Chương 94 · 108 chương

Thuê

“Xin chào! Chị đã được nghe kể rất nhiều về em đấy!”

“À, vâng. Em tên là Shin Ian ạ. Rất vui được gặp chị.”

“Ấy, làm gì phải giữ lễ thế! Đây có phải là gặp mặt lễ dạm ngõ đâu. Cứ thoải mái đi, tự nhiên lên. À,tên chị là Han Yuri nhé.”

Han Yuri vừa nói vậy vừa liếc nhìn Ian và Yuna đang ngồi đối diện mình.

Trạng thái của Ian trông tương đối bình thản nhưng Yuna thì lại không được như vậy. Ngón tay của cô ấy không thể ở yên dù chỉ một giây, con ngươi thì cứ liên tục run bần bật lên hồi. Trong ánh mắt chốc chốc lại liếc trộm sang Ian lộ rõ sự bất an không thể giấu đi được.

Dáng vẻ đó quá đỗi căng thẳng để mà bảo là đang ngồi cạnh người yêu mình. Yuri hừm một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Ian bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

“Em Ian bảo là đã hẹn họ với Yuna nhà chị được bao lâu rồi ấy nhỉ?”

Đây là câu hỏi đâm trúng chỗ hiểm. Nhưng đối với Ian đã học thuộc lòng toàn bộ 52 điều nói dối mà Yuna đã mách cho từ trước, việc trả lời không hề khó khăn.

“Tính tới hôm nay thì đại khái bước sang năm thứ 3 rồi ạ.”

“Hừm.”

“Lần đầu gặp mặt thì em là người đã chủ động ngỏ lời hẹn hò trước ạ. Ahaha, thực sự nói ra những lời này ngay trước mặt chị có hơi ngượng ngùng chút nhưng hồi đó em đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên ạ. Vì cô ấy hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của em nên…”

“Vậy sao?”

Han Yuri cười tươi quay sang Yuna. Yuna giật nảy trước ánh mắt đó nhưng ngay sau đó liền uống một ngụm sinh tố rồi mỉm cười gượng gạo.

“Giờ, giờ nghĩ lại, công, công nhận đúng là kỳ lạ thật! Ai, ai mà ngờ được rằng em sẽ gặp cái người này ở cửa hàng tiện lợi cơ chứ!”

“Cửa hàng tiện lợi? Chẳng phải em từng bảo là ở thư viện à?”

“Em, em có nói là cửa hàng tiện lợi sao? Ở thư viện là đúng rồi đấy!”

“Không, ở cửa hàng tiện lợi là đúng rồi.”

“…”

Han Yunaaaaa.

Ian thầm nghiến răng ken két và dùng ngón tay véo đùi của Yuna.

“Hícc!”

Cô ấy rên rỉ một tiếng như bị điện giật nhưng Ian chẳng hề để tâm.

Bây giờ cứ phong ấn miệng cô ấy lại luôn có khi còn tốt hơn. Làm sao mà cậu có thể tin tưởng cô ấy khi đến lời bản thân nói ra còn không chắc chắn cơ chứ. Thay vì để bị nghi ngờ vô cớ, thà để cậu đứng ra chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện còn có ích hơn gấp trăm lần.

Với suy nghĩ ấy, Ian gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Ánh mắt của Yuri tự nhiên nhìn về phía cậu.

“Bây giờ chúng ta đi ăn thôi chứ ạ? Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi mà.”

“À, đúng thật nhỉ. Chị cũng đã đặt bàn trước ở một chỗ rồi nên chúng ta đến đó đi. Tất nhiên là chị sẽ trả tiền.”

Yuri mỉm cười tươi tắn đứng dậy khỏi chỗ. Ian và Yuna cũng đi theo sau cô ấy.

Vừa bước ra khỏi quán cà phê, ánh mặt trời ấm áp liền vui mừng chào đón ba người họ. Tuy mùa đông chưa qua đi  nên tiết trời đúng là không ấm áp đến thế, có thể cảm nhận rõ rằng thời tiết đã dịu bớt so với tháng 1. Chỉ trong vài tuần nữa thôi, nhiệt độ chắc chắn sẽ đột ngột tăng vọt lên vèo vèo.

‘Mùa hè năm này nếu ngắn đi một chút thì tốt biết mấy.’

Mỗi năm thời gian càng trôi đi, dường như chỉ có mùa hè và mùa đông là đang kéo dài thêm ra.

Xét theo lẽ thường thì điều đó chẳng có lý chút nào. Không biết chừng dị thường đang gây ảnh hưởng lên khí hậu toàn cầu ấy chứ.

Lũ súc sinh dị thường khốn nạn. Cậu nhất định sẽ tìm ra rồi giết sạch bọn chúng.

“Nhà hàng ở gần đây thôi nên chúng ta sẽ đi bộ. Không có vấn đề gì chứ?”

“Vâng, không có vấn đề gì đâu ạ.”

Cậu vừa rảo bước vừa có mấy suy nghĩ vẩn vơ. Yuri đi lên phía trước Ian một chút, hỏi han cậu hết chuyện này đến chuyện nọ. Ian xen lẫn sự thật và nói dối một cách phù hợp rồi trả lời.

Do đây về cơ bản chỉ là diễn kịch, cậu cẩn trọng để không đưa ra quá nhiều thông tin. May mắn là có lẽ do cậu đã khéo léo lồng ghép những lời nói dối, lời nói cứ thế bật ra một cách mượt mà.

Giống như hồi trên du thuyền, dường như cậu có năng khiếu diễn xuất. Thật trớ trêu thay khi cậu cứ liên tục phát hiện ra tài năng đến bản thân còn chẳng hề hay biết kể từ khi trở thành ma pháp sư.

“Ừm, tức là bố mẹ em hiện đang ở dưới quê đúng không?”

“Vâng ạ. Tầm giờ này thì chắc họ đang bận làm việc rồi. Vậy nên dù gọi điện thì họ cũng không thể nghe máy đâu ạ.”

“Vậy sao? Vậy thì nhờ em thay chị chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến họ nhé.”

“Em sẽ làm vậy.”

Ian thầm gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cặp phụ huynh không tồn tại. Đó không phải những lời tốt đẹp gì.

Đúng lúc ấy, Han Yuri đang đi trước dẫn đường chợt quay đầu lại nhìn Yuna đang đứng ngồi không yên bám sát bên cạnh Ian.

“…Hừmm.”

Cô ấy khẽ nheo mắt lại.

“Yuna à.”

“…! Ừ, ừmm? Sao ạ…?”

Yuna không ngờ rằng mũi tên của cuộc trò chuyện sẽ chĩa vào mình liền giật mình nhìn lên Han Yuri. Han Yuri nhìn luân phiên giữa bàn tay đang ngọ nguậy trước bụng của Yuna và bàn tay đang thò ra ngoài cô độc của Ian rồi buột miệng buông ra một câu.

“Bảo là người yêu vậy mà, hai đứa lại không nắm tay tí nào nhỉ?”

“…Ơ, ừm? Chị nói gì cơ?”

“Không, chỉ là. Chị chỉ tự hỏi là trời lạnh thế này mà tại sao hai đứa lại không nắm tay thôi. Cứ tưởng là nếu đã yêu nhau tới tận ba năm rồi thì phải nắm tay nhau tự nhiên như hít thở luôn cơ, nhưng có vẻ là không phải nhỉ?”

Han Yuri mỉm cười đầy mờ ám rồi đút mạnh tay vào trong túi.

“Chẳng lẽ mối quan hệ giữa cả hai vẫn còn ngượng ngùng sao…?”

“Đâu, đâu có! Chỉ là là vì có chị, chị ở cùng nên mới thế thôi, chứ ngày thường bọn em toàn nắm tay này, ôm ấp này, thậm chí là còn hôn, hôn luôn đấy nhé!”

Yuna hét toáng lên the thé với khuôn mặt ửng đỏ. Ian cũng mỉm cười gượng gạo và gãi má. Dáng vẻ đó giống như một người bạn trai ngượng ngùng, vậy nhưng trong thâm tâm thì hoàn toàn khác.

‘Gì cơ? Ôm ấp? Hôn? Tự nhiên lại nói nhảm nhí cái quái gì vậy hả?’

Ngay cả việc tiếp xúc da thịt theo lẽ thường cũng phải có chừng mực chứ. Tuy các cặp đôi đã hẹn hò suốt ba năm thường nhìn thấy hết mọi thứ của nhau rồi, trường hợp của Ian và Yuna thì lại không phải như thế. Họ là cặp đôi đã hẹn hò đến năm thứ ba theo kịch bản mà thôi, thực tế cả hai chỉ là đối tác làm ăn kiêm người quen.

Trong mối quan hệ như thế mà mỗi khi buồn chán là lại hôn nhau thì có hợp lý không cơ chứ?

Ôm thì chà, vẫn có thể làm được trong hoàn cảnh phù hợp. Vỗ lưng nhau để chúc mừng vì đã sống sót sau khi giải quyết một ủy thác khó khăn hay thoát khỏi một tình huống cận kề sinh tử thì chẳng cần chút tình cảm nào vẫn làm được.

Nhưng mà hôn? Hôn saooo?

“…”

Ian mỉm cười bên ngoài trong khi trừng mắt lườm nguýt Yuna. Tạm gác lại việc độ rung của quyển ma đạo thư đã mạnh lên tới mức gần bằng máy mát-xa sau phát ngôn vừa rồi, cô ấy định tính sao nếu như Han Yuri bảo họ thử hôn nhau một cái ngay tại đây mà lại thốt ra tuyên bố gây sốc như thế cơ chứ.

“Hựp!”

Yuna dường như cũng đã nhận ra ý nghĩa của những lời bản thân vừa nói và mở to mắt, vậy nhưng chuyện đã quá muộn.

“Thật saooo?”

Khóe mắt của Han Yuri cong lên đầy tinh quái. Nếu cứ để mặc như này, rõ ràng cô ấy chắc chắn sẽ đòi hỏi gì đó.

Ra tay trước sẽ tốt hơn. Đưa ra phán đoán đó, Ian dứt khoát chộp lấy bàn tay đang ngọ nguậy của Yuna.

“Háaaa!”

Yuna hét toáng lên trước tiếp xúc da thịt không báo trước. Mọi người xung quanh quay sang nhìn họ, vậy nhưng Ian chẳng hề bận tâm mà siết chặt lấy bàn tay của Yuna như muốn bóp nát. Đó là tín hiệu bảo cô ấy liệu mà diễn theo.

“Ựng.”

Dù sao cũng vẫn là hàng xịn, may thay Yuna đúng chuẩn ma pháp sư đã được trang bị đầy đủ sự nhạy bén. Cô ấy ngay lập tức nắm lại tay của Ian, bờ môi run lên lẩy bẩy. Cả khuôn mặt lẫn vành tai của cô ấy đã chuyển sang màu đỏ ửng từ lâu. Dù nguyên nhân là vì cái lạnh, xấu hổ hay cảm giác rung động trong vô thức, ngay cả bản thân Yuna cũng không thể biết rõ.

Dù là gì đi nữa thì cũng không phải điều Ian cần bận tâm. Cậu đan các ngón tay vào tay của Yuna đã ngừng kháng cự.

Đó là kiểu nắm tay đan ngón điển hình giữa người yêu. Có hơi vướng víu và đau chút, vậy nhưng để diễn cho xem thì những hành động táo bạo như này sẽ tốt hơn.

“Haha, vì Yuna cũng khá ngượng ngùng mà ạ.”

Ian nói, giơ cao bàn tay đang đan chặt vào tay của Yuna lên.

“Khi cả hai gọi điện ngày hôm qua, cô ấy bảo là bị chị gái nhìn thấy thì xấu hổ lắm nên cả hai hãy tiết chế mấy trò tình tứ trước mặt chị Han Yuri đấy ạ.”

“À, vậy sao? Thế mà chị cứ tưởng. Nếu là chuyện như thế thì đáng lẽ phải nói cho chị từ trước chứ.”

Han Yuri lấy tay che miệng và mỉm cười ấm áp.

“Dù vậy, nhìn hai đứa đang nắm tay nhau như này mới thấy đẹp đôi lắm luôn. Hãy cứ giữ nguyên như này cho tới tận nhà hàng đi. Làm vậy cũng ấm nên chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“…Mà, đúng là như vậy thật ạ.”

Ian mỉm cười tự nhiên nhất có thể rồi đút bàn tay đang đan chặt vào tay của Yuna vào túi áo khoác. Đồng tử của Yuna run bần bật nhưng cô ấy không hề kháng cự. Trái lại, cô ấy còn siết chặt bàn tay của Ian mạnh hơn nữa.

Lý do là gì thì chẳng rõ. Cơ mà cũng không thực sự quan trọng.

“Đi, đi thôi! Em đói bụng rồi!”

Yuna đáp lại, cảm nhận sự rung động chẳng rõ là do bản thân đang run rẩy hay do Ian đang run rẩy. Quyển ma đạo thư bị xâm phạm lãnh thổ càng lên cơn dữ dội hơn nữa, thế nhưng điều đó cũng chẳng thể làm ảnh hưởng tới một Yuna đang bị sương mù giăng kín đầu óc.

“Được rồi, đi thôi.”

Cứ thế ba người họ đi dọc theo con phố rồi bước vào một nhà hàng khá sang trọng. Chỉ khi ấy thì Ian và Yuna mới có thể buông đôi bàn tay đang nắm chặt ra. Ian tương đối bình thản, vậy nhưng Yuna lại nuốt mạnh nước bọt, cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên bàn tay từng đan chặt.

Dường như còn có một hương thơm dễ chịu đang phảng phất.

“Bàn đặt trước của chúng ta ở đằng kia.”

Nhà hàng này là một nhà hàng buffet. Tương xứng với không gian sang trọng bên trong, giá tiền mỗi người cũng đắt đỏ kinh khủng, nhưng xét đến chất lượng món ăn thì cũng hoàn toàn xứng đáng.

Ian bước đến bàn Han Yuri đã đặt trước rồi, định tự nhiên cởi áo khoác ra vắt lên ghế. Vậy nhưng đúng lúc đó, nhìn thấy quyển ma đạo thư đang rung lên dữ dội ở túi áo trong, cậu ngay lập tức mặc vào lại.

“Em Ian? Chẳng phải cởi áo khoác ra vắt lên sẽ thoải mái hơn sao?”

“À, do em thấy hơi lạnh chút ạ. Lát nữa nếu nóng lên thì em sẽ cởi sau.”

“Thật sao? Hệ thống sưởi đang làm ấm tốt lắm mà… Có vẻ em thuộc dạng chịu lạnh kém nhỉ. Cơ mà, nãy giờ cứ có tiếng rung liên tục phát ra từ đâu vậy…?”

“Có lẽ chỉ là cảm giác thôi chăng? Em không nghe thấy gì cả ạ.”

“Hừm… vậy sao? Mà, nếu em đã nói vậy thì chắc đúng rồi. Thế thì đi lấy đồ ăn thôi.”

Cậu thành công nói lấp liếm cho qua chuyện một cách êm thấm. Ian thở phào nhẹ nhõm rồi lén lút gõ nhẹ vào bìa quyển ma đạo thư sau lưng hai người kia.

“Ngoan ngoãn ở yên giùm ta cái. Sao tự dưng hôm nay ngươi bị làm sao vậy?”

[Ùuuuung!!!!!!!!!]

“…Thật sự nổi giận đùng đùng luôn rồi nhỉ. Ngày mai ta sẽ chăm sóc lau chùi cho ngươi nên hôm nay giữ im lặng hộ ta chút đi. Ta xin lỗi.”

[Ùuuuuung!!!]

“Nếu không thì, ta hôn lên bìa của ngươi luôn nhé. Thậm chí là ta sẽ đặt ngươi ở bên cạnh khi ngủ, vậy nên trước mắt hãy bình tĩnh lại đi.”

[Ùuuung!]

“Được rồi, tạm thời ta sẽ không gặp người phụ nữ nào nữa. Thế này được rồi chứ?”

[Ùung.]

Quyển ma đạo thư ngừng rung. Ian thở dài thườn thượt rồi vuốt mái tóc ngược lên.

Hôm nay chẳng hiểu sao cậu cảm thấy mệt muốn phát điên lên được…

Bạn đã đến cuối chương 94.

Không gian đọc của bạn