Đột nhiên lại đóng giả làm bạn trai à.
Hôm nay Ian mới nhận ra rằng khi đối mặt với một điều gì đó quá cạn lời, ta thậm chí còn chẳng thể bật ra được tiếng cười trừ. Cậu lấy ngón tay day vầng trán đang bắt đầu đau nhói rồi thở hắt ra một hơi dài.
“Á, áaa!”
Nghe thấy tiếng thở dài đó, Yuna nhận ra phần giải thích của mình vẫn chưa đủ liền cuống cuồng nói thêm vào.
“Chuyện, chuyện là! Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi đúng chứ?! Nên là chị tôi định ghé qua nhà chơi nhân dịp lễ ấy?!”
“…”
“Nhưng, nhưng mà chị tôi có hơi lo lắng nhiều lắm ấy. Ngày nào cũng hỏi han là có phải tôi đã bị mê hoặc bởi tên, tên đàn ông kỳ quặc nào rồi không.”
“…Rồi sao.”
“Thế nên là! Để khiến chị ấy không còn lo nữa, tôi đã nói dối bảo rằng mình có một người bạn, bạn trai rất tốt, rằng bây giờ tôi đang hạnh phúc rồi!”
“…Hàaa.”
Ian kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay lăn qua lại rồi thở dài thườn thượt. Yuna thoáng giật nảy mình trước âm thanh đó nhưng rồi lại thận trọng cất tiếng.
“Lần này chị ấy bảo là muốn, muốn xem mặt bạn trai tôi một chút. Thế nên tôi mới định nhờ vả anh việc này…”
“…Ngoài tôi ra không có bất cứ người nào khác có thể nhờ à?”
“Anh, anh là người đàn ông duy nhất tôi biết…”
Khi cô ấy đáp lại như thế thì Ian cũng chẳng còn lời nào để nói thêm nữa. Cậu im lặng một hồi rồi ngậm hờ điếu thuốc chưa châm lửa vào miệng.
Nói thật thì đây cũng không phải một lời nhờ vả quá đỗi nặng nề. Đóng giả làm người yêu sao? Cỡ đó nếu chỉ giúp một lát thì chẳng phải chuyện gì to tát cả.
Vấn đề là Ian lại chẳng hề quen thuộc với mấy hành vi như vậy, bản thân cậu cũng không có kinh nghiệm yêu đương.
Nghĩ lại thì điều đó cũng hiển nhiên mà. Thời đi học thì cậu đã bị hắt hủi vì là trẻ mồ côi, đến khi trở thành người lớn lại tối tăm mặt mũi cắm đầu đi làm để kiếm tiền chi trả phí sinh hoạt.
Yêu đương sao? Kiếm đâu ra thời gian cho việc đó cơ chứ.
Cũng không phải là trước giờ cậu chưa từng nhận được lời tỏ tình nào, thế nhưng cậu đã từ chối tất cả vì cuộc sống thực tế quá đỗi vất vả.
Cậu không hề hối hận về lựa chọn đó. Dĩ nhiên rồi, tất cả cũng vì miếng cơm manh áo để sống qua ngày, khi còn đang chật vật với cơn đói thì ai lại rảnh hơi làm mấy trò yêu đương nhăng nhít cơ chứ.
Dù sao đi nữa.
Gác lại độ khó của lời nhờ vả này sang một bên, sự thật là cậu cũng khá e ngại nội dung của nó. Cũng không phải là không giúp được, nhưng chấp nhận giúp đỡ mà không nhận lại bất kỳ thù lao nào thì cứ thấy xấu hổ sao ấy. Ít nhất cũng phải có qua có lại thứ gì đấy thì mới đáng để xem xét tích cực.
“Điều, điều ước!”
Dường như cũng đi đến cùng một kết luận, Yuna bất chợt hét toáng lên trước cả khi Ian có thể nói gì. Tiếng chăn sột soạt vang lên hòa lẫn vào giọng nói của cô ấy.
“Nếu anh chấp nhận giúp đỡ chuyện này, tôi, tôi sẽ thực hiện một điều ước của anh mà không đòi hỏi thù lao.”
“…Cô biết tôi sẽ nhờ vả điều gì mà lại nói thế?”
“…Anh, anh định nhờ vả việc gì?”
Giọng nói của cô ấy lộ rõ chút bất an, cảm giác xấu hổ và cả quyết tâm. Ian thở dài thườn thượt rồi đặt điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay lên bàn.
“Dẹp điều ước đi, sau này nếu tôi có gọi để đi giải quyết ủy thác thì đi cùng là được. Đổi lại thì tăng lên thành hai lần.”
“Chỉ, chỉ như vậy thôi có ổn không?”
“Nếu có thêm chút thù lao tiền bạc thì đúng là tốt hơn thật.”
“Tôi sẽ chuyển khoản ngay lập tức!”
“Gì? Không, tôi chỉ đùa—”
Tinh.
Trước khi Ian có thể nói xong, 1 triệu won đã được chuyển vào tài khoản của cậu.
“Tôi, tôi không nhận hoàn tiền đâu đấy. Nhận chừng đó rồi thì phải giúp cho đàng hoàng vào đấy…”
“…”
Thay vì đáp lại, Ian thoáng để lộ vẻ mặt khó tả.
Nhận tiền rồi đóng giả làm bạn trai. Chẳng phải đây đích thị là làm bạn trai thuê sao?
…Do có nghĩ thêm nữa cũng sẽ chỉ khiến bản thân cảm thấy hổ thẹn, Ian đã dừng dòng suy nghĩ tại đó.
***
Chị của Yuna hẹn sẽ ghé chơi vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ian và Yuna đã hẹn nhau vào ngày hôm trước để tổ chức một cuộc họp chẳng ra họp.
“Chị, chị có tính cách khác hoàn toàn với tôi. Chị ấy không hề ngại người lạ và cực kỳ hoạt bát.
Một quán cà phê nhỏ đang bước vào giờ nghỉ trưa.
Hai người họ đang vừa dùng đồ uống vừa nói chuyện tại một nơi đông đúc những nhân viên văn phòng tìm đến để nghỉ trưa.
Dĩ nhiên, đồ uống của Han Yuna là sinh tố sữa chua dâu. Khi cô ấy khuấy nhẹ ống hút, thứ chất lỏng màu hồng nhạt liền nhẹ nhàng xoay tròn trong chiếc cốc thủy tinh.
“Chị ấy là kiểu người thường được, được gọi là hướng ngoại ấy.”
“Hoàn toàn trái ngược với cô luôn nhỉ.”
“Tôi, tôi đã bảo là đúng vậy rồi mà. Có nhất thiết phải nhắc lại thêm lần nữa không…?”
“Cô ấy có thuộc kiểu hay đa nghi không?”
“Chắc là không ít đâu…”
Han Yuna ngập ngừng nói rồi hút một hơi sinh tố dài. Khi vị ngọt lịm lan tỏa ra khắp khoang miệng, khuôn mặt của cô ấy liền giãn ra đôi chút.
“Dù sao đi nữa, điều quan trọng là lừa, lừa được chị ấy tin rằng tôi và anh là một cặp đôi hoàn hảo. Làm được không…?”
“Nhưng muốn làm được điều đó thì trước hết chúng ta phải hành xử cho ra dáng một cặp đôi đã chứ.”
Ian khẽ liếc mắt nhìn Han Yuna.
“Cô đấy, có tiếp xúc da thịt với tôi được không?”
“…Có, có nhất thiết phải làm vậy không…?”
“Ai biết. Chắc còn tùy thuộc vào việc chị cô sẽ phản ứng như nào chứ.”
Cậu thở dài thườn thượt rồi ngả lưng ra ghế.
“Tối thiểu chắc cũng phải nắm tay đấy…”
“Uêêêêê…”
Han Yuna nhìn xuống bàn tay trắng muốt của Ian rồi đỏ bừng cả hai má. Mới chỉ tưởng tượng việc nắm tay cậu thôi cũng đã khiến mặt cô nóng ran cả lên.
Dù là Ian thì cũng không khác gì mấy. Tuy rằng bên ngoài đang giả vờ ung dung như chẳng có chuyện gì, bên trong cậu lại đang cảm thấy vô cùng nhồn nhột.
Cậu biết rõ việc Han Yuna là ma pháp sư. Cậu cũng nhận thức rõ về mặt lý trí rằng danh tính ma pháp sư của cô ấy lớn hơn nhiều so với giới tính ‘phụ nữ’. Nếu cô ấy là người dưng hoàn toàn không có mối liên hệ thân thiết nào từ trước, Ian hẳn cũng đã chẳng quan tâm mấy hệt như cách từng làm với Kim Yul.
Vậy nhưng cậu định tiếp tục gây dựng mối quan hệ lâu dài với cô ấy. Dù thế nào đi nữa thì cũng việc ý thức cũng không thể tránh được.
‘Cứ tự thôi miên bản thân hết mức có thể rằng đây chỉ là công việc có lẽ sẽ tốt hơn.’
Ian vừa nghĩ vậy vừa nhìn chằm chằm vào Yuna. Tuy gương mặt đúng là có phần hơi u ám thật, cậu vẫn cố xem một người sở hữu ngoại hình khá xuất sắc như cô ấy như hòn đá ven đường.
May là việc đó mang lại hiệu quả khá tốt. Tay nghề sử dụng ma đạo thư của Ngoại thần không biến đi đâu cả, Ian cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn so với trước đó rồi cất lời.
“Thôi đừng làm mấy trò đó với cái cớ là luyện tập trước. Nhìn vào trông kỳ quặc lắm.”
“Ừmm…”
“Vậy thì, trước mắt kết thúc cuộc họp ở đây thôi. Bây giờ chuyển qua chuyện ủy thác đi nhỉ.”
Ian thay đổi ánh mắt rồi chìa màn hình điện thoại ra cho Yuna xem. Yuna vừa chăm chú nhìn màn hình vừa liếm sinh tố dính trên môi.
|
[Ủy thác: Xử lý ma cà rồng cấp cao]
[Ủy thác này không phải do các thợ săn ma cà rồng mà là do phía Cartel chủ đạo và chi trả thù lao.]
[Theo mạng lưới tình báo của Cartel, hiện tại có tổng cộng 3 con ma cà rồng cấp cao đã lén lút lẻn vào bán đảo Hàn. Trong số đó, cá thể đã xác định được vị trí là một con, hiện nó đang sống ẩn dật tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô tỉnh Gyeonggi. Dáng vẻ ngụy trang của nó là một thiếu nữ bình thường. Nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài thì không hề có sự khác biệt lớn nào với con người.]
[Theo nội dung được tiếp nhận, năng lực của con ma cà rồng là đọc suy nghĩ. Nó có thể bị ngăn chặn nếu có rào chắn tinh thần kiên cố, vậy nhưng bình thường thì chuyện đó chắc chắn sẽ là bất khả thi.]
[Mục tiêu của ủy thác là bắt sống hoặc tiêu diệt con ma cà rồng này. Trong trường hợp tiêu diệt thì bắt buộc phải thu hồi nguyên vẹn xác chết.]
[Thù lao: 300 triệu won nếu bắt sống, 100 triệu won nếu giao nộp xác chết.]
[Nếu có đồng đội đi cùng, thù lao sẽ được chia đều theo đầu người. Xin hãy lưu ý điều này.]
|
Sau khi đọc xong bản thông tin ủy thác khá dài, Yuna buông ra tiếng trầm ngâm và nghiêng đầu.
“Ma cà rồng? Ý, ý là cái lũ quỷ hút máu sao?”
“Đúng rồi. Cô cũng thừa biết việc dạo gần đây lũ ghoul đang hoành hành mà. Nguyên nhân là do lũ đó làm đấy.”
“À, hình như tôi từng nghe qua thật…”
Yuna gật đầu và lấy ngón tay mân mê chiếc ống hút.
“Ừ, ừmm… thù lao cũng ổn, mọi thứ đều tốt cả. Độ khó của ủy thác thì như, như nào vậy?”
“Chịu luôn. Vì tôi chưa từng chạm trán với thứ gọi là ma cà rồng cấp cao bao giờ mà. Tuy nhiên tôi định đi cùng với dân chuyên nên chắc cũng không khó như cô nghĩ đâu.”
Ian lấy lại điện thoại rồi khẽ kiểm tra danh bạ.
Albert và Benjamin.
Tên của những thợ săn chuyên nghiệp mà cậu từng làm việc chung trong ủy thác đầu tiên là săn ma cà rồng được hiển thị rõ trên màn hình. Bên dưới còn lưu cả tên của Cecilia.
“Hai thợ săn ma cà rồng và một sơ thuộc Vatican cũng sẽ đi cùng. Tính thêm cả cô và tôi nữa thì tổng cộng là năm người.”
“Chẳng, chẳng phải có hơi nhiều quá à…?”
“Như này vẫn tốt hơn tự dưng làm ầm lên đòi nhận thêm tiền.”
Ian cho điện thoại vào trong túi và đáp lại. Khi uống một ngụm americano đã tan đá một nửa, một luồng khí mát lạnh thoáng chạy dọc khắp trong cơ thể cậu.
“Với cả là, chuyện đó vẫn chưa xác định chắc chắn mà. Nếu tôi gọi thì chắc họ sẽ tới thôi, nhưng cũng có khả năng vì bận việc riêng mà người ta không đến được. Lúc đó thì chỉ có hai chúng ta thôi.”
“Uêêêê… đây, đây là lần đầu tiên tôi đối đầu với ma cà rồng đấy…”
“Chắc cũng không khó đến mức đó đâu.”
Ian thản nhiên nói rồi đặt cốc americano đã uống hết lên bàn. Yuna cũng một hơi hút sạch ngụm sinh tố còn lại.
“Chính xác khi nào sẽ làm ủy thác thì tôi cũng chưa rõ. Tối thiểu cũng phải để sau Tết Nguyên Đán và khi không vướng việc gì khác mới làm. Sẽ không kéo dài qua tháng hai đâu nên biết đường sắp xếp dành thời gian sẵn đi đấy.”
“Thời, thời gian thì tôi không thiếu… ehehe… đừng lo…”
Ian phì cười trước lời nói mà cô ấy đã thốt ra với vành tai đỏ ửng.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai người họ rời khỏi quán cà phê rồi giải quyết bữa trưa muộn ở một nhà hàng gần đó. Mặc dù đi theo trình tự kỳ lạ cà phê trước nhà hàng sau, do đồ ăn vừa miệng và bụng cũng no căng nên họ đã chẳng bận tâm mấy.
“Vậy thì hôm nay chia tay ở đây thôi nhỉ. Ngày mai tôi phải đến đâu?”
Trên đường ra ngoài sau khi thanh toán tiền ăn, Ian đút tay vào túi hỏi. Yuna nói đợi chút rồi kiểm tra tin nhắn từ chị gái.
“Ờ… chị ấy bảo là gặp nhau ở quán, quán cà phê trước 11 giờ sáng. Thời, thời gian đó có ổn không?”
“11 giờ… không thành vấn đề. Chỉ cần gửi trước địa chỉ cho tôi là được.”
“Ừ, ừm!”
Ian nghe câu trả lời của cô ấy rồi mân mê bao thuốc lá để trong túi áo ngực. Dù rất muốn hút một điếu, vì Yuna đang ở bên cạnh nên cậu đành từ bỏ ý định đó.
“Mai gặp lại.”
“Biết, biết rồi. Cảm ơn vì đã dành, dành thời gian cho tôi.”
“Gì đâu. Tôi cũng nhận lại được nhiều thứ mà. Đừng bận tâm.”
“Vậy, vậy thì tôi sẽ làm thế.”
Ian phì cười trước sự thay đổi thái độ nhanh như lật bánh của cô ấy rồi quay gót đi. Sau đó cậu chậm rãi vẫy tay.
“Tôi đi trước đây. Đi về cẩn thận.”
“Ừm. Mai, mai gặp lại…”
Ngày tiếp theo sau khi trao đổi những lời chào ấy.
Ian đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn 10 phút và đợi hai người họ. Một lát sau, cánh cửa quán cà phê mở ra với tiếng leng keng, hai chị em với khuôn mặt na ná nhau bước vào bên trong.
Một người là Han Yuna. Chẳng biết có phải do đã trang điểm dù ngày thường chẳng bao giờ động vào hay không, khuôn mặt của cô ấy mang lại cảm giác tươi tắn hơn chút so với ngày hôm qua. Xem ra thường thì cô ấy toàn để mặt mộc ra ngoài.
Người còn lại là một người phụ nữ có diện mạo giống Han Yuna nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.
“Ah.”
Người phụ nữ mang nụ cười khá vui mừng nhìn thấy Ian đang ngồi một mình và bắt đầu xì xào to nhỏ với Yuna. Khi Yuna gật đầu, cô ấy liền làm vẻ mặt như thể kinh ngạc rồi mỉm cười tinh nghịch.
“Hehehe, em gái chị cũng có năng lực gớm nhỉ.”
“Chị, chị à…!”
Từ giọng nói lờ mờ vọng lại thì Ian cũng đại khái đoán được hai người đang nói chuyện gì. Cậu thầm nghĩ rằng hôm nay có vẻ sẽ là một ngày không hề dễ dàng rồi mỉm cười tươi tắn.
“Này, bé yêu.”
“…Híííííc!”
Khuôn mặt của Yuna trở nên đỏ bừng trước lời ứng khẩu của Ian.
[Ùuuuung!!]
Cái chạm của Tái sáng tạo đã yên lặng cho đến lúc này bỗng rung lên như bảo chuyện này thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được nữa.


