Chương 92 · 108 chương

Thuê

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi cậu trở về từ Cục Quản thúc. Ian đã dành khoảng thời gian đó để đi đi lại lại giữa công xưởng và nhà riêng, trải qua những ngày tháng bình dị.

Cậu không đặc biệt giải quyết bất cứ ủy thác nào. Tuyên bố về việc tạm thời sẽ nghỉ ngơi một thời gian không phải nói dối, cậu định sẽ tiếp tục duy trì nhịp sống này ít nhất là cho đến trước khi dịp Tết Nguyên Đán trôi qua.

Dù là chuyện đương nhiên, cậu không cần phải về quê vào dịp nghỉ lễ. Đến bố mẹ hay họ hàng để thăm còn chẳng có thì lấy đâu ra chuyện về quê cơ chứ.

Hoàn cảnh của cậu khác với mồ côi cao cấp như Lee Seoah. Không như cô ấy lúc chào đời ít ra còn có bố mẹ, Ian ngay từ khi 1 tuổi đã là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Cậu thậm chí còn không biết mặt họ trông như nào hay liệu mình có họ hàng hay không chứ đừng nói là nhận được tình yêu thương của bố mẹ.

Hồi đó cậu từng cảm thấy rất xấu hổ về điều này nhưng giờ đây thì chẳng còn bận tâm nữa.

Dĩ nhiên rồi, khi đã sống với tư cách trẻ mồ côi hơn 20 năm thì chuyện gì cũng sẽ thông thạo cả thôi.

“Hừm.”

Giờ ăn trưa muộn.

Ian đặt đại đồ ăn qua ứng dụng giao hàng, ném điện thoại lên giường rồi ngồi phịch xuống ghế.

Khi hướng mắt về phía tường, cậu nhìn thấy bể cá với những con cá đang bơi lội bên trong. Tuy số lượng cá không nhiều đến thế, những con cá nhiệt đới mang đủ màu sắc rực rỡ vẫn đang bơi lội tự do khắp bên trong bể cá khổng lồ.

Không phải đến lúc này cậu lại đột nhiên nảy sinh hứng thú với việc chăm sóc bể cá gì cả.

Chẳng qua cậu chỉ nghe theo lời khuyên của Cá cần câu biển sâu, hay còn là ‘Kim Yul’, và thử thay đổi môi trường của công xưởng một lần xem như nào.

‘Dù là biển của vũ trụ ngoài thì vẫn được xếp vào phạm trù nước. Chắc nó cũng sẽ giúp ích ở mức tối thiểu.’

Phần lớn ma pháp được ghi chép trong Ký sự Biển sâu đều là triệu hồi, số còn lại thì chủ yếu là ma pháp tấn công. Nghĩa là không thực sự có công việc tỉ mỉ nào cần sử dụng đến công xưởng cả.

Dù vậy, việc cậu đưa bể cá vào công xưởng cũng chẳng phải vì lý do gì to tát. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng đằng nào cũng đang sắp đặt các thứ rồi thì tiện thể thêm vào luôn cũng hay thôi.

Lý do lớn nhất khiến Ian làm công xưởng đương nhiên là vì Cái chạm của Tái sáng tạo. Do công xưởng là tuyệt đối cần thiết để tạo ra các vật phẩm chất lượng cao, việc có hay không có công xưởng không phải một sự lựa chọn mà là điều bắt buộc. Vậy nên cậu đã làm một cái, và đã thành công.

Tuy nhiên để mà xem nó là đã hoàn thiện trọn vẹn thì vẫn còn những điểm thiếu sót. Chỉ khi được lấp đầy với những công cụ phù hợp với tính chất của ma pháp thì nơi đây mới trở thành công xưởng của ma pháp sư có thực lực.

Vậy nên cậu đã dành thời gian để bố trí đủ loại vật phẩm vào đúng nơi đúng chỗ. Bình chưng cất đặt ở góc bàn dù bản thân chẳng hề có ý định sử dụng, những quyển sách liên quan đến giả kim thuật được sắp xếp gọn gàng trên giá. Thậm chí cậu còn để cả vài miếng vàng trong ngăn kéo.

Ian biết rõ rằng loại giả kim thuật mà mình sử dụng không phải là giả kim thuật bình thường. Vậy nhưng đây là tốt nhất cậu có thể làm rồi. Dù sao thì ma pháp cũng được phân loại vào giả kim thuật nên như này chắc là đủ rồi.

Nếu không thì, chà, cậu sẽ phải bỏ tiền ra để bài trí lại công xưởng thôi.

Tiền bạc dư dả rồi nên chẳng việc gì phải tiết kiệm cả. Tiền kiếm được vốn là để sử dụng khi cần thiết, vậy nên với những việc như này lại càng phải chi tiêu mạnh tay mới đúng.

Ian sắp xếp lại suy nghĩ như thế, đeo kính vào rồi cầm quyển ma đạo thư để trên bàn lên.

Cái chạm của Tái sáng tạo.

Những con chữ được khắc trên bìa sách trắng toát như những đường thêu ánh bạc.

Sau khi lướt ngón tay qua những con chữ không phải tiếng Hàn nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể đọc ra được tiếng Hàn một lượt, cậu chậm rãi mở trang bìa ra để đọc nội dung bên trong. Cái chạm của Tái sáng tạo tự động lật trang sách theo ý chí của cậu.

‘Cũng sắp đến lúc phải thử nghiệm thuật giả kim mới rồi.’

Món đồ cuối cùng Ian tạo ra là ‘Giấy ăn Tri thức’. Nó là vật phẩm giả kim mà bắt buộc phải có công xưởng thì mới có thể chế tạo được, hiệu quả cũng thuộc diện khá tốt ngay cả trong số những vật phẩm cậu đã làm từ trước tới nay.

Một khi đã đính kèm theo điều kiện công xưởng, những món đồ khác hẳn là cũng sở hữu uy lực tương tự với tờ giấy.

Chỉ cần nguyên liệu không quá phức tạp thì thử nghiệm ngay cũng không tệ.

Ian vừa nghĩ vậy vừa chậm rãi lật sang trang. Cậu thử kiểm tra xem có món đồ nào ổn áp mà không cần dùng đến công xưởng không.

Cứ thế lật khoảng mười trang sách. Ian phát hiện ra một món đồ thu hút sự chú ý của mình.

|

[Chén đựng Linh hồn]

[Một cái chén chiết xuất linh hồn từ xác chết mới tử vong chưa lâu. Linh hồn đã chiết xuất có thể được sử dụng làm nguyên liệu hay dùng để xem lại một phần ký ức. Chiếc chén này có thể chứa đựng lên tới 3 linh hồn, trộn lẫn chúng lên rồi uống có thể tăng bản ngã.]

[Nguyên liệu: 1 chén kim loại, 300g muối, 50ml máu ngựa, 20g bột xương, 50ml nước thánh, 100ml máu của chủ sở hữu.]

|

Một vật phẩm không tồi. Nguyên liệu tuy có hơi phức tạp nhưng cũng không đến mức không thể kiếm được, với lại hiệu quả cũng khá ổn áp theo cách riêng. Hơn tất cả, cái gọi là xem lại ký ức thực sự thu hút sự hứng thú của cậu.

‘Nếu có cái này trên du thuyền thì mình đã có thể giết tên thuyền trưởng rồi lục lọi trí nhớ của hắn rồi. Không cần phải tra khảo nữa nên cũng chẳng có lý do gì để nương tay.’

Những kẻ địch kín miệng dù ở đâu thì vẫn luôn là một mối đau đầu. Nếu có quá nhiều thông tin cần moi ra thì bắt buộc sẽ phải tiến hành tra tấn hay tra khảo, thế nhưng việc này lại tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Cũng có ma pháp khuếch đại cơn đau. Việc khiến ai đó sủi bọt mép chỉ bằng một đường cứa dao nhẹ nhàng là chuyện không hề khó. Tuy nhiên, quá trình bắt sống đối phương trước khi tra tấn mới là cái bất tiện về nhiều mặt. Phải tiết chế lực sao cho không chết, mà làm vậy thực tế chẳng khác nào phong ấn ma pháp Tái sáng tạo. Điều tương tự cũng được áp dụng với thuật triệu hồi.

Với hai loại ma pháp chủ lực đều bị phong ấn, việc dẫn dắt trận chiến theo hướng có lợi cho bản thân là vô cùng khó khăn. Xét trên phương diện đó, cái chén giúp loại bỏ mối bận tâm đến sự sống chết của đối phương sở hữu sức hút tương đối lớn.

‘Trước mắt cứ làm thử một cái xem sao.’

Ian vừa nghĩ vậy vừa đánh dấu ‘Chén đựng Linh hồn’ rồi tiếp tục đọc ma đạo thư.

Cứ như thế cho tới lúc đồ ăn được giao đến, kết quả là cậu đã chọn lọc ra được khoảng ba món đồ bao gồm cả Chén đựng Linh hồn.

Những món đồ lần lượt có tên là [La bàn Truy máu] và [Tấm màn Trần thế].

La bàn Truy máu đúng nghĩa là một cái la bàn. Nếu bôi máu của một đối tượng cụ thể lên, nó sẽ chỉ về vị trí của đối phương cho đến khi người đó chết, đồng thời khiến các thần bí khác cũng có thể truy lùng ra vị trí của họ. Cũng không nhất thiết phải bôi máu lên đó, chỉ cần trong một bán kính nhất định có mùi máu là cái la bàn cũng sẽ phản ứng.

Dù tác dụng phụ là chủ sở hữu cũng sẽ thu hút sự chú ý của dị thường trong suốt thời gian sử dụng cái la bàn, đó chẳng phải nhược điểm gì quá to tát.

Dĩ nhiên rồi, có khá nhiều phương pháp để đối phó với dị thường mà.

Tấm màn Trần thế là một dạng áo choàng. Khi được khoác lên, nó cho phép người dùng di chuyển vào khe nứt nằm giữa hiện thực và thế giới mặt sau trong khoảng thời gian nhất định, trốn thoát khỏi tầm mắt của cả hai bên. Nói một cách dễ hiểu thì cứ coi nó như áo choàng tàng hình là được.

Mặc dù hiệu suất không thực sự tốt do thời gian hiệu lực vỏn vẹn chỉ có 5 phút và là hàng dùng một lần, hiệu năng của nó lại khá xuất sắc. Cái này là phiên bản cao cấp hơn của ma pháp chỉ có thể giúp thoát khỏi tầm nhìn của những thứ không sở hữu lý trí được yểm trên áo khoác.

Trong ba món, cậu quyết định làm cái la bàn trước tiện.

Nguyên liệu chỉ cần mỗi một chiếc la bàn bình thường, máu, vài con đỉa và mấy miếng thịt dị thường nên chế tạo cũng dễ dàng, vả lại trong hoàn cảnh không có công cụ truy lùng phù hợp nào như bây giờ, làm sẵn một cái cũng không phải ý tồi.

‘La bàn thì cứ mua đại một cái tạm ổn là được, còn đỉa thì mua từ Cartel.’

Mấy món đồ không bình thường à? Cứ lướt Cartel là kiểu gì cũng ra thôi. Đắt thì đúng là đắt thật, cơ mà vì đã có nguồn thu nhập ổn định nên cậu chẳng việc gì phải lo lắng.

Đằng nào thì cậu cũng bắt buộc phải tiêu từ 5 triệu won trở lên mỗi tháng. Do bản thân giả kim thuật là một thứ ngốn tiền kinh khủng, không cần phải quá khắt khe ở mảng này làm gì.

“Gừ…”

Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ, Ian vươn vai một cái rồi ra lấy hộp cơm đã được giao tới trước cửa rồi giải quyết nhanh bữa ăn. Nếu có thể thì cậu thường tự nấu ăn, cơ mà thỉnh thoảng đặt về như này cũng không tệ.

Sau khi dùng xong bữa, cậu ngay lập tức đặt mua những món đồ cần thiết cho thuật giả kim. Do đằng nào ngoài la bàn ra thì rốt cuộc cũng sẽ phải làm hai vật phẩm khác, cậu đã đặt mua sẵn luôn cả những nguyên liệu cần thiết cho chúng.

Các nguyên liệu đặt mua trên sàn thương mại bình thường cũng phải ngày mai hoặc ngày kia mới giao tới, còn những món thanh toán qua Cartel thì sẽ được chuyển thẳng tới nhà cậu chỉ sau 12 tiếng đồng hồ.

Do không có gì cụ thể để làm cho đến lúc đó, Ian thong thả giết thời gian một lúc rồi về nhà.

Cậu ngả lưng nằm xuống giường rồi rút điện thoại ra. Cứ thế cậu truy cập vào diễn đàn, thuần thục lướt qua các bài viết chất lượng ở trên đầu. Trong số đó cũng có một bài viết nhắc tới Ian.

|

[Hôm nay đã gặp tân binh]

[Cá cần câu biển sâu]

Trông bình thường hơn tưởng tượng. Nhưng mà cách nói ngoài đời với cách nói trên diễn đàn khác nhau một trời một vực nên cứ thấy kỳ kỳ sao ấy.

À, gặp nhau ở đâu thì là bí mật.

[Thích 15] [Không thích 0]

[Bình luận]

-Sao chỉ mình chế được gặp cơ chứ.

ㄴCá cần câu biển sâu: Cậu ta bảo là ghét nhìn mấy gã đàn ông bốc mùi hôi rình như chế.

ㄴĐmm.

|

-Bậc thầy thuần hóa: Gái à?

ㄴCá cần câu biển sâu: Một người đàn ông có mùi thơm.

ㄴBậc thầy thuần hóa: (Biểu tượng Ma pháp sư đấm đấm)

ㄴCá cần câu biển sâu: Cái mặc cảm tự ti đúng tởm lợm.

ㄴBậc thầy thuần hóa: Mặc cảm tự ti gì chứ. Người ta có ba vợ lận đấy.

ㄴCon bọ trong tai mi: Ba vợ (trong khi biến Hachishaku-sama, ma Kong Kong và Banshee thành búp bê cụt chi) [note110593] [note110594]

|

-Chó yêu kỳ lân: Còn zin à?

ㄴCá cần câu biển sâu: Cút.

ㄴChó yêu kỳ lân: kkk

|

Đó là bài viết được đăng từ vài ngày trước. Ian đắn đo liệu có nên để lại bình luận không nhưng rồi cứ thế lướt qua luôn. Vì cô ấy không nhắc đến chuyện đã gặp nhau ở Cục Quản thúc nên nội dung cũng chẳng có điểm nào thực sự vấn đề cả.

‘Giờ nghĩ lại, cả hai thậm chí còn chưa trao đổi thông tin liên lạc nhỉ.’

Thôi thì, vẫn luôn có cơ hội lần sau mà, vậy nên cậu cũng không quá bận lòng. Ian đọc kỹ một mạch những bài viết nổi bật còn lại rồi xoay xoay cổ tay ê ẩm.

Chính vào lúc ấy. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay cậu khẽ rung lên một nhịp ngắn báo hiệu có cuộc gọi tới.

Người gọi là Han Yuna. Dù đúng là họ đã trao đổi số điện thoại, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động gọi cho cậu như này. Đến cả tin nhắn bình thường hai người còn chưa từng nhắn qua lại với nhau bao giờ, vậy nên cuộc gọi này có phần nào đó bất thình lình.

‘Chuyện gì vậy nhỉ.’

Ian không nghĩ ngợi gì mấy, trả lời cuộc gọi rồi đưa điện thoại lên sát tai.

“Alo—”

“Anh Shin Ian!”

Trước khi cậu có thể nói xong, giọng nói của Han Yuna đã vang lên oang oang. Ian nhăn mặt trước âm lượng lớn đến mức làm ù cả tai, còn cô ấy thì lập tức dồn dập nói tiếp.

“Anh có thể đóng giả làm bạn trai tôi một chút được không?!”

“…?”

Khuôn mặt của Ian méo xệch đi một cách kỳ quặc.

Bạn đã đến cuối chương 92.

Không gian đọc của bạn