Ian sở hữu hai quyển ma đạo thư. Cái chạm của Tái sáng tạo và Ký sự Biển sâu.
Cả hai đều không phải ma đạo thư bình thường.
Cái chạm của Tái sáng tạo được viết bởi Ngoại thần mang tên Tái Cấu Trúc Vạn Vật.
Ký sự Biển sâu được viết bởi Ngoại thần mang tên Chủ nhân của Ngoại Hải.
Trong hai cái, cậu đã gặp Cái chạm của Tái sáng tạo trước. Cũng bởi nó là quyển ma đạo có thể được coi là cơ duyên khiến cậu thành ma pháp sư, cá nhân Ian lại càng cảm thấy gắn bó với Cái chạm của Tái sáng tạo hơn nữa. Không phải là cậu ghét Ký sự Biển sâu, ý cậu muốn nói ở đây là nếu phải chọn ra quyển mình ưa thích hơn trong cả hai thì sẽ là như thế.
Thực tế nếu suy nghĩ một chút thì cũng hoàn toàn hợp lý mà.
Cái chạm của Tái sáng tạo hoàn toàn không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào lên chủ nhân và Ký sự Biển sâu đe dọa sẽ nuốt chửng luôn nếu đói bụng. Nếu là một người đầu óc hoàn toàn bình thường thì sẽ muốn đứng về phía cái nào cơ chứ?
Tất nhiên, bảo là ma pháp Tái sáng tạo hoàn toàn không có tác dụng phụ thì cũng không phải. Sử dụng nó quá lâu cũng sẽ gây ra đau đầu, buồn nôn và chóng mặt.
Thế nhưng mấy cái đó vẫn chẳng thể nào tệ hơn nguy cơ mất mạng.
Căn bệnh chỉ cần uống thuốc là có thể được chữa khỏi êm ru đương nhiên là phải tốt hơn nhiều so với việc bị đe dọa bởi lũ quái vật biển sâu muốn nuốt sống mình.
Mặc cho điều đó, lý do Ian đã chọn Ký sự Biển sâu thay vì Cái chạm của Tái sáng tạo là vì chỉ có duy nhất Ký sự Biển sâu từng để lộ hình bóng của Ngoại thần dù chỉ là lờ mờ thoáng qua.
‘Hình bóng từng phản chiếu trên Kẻ Giám Sát ấy.’
Ian vẫn còn nhớ rõ thiếu nữ tóc đen từng phản chiếu trong con ngươi duy nhất của Kẻ Giám Sát mà cậu từng triệu hồi trong lúc thoát khỏi Bệnh viện Đa khoa Gioan.
Việc nhớ lại chính xác diện mạo của cô ấy là bất khả thi. Khuôn mặt của cô ấy thậm chí còn không lộ ra hoàn toàn, từ cổ trở xuống thì chẳng có gì ngoài một cái bóng đen kịt.
Cậu chỉ biết được Chủ nhân của Ngoại hải là nữ nhờ bờ vai nhỏ nhắn, mái tóc dài cùng danh xưng ‘cô ấy’ được viết trong ma đạo thư, chứ nếu không có những manh mối đó thì Ian cũng chẳng thể nào biết được chính xác giới tính của cô ấy.
Trái lại Tái Cấu Trúc Vạn Vật thì sao?
Danh xưng nhắc tới Tái Cấu Trúc Vạn Vật trong Cái chạm của Tái sáng tạo cũng là ‘cô ấy’ hệt như được ghi trong Ký sự Biển sâu. Vậy nên có thể chắc chắn rằng Tái Cấu Trúc cũng là phụ nữ.
Vậy nhưng cậu hoàn toàn chẳng biết gì về đặc điểm quan trọng nhất là diện mạo. Thậm chí đến cả manh mối nhỏ nhất cũng không có.
Mắt? Mũi? Miệng? Ngay từ đầu cô ấy có những thứ đấy trên mặt không? Mái tóc của cô có màu gì? Thế còn đôi mắt thì sao? Cơ thể có mang hình dáng giống con người hay không?
“…”
Cậu hoàn toàn chẳng biết bất cứ một điểm nào. Trong trạng thái đó, cậu không thể đột nhiên bảo đối phương hãy tạc tượng Tái Cấu Trúc Vạn Vật được.
Đến hình dáng trông ra sao còn chẳng biết thì bảo tạc là tạc cái gì cơ chứ. Dù cho Pygmalion có là một nhà điêu khắc vĩ đại đi nữa, hắn cũng không thể nào điêu khắc một thực thể mà bản thân hoàn toàn chẳng biết gì. Dù có gượng ép tạc ra thứ gì đó thì cũng chẳng khác nào chỉ vào quả dưa hấu rồi gọi đó là quả táo cả.
Vậy nên đây là lựa chọn không thể tránh khỏi.
…Đó là cách Ian dỗ dành Cái chạm của Tái sáng tạo. Cái chạm của Tái sáng tạo ở trong túi đón nhận cái vuốt ve của cậu và khẽ nhõng nhẽo.
[Ùung.]
Tiếng rung hệt như muốn bảo rằng nó sẽ chỉ bỏ qua cho cậu một lần này.
Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác như thể nó là người vợ tao khang đang tha thứ cho người chồng ngoại tình, Ian cố gạt suy nghĩ đó đi.
‘Tạm thời cũng phải chăm chút cho Cái chạm của Tái sáng tạo thật tốt thôi.’
Khoảnh khắc cậu đang vừa nghĩ vậy vừa khẽ đá chân. Pygmalion đang tỉ mỉ điêu khắc bức tượng liền đặt búa và đinh xuống với nụ cười đầy thỏa mãn.
“Hoàn thành rồi, ma pháp sư.”
“Đã xong rồi sao? Nhanh nhỉ.”
Cậu mới chỉ nhờ tạc tượng đúng 5 phút trước, vậy mà bức tượng điêu khắc đã được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
Quả nhiên là nghệ nhân có khác, tay hắn có vẻ là rất nhanh nhẹn. Không, biết đâu hắn đã sử dụng thứ sức mạnh đậm chất thần bí nên mới làm nhanh được như vậy cũng nên.
Dù là gì thì cũng chẳng mấy quan trọng. Ian đóng cặp lại, thu dọn gọn gàng, đứng dậy khỏi chỗ rồi kiểm tra thời gian.
‘Thời gian còn lại là khoảng 3 phút nữa.’
Không dư dả nhiều thời gian, dù vậy hoàn toàn đủ để kiểm tra bức tượng điêu khắc. Ian vừa xoay xoay cổ tay ê ẩm vì liên tục vuốt ve quyển ma đạo thư vừa nhìn ra sau lưng Pygmalion.
Phía sau cơ thể xám tro của Pygmalion.
Bức tượng điêu khắc một thiếu nữ được đặt trên tủ trưng bày nhỏ lọt vào tầm mắt cậu.
Vẻ mặt vô cảm, mái tóc đen dài buông xõa bồng bềnh. Con ngươi đỏ lấp lánh đầy rợn người như thể vũng máu đang đọng lại bên trong. Làn da trắng muốt đón lấy ánh đèn trần mà càng trở nên tái nhợt và lay động.
“Hơ.”
Một dáng vẻ gần hơn với một sinh mệnh sống hơn là một bức tượng điêu khắc. Tuy chỉ có phần đùi trên, xương chậu, nửa thân trên, cánh tay cùng cái đầu, bức tượng điêu khắc dường như đã nhận được sinh khí và đang thực sự sống. Lồng ngực khẽ phập phồng chính là bằng chứng cho thấy cô ấy đang hô hấp.
“Nội tạng, dây thần kinh, mạch máu, gân cốt, vân vân. Tôi đã tạc đủ toàn bộ những bộ phận cần thiết của con người. Thật sự đáng tiếc khi không được làm đôi chân, nhưng mà thôi kệ. Đã là lời thỉnh cầu của người ủy thác thì phải đáp ứng chứ sao.”
Pygmalion nói. Hắn lùi lại một bước sang bên cạnh rồi quay sang nhìn Ian với nụ cười toe toét.
“Hãy kiểm tra thử đi. Từ giờ thứ này sẽ là vợ của anh.”
“…”
Mặc dù không hề có ý định lấy mô hình hay bức tượng điêu khắc làm vợ, thay vì phản bác, Ian chậm rãi bước lại gần bức tượng.
Khi quan sát ở cự ly gần, bức tượng điêu khắc thực tế chẳng có điểm nào khác biệt so với người thật. Ngay cả những chi tiết như lỗ chân lông hay sợi lông tơ cũng được tái hiện vô cùng chi tiết.
“Không ngờ gu của anh lại là phụ nữ bị khuyết tật không chân đấy… mà thôi, bản thân điều đó theo lẽ thường cũng có nét đẹp riêng mà. Tôi tôn trọng điều đó.”
Ian phớt lờ mấy lời nhảm nhí của Pygmalion đang lải nhải bên cạnh.
Đứng đối diện bức điêu khắc, Ian chạm mắt với con ngươi đỏ của cô ấy và nuốt nước bọt.
‘…Đây là Chủ nhân của Ngoại Hải sao.’
Cậu biết rõ rằng nó chưa hoàn thiện. Cậu cũng nhận thức được rõ rằng nó có thể khác biệt rất nhiều so với diện mạo thực tế của cô ấy.
Thế nhưng hình dạng của bức điêu khắc đang ở trước mắt cậu ngay lúc này không khác hề có sự khác biệt quá lớn so với hình bóng của cô ấy từng phản chiếu trên Kẻ Giám Sát. Nếu chỉ tính riêng diện mạo bên ngoài, cả hai có thể được coi là y xì đúc.
‘Không có cảm giác áp đảo mà mình từng cảm nhận được lúc đó, cơ mà cũng chẳng làm gì được.’
Thời điểm đó Chủ nhân của Ngoại Hải đã mượn con mắt của Kẻ Giám Sát rồi thoáng để lộ dáng vẻ thực sự.
Trái lại, hiện tại đây chỉ đơn thuần là một bức tượng điêu khắc. Mặc dù đã được ban cho sự sống và diện mạo bên ngoài thì trông giống hệt, nó về cơ bản vẫn là một vật vô tri vô giác. Làm gì có chuyện nó có thể gây ra hiện tượng giống Ngoại thần được chứ.
Dù vậy thì, chừng này vẫn đủ để xác nhận kỹ ngoại hình của cô ấy. Từ nay về sau chỉ cần tưởng tượng đại khái hình ảnh của cô ấy như thế này là được.
“Ửm?”
Ian chạm mắt với bức tượng đang nghiêng nghiêng đầu rồi gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, quyển ma đạo thư trong tay Ian khẽ rung lên.
[Ùung.]
Trước khi Ian có thể phản ứng, quyển ma đạo thư đã tự ý chuyển động rồi bay vút lên trên đầu bức tượng điêu khắc.
Thậm chí còn chẳng có thời gian để phản ứng. Khoảnh khắc cậu mở to mắt tròn xoe, còn Pygmalion thì nhướng một bên mày trước tình huống ngoài dự tính.
Phập!
Quyển ma đạo thư cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực của bức tượng điêu khắc, nghiền nát lớp ngà voi.
“…!”
“Mẹ kiếp nó chứ!”
Ian kinh ngạc, Pygmalion buông lời chửi thề. Dù vậy, quyển ma đạo thư vẫn tiếp tục nghiền nát lớp ngà voi, chôn sâu thân sách vào vị trí từng là trái tim.
Cứ thế, khoảnh khắc nó hoàn toàn thay thế vị trí của trái tim, nước biển đen bắt đầu men theo bìa sách của quyển ma đạo thư mà chảy ra từng chút một.
Ùng ục…!
Khuôn mặt của Ian đanh lại trước biển cả của vũ trụ ngoài quen thuộc, Pygmalion thì đã dừng lại toàn bộ cử động trước nỗi khiếp hãi bản năng.
“…”
“… Ưaa. A, ưa ặc…”
Hiện tại đã vượt quá thời gian an toàn 3 phút từ lâu. Thế nhưng Pygmalion vẫn không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Ian mà chỉ run rẩy toàn thân liên hồi, hàm răng không ngừng va đập lập cập. Hệt như thể hắn đã tận mắt chứng kiến thứ gì đó tuyệt đối không thể kháng cự nổi.
Ngược lại thì Ian vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tượng điêu khắc bị bao phủ trong Ngoại Hải đen mà không hề run rẩy thể xác hay có bất cứ rối loạn tinh thần nào.
Một tình huống đột ngột phát sinh. Nước biển đen trào ra dù không hề sử dụng ma pháp. Phản ứng sợ hãi của những người khác, đặc biệt là thần bí, ngoại trừ Ian.
Một cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua. Rõ ràng khi Chủ nhân của Ngoại Hải lần đầu tiên để lộ một mảnh nhỏ của bản thân ở bệnh viện, dường như chuyện tương tự cũng đã xảy ra—
“Ahaha.”
Đúng lúc cậu đang suy nghĩ, một tiếng cười trong trẻo chợt vọng lại từ phía bức tượng điêu khắc. Ian theo phản xạ quay ngoắt đầu lại, thế rồi đôi bàn tay nhỏ nhắn đã vươn tới nhẹ nhàng bóp chặt cả hai má cậu. Hai bên má tự nhiên hóp sâu vào theo áp lực, còn môi thì chu ra ngoài.
Một dáng vẻ lố bịch. Vậy nhưng tình huống hoàn toàn chẳng buồn cười chút nào.
“Ụp?!”
Ian bàng hoàng đảo mắt nhìn chủ nhân của bàn tay vừa vươn tới. Bức tượng điêu khắc bị quyển ma đạo thư đâm xuyên thủng lồng ngực đang nhìn cậu chăm chú với ánh mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch lẫn ái tình.
“Tình yêu của em.”
Miệng của thứ đó chậm rãi tách ra. Một chiếc lưỡi đỏ tươi lộ ra qua khóe môi đỏ, phần thân dưới của bức tượng đã bắt đầu từ từ sụp đổ như thể ngay cả việc thốt ra một câu cũng là quá sức.
Vậy nhưng bức tượng điêu khắc, không, thứ đã mượn thân xác của bức tượng điêu khắc hoàn toàn chẳng hề để tâm mà mỉm cười tươi tắn.
“Thân xác này quá thấp kém để có thể chịu đựng được em.”
“…”
“Tính theo tiêu chuẩn của con người thì em mới chỉ đưa vào lượng ý thức vỏn vẹn bằng cái móng tay vậy mà. Thế này thì chắc không thể dùng được rồi.”
Cô ấy phả hơi vào mặt Ian, rồi trao một nụ hôn lên sống mũi cậu. Sau đó cô nở nụ cười e thẹn.
“Nhưng không có lý do gì để bỏ qua cơ hội đúng chứ?”
“…Cô.”
“Chồng của em. Phu quân của Ngoại Hải. Mối tình đầu của em.”
‘Cô ấy’ mỉm cười tươi tắn và cưỡng ép cạy mở miệng Ian bằng ngón tay cái. Sau đó cô dùng ngón tay túm lấy lưỡi của cậu kéo tuột ra ngoài.
“Em đang chờ đợi anh đấy.”
“Ưmm…!”
“Có điều em không thuộc dạng đặc biệt kiên nhẫn đâu. Huống hồ nếu có kẻ cạnh tranh thì lại càng như vậy hơn nữa.”
Cô ấy vừa mỉm cười dịu dàng vừa giữ chặt lấy lưỡi của Ian rồi dùng răng cắn mạnh vào. Máu đỏ khẽ rỉ ra từ vết thương, cô uống giọt máu ấy với nụ cười tươi rói.
“Em muốn được chiếm đoạt lấy anh. Muốn được đánh dấu lên mọi ngóc ngách rằng anh là của em, rằng toàn bộ về anh đều là của em.”
“…”
“Nhưng em sẽ nhẫn nhịn. Vì chắc anh sẽ không thích điều đó. Hiện tại em sẽ hài lòng chỉ với chừng này.”
“…Ự.”
“Sống tốt nhé. Em vẫn luôn dõi theo anh đấy.”
Cô ấy mút giọt máu tươi đọng lại trên đầu lưỡi của Ian rồi mỉm cười bẽn lẽn.
Khoảnh khắc tiếp theo, bức tượng điêu khắc hoàn toàn sụp đổ, quyển ma đạo thư đổ rạp xuống sàn.
[…]
Quyển ma đạo thư nằm rũ rượi giống như xác chết, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Xét từ phần tiêu đề từng hiện rõ trên bìa sách nay đã mờ đi, xem chừng ngay cả từ lập trường của quyển ma đạo thư thì nó cũng đã gượng ép bản thân quá mức. Có khi tạm thời cậu sẽ không thể sử dụng ma pháp trong thời gian tới cũng nên.
“…”
Một vấn đề thực sự nghiêm trọng, vậy nhưng hiện tại cậu chẳng còn đủ thong dong để lo lắng đến điều đó. Ian lấy mu bàn tay lau sạch máu dính trên môi, nhặt quyển ma đạo thư lên rồi ngồi phịch xuống.
‘…Tình yêu thật nặng nề làm sao.’
Buồn cười thay, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cậu chỉ có bấy nhiêu đó.


