Chương 84 · 108 chương

Bữa tiệc sau

Buổi tối sau khi bữa tiệc sau kết thúc. Lee Seoah quyết định ở lại chỗ Ian một ngày thay vì quay về Busan ngay lập tức. Một phần là vì cô ấy vẫn chưa tìm lại được hành lý để trên du thuyền, với cả cũng không có lịch trình gấp gáp nào cần phải vội vã quay về.

Ian bảo rằng dù vậy chỉ có hai người mà lại ở chung với đàn ông con trai thì chẳng phải có hơi kỳ cục sao, nhưng mà cô ấy lại phản ứng thản nhiên hơn tưởng tượng.

“Nếu có chuyện xảy ra thì linh hồn thủ hộ sẽ bảo vệ tôi mà nên lo gì. Với cả, từ những gì quan sát được cho đến giờ, anh không phải hạng người đó.”

“…Chẳng hiểu rốt cuộc cô đang đặt niềm tin vào gì nữa.”

“Trực giác chứ sao, trực giác ấy. Trực giác của ma pháp sư khá là đáng tin cậy đấy nhé.”

Cô ấy đã nói đến vậy nên Ian cũng đành chịu thua rồi cho Lee Seoah vào nhà.

Một căn hộ một gian nhỏ. Không gian chật hẹp, bên trong chỉ đặt vỏn vẹn có một tấm nệm đơn sơ, một cái bàn cùng mấy cái hộp.

Mùi cơ thể thoang thoảng của Ian vương trong không khí hòa lẫn với mùi hương từ lọ khuếch tán tinh dầu, tỏa ra một mùi thơm khá dễ chịu. Đối với Ian thì đây là mùi hương thường nhật, nhưng đối với Lee Seoah cả đời chưa từng ghé qua nhà của một người đàn ông bao giờ, đây là một mùi hương khá kích thích.

‘Đàn ông con trai đều có mùi như này hết sao.’

Lee Seoah vô thức ngửi ngửi và nhìn quanh phòng khách. Ian mặc kệ cô ấy thích làm gì thì làm và mở cửa sổ.

Không khí lạnh buốt của mùa đông xuyên qua tấm lưới côn trùng, tràn sâu vào trong phòng. Mùi hương đặc trưng của mùa đông lướt qua đầu mũi, thoang thoảng lan tỏa tới.

Ian nhìn chằm chằm ra khung cảnh thành phố giá lạnh hiện ra phía bên kia khung cửa sổ một hồi rồi chợt buông ra một tiếng thở dài khi nhận ra rằng mình đã hết thuốc lá.

“Tôi đi mua chút thuốc lá rồi về. Đợi ở nhà nhé.”

Trước lời của Ian, Lee Seoah đang ngồi ngửi xung quanh liền đứng bật dậy.

“Anh đi ra cửa hàng tiện lợi đúng chứ? Đi cùng đi.”

“Cô cần mua thứ gì à?”

“Cứ đến đấy rồi hẵng xem. Đi thôi, đi thôi.”

Do không có lý do gì để từ chối, Ian dẫn theo Lee Seoah bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhà.

“Kính chào quý khách.”

Nhân viên làm thêm với vẻ mặt mệt mỏi chào họ, Ian thuần thục mua loại thuốc lá bình thường vẫn hút. Lee Seoah chắp hai tay ra sau lưng ngó nghiêng xung quanh cửa hàng.

“Ơ?”

Đúng lúc đó, một chiếc tủ lạnh nhỏ đựng đồ uống có cồn lọt vào tầm mắt của cô ấy.

Chiếc tủ lạnh để đủ loại đồ uống có cồn như soju và bia. Đối với một người chỉ mới vài tháng trước vẫn còn là học sinh cấp 3 như cô, đây từng là những thứ chẳng cần phải bận tâm, thế nhưng bây giờ thì khác. Cô đã đủ tuổi được phép uống rượu bia theo quy định của pháp luật.

‘Giờ nghĩ lại, mình vẫn chưa thử uống chút rượu bia nào kể từ khi trở thành người lớn.’

Mới đó đã hai tháng trôi qua kể từ khi bước sang năm mới. Trong khi bạn cùng lớp đều đã đi hộp đêm và tụ tập uống rượu từ lâu, bản thân cô thậm chí còn chưa từng thử lấy một lần do không có hứng thú.

Có lẽ nếu cô có gia đình thì đã khác, nhưng đáng tiếc thay, cô là trẻ mồ côi. Không có một người nào dạy cô cách uống rượu cả.

Đằng nào chuyện cũng thành ra như này rồi, hôm nay uống thử một lần luôn cũng không tệ. Bản thân cô trong thâm tâm cũng tò mò muốn biết rượu có vị như nào.

Cảnh tượng uống riêng với một người đàn ông đúng là trông hơi kỳ thật, nhưng nếu gắn thêm tiền đề cả hai đều là ma pháp sư, thực tế điều đó lại chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt cả.

Nói như này trong khi bản thân là ma pháp sư thì có hơi không đúng lắm, nhưng thực tế toàn bộ ma pháp sư đều là lũ dở người. Không phải là họ không có ham muốn tình dục, nhưng ít nhất hầu như chẳng có ai sẽ trở nên mất kiểm soát chỉ vì uống rượu bia. Lee Seoah tin chắc rằng bản thân cũng là người thuộc vào diện này.

Cạch.

Đắn đo lâu nhưng hành động thì dứt khoát. Lee Seoah cầm lấy hai chai soju cùng hai lon bia rồi mang chúng tới đặt ở quầy thanh toán. Ian đang chẳng nghĩ ngợi gì mấy mà bóc vỏ thuốc lá liền nhíu mày khi nhìn thấy những thứ cô ấy mang đến.

“…Rượu?”

“Vì tôi muốn thử. Đừng lo, bây giờ tôi là người lớn rồi.”

“Không, ý tôi không phải chuyện… Hà, bỏ đi. Chắc cô cũng tự biết mình đang làm gì rồi.”

Ian đáp lại rồi nói thêm trong khi bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi.

“Nếu định mua thì mua thêm cả chút đồ nhắm đi. Thích ăn gì thì mua cái đấy.”

“Thôi đừng mua ở đây. Đặt gà rán về nhà đi.”

“Mà, vậy cũng được.”

Để lại Lee Seoah đang thanh toán, Ian ngồi xuống bàn có gạt tàn rồi hút thuốc lá. Khói thuốc mờ nhạt bay lên không trung rồi sớm tan biến.

Một lúc sau, Lee Seoah thanh toán xong liền bước ra với túi đựng rượu. Ian hút nốt điếu thuốc rồi đứng dậy.

“Đi thôi.”

“Ừm. Mà này, thuốc lá có vị gì mà anh lại hút vậy?”

“Vị thuốc lá. Cô đừng có mà làm mấy việc như này…”

“Có bắt thì tôi cũng chẳng làm. Anh cũng nên cai thuốc đi.”

“Tôi sẽ xem xét.”

Miệng thì nói vậy nhưng Ian vẫn chưa có ý định cai thuốc. Lee Seoah lắc đầu nguầy nguậy.

Hai người họ đi thẳng một mạch về nhà mà không tạt vào chỗ nào khác nữa. Lee Seoah bày đống đồ uống có cồn đã mua về lên bàn, Ian thì mở ứng dụng giao hàng để đặt gà.

Ba mươi phút sau, đồ ăn được giao tới.

Cậu vừa xách chiếc túi vào rồi đặt hộp thức ăn lên bàn, mùi dầu mỡ thơm ngậy cùng mùi gia vị đậm đà toả ra nồng nàn. Mặc dù không có đùi tỏi do họ đặt gà rút xương, chẳng biết có phải do dùng thịt đùi không mà hoàn toàn không có miếng nào bị khô bở. Mùi vị cũng không tồi.

Cứ thế, hai người họ vừa xé gà ăn vừa trò chuyện râm ran. Đến một lúc nào đó, mỗi người đều cần một lon bia và bắt đầu uống.

Với Ian thì đây là một hương vị quen thuộc. Dù không thuộc dạng hay uống, thỉnh thoảng cậu vẫn thường nhâm nhi mỗi khi buồn miệng. Tuy nhiên với Lee Seoah, dường như đây là một hương vị lạ lẫm chưa thể quen ngay.

“Eo.”

Khuôn mặt của cô ấy đột ngột méo xệch đi ngay khi vừa chạm môi vào sinh tố lúa mạch.

“Vị tởm vãi. Sao người ta lại uống cái này vậy?”

“Chính vì cái vị đó mà người ta mới uống đấy. Cô vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu được đâu.”

“Có chênh người ta bao nhiêu tuổi đâu mà bày đặt. Cơ mà cái này thật sự có vị dở tệ lắm luôn ấy? À, phí tiền mua ghê.”

Lee Seoah vừa cằn nhằn vừa đặt lon bia lên bàn. Ánh mắt của cô ấy chuyển hướng sang chai soju xanh lá.

“Cái này có ngon không?”

“Chắc còn dở hơn cả bia đấy. Cá nhân tôi cũng không thích soju.”

“Sao không nói từ trước hả!”

“Cô bảo là muốn thử rồi tự mua thì mắc mớ gì lại đổ lỗi cho tôi?”

“Dù sao đi nữa, không phải lỗi của tôi.”

Thật sự là lời nói và hành vi đậm chất ma pháp sư. Ian phì cười, ăn một miếng gà rồi nhâm nhi bia. Lee Seoah trước mắt cũng có vẻ quyết tâm sẽ uống hết lon bia mà mình đã khui, vừa nhăn nhó mặt mày vừa một hơi uống đồng thời cả bia lẫn cola. Đúng lúc đó, cô ấy vô thức bật ra một tiếng ợ hơi nhỏ khiến cả khuôn mặt đỏ bừng cả lên.

“…Nghe thấy rồi hả?”

“Tôi chỉ nghe thấy tiếng còi tàu thôi.”

“Chết đi!”

Buổi nhậu kéo dài khá lâu. Gọi là nhậu thôi chứ tất cả cũng chỉ có một lon bia mỗi người đang cầm trên tay, hơn nữa tốc độ uống của cả hai lại không quá nhanh, vậy nên lượng bia vơi đi ít hơn rõ rệt so với những cuộc trò chuyện trao đổi qua lại.

Dù vậy, hai người đều chẳng hề coi đây là điều xấu.

Cả hai nhâm nhi từng ngụm bia theo nhịp độ riêng của mỗi người trong bầu không khí thoải mái. Từ một lúc nào đó, Lee Seoah dường như cũng đã thích nghi với vị bia nên cứ thế uống liên hồi mà không thay đổi biểu cảm.

Cứ thế, từ một lúc nào đó khi cả hai đang cùng uống bia, trong một nơi hội tủ đủ ba yếu tố gà rán, bia và chuyện trò. Lee Seoah dường như đột nhiên nảy ra điều gì đó mà nghiêng đầu với vẻ mặt hơi ngà men say.

“Giờ nghĩ lại, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi đấy. Anh có về quê không?”

“Tôi mồ côi.”

Ian trả lời ngay tắp lự. Lee Seoah thở hắt ra phù một tiếng như thể bất ngờ ngoài dự tính.

“Á, thật sao? Tôi cũng mồ côi này. Mồ côi tự nguyện.”

“…Mồ côi tự nguyện là cái quái gì chứ.”

“Bố mẹ tôi qua đời, tôi đến sống cùng bà rồi bỏ nhà ra đi làm trẻ mồ côi. Do ghét làm thầy cúng, tôi đã chuyển nghề sang làm ma pháp sư.”

“Dù vậy cô vẫn từng có bố mẹ đấy chứ. Do cô khác với mồ côi hạng thường như tôi, tôi sẽ đặc biệt gọi cô là mồ côi cao cấp.”

“Vânggg, cảm ơn nhé.”

Lee Seoah cười khúc khích và gật gù đầu liên hồi. Mái tóc đen cắt ngắn của cô ấy đung đưa theo từng cái gật.

“Dù sao đi nữa, điều đó có nghĩa là anh sẽ không đi đâu vào dịp Tết nhỉ? Tốt quá rồi còn gì. Không phải lo cảnh bị trấn lột tiền mừng tuổi.”

Đó là chuyện hài đen tối mà chỉ những người có cùng xuất thân mồ côi mới có thể nói ra. Ian phì cười rồi uống một hơi nốt ngụm bia cuối.

Không như Lee Seoah đã ngà ngà say một nửa, đầu óc cậu vẫn không khác mấy so với lúc trước. Mặt cậu cũng chưa hề ửng hồng.

Ngược lại, khuôn mặt của Lee Seoah dù không đến mức đỏ gay gắt nhưng vẻ ửng hồng thì đã hiện lên rõ rệt. Xem ra cô ấy thuộc dạng tửu lượng kém.

Mà cũng phải, say rồi thì mới đột nhiên kể chuyện gia đình mình chứ.

Do không phải điều gì quá tò mò muốn biết, Ian chỉ gạt lời của cô ấy đi một cách qua loa rồi nhét vỏ lon đã uống cạn vào túi. Lee Seoah cũng một hơi uống nốt ngụm cuối rồi cho rác vào túi. Hai chiếc vỏ lon va vào nhau kêu lách cách.

“Phù hà! Đã thật đấy. Từ nay về sau tôi sẽ không uống rượu bia thêm một lần nào nữa…”

“Dù muốn hay không thì khi lên đại học cũng sẽ bị ép uống thôi.”

“Sao lại phải lên đại học chứ, chỉ tổ lãng phí thời gian. Bây giờ có thật nhiều thời gian rảnh rồi, phải bắt đầu hoạt động chính thức với tư cách ma pháp sư chứ.”

Lee Seoah vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Ian.

“Sau lễ tốt nghiệp, tôi sẽ chuyển thẳng lên Seoul. Tiền bạc dư dả cả rồi nên tôi sẽ chuẩn bị xong nhà và công xưởng ngay tắp lự luôn, rồi cũng phải mua cả một chiếc ô tô riêng nữa. À, trước đó chắc phải ưu tiên đi thi lấy bằng đã nhỉ.”

“Đã ngắm trước được căn nào chưa?”

“Chưa có đâu nè.”

Cô ấy cười hihi.

“Thì cứ chọn đại chỗ nào gần đây cho xong. Có căn nào vừa ý là tôi sẽ ký hợp đồng ngay luôn. Hãy sống hòa thuận với tư cách hàng xóm tốt nhé.”

“Hà, một khu phố có chiêu hồn sư chuyển tới à. Giá nhà sẽ tụt dốc thảm hại cho mà xem.”

“À, trò thao túng bất động sản á. Tôi giỏi trò đấy lắm.”

“…”

“Đùa thôi, đùa thôi. Đừng có làm vẻ mặt nghiêm nghị thế chứ. Tôi mới chỉ làm vậy có đúng một lần à.”

Lee Seoah ngã phịch ra sau và cười khúc khích. Ian nhìn xuống bộ dạng đó của cô ấy rồi thở dài thườn thượt và dọn dẹp bàn nhậu.

“À, tôi cũng giúp— oái!”

Lee Seoah định gượng dậy giúp cậu nhưng rồi lại lảo đảo do men say rồi ngã bẹp xuống giường. Vùi mặt chính xác vào gối, cô ấy ngọ nguậy rồi nằm vào tư thế thoải mái.

“Anh dùng loại nước hoa gì vậy. Mùi thơm ghê…”

“Tôi không dùng nước hoa. Với lại nếu say rồi thì đi tắm rửa qua người rồi đi ngủ đi. Đã bảo là đừng có nằm trên giường của tôi với đống đồ ướt đẫm mồ hôi đó rồi cơ mà.”

“Không thích đấy. Tôi cứ ngủ ở đây đấy. Chúc ngủ ngon.”

“Nói linh ta linh tinh gì… hơ.”

Ian định kéo cô ấy xuống thì xác nhận rằng cô ấy thật sự đã ngủ thiếp đi, chỉ biết bật ra tiếng cười bất lực.

Cô ấy thực sự giống một con thú hoang vậy, thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích nằm đâu thì nằm. Mới chỉ uống có một lon bia mà đã hành xử như này thì đúng cạn lời.

“Hàaa…”

Ian lắc đầu, dọn dẹp qua loa mặt bàn rồi trải sẵn chăn ra sàn. Cứ thế cậu đi tắm rửa rồi ngả lưng nằm xuống chăn.

Do vẫn còn quá sớm để đi ngủ, cậu tắt hết đèn đi rồi lấy điện thoại ra truy cập vào diễn đàn. Những bài viết xàm xí quen thuộc chào đón cậu đầy niềm nở.

Không có bài viết nào thực sự bổ ích cả. Ian đọc kỹ vài bài viết chất lượng hiếm hoi rồi tự viết một cái.

|

[Này mấy đứa, hôm nay tôi gặp phải nhiều chuyện lắm.]

[Ẩn danh]

Chuẩn bị đi ngủ đây, cho xin cái biểu tượng chúc ngủ ngon trong bình luận đi.

[Thích 0] [Không thích 0]

-Bậc thầy thuần hóa: (Biểu tượng Cút ra khỏi làng của bọn ta!)

-Cá cần câu biển sâu: Ngủ ngon.

-★Mẹ đỡ đầu: (Biểu tượng Ma pháp sư ngủ ngon)

|

Bình luận của những con ma cắm cọc trên diễn đàn nhanh chóng xuất hiện. Ian phì cười, đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế ngày hôm sau.

“Thế giới đang quay mòng mòngggg…! Hự!”

Lee Seoah lảo đảo từ dư âm của cơn say rồi đập mạnh ngón chân út vào cạnh bàn.

Đáng đời.

Bạn đã đến cuối chương 84.

Không gian đọc của bạn