Ma đạo thư của thế giới khác.
Eunha không ngu ngốc đến mức không hiểu được ý nghĩa của lời nói đó.
Hỗn mang không được sinh ra trên Trái Đất. Thứ về cơ bản chỉ tuyển lựa và chọn lựa những kẻ tà ác, kết tinh của sự ghê tởm sinh ra chỉ từ nguyên liệu là ác ý thuần túy. Tai ương đến từ phía bên ngoài vũ trụ kia mà chỉ nhìn vào cũng đủ để gây rối loạn tinh thần, gieo rắc sự điên loạn mà không biệt chủ nhân hay những người xung quanh.
“…”
Từ cổ chí kim, ma đạo thư của Ngoại thần mới chỉ được phát hiện ra vỏn vẹn đúng hai lần.
Chúng là những ma đạo thư được gọi lần lượt là [Khải thị Thần bí] và [R’lyeh Chìm sâu].
Chủ nhân của Khải thị Thần bí là một tu sĩ kiêm ma pháp sư đã tham gia vào Chiến tranh Trăm năm. Ông từng là một người cực kỳ đứng đắn, nhưng sau đó đã đắm chìm vào kiến thức của Ngoại thần rồi giết chết toàn bộ đồng đội xung quanh, biến tất cả thành thần bí rồi sai khiến họ. Sau đó ông đã bị tiêu diệt, nhưng tại nơi ông chết, tiếng cười như thể vô cùng vui thú cùng sự điên loạn của Ngoại thần đã tan biến, giết chết toàn bộ sinh mệnh trong khu vực.
Đó là trường hợp đầu tiên ghi nhận được ma đạo thư của Ngoại thần. Qua sự kiện này, Tháp Đồng hồ và thế giới bắt đầu nhận thức về sự tồn tại mang tên Ngoại thần, vô số kẻ phát điên khi cố phân tích nó đã liên tiếp xuất hiện.
Và lần thứ hai.
Người nhận được R’lyeh Chìm sâu là một ma pháp sư bình thường thuộc Tháp Đồng hồ. Tuy nhiên khác với trường hợp đầu tiên, dù có được quyển ma đạo thư, cô ta không lạm dụng nó mà đích thân ghi chép lại mọi thông tin có liên quan đến ma đạo thư. Gần như toàn bộ thông tin được biết đến về ma đạo thư của Ngoại thần cho tới hiện tại đều là do cô ghi chép lại.
Rốt cuộc cô ta cũng đã phát điên và gây ra thảm sát, vậy nhưng những ghi chép mà cô ta để lại đã giúp ích rất nhiều cho các ma pháp sư.
Không phải người đó làm vậy vì là người tốt. Ngược lại, vì là một khối tà ác thuần túy sẵn sàng làm mọi thứ để theo đuổi tri thức mà cô ta mới có thể làm được như vậy.
Eunha cũng đã từng đọc qua nội dung bản ghi chép mà cô ta viết.
[Một khi đã mở ma đạo thư của Ngoại thần ra đọc thì sẽ không còn đường lui nữa. Ta sẽ ngay lập tức rơi xuống thành chỉ còn là thứ đồ chơi của Ngoại thần và hành động theo ý muốn của họ, rồi dần dần, những tiếng thì thầm không thể nào hiểu nổi, sát khí và lời nguyền sẽ trào lên trong đầu ta. Chối từ điều đó là bất khả thi. Bởi vậy, việc đúng đắn ở đây là nhất định tiêu diệt tồn tại nắm giữ ma đạo thư của Ngoại thần.]
Phần cuối của bản ghi chép đã kết thúc như vậy. Eunha vẫn nhớ rõ cho đến tận bây giờ vì cô đã đọc nó ngay sau khi nhận được Lemegeton.
Nhưng mà…
‘Để nói là đối phương sở hữu ma đạo thư của Ngoại thần thì cảm giác lại… quá đỗi bình thường.’
Eunha không thể biết rõ Lemegeton đã cảm nhận được điều gì. Chỉ là từ những gì cô thấy, năng lượng của ma pháp sư kia là vô cùng bình thường.
Kể từ khi nhận được ma pháp phân biệt thiện ác thông qua khế ước với ác quỷ, cô đã luôn sử dụng nó mỗi khi cần thiết, và dáng vẻ của người đàn ông phản chiếu trong mắt cô thì nghiêng về phía trung lập hay thiện hơn là ác.
Không phải thành nhân quân tử hoàn hảo nhưng cũng không nguy hiểm đến mức phải bảo ‘Chạy đi’. Trừ khi đối phương là một kẻ bị rối loạn nhân cách không cảm nhận được cảm xúc, một kết tinh thuần khiết đến mức chẳng cần phân biệt thiện và ác, thì không nói. Vậy nhưng trong trạng thái không có một chút dấu hiệu nào cho thấy điều đó, không có lý do gì để cố tình đối địch hay đẩy cậu đi cả.
“…Ông có chắc là mình không nhầm không?”
Rốt cuộc, Yoo Eunha sau khi thăm dò xong liền nhỏ giọng lẩm bẩm.
Vậy nhưng suy nghĩ của Lemegeton lại rất kiên định.
[Không, ta chắc chắn. Tên điên kia sở hữu tận hai quyển ma đạo thư từ thế giới khác. Điều đó có nghĩa là hắn không phải kẻ tầm thường. Chắc chắn hắn đã gây ra một cuộc thảm sát hàng loạt hoặc tội ác với quy mô tương tự. Tất cả những kẻ sở hữu ma đạo thư của Ngoại thần đều thực hiện những hành vi kiểu đó dễ như hít thở vậy!]
“…Hình như không phải đâu?”
[Đã bảo là đúng rồi cơ mà! Pheromone đang tỏa ra kia kìa! Tên ma pháp sư kia có sức mạnh thu hút ma đạo thư! Vậy nên lũ Ngoại thần mới để mắt tới hắn! Gừ, nếu không có cô làm chủ nhân thì khéo ta cũng đã thấy hứng thú rồi đấy…! Đây là loại chén thánh độc gì vậy chứ…!]
Phớt lờ Lemegeton đang một mình phát cuồng, Yoo Eunha thu vào tầm mắt hình ảnh Ian đang dắt mô tô đi tới.
Để cho chắc chắn, cô kiểm tra bằng ma pháp một lần nữa, vậy nhưng dáng vẻ của cậu phản chiếu trong con ngươi cô vẫn vô cùng bình thường.
Cảm giác dị thường? Không có.
Bầu không khí tà ác? Cũng không có.
Hào quang của người tốt? Không có, cơ mà cũng không có hào quang của kẻ xấu.
Đúng chuẩn một con người bình thường. Vậy thôi.
Có lẽ, thật sự có lẽ, cậu cũng có thể là một nhân vật gần với kẻ xấu. Dù cô đã dùng ma pháp xác nhận xong xuôi và kiểm chứng trước đây, vẫn có một xác suất nhỏ cực nhỏ cậu đã trở thành kẻ xấu. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, ít nhất vẫn chưa đến mức phải bù lu bù loa cả lên.
Cuối cùng, Eunha thở dài thườn thượt rồi lấy tay gõ nhẹ vào Lemegeton đang để ở túi trong của áo khoác phao.
“Tôi đã kiểm tra rồi, và không thấy bất cứ vấn đề nào đặc biệt cả. Dù không phải người hoàn toàn tốt nhưng cũng không phải kẻ xấu. Có vẻ như anh ta không phạm phải tội ác mà Solomon nói đâu.”
[Eunha! Cô phải tin ta! Cô phải tôn trọng ta chứ!]
“Không phải là tôi không tin Solomon. Ma đạo thư của Ngoại thần sao? Anh ta có thể đang sở hữu chúng. Cũng có thể nguy hiểm. Nhưng mà tôi thật sự chỉ định yểm ma pháp cho anh ta một chút rồi rời đi ngay nên sẽ không quá nguy hiểm đâu. Và… dù chuyện như thế có xảy ra đi nữa, tôi cũng đâu phải một ma pháp sư sẽ bị hạ gục dễ dàng.”
[…Eunha.]
“Ông tin tôi chứ, Solomon?”
[…]
Solomon không trả lời. Đó chính là câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
“…Đằng kia là Mẹ đỡ đầu à?”
Trong lúc đó, Ian đỗ mô tô ở bên đường rồi bước tới bắt chuyện. Mẹ đỡ đầu thu lại bàn tay đang gõ vào Lemegeton rồi gật đầu.
“Vâng. Rất vui được gặp anh.”
“…Chỉ là hỏi cho chắc chắn thôi nhưng, vừa mới chôn ai đó ở gần đây đấy ạ? Cách ăn mặc đó…”
Ánh mắt của Ian quét qua trang phục của Eunha một lượt.
Dáng vẻ không để lộ chút da thịt nào. Đeo găng tay thì còn hiểu được do thời tiết lạnh giá, nhưng che mặt kín mít như kia thì rõ ràng là không bình thường rồi. Đó là vẻ ngoài mà nếu bảo đối phương vừa chôn xác ở gần đây rồi mới đến thì ai cũng tin.
‘Chắc hẳn mấy lời trên diễn đàn không phải là thật đâu nhỉ?’
Suy nghĩ ấy thoáng nảy lên trong tâm trí cậu, nhưng rồi cậu liền thả lỏng mắt khi không cảm nhận thấy địch ý.
Dù vậy, để có thể ứng phó bất cứ lúc nào, cậu mân mê Giấy ăn Tri thức đang để trong túi áo. Dù cho một ma pháp sư có vĩ đại đến mấy đi nữa, đối phương cũng sẽ bất lực khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Khi Ian đang nghĩ vậy, Mẹ đỡ đầu đang im lặng một hồi liền cất lời.
“…Tôi không chôn ai cả. Và tôi không thích mấy trò đùa kiểu đó lắm đâu.”
Một giọng nói trong trẻo và thanh mảnh hơn nhiều so với suy nghĩ.
Dù đã ngờ ngợ rồi nhưng quả nhiên đối phương là phụ nữ.
Do điều này không thực sự quan trọng, cậu gật đầu rồi lập tức dùng lòng bàn tay vỗ vỗ vào chiếc mô tô.
“Xe đây. Cô có thể sử dụng ma pháp luôn bây giờ chứ? Hay là cần chuẩn bị gì thêm?”
“Tôi có thể sử dụng ngay. Trước đó thì tôi sẽ lập một lời thề.”
Còn chẳng có thời gian để hỏi đó là lời thề kiểu gì. Mẹ đỡ đầu đột nhiên triệu hồi một quyển ma đạo thư màu đỏ trên lòng bàn tay rồi bắt đầu niệm chú.
“Hỡi kẻ chủ quản. Nhân danh Chúa, ta lập lời thề này, thề rằng sẽ không có dù là gian dối hay sai sót trong ma pháp của ta.”
Ràooo…!
Cùng với lời đó, một ngôi sao năm cánh sắc đỏ liền hiện lên từ quyển ma đạo thư của cô ấy. Ngôi sao năm cánh đang xoay tròn khẽ bay lên không trung một hồi rồi vươn ra một cánh tay dài ngoằng từ bên trong. Cánh tay nhợt nhạt đặt bàn tay đúng lên đầu của Mẹ đỡ đầu rồi khẽ cất giọng trầm thấp.
[Đã nhận.]
Lời đó vừa dứt, cánh tay biến mất. Ian thầm cảm thán trong lòng rồi nheo mắt lại.
‘Triệu hồi ác quỷ sao? Không, có vẻ như cô ấy đã dùng một phần năng lực của con quỷ đã lập khế ước từ trước hơn’
Ma pháp triệu hồi luôn bắt buộc cần tới vật hiến tế hay vật trung gian nào đó để triệu hồi. Thuật triệu hồi mà Ian sử dụng có cái giá thuộc dạng cực kỳ rẻ, nhưng ma pháp được ghi chép trong Lemegeton thì không phải như vậy. Vì là thao túng và lợi dụng những thực thể mang tên ác quỷ nên nguyên liệu sử dụng cũng khá phức tạp.
Xác thú vật thì chẳng cần phải nói, rồi còn có dao tẩm độc, rắn lột da, đầu của thú họ mèo, vân vân. Loại nghiêm trọng thì thậm chí còn đòi hỏi cả con người.
Thuật triệu hồi ấy chẳng thể nào lại được sử dụng như thế kia. Bởi vậy, nhìn nhận theo hướng cô ấy đã sử dụng sức mạnh của con quỷ ký khế ước từ trước thì có lẽ sẽ đúng hơn.
‘Chừng nào không biết đối phương đã ký khế ước với bao nhiêu con quỷ thì không thể chiến đấu một cách bừa bãi.’
Cậu không quá am hiểu về 72 con quỷ của Solomon nhưng vẫn biết rằng vài con trong số đó đặc biệt chuyên về chiến đấu.
Để ví dụ, Flauros có thể tùy ý thao túng lửa, còn Vepar hay Focalor có thể điều khiển biển cả theo ý muốn. Ngoài ra còn có những con có thể thay đổi nhận thức hay cưỡng ép người khác rơi vào dục vọng và tình yêu. [note109544] [note109545] [note109546]
Cậu không rõ liệu việc điều khiển đồng thời nhiều con có khả thi không, nhưng trong tình huống không chắc chắn thì chẳng việc gì phải chịu nguy hiểm không cần thiết cả.
Hơn hết, chính việc cô ấy đã sống sót cho đến tận bây giờ với tư cách là chủ nhân của ‘Chìa khoá nhỏ của Solomon’ đã là minh chứng bảo đảm cho thực lực của cô ấy. Trong một thế giới mà các thợ săn ma đạo thư ngang nhiên đi lại, việc cô ấy lão luyện đến mức nào chắc chẳng cần phải giải thích thêm nữa.
“Lời thề đã được thực hiện suôn sẻ. Với việc này, khả năng tôi giở trò với chiếc mô tô của anh có thể coi là không tồn tại. Xin hãy cứ an tâm.”
Mẹ đỡ đầu nói. Cô ấy cất Lemegeton vào lại trong lòng rồi rụt rè bước chậm rãi đến chỗ chiếc xe. Ian tự nhiên đứng sang bên cạnh nhường đường.
Cậu không hề nghi ngờ lời thề của cô ấy. Trong khi ma pháp được sử dụng lên dụng cụ khi kích hoạt lại tương đối khó phân biệt là thành công hay không, loại ma pháp trực quan đến mức có cánh tay của ác quỷ thò hẳn ra như này thì chỉ cần là ma pháp sư điêu luyện thì ai cũng nhận ra được là nó đã thành công hay thất bại.
Và từ những gì Ian thấy, ma pháp của cô ấy đã thành công không một sai sót.
Xác nhận xong điều này, cậu khẽ mỉm cười và hơi cúi đầu.
“Không cần làm đến mức đó đâu. Cảm ơn nhé.”
“Không có gì đâu. Tôi cũng không thích đấu đá tâm lý vô ích mà. Cứ tạo được niềm tin ngay từ đầu sẽ tốt hơn.”
Đó là phát ngôn mà chỉ những kẻ mạnh lão luyện mới có thể thốt ra. Ian cười khổ rồi nhìn cô ấy đặt bàn tay lên chiếc xe.
“Nhân tiện, cô đang dùng kính ngữ nhỉ. Tất cả những ma pháp sư mà tôi từng gặp cho đến nay đều nói chuyện suồng sã hết.”
“Điều đó về cơ bản là đúng nhưng, cá nhân tôi lại thích kiểu này hơn.”
“Chẳng phải có tin đồn rằng ma pháp sư sử dụng kính ngữ không phải kẻ điên thì cũng là kẻ sở hữu ham muốn tình dục bất thường sao?”
“…Đúng là như vậy thật, nhưng mà tôi không phải loại đó.”
Mẹ đỡ đầu khẽ quay đầu nhìn về phía Ian.
“Dù vậy, xin hãy cẩn thận. Nếu những ma pháp sư khác ngoài tôi sử dụng cách nói kính ngữ, xin hãy cứ phớt lờ đối phương đi nhé. Làm vậy sẽ tốt cho sự an toàn của anh hơn đấy.”
Thấy cô ấy lén lút tự loại trừ bản thân mình ra như thế khiến cậu thật sự cạn lời, vậy nhưng Ian chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ ghi nhớ. Nhân tiện, liệu tôi có thể sử dụng kính ngữ giống cô không? Dù sao thì cô cũng đã phá vỡ luật bất thành văn trước, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
“Ừm… xin hãy cứ làm theo anh muốn đi. Xem ra anh vốn thoải mái với cách nói kính ngữ hơn nhỉ?”
“Trước khi tôi trở thành ma pháp sư thì đúng vậy. Giờ thì quen hơn chút rồi nhưng… tôi vẫn không thích kiểu đó cho lắm.”
Ian xua tay trước cơn gió mang theo tuyết đang thổi tới rồi nói tiếp.
“Vậy thì, xin nhờ cô giúp phần ma pháp nhé, Mẹ đỡ đầu.”
“…Vâng.”
Mẹ đỡ đầu đáp lại rồi lấy ra một cây bút.
Sau đó cô ấy cứ thế khắc ma pháp trận thẳng lên thân xe của chiếc mô tô mới toanh.
Kétt.
Một đường kẻ trắng xoá được xoẹt một phát lên chiếc mô tô đen.
“…”
Khuôn mặt của Ian đột ngột méo xệch đi.


