Chương 66 · 108 chương

Yoo Eunha

Ma pháp tuyệt đối không xảy ra tai nạn.

Dù là ma pháp có cái tên rất thẳng thắn, chỉ riêng hiệu quả của nó đã thu hút sự chú ý của Ian. Cậu vô thức thốt ra một tiếng trầm trồ và gõ phím.

|

ㄴẨn danh: Có cả loại ma pháp như vậy sao?

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Vâng. Vốn dĩ đó là Ma pháp không ngã ngựa nhưng tôi đã cải tiến nó với sự giúp đỡ của ác quỷ. Ngay cả quyển ma đạo thư cũng đã rất thích thú, bảo rằng đó là ma pháp phù hợp cho thời hiện đại.

|

Cải tiến ma pháp à…

Không phải việc mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng làm được. Đây không phải là lĩnh vực tài năng mà là lĩnh vực trực giác. Bởi vì ma pháp trong thực tế không phải môn học có pha trộn toán học như được miêu tả trong tiểu thuyết hay game. Nó đúng nghĩa đen là năng lực điều khiển sức mạnh thần bí, tất cả chỉ là phát động ma pháp dựa trên ma pháp trận đã được hoàn thành.

Tất nhiên cũng có nhiều yếu tố khác cần phải suy xét nữa. Rồi trong việc sáng tạo ma pháp thì cũng có cần đến cả công thức.

Tuy nhiên, sáng tạo và cải tiến là hai lĩnh vực có phần khác biệt. Nói đơn giản, sáng tạo là tự tay chế tạo một chiếc màn hình máy tính ở nhà, trong khi cải tiến là biến cái màn hình máy tính đó thành màn hình điện thoại hoặc một bảng điện tử khổng lồ. Cái nào khó hơn thì mỗi người một ý kiến riêng, nhưng mà nói thật, cái nào cũng cực kỳ khó hết thôi.

Với Ian, đó thậm chí còn chẳng phải việc cậu có thể thử. Ma pháp mà cậu sử dụng toàn bộ đều là những thứ phái sinh từ Ngoại Thần, vậy nên nếu đụng chạm sai thì chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Nếu học ma pháp khác thì biết đâu đấy, nhưng khi cậu thậm chí còn không thể mở được ma đạo thư bình thường, chẳng việc gì phải cân nhắc. Những quyển ma đạo thư cưng mà cậu đang sở hữu có vẻ cũng sẽ không cho phép cậu học ma pháp khác.

Dù sao đi nữa.

Trong tình huống vốn đã cảnh giác với sự nguy hiểm của mô tô, cậu không có lý do gì để từ chối đề nghị của Mẹ đỡ đầu cả. Mặc dù không rõ cô ấy là kiểu người thế nào, nhìn vào việc đối phương đã vận hành diễn đàn ma pháp sư cho tới nay mà không có vấn đề gì đặc biệt, ít nhất cô ấy sẽ không phải người xấu.

Dù vậy, cái gì cần hỏi vẫn nên hỏi.

|

ㄴẨn danh: Tại sao bạn lại đột nhiên giúp tôi?

|

Trong khi trên thế giới có những người chìa tay giúp đỡ mà không cần lý do, ma pháp sư chẳng đời nào lại làm việc thiện mà không có lý do. Phải có chút động cơ thúc đẩy nào đó dù nhỏ nhặt thì mới tin được.

|

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Không phải lý do to tát gì đâu. Tại Lemegeton bảo rằng nếu tôi không gặp người khác ngay thì sẽ không giúp tôi ký khế ước với ác quỷ. Vậy nên tôi đang tìm cơ hội thích hợp và đúng lúc đó bài viết của bạn đã xuất hiện.

ㄴẨn danh: À.

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Do ngày thường cũng hay lái mô tô và khá quan tâm đến nó, tôi định nhân tiện gặp mặt thì sẽ giúp bạn một chút luôn. Với cả… ừm, tôi cũng có chút tò mò cá nhân nữa.

ㄴẨn danh: Tò mò gì?

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Bí mật. Nhưng không phải điều xấu đâu.

|

Ian khẽ thở dài trước phản hồi của Mẹ đỡ đầu.

‘Thì ra lý do là Lemegeton à. Không phải tự nhiên mà khi mình mới vào diễn đàn thì Chìa khoá nhỏ của Solomon nọ kia đã được nhắc đến nhỉ.’

Khi nhắc tới ma đạo thư, thứ đầu tiên hiện lên thường là Chìa khóa nhỏ của Solomon, còn được gọi chung là Lemegeton.

Lemegeton không chỉ chứa đựng những ma pháp mà Solomon đã tạo ra và sử dụng khi còn sống mà còn có ghi chép chi tiết miêu tả, đặc trưng, điểm yếu và cách thức triệu hồi 72 con quỷ mà đích thân ông cai quản. Đó cũng là một trong số ít ma đạo thư nắm giữ cả giá trị ma pháp lẫn giá trị tôn giáo.

Cho tới nay Lemegeton không nhận nhiều chủ nhân đến thế. Tính cả Mẹ đỡ đầu là chủ nhân hiện tại, nếu bao gồm cả Solomon đã tạo ra nó thì tổng cộng chỉ có 3 chủ nhân tiền nhiệm. Dù có bảo là tiêu chuẩn tìm chủ nhân của ma đạo thư cao cấp rất khắt khe đi nữa, đây cũng là một con số khá thấp.

Sách thứ 8 của Moses mà Ian từng tự tay làm nổ tung cũng đã trải qua gần 7 đời chủ nhân từ thời cổ đại cho đến nay.

Mặc dù giờ đây đó chỉ còn là đỉnh cao sự nghiệp khi nó còn sống…

‘Thôi thì ít nhất vẫn còn Sách thứ 6 và Sách thứ 7.’

Ian vừa nghĩ vậy vừa gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh đi.

Sách của Moses, Lemegeton, Ma đạo thư của Giáo hoàng Honorius, Sách của Thiên thần Raziel. Những quyển ma đạo thư thuộc hệ Công giáo hay có liên quan đến tôn giáo tuyệt đối không bao giờ hứng thú với người xấu. Bản thân việc sở hữu những quyển đó cũng đã tương đương với ý nghĩa đối phương là ma pháp sư được kiểm chứng. [note109404]

Dù vậy, ma pháp sư vẫn là ma pháp sư, nhưng có gặp mặt thì chắc cũng không có chuyện nguy hiểm xảy ra đâu. Mà dù có xảy ra thật đi nữa, cậu cũng có vô vàn cách thức để đối phó.

Ian gật đầu rồi gõ phím.

|

ㄴẨn danh: Trước mắt thì ok. Tôi sẽ liên lạc sau khi mua xe và lo xong việc này việc kia.

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Nếu sử dụng dịch vụ của Cartel thì mọi thứ sẽ được đăng ký xong hết trong một ngày đấy. Phải trả thêm chút tiền nhưng không phải khoản lớn đâu.

ㄴẨn danh: Cartel làm cả cái đó luôn à. Đúng là cái gì cũng nhúng tay vào nhỉ.

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Bên đó hễ hái ra tiền là làm hết mà.

|

Dù là điều đã biết từ trước, nghe thế này đúng là lại thấy mới mẻ một lần nữa.

Mà, nếu không phát điên vì tiền thì ai lại nảy ra ý tưởng kinh doanh bằng thần bí cơ chứ.

Ian đổ nước lạnh xuống cuống họng đau nhói để làm mát rồi chỉ mặc áo khoác vào và đi lên sân thượng của tòa nhà.

|

ㄴẨn danh: Vậy thì tôi sẽ giải quyết xong hết trong hôm nay rồi tìm tới. Đi đến đâu thì được nhỉ?

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Tôi sẽ gửi địa chỉ vào tin nhắn riêng nhé. Không phải nhà tôi đâu, là một ngọn núi phía sau ít người qua lại. Đó là nơi phù hợp để sử dụng ma pháp. Tôi sẽ đợi.

ㄴBậc thầy thuần hóa: Núi sau sao? Đáng sợ vãi. Chẳng lẽ tân binh sắp bị chôn rồi?

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Tôi không làm việc như vậy đâu.

ㄴBậc thầy thuần hóa: (Vừa nói vừa thả người và ác quỷ ra truy lùng rồi giết chết tên ma pháp sư đã vi phạm quy định diễn đàn)

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Là đối phương động vào ma pháp sư của diễn đàn của chúng ta trước mà. Nếu cứ bắt bẻ nữa là ăn khóa tài khoản một tuần đấy.

ㄴBậc thầy thuần hóa: Xin lỗi, xin lỗi.

ㄴÉp xóa làm ơn: Vừa nói là… chúng ta kìa.

|

Cậu lặng lẽ nhìn màn tấu hài vẫn đang tiếp diễn, cười khẩy rồi cho điện thoại vào túi và đưa một điếu thuốc lên miệng.

Xèo, cậu châm đầu thuốc, làn khói cay nồng bay lên. Làn khói xám bay về phía mặt trời đã nhô lên đón chào buổi sáng rồi tan biến. Ian nhìn làn khói một hồi rồi lại lấy điện thoại ra và mở ứng dụng Cartel.

‘Nếu có thể làm giúp việc đăng ký phương tiện lẫn tất cả những thứ khác trong một ngày, đối phương hẳn cũng phải bán cả mô tô…’

Biểu tượng Cartel quen thuộc xuất hiện, cậu lướt qua cửa sổ thông báo giảm giá này nọ cùng danh mục được tìm kiếm nhiều nhất rồi xem các hạng mục dịch vụ.

May mắn thay, cậu đã nhanh chóng tìm thấy cái mà Mẹ đỡ đầu nhắc tới.

Đăng ký phương tiện, biển số xe, bảo hiểm, vân vân. Dịch vụ xử lý hộ những giấy tờ và thủ tục hành chính cần thiết chỉ trong vòng 1 phút. Chi phí là khoảng 2 triệu won.

Không rẻ, nhưng cũng không phải một khoản chi vô lý. Tầm mức đó thì cậu hoàn toàn có thể chi trả.

Dịch vụ sẽ được tiến hành ngay trước mặt người mua, ngoài ra ở bên dưới mục hướng dẫn bổ sung còn ghi rằng nếu mua xe mô tô tại Cartel thì sẽ được giảm giá 10%. Ian đọc kỹ hướng dẫn, vừa lướt qua danh mục sản phẩm vừa gõ tro thuốc vào chiếc gạt tàn di động đã mua mấy ngày trước.

[Phương tiện di chuyển]

[Danh mục] - [Ô tô][Mô tô][Máy bay][Trực thăng][Du thuyền][Xe đạp]…

Có nhiều loại phương tiện di chuyển được kinh doanh hơn cậu nghĩ. Phù, Ian phả ra khói thuốc rồi lập tức nhấn vào mục mô tô.

Thế là đủ loại mô tô với nhiều kiểu dáng khác nhau hiện ra.

Cậu dành thời gian đối chiếu với từng loại mô tô mà Mẹ đỡ đầu đã đề xuất, đắn đo một hồi lâu rồi chọn mua một cái.

Một chiếc mô tô 1000cc loại replica.

Tuyệt đối không phải thứ được khuyên dùng cho người mới, nhưng nếu tai nạn không xảy ra, chẳng việc gì phải mua loại mô tô phân khối dưới mức này. Không biết có phải vì là mô tô do Cartel phân phối hay không mà nó còn được tích hợp cả tính năng tự động lái, lại còn giảm tiếng ồn ống xả và khối lượng nên với Ian đó là một lựa chọn hợp lý.

Thật lòng thì cũng không thể nói là không có ham muốn cá nhân của cậu ở trong đấy. Đã là đàn ông thì ai mà chẳng mơ mộng tới việc phóng nhanh trên xe mô tô. Giờ đây khi đã có cơ hội để làm việc đó một cách an toàn và còn có cả tiền, chẳng việc gì phải do dự cả.

“Tốt.”

Cậu dụi tắt điếu thuốc đã hút xong vào gạt tàn, nhét mẩu thuốc vào trong rồi đóng nắp lại.

Đúng lúc ấy điện thoại của cậu rung lên. Khi kiểm tra, cậu thấy đó là tin nhắn do phía Cartel gửi tới.

[Miko: Xin kính chào quý khách! Thật sự cảm ơn quý khách vì đã mua mô tô của Cartel chúng tôi ạ! Khi tôi kiểm tra thì thấy quý khách cũng đã đăng ký dịch vụ giấy tờ phương tiện, trong trường hợp này, chúng tôi thường trực tiếp mang xe mới tới cho quý khách xem và cung cấp dịch vụ cùng một lúc luôn ạ! Nên là, liệu quý khách có thể cho tôi biết ngày và giờ tiện cho quý khách được hơm ạ? ˓˓ (̨̡*°꒳°*)̧̢ ˒˒]

Một tin nhắn mang bầu không khí nhí nhảnh khác thường so với những nhân viên Cartel mà cậu từng gặp từ trước đến nay. Cả Hươu và Quạ đều rất nghiêm túc và điềm đạm. Còn nhân viên tên Miko này thì ngay từ câu chữ thôi cũng đã thấy rất tưng tửng.

Ian kiểm tra xem có phải tin nhắn đã bị gửi nhầm hay không, và sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì thì liền gửi phản hồi.

[Tôi: Tôi muốn xem ngay. Chọn địa chỉ đi. Quanh khu vực Seoul.]

[Miko: Cảm mơn quý khách vì đã phản hồi nhanh chóng ẹ! Vậy thì địa điểm tôi sẽ hướng dẫn sau, quý khách hãy chuẩn bị sẵn từ trước nhé! Không cần phải tự mang theo gì đâu ạ!]

Ian trả lời đã hiểu rồi về nhà thay quần áo.

Cậu gắn lại Ngắm ngược lên chiếc áo khoác đã hoàn toàn sạch bóng vết máu, kiểm tra xem ma pháp mà mình yểm lên đó có bị suy yếu hay không rồi khoác lên người. Cậu chuẩn bị đầy đủ những món đồ cần mang theo rồi cho vào trong cặp và bên trong áo khoác.

Khi đang làm vậy, chiếc điện thoại mà cậu đặt tạm trên bàn rung lên.

[Miko: Địa điểm đã được chuẩn bị xong rồi ạ! Tôi sẽ đính kèm sẵn địa chỉ ở đây nhé! Lát nữa gặp lại quý khách nha!]

[Miko: (Ảnh chụp địa điểm và địa chỉ)]

[Miko: (ง *´▽`* )ว]

Địa điểm Miko gửi là một trung tâm logistics đã đóng cửa cách không xa nhà Ian. Nghe nói nó mới đóng cửa gần đây rồi dời đi nơi khác, có vẻ là Cartel đã mua lại khu đất đó.

Mà dù không đúng thì cũng chẳng phải thông tin gì quan trọng. Ian nạp đạn vào khẩu súng lục ổ quay, vuốt ve những quyển ma đạo thư một lần rồi ra khỏi nhà.

Kim Yiseo và Park Jiah đến gõ cửa nhà cậu 20 phút sau.

***

Cậu đến được trung tâm logistics sau khi rời khỏi nhà được khoảng 10 phút. Ian trả tiền taxi, vừa cho Cái chạm của Tái sáng tạo vào túi áo khoác vừa di chuyển vào trong trung tâm logistic bỏ hoang.

Có lẽ do vẫn chưa đóng cửa được bao lâu, nó không có bầu không khí rờn rợn giống như bệnh viện hay trường học bỏ hoang. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản vì bây giờ đang là ban ngày.

‘Không có ma ở đây nhỉ.’

Không như ngọn núi phía sau hay khu vực dân cư từng xảy ra hỏa hoạn, tại đây đến cả một con ma tạp nham dễ tìm cũng chẳng thấy đâu. Có vẻ là Cartel đã lo liệu mọi thứ từ trước. Thật sự đáng tiếc.

Ian rảo bước bên trong trung tâm logistics theo địa điểm ghi trên điện thoại.

Đi qua bãi đỗ xe tiến sâu vào bên trong, cậu đến được một nhà kho khá rộng lớn dùng để lưu giữ các thùng bưu kiện. Tất nhiên, không có thùng hàng nào cả. Chỉ có không gian trống rỗng chào đón Ian.

‘Ở đâu nhỉ.’

Theo thông tin được cung cấp, Miko chắc hẳn đang đợi ở đây.

Ian rảo bước quanh nhà kho, quan sát xung quanh một hồi. Thế rồi, bóng dáng một thiếu nữ đang ngồi trên ghế chợt lọt vào tầm mắt của cậu.

“Hừm hưm hưm…”

Diện mạo nhí nhảnh với mái tóc màu xanh lá cây, đang ngâm nga giai điệu. Không biết có phải một bên tay đã bị chặt đứt từ trước hay không mà hiện tại cô ấy đang lắp một cánh tay giả, chiếc váy tennis ngắn phe phẩy với từng cử động. Bên cạnh cô ấy là một chiếc mô tô được phủ bạt đang đỗ ngay ngắn.

Không cần phải đắn đo suy nghĩ. Ian cầm quyển ma đạo thư trong tay và đi về phía thiếu nữ. Cô gái đang im lặng ngồi đung đưa hai chân chợt ngẩng phắt đầu dậy khi cảm nhận được sự hiện diện của Ian.

Ánh mắt của cô ấy nhìn vào khuôn mặt của Ian một lần, sau đó lại chuyển sang quyển ma đạo thư trong tay cậu một lần. Và cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

“Ah, quý khách! Xin chào ạ!”

Một giọng nói tông cao được thốt ra từ miệng cô ấy.

Miko đứng dậy với nụ cười tươi tắn, giữ lấy mép váy bằng cả hai tay rồi khẽ nhấc nhẹ lên.

“Tôi là nhân viên của Cartel Chi nhánh Hàn Quốc ạ! Tên tôi là Miko! Như quý khách có thể đoán được từ cái tên, tôi vốn có xuất thân là một vu nữ Nhật Bản đấy nhen!”

Đôi mắt hồng của cô ấy cong lại thành hình trăng khuyết.

Bạn đã đến cuối chương 66.

Không gian đọc của bạn