Sáng sớm.
Kim Yiseo và Park Jiah nhận mệnh lệnh từ Trưởng Chi nhánh rồi bắt đầu chuẩn bị điều động. Hai người rời khỏi chỗ ở của mình, mang theo đầy đủ trang bị rồi bước lên xe do Cục Quản thúc cung cấp và nổ máy.
Rừmm.
Chiếc xe nổ máy một cách êm ái rời khỏi bãi đỗ xe của Cục Quản thúc và đi lên đường. Park Jiah nhìn chằm chằm vào Kim Yiseo đang giữ bánh lái một hồi rồi thắt dây an toàn và nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
Buổi sáng ở Seoul vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Đường phố đông nghịt những nhân viên văn phòng đang trên đường đến làm, dưới lòng đường thì những chiếc ô tô cũng đã chen chúc kín hết cả.
Giờ cao điểm buổi sáng, những chiếc xe lăn bánh chậm chạp đến mức gọi là đi trên băng chuyền chuyển động chậm còn đúng hơn là đi trên đường.
“…”
Đó là tốc độ và khung cảnh mà phần lớn người Hàn sẽ ghét. Vậy nhưng Park Jiah lại khá thích những buổi sáng chậm chạp như này. Đó là vì chúng cho cô thời gian để suy nghĩ trong cuộc sống thường nhật phức tạp.
Vốn dĩ cuộc sống ở Cục Quản thúc đã vô cùng khắc nghiệt, vậy nên cô không thể không thích những lúc thong thả như này.
Nhưng tất nhiên, lúc nào cũng có những người không như thế. Park Jiah nhìn nhân vật tiêu biểu nhất trong số những người như vậy và mấp máy môi.
“…Này, Yiseo.”
“…? Sao vậy.”
Người phụ nữ đang gõ gõ ngón tay lên bánh lái vì dòng xe cộ ùn tắc khẽ liếc nhìn Jiah. Jiah chạm mắt với cô ấy rồi nói.
“Ma pháp sư đó, tại sao cô lại đề xuất thỏa hiệp với anh ta?”
Đã vài ngày nữa trôi qua kể từ sau chuyện đó.
Kết luận đã được đưa ra một lần trong văn phòng Trưởng Chi nhánh, và bây giờ họ đang trên đường thực thi nhiệm vụ theo kết luận đó. Không phải câu hỏi không thể hỏi trong tình huống hiện tại, dù vậy vẫn phần nào đó hơi đột ngột.
“Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”
“Không, chỉ là… tôi cứ tưởng cô đương nhiên sẽ đề xuất ám sát cơ. Thì cô không thực sự thích thần bí đúng chứ.”
Quá khứ của Kim Yiseo không thực sự quá nổi tiếng trong Cục Quản thúc. Bởi vì những câu chuyện như sống sót một mình từ trong truyện cổ tích tàn khốc mang tên Hansel và Gretel rồi trở thành đặc vụ Cục Quản thúc vốn dĩ đã có vô số kể ở Cục.
Những người giống như cô ấy đều căm ghét thần bí và muốn tiêu diệt chúng.
Trong trường hợp của Kim Yiseo thì lòng thù hận của cô ấy có chút dữ dội hơn người khác. Dù không đến mức bốc cháy hừng hực trong lòng báo thù, việc cô ấy tự mình săn lùng truyện cổ tích tàn khốc vốn đã là tin đồn được biết đến rộng rãi ngay cả trong Cục Quản thúc. Cũng không phải tự nhiên mà trước đây Trưởng Chi nhánh từng đích thân đứng ra khiển trách cô ấy.
Vậy nên việc một người như cô ấy lại chủ trương thỏa hiệp khi đối phó với một ma pháp sư trực tiếp vận dụng và thao túng thần bí thực sự là không ngờ tới. Ngay cả Park Jiah từng cho rằng bản thân hiểu rõ cô ấy với tư cách đồng nghiệp cùng khóa cũng hoàn toàn không ngờ tới chuyện lần này.
“À, cái đó sao.”
Thế nhưng trước câu hỏi dè dặt của Park Jiah, Kim Yiseo chỉ đáp lại với vẻ mặt uể oải như thể chẳng phải chuyện gì to tát.
“Tôi ghét thần bí chứ đâu ghét người điều khiển chúng. Chỉ vì ghét côn trùng đâu có nghĩa là ta sẽ ghét cả các nhà côn trùng học đúng chứ. Kiểu vậy đấy.”
“…Một phép so sánh khá độc đáo nhỉ?”
“Nhưng cũng đâu có sai.”
Kim Yiseo ngậm cái kẹo luôn mua sẵn để cai thuốc lá vào miệng, kẹp vào giữa các ngón tay như thể đang thuốc. Vị chanh ngọt ngào lan đậm trên đầu lưỡi cô.
“Với lại toàn bộ chỉ là một màn kịch đã được dàn xếp thôi mà. Nếu tiền bối Yeoul đề xuất thỏa hiệp thì có lẽ tôi đã chủ trương ám sát rồi.”
Luôn cần phải có nhiều phương án lựa chọn. Có thể là để gắn thêm lý do thuyết phục vào quyết định, cũng có thể là để tránh tạo ấn tượng cố chấp ép buộc lựa chọn mà mình tự nghĩ ra. Việc lúc nào cũng đưa ra ý kiến với chủ trương trái ngược là điều đúng đắn. Nếu là công ty bình thường thì có lẽ bước này đã không thực sự cần thiết, vậy nhưng Cục Quản thúc đâu phải công ty bình thường.
“Chỉ là nhìn sắc mặt chút để Trưởng Chi nhánh dễ dàng lựa chọn hơn thôi. Cô không thấy tiền bối Yeoul và tôi trao đổi ánh mắt ở đó à?”
“Ah, thật sao? Tôi không thấy luôn.”
“Anh Park Heesu đó có vẻ đã nhìn thấy rồi đấy. Còn lính mới thì thôi, đương nhiên là không nhìn thấy.”
Kim Yiseo ngậm viên kẹo vào miệng lăn qua lại và nhấn nhẹ chân ga.
“Dù sao đi nữa, vậy nên chúng tôi đã phối hợp từ trước và đưa ra hai chủ trương khác nhau. Nói thật thì cả hai hướng đều hoàn toàn có thể triển khai được mà.”
“…Tôi không chắc lắm về thỏa hiệp đâu. Mặc dù ám sát có vẻ khả thi.”
“Cục Quản thúc đúng là có rất nhiều nhân tài mà. Nếu không được thì chỉ cần sử dụng nút bấm chết ngay dùng một lần thôi. Vật hiến tế đại khái là khoảng 50 người đúng không nhỉ.”
Kim Yiseo tặc lưỡi khi nhớ lại nút bấm làm từ khối thịt đỏ được đặt trong buồng cách ly.
“Về mặt cá nhân thì tôi không muốn sử dụng nó chút nào. Cảm giác thực sự kinh tởm.”
“Đúng thật… mấy người ở Đội Cách ly cũng đều ghét thứ đó. Nghe bảo cứ nhìn vào nó là nội tạng sẽ bị vặn xoắn hết cả lên.”
Đó không phải lời nói ẩn dụ mà là nội tạng thực sự bị vặn xoắn theo đúng nghĩa đen. Đã có vài nhân sự của Đội Cách ly chết vì nội tạng bị vặn xoắn một cách điên rồ.
Bóc, Kim Yiseo rút que kẹo ra khỏi miệng rồi liếm sợi chỉ bạc kéo dài.
“Thôi đủ rồi. Đằng nào thì giờ đây cũng đâu phải cân nhắc đến việc ám sát nữa. Cứ phải tính toán xem khả thi hay không khả thi làm gì chứ.”
Cô ấy vừa nói vừa dụi đôi mắt với quầng thâm đen.
Chẳng việc gì phải giấu cả.
Kết luận được đưa ra bởi Cục Quản thúc là làm theo đề xuất của Kim Yiseo, thỏa hiệp.
***
Cùng lúc đó.
Vài ngày sau khi chứng kiến cảnh tượng Cecilia hốc sạch bánh pizza, dù cảm thấy lạ lùng khi các đặc vụ Cục Quản thúc vẫn chưa tìm tới, Ian cũng không quá để tâm.
Nếu đối phương sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ thì với Ian đó lại là chuyện tốt ấy chứ. Cũng có thể là do bận phòng bị hay họp bàn nên mới tìm tới hơi muộn chút, nhưng dù là gì đi nữa, bây giờ cậu vẫn được tự do. Vì đang ở trong trạng thái không đi làm ủy thác cho tới khi thể trạng hồi phục nên cả cơ thể lẫn tâm trí cậu đều khá sảng khoái.
Quả thực chẳng thể gọi bằng cách nào khác ngoài một buổi sáng thoải mái. Như mọi khi, Ian theo thói quen buổi sáng tập thể dục nhẹ nhàng, tắm rửa rồi ăn sáng.
Sau đó cậu nằm trên giường lướt diễn đàn.
Vẫn như mọi ngày, xen giữa hằng hà sa số mấy bài xàm xí là vài bài viết thông tin bổ ích, ngoài ra còn có số ít những bài viết chất lượng hiếm hoi đang tỏa sáng lấp lánh với một đống lượt thích và bình luận.
Ian vừa ngáp dài vừa lướt qua từ bài viết ở trên cùng.
|
[Thưa sư phụ, cái đồ súc sinh chết tiệt mất dạy này chúc tên khốn nhà ông sẽ sống lâu trăm tuổi.]
[Ép xóa làm ơn]
(Hình ảnh da đầu bị cạo trọc gọn gàng)
Lần trước tôi đùa vui một chút về vác người già lên núi vứt bỏ và sư phụ đã cạo sạch tóc của tôi. Lão ta lấy cớ mình bị hói nên cạo luôn cả đầu tôi, vậy nếu tôi đẩy lão ta xuống vực thì cũng hợp pháp đúng không.
Chết tiệt, đã bảo là người ta cũng phải kiếm bạn trai rồi cơ mà!
[Thích 156] [không thích 1]
[Bình luận]
-Sinh tố sữa chua dâu: kkkkkkkkkk
ㄴÉp xóa làm ơn: Đừng có cười. Chẻ đôi giờ.
ㄴSinh tố sữa chua dâu: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ㄴÉp xóa làm ơn: Con chó này.
|
-Cá cần câu biển sâu: Đâu ra nhiều lượt thích vậy? Nhiều hơn hẳn so với ngày thường luôn.
ㄴMấy tên này đang dùng thuật phân thân tài khoản ẩn danh đấy. Rặt một lũ Hokage.
ㄴCá cần câu biển sâu: Chẳng phải chế cũng là một trong số đó à?
ㄴkkk
ㄴBị
ㄴPhát
ㄴHiện
ㄴRồi
ㄴCá cần câu biển sâu: Bây giờ người ta đang sợ đến mức mang cả run rẩy luôn rồi nè.
ㄴỒ…
|
-Con bọ trong tai mi: Bạn trai? Are you gay bro?
ㄴÉp xóa làm ơn: Người ta là phụ nữ, thằng chó này.
ㄴCon bọ trong tai mi: Số điện thoại. Ảnh. Tên.
ㄴCon bọ trong tai mi: À không, gái trọc thì thôi. Khó lắm.
ㄴÉp xóa làm ơn: Thằng chó này này thực sự điên rồi.
|
-Ông cụ ngọt ngào: Học trò.lưng.ta.đau.xoa bóp.cho.ta.chút.coi.
ㄴÉp xóa làm ơn: À, thực sự muốn vứt trên núi quá đi mất.
|
“Hóa ra chẳng phải bài viết to tát gì cả ha.”
Ian chỉ để lại một biểu tượng cảm xúc trong phần bình luận, đắn đo một hồi rồi viết một bài.
|
[Tôi đang định mua mô tô, không biết có ai rành không nhỉ?]
[Ẩn danh]
Như tiêu đề.
|
Sau khi đăng bài, cậu úp điện thoại xuống một lúc
Việc sắm sửa một phương tiện di chuyển vốn đã được lên kế hoạch từ trước.
Có điều khi đang đắn đo giữa mô tô và ô tô thì rốt cuộc cậu lại chẳng chọn cái nào rồi cứ để mặc nó đấy luôn. Thế nhưng bây giờ cậu đã hạ quyết tâm.
‘Quả nhiên mô tô vẫn tốt hơn nhỉ.’
Điều thúc đẩy quyết định này chính là chiếc mô tô replica mà cậu đã lái khi thoát khỏi bệnh viện.
Đảm bảo tầm nhìn tốt hơn nhiều so với ngồi trong ô tô. Khả năng điều khiển chính xác và thậm chí còn có thể bắn súng từ mọi phía trong lúc lái xe. Ngoài ra sự tiện lợi còn vượt trội hơn ô tô nữa.
Nếu loại trừ tính nguy hiểm ra, đó lại là phương tiện di chuyển tuyệt hơn nhiều so với suy nghĩ của cậu. Do là đã thi lấy bằng sẵn nhưng chưa từng trực tiếp lái nên cậu không biết, thế nhưng sau khi lái thử trong lúc trốn thoát, hóa ra nó lại ổn hơn tưởng tượng. Để dùng làm phương tiện di chuyển chính thì không có gì thiếu sót cả.
Tất nhiên, rủi ro đi kèm theo cũng không nhỏ nhặt đến mức có thể phớt lờ, vậy nhưng ở mức độ đó thì cậu hoàn toàn có thể sử dụng ma pháp để bỏ qua. Chỉ riêng ma pháp được yểm trên áo khoác lúc này cũng đã có hiệu quả hấp thụ lực va chạm như nước, vậy nên ít nhất là cậu sẽ không cần phải lo về việc bị trọng thương.
Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ chủ quan. Dù sao thì cậu cũng tính vừa lái xe vừa chú ý an toàn. Cứ lái xe mà không làm vậy thì dù là ô tô hay mô tô thì cũng dễ chết ngoài đường như nhau thôi.
Ian đi lên sân thượng hút một điếu thuốc rồi quay lại, nằm lên giường và kiểm tra bài viết.
May mắn là cũng đã có nhiều bình luận. Cậu trả lời vừa phải và nói chuyện với họ.
|
-Mô tô là lựa chọn tốt đấy. Định dùng cho việc gì?
ㄴẨn danh: Chỉ là phương tiện di chuyển thôi. Nếu xét kỹ thì chắc là để giải quyết ủy thác?
ㄴCó bằng lái chưa? Nếu mới bắt đầu thì chọn loại dưới 500cc thôi.
ㄴẨn danh: Bằng lái thì có rồi. Trước mắt ok.
|
-Sinh tố sữa chua dâu: Mô tô nguy hiểm lém. Thà đi ô tô còn tốt hơn. Với cả chở tui đi chơi nữa.
ㄴẨn danh: Chê.
ㄴSinh tố sữa chua dâu: (Biểu tượng Ngay cả ma pháp sư hiền lành cũng nổi giận rồi đấy)
|
“Cái đứa này chẳng thay đổi chút nào nhỉ…”
Ngay khi Ian đang lẩm bẩm một mình như vậy, một bình luận mới chợt xuất hiện.
|
-★Mẹ đỡ đầu: Nếu là phương tiện di chuyển và để giải quyết ủy thác thì xe dòng R chắc sẽ tốt hơn. Ý tôi là loại replica ấy. Tôi đã tổng hợp một danh sách mô tô được đề xuất rồi đăng bài viết rồi đấy, hãy thử xem qua nhé.
|
Bình luận từ một nhân vật hoàn toàn không ngờ tới. Ian hỏi lại với vẻ mặt có chút bất ngờ.
|
ㄴẨn danh: Bạn có đi mô tô sao?
ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Vâng, thỉnh thoảng tôi lại lái mô tô đi giải quyết ủy thác kể từ khi học được ‘Ma pháp tuyệt đối không xảy ra tai nạn’.
ㄴẨn danh: Bất ngờ thật đấy. Bạn không giống kiểu người như vậy chút nào.
ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Mặt mũi người ta còn chăng biết như nào. Dù sao thì hãy xem thử rồi nhắn tin riêng cho tôi nhé.
|
Mẹ đỡ đầu trả lời như vậy, ngập ngừng một chút rồi nói thêm.
|
ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Nếu muốn, tôi cũng có thể yểm ma pháp lên xe mô tô của bạn luôn.


