Tiếng bước chân rền vang làm rung chuyển cả trời đất. Ian nắm chặt lấy quyển ma đạo thư trước cảm giác ớn lạnh không thể giải thích nổi chạy dọc sống lưng.
Thứ khí lực này có gì đó bất thường. Ian không sở hữu bất cứ ma pháp dò tìm nào có thể cảm nhận hoàn hảo khí lực của người khác, vậy nhưng hệt như cách ta nhìn thấy gấu hay hổ và cảm nhận được đó là kẻ săn mồi, cậu có thể biết được rằng thứ đang đi xuống từ trên kia lúc này không phải một dị thường bình thường.
“…Chết tiệt.”
Ở yên nghĩa là tiêu diệt hoàn toàn. Những xúc tu của Kẻ Giám Sát vẫn đang xới tung trong lối cầu thang tàn sát những dị thường, tuy nhiên thứ khổng lồ kia dường như hoàn toàn chẳng hề để tâm mà cứ men theo cầu thang hướng xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất.
Điều này chỉ có một ý nghĩa mà thôi.
Con dị thường kia sở hữu sức mạnh tối thiểu cũng phải ngang ngửa Kẻ Giám Sát.
“Mau tìm xe nhanh nhanh lên, thằng ngu này!”
Các đặc vụ Cục Quản thúc vừa toát mồ hôi lạnh vừa thúc ép tên bảo vệ bãi đỗ xe. Họ dường như cũng đã đoán ra được danh tính của thứ đang chậm rãi đi xuống từ phía trên kia. Không, đúng hơn là họ đã biết ngay từ đầu.
‘Một phương pháp gần như tự sát. Trốn thoát mà không được không gian cho phép. Sai sót…’
Ian ghép các mảnh thông tin chắp vá thu thập được lại với nhau để đánh giá tình hình hiện tại. Dù cảm nhận được sát khí áp đảo đang châm vào lưng mình, cậu vẫn cố giữ điềm tĩnh suy nghĩ.
Vốn dĩ cách thức thoát khỏi bệnh viện không phải là dồn ép bảo vệ như này. Cách thức chính thống bao gồm được bác sĩ làm thủ tục xuất viện cho, tạo một nhóm người giám hộ và bệnh nhân rồi thoát ra thông qua cửa chính. Nói một cách nghiêm túc, những gì họ đang làm ngay lúc này chẳng khác nào sai sót cả.
Vậy nhưng thần bí sẽ không bao giờ cho phép sai sót đó xảy ra.
‘Bất cứ ai không thuộc về bệnh viện về cơ bản đều chẳng khác nào tạp chất.’
Và tạp chất thì cần phải bị loại bỏ. Chẳng có lý do gì để mặc kệ một thứ vô tích sự như virus cả.
Vậy thì ai sẽ loại bỏ thứ tạp chất, loại bỏ lũ virus ấy? Vắc-xin sao? Hay là tế bào miễn dịch?
Không, không phải. Các bác sĩ và y tá vốn đã đảm nhiệm vai trò đó rồi. Dù chẳng mấy hiệu quả, chúng đang cố hết sức để loại bỏ tạp chất bằng cách sử dụng tất cả những gì mình có. Vậy nhưng mặc dù có thể hữu ích, chúng lại không hề hiệu quả, đống tạp chất vẫn đang hoành hành và cố sống sót thoát ra khỏi đây.
Để giết chết lũ virus ấy, phải cần đến kẻ mang quyền lực cao hơn nữa. Phải cần đến chủ nhân sử dụng vắc-xin, kẻ điều khiển tỉ mỉ từng tế bào một, chủ nhân của cơ thể trực tiếp bước ra.
Nói cách khác, đó là chủ nhân của không gian này.
Nói một cách chính xác.
“Viện trưởng.”
Rầm!
Khoảnh khắc Ian lẩm bẩm, tiếng bước chân trở nên gần hơn một chút.
Giờ đây nó đã ở ngay phía trên đầu họ. Âm thanh thứ gì đó sôi sục mờ nhạt vọng xuống.
“Bảo vệ, thằng chó đẻ nàyyy! Mau tìm xe nhanh lênnnn!!”
Park Heesu hét lớn, cơ thể anh ta chao đảo trên mặt đất rung chuyển. Tên bảo vệ đang ấp úng thì đột nhiên mắt sáng lên đáp lại.
“Tìm thấy rồi ạ! Một ô tô và hai chiếc mô tô! Đúng chứ ạ?”
“…! Ừ, đúng rồi nên mang hết ra đây đi!”
“Vậy thì tôi sẽ xác nhận lại biển số xe ạ. Quý khách có biết số—”
Bằng!
Trước khi tên bảo vệ có thể nói xong, Ian đã găm một viên đạn vào giữa trán hắn. Viên đạn nghiền nát chính xác cái đầu của dị thường, khiến máu và mô não bắn tung tóe khắp nơi.
Bịch, cái xác của tên bảo vệ ngã sấp xuống sàn. Thoáng khiếp đảm trước viên đạn bay sượt qua tai mình, Park Heesu quay lại nhìn Ian và mấp máy môi.
“Này, khốn nạn… bắn cẩn thận vào chứ…!”
“Vì có tình hình không có vẻ gì là phù hợp cho việc đó. Nhanh lên. Phương tiện đã được triệu hồi ở bên kia rồi.”
Ian hất cằm về phía những chiếc xe đột nhiên xuất hiện ở rìa bãi đỗ xe.
Một chiếc ô tô thông thường và hai chiếc mô tô loại replica.[note109156]
Cả nhóm không một lời nào chạy về phía những cái xe. Các đặc vụ Cục Quản thúc thuần thục ngồi vào chiếc ô tô, còn Ian và Cecilia thì mỗi người trèo lên một chiếc mô tô.
“Biết lái không?”
“Ừm. Phương tiện di chuyển tốt.”
Rừm!
Cecilia thuần thục khởi động xe. Ian cũng vặn chiếc chìa khóa đã cắm sẵn để khởi động máy, gạt chân chống rồi vặn tay ga. Cậu cũng không quên thao tác côn tay.
Chiếc mô tô lao đi cùng với âm thanh dữ dội. Do cậu đã thi lấy sẵn bằng lái từ hồi cấp 3, việc thao tác không có gì khó khăn.
Cậu dẫn đầu vượt qua bãi đỗ xe thông thoáng rồi lao đầu xe qua lối ra đẫm máu.
Nhờ Kẻ Giám Sát đã dọn đường sẵn, không có chướng ngại vật nào cả. Ian liếc nhìn những người đang đi theo sau qua gương chiếu hậu rồi tăng tốc thoát hẳn ra khỏi bãi đỗ xe.
Rừmmmm!!
Vừa lên mặt đất với tiếng ống xả ầm ĩ, cảnh tượng lọt vào mắt cậu chỉ toàn là những cái xác nằm la liệt xung quanh và Kẻ Giám Sát đang bay qua bầu trời. Hàng trăm, hàng nghìn chiếc xúc tu vẫn đang đâm xuyên bức tường ngoài của bệnh viện, vậy nhưng dường như vẫn còn dư sức có mấy chiếc xúc tu đang buông thõng xuống theo trọng lực.
Có vẻ là nó không trong trạng thái đói bụng. Ánh mắt vẫn dữ tợn nhưng đã không còn cảm giác đói khát ở trong. Đúng là trong cái rủi có cái may.
“Chạy đi, chết tiệt! Chạy đến ranh giới của không gian này!”
Park Heesu ngồi ở ghế sau xe nhoài nửa thân trên ra khỏi cửa sổ và điên cuồng bắn shotgun. Ian dừng quan sát Kẻ Giám Sát rồi vặn tay ga. Cecilia phóng vượt lên cậu.
Rầm!
Mỗi lần những chiếc xúc tu ngoe nguẩy, những cái xác lại rơi xuống lả tả từ bên trong bệnh viện. Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc, không khí bị ô nhiễm bởi chất độc từ xác chết mang theo một thứ mùi buồn nôn. Cảm giác như nếu hít vào thì toàn bộ khoang mũi sẽ bị tê liệt vậy.
Từ đó có thể thấy rõ rằng bao nhiêu dị thường đang chết tại nơi này.
Để mà nghĩ rằng chỉ cần thả ra một Kẻ Giám Sát thôi cũng đủ để nghiền nát cả một truyền thuyết đô thị.
Từ phần miêu tả thì cậu cũng biết sơ qua là nó mạnh rồi, nhưng như này thì thực sự quá trớn. Nếu đây đã là hiện thực chứ không phải thần bí loại không gian, mọi chuyện có thể đã trở nên thực sự thảm họa.
‘Nếu có thể, mình chỉ nên triệu hồi những con yếu hơn ở hiện thực. Hoàn toàn không sử dụng trong thành phố có lẽ sẽ tốt hơn—’
Khoảnh khắc cậu đang nghĩ vậy.
Bùm!!!
Lối ra vào bãi đỗ xe bị phá hủy, một làn sóng xung kích khổng lồ lan tỏa. Ian thoáng chao đảo một cách chông chênh cùng chiếc xe mô tô rồi nghiến chặt răng và chật vật lấy lại thăng bằng.
“Oáaai!”
“Giữ bánh lái cho chắc vào, thằng ngốc này!”
“Em, em đang làm đây ạ!”
Chiếc xe chở các đặc vụ Cục Quản thúc trượt bánh trái phải, còn Cecilia thì tiến lại bên cạnh Ian rồi hét lớn.
“Viện trưởng!”
“…”
Ian quay đầu lại nhìn lối ra vào bãi đỗ xe đã bị phá hủy.
[…]
Tòa nhà đổ nát. Từ bên trong đó, một bộ não dài ngoằng bước ra.
Là ‘bộ não’ theo đúng nghĩa đen. Tất cả những gì nó có chỉ là bốn cánh tay dài ngoằng, những nếp nhăn não vừa ngọ nguậy vừa hơi dãn ra và dịch não đang chảy ròng ròng. Khối não đang đập phồng phồng như một quả tim vừa làm bắn tung tóe thứ dịch trong suốt ra mọi hướng vừa nhìn xung quanh.
Nó không có mắt nhưng có dây thần kinh thị giác, không có tai nhưng có vỏ não thính giác. Sở hữu toàn bộ năm giác quan mà không cần thông qua bất kỳ quá trình trung gian nào, nó dán chặt mắt vào Ian và những người còn lại rồi bắt đầu lao nhanh về phía họ. [note109157]
Rầm rầm!!
Bốn cánh tay chống xuống nền đất như một con thú bốn chân. Bảng tên xanh lam cắm ngập vào thùy chẩm của nó lấp lánh dưới sắc đỏ của bầu trời. [note109158]
[Bác sĩ Tâm thần]
[Viện trưởng]
[Gioan]
Đúng như Ian dự đoán, nó là Viện trưởng. Cậu thầm chửi thề trong lòng và tăng tốc thêm nữa.
Tuy nhiên, Park Heesu không giữ tiếng chửi thề trong lòng.
“Khốn nạnnnn!!!”
Anh ta chĩa shotgun và cười lớn với vẻ mặt vừa sợ hãi nhưng cũng vừa phấn khích. Đó là do bộ não khi bị đặt trong một tình huống cực hạn đang sôi sục và không ngừng tiết ra adrenaline và dopamine. Anh ta cũng chẳng buồn chống lại hoóc-môn của bản thân. [note109159]
“Gớm ghiếc vãi!”
Tách tách tách!
Khẩu shotgun phun ra lửa, tấn công vỏ đại não của Viện trưởng. Vậy nhưng khoảnh khắc những viên đạn chạm vào dịch não, chúng liền lập tức biến thành những đứa trẻ sơ sinh nhỏ rồi rơi lộp bộp xuống đất. [note109160]
“Oaaa! Oaaa! Oa—”
Bẹp!
Viện trưởng dùng tay chộp lấy những đứa trẻ sơ sinh vừa rơi xuống rồi nghiền nát, đổ máu của chúng lên não. Yeoul bật ra một tiếng cười gượng trước cảnh tượng phi lý đó.
“Chuyển hóa vật chất vô cơ thành vật chất hữu cơ thì quá mức vô lý rồi…!”
“Thì là thần bí nên mới vô lý đấy chứ! Aaaah, nó đang áp sát kìa! Bỏ chân ra khỏi phanh và cứ đạp ga đi lính mới!”
“Đang làm rồi đây ạ!”
Rừmmmm!
Hai chiếc mô tô, một chiếc ô tô và một bộ não khổng lồ chạy lao đi trên con đường thông thoáng. Mặc dù vận tốc mà họ đang chạy vốn đã vượt quá 140km/h, Viện trưởng vẫn đang lao nhanh như thể đã đạt vận tốc 200km/h.
Một tốc độ chẳng hề tương xứng với cơ thể to lớn của nó. Kim Yiseo đang đối phó bằng một khẩu súng bắn tỉa mang theo trong hộp đựng súng, vậy nhưng những viên đạn chỉ bị trượt đi hoặc trở thành trẻ sơ sinh rơi xuống đất mà không thể xuyên thủng dịch não.
Điều này có nghĩa là tấn công vật lý hoàn toàn không có tác dụng với thứ kia. Do nó mang hình dạng bộ não nên tấn công tinh thần có lẽ sẽ có hiệu quả, vậy nhưng hiện tại không có ai ở đây sở hữu bất kỳ phương thức tấn công tinh thần nào cả.
Tứ bề thọ địch.
Khi Ian đang nghĩ vậy và tìm kiếm biện pháp đối phó trong ma đạo thư, một bóng đen khổng lồ chợt phủ xuống đầu cậu.
Khi bất giác nhìn lên, cậu chạm mắt với Kẻ Giám Sát đã bơi trên trời tới từ lúc nào.
Ánh mắt của nó trông như đang hỏi rằng ‘Cần giúp chứ?’, và Ian không chút do dự đóng ma đạo thư lại và nhếch khóe miệng.
“Xơi tái đi.”
[…Ki.]
Khóe mắt của Kẻ Giám Sát cong lên thành một nụ cười. Nó ngay lập tức quay ngoắt về sau, đồng loạt phóng gần trăm triệu chiếc xúc tu vào Viện trưởng.
Thụp thụp thụp!
Những chiếc xúc tu trút xuống như đạn pháo xuyên thủng dịch não của Viện trưởng, khiến cho máu bắn tung tóe xung quanh.
Cơ thể của Viện trưởng ngay lập tức trở thành một đống thịt vụn, bị xé tan nát văng ra khắp nơi, còn Kẻ Giám Sát thì phát ra tiếng cười quái dị thông qua vô số những cái miệng gắn trên xúc tu. Dù cho tấn công vật lý không có hiệu quả đi chăng nữa, có vẻ quy tắc đó không được áp dụng cho cả sinh vật của Ngoại Thần.
Nhìn cảnh tượng Viện trưởng bị xé toạc về mọi hướng, Park Heesu hét lớn.
“Hạ được nó chưa?!”
“Á, tên điên này! Anh không biết câu đó bị nghiêm cấm trong Cục Quản thúc hả?!”
Ngay khi Park Jiah vừa hoảng hốt đánh vào sau đầu anh ta, những mảnh não bị nghiền nát bắt đầu tụ lại và tái sinh.
“Thấy chưa!”
Rắc rắc!
Viện trưởng di chuyển như trượt trên mặt đất rồi vung nhanh hai đôi tay. Những cánh tay di chuyển ở tốc độ vượt qua nhận thức nắm lấy toàn bộ xúc tu của Kẻ Giám Sát và cứ thế giật đứt chúng.
[Ké!]
Máu xanh trào ra từ những cái xúc tu bị giật đứt. Đầu của Ian bị thấm đẫm trong máu đã bị nhuộm màu xanh lam, còn Kẻ Giám Sát thì tái sinh lại những chiếc xúc tu, tạo thành hình cái lưới khổng lồ rồi giáng xuống.
Viện trưởng bị cắt vụn theo hình tấm lưới nhưng lại gộp lại. Sau đó nó dùng những nếp nhăn não bị dãn ra giống như cây lao để đâm thủng cơ thể của Kẻ Giám Sát và quật mạnh xuống đất như đập búa.
Bùm!!
Máu xanh nổ tung như một quả bom từ cơ thể bị đập nát của Kẻ Giám Sát. Ian bị bao phủ trong thứ máu đó há hốc kinh ngạc.
Thật sự không ngờ, không ngờ lại có tồn tại dị thường có thể hình thành cuộc chiến với sinh vật của Ngoại Hải.
Mặc dù không đến mức bị áp đảo hay thua cuộc một cách bất lực, chỉ riêng việc trận chiến đang diễn ra thôi cũng đã đủ kinh ngạc rồi. Cú sốc từ việc nhận ra rằng tồn tại mà cậu tưởng là bất bại thực tế không phải vậy giáng mạnh vào não cậu.
‘Đây không phải là do Kẻ Giám Sát yếu. Chỉ là Viện trưởng mạnh đến bất thường thôi.’
Cậu biết rằng đây không phải một không gian bình thường nhưng cũng không ngờ là lại đến mức này.
Nếu cậu đã triệu hồi sinh vật yếu hơn Kẻ Giám Sát dù chỉ một chút… có lẽ bây giờ đã không thể lành lặn chạy xe trên đường như này rồi.
Càng suy nghĩ thêm về việc đó, cậu lại càng cảm thấy may mắn. Ian nhổ ra thứ máu vừa lọt vào miệng mình rồi rời mắt khỏi Kẻ Giám Sát đã hồi phục và tiếp tục chiến đấu.
Dù cho thứ đó có chủ ý hay không, bây giờ nó đang câu thời gian cho họ, không có lý do gì để lãng phí cơ hội này cả. Ian hạ thấp cơ thể xuống và vặn hết cỡ tay ga.
“Cecilia!”
“Ừm!”
Cecilia phóng vút trên đường bằng tư thế giống hệt cậu. Tiếng gió và tiếng ống xả inh tai cùng với sự rung chuyển của động cơ rung bần bật dao động theo nhịp tim của cậu. Ian dùng tay trái lau máu dính trên mặt và nghiến chặt răng.
Ngược lại, Park Heesu không phải cầm tay lái đang nhìn hai con quái vật đánh nhau qua lại với đôi mắt sáng lên.
“Chẳng phải đây là đại chiến siêu quái vật sao…”
“Đỉnh vãi!”
Lính mới vừa đồng tình đáp lại vừa đạp ga hết cỡ. Yeoul ngồi ở ghế phụ đánh mạnh vào đầu cậu ta.


