Chương 60 · 108 chương

Sự đồng hành kỳ lạ

Rầm rầm!!

Những chiếc xúc tu lao vút đi trong dãy hành lang nghiền nát hoàn toàn những bệnh nhân. Máu loang ra vô kể, những cái xúc tu biến dạng như những cây lao vừa đánh răng lập cập vừa tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Sảnh bệnh viện đã được dọn sạch trong nháy mắt. Các đặc vụ Cục Quản thúc đang đứng ngơ ngác liền nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và chạy về phía Park Heesu.

“Anh không sao chứ?”

Yeoul vừa hỏi vừa rút thanh kiếm dài. Dù miệng thì nói với Park Heesu, toàn bộ sự chú ý của cô ấy lại đang tập trung vào Ian. Ian cũng cảm nhận được điều này nhưng lựa chọn không phản ứng. Thay vào đó, cậu chỉ dùng ngón tay gõ gõ lên quyển ma đạo thư để phản ứng bất cứ lúc nào.

Hiện tại, Kẻ Giám Sát đang tuân theo ý chí của Ian và không tấn công những ‘con người’ khác.

Mặc dù ngay lúc này vì được thỏa mãn cơn đói nên nó mới tuân theo mệnh lệnh, một khi con mồi cạn sạch nhưng vẫn chưa no bụng, nó sẽ phớt lờ mệnh lệnh và cựa quậy để nuốt chửng bất cứ thứ gì là sinh vật sống đang cử động. Và Ian hẳn sẽ là mục tiêu đầu tiên của nó.

‘Do đó nếu những đặc vụ Cục Quản thúc thể hiện địch ý thì mình sẽ thay đổi mệnh lệnh. Dâng nạp vài kẻ có lẽ sẽ giúp mình câu thêm chút thời gian.’

Chẳng việc gì phải mang vác những kẻ không chịu tỏ thái độ hợp tác mà mù quáng đối địch.

Màn kịch giả vờ làm người giám hộ và bệnh nhân đã kết thúc. Từ khoảnh khắc bắt đầu phá hủy bệnh viện, sự hợp tác chỉ đơn thuần là vỏ bọc bên ngoài. Cậu có thể vứt bỏ nó bất cứ lúc nào, và nếu hành động ấy mang lại lợi ích, cậu sẵn sàng làm vậy.

“…”

Mặc dù không rõ ý định của Cecilia là gì, dù sao đi nữa điều quan trọng nhất đối với Ian vẫn là sự an nguy của chính bản thân. Cậu không thiếu quyết đoán đến mức gánh chịu rủi ro vì những đối tượng không giúp ích được gì.

May mắn thay, các đặc vụ Cục Quản thúc không thể hiện địch ý với Ian.

“…Anh là ma pháp sư đúng không?”

Yeoul hỏi cậu sau khi nói chuyện xong với Park Heesu.

Giọng nói của cô ấy cực kỳ điềm tĩnh, mặc dù môi trường xung quanh lại chẳng hề như vậy.

Dù đã càn quét qua một lần đám bệnh nhân, số lượng của chúng quả thực lại vô cùng áp đảo. Ngay cả bây giờ, những chiếc xúc tu vẫn đang di chuyển điên cuồng, thu hoạch đầu hoặc tim của những bệnh nhân đang tràn vào. Máu trút xuống như mưa, một thứ mùi ghê tởm đến buồn nôn tràn ngập không khí.

Vậy mà vẫn có thể nói chuyện điềm tĩnh được như kia, có thể thấy cô ấy là một đặc vụ kỳ cựu đã quen thuộc với những tình huống như này.

Ian kẹp quyển ma đạo thư vào nách, nạp đạn cho khẩu súng lục ổ quay và hất cằm về phía lối ra.

“Vừa đi vừa nói. Đi xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất.”

“…Bãi đỗ xe sao?”

Khi Yeoul khẽ nhíu mày, Park Heesu liền trả lời.

“Điều 151 về phương án ứng phó với thần bí loại không gian của Cục Quản thúc. Nếu hoàn toàn không tìm thấy đường thoát, hãy sử dụng các phương thức vật lý để đến được bãi đỗ xe của không gian, tìm xe hoặc cướp lấy phương tiện rồi bỏ chạy đến ranh giới của không gian. Cô biết cái này rồi đúng chứ?”

“Biết thì có biết nhưng… Chẳng phải cái đó chỉ được dùng như một phương thức tự tử khác khi đã hết lựa chọn thôi à?”

“Đúng thật. Nhưng mà chúng ta có một ma pháp sư và cả một phán quan dị giáo ở đây mà. Cũng đáng để thử đấy chứ.”

Tính thêm cả số người vừa gia nhập thì là tổng cộng tám người.

Nhóm người với quân số đã tăng đáng kể đi xuống dưới theo lối thoát hiểm. Có lẽ do đã đối phó với bệnh nhân rực cháy từ trước, họ chỉ toàn phải đối mặt với y tá và bệnh nhân. Không thấy bóng dáng của bác sĩ đâu cả.

“Nhưng… liệu đối phương có đáng tin cậy không?”

Yeoul ghé vào tai Park Heesu rồi thì thầm. Park Heesu vừa nhún vai vừa bắn chết một cái xác không chân đang bò lên từ bên dưới.

“Trước mắt chúng ta vẫn phải đi cùng nhau cho tới khi trốn thoát. Với lại, đống xúc tu kia tất cả đều được triệu hồi bởi tên ma pháp sư. Nếu kích động cậu ta, chúng ta cũng sẽ bị xuyên táo mà chết đấy. Nên là hãy cẩn thận hành động và lời nói.”

“…Vâng.”

Yeoul vừa trả lời, một cái xúc tu đã lao đi sượt qua vành tai cô. Nó nghiền nát chính xác đầu của một y tá đang bò lên từ bên dưới, làm tung tóe mô não ra khắp nơi. Yeoul lau thứ dịch trong suốt nhớp nháp dính đầy trên mặt mình đi rồi cúi đầu với Ian.

“…Tôi cảm ơn.”

Thay vì trả lời, Ian xoay ổ đạn của khẩu súng lục vừa được nạp xong.

Việc số người tăng lên là tốt. Vì điều đó có nghĩa là có nhiều mục tiêu để lũ dị thường nhắm vào hơn. Nguy cơ tử vong giảm đi thì đương nhiên là đáng hoan nghênh rồi.

Dù vậy, điều đáng tiếc là những người tăng thêm này lại là đặc vụ của Cục Quản thúc. Nếu che mặt lại thì không nói, chứ hậu quả của việc để lộ công khai như này thì cậu vẫn chưa lường trước được.

‘Trên diễn đàn mọi người bảo rằng họ né tránh Cục Quản thúc vì dễ xảy ra phiền phức, nhưng thật sự chỉ có mỗi vậy thôi sao?’

Cậu cũng biết rằng không phải hoàn toàn không có ma pháp sư nào hợp tác với Cục Quản thúc. Mặc dù ở bán đảo Hàn thì cực kỳ ít ỏi nhưng vẫn có một số ma pháp sư có dính líu tới Cục Quản thúc. Dù vậy, cậu không rõ là họ được đối xử như nào hay Cục Quản thúc đối đãi họ ra sao.

|

-Cá cần câu biển sâu: Cũng không hoàn toàn tệ đâu.

|

Vừa nhìn đống xúc tu đang ngọ nguậy, cậu vừa nhớ lại bình luận mà mình từng đọc.

Cá cần câu biển sâu.

Ma pháp sư tiêu biểu nhất có hợp tác với Cục Quản thúc, người từng cho cậu lời khuyên về công xưởng.

|

-Cá cần câu biển sâu: Tất nhiên là cũng có điều kiện. Nếu cam kết sẽ làm theo hầu hết những gì Cục Quản thúc yêu cầu thì đãi ngộ lại tốt hơn tưởng tượng đấy. Mỗi tội phiền phức thôi, với cả mấy đặc vụ của Cục Quản thúc cũng không thực sự thích ma pháp sư nên toàn phải nhìn sắc mặt đối phương, chỉ vậy thôi.

ㄴCon bọ trong tai mi: Bớt chém gió đi. Người quen của tôi cũng từng hợp tác với Cục Quản thúc nhưng rồi đã dẹp hết và chạy sang nước ngoài vì không thể chịu nổi cách hành xử của chúng.

ㄴCá cần câu biển sâu: Thì việc đó cũng có thể xảy ra mà. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng với tôi thì ổn. Hiện tại vẫn vậy.

|

Ma pháp sư đó không hề tiết lộ Cục Quản thúc đòi hỏi điều gì hay bản thân nhận lại được gì, nhưng họ vẫn thường xuyên để lại cảm nghĩ rằng làm việc với đối phương không thực sự tệ như người ta tưởng. Tất nhiên, họ cũng không phải lúc nào cũng bênh vực cho Cục. Thỉnh thoảng người đó vẫn đăng bài hay viết bình luận chửi bới như thường.

Vậy nhưng chỉ từ việc họ vẫn tiếp tục hợp tác nghĩa là có lý do để làm vậy.

‘Nếu Cục Quản thúc có chủ động tiếp cận sau vụ việc lần này, ít nhất mình cũng sẽ thử lắng nghe xem đối phương sẽ nói gì.’

Ian vừa nghĩ vậy vừa siết chặt lấy quyển ma đạo thư. Máu trút xuống từ trên trần thấm đẫm mái tóc của cậu, nhưng cậu chỉ để lộ vẻ khó chịu chứ không hề cáu gắt.

May mắn thay, không có chút máu nào bắn lên quyển ma đạo thư. Không, đúng hơn là có bắn nhưng đã bốc hơi ngay lập tức. Cũng tốt do cậu sẽ không phải lo về việc nó bị bẩn. Nếu sau này nó giở thói láo xược, cậu sẽ dội cà phê hoặc nước lên nó.

“Đến nơi rồi!”

Khi cậu đang nghĩ vậy, cả nhóm đã đến được lối vào bãi đỗ xe. Park Heesu nhìn lướt qua xung quanh một lượt, nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn mạnh. Khi nó không nhúc nhích, anh ta không chút do dự lấy shotgun bắn nát tay nắm.

Bằng!!

Cùng với âm thanh vang dội, cánh cửa vỡ tan mở toang ra. Park Heesu nạp lại viên đạn vừa dùng, Yeoul rút kiếm ra đi lên dẫn đầu. Cecilia ở sát bên cạnh Ian như thể đang bảo vệ cậu.

“…”

Kim Yiseo liếc nhìn Ian trong khi đi theo Yeoul. Ian không đáp lại ánh mắt của cô ấy mà thay vào đó quan sát xung quanh.

Bãi đỗ xe khá rộng lớn. Bóng đèn trên trần nhà chớp tắt ngắt quãng từng hồi, rọi ánh sáng về mọi hướng, rồi là những chiếc xúc tu đang ngoe nguẩy phía bên kia lối ra. Xét từ dòng máu chảy lênh láng, có vẻ Kẻ Giám Sát đang đối phó với những bệnh nhân tràn xuống lối ra.

Dù vậy, không rõ là Kẻ Giám Sát sẽ còn ở lại đến bao giờ. Do nó là sinh vật sẽ bị triệu hồi ngược về một khi đã ăn no, trước mắt thì ổn chứ xét về lâu dài thì tình hình lại chẳng mấy khả quan.

Vậy nên nhanh chóng thoát ra ngoài chính là lựa chọn đúng đắn.

Ian rời mắt khỏi những cái xúc tu rồi rảo bước tìm kiếm xe đỗ trong bãi đỗ xe rộng lớn này.

Vậy nhưng bãi đỗ xe cũng trống rỗng hệt như diện tích rộng lớn của nó. Tất cả những gì có ở đây chỉ là vài cái xác bị vứt bỏ, mùi ẩm mốc và bảo vệ bãi đỗ xe.

“…Không có gì ở đây cả mà.”

Cecilia lẩm bẩm bên cạnh Ian. Khi Ian đang thầm đồng tình, các đặc vụ Cục Quản thúc trao đổi ánh mắt rồi ngay lập tức tiếp cận bảo vệ bãi đỗ xe.

Bảo vệ bãi đỗ xe với hình thù quái gở đang thảnh thơi xem video mukbang thịt người liền nghiêng đầu khi nhìn thấy họ.

“Có chuyện gì vậy ạ…?”

“Xe của tao đâu hả?!”

Park Heesu đột nhiên quát lớn. Tên bảo vệ giật bắn mình mở to mắt. Dịch thủy tinh thể và máu trào ra từ nhãn cầu nát bấy của hắn.

“Vâng, vâng ạ? Thưa quý khách, ngài đang nói gì vậy…?”

“Tao rõ ràng đã đỗ xe ở đây! Rốt cuộc là nó biến đi đâu mất rồi hả, thằng chó khốn nạn này!”

“Xe gì chứ… Tôi đã ở đây suốt cả ngày nay nhưng đâu có nhìn thấy chiếc xe nào chạy vào.”

Tên bảo vệ nói với vẻ khó xử rồi đột nhiên đanh giọng đầy lạnh lẽo và rút con dao xương mài từ xương sườn ra cầm.

“Phải chăng, quý khách đang nói dối?”

Một bầu không khí rùng rợn trùng xuống. Sát khí được tỏa ra một cách lộ liễu đến mức chỉ cần nói sai dù chỉ một lời thì hắn sẽ đâm thủng cổ họng họ ngay lập tức.

Không như những bệnh nhân bị triệt mất trí tuệ, tên bảo vệ là loại dị thường sở hữu đầu óc suy nghĩ. Ngoài ra có vẻ như hắn cũng sở hữu vũ lực đáng kể, vậy nhưng Park Heesu tiếp tục quát xối xả vào mặt hắn không một cái chớp mắt.

“Tất nhiên không phải là xe tao đỗ hôm nay rồi! Tao là bệnh nhân ở cái bệnh viện này cơ mà! Ấy vậy mà khi tao làm thủ tục xuất viện thì xe đã không còn nữa!”

“Xe của tôi cũng đã biến mất. Rốt cuộc mấy người định đền bù nào đây?”

Yeoul nói chêm vào bên cạnh anh ta.

“Nhanh lên, mau đưa ra phương án giải quyết đi. Nếu không tìm được xe của mình, tao sẽ đệ đơn kiện cái bệnh viện này.”

“…Ah, aah…! Xin đợi một chút ạ…! Tôi sẽ đi tìm ngay!”

Tên nhân viên bắt đầu gõ phím máy tính trong khi chảy mồ hôi ròng ròng. Ian nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo trong khi lắc điếu thuốc ngậm trong miệng.

Xem ra đây là phương pháp trốn thoát bằng cách gây áp lực lên tên bảo vệ để cưỡng ép triệu hồi xe. Một quy trình vừa sáng tạo nhưng đồng thời cũng vừa khiến người ta hoài nghi liệu có thực sự hoạt động hay không. Dù vậy, nếu đã được viết trong sách hướng dẫn của Cục Quản thúc thì nó hẳn cũng phải có độ tin cậy cao.

Cơ mà so với việc làm ầm ĩ lên rằng nó chẳng khác nào tự tử, phương án này lại đơn giản đến hụt hẫng. Không phải đơn giản là không tốt, chỉ là không cần phải làm ầm lên—

Ngay khi cậu đang nghĩ vậy.

Rầm!

Cả không gian rung chuyển dữ dội một nhịp. Tất cả mọi người ở trong bãi đỗ xe loạng choạng, các đặc vụ Cục Quản thúc bắt đầu toát mồ hôi lạnh cuống cuồng hối thúc tên bảo vệ hơn nữa. Cecilia và Ian mở to mắt trước sự hiện diện của thứ gì đó ở phía trên bệnh viện.

‘…Thứ gì đó.’

Thứ gì đó đang đến.

Từ phía trên bệnh viện. Bên ngoài lối thoát hiểm.

Một thứ gì đó khổng lồ vừa đột ngột xuất hiện đang lao thẳng xuống bãi đỗ xe.

Rầm rầm!!

Bạn đã đến cuối chương 60.

Không gian đọc của bạn