Chương 59 · 108 chương

Sự đồng hành kỳ lạ

Không chỉ có mỗi lũ bệnh nhân đang ùa vào từ bên ngoài là cần phải dè chừng. Ngay lúc này, tiếng bước chân hối hả của y tá đang vọng vào như điên từ bên ngoài phòng bệnh. Nếu cứ ngồi lì một chỗ, sẽ chẳng bao lâu trước khi họ bị bao vây.

Vậy nhưng Ian lại chẳng hề bận tâm mấy. Đó là vì Park Heesu đeo dây đạn shotgun qua vai, ngậm một điếu thuốc trong miệng đã bắt đầu rảo bước tiến lên trước.

“Được rồi, tôi và cô sơ kia sẽ mở đường! Ma pháp sư, cậu tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn ma pháp đủ mạnh để đánh cho cái bệnh viện này tàn phế luôn đi!”

Park Heesu vừa nói lớn vừa tì chắc khẩu shotgun vào vai với tư thế chuẩn. Ian bật ra một tiếng cười khô khốc.

“Anh tưởng đây là trò Dungeons & Dragons chắc? Tôi không thể bắn lửa hay sét giống như mấy học sinh của học viện nào đó đâu.” [note109084]

“Cái gì cơ? Tên ma pháp sư mà tôi nhìn thấy hồi trước rõ ràng toàn cưỡng ép châm lửa đốt người khác và làm mấy trò điên rồ cơ mà!”

“…Rốt cuộc là loại ma pháp sư nào vậy?”

“Sự cố Cơ thể người tự phát hỏa, không biết à? Có báo cáo được gửi về nhắc đến một tên điên đang sử dụng ma pháp ngay giữa trung tâm thành phố nên bọn tôi mới tới để trấn áp hắn, vậy nhưng các đặc vụ Cục Quản thúc đã bị thiêu cháy toàn thân chết ngay tại chỗ. Sau đó hắn đã tấn công ngược lại vào trụ sở Cục Quản thúc rồi giết sạch nhân viên văn phòng, vụ đó mà không biết à?”

Dù chỉ nghe qua loa thôi cũng đã đủ để thấy đó là một sự cố phi lý đến nhường nào. Ian từng thấy cụm Sự cố Cơ thể người tự phát hỏa được nhắc tới trên diễn đàn nhưng không ngờ là nó lại có uẩn khúc như vậy.

‘Nếu ma pháp sư đủ trình độ để có thể cưỡng chế phát hỏa cơ thể người khác… Cái giá phải trả quả thực không thể nào tưởng tượng nổi.’

Ma pháp không phải thứ sức mạnh vạn năng. Nó có thể tạo ra kỳ tích, nhưng đổi lại luôn có cái giá phải trả để đạt được kỳ tích đó. Đương nhiên uy lực của ma pháp càng mạnh thì cái giá phải trả càng lớn, và cảnh giới của ma pháp sư được đánh giá bởi cách một người chuẩn bị cũng như kích hoạt cái giá đó nhanh đến mức nào.

Xét ở điểm đó, tên ma pháp sư có thể kích hoạt ma pháp đốt cháy con người trong chớp mắt hẳn là phải sở hữu thực lực vô cùng xuất chúng. Dù cho cái giá phải trả là gì đi nữa, rõ ràng hắn phải là một ma pháp sư lão luyện thì mới có thể giết đặc vụ Cục Quản thúc trong chớp mắt.

Giờ thì đối phương chết rồi nên cũng chẳng thể nào hỏi han được nữa, dù vậy Ian tự dưng lại nổi hứng thú. Ian thầm tự nhủ sẽ tra thông tin về kẻ đó sau khi thoát khỏi khỏi đây rồi đổi ma đạo thư.

Loạt soạt.

Một quyển ma đạo thư trắng toát xuất hiện trên tay cậu.

Dĩ nhiên việc bị phát hiện sở hữu hai quyển ma đạo thư chẳng có ích lợi gì, vậy nên cậu nhanh chóng giấu Cái chạm của Tái sáng tạo vào túi trong của áo khoác. Sau đó cậu bước đến chỗ những bệnh nhân đang nằm và kích hoạt ma pháp Tái sáng tạo.

“Hãy tái sinh.”

Rắc!

Những bệnh nhân đang co giật liền bị nén chặt lại thành các viên thịt. Cảm giác nhầy nhụa trơn tuột có hơi khó chịu chút, nhưng nghĩ rằng vẫn nên chuẩn bị sẵn nguyên liệu, cậu liền nhét toàn bộ vào trong cặp.

Việc nào ra việc nấy.

“…”

Cecilia thoáng mở to mắt khi nhìn thấy Ian tùy ý nhào nặn bệnh nhân nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đầu trước âm thanh cánh cửa bật mở. Park Heesu nhìn khuôn mặt của y tá đang xông vào và cười nhếch mép.

“Ê, cô kia!”

“Bệnh nhân! Ngài không được di chuyển—”

“Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc cho tôi nhé!”

Cạch!

Park Heesu móc ngón tay vào cò súng, khóe mắt híp lại thành nụ cười.

“Đây là tình yêu của tôi!”

Bằng!!

Ngay khi anh ta vừa bóp cò, nòng của khẩu shotgun liền phun ra lửa. Những viên đạn chì phóng đi nghiền nát đầu của những y tá đang ùa tới rồi hất văng chúng vào tường. Máu văng tung tóe khắp nơi, thậm chí còn bắn lên cả mặt của Ian và Cecilia.

“…”

Chỉ riêng uy lực đã hoàn toàn khác biệt so với loại shotgun bình thường. Hỏa lực mạnh đến mức nếu bảo là bắn đại bác chứ không phải đạn cũng tin. Chắc hẳn đó là món đồ được chính Cục Quản thúc cải tiến.

“Hahaha! Đi thôi!”

Park Heesu vừa hét lớn vừa giẫm lên y tá đã trở thành đống thịt vụn. Ian cười gượng, tranh thủ thu thập xác y tá đã bị hạ gục nhiều nhất có thể rồi đi theo anh ta. Cecilia vượt lên Ian và chạy song song với Park Heesu đang dẫn đầu.

“Tôi bên trái. Anh bên phải.”

“Ồ, được đấy! Tôi khoái chỉ thị kiểu đó lắm!”

Park Heesu cười khẩy, chĩa nòng súng vào góc rẽ bên phải và bóp cò không chút do dự. Cecilia không chút đùa giỡn, sẵn sàng từ bỏ cánh tay trái cho con dị thường vừa nhảy ra từ bên trái rồi cắm phập con dao găm vào mắt nó, ngoáy nát vào tận não.

Rắc rắc!!

Cùng với âm thanh kinh khủng, cơ thể của dị thường rũ xuống. Cecilia mặc kệ cánh tay bị cắn đứt lìa đó, giẫm lên xác con dị thường đã ngã xuống và xả súng vào những con đang lao đến.

Tách tách tách!

Nòng súng liên tục phun lửa, bắn ra một tràng đạn. Khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân quen thuộc vang đến từ phía cuối hành lang.

“Phát hiện ca đứt lìa chi.”

Là Bác sĩ Ngoại khoa.

Hắn phấp phới chiếc áo blouse trắng tinh, nhìn chằm chằm vào Cecilia với nước dãi chảy ròng ròng từ khóe miệng.

“Bắt đầu phẫu thuật.”

Xoẹt.

Hắn rút ra con dao phẫu thuật từ trong túi rồi thè cái lưỡi dài ngoằng xuống. Cecilia nhìn thấy cảnh tượng ấy chợt nhíu mày trước triệu chứng rối loạn tinh thần đột nhiên ập đến và tự đâm con dao găm vào chính họng mình.

“Khục!”

Đờm máu trào ra từ miệng cô ấy. Hơi thở của cô lập tức nghẽn lại, máu tuôn ra xối xả từ động mạch cảnh bị đâm thủng. Cảm giác như cả cơ thể cô đang dần trở nên lạnh ngắt.

Nhờ đó, tâm trí cô được đánh thức trở lại. Cecilia rút con dao găm ra ngậm chặt vào miệng rồi nắm lấy chuỗi Mân Côi và cầu nguyện.

Đồng thời, mọi vết thương trên cơ thể cô liền phục hồi hoàn toàn. Cô cầm lại con dao đang ngậm trong miệng, nhổ toẹt ngụm máu đọng lại ra ngoài.

“Bác sĩ của ta chỉ có một mình Chúa mà thôi, hỡi những thứ bò lên từ cái ác. Chớ có mơ tới việc chạm vào thân thể của ta.”

Cecilia lau qua máu dính trên miệng, ném mạnh con dao găm đi rồi rồi rút hai khẩu súng lục cầm trên tay.

“Ngài nhân từ nhưng chẳng hề từ bi, Ngài cứu rỗi nhưng chẳng ban sự cứu rỗi, ấy chính là ý chỉ của Chúa. Ta là đại diện và bề tôi của Ngài, thanh tẩy những gì tà ác và truyền bá ý chỉ của Ngài đến thế gian này.”

Sau khi nói bằng tiếng Ý trôi chảy, cô ấy bắt chéo hai khẩu súng rồi bóp cò. Từ bên phải vang lên âm thanh chói tai của shotgun, còn từ bên trái thì vang lên âm thanh thứ gì đó bị nhai cắn và tiếng nổ súng liên hồi. Ian quay lại nhìn phía sau trong khi được họ hộ tống.

‘Đang tràn tới.’

Việc hai người họ mở đường với tư cách tiên phong đúng là rất tốt, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, họ chẳng còn hơi sức đâu để mà bao quát cả phía sau.

Đành chịu vậy. Ian cầm chắc khẩu súng lục ổ quay rồi điềm tĩnh bắn nổ tung đầu những kẻ đang lao tới.

Bằng! Cạch, bằng!

Ổ đạn xoay tròn và nóng súng liên tục phun lửa. Cứ thế cả sáu viên đạn đã được bắn sạch. Thay vì nạp đạn, cậu không chút do dự cất súng vào lại bao đựng rồi đặt tay lên tường.

“Hãy tái sinh.”

Rắc rắc!

Bức tường kéo dãn ra, hoàn toàn bịt kín lối hành lang phía sau. Như vậy là sự an toàn phía sau đã được đảm bảo, tuy nhiên nó cũng khiến việc rút lui là bất khả thi.

Chẳng sao cả do đằng nào thì cậu cũng không định rút lui. Ian vừa xoa cổ họng đau rát vừa mở Ký sự Biển sâu. Từ trong quyển ma đạo thư vừa mở ra cùng với làn sương máu, cậu tìm kiếm sinh vật triệu hồi phù hợp nhất cho tình huống hiện tại.

Không việc gì phải lo về vụ thức ăn. Nơi này là một bệnh viện có đến tận 66 tầng cơ mà. Chỉ cần dạo quanh một tầng thôi cũng đã cung cấp đủ thức ăn để không lo chết đói rồi, vậy nên cậu chẳng cần bận tâm về cái giá phải trả mà chỉ việc lựa chọn một con đủ mạnh.

‘Gọi con này đi.’

Ra quyết định xong, cậu ngồi xuống chính giữa hành lang và bắt đầu vẽ ma pháp trận. Park Heesu và Cecilia nhận ra rằng Ian đang chuẩn bị làm gì đó to tát nên lập tức chạy ngược lại tới bên cạnh cậu.

“Đòn cực mạnh đúng không? Sẽ là một đòn cực mạnh đúng không?”

“Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên.”

Mùi máu nồng nặc tỏa ra từ hai người. Cecilia đã ướt sũng máu đến mức chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là máu dị thường, đâu là máu của cô ấy, còn Park Heesu thì cũng chẳng khá khẩm hơn. Nhìn từ cách xương bả vai của anh ta lộ hẳn ra ngoài thế kia, có vẻ là cả một mảng vai đã bị thứ gì đó cắn mất.

Dù là dị thường chịu tác động của lực vật lý đi chăng nữa, việc đối phó với chúng sẽ trở nên thực sự khó nhằn nếu phải đối mặt với số lượng áp đảo.

Thậm chí còn không phải nhân sự Bộ phận Ứng phó mà chỉ là nhân sự Bộ phận Trinh Sát chỉ mang shotgun nên để xử lý hoàn hảo bọn chúng thì bất khả thi.

Cecilia dù sao vẫn ở trong tình trạng tương đối tốt hơn, nhưng nếu xét về mặt thương tích phải chịu, cô ấy lại bị nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bây giờ thì lành lặn rồi, nhưng nếu không có năng lực hồi phục, cô ấy hẳn đã chết từ lâu.

Nhưng cô ấy không chết nên không có vấn đề gì cả.

Mặc cho sự hối thúc từ hai người kia, Ian vẫn tập trung hoàn thành ma pháp trận, đặt bảy miếng thịt dị thường lên đó rồi niệm chú. Cậu cũng không quên trộn lẫn máu của mình vào.

“Hỡi ngươi, con mắt, kẻ giám sát và ngọn hải đăng của Đấng vĩ đại. Với tư cách là đại diện và đồng hành của Ngài, nay ta hạ lệnh, hãy hiện thân tại nơi đây và trở thành con mắt cùng cây lao dành cho ta.”

Đồng thời khi câu niệm kết thúc, một làn sương máu liền tỏa ra khắp dãy hành lang. Làn sương ấy mang hương của sắt trộn lẫn với mùi tanh cá đặc trưng của biển cả. Cecilia và Park Heesu giật mình run rẩy cơ thể trước nỗi sợ không thể giải thích nổi, còn Ian thì chậm rãi quay đầu về phía ánh mắt mà cậu cảm nhận được từ phía cửa sổ.

Cứ thế, họ đã chạm mắt.

[…]

Một con ngươi khổng lồ. Ngoài ra thì không nhìn thấy gì nữa cả. Chỉ có duy nhất dáng vẻ của cậu được phản chiếu rõ trong con ngươi đỏ máu.

Thứ còn được biết đến với cái tên ‘Kẻ Giám Sát’.

Một sinh vật có hình dạng giống con sứa to lớn, kẻ săn mồi của Ngoại Hải sở hữu một con ngươi khổng lồ.

Nó nhìn Ian. Ian nhìn lại nó.

Một cuộc trao đổi ánh mắt khó tả xảy ra giữa hai bên.

Và rồi, khoảnh khắc ấy, con ngươi của Kẻ Giám Sát khẽ nứt vỡ và hình bóng của một ai đó hiện lên mờ nhạt.

[…Hiu.]

Đó là một thiếu nữ.

Cậu không thể nhìn ra được màu tóc hay đường nét khuôn mặt của đối phương. Vậy nhưng có thể chắc chắn rằng đó là khuôn mặt của một thiếu nữ. Con ngươi đỏ máu như nở rộ bên trong đồng tử của Kẻ Giám Sát, khóe mắt cong lại vẽ nên nụ cười rồi chảy xuống như trượt đi.

“…Ọeee!”

“Phù, hà… Hỡi Cha toàn năng, xin hãy che chở cho chúng con… khục…!”

Cùng với sự xuất hiện của thiếu nữ, Park Heesu và Cecilia bắt đầu co giật và run toàn thân. Lũ dị thường cũng cứng đờ người lại như thể bị trói buộc bởi thứ gì đó, thậm chí ngay cả Bác sĩ Ngoại khoa đang rảo bước đầy khí thế cũng run rẩy toàn thân trong khi nắm chặt con dao phẫu thuật.

Chỉ có duy nhất Ian là hoàn toàn bình thường.

[…Ahaha.]

Thiếu nữ nhìn cậu bằng ánh mắt say mê đầy nhớp nháp rồi khẽ cười nhẹ bằng giọng nói mờ ảo. Âm thanh ấy chỉ vang vọng trong tâm trí của Ian.

Một lúc sau, hình bóng của thiếu nữ biến mất khỏi con ngươi của Kẻ Giám Sát. Con ngươi nứt vỡ lành lặn trở lại, trên mống mắt đỏ máu chỉ phản chiếu duy nhất dáng vẻ của Ian. [note109082]

“…Khục, khà! Vừa, vừa rồi là thứ quái quỷ gì vậy, chết tiệt…?!”

Park Heesu lườm Ian trong khi quờ quạng tay. Ngay khi Ian định trả lời anh ta, những chiếc xúc tu dài ngoằng chợt đâm thủng tường ngoài của bệnh viện mà tràn vào. Những chiếc xúc tu dịu dàng vuốt ve Ian rồi phóng vút về phía lũ dị thường, xuyên thủng và nghiền nát chúng.

“Cái này là…?!”

Bác sĩ Ngoại khoa bàng hoàng trước những xúc tu đang ngọ nguậy. Hắn cố gạt chúng đi bằng con dao phẫu thuật trong khi hét lớn gì đó về phía không trung.

“Hỡi Đấng vĩ đại! Chúng tôi tuyệt đối không có ý định—”

Rắc!

Một bó xúc tu đổ ập xuống từ trên trần nhà nghiền nát cơ thể hắn thành hàng chục mảnh. Máu rơi lã chã, những cái mồm ở đầu xúc tu nhỏ dãi tìm kiếm con mồi tiếp theo.

“…Chết tiệt. Cái thứ quái quỷ gì đây chứ.”

Park Heesu nhìn cảnh tượng đó lẩm bẩm với vẻ mặt mất hồn. Cecilia vừa hồi phục lại cái lưỡi đã bị cắt đứt một nửa để lấy lại tỉnh táo vừa đá Park Heesu.

“Tỉnh táo lại! Di chuyển đi!”

“…Liệu một kẻ triệu hồi được thứ như kia có còn là con người nữa không cơ chứ…?”

“Cục Quản thúc!”

“Nghe thấy rồi, cái con đĩ theo đạo Jesus chết tiệt này! Phải, di chuyển thôi! Lối thoát hiểm! Đi ra lối thoát hiểm!”

Park Heesu vừa chửi thề vừa nắm lấy khẩu shotgun chạy đi. Cecilia chạy theo sau anh ta rồi quay lại nhìn Ian.

“Ma pháp sư!”

“…Đến đây.”

Ian đi theo họ, cảm nhận được ánh mắt của Kẻ Giám Sát đang nhìn chằm chằm vào mình.

Những xúc tu ngọ nguậy đánh sập trần và tường bệnh viện, nuốt chửng không chỉ những dị thường trên toàn bộ các tầng mà cả những bệnh nhân.

Máu đỏ tươi bắt đầu thấm đẫm bên trong của bệnh viện.

***

Bệnh viện bỏ hoang ở Incheon. Trước tòa nhà ghi chữ Bệnh viện Đa khoa Gioan. Các thành viên của Bộ phận Ứng phó Đội 3 kiểm tra nhanh trang bị và trạng thái rồi đặt tay lên lối vào bệnh viện.

“Tiến vào. Hãy nhớ kỹ, một khi đã vào trong, ta tuyệt đối không được để bị thương và cũng không được ăn bất cứ thứ gì. Và từ khoảnh khắc bước vào, chúng ta sẽ không còn là đặc vụ Cục Quản thúc nữa mà là anh chị em.”

“Rõ rồi ạ.”

Trước câu trả lời của Kim Yiseo, Yeoul gật đầu rồi mở cửa vào bệnh viện. Sau đó họ bắt đầu chậm rãi tiến vào trong. Đội năm người do Yeoul dẫn đầu bước vào sảnh bệnh viện.

Với mỗi bước đi, cảnh vật lại thay đổi. Cây cối và bụi cỏ trải rộng phía sau bắt đầu biến mất, thay thế bởi bầu trời đỏ máu và khoảng đất trống rộng lớn.

Bên trong bệnh viện vốn không một bóng người và thậm chí không được quản lý bỗng biến thành một không gian sạch sẽ. Đồng thời, cảnh tượng những chiếc xúc tu với các y tá bị đâm xuyên trên đó đang xới tung mọi nơi lọt vào mắt họ.

“Hở?”

Ngay khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, tâm trí họ liền trở nên trống rỗng trong khoảnh khắc.

Những cái xúc tu với các y tá bị cắm trên đó di chuyển xung quanh sao? Cái đấy đâu có trong báo cáo?

Ngay khi toàn bộ nhân sự đang nghĩ vậy, những bệnh nhân bắt đầu điên cuồng tràn vào từ phía cửa mà họ vừa đi qua.

Thậm chí còn không có thời gian để phản ứng. Trong nháy mắt, họ bị lẫn vào đám bệnh nhân như bị sóng biển cuốn đi, vùng vẫy với vẻ mặt hoang mang.

“Chuyện, chuyện gì đâyyyyyy?!”

“Giữ bình tĩnh và ứng phó! Là tình huống bất ngờ! Mất bình tĩnh là chết đấy!”

“Jiah! Lo cho em út đi!”

“Vâng, vâng ạ…!”

“Chết tiệt…!”

Ngay khi các đặc vụ với đủ loại phản ứng khác nhau định dùng tới biện pháp vũ lực—

Rầmmm!!

Đột nhiên cánh cửa dẫn vào lối thoát hiểm mở toang ra, rồi một bệnh nhân toàn thân bốc cháy chạy lao ra.

“Cứu tôi vớiiiii! Cứu vớiiiii!”

Rắc!

Những bó xúc tu ùa ra từ lối thoát hiểm bám theo sau đã nuốt trọn hắn. Âm thanh thứ gì đó vỡ nát có thể được nghe thấy từ bên trong đống xúc tu, vậy nhưng đống xúc tu chẳng hề bận tâm mà ngọ nguậy tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Từ phía sau những xúc tu, nhóm của Ian xuất hiện.

Park Jiah đang chật vật giữa các bệnh nhân nhận ra khuôn mặt của Park Heesu và hét lớn.

“Anh trai!”

“…Ơ! Là Jiah đấy à?!”

Park Heesu.

Mục tiêu của các đặc vụ Đội 3 và người sống sót duy nhất trong bệnh viện. Ánh mắt của các đặc vụ đồng loạt quay sang trước giọng nói của anh ta, đồng thời họ cũng để ý đến bóng dáng của hai người đang ở bên cạnh anh ta. Kim Yiseo đang đội mũ kéo sụp xuống nhận ra khuôn mặt của Ian và khẽ lẩm bẩm.

“…Nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi?”

Bạn đã đến cuối chương 59.

Không gian đọc của bạn