Chương 58 · 108 chương

Sự đồng hành kỳ lạ

Ma pháp sư và phán quan dị giáo.

Những từ ngữ mà một người bình thường tuyệt đối không bao giờ biết đã được thốt ra từ miệng của người đàn ông. Ian nhíu mày và ấn mạnh nòng súng vào trán người đàn ông hơn nữa.

“…Anh không phải người bình thường nhỉ.”

“Cậu nghĩ người bình thường có thể giữ được tỉnh táo ở một nơi như này à? Khá là ngây thơ so với một ma pháp sư đấy. Có vẻ là vẫn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm ha.”

“Đặc vụ của Cục Quản thúc à?”

Phớt lờ lời nói của người đàn ông, Ian ghé sát đầu vào và lẩm bẩm.

“Có mùi thuốc súng lẫn trong mùi bốc ra từ người anh. Điều đó có nghĩa là anh có sử dụng súng ống, và nơi duy nhất thường xuyên sử dụng đến súng chỉ có Cục Quản thúc. Cảnh sát không nổ súng thường xuyên đến thế. Và bộ vest treo trên mắc kia. Nó không hề bình thường. Nó được dệt bằng một loại sợi đặc biệt nào đó. Tôi đã từng nhìn thấy thứ tương tự trước đây rồi.”

“…Ồ.”

“Đội Ứng phó của Cục Quản thúc không hành động một mình. Vậy mà anh lại bị kẹt ở đây một mình, nghĩa là anh không thuộc Đội Ứng phó. Thế thì khả năng cao là anh ở đây vì mục đích trinh sát hoặc thăm dò cơ bản rồi bị mắc kẹt. Dù không có tổn thương nào, anh lại bị cho nhập viện với tư cách bệnh nhân… Khụ, hà… Sao việc đó có thể xảy ra?”

“Cổ họng cậu có mùi khét. Bị thương à?’

“Trả lời câu hỏi đi.”

Cạch.

Ian dùng ngón cái giữ búa súng rồi gẩy gẩy nó. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào động tác đó trong chốc lát rồi giơ cả hai tay lên cao và trả lời.

“Tất cả những gì cậu nói đều chính xác. Tôi là Park Heesu, thành viên của Bộ phận Trinh sát Đội 5 của Cục Quản thúc. Nhân sự Đội 5 đã lần lượt tiến vào cho nhiệm vụ thăm dò nhưng tất cả đều đã chết. Tôi là người sống sót cuối cùng.”

“…”

“Tôi đã bị cho nhập viện làm bệnh nhân vì một căn bệnh mãn tính có sẵn từ trước. Cái bệnh viện chết tiệt này còn soi ra được căn bệnh vốn có từ trước rồi ép tôi phải nhập viện.”

“Bệnh mãn tính?”

“Không có gì to tát đâu. Và tôi cũng không định nói cho cậu biết. Tôi không ngu đến mức tiết lộ bệnh tình của mình cho một ma pháp sư chẳng biết sử dụng loại ma pháp gì.”

Park Heesu khẽ mỉm cười trong khi khẽ ngọ nguậy các ngón tay. Ian lạnh lùng nhìn xuống anh ta một hồi rồi thu súng lại. Một vết hằn đỏ rõ rệt vẫn còn sót lại trên trán người đàn ông.

“Anh biết cái tên Park Sangcheol chứ?”

“Anh ta là đồng đội của tôi và cũng là người viết bản hướng dẫn. Nếu biết tên anh ta thì chắc là cậu đã đọc nó rồi nhỉ. Hữu ích chứ?”

“Có. Nhưng khả năng anh ta còn sống sót là…”

“Không có. Tôi cũng xác nhận rằng anh ta đã thành xác chết rồi. Chắc thân xác của anh ta đã bị mổ xẻ dưới danh nghĩa ‘người hiến tặng’ rồi.”

Park Heesu mỉm cười cay đắng trong khoảnh khắc rồi lại trở về vẻ mặt ung dung.

“Thế? Tại sao quý ngài ma pháp sư đây và phán quan dị giáo của Vatican lại tìm đến tôi? Quả nhiên là để trốn thoát nhỉ?”

“Nói chuyện càng nhanh càng tốt. Đúng rồi đấy. Chúng tôi cần sự hợp tác của anh.”

Ian ngồi xuống bệ cửa sổ, vừa nói vừa xoay ổ đạn của khẩu súng lục. Cecilia đứng bên cạnh cậu cảnh giác xung quanh.

Giờ đây khi đã biết rằng đối phương không phải dân thường mà là đặc vụ của Cục Quản thúc, có lẽ cho rằng không cần phải e dè nữa, cô ấy không hề bắt bẻ thái độ cứng rắn của Ian.

“Hợp tác ở đây thì chắc là đang nói đến quy trình xuất viện nhỉ?”

Park Heesu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Ian gật đầu.

“Bác sĩ phụ trách của anh là ai?”

“Bác sĩ Ngoại Thần kinh. Nếu muốn xuất viện, chúng ta sẽ phải nhận được sự cho phép của hắn…”

Anh ta dùng ngón tay gõ gõ vào đầu mình rồi lắc đầu.

“Chừng nào còn mắc cái bệnh mãn tính chết tiệt này thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ được phán khỏi bệnh hoàn toàn đâu. Thoát ra sẽ khó lắm đấy.”

“…”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cách.”

Park Heesu xắn tay áo lên rồi ngồi khoanh chân.

“Kiếm cho tôi một đồng xu. Tôi sẽ sử dụng năng lực của mình với nó.”

“…Chẳng thèm giải thích đầu đuôi như nào mà đã lập tức ra lệnh.”

“Cậu nghĩ tôi sẽ tiết lộ năng lực của mình cho ma pháp sư… ừm. Thôi được rồi. Ngần này chắc cũng nói được. Năng lực của tôi là tung đồng xu. Thấy sao, ngầu lắm đúng chứ.”

Ian không trả lời mà chỉ vẩy vẩy khẩu súng lục. Park Heesu gượng gạo gãi đầu.

“Khi tôi tung đồng xu. Nếu ra mặt ngửa thì may mắn sẽ đến với tôi. Nếu ra mặt úp thì bất hạnh sẽ giáng xuống. Căn bệnh mãn tính hiện tại cũng là kết quả của một lần bất hạnh mà ra.”

“…Hừm.”

“Nhưng năng lực này tiêu thụ đồng xu làm cái giá phải trả. Ngoài ra còn có tác dụng phụ là 1 triệu won sẽ bốc hơi khỏi tài khoản ngân hàng của tôi nữa… Dù sao thì, tất cả những xu tôi có trong người chỉ toàn loại 10 won. Để sử dụng năng lực thì tối thiểu phải là đồng 500 won.”

“Một năng lực phiền toái nhỉ.”

Cecilia đang im lặng lắng nghe liền càu nhàu.

“Nếu may mắn đến thì bệnh mãn tính sẽ khỏi à?”

“Vì may mắn đến thường là theo hướng tôi muốn nên. Chắc là sẽ khỏi đấy.”

“Còn nếu ra bất hạnh?”

“Haha. Theo kết quả phân tích từ trước tới nay, xác suất ra bất hạnh chỉ có 20% mà thôi. Cũng có nghĩa là hầu như không bao giờ xảy ra.”

“20% cũng đâu phải là thấp. Thế nếu thực sự trúng phải thì làm như nào?”

Sau khi đắn đo câu hỏi điềm tĩnh của Cecilia một hồi, Park Heesu trả lời.

“Chịu. Đằng nào chẳng toang. Tôi vốn đã ở trong trạng thái bất hạnh rồi.”

Ian nhíu mày trước câu trả lời thẳng thắn của anh ta. Cậu đứng dậy khỏi bệ cửa sổ rồi thở ra một hơi dài.

“Phù… Một câu hỏi cuối cùng. Còn bất cứ bệnh nhân nào khác vẫn giữ được tỉnh táo trong bệnh viện này không?”

“Chịu. Nhưng tôi có biết rằng càng đi lên các tầng cao, nơi này sẽ càng khó có thể được gọi là ‘bệnh viện’ nữa. Tầng này chính là giới hạn. Cùng lắm cho đến hết tầng 25 thì vẫn có thể tạm coi là an toàn.”

“Anh đã mò lên đó rồi à?”

“Một thành viên đội tôi từng một mình lên đó thăm dò. Đây là thông tin đáng tin cậy nên cậu có thể tin.”

Nhìn Park Heesu nói với giọng tràn đầy tự tin, Ian im lặng vắt óc suy tính.

Câu nói rằng càng lên cao càng nguy hiểm có lẽ là sự thật. Bản thân con số 66 vốn đã đầy điềm gở, hơn nữa mùi máu đã trở nên nồng hơn khi họ càng đi lên các tầng trên. Ngoài ra còn ngập tràn thứ mùi ô uế tởm lợm không sao diễn tả nổi nữa.

Dù vậy vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn. Đó chỉ đơn thuần là phỏng đoán, là một giả thuyết.

Cậu cân nhắc việc tự mình kiểm chứng nhưng rồi quyết định không việc gì phải chịu rủi ro không cần thiết nên đã bỏ qua. Ngoài ra việc tin vào thông tin này cũng chẳng thiệt thòi gì cũng góp một phần vào quyết định của cậu.

Ian gật đầu qua loa rồi nói với Park Heesu.

“Cái quan trọng là kích thước của đồng xu sao? Hay là giá trị?”

“Cả kích thước lẫn giá trị. Kích thước tối thiểu phải cỡ đồng xu 500 won, giá trị cũng khoảng tầm đấy.”

“Tiền giấy chắc chắn không được rồi. Ngoại tệ có được không?”

“Được.”

Ian khẽ rên một tiếng như thể đã hiểu rồi kiểm tra ví mình. Vậy nhưng tất cả những gì có trong ví chỉ là thẻ ngân hàng. Hoàn toàn không có đồng xu và tờ tiền nào cả.

Nếu biết việc này sẽ xảy ra thì cậu đã thường xuyên mang tiền mặt trong người rồi. Cậu khẽ tặc lưỡi, cất ví đi rồi quay sang Cecilia.

“…Cecilia, cô có đồng xu nào không?”

“Ờm… Tôi có một đồng 2 euro.”

Cô ấy lấy ra một đồng xu được khắc hình bản đồ châu Âu từ trong túi.

2 euro. Tương đương hơn 2000 won tiền Hàn.

Mắt của Park Heesu sáng lên ngay khi vừa nhìn thấy đồng xu chỉ được sử dụng ở châu Âu.

“Quả nhiên là phán quan dị giáo của Vatican có khác. Mang nhiều tiền thật đấy. Đưa nó đây. Tôi sẽ tung xu nổ jackpot cho mấy người xem.”

“…Cách ăn nói nghe khó chịu thực sự. Mặc dù đưa thì vẫn đưa…”

Cecilia đưa đồng xu ra với vẻ mặt miễn cưỡng. Park Heesu nhìn xuống đồng xu có phần giữa màu vàng và viền ngoài màu trắng bạc rồi cẩn thận kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón cái. Sau đó anh ta nhắm mắt và thở ra một hơi thật dài.

“Làm ơn ra may mắn. Thật sự đấy, làm ơn ra may mắn đi. Nếu chết ở đây thì đó sẽ chỉ là một cái chết vô ích mà thôi…”

“…”

“Ma pháp sư! Phán quan dị giáo! Hãy dõi theo tôi!”

Park Heesu mở to mắt và búng ngón tay cái. Anh ta nhanh tay chộp lấy đồng xu vừa bay vút lên phát ra âm thanh trong trẻo rồi quay ngoắt về phía Cecilia.

“Làm sao để biết được mặt nào là mặt úp, mặt nào là mặt ngửa?”

“…Mặt ngửa chỉ có hình vẽ. Mặt úp có in số với bản đồ châu Âu.”

“Được lắm. Lên nào!”

Park Heesu hét vang đầy khí thế rồi xòe bàn tay đang nắm chặt đồng xu ra. Ian và Cecilia nhìn xuống hình vẽ trên đồng xu đang nằm trong lòng bàn tay của anh ta.

Và cả hai đã ngay lập tức nhíu mày.

“À.”

Không nghi ngờ gì nữa.

Trong lòng bàn tay đầy sẹo của Park Heesu là con số 2 với bản đồ châu Âu rõ mồn một đang cười toe toét nhìn ba người họ.

“Ôi định mệnh cuộc đời.”

Lách cách!

Ngay khi Park Heesu vừa chửi thề, cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở và một nhóm y tá ùa vào. Tất cả cùng đồng thanh hét lớn.

“Xuất hiện ca bệnh khẩn cấp! Xuất hiện ca bệnh khẩn cấp! Chuyển bệnh nhân đến bàn phẫu thuật ngay lập tức! Y tá Kim! Mau gọi toàn bộ bác sĩ tới Phòng Phẫu thuật số 3!”

Những lời nói chỉ nghe qua cũng biết tuyệt đối không phải tin tốt được thốt ra từ miệng chúng. Ian chửi thề rồi bí mật đổi ma đạo thư. Sau đó cậu tóm lấy từng y tá một và kích hoạt ma pháp.

Rắc!

Lũ y tá không thể chống lại được ma pháp Tái sáng tạo, cứ thế trở thành những miếng thịt vụn rơi vãi xuống sàn. Dù tự nhiên lại kiếm được nguyên liệu, thay vì vui mừng, Ian trừng mắt lườm Park Heesu.

“Giờ tính sao đây? Mọi chuyện đã kết thúc từ khoảnh khắc động vào y tá rồi. Bây giờ chúng sẽ lũ lượt kéo tới không ngừng.”

“…Chẳng phải cậu mới là người chạm vào chúng à? Tôi đâu có làm gì?”

“Nếu còn thừa thời gian để xàm xí thì mau nghĩ phương án nhanh lên đi. Trước khi tôi quăng anh lên bàn phẫu thuật.”

Khi Ian gầm gừ gắt gỏng, Park Heesu cũng dừng đùa cợt và cởi đồ bệnh nhân rồi thay sang bộ vest. Anh ta thắt cà vạt một cách thành thạo rồi cất lời trong khi nhìn Ian và Cecilia đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“Đã đến nước này rồi thì cũng hết cách. Chúng ta phải bằng mọi giá khiến cho bệnh viện này rơi vào trạng thái tê liệt không thể hoạt động được nữa. Sau đó chúng ta sẽ chạy xuống tầng hầm thông qua lối thoát hiểm, cướp một cái xe rồi phóng thẳng tới ranh giới của không gian này!”

“Kế hoạch này chắc chắn có tác dụng chứ?”

“Đây là một trong những phương án trong sách hướng dẫn của Cục Quản thúc dành cho lúc bị mắc kẹt trong thần bí loại không gian mà hoàn toàn không tìm được lối thoát! Điều kiện để sử dụng cực kỳ phức tạp và còn đòi hỏi cả may mắn lẫn vũ lực nên nó hiếm khi được dùng tới, nhưng với ma pháp sư và phán quan dị giáo ở đây, không phải là bất khả thi!”

“Sao anh có thể biết chắc rằng sẽ có xe?”

“Tôi có cách hết rồi nên đừng lo!”

Nói rồi, anh ta nhấc đệm lên rồi lấy ra một khẩu shotgun cùng băng đạn được giấu bên dưới. Sau đó anh ta thuần thục lên đạn rồi nhét bao thuốc lá cất trong ngăn kéo tủ vào túi áo.

“Đi thôi! Liên minh tạm thời cho lúc này thôi!”

“…Tự mình tung ra được bất hạnh mà chỉ được cái mồm mép.”

“Một tổ hợp nguy hiểm đã được sinh ra rồi!”

Park Heesu hoàn toàn phớt lờ lời nói của Ian, vừa cười toe toét vừa kéo thành trượt của shotgun. Ian thở dài thườn thượt rồi ngậm một điếu thuốc vào miệng.

Khẽ liếc mắt nhìn qua ô cửa sổ, cậu thấy lũ bệnh nhân vốn đang đứng thẫn thờ trong khu đất trống thì bây giờ đang điên cuồng lao về phía này.

Rắc.

Ian cắn nghiền đầu lọc thuốc lá.

Bạn đã đến cuối chương 58.

Không gian đọc của bạn