Chương 56 · 108 chương

Sự đồng hành kỳ lạ

Ian nghĩ cho Cecilia vẫn chưa thể đọc thạo chữ Hàn nên đã đọc từng chữ thành lời.

|

[2. Nếu bạn không bị nhận diện là bệnh nhân, chỉ có một cách duy nhất để thoát ra. Với tư cách người giám hộ, hãy dẫn theo một bệnh nhân đến gặp bác sĩ rồi hoàn thành thủ tục xuất viện.]

[3. Để có được thân phận người giám hộ thì cần phải đáp ứng vài điều kiện cụ thể. Đầu tiên, tối thiểu phải có từ hai người trở lên, và hai người đó phải hành động như vợ chồng hoặc anh chị em. Mối quan hệ đồng tính không được chấp nhận. Sẽ bị lôi đến khu phòng bệnh đấy.]

[4. Tuyệt đối không được sử dụng phòng vệ sinh của bệnh viện. Thậm chí là đừng tò mò vì sao. Tôi sẽ chỉ nói rằng năm thành viên đội tôi đã bị chặt đầu treo lên ngay lập tức sau khi bước vào.]

[5. Lối thoát hiểm không phải là lối thoát hiểm. Ở trong đó là một bệnh nhân toàn thân bốc cháy điên cuồng chạy toán loạn xung quanh, truy đuổi và giết chết bất cứ ai bước vào lối thoát hiểm. Đừng bước vào.]

[6. Chúng tôi đã chạm trán với bốn bác sĩ. Bác sĩ Ngoại khoa, Bác sĩ Nội khoa, Bác sĩ Chuyên khoa Chỉnh hình và Bác sĩ Ngoại thần kinh. Mỗi kẻ đều xuất hiện với các điều kiện khác nhau, vậy nhưng chúng tôi mới chỉ xác định chính xác được điều kiện của Bác sĩ Ngoại khoa và Bác sĩ Nội khoa.]

[7. Bác sĩ Ngoại khoa xuất hiện khi có người chịu thương tích bên ngoài ở mức trọng thương trở lên. Lúc này bạn sẽ bị coi là bệnh nhân, và nếu từ chối, bạn sẽ bị bắt cóc tại chỗ và lôi vào phòng phẫu thuật. Nếu chạm trán với Bác sĩ Ngoại khoa, xin hãy nghe tôi mà tự tử đi.]

[8. Bác sĩ Nội khoa xuất hiện khi bạn tiêu thụ bất cứ thứ gì trong bệnh viện, nước máy, cơm hộp từ cửa hàng tiện lợi, vân vân. Hắn sẽ lấy cớ dạ dày của bạn có bệnh mà đòi khám bệnh ngay tại chỗ rồi rạch bụng lôi hết nội tạng của bạn ra. Khi ấy thì cũng chẳng cần phải tự tử đâu. Đằng nào chẳng chết.]

|

“…Cái nào cũng chết cả nhỉ.”

“Có nghĩa là nó khó đến mức đấy thôi. Đọc tiếp đi.”

|

[9. Thức ăn và đồ uống được cung cấp bởi y tá đã được kiểm chứng kỹ lưỡng và an toàn để tiêu thụ. Tuy nhiên, nếu mang thân phận người giám hộ mà lại ăn thức ăn y tá đưa cho bệnh nhân, người giám hộ đó sẽ xuất hiện trên khay thức ăn vào ngày hôm sau.]

[10. Vậy thì người giám hộ lấy thức ăn ở đâu? Không có đâu. Ráng chịu đựng bằng mọi giá đi.]

[11. Trừ lối thoát hiểm ra thì hoàn toàn không có cầu thang trong bệnh viện. Hãy sử dụng thang máy. Tuy nhiên nếu sử dụng liên tục thì sẽ bị dịch chuyển đến nơi không xác định. Nhất định phải sử dụng thang máy, khám phá tầng vừa đến xong hết rồi mới sử dụng lại.]

[12. Tuyệt đối không sử dụng quầy hướng dẫn trên tầng 3. Bạn sẽ bị bắt lại rồi cưỡng ép trở thành bệnh nhân.]

[Trên đây là tất cả những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được. Tôi sắp chết rồi. Nếu nhìn thấy giường bệnh có treo biển tên Park Sangcheol, xin hãy cầu nguyện cho tôi được yên nghỉ. Vì không được bắt chuyện với những bệnh nhân đã mất trí, chúc các bạn tìm được một bệnh nhân còn tỉnh táo với thân phận người giám hộ rồi thoát khỏi nơi này.]

[Cục Quản thúc vạn tuế. Vì nhân loại. Đừng khiếp sợ sự hy sinh cao cả.]

|

Bản hướng dẫn kết thúc ở đó. Ian vừa khẽ rên một tiếng vừa gập quyển sách nhỏ lại.

“Hóa ra Cục Quản thúc từng đến đây rồi rời đi.”

May mà phía họ cũng không phải hoàn toàn chưa làm gì. Vậy nhưng họ cũng không thành công trong việc đột phá nơi này. Họ chỉ để lại một bản quy tắc mà không gặt hái được thêm thành quả gì cả.

Dù vậy như này đã là quá đủ rồi. Ian thầm ghi nhớ cái tên Park Sangcheol rồi mở quyển sách còn lại.

Đây là bản hướng dẫn vốn có sẵn trong bệnh viện mà không qua tay người khác. Cecilia ngó đầu nhìn vào từ bên cạnh.

“Ồ, tôi có thể đọc cái này. Tôi thấy nó viết bằng tiếng Ý.”

“Có lẽ là do cái này được viết bởi thần bí. Lần này thì mỗi người tự đọc thầm đi. Do cổ họng tôi bị bỏng nên nói liên tục cũng khó.”

“Ừm.”

Cecilia gật đầu. Ian lấy ra một điếu thuốc từ trong túi nhưng không châm lửa mà chỉ đưa lên miệng lay qua lại.

Cổ họng mà không bị bỏng rát thì cậu đã làm một điếu rồi, thật sự đáng tiếc.

Cậu đặt quyển ma đạo thư lên đầu gối rồi vừa xoay ổ đạn của khẩu súng lục vừa nhìn xuống quyển sách nhỏ.

|

[Bệnh viện Đa khoa Gioan là nơi an toàn cho tất cả mọi người!]

|

Ngay từ trang đầu tiên đã nói nhảm nhí. Cecilia bật ra một tiếng cười khô khốc, còn ánh mắt của Ian thì đanh lại đầy lạnh lẽo.

|

[Bệnh viện của chúng tôi hết lòng chăm sóc và quản lý tất cả bệnh nhân. Không một ai sẽ chết, đội ngũ bác sĩ và các y tá tài ba của chúng tôi sẽ duy trì mạng sống của bạn vĩnh viễn. Vậy nên xin hãy an tâm!]

[Tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu các bạn không tuân thủ những lưu ý dưới đây. Vậy nên xin các bạn hãy nắm lòng thật rõ những điều này.]

[Bệnh nhân tuyệt đối không được rời khỏi phòng bệnh khi chưa có chỉ thị của các nhân viên y tế.]

[Những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật không có quyền từ chối. Nếu từ chối, chúng tôi buộc phải sử dụng đến biện pháp cưỡng chế, vậy nên xin hãy hiểu cho.]

[Trong trường hợp bệnh nhân đánh nhau, cả hai bên đều sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn.]

[Khu bệnh tâm thần là khu vực không phận sự miễn vào. Xin đừng đến đó dù có là vì tò mò đi chăng nữa.]

[Lời của y tá và bác sĩ là tuyệt đối. Xin đừng làm trái lời họ.]

[Việc xuất viện chỉ được chấp thuận khi có ý kiến chuyên môn của bác sĩ. Hoặc khi người giám hộ đích thân tới và thuyết phục được bác sĩ.]

[Xin đừng bỏ bữa. Nếu Bác sĩ Nội khoa chẩn đoán mà trong dạ dày không có thức ăn, chúng tôi sẽ cưỡng chế rạch mở bụng bạn rồi bơm thức ăn vào đấy.]

[Phẫu thuật ở bệnh viện này không cần sử dụng đến thuốc gây mê. Vậy nhưng xin cứ yên tâm vì sẽ không đau chút nào cả.]

[Người giám hộ đến bệnh viện xin hãy tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Dù có nguyện vọng xin xuất viện đến mấy đi chăng nữa, nếu bác sĩ nhận định điều đó là bất khả thi, đơn xin xuất viện sẽ bị bác bỏ.]

[Trong bệnh viện này không có cầu thang bộ ngoại trừ lối thoát hiểm. Xin hãy sử dụng thang máy.]

|

Nếu liệt kê ra thì đó là tất cả những quy tắc quan trọng. Số còn lại chỉ là những điều vụn vặt như không được chạy ngoài hành lang, không được gây rắc rối cho y tá và bác sĩ, vân vân. Chỉ cần tuân thủ thường thức trong bệnh viện thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Điều quan trọng là quyết định của bác sĩ.

‘Dù có tìm được bệnh nhân còn tỉnh táo đi chăng nữa, nếu bác sĩ phán rằng không thể xuất viện thì rốt cuộc vẫn không thể thoát ra được.’

Đúng là một nơi vô lý hết mức. Ian tặc lưỡi rồi đưa quyển sách cho Cecilia. Do đọc chậm hơn Ian nên cô ấy nhận lấy đọc thêm chút nữa trước khi quay sang cậu.

“Giờ tính sao đây?”

“Trước hết phải kiểm tra các phòng bệnh đã. Tìm kiếm bệnh nhân còn tỉnh táo là ưu tiên hàng đầu. Dù quyết định của bác sĩ có quan trọng đến mấy đi nữa, chúng ta vẫn cần phải có bệnh nhân để có thể làm được bất cứ điều gì.”

Cecilia gật đầu.

“Ở đây ghi là phòng bệnh nằm từ tầng 6 đến tầng 66. Phải kiểm tra hết tất cả sao?”

“Cho đến khi nào tìm được bệnh nhân còn tỉnh táo.”

Ian xoay vai rồi mở ma đạo thư.

“Phải chuẩn bị trước đã.”

Không thèm chờ câu trả lời của cô ấy, cậu cởi áo khoác của mình ra rồi cẩn thận trải nó xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Phựt…

Cậu mượn con dao găm của Cecilia để rạch một vết cắt nhỏ trên ngón tay rồi dùng máu vẽ ma pháp trận vào mặt trong của chiếc áo khoác. Do Bác sĩ Ngoại khoa chỉ xuất hiện với những thương tích bên ngoài ở mức trọng thương trở lên, mức độ thương tổn này sẽ không có vấn đề gì cả.

Vẽ xong ma pháp trận, cậu lau vết máu vào quần áo.

Sau đó cậu đặt một linh thể của ma mà mình đã mang theo trong cặp lên ma pháp trận rồi niệm chú.

“Hỡi đại diện của thần linh. Hãy chặn đứng cái ác của tà vật và truyền bá ý chỉ của Thần. Ngươi là đồng hành của thế giới khác, là kẻ truyền đạt, là con mắt, là thanh kiếm và tấm khiên.”

Xèo.

Khối cầu tan chảy hòa vào ma pháp trận. Ma pháp trận đỏ máu chuyển sang màu đen trong chốc lát rồi biến mất không một dấu vết.

“…Thất bại rồi sao?”

“Không, thành công rồi.”

Nếu chỉ nhìn qua thì việc ma pháp trận biến mất có thể trông như đã thất bại, vậy nhưng ma pháp đã được kích hoạt chính xác.

Một ma pháp phòng ngự biến đổi chiếc áo khoác sang trạng thái lỏng mỗi khi có xung lực từ bên ngoài tác động vượt quá một mức nhất định để hấp thụ và phân tán hoàn toàn lực va đập.

Ma pháp này là loại dùng một lần và không phải phòng thủ tuyệt đối do chỉ hấp thụ và phân tán thay vì vô hiệu hóa sát thương, nhưng như vậy là quá đủ. Đúng là không uổng công thức trắng đêm nghiên cứu ma pháp trong ma đạo thư.

Ian mặc áo khoác vào lại rồi quay sang Cecilia.

“Tôi có thể làm tương tự cho áo của cô nếu cô muốn.”

“…Tôi ổn. Nhận ma pháp của ma pháp sư đáng sợ lắm.”

Cô ấy nói vậy với vẻ mặt miễn cưỡng. Ian cũng không ép cô ấy mà chỉ nhún vai.

“Đi thôi.”

“Ừm.”

Cậu bước đi, cầm khẩu súng lục ổ quay ở một bên tay và quyển ma đạo thư ở tay còn lại.

Cecilia dẫn trước với khẩu súng và con dao găm trong tay. Hai người họ đi qua khu sảnh trống trơn cùng dãy hành lang, trở lại trước chiếc thang máy nơi cả hai lần đầu tiến vào không gian này.

Theo bản hướng dẫn của đặc vụ Cục Quản thúc, thang máy có thể sử dụng được. Tuy nhiên, việc di chuyển liên tục giữa các tầng là bất khả thi. Họ bắt buộc phải khám phá tầng vừa đến trước khi đi lên tầng tiếp theo.

Một quy tắc rắc rối nhưng không thực sự khó nhằn. Cecilia quay lại nhìn Ian, gật đầu rồi nhấn nút gọi thang máy.

Ầm ầm!!

Cùng với âm thanh thứ gì đó lao xuống cực nhanh phía bên kia cửa thang máy, con số hiển thị trên thang máy thay đổi liên tục.

Sau khoảng năm giây, con số nhảy từ 66 xuống 1, cửa thang máy mở ra cùng tiếng cạch.

Lần này không có cánh tay nào mọc ra trên trần cả. Cecilia thò đầu vào trong để kiểm tra xem có an toàn hay không rồi ra hiệu với Ian.

“Không có gì đâu.”

“Phù…”

Ian vừa khẽ lắc điếu thuốc trong miệng vừa đi theo cô ấy vào thang máy. Cổ họng cậu đau rát mỗi khi thở ra hít vào, cơn đau dường như đang càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu chắc chắn sẽ phải ghé vào bệnh viện trước tiên sau khi thoát khỏi đây.

“Khụ, khụ… Bắt đầu từ tầng 6 đi.”

“Ừm.”

Cecilia nhấn vào nút ghi số 6. Cánh cửa đóng sầm lại rầm một cái. Và chưa tới 1 giây sau thang máy đã lên tới tầng 6.

Cánh cửa không tự động mở ra. Xem ra kết cấu của nó là phải được mở từ bên trong.

Ian tiện tay vứt điếu thuốc ngậm theo thói quen xuống sàn rồi đưa tay xoa xoa cổ họng. Cecilia nhìn cậu như vậy rồi dè dặt hỏi.

“…Đau à?”

“Một chút. Nhưng vẫn chịu được. Phải cẩn thận để không bị coi là bệnh nhân mà.”

“…Nếu đau họng thì…”

“Do không có Khoa Tai Mũi Họng nên nếu xuất hiện thì chắc sẽ là Bác sĩ Nội khoa xuất hiện. Khoảnh khắc phát hiện ra việc này, hắn sẽ xé toạc cổ họng của tôi ra đấy. Giả vờ như không có gì khác thường là an toàn nhất.”

“…Xin lỗi. Đáng lẽ tôi đã phải bảo vệ anh tốt hơn.”

Cecilia nói vậy với giọng ủ rũ. Ian nhìn xuống cô ấy một hồi rồi bật cười gượng gạo.

“Ổn mà. Ngược lại tôi còn phải biết ơn cô ấy chứ. Nếu không có cô thì chắc đầu tôi đã nổ tung ngay tại đó rồi.”

“…Nếu vậy thì, may rồi.”

Cecilia lí nhí đáp lại, rồi ánh mắt của cô ấy lại đanh lại đầy sắc lạnh, cô cầm ngược con dao găm. Cô ấy quay sang Ian.

“Cửa, mở nhé?”

“Được.”

Ngay khi Ian vừa đáp lại, Cecilia liền bấm nút mở cửa trên thang máy.

Rì rì.

Cánh cửa sắt trượt mở sang hai bên.

Và cảnh tượng đập vào mắt họ là.

“…Chỉ là một dãy hành lang bình thường.”

Một dãy hành lang bệnh viện điển hình với những phòng bệnh nội trú xếp san sát nhau chào đón họ. Tiếng bíp bíp vọng lại từ đâu đó, mùi thuốc khử trùng nồng nặc lẫn mùi máu ngập tràn không khí.

Ian xoa nhẹ cổ họng đau rát rồi cất lời.

“Hãy cứ khám phá thật nhanh rồi đi lên tầng tiếp theo thôi.”

“Ừm.”

Không cần phải nán lại lâu ở tầng 6 làm gì cả. Họ vẫn còn tận 60 tầng nữa ở phía trên.

Thời gian không đứng về phía họ.

Bạn đã đến cuối chương 56.

Không gian đọc của bạn