Chương 55 · 108 chương

Sự đồng hành kỳ lạ

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu là chiếc áo blouse bác sĩ trắng tinh.

Những vệt máu đỏ thẫm đã khô cứng dính lem luốc khắp nơi, con dao phẫu thuật trong túi áo trước sáng lên dưới ánh đèn điện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và mùi máu tanh tưởi bắt đầu tràn ngập dãy hành lang cùng với sự xuất hiện của hắn.

‘Thứ kia là bác sĩ sao?’

Làn da xám tro. Thứ duy nhất có trên mặt hắn chỉ là những cái răng mọc chi chít. Không thể tìm thấy mắt, mũi hay tai ở bất cứ đâu, máu đang nhỏ từng giọt rơi xuống từ cái môi bị rách toạc.

Thẻ tên anh bạc gắn trước ngực hắn lại không ghi tên mà thay vào đó là chức danh ‘Bác sĩ Ngoại khoa’. Cậu đã đoán ra phần nào từ con dao phẫu thuật nhưng xem ra thứ này thực sự chuyên trách ngoại khoa.

Không rõ hắn xuất hiện vì có ca bệnh nhân phát sinh hay chỉ là tình cờ đi ngang qua con đường này, nhưng hiện tại điều đó không quan trọng. Ian đặt ngón tay vào cò súng, sẵn sàng để nổ súng bất cứ lúc nào trong khi trừng mắt lườm tên bác sĩ.

“Hừm.”

Bác sĩ nhìn cậu chăm chú trong chốc lát rồi quay sang nhìn Cecilia đang bất tỉnh dựa vào tường.

“Tổn thương cơ thể vĩnh viễn do vụ nổ gây ra. Thêm cả bỏng nặng. Tình trạng nghiêm trọng đấy. Cần phải tiến hành phẫu thuật ngoại khoa ngay lập tức.”

“…”

“Anh là người giám hộ của bệnh nhân kia sao?”

Bác sĩ hỏi Ian, cậu cẩn thận chọn đi chọn lại giữa hàng chục lời phải nói trong tình huống này rồi khó nhọc mở miệng.

“…Đúng vậy. Và tôi không có ý định đồng ý phẫu thuật cho đứa trẻ này.”

“Ồ? Nếu cứ để mặc như này thì cô ấy sẽ chết đấy. Bây giờ nhìn kỹ thì còn thấy cả xuất huyết não nữa, anh muốn bệnh nhân chết sao?”

“Cô ấy sẽ không chết. Tôi sẽ chữa trị riêng cho cô ấy, vậy nên bác sĩ không cần phải bận tâm đâu.”

“Thực sự nực cười. Y tá.”

Bác sĩ Ngoại khoa cười khẩy rồi gọi y tá. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra cùng tiếng rì rì, một y tá với cả cơ thể đang trong quá trình phân hủy bò ra. Bác sĩ nhìn xuống cô ta rồi hất cằm ra hiệu.

“Đưa cho vị người giám hộ kia bản cam kết phẫu thuật rồi đưa bệnh nhân lên bàn phẫu thuật ngay lập tức.”

“Vânggg…”

Y tá trả lời bằng giọng ngọng nghịu rồi lết từng bước về phía Ian. Không chút do dự, Ian dùng ngón cái kéo búa súng của khẩu súng lục ổ quay về sau.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nổ súng ở đây?

Chắc hẳn sẽ chẳng đem lại kết cục gì tốt đẹp nhưng vẫn tốt hơn nhiều mất đi Cecilia ở thời điểm này.

Hành động này không phải là vì chút tình cảm hời hợt nào cả.

Từ những gì đã quan sát được từ đầu tới giờ, việc hành động một mình trong cái bệnh viện chết tiệt này là hoàn toàn bất khả thi. Làm vậy sẽ chỉ khiến cậu chết một cách vô ích mà thôi. Lối thoát hiểm thì có tên bệnh nhân bốc cháy chạy loạn xạ, những y tá với hình thù kỳ dị dính đầy máu và mảnh thịt trên khóe miệng, tên bác sĩ phát cuồng với việc phẫu thuật.

Một mình thám hiểm nơi này để tìm lối ra chẳng khác nào hành vi tự sát cả. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi và đầu cậu sẽ lìa khỏi cổ, hoặc là cậu sẽ bị cưỡng ép nhập viện rồi dành suốt phần đời còn lại làm bệnh nhân.

Tối thiểu trong tình huống này cậu thực sự cần ai đó có thể chết thay mình một lần. Vậy nên cậu tuyệt đối không thể để mất Cecilia khi họ vừa mới chỉ vào bệnh viện chưa được bao lâu như này. Nếu buộc phải chết thì nên chết ở chỗ nào kịch tính hơn ở đây.

Tất nhiên, đó không phải là lý do duy nhất. Mặc dù nó chiếm tỷ trọng lớn nhất, cậu cũng cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải trả lại món nợ vì đã được cô ấy giúp đỡ.

Dù đã trở thành một ma pháp sư và trân quý mạng sống của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, cậu vẫn cảm thấy có chút mắc nợ Cecilia vì cô ấy đã lấy thân mình che chắn cho cậu khỏi vụ nổ. Trước mắt, trả món nợ đó là ưu tiên hàng đầu, vậy nên cậu định sẽ cố hết sức.

“Hừ…”

Cậu thở hắt ra thông qua cổ họng bỏng rát.

“Người, người giám hộ. Xin hãy ký vào đây…”

Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y tá đang tiến đến gần hơn, nhắm thẳng súng vào đầu cô ta.

Và ngay khi cậu chuẩn bị bóp cò—

“Ự.”

“…!”

Ngay trước khi nổ súng, cậu chợt nghe thấy giọng nói của Cecilia từ phía sau.

Ian lập tức lùi lại một bước rồi bước nhanh đến chỗ cô ấy

“Sơ, cô không sao chứ?”

“…Đầu tôi đau… cảm giác như đã bị thứ gì đó đập trúng vậy…”

“Cô vừa bị trúng đòn tấn công tinh thần đấy.”

“À, vậy sao…?”

Cecilia sờ vào sau gáy đang chảy máu bằng bên tay lành lặn rồi làm vẻ mặt khó hiểu. Được một lúc, cô ấy nhanh chóng nắm bắt tình hình xung quanh và đanh mặt lại.

“…Bác sĩ và y tá.”

“Chúng đang coi sơ là bệnh nhân và định đưa sơ vào phòng phẫu thuật. Sơ có tự đứng dậy được không?”

“À, vâng. Xin đợi chút.”

Cecilia nói vậy rồi nắm chặt lấy chuỗi Mân Côi đeo trên cổ. Ngay lập tức, làn da bị bỏng và cánh tay đã bị nổ nát bấy của cô ấy liền lành lặn trong nháy mắt.

“…!”

Ian mở to mắt kinh ngạc trước năng lực hồi phục nhanh đến phi lý ấy.

‘Cô ấy là siêu năng lực gia sao?’

Dù nhận thức rõ về việc những người như vậy có tồn tại, đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến.

Năng lực của cô ấy hẳn là hồi phục siêu cấp tốc, điều kiện kích hoạt chắc là hành động mang tính thiêng liêng hoặc chạm vào chuỗi Mân Côi.

Xem ra không phải tự nhiên mà cô ấy lại đeo thánh giá trên khắp cả cơ thể như kia.

“Bác sĩ. Bây giờ tôi lành lặn rồi. Không phải bệnh nhân đâu.”

Cô ấy chìa cánh tay từng bị nổ nát bấy về phía Bác sĩ Ngoại khoa. Tên bác sĩ đứng im nhìn xuống cô ấy một hồi rồi không một lời quay lưng bỏ đi. Y tá đang bò đến cũng quay trở lại phòng cấp cứu.

“…”

Sự im lặng lại bao trùm dãy hành lang dài một lần nữa. Ian dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm còn Cecilia thì lồm cồm đứng dậy.

“Quyển sách đó.”

Cô ấy mở lời.

“Nó là grimoire sao?”

Grimoire.

Một từ tiếng Pháp có nghĩa là ma đạo thư, đồng thời được sử dụng phổ biến như một danh từ chung ở châu Âu. Ian liếc nhìn Ký sự Biển sâu đang nắm chặt trong tay trái rồi gật đầu.

“Đúng.”

Giờ đây khi thân phận ma pháp sư của cậu đã bị lộ, không còn lý do để cố giữ cách nói kính ngữ nữa. Cách nói chuyện suồng sã từng khiến cậu thấy rất gượng gạo hồi mới đi săn ma cà rồng lần đầu tiên, nhưng bây giờ cậu đã có thể trò chuyện một cách tự nhiên. Khả năng thích nghi nhanh theo một cách nào đó cũng có thể được coi là điểm mạnh.

Ian lấy báng khẩu súng lục gõ gõ vào bìa Ký sự Biển sâu và quay sang nhìn Cecilia.

“Và cô cũng không chỉ là một sơ bình thường đến từ Vatican nhỉ?”

“…Phán quan dị giáo. Cecilia Capone. Xin lỗi vì đã giấu giếm. Nhưng anh cũng đã giấu tôi.”

Có lẽ do bây giờ đã biết rằng Ian là ma pháp sư, Cecilia cũng không sử dụng cách nói kính ngữ gượng ép nữa. Cô ấy bĩu môi rồi lấy ra khẩu súng lục được giấu bên trong áo khoác.

“Anh đấy, đã giả vờ ngây thơ còn gì.”

“Để lộ việc bản thân là ma pháp sư đâu có lợi lộc gì.”

Lý do Ian không giấu quyển ma đạo thư và khẩu súng lục ổ quay nữa rất đơn giản. Bởi vì cứ tiếp tục giả vờ làm người bình thường hay giả bộ như đây là lần đầu tiên gặp chuyện thế này tại nơi đây chẳng có ích lợi gì cả.

Nếu nơi này không quá nguy hiểm và có thể thoát ra dễ dàng, có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục đóng giả làm một người bình thường, vậy nhưng bệnh viện đa khoa này lại quái đản hơn nhiều so với tưởng tượng. Để cho Cecilia một mình gánh vác toàn bộ rủi ro là bất khả thi.

Cứ mỗi lần cô ấy bị thương là lũ bệnh nhân và bác sĩ sẽ lại phát cuồng lên, và cậu không thể cứ gánh vác cho cô ấy mọi lần được. Dù có năng lực hồi phục đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái không phòng bị khi dính thương tích.

Thà tiết lộ bản thân là ma pháp sư rồi hợp tác toàn diện còn tốt hơn. Ít nhất đó là suy nghĩ của Ian. Cậu không rõ Cecilia nghĩ như nào nhưng điều đó cũng không thực sự quan trọng.

“Di chuyển thôi. Cơ thể cô hoạt động bình thường chứ?”

“…Ừm. Lành lặn rồi.”

“Vậy thì tốt. Trước mắt việc thăm dò là ưu tiên hàng đầu. Đừng kích động những dị thường ở đây, cứ di chuyển chậm rãi có lẽ sẽ tốt hơn.”

“…Chủ động tích cực thật nhỉ?”

“Chẳng phải như vậy thì tốt hơn à?”

Ian khẽ bật cười rồi dẫn đầu. Cecilia theo sau cậu, một tay cầm dao găm, tay còn lại cầm súng lục.

Họ đi qua dãy hành lang dài rồi tiến vào sảnh bệnh viện.

Chẳng có khách ghé thăm nào. Thứ duy nhất có mặt ở đây chỉ có những tiếp tân với bộ não trôi lơ lửng và những y tá đang chạy đôn chạy đáo xung quanh. Dĩ nhiên, chẳng kẻ nào sở hữu hình thù bình thường cả.

Ian liếc nhìn một y tá với phần thân trên nguyên vẹn nhưng thân dưới lại được cấu thành từ hàng chục cái đầu rồi cất lời.

“Cô bảo với thần bí loại không gian như này, cách ứng phó tốt nhất là nhập vai đúng chứ? Điều đó có nghĩa là mỗi người nên tự tạo cho mình vai trò…”

“Vai trò tự do là tốt nhất.”

Cecilia trả lời ngay lập tức. Cô ấy kiểm tra nhanh ổ đạn của khẩu súng lục rồi nói tiếp.

“Bị mắc kẹt trong bệnh viện. Ví dụ như các nhân viên y tế, bảo vệ hay bệnh nhân thì việc tự mình đi ra ngoài là bất khả thi. Vậy nên vai trò có thể di chuyển tự do giữa bên trong và bên ngoài bệnh viện là tốt nhất.”

“Cũng hợp lý.”

Bác sĩ hay y tá thì hiển nhiên là làm việc trong bệnh viện rồi không thể ra ngoài. Do chẳng thể nào có chuyện thần bí lại hiểu được khái niệm giờ đi làm và tan làm, về cơ bản có thể coi như chúng đã bị ràng buộc vào nơi này. Điều tương tự cũng có thể được áp dụng với bảo vệ.

Vốn dĩ bản thân khái niệm thời gian ở nơi này đã vô cùng mơ hồ. Giống như ở công viên chủ đề, tại đây công việc chắc chắn cũng sẽ nối tiếp liên tục mà không có khái niệm ngày đêm.

Thực sự là một nơi kinh khủng. Không hiểu nổi Cục Quản thúc đang làm gì mà lại bỏ mặc một nơi như này. Ian thở dài thườn thượt rồi nhìn xung quanh tìm kiếm những chỗ có khả năng để sách hướng dẫn.

“Làm gì vậy?”

“Thường thì những dị thường loại không gian như này luôn có các bản quy tắc. Có trường hợp do chính thần bí cung cấp, thỉnh thoảng cũng có trường hợp ai đó tự tay viết rồi để lại.”

“À… tôi cũng sẽ tìm.”

Cecilia gật đầu rồi bắt đầu lùng sục từng ngóc ngách trong sảnh bệnh viện.

Một lúc sau, Ian tìm thấy hai quyển sách nhỏ với tiêu đề ‘Hướng dẫn Sinh hoạt tại Bệnh viện’ và ‘Hướng dẫn Trung tâm Bệnh viện’.

Một cái được viết bởi bệnh viện, cái còn lại thì được viết bởi Cục Quản thúc.

May mắn thay, có vẻ như Cục Quản thúc không phải là hoàn toàn không được tích sự gì cả.

Ian gọi Cecilia lại rồi cùng nhau đọc quyển do Cục Quản thúc viết.

Loạt xoạt.

Cậu lật trang bìa để kiểm tra nội dung bên trong.

|

[Thường được biết đến là Bệnh viện Đa khoa Gioan. Đây là bệnh viện được đặt tên theo Viện trưởng Gioan, tài liệu này là bản hướng dẫn do đặc vụ Park Sangcheol của Cục Quản thúc, từ đây gọi là tôi, đã tìm ra và tổng hợp trong quá trình khám phá bệnh viện này. Nếu bạn phát hiện thấy bản hướng dẫn này có dấu hiệu bị ô nhiễm, xin đừng chần chừ mà hãy tiêu hủy nó ngay lập tức.]

[Nếu người tìm thấy tài liệu này là dân thường, chắc tôi nên giải thích Cục Quản thúc là gì trước nhỉ. Thế nhưng bản thân tôi đã không còn nhiều thời gian nữa. Do đó tôi sẽ chỉ giải thích ngắn gọn rằng Cục Quản thúc là một tổ chức chuyên giải quyết và điều tra những tình huống giống như cái mà bạn đang bị cuốn vào này rồi xin phép đi tiếp.]

[Phía dưới đây là thông tin mà bản thân tôi cùng các đồng đội đã tìm ra được. Mong rằng chúng sẽ hữu ích cho nỗ lực sống sót của bạn.]

[1. Nếu bạn tự giới thiệu bản thân là bệnh nhân bằng bất cứ phương thức nào trước khi tiến vào bệnh viện, hay nếu nhân sự bệnh viện xem bạn là bệnh nhân, vậy thì thực sự đáng tiếc nhưng bạn nên bỏ cuộc đi. Thà tự tử còn hơn.]

Bạn đã đến cuối chương 55.

Không gian đọc của bạn