Chương 51 · 108 chương

Thuần hoá

Một việc chưa từng có từ trước đến nay là quyển sách hờn dỗi đã xảy ra. Ian nhìn chằm chằm vào quyển ma đạo thư đang rúc ở trong góc rồi thở dài thườn thượt.

“Thôi nào, Cái chạm của Tái sáng tạo. Ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại nổi giận cả. Ta đâu có dùng ngươi làm vũ khí cùn hay khiên.”

[Ùung.]

“Ngươi vừa rung lên bảo rằng đến giờ mà ta vẫn không biết sao? Làm sao ta biết được chứ? Nếu có thì ngươi nói ra xem nào.”

[Ùung!]

“Việc ngươi không nói được đâu phải lỗi của ta.”

[Ùung…!!]

“Ài, thôi bỏ đi. Vậy thì cứ ở đó đi. Thay vào đó ta sẽ đọc cái này.”

Rốt cuộc đã từ bỏ việc giao tiếp, Ian cầm Ký sự Biển sâu lên và mở ra. Ký sự Biển sâu có vẻ vui sướng vì được chọn, nó khẽ nhấp nhổm thân mình và đón nhận cái chạm của Ian.

Cậu lật loạt soạt trang trang bìa, những trang sách liền lật qua không chút kháng cự.

Ian ngồi tựa vào giường rồi bắt đầu chậm rãi đọc lại từ phần giới thiệu.

‘Phần giới thiệu không có gì đặc biệt cả.’

Nó chỉ ghi chép biệt danh của Ngoại thần và các ma pháp, còn tên thật thì đang ở trong trạng thái bị che đi.

Cũng không khác mấy so với Cái chạm của Tái sáng tạo. Cậu đọc lướt qua phần này rồi lật sang trang.

[Chủ nhân của Ngoại Hải, tác giả và đồng thời là chủ nhân của quyển ma đạo thư này, dành thiện ý và sự hứng thú sâu sắc cho đối tượng phù hợp 100% đầu tiên mà cô ấy bắt gặp. Cô đã thề trước sự diệt vong của các chòm sao rằng mình tuyệt đối sẽ không làm hại đến chủ nhân ngoại trừ những bất lợi đến từ ma pháp.]

Sự diệt vong của các chòm sao.

Mặc dù đột nhiên lại xuất hiện nội dung với quy mô lớn đến không ngờ, Ian không thực sự bất ngờ cho lắm. Cậu vốn đã biết rằng Ngoại thần là những thực thể không rõ danh tính đang bơi lội ngoài vũ trụ kia.

Cái quan trọng là nó có nhắc tới đối tượng phù hợp 100%.

May mắn thay, có vẻ là cậu sẽ không phải lo về việc bị điên loạn nuốt chửng.

Đây là một thông tin đáng mừng. Xem ra điều duy nhất cậu cần phải đề phòng chỉ có việc bị nuốt chửng ngược lại bởi chính sinh vật triệu hồi.

‘Có lẽ để đề phòng thì lúc bình thường mình nên thủ sẵn chút thịt bên người chăng?’

Suy nghĩ đó bất chợt nảy lên, nhưng cậu lập tức lắc đầu. Làm vậy chắc cũng chẳng giúp ích được gì.

Đến sinh vật yếu nhất sống ở Ngoại Hải cũng chỉ thỏa mãn sau khi nuốt chửng ba dị thường cỡ người và cả một xác động vật lớn.

Để chuẩn bị ngần ấy thịt, cậu sẽ phải chất đầy thịt vào ít nhất năm cái thùng giữ lạnh. Như vậy là quá mức kém hiệu quả. Thà không triệu hồi cái gì còn hơn.

Bên cạnh đó, giờ đây khi đã biết rằng sinh vật yếu nhất còn cần ngần ấy thịt, những con mạnh hơn chắc chắn sẽ ăn gấp đôi chừng đó.

Nếu chuẩn bị sẵn thịt cho chúng, thứ duy nhất chờ đợi cậu chỉ có phá sản mà thôi.

‘Cứ tùy cơ ứng biến triệu hồi theo tình hình xem ra còn tốt hơn.’

Thực chất, bên cạnh vấn đề tiền bạc, cậu không thể cứ mang theo mấy cái thùng giữ lạnh bên mình mỗi lần đi làm ủy thác được.

Nếu cậu là một ma pháp sư chẳng có gì khác ngoài cơ thể thì không nói, chứ Ian là một giả kim thuật sư vốn đã phải mang theo đủ loại đồ đạc. Vác thêm cả mấy cái thùng giữ lạnh nữa thì sẽ chẳng thể nào ứng phó linh hoạt trong những tình huống khác.

Trừ phi ma pháp triệu hồi có thể kích hoạt tức thời thì không sao, bằng không thì đống thịt đó cũng chỉ là gánh nặng vướng víu mà thôi.

“Hừm…”

Ian sắp xếp lại suy nghĩ, lấy một cốc nước lạnh rồi đi về giường. Đang đọc ma đạo thư, cậu liếc mắt sang bên cạnh và để ý thấy Cái chạm của Tái sáng tạo đang ở trong góc đã bò ra giữa phòng.

“…”

[…]

Sự im lặng bao trùm Ian và quyển ma đạo thư. Mặc dù chẳng ai nói gì, bầu không khí khó xử vẫn cứ quanh quẩn.

[Ùung!]

Ký sự Biển sâu phá vỡ sự im lặng. Dường như bất mãn khi sự chú ý của cậu được dành cho Cái chạm của Tái sáng tạo, nó rung lên và liên tục đóng mở bìa.

Đó rõ ràng là biểu hiện của sự ghen tuông. Ian vừa thở dài thườn thượt vừa vuốt ve bìa của Ký sự Biển sâu. Rồi cậu khẽ vươn cánh tay còn lại ra.

“…Triệu hồi.”

Cậu dồn ý chí lẩm bẩm, quyển ma đạo thư đang ở giữa phòng khách liền bay vào nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Cái chạm của Tái sáng tạo mới lúc trước thôi còn run bần bật thì bây giờ đã ngoan ngoãn chấp nhận cái chạm của cậu.

Điều đó có nghĩa là cơn giận của nó đã nguôi đi phần nào. Hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là nó đã chấp nhận buông xuôi.

Dù là trường hợp nào đi nữa, cậu không thể cứ để mặc cho hai quyển ma đạo thư tị nạnh và xua đuổi nhau mãi được.

Ian dừng đọc và đặt cả hai quyển ma đạo thư lên bàn.

“Hãy giải quyết dứt điểm chuyện này thôi.”

Cậu xếp ngay ngắn hai quyển ma đạo thư rồi ngồi xuống mép giường.

Do việc sử dụng đồng thời cả hai quyển ma đạo thư là bất khả thi, lựa chọn duy nhất là sử dụng chúng tùy theo tình huống. Sẽ có lúc cậu phải sử dụng Cái chạm của Tái sáng tạo và sẽ có lúc cậu phải sử dụng Ký sự Biển sâu. Nếu chúng cứ ghen tị nhau mỗi lần như vậy thì chỉ tổ gây hại.

Mặc dù những quyển ma đạo thư sẽ không mất trí mà giở thói hờn dỗi mỗi khi đi làm ủy thác, cậu không thể lần nào cũng đứng ra dỗ dành chúng được.

Cậu đâu phải bảo mẫu hay người yêu của chúng.

Một khi đã làm rõ rằng hai bên đang ở trong một mối quan hệ cộng sinh, đôi bên phải biết nhượng bộ trong những việc cần nhường.

Mặc dù cậu không nghĩ việc đó sẽ xảy ra, vẫn có một xác suất nhỏ rằng chúng sẽ đánh nhau rồi quyết định nếu bản thân không có được thì không ai được có như cậu đã đọc được trên diễn đàn. Vậy nên cậu cần phải phòng ngừa chuyện đó từ trước.

Với suy nghĩ ấy, Ian làm vẻ mặt nghiêm nghị và mở lời.

“Ta không cấm các ngươi ghen tị nhau, vậy nhưng đừng thể hiện ra rồi hờn dỗi như thế. Nếu ta chết thì cả hai ngươi cũng sẽ gặp rắc rối còn gì.”

Cảm giác ngồi trò chuyện nghiêm túc với những quyển sách không thể trả lời mà chỉ biết rung lên thực sự có hơi kỳ lạ. Vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục nói cho hết.

“Ta sẽ đối xử với cả hai ngươi như những người đồng hành và những quyển sách trân quý. Nếu còn mong muốn điều gì nữa, hãy viết lên trang sách rồi cho ta xem.”

[Ùung.]

[Ùung! Ùung!]

Cái chạm của Tái sáng tạo nghiêm túc đáp lại, còn Ký sự Biển sâu thì rung lên đầy hoạt bát. Ký sự Biển sâu ngay lập tức mở rộng bìa để cho cậu xem dòng chữ mới được thêm vào bên dưới phần giới thiệu.

[Quyển ma đạo thư này mong muốn được đặt bên cạnh chủ nhân của nó, ‘Shin Ian’ mỗi khi anh ngủ.]

Một yêu cầu đơn giản. Ian đồng ý rồi quay sang Cái chạm của Tái sáng tạo.

Đúng lúc ấy, Cái chạm của Tái sáng tạo cũng đưa ra yêu cầu của mình.

[Mong muốn thường ngày hãy lau chùi và chăm sóc bìa sách.]

May mắn thay, đây cũng là một yêu cầu đơn giản. Ian đáp ứng yêu cầu của cả hai quyển ma đạo thư ngay tại đấy rồi đọc luân phiên giữa hai quyển sách để bù đắp lượng tri thức thiếu hụt.

May mắn thay, kể từ đó hai quyển ma đạo thư đã dừng ghen tị nhau. Nhờ vậy mà Ian có thể hoàn toàn tập trung vào đọc.

‘Quả nhiên nếu xét về tính đa dụng thì Cái chạm của Tái sáng tạo vẫn vượt trội hơn hẳn.’

Ma pháp được ghi chép trong Ký sự Biển sâu không thực sự đặc biệt cho lắm.

Nó ghi chép rất nhiều đặc trưng và phần giải thích về các sinh vật triệu hồi, vậy nhưng những ma pháp khác ngoài ma pháp triệu hồi lại khá bình thường. Tất nhiên, ma pháp kháng áp suất nước hay ma pháp nhìn xuyên qua màn đêm dưới biển sâu có vẻ khá hữu dụng, thế nhưng chúng lại không phải để sử dụng hàng ngày.

Ngược lại, Cái chạm của Tái sáng tạo chứa đựng vô số ma pháp phù hợp cho cuộc sống hàng ngày như ma pháp dọn dẹp phòng bừa bộn hay ma pháp là phẳng quần áo nhăn nhúm. Ngoài ra cũng có khá nhiều ma pháp hữu dụng trong chiến đấu nữa.

Trước mắt Ian định sẽ tập trung hơn vào những ma pháp này thay vì giả kim thuật.

Bởi vì cậu không thể phụ thuộc hoàn toàn vào những món đồ tự chế được.

Trong trường hợp toàn bộ các vật phẩm giả kim của cậu đều mất sạch, chuẩn bị phòng ngừa từ trước là việc nên làm.

“Để thử ma pháp trèo tường trước xem sao…”

Tự lẩm bẩm một mình, cậu vẽ ma pháp trận được viết trong Cái chạm của Tái sáng tạo rồi niệm chú.

Phải mãi tận một lúc sau thì ánh đèn phòng cậu mới tắt đi.

***

[Sao giới trẻ thời nay đứa nào cũng trơ trẽn thế không biết?]

[Con chó yêu kỳ lân]

Sao lại có thể có ít đứa còn trong trắng vậy cơ chứ? Tôi đang dùng ma pháp để tìm mấy đứa còn trinh mà chẳng thấy đứa nào.

Bớt làm tình lại đi!

[Thích 0] [Không thích 0]

[Bình luận]

-Con bọ trong tai mi: Định làm gì mà lại cần đến cơ thể thuần khiết?

ㄴCon chó yêu kỳ lân: Ma pháp.

ㄴCon bọ trong tai mi: À hiểu.

ㄴCon chó yêu kỳ lân: Làm suốt mấy tháng rồi và đang phải né tránh sự truy lùng của Cục Quản thúc đây, nhưng mà đm, chẳng thể nào dùng ma pháp do không có đứa nào với cơ thể thuần khiết.

ㄴCon bọ trong tai mi: Thế? Không phải là đụng chạm tới cả dân thường đâu nhỉ? Nếu bị phát hiện thì Mẹ đỡ đầu sẽ không để yên đâu.

|

Gã đàn ông đứng trong con hẻm xem điện thoại tặc lưỡi rồi tắt màn hình.

“Mẹ đỡ đầu thì làm được gì. Nếu muốn bài xích thì đáng lẽ từ đầu đã không nên cho vào rồi.”

Đó là một phát ngôn mà nếu Mẹ đỡ đầu nghe được thì chắc sẽ cảm thấy rất oan uổng.

Vậy nhưng Mẹ đỡ đầu không ở đây, tất cả những gì có tại chỗ này chỉ là mùi rượu nồng nặc và mùi rác rưởi chất đống.

Mùi hương vừa thân thương lại vừa tởm lợm mà gã đàn ông say mê.

“Phù.”

Hắn nhét điện thoại vào túi rồi lấy lọ thủy tinh nhỏ từng giọt máu đỏ vào mắt. Sau đó hắn khẽ mấp máy môi.

“Hãy tìm thân xác tinh khiết. Hãy đem xác thịt ấy đến cho ta chiêm ngưỡng.”

Xèo.

Lòng trắng của con mắt nhuộm đỏ. Gã đàn ông kéo mũ trùm đầu xuống thấp rồi nhìn trừng trừng vào những người dân đang đi trên phố.

‘Không còn trinh, thứ đĩ điếm… khốn nạn. Làm sao mà ngay cả những đứa trông như trẻ vị thành niên cũng đều dơ bẩn—’

Khi hắn đang nghĩ vậy, một người đàn ông chợt lọt vào tầm mắt hắn. Một người đàn ông với ngoại hình bình thường, ăn mặc chỉnh tề. Độ tuổi chắc đang ở tầm sinh viên đại học.

‘Một kẻ thuần khiết.’

Hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy nguyên liệu mà mình đang tìm kiếm. Hắn đổ cả lọ thuốc nhỏ mắt nhân tạo vào mắt để rửa trôi máu rồi bám theo người đàn ông.

Họ rời khỏi con phố sáng sủa rồi tiến vào một hẻm tối. Người đàn ông dường như cũng đã nhận ra có điều bất thường mà quay lại để đối mặt với ma pháp sư đang bám theo mình.

“Này, ông là ai hả? Là kẻ bám đuôi à? Sao cứ bám theo tôi vậy hả?”

“Ta không phải kẻ bám đuôi.”

Ma pháp sư cười toe toét, bước lại gần người đàn ông. Rồi hắn lấy ra một bình thủy tinh từ trong túi và ném vỡ nó xuống đất.

Choang, máu bên trong tràn ra cùng với tiếng thủy tinh vỡ. Dòng máu ngọ nguậy giống như một sinh vật sống, sau đó chợt lao tới bịt kín đường hô hấp của người đàn ông.

“Ưm!? Khặc ưm?!”

Người đàn ông hoảng hốt quờ quạng tay chân khi đống máu phủ kín mặt mình. Mặc kệ chuyện đó, tên ma pháp sư vẫn duy trì một khoảng cách nhất định rồi chờ cho đến khi đối tượng mất ý thức.

Chẳng bao lâu sau, người đàn ông trợn ngược mắt về sau và bất tỉnh. Tên ma pháp sư ngay lập tức rửa trôi máu bằng nước rồi vác người đàn ông đến chiếc xe đã đỗ sẵn gần đó. Hắn cũng không quên vẫy tay về phía camera an ninh.

Hắn ném người đàn ông ra ghế sau rồi trói cổ tay vào tay nắm cửa. Ngoài ra cũng trói cổ chân lại bằng năm sợi dây rút để đề phòng bỏ trốn và bịt miệng bằng nhiều lớp băng dính để ngăn không cho la hét.

Khâu chuẩn bị vậy là đã hoàn tất. Tên ma pháp sư vừa ngân nga vừa ngồi vào ghế lái rồi cắm chìa khóa xe.

“Một người có thể vắt được khoảng 5 lít máu… Nếu rút vừa phải thì có thể dùng được vài tháng. Tốt.”

Ngay khi tên ma pháp sư vừa cười cợt và khởi động xe, điện thoại của hắn đột nhiên rung lên thông báo có tin nhắn.

Hắn kiểm tra.

Dòng tin nhắn bằng tiếng Anh phản chiếu vào mắt hắn.

[Eddy: Dạo gần đây có tên ma pháp sư nào mới tìm thấy ma đạo thư ở Hàn Quốc không? Nếu có thì cho biết.]

Tin nhắn từ một đối tác cũ sau một khoảng thời gian dài không liên lạc. Gã đàn ông thuần thục bẻ lái trong khi gõ chữ bằng tay còn lại.

[Tôi: 5000 đô.]

[Eddy: Tên khốn. Đưa số tài khoản đây.]

Gã đàn ông cười khùng khục và gửi số tài khoản của mình.

Bạn đã đến cuối chương 51.

Không gian đọc của bạn