[Khoảnh khắc này, em đau lòng biết bao.]
[Em yêu ngài đến vậy, nhưng tại sao ngài lại làm những chuyện như vậy cơ chứ?]
[Ngài đã thay đổi.]
[Vì vậy, em chỉ có thể dùng tình yêu của mình, để thanh tẩy ngài.]
[Đừng lo, tình yêu của em vẫn còn rất nhiều, rất nhiều.]
[Hãy đón nhận tình yêu của em đi.]
[Thiếu gia Muen.]
"Hộc… hộc…"
Muen bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu ra sức thở dốc như một con cá vô tình bị sóng đánh dạt lên bờ, đang quằn quại giành giật lấy từng chút không khí.
"Chẳng lẽ… mình lại mơ nữa sao?"
"Không đúng, đây là giấc mơ tiên tri trước kia."
"Người trong mơ hình như rõ ràng hơn rồi, nàng hình như là..”
"Là ai nhỉ?”
Muen lắc đầu, cố sức hồi tưởng lại, cậu luôn cảm thấy mình chỉ thiếu chút nữa là có thể biết được danh tính kẻ đã lăng trì mình trong giấc mơ tiên tri kia, nhưng luôn thiếu một bước cuối cùng, chỉ có thể thấy mà không thể chạm tới.
"Đáng ghét, đau đầu quá."
Khi Muen đang vắt kiệt trí óc để suy nghĩ, một luồng ký ức, cùng với cơn đau buốt tận óc từ sau gáy, không ngừng tràn vào đại não cậu.
"Đúng rồi, chuyện trước đó…”
"Mình nhớ ra rồi, là Ann muốn hạ thuốc mình."
"Nhưng bị mình nhìn thấu.”
“Thế là… cô ấy liền dùng biện pháp mạnh, trực tiếp động thủ… dánh ngất mình?”
Cơn đau dữ dội, cùng cảm giác như linh hồn bị xé toạc từ những mảnh ký ức đang ùa về khiến Muen vã mồ hôi hột, cậu theo bản năng co rúm tay chân lại, muốn giãy giụa.
Leng keng!
Cùng với tiếng kim loại ma sát chói tai, Muen không thể cử dộng, ngược lại còn khiến cổ tay và cổ chân cậu cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn.
"Gì thế này…"
Muen nhìn sang bên cạnh.
Trên cổ tay và cổ chân cậu, những vòng xiềng xích lạnh léo đang khóa chặt lấy chút không gian cử dộng ít ỏi còn lại, khiến cậu như Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự, chỉ có thể giũ nguyên tư thế dang rộng hai tay, tạo thành hình chữ đại.
May mắn thay, người giam giữ cậu vẫn còn chút lòng thương, để Muen có thể ngồi trên mặt đất, khiến sự giam cầm này không phải sự trừng phạt từng giây từng phút.
"Nhưng bị giam thế này cũng là cực hình rồi còn gì!"
Muen giật mạnh xiềng xích, phẫn nộ gầm lên:
"Là ai làm? Mau thả ta ra! Có biết ta là ai không hả? Còn không mau cởi trói, có tin ta bảo phụ thân ta tới giết sạch cả nhà ngươi!"
"Ara, Thiếu gia tỉnh rồi sao?."
Trước mặt Muen, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Thấy ngài vẫn còn sung sức thế này, em thực sự nhẹ cả người."
"Ngươi… Ann!"
Muen ngẩng đầu, nhìn Ann vẫn mặc đồ hầu gái, thần sắc đoan trang. Ngay khoảnh khắc ấy, nỗi đau bị phản bội cùng cơn thịch nộ vì bị giam cầm đồng loạt ấp đến, khiến cậu điên cuồng vùng vẫy.
"Tại sao cô lại làm vậy hả, Ann!?"
"Sao cô lại phản bội ta? Tại sao lại nhốt ta lại?
"Cô bị ai mê hoặc sao? Hay là, cô vốn dĩ là gián điệp trà trộn vào phủ!"
"Phản bội? Mê hoặc? Gián điệp?”
Ann nhìn Muen, đáy mắt thoáng lộ vẻ nghi hoặc:
"Thiếu gia Muen, ngài đang nói gì vậy? Sao em có thể phản bội ngài được? Em là hầu gái riêng trung thành tuyệt đối của ngài mà."
"Vớ vẩn! Có hầu gái trung thành lại đánh ngất thiếu gia nhà mình, rồi giam cầm lại sao?"
"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Đây là việc bất đắc dĩ mà. Nếu lúc đó ngài chỉ cần không thông minh như vậy, cứ ngoan ngoãn hết tách hồng trà kia, thì giờ đã không phải chịu đau khổ như thế này rồi."
"Rồi bị cô hạ thuộc, rồi giam cầm lại sao?!" Muen cười lạnh.
"Ừ thì… kết quả cũng không khác biệt lắm. nhưng mấy chuyện như phản bội, mê hoặc hay gián điệp mà Thiếu gia đang suy diến ấy, chẳng có chuyện nào là thật đâu.”
"Em luôn là hầu gái riêng của ngài. Từ mười năm trước, khi ngài mới tám tuổi, em đã ở bên ngài, vẫn luôn như vậy. Em tồn tại là vì Thiếu gia mà.”
“Vậy tai sao cô lại…!”
"A, ngài quên rồi sao? Những lời mà em đã nói không lâu trước đây"
"Lời gì?"
“Chính là những lời em nói trước khi đánh ngất ngài…”
Ann đột nhiên quỳ xuống trước mặt Muen, cơ thể mềm mại dịu dàng ôm lấy cậu, hương hoa thoang thoảng vây quanh. Cảm giác tuyệt diệu ấy, khiến Muen không khỏi thất thần trong giây lát.
Ann ghé sát vào tai Muen, phả ra hơi thở thơm như hương hoa lan rồi khẽ nói:
"Em đã nói rồi, tất cả những gì em làm, đều là để đưa Thiếu gia về đúng quỹ đão vốn có."
"Cái gì… quỹ đạo vốn có?"
"Đương nhiên là…”
Xoạt
Ann bất ngờ thè chiếc lưỡi thơm tho, liếm nhẹ lên má Muen.
Cảm giác ẩm ướt và mằn mặn khiển Muen theo bản năng muốn lùi lại, thế nhưng cậu vừa bị xiềng xích trói buộc, lưng lại chạm tường, cậu đâu còn đường nào để trốn thoát?
“Tất nhiên là để Thiếu gia ngài, vĩnh viễn, mãi mãi, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, từ thân thể dến linh hồn, mỗi một sợi tóc, mỗi một giọt máu, một một mùi hương, đều thuộc về em… Cái này quỹ đạo rồi.” Gò má đoan trang của Ann bỗng ửng hồng, cô khẽ thì thầm như một thiếu nữ e lệ đang thổ lộ tâm tình với người mình yêu.
"Cái gì…".
Đầu óc Muen hoàn toàn trống rỗng.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, não cậu bị kích thích quá mạnh, đến mức rơi vào trạng thái treo máy, không thể phản ứng kịp.
Ngay lúc đó, mùi hương hoa quen thuộc lại xộc vào mũi, kích thích thần kinh, khiến cậu tỉnh táo lại.
Nhưng Muen chỉ ước mình đừng tỉnh lại.
Bởi vì cậu đã nhớ ra, mùi hương này.
"Sao mình không nhận ra sớm hơn chứ?"
Trong giấc mơ tiên tri, kẻ muốn lăng trì cậu, dù là giọng nói hay dung mạo, đều trở nên mơ hồ vì một lý do nào đó.
Nhưng có một điều không hề thay đổi.
Đó là hương hoa thần bí, không rõ nguồn gốc, luôn vương vấn xung quanh bóng hình đó.
Mà hương hoa thần bì kia, cùng với hương tham đang tỏa ra từ người Ann lúc nàu… giống nhau như đúc.
Nghĩ tới đây, Muen không khỏi chậm rãi quay đầu, nhìn Ann đang ở ngay sát bên mình.
Ann, người luôn xuất hiện với hình tượng đoan trang, lúc này đang ôm chặt Muen, tham lam hít hà hương thơm của cậu, rồi thỉnh thoảng liếm lên má hoặc cổ Muen, sau đó lộ ra vẻ thỏa mãn như vừa được nếm món ngon.
Vẻ ửng hồng bệnh hoạn trên mặt cô, từ nãy đến giờ, vẫn không hề tan biến!
Và giờ phút này, Muen cuối cùng mới nhận ra, thứ cảm xúc bấy lâu nay vẫn ẩn giấu nơi đáy mắt Ann, thứ mà cô có cố tình che đậy đến đâu cũng vô tình rò rỉ ra ngoài, rốt cuộc là gì.
----- Đó là thứ có thể nuốt chửng người ta hoàn toàn, giống như vực sâu không đáy… lòng chiếm hữu!
“Thì ra… là như vậy sao?”
“Sự thật đằng sau giấc mơ tiên tri trong Hắc Thư.”
“Người sớm tối bên cạnh mình, hầu gái riêng của mình – Ann.. lại là một Yandere ư?”
Thông suốt mọi khúc mắc, Muen cảm thấy răng mình đang run rẩy.
Quả thực có rất nhiêu người thích xem những tình tiết Yandere trong tiểu thuyết hoặc anime, nhưng giữa việc thích xem và việc thực sư bị một kẻ biến thái đeo bám lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Đặc biệt là loại Yandere cực phẩm hở chút là đánh ngất rồi giam cầm người ta, thật sự là có thể mất mạng đấy có biêt không, cái đầu của Makoto [note93244] vẫn còn lơ lừng trên trời kia kìa!
"Không đúng, hoàn toàn không đúng a!”
"Bình thường mấy tình tiết Yandere như thế này, không phải chỉ xảy ra với nhân vật chính thôi sao!?"
"Mình chỉ là một tên phản diện tóc vàng tầm thường, có đức hạnh gì mà được hường đãi ngộ này chứ?”
"Nhân vật chính đâu rồi!? Mau tới cứu tôi đi chứ!!!"


