Chương 33 · 339 chương

Cảm giác Deja Vu

(Mình đổi tên tiền tệ từ Amyrl thành Emil nha)

“Phù, vẫn ngon tuyệt.”

Muen ngồi một mình bên bàn ăn dài, tao nhã dùng dao nĩa, thưởng thức bữa tối hôm nay.

Đầu bếp của phủ Công tước vẫn giữ vững phong độ, mang đến cho cậu sự thỏa mãn cực độ về vị giác.

“Nếu thấy ngon, Thiếu gia không nên quên cả ăn chứ?”

Ann đứng sau lưng Muen, không nhịn được mà phàn nàn.

“Nếu để lão gia và phu nhân biết được, tôi sẽ bị trách phạt đấy.”

“Xin lỗi nhé, Ann.”

Muen mỉm cười áy náy nói: “ Su này ta sẽ chú ý hơn.”

“Chuyện này không nên chỉ là lời nói suông.”

Ann khẽ cúi người, đặt một chiếc ly pha lê cao cổ trong vát xuống trước mặt Muen.

“Thiếu gia muốn uống một chút không? Đây là rượu vang đỏ trứ danh do Bá tước Locke tặng, nghe nói mỗi năm điền trang của ngài ấy chỉ sản xuất được đúng một trăm chai thôi. Chính ngài ấy còn chẳng nỡ uống đâu, loại rượu cực phẩm này trên thị trường đã bị đẩy lên cái giá trên trời, tận 20 vạn Emil một chai đấy ạ.”

“Được…”

Muen vốn dĩ muốn gật đầu đồng ý, dù sau đây cũng là loại rượu quý mà kiếp trước có nằm mơ cậu cũng chẳng dám sờ tới, đương nhiên sẽ muốn nếm thử một lần.

Nhưng nghĩ đến những việc cần phải làm sau bữa tối, việc uống rượu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, Muen đành nén lại ham muốn mà lựa chọn từ chối.

“Thôi bỏ đi, ta không uống.”

Tay Ann đang cầm chai rượu vang đỏ chợt khựng lại.

“…Vậy thiếu gia muốn uống gì ạ?”

“Cà phê đi.”

Cà phê giúp tỉnh táo.

Mặc dù không hợp với bữa tối, nhưng Muen không muốn mang đồ uống vào thư viện, nơi mà mỗi cuốn sách đều rất quý giá.

“…Cà phê?”

“Sao vậy?”

Muen nhận thấy Ann có chút khác thường, cô không nhanh nhẹn, tháo vát thực hiện yêu cầu của cậu như mọi khi.

“Xin lỗi, Thiếu gia Muen, vì một vài lý do, đồ uống tối nay của ngài chỉ có rượu vang hoặc hồng trà thôi ạ.”

“Hả?”

Hình như cậu đang nghe câu này ở đâu đó rồi thì phải.

Nhưng Muen không nghĩ nhiều, mà theo bản năng hỏi:

“Vì sao?”

“Vì sự sơ suất của một hầu gái, túi đựng hạt cà phê đã bị chuột cắn rách, cà phê bên trong cũng bị chuột ăn không ít.”

Ann đáp lời: “Thiếu gia Men chắc hẳn cũng không muốn uống cà phê mà chuột đã gặm qua, phải không ạ?”

“…Ta quả thật không muốn.”

Muen gật đầu nói:

“Vậy thì hồng trà đi.”

Về phần giúp tỉnh táo, trà cũng có tác dụng tương tự.

“Vâng ạ.”

Ann khẽ cúi người, chuẩn bị rời đi pha trà.

“Khoan đã.”

Muen bỗng nhiên gọi cô lại, nghi ngờ hỏi:

“Ann, đích thân cô đi pha trà sao?”

“Ể? Thiếu gia, tôi chẳng phải là hầu gái sao?”

“Nhưng cô bây giờ đã là hầu gái trưởng rồi, việc nhỏ như pha trà này…”

“Dù tôi đã là hầu gái trưởng, nhưng tôi vẫn là hầu gái riêng của Thiếu gia. Việc pha trà cho Thiếu gia, đương nhiên phải do tôi đích thân làm.”

“Vậy sao…”

Muen khẽ nhíu mày.

“Vậy cô đi đi.”

“Vâng, thưa Thiếu gia.” Ann khẽ gật đầu: “Vậy tôi xin phép đi trước.”

“…”

Nhìn bóng lưng Ann rời đi, Muen không nhịn được xoa cằm một cái, thấp giọng nghi hoặc:

“Cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó… Cảm giác này quen thuộc đến ỳ lạ, cứ như mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.” [note93098]

Nhưng cụ thể kỳ lạ ở đâu, bản thận lại không thể nói rõ được.

“Có lẽ là do mình quá mệt mỏi rồi.”

Muen cười tự giễu: “Ann làm sao có thể làm chuyện gì gây bất lợi cho mình được cơ chứ?”

…

Chẳng bao lâu sau, Ann đã bưng hồng trà lên.

Vừa lúc Muen ăn xong, đang dùng khăn an lau khóe miệng.

“Cảm ơn cô.”

Muen nhận lấy tách trà, chuẩn bị nhấp một ngụm nhỏ.

Nhưng vừa nâng tách trà lên, Muen liền khựng lại.

Cậu cúi đầu nhìn hồng trà, rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc nào của Ann, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

“Ann.”

“Có chuyện gì sao, Thiếu gia?”

“Hồng trà này… sao lại đỏ thế này?”

“Nhưng hồng trà chẳng phải có màu đỏ sao?”

“Nhưng trước đây ta uống hồng trà đều thấy màu hồng nhạt, trà này của cô sao lại có màu đỏ tươi?”

“Có lẽ là do lá trà khác nhau chăng?”

Ann giải thích:

“Giống như cam ở vùng Beidun so với cam ở lãnh địa Nanxi, tuy nhỏ hơn nhưng lại ngọt hơn vậy. Hồng trà ở các vùng khác nhau, màu sác cũng có chút khác biệt nhỏ.” [note93099]“… Vậy.”

Muen đặt lại tách trà, nhìn thẳng vào mắt Ann nói:

“Cô uống trước đi?” [note93100]

“…”

Ann nhìn tách trà, không nói gì.

Ann vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc. Nếu không phải Muen đang ngồi ngay sát bên cạnh có thể cảm nhận rõ ràng hương hoa nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô, có lẽ cậu đã cho rằng người đứng trước mặt mình là một pho tượng vô hồn chứ không phải là một người sống bằng xương bằng thịt.

Sau một thoáng im lặng, Ann vẫn nhận lấy tách trà.

“Thiếu gia nghi ngờ tôi sao?”

“Không, ta thấy cô bận rộn cả ngày, rồi, nên uống chén trà nghỉ ngơi một chút.”

“Thiếu gia thật dịu dàng.”

Ann nâng chén trà, chậm rãi đưa lên môi.

Muen vẫn nhìn chằm chằm vào Ann, không bỏ qua bất kỳ động tác kỳ lạ nào của cô.

Cho đến khi Ann uống cạn tách trà.

“Haiz.”

Nhưng cuối cùng, Ann đã không uống.

Mà đột nhiên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói:

“Thiếu gia, ngài trở nên cảnh giác như vậy từ khi nào vậy?”

“Quả nhiên có vấn đề!”

Muen lập tức bật dậy khỏi ghế, chống nạnh cười lạnh:

“Cô bó thuốc vào hồng trà rồi phải không, hừ hừ, định dùng cái thủ đoạn lỗi thời này để lừa ta sao? Quá ngây thơ!”

“Lỗi thời sao?”

Ann nghiêng đầu, hỏi:

“Ý của Thiếu gia là, thủ đoạn này, Thiếu gia đã từng dùng với người khác rồi sao?”

“Khụ, khụ khụ, cái này không quan trọng.”

Muen khẽ ho vài tiếng, rồi ngay lập tức nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Ann.

“Quan trọng là, tại sao cô lại hạ thuốc ta? Tại sao lại phản bội ta, Ann?”

Ann là hầu gái riêng của Muen.

Là người đã ở bên cạnh Muen từ khi cậu năm tuổi.

Dù trong nguyên tác, hay hiện tại, Ann đáng lẽ phải là người trung thành nhất với Muen.

Cho nên Muen không thể hiểu nổi, lý do nào khiên Ann phản bội cậu.

“Tôi chưa bao giờ phản bội ngài, thưa Thiếu gia.”

Ann cúi đầu nhìn chăm chú vào tách trà, qua bóng hình phản chiếu trên nước trà, cô nhìn vào đôi mắt của mình, dù sự việc đã bại lộ, cũng không hề có sự dao động.

Nhưng chỉ có cô biết, dưới đôi mắt phẳng lặng đó, là bóng tối và dục vọng cô đã kìm nén từ lâu, đang điên cuồng dâng trào.

Chúng bành trướng, trào danh, rồi cuối cùng như muốn vỡ ào.

“Tôi chỉ muốn đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu mà thôi.”

“Đúng quỹ đạo ban đầu?”

Muen nhíu mày, có chút không hiếu ý của Ann.

“Ta không quan tâm ý đồ của cô là gì, nhưng nếu đã thất bại rồi, thì…”

“Thất bại rồi?”

Ann đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười:

“Tại sao Thiếu gia lại nghĩ như vậy?”

“Hả?”

Muen ngẩn người.

Không chỉ vì lời nói của Ann, mà còn vì trên gương mặt đoan trang của Ann lúc này, lại lộ ra vẻ mặt mà Muen chưa từng thấy, có chút dữ tợn.

Cô quả thật đang mỉm cười, nhưng sau đôi mắt đen sâu thẳm kia, dường như có một con quái vật nào đó đang thoát khỏi xiềng xích, một ánh nhìn tham lam như rồng nhìn thấy châu bái đang dán chặt vào Muen.

Cạch.

Thanh âm giòn tan ấy kéo Muen trở lại thực tại.

Muen không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt, bời vì cậu thấy Ann, với đôi tay thon thả, trắng nõn, mềm mại tựa không xương, đôi tay vốn chỉ dùng để dọn dẹp phòng ốc, thu xếp y phục hay bưng trà rót nước, dôi tay chưa từng đụng đến một món vũ khí nào, vậy mà lúc này lại đột ngột bóp nát vụn tách trà trên tay thành từng mảnh nhỏ.

Không phải, phải là mảnh li ti mới đúng.

Bởi vì Muen thấy bột phấn lấp lánh, đang hòa lẫn cúng nước trà, trôi từ kẽ tay Ann xuống.

“Đây là do Thiếu gia ép tôi đó nha~“

Ann từng bước, từng bước tiến lại gần Muen.

“Không ổn rồi.”

Chứng kiến cảnh tượng này, một luồng hàn khí từ dưới lòng bàn chân Muen xộc thẳng lên đỉnh đầu cậu.

Cái quái gì thế này, đây là mà lực tau mà một hầu gái nên có sao?

Nhưng Muen còn chưa kịp gào thét trong lòng, thì đột ngột nghe thấy một tiếng rít xé gió vang lên.

Truyền đến từ sau gáy.

Rồi trước mắt Muen đột nhiên tối sầm lại, lập tức mất đi ý thức.

Bạn đã đến cuối chương 33.

Không gian đọc của bạn