Tí tách.
Tí tách.
Trong không gian mờ tối, tiếng chất lỏng rơi tí tách không rõ từ đâu vọng lại, mang đến một cảm giác lạnh lẽo rợn người như thể đang lạc ở chốn quỷ vực.
Vì cả hai tay đều bị xiềng xíc trói buộc, Muen chỉ có thể duy tri tư thế thập giá của Jesus, không thể cử động, thậm chí bộ vị quan trọng và yếu ớt nhất trên cơ thể cậu cũng không được bảo vệ, bị phơi bày hoàn toàn ra ngoài, mang đến sự bất an cực độ và một loại kích thích khác lạ.
Chuyện này khiến Muen liên tưởng tới một chú thỏ trắng nhỏ sắp bị làm thịt, hoặc một kiểu chơi đặc biệt.. trong một tình huống đặc biệt nào đó giữa nam và nữ.
Mà tình hình hiện tại… có thể nói là cả hai đều rất giống nhau.
Bởi vì Ann lúc này đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ đoan trang lịch sự tao nhã thường ngày. Cô như hoa thành một xà nữ yêu kiều, thân thể mềm mại quấn chặt lấy Muen, tham lam nuốt chửng lấy mọi thứ thuộc về cậu.
"Cái này… Ann, cô có thể đứng dậy trước được không? Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.'
Muen nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác tuyệt diệu đến từ vài bộ phận truyền đến khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, một ngọn lửa nóng rực không thể kiềm chế bắt đầu nhen nhóm trong lòng, cậu chỉ biết điên cuồng đọc chú tính tâm trong lòng, cố gắng ngăn giọng mình run rẩy.
Ann đứng dậy, đầu lưỡi liếm thơm tho liếm qua đôi môi đỏ mọng.
"Thiếu gia muốn nói chuyện gì ạ?"
Má Ann vẫn ửng hồng bất thường, hai mắt có chút mê ly, sâu trong đáy mắt mang theo một chút tiếc nuối vì chưa thỏa mãn, cùng với sự bực bội vì bị quấy rầy.
"Cái đó…"
Muen lắp bắp rất lâu, sắp xếp từ ngữ trong đầu.
“Cô thích ta đúng không?”
"Ừm, đúng vậy."
Ann mim cười đáp: "Em vẫn luôn, luôn, luôn, luôn, luôn, luôn yêu Thiếu gia, yêu ngài đến mức điên cuồng."
“Không, không cần phải nói nhiều từ ‘luôn’ đến vậy đâu.”
Muen muốn lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng tiếc rằng tay cậu không thể cử động.
Nhưng ngay lúc đó, Ann đột nhiên cúi người tới, thè chiếc lưỡi mềm mại thơm tho, liếm lên trán Muen, hút trọn những mồ hôi vào miệng.
"Ưm… mùi vị của Thiếu gia…". Ann lộ ra biểu cảm hưởng thụ, cứ như đang nếm một món cao lương mỹ vị vậy.
"…”
Muen ngây người.
Trước khi kịp cảm nhận sự mỹ diệu này, răng cậu đã không kìm được mà run rẩy.
Không ổn rồi.
Vô cùng không ổn.
Mức độ Yandere của Ann dường như còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng!
Nhưng sự đã đến nước này, Muen không còn đường lui nữa, cậu chỉ có thể cắn răng, tiếp tục nói:
"Thực ra, Ann, cô không cần phải làm đến mức này."
"É?" Ann lộ vẻ nghi hoặc.
"Nêu cô thực lòng yêu ta, chúng ta có thể bặt dầu một mối quan hệ bình thường trước mà, như những bao cặp tình nhân khác, được không?"
Muen vội vàng nói:
"Ann, có lẽ cô còn chưa biết. Trước khi đi, phụ thân đã nói với ta rằng ông ấy hoàn toàn không bận tâm đến chuyện môn đăng hộ đối. Thế nên cho dù ta là con trai Công tước còn cô là hầu gái, mối quan hệ của chúng ta sẽ không gặp bất cứ sự phản đối nào."
Muen liếc nhìn xiềng xich bên cạnh:
"Cô hoàn toàn không cần phải làm đến mức này, đây đã là phạm tội rồi."
"Thì ra là vậy, Thiếu gia nghĩ như thế sao ạ?"
Ann đưa tay chống cằm, cứ như đang tưởng tượng diều gì đó đẹp đẽ vậy, lộ ra vẻ mặt vô cùng hạnh phúc:
"Nếu thật sự có thể thành đối với Thiếu gia, chỉ nghĩ thôi em đã thấy hạnh phúc."
“Đúng, đúng vậy, nên cô có thể thả ta ra được không?”
Thấy có chút hi vọng, Muen thừa thắng xông lên:
"Chúng ta cứ bắt đầu từ việc làm người yêu, rồi dần dần tìm hiểu nhau, sau đó…"
"À, thế thì không được."
Nhưng Ann đột nhiên ngắt lời Muen.
"Hả?"
Muen ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện ánh mắt Ann đã biến thành sự lạnh lẽo đến rợn người.
"Thành đối với Thiếu gia, quả thực rất tuyệt vời, nhưng điều dó còn xa mới đủ thỏa mãn ham muốn của em."
"Ham muốn?"
"Chẳng phải em vừa mới nói rồi sao?"
Ann khẽ nói: "Thứ em muốn, là mọi thứ của Thiếu gia. Thiếu gia thành đôi với em, ngài có thể trao hết thảy cho em không?”
"Không, thế thì quá vô lý rồ!." Muen hơi bực bội gầm lên: "Ta là một con người bằng xương bằng thịt, không phải là đồ vật thuộc về ai cả!"
"Nhưng, chẳng phải em đã bỏ ra tận mười năm, để có thể đạt được mục đích này sao?"
Không hề để ý đến sự giận dữ của Muen, Ann vẫn dịu dàng vuốt ve má Muen, biểu lộ sự si mê thật lòng của cô ấy.
"Tiếc rằng không ngờ cuối cùng vẫn thất bại. Bất dắc dĩ, em mới phải dùng đến biện pháp cuối cùng này."
"Mười năm… Ý cô là sao?"
Muen đột nhiên không hiểu Ann đang nói gì.
Cậu chỉ cảm thấy hàn ý trong lòng càng lúc càng sâu, cứ như có sự thật khủng khiếp nào đó sắp nổi lên mặt nước,, rồi kéo cậu vào vực sâu của nỗi sợ hãi vậy.
"Ý gì ư? Đương nhiên là chỉ những gì em đã làm vì Thiếu gia rồi."
Ann bình tĩnh đáp:
"Hướng dẫn Thiếu gia, bảo vệ Thiếu gia, cưng chiều Thiếu gia, khiển Thiếu gia trở nên tự cao tự đại, cuồng vọng vô tri, biển Thiếu gia thành tên công tử bột vo dụng đúng nghĩa, khiến Thiếu gia bị chán ghét, đặc biệt là những con lợn nái quý tộc chỉ biết làm màu. Để rồi, trừ em ra, không ai thật sự dám đến gần ngài, khiển Thiếu gia nếu rời xa em thì sẽ không làm được gì cả."
"Để Thiếu gia hoàn toàn thuộc về riêng mình em, suốt mười năm qua, em đã làm tất cả những điều đó.
Cái… gì?"
Não Muen như bị thổi bay bởi thông tin chấn động đột ngột này.
Cậu thẫn thờ nhìn Ann, rồi từ trong đôi mắt mang theo dục vọng cuồng nhiệt của Ann, nhìn thấy bản thân với vẻ mặt kinh hoàng.
Khoan đã.
Ann có ý gì chứ?
Theo lời cô ấy nói, trong nguyên tác, Muen Campbell, trở nên vô dụng như vậy, đều là do cô ấy, với tư cách là hầu gái riêng của cậu, đã âm thầm dẫn dắt và thao túng sao?
Sao có thể như vậy chứ? Ở trên đời này, ai có thể vạch ra kế hoạch điên rồ như vậy, chỉ để chiếm hữu một người chứ?
…
Không, chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Bởi vì, cho dù là miêu tả trong nguyên tác, hay ký ức của Muen, tất cả đều chứng minh một điều –
Muen Campbell rất tin tưởng hầu gái riêng của mình, Ann, tin đến mức trong nguyên tác, ngay cả chuyện hạ thuốc Công chúa, hắn cũng không hề giáu diếm cô ấy.
Không, không đúng, việc hạ thuốc Cecilia, chính là do Ann xúi giục!
Đột nhiên, trong đầu Muen lóe lên một tia sáng.
Hình như trong nguyên tác cũng có nhắc tới, Muen Campbell tức giận vì Celicia ngày càng thân thiết hơn với nhân vật chính, vào đúng lúc đó, Ann đã "vô tình" nói…
[Vậy thì, sao Thiếu gia không thử biến Công chúa thành người của ngài?]
Đúng vậy, chính là câu nói này đã khiến Muen Campbell trong nguyên tác hạ quyết tâm!
"Nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy? Làm như chẳng phải là tự sát sao? Trong nguyên tác, cô ấy đã bị xử tử vì tội đồng lõa mà!"
Muen nhìn Ann, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.
Trong cốt truyện, Ann thật sự đã chết sao?
Nếu cô ấy là một nữ hầu bình thường, thì chắc chắn sẽ bị xử tử không ngoài ý muốn.
Nhưng xét từ sức mạnh mà cô ấy đã thể hiện trước đó, có thể khiến Muen bất tỉnh ngay lập tức, cô ấy thật sự sẽ dễ dàng chết như vậy sao?
Nói cho cùng, việc bị xử tử chỉ được miêu tả vài dòng ngắn ngủi trong sách, nếu cô ấy giả chết thì sao, hoặc dùng cách nào đó khiến người khác nghĩ rằng cô ấy đã chết?
Nghĩ kĩ hơn nữa, trong cốt truyện, việc nhân vật chính vô tính bắt gặp chuyện tốt của Muen Campbell, thật sự là do cái gọi là "vận mệnh" sao?
Ít nhất xét từ những gì Muen đang trải qua bây giờ, cái gọi là "Thiên mệnh" không đáng tin cậy đến vậy.
Cuối cùng, tiến thêm một bước nữa, Muen Campbell trong nguyên tác, bị mất tay chân, trở thành ăn mày, thật sự là đúng như cậu tự suy đoán sao, là do xã hội đen cho vay nặng lãi?
Chẳng lẽ là để chạy trốn khỏi một tồn tại nào đó, nên mới mất đi tay chân, thậm chí còn trở thành ăn mày sao?
Càng nghĩ càng thấy kinh hãi.


