Chương 32 · 339 chương

Không thích đọc sách, có lẽ là do di truyền.

Phủ Công tước, thư viện.

Muen đứng trước cửa, nhìn những giá sách cao sừng sững chất đầy những cuốn sách cổ, không khỏi bất lực lau mặt.

“Cái thế giới chó má này!”

“Con giun xéo lắm cũng quằn, nếu ngươi ép ta đến bước đừng cùng, thì cùng lắm ta liều mạng với ngươi!”

Muen ngẩng mặt lên, vào khoảnh khắc này, sự bối rối, hoảng loạn, tức giận trong mắt cậu do phụ thân rồi đi khiến kế hoạch thất bại, đã tan biến.

Giờ đây trong mắt cậu, chỉ còn sự kiên định.

Phản diện tóc vàng thì sao chứ? Phản diện tóc vàng chẳng lẽ không xứng đáng có được hạnh phúc ư?

Mình muốn!

“Bình tĩnh lại, việc đầu tiên mình cần làm, là trở nên mạnh mẽ hơn.”

Muen nhìn kho tàng sách đồ sộ trong phủ trước mắt.

Tuy so với thư viện của Học viện thì kém xa, nhưng đối với Muen lúc này, số sách này đã quá đủ rồi.

“Phụ thân đã rời đi, vậy mình sẽ tự học, sau đó thông qua đối chiến cùng thích khách để kiểm chứng sức mạnh.”

“Theo lý thuyết, lượng tài nguyên trong phủ Công tước, ít nhất cũng đủ để mình đạt đến thực lực có thể đánh bại được thích khách được ghi lại trong Hắc Thư!”

“Đến lúc đó, mình sẽ có đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân!”

“Vẫn nên âm thầm luyện tập, tạm thời không nên đến Học viện.”

“Phụ thân cùng mẫu thân đi cũng tốt, ít nhất thì sẽ không có ai can thiệp vào chuyện của mình nữa.”

Sau khi xác định lại kế hoạch, ánh mắt Muen càng thêm kiên định.

Cậu không thể lãng phí thêm thời gian nữa, lấy một cuốn sách từ giá sách gần nhất, bắt đầu lật xem.

Nhưng cậu không vội vàng đọc kỹ, mà chỉ tùy ý lật vài trang rồi nhắm mặt lại.

Vài phút sau, cậu mở mắt ra, trong ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng khó kìm nén.

“Quả nhiên, sách cũng có thể ghi lại được.”

“Chỉ là, chỉ có những chữ mà mắt mình đọc mới có thể ghi lại.”

“Nhưng vậy là đủ rồi. Tạm thời không cần tốn thời gian ghi nhớ từng quyển sách một, mà chỉ cần đọc lướt qua chúng một lượt, rồi nhờ thông qua Hắc Thư để ghi chép lại toàn bộ.”

“Như vậy, khi cần dùng đến, mình có thể lật ra xem bất cứ lúc nào!”

Nghĩ là làm, Muen không chần chừ thêm nữa, cậu bắt đầu cầm lấy cuốn sách lên tay và lật giờ với tốc độ chóng mặt.

Không cần não ghi nhớ, chỉ cần mắt thấy toàn bộ.

“Khoan đã, mình đang đọc sách gì vậy?”

Lúc gần như đọc toàn bộ cuốn sách, Muen mới nhớ đến việc quan trọng này, quay lại nhìn bìa sách.

“Dừng xương cá cũng có thể mở khóa -- Một trăm phương pháp đột nhập vào nhà? Đùa ta à? Cái thứ quỷ quái gì thế này!”

Sau khi phản ứng lại, Muen tức giận ném mạnh cuốn sách xuống đất:

“Tại sao đường đường là phủ Công tước mà lại có loại sách này, hơn nữa còn đặt ở vị trí nổi bật nữa chứ?”

Không tin vào vận xui, Muen lại tùy tiện rút một cuốn sách khách từ trên giá:

“Đến khỉ cũng học được kỹ thuật tán gái – Dạy bạn cách câu dẫn nữ thần một cách thanh lịch… Mình chỉ muốn biết cách làm sao để không bị nữ thần đè xuống đất chà đạp thôi mà!”

“Kẻ ngốc cũng học được trong ba ngày! – Quan sát vòng ba để biết phụ nữ có dễ sinh hay không.. Cái này còn cần đến ba ngày, mấy bà thím ở quê chỉ cần ba phát là đã có thể phân tính rõ ràng cho ngươi rồi.”

“Phương pháp giao phối và chọn giống… Đây có phải loại sách mà mình nên đọc không?”

“Kĩ thuật phòng the… Khụ khụ, mình chỉ xem thử cuốn sách này có đúng dắn hay không, tuyệt đối không phải để ghi nhớ.”

…

“Con mẹ nó, một nửa số sách là vô dụng, thậm chí còn có mấy thứ quái dị.”

Tốn cả nửa ngày trời mới quét sạch thư viện của phủ Công tước, Muen cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc trước các bậc tiền bối gia tộc Campbell, bao gầm cả phụ thân trên danh nghĩa của cậu, chắc chắn chẳng có ai là thích đọc sách cả!

Chắc chắn thư viện này lập ra chỉ để làm màu, nếu không thì đã chẳng nhét đủ thứ tạp nham vào như vậy!

Thậm chí một phần ba trong số đó thuộc loại sách không thể diễn tả thành lời!

“Nhưng không sao, ít nhất một nửa là sách hữu dụng.”

Muen nhìn cuốn sách trong tay, lộ vẻ vui mừng.

Dù không thích đọc sách đên đâu, là một gia tộc lâu đời đã tồn tại hàng trăm năm, thư viện của gia tộc Campbell vẫn vô cùng phong phú, bao gầm rất nhiều loại sách về võ đạo, ma pháp, thậm chỉ có cả tín ngưỡng và thần linh.

Và những cuốn sách này, đối với Muen hiện tại, là vô cùng hữu dụng!

Ví dụ như, cuốn [Nhập môn võ đạo sơ cấp] trong tay cậu, với Muen, người đang rất cần xây dựng lại nền tảng, quả thật là cơn mưa rào sau ngày hạn hán!

“Học hay không thì tính sau. Trước tiên, phải ghi chép lại đã.”

Mang theo sự hưng phấn, Muen không chờ được nữa, vội vàng mở sách ra.

Nhưng đúng lúc này, phía sau lưng cậu truyền đến thanh âm của Ann.

“Thiếu gia, ngài vẫn còn đọc sách sao?”

Ann bước vào thư viện, ánh mắt lướt qua thức ăn đã nguội lạnh bên cạnh, nhíu mày nói:

“Đến cơm nước mà Thiếu gia cũng chẳng buồn ăn tử tế nữa.”

“Đừng lo, đợi ta đọc hết cuốn sách này đã.”

“Nhưng, vừa rồi ngài cũng nói như vậy.”

Ann đột nhiên tiến lên trước, kiên quyết đóng sầm cuốn [Nhập môn võ đạo sơ cấp] trong tay Muen lại.

“Ann, cô làm gì vậy?”

Muen cười khổ:

“Ta tự biết chừng mực mà.”

“Thiếu gia, đã đến giờ cơm tối rồi.”

“Ửm, đã muộn vậy sao? Ta không hề để ý, giống bữa trưa vậy, cô mang…”

“Nhưng Thiếu gia, cứ thế này ngài sẽ bỏ bữa mất.”

Ann nhìn chằm chằm vào mắt Muen: “Tôi đã hứa với phu nhân là sẽ chăm sóc cho ngài. Nên tôi không cho phép ngài bỏ bê bản thân như vậy. Ít nhất bữa tối, ngài vẫn phải ăn cho đàng hoàng.”

"Ta…”

Muen nhìn Ann đang ngồi xổm trước mặt, trên người nàng phảng phất hương hoa thoang thoảng, chui vào mũi, khiến đầu óc cậu có chút choáng váng, dường như khơi dậy sự mệt mỏi sau một ngày dài sắp xếp sách vở.

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy của Ann, rồi lại nhìn đống sách còn chưa kịp ghi chép trên tay, Muen đành thở dài một tiếng đầy bất lực:

“Vậy thì đi ăn cơm trước vậy.”

Hôm nay bận sắp xếp cả ngày mà vẫn chưa có thời gian ghi chép, nhưng cũng không gấp đến mức không thể ăn bữa tối ngon lành được.

Cứ coi như kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đi.

Muen đứng dậy, đặt sạch về lại giá, bước về phía phòng ăn.

“…”

Ann không vội vàng đi theo, đột nhiên quay lại, lấy ra cuốn sách mà Muen vừa cất đi.

“Nhập môn võ đạo sơ cấp…”

Ann lướt qua những dòng chứ trên bìa sách.

Rồi cô ấy lần nữa nhìn lên giá sách.

Sách trên kệ rõ ràng đã được sắp xếp lại rất kỹ lưỡng, không còn lộn xộn như trước nữa.

Sách tạp nham vô dụng được đặt vào góc sâu nhất bên trong, còn những cuốn sách quý giá ghi chép võ thuật, ma pháp, các loại tri thức khác, thì được đặt ở những vị trí Muen dễ dàng lấy được.

“Thiếu gia, ngài thực sự đã thay đổi rồi.”

Xoẹt.

Một tia hàn quang lóe lên.

Cuốn sách võ đạo sơ cấp trong tay Ann, bị một lưỡi dao sắc bén không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên bị chém làm đôi, biến thành những mảnh vụ lộn xộn, rồi bị ném vào gió ngoài cửa sổ.

“Sự thay đổi quá nhanh, quá đột ngột. Cứ như thể chỉ sau một đêm, Thiếu gia đã không còn giống với ngài hôm trước vậy.”

“Vậy thì, có chuyện mình không thể trì hoãn được nữa rồi.”

“Xin ngài đừng trách em, Thiếu gia Muen.”

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn