Chương 326 · 339 chương

Để các ngươi sung sướng

Khu rừng rậm rạp, giờ phút này bị cuồng phong tàn phá bừa bãi, vô số đá vụn cùng cành cây gãy nát, tạo thành mây mù che rợp cả bầu trời, tựa như tận thế giáng lâm.

Ở rìa vùng bão, vô số cây cổ thụ xếp nối liền nhau như những người khổng lồ, kết hợp với những dây leo chằng chịt tạo thành một bức tường thành khổng lồ, biến khu vực này thành một… tử vực mà ngay cả côn trùng bay cũng không thể thoát ra.

Một… tử vực chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất.

“Sao vậy? Muen Campbell.”

Ở trung tâm tử vực, Cha Xứ Sion vẫn giữ nụ cười ung dung, nhìn bóng người đang đứng cách đó không xa.

“Vừa nãy ngươi còn nói mình là loại người mạnh hơn khi chiến đấu một mình, nhưng tại sao ta chỉ có thể thấy dáng vẻ chạy trốn trối chết của ngươi vậy?

“Khụ khụ, đôi khi quảng cáo và sản phẩm có chút khác biệt, đừng để ý nhé.”

Muen ho ra một ngụm máu, tiện tay lau vào đã vụn bên cạnh.

Cậu lúc này, có chút chật vật.

Không, phải nói là cực kỳ chật vật.

Mái tóc vàng vốn rực rỡ như ánh bình minh, giờ đây dưới sự tàn phá của cuồng phong, lại chẳng khác nào đám cỏ khô mùa thu, chao đảo ngả nghiêng.

Sau khi giao áo khoác cho Lia, chiếc áo sơ mi duy nhất mà cậu mặc, lúc này đã rách tả tơi, loại vải đắt tiền đã biến thành những mảnh giẻ rách mà ngay cả ăn mày cũng khinh thường, khó khăn vắt trên cơ thể cậu, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với Cha Xứ vẫn như cũ không nhiễm bụi trần.

Mà những phần cơ thể lộ ra từ những mảnh vải rách không còn vẻ đẹp hay đường nét như một bức tượng cẩm thạch nữa, nó phủ đầy vô số vết thương chằng chịt, vết dao, vết cào, thậm chí trên tấm lưng rộng lớn đã xuất hiện những mảng cháy đen lớn.

—— Đó là kết quả của việc Muen bị sấm sét ẩn mình trong cơn bão đánh trúng, nếu không phải lúc đó phản ứng nhanh chóng, nửa trên của cậu đã bị tia sét mang thiên uy xuyên thủng, biến thành than rồi.

Mà nguyên nhân Muen bị thương nghiêm trọng  như vậy… là vì thăm dò.

Đúng vậy, trận chiến kéo dài mấy phút vừa rồi rõ ràng chỉ là sự thăm dò của Cha Xứ Sion.

Hắn vẫn đứng yên tại chỗ từ đầu đến cuối, ngay cả bước chân cũng không hề di chuyển.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài phút này, hắn đã sử dụng hơn năm loại Thần Ân, mỗi loại đều đủ sức để giết chết Muen.

Nhưng mặc dù sở hữu khả năng mạnh mẽ như vậy, hắn lại cực kỳ cẩn trọng.

Dường như hắn rất rõ về điểm yếu của mình với tư cách là một người bình thường, nên từ đầu hắn đã trốn trong màn chắn Thánh Quang kiên cố, chỉ dùng sức mạnh của Thần Ân từ xa, từng chút một để lại vết thương trên người Muen, như một con dao cùn từ từ cắt xé da thịt, dần dần bào mòn sinh mệnh và giới hạn của Muen.

Giống như một con rùa già rụt đầu trong mai vậy.

Nhưng loại kẻ địch này lại khiến người ta đau đầu nhất.

Càng không cần nói tới, kẻ thù ở đây không chỉ có một mình hắn.

Ngay cả Muen, người tự hào là một con gián hình người, trâu già cày mãi không hỏng, cũng bắt đầu thở dốc dưới những đòn tấn công dữ dội này.

Vậy, tiếp theo… phải làm gì đây?

Chỉ có thể…

“Muen Campbell, ta có một đề nghị.”

Mà nhân cơ hội thở dốc này, dường như cố ý dành cho Muen, Cha Xứ đột nhiên mở miệng.

“Đề nghị?”

“Đúng vậy.”

Cha Xứ mỉm cười nói.

“Hay là ngươi đầu hàng đi, thấy thế nào?”

“Hả?”

Muen nghi hoặc hỏi, không hiểu Cha Xứ đang tính toán điều gì.

“Nếu ta đầu hàng thì ngươi sẽ không giết ta sao?”

“Đương nhiên là phải giết rồi, đó là nhiệm vụ của chủ thuê.”

“Vậy thì có gì khác biệt chứ?”

“Đương nhiên là có.”

“Nếu cái chết là không thể tránh khỏi, vậy tại sao không chọn một cái chết dễ chịu hơn?”

Cha Xứ nói.

“Dù sao, ta cũng coi như là một người thờ phùng Nữ Thần, là một Cha Xứ đã giảng giải giáo điển cho vô số tín đồ, dù ngươi là kẻ thù của ta, dù chủ thuê có ra lệnh giết ngươi bằng cách tàn nhẫn nhất, ta vẫn sẽ ban cho cậu sự nhân từ cần thiết.

Vì vậy, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ ban cho ngươi cái chết không đau đớn.”

Khuôn mặt Cha Xứ đầy vẻ từ bi, như thể hắn đang thành kính cầu nguyện mỗi buổi sáng sớm.

Nhưng những lời thốt ra từ miệng hắn lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Cái chết không đau đớn…

Muen mỉm cười.

Đây đúng là lòng nhân từ đáng kể đối với một tên ác đồ.

“Nhưng xin lỗi.”

Muen dứt khoát từ chối.

“Cho đến nay, những gì ta sợ hãi, đại khái cũng chỉ có mỗi cái chết mà thôi… ừm, không đúng, đao bổ củi chắc cũng tính là chuyện thứ hai.

Cho nên…”

Muen chớp mắt, mong đợi hỏi:

“Có lựa chọn thứ ba nào không? Ví dụ như, ngươi trực tiếp tha ta rời đi, chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau?”

“Không có.”

Cha Xứ Sion ngừng cười, lộ ra biểu cảm thương hại.

“Thật đáng tiếc, Muen Campbell, ta thừa nhận, có thể kiên trì đến hiện tại, ngươi quả thực rất lợi hại.”

“Cảm ơn lời khen của ngươi.”

“Nhưng… cũng đã đến lúc chiếu tướng rồi.”

Giọng nói lạnh lùng của Cha Xứ Sion vang lên, như lời phán quyết tối cao của thần linh.

Đồng thời, khác với sự ép sát từng bước vừa rồi, một cảm giác nguy hiểm chết chóc đột nhiên tràn ngập tâm trí Muen.

Ác ý đáng sợ đã bị kìm nén bấy lâu đột nhiên bùng nổ.

Ngọn gió tanh hôi thối, mang theo sát ý đáng sợ, từ phía sau ập tới

Nhưng đó không phải đòn tấn công từ Cha Xứ Sion, mà là từ Linh Cẩu.

Nhờ vào màn thăm dò vừa rồi của Cha Xứ Sion, Linh Cẩu đã ốn ẩn mình rình rập bấy lâu nay rốt cuộc cũng chịu nhe ra nanh độc, nhắm thẳng về phía Muen.

Chỉ là…

Đó rõ ràng là một đòn chí mạng đã được tích lũy từ lâu, nhưng lại do Linh Cẩu tung ra sao?

Muen không khỏi cau mày, nhìn về phía Linh Cẩu.

Lúc này, Linh Cẩu đã hoàn toàn biến thành một con quái vật, phủ đầy vảy, những gai xương dữ tợn, móng vuốt sắc bén có thể dễ dàng xé nát cả thép.

Mắt hắn ta đỏ ngầu, dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Nhưng nếu là hắn, với tốc độ của mình thì vẫn …

“Ta đã nói rồi, đã chiếu tướng rồi.”

Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau Muen.

Cha Xứ Sion lật mở Thánh Điển trong tay.

Trong nháy mắt, không khí xung quanh Muen, lập tức trở nên ngưng trệ.

Cuồng phong như thể đột nhiên bị nhấn nút tạm dừng, sau đó Muen cảm thấy không khí xung quanh mình đột nhiên trở nên đặc quánh đến đáng sợ.

Giống như nước.

Giống như bùn nhão.

Giống như xi măng!

Khí đặc quánh vô tình hít vào phổi, khiến lồng ngực cậu truyền đến cơn đau dữ dội như bị thiêu đốt.

Hô hấp của Muen lập tức trở nên khó khăn, nhưng đáng sợ hơn là, dưới áp lực khủng khiếp giống như ở dưới biển sâu xung quanh, khiến chuyển động của cậu… chậm lại.

Dưới sự gia trì của Thời Gian Trì Hoãn, tốc độ của Muen quả thực đạt đến mức đáng kinh ngạc, nếu chỉ xét về tốc độ, cho dù là Linh Cẩu với cơ thể vượt xa người thường cũng không phải đối thủ của cậu.

Nhưng đó là trong điều kiện bình thường.

Dù tốc độ của ngươi có nhanh đến mấy…

Nếu ở trong nước thì sao?

Nếu ở trong bùn nhão thì sao?

Nếu ở trong xi măng đang đông cứng thì sao?

Tốc độ của ngươi, vẫn có thể nhanh như vậy sao không?

Câu trả lời là…

Không thể.

“Khặc khặc——Một Tỷ”

Linh Cẩu theo bản năng rống lên một tiếng hưng phấn từ cái miệng đầy nước dãi, những móng vuốt sắc nhọn mang theo kịch độc và Đấu Khí mạnh mẽ không chút cản trở nào mà đâm thẳng vào chỗ hiểm của Muen.

Trong tình huống tốc độ không thể thi triển được, dưới tình huống không được Thánh Quang gia trì, sự khác biệt về cảnh giới và sức mạnh cuối cùng cũng được thể hiện rõ ràng.

Vì vậy.

Không thể ngăn cản.

“Xem đi.”

Thấy vậy, Cha Xứ Sion cười nhạt một tiếng.

“Tốc độ mà ngươi lấy làm tự hào cũng chỉ đến thế mà thôi, ta đã nói rồi, ta đã biết giới hạn của ngươi, nên đương nhiên là ngươi không có cơ hội thắng đâu.”

Phập——

Tiếng móng vuốt sắc nhọn đâm vào da thịt vang lên, máu tươi bắn tung tóe.

Tuy rằng do quay lưng lại nên không thể thưởng thức khuôn mặt tuyệt vọng đó.

Nhưng.

Rất đẹp.

Điều đó khiến Cha Xứ Sion nhớ lại buổi sáng khi ông rời khỏi giáo đường.

Những bông hoa nở ra từ những đứa trẻ lúc đó cũng xinh đẹp diễm lệ như vậy

“Thật đáng tiếc.”

Cha Xứ Sion lẩm bẩm.

“Chẳng bao giờ có ai hiểu được lòng nhân từ của ta.”

Ông từ từ khép cuốn Thánh Điển lại, như muốn đặt dấu chấm hết tương đối hoàn hảo cho chuyến đi săn vượt quá mong đợi của mọi người.

“Khụ khụ…”

Nhưng đột nhiên.

Khi vở diễn sắp kết thúc, khi các diễn viên đang định cúi chào, bày tỏ lòng biết ơn, rồi vui vẻ rời sân khấu để nhận phần cơm hộp.

Người lẽ ra phải đóng vai xác chết một cách hoàn mỹ lại phát ra một tiếng ho khan không đúng lúc.

“Vội vàng quá rồi đó, ta còn chưa nói hết lời thoại mà.”

“Hả?”

Động tác khép Thánh Điển của Cha Xứ khựng lại.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Muen.

Con quái vật hung dữ đang bổ nhào vào Muen, như thể muốn xé xác cậu thành từng mảnh, rồi nuốt chửng.

Những móng vuốt sắc nhọn đó thực sự đã đâm rất chính xác vào da thịt cậu, chỉ cần một chút nhúc nhích nữa là có thể xé cậu làm đôi.

Nhưng vào lúc này, giữa các kẽ móng vuốt, hai thanh đoản đao trắng muốt giao nhau, gắt gao chống đỡ,. dù vẫn còn đang hơi rung lên nhưng những móng vuốt đó hoàn toàn không thể tiến lên được.

“Làm sao mà có thể chứ!?”

Đồng tử của Cha Xứ Sion hơi co lại, lần đầu tiên lộ vẻ thất sắc:.

“Ngươi đáng lẽ phải bị áp chế đến cực hạn rồi! Không thể nào còn có thể chặn được đòn tấn công của Linh Cẩu được!”

“Đúng là đến cực hạn rồi.”

Muen nhìn Linh Cẩu với khuôn mặt hung tợn và vẻ mặt đờ đẫn, nhếch mép cười.

“Nhưng chỉ khi đạt đến cực hạn, mới có cơ hội đột phá, không phải sao?”

Đột nhiên, như thể con đập bị chặn bấy lâu cuối cùng cũng vỡ ra, một luồng Đấu Khí hùng hậu trào dâng khắp cơ thể Muen, nhân cơ hội bộc phát tức thời này, Muen vung đao, trực diện đẩy lùi Linh Cẩu.

Vết thương ở bụng dưới bị móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên vẫn còn rỉ máu, nhưng Muen không để tâm, cậu chỉ nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận cảm giác năng lượng đạt đến đỉnh điểm rồi cuối cùng đột nhiên giải phóng này.

Đột phá Cảnh Giới.

Võ Giả Tam Giai.

“Chẳng trách các nhân vật chính đều thích trò này, sảng khoái thật…”

Muen thở ra một hơi thật dài, nhìn Cha Xứ Sion mỉm cười.

“Cảm ơn nhé, kẻ gây áp lực, nếu không có ngươi, có lẽ ta đã phải đợi vài tháng nữa mới có thể thuận lợi đạt đến Tam Giai.”

“……Vậy sao?”

Trong mắt Cha Xứ Sion lóe lên một tia sáng mờ mịt, nhưng rồi nhanh chóng bình ổn, vẻ mặt không cảm xúc nói:

“Nhưng thì sao chứ? Dù cảnh giới của ngươi có thăng tiến, nhưng từ Nhị Giai lên Tam Giai cũng không giải quyết được tình thế khó khăn của ngươi.”

Hắn lại lật trang Thánh Điển.

Cơn bão do các vị thần gửi đến lại bao phủ tử vực này, khiến Muen không còn đường thoát.

“Ngươi nói không sai.”

Nhưng lần này, Muen lại tùy ý nhún vai, như thể cậu không cảm thấy áp lực đáng sợ này.

Dù là Nhị Giai hay Tam Giai.

Đối mặt với một con quái vật Tứ Giai hay đối mặt với một Thánh Chức Giả tin vào vô số vị thần, chẳng có gì khác biệt cả.

Bởi vì loại thăng tiến cấp bậc này, không có sự thăng tiến nào về chất.

Chỗ đánh không lại, vẫn đánh không lại, không thể nào như nhân vật chính, chỉ cần tăng lên một cảnh giới nhỏ, liền có thể nghịch chuyển càn khôn, đuổi theo kẻ địch mà đánh.

“Nhưng mà.”

Muen nhếch môi, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị.

“Nếu đã đạt được mục đích rồi, cũng không cần phải giấu nữa.”

“Hả?”

Cha Xứ Sion cau mày.

Giấu?

Giấu cái gì chứ?

Còn có hậu chiêu sao?

Không đúng.

Bình tĩnh lại.

Cho dù hắn còn có chiêu thức gì chưa thi triển ra, cũng không thể thay đổi kết quả hiện tại.

Trước những Thần Ân của các vị thần, bất kỳ ngoại vật đều không đáng nhắc tới.

Nhưng vào lúc này, Cha Xứ Sion thấy Muen giơ tay lên, đem hai thanh đoản đao nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Hồ quang điện cuộn xoáy, Lĩnh Vực Luyện Kim lan rộng, bao phủ Muen và Linh Cẩu đang ở rất gần.

“?”

Cha Xứ Sion lại cau mày.

Bởi vì khí tức của Muen đã biến mất.

Dường như là bị cái lĩnh vực kỳ quái đó che mất.

…Hắn hẳn đã dùng mánh khóe này để thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta trước đây.

Nhưng tại sao?

Đây là hậu chiêu của hắn ta sao?

Ẩn mình trước mặt người khác?

Chúng ta đâu phải người mù!

“Vừa rồi, các ngươi đã khiến ta đủ sảng khoái rồi.”

Đúng lúc Cha Xứ Sion đang suy nghĩ và do dự, Muen trong Lĩnh Vực Luyện Kim, đột nhiên… bắt đầu bốc cháy.

Ngọn lửa đỏ rực.

“Bây giờ…”

Bao quanh bởi ngọn lửa đỏ rực, Muen nhìn về phía Cha Xứ Sion, khẽ mỉm cười.

“Bây giờ, đến lượt ta khiến các ngươi sung sướng một chút rồi.”

Bạn đã đến cuối chương 326.

Không gian đọc của bạn