Chương 325 · 339 chương

Phúc Thủ Vi Vũ

(Xuất phát từ câu thành ngữ nổi tiếng

"Phúc thủ vi vũ, giật thủ vi vân"

(翻手为云,覆手为雨 - Bật tay làm mây, lật tay làm mưa) của thi sĩ Đỗ Phủ.)

Bóng chim bay từ trên trời rơi xuống, xuyên qua vô số cảnh giới và cấm chế, cuối cùng rơi xuống… một chiếc bàn gỗ cổ quý giá.

Chim Cổ Đỏ ngẩng đầu, nhìn Bạch Hổ đang ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn dài, cẩn thận thưởng thức rượu vang đỏ trong ly.

Bạch Hổ y phục chỉnh tề, khẽ lắc ly rượu vang, thần tình say mê, nhìn nhãn hiệu rượu vang đỏ trên bàn, đây là loại rượu vang đỏ gỗ sồi của trang viên rượu Hoàng Gia, một loại rượu cực kỳ quý hiếm, sản lượng hàng năm chưa đến một trăm thùng.

Sở dĩ loại rượu vang đỏ này gọi là gỗ sồi, chính là nghe nói thùng gỗ ủ loại rươu vang này đều phải dùng gỗ sồi trăm năm, mới có thể khiến nó có hương thơm đặc biệt.

“Nghị Trưởng đại nhân có vẻ rất vui.”

Chim Cổ Đỏ tùy ý rót cho mình một ly, dùng cánh cuốn lấy, không chút trân trọng nào mà uống một ngụm, nói:

“Nghe nói Bệ Hạ vừa ban hành luật thuế mới, lại tàn nhẫn cứa thêm một dao thật sâu vào đúng cuống họng của đám chúng ta, nhưng Nghị Trưởng đại nhân lúc này lại bình tĩnh như vậy, quả thực khiến chúng ta yên tâm không ít.”

“Đương nhiên rồi, những lúc như thế này mà còn lo lắng như đám ngốc đó thì ngoài việc để kẻ khác xem như trò cười ra thì còn có ích gì chứ?”

Bạch Hổ mở mắt ra, nở nụ cười lạnh lùng nói.

“Dù sao, chỉ cần có thể đạt được mục đích của chúng ta, thứ đã mất đi cuối cùng cũng sẽ lấy lại được, thậm chí… còn nhiều hơn nữa.”

“……Hợp lý.”

“Tình hình thế nào rồi?”

“Mặc dù giọng điệu cao cao tại thượng của ngài khiến người ta rất khó chịu, nhưng hiện tại ta cũng chỉ có thể nói…”

Chim Cổ Đỏ đặt ly rượu gần bằng kích thước của mình xuống, nói.

“Mọi thứ đều suôn sẻ, con mồi đã vào lồng, thợ săn đã vào sân, giờ chỉ còn chờ đợi kết quả.”

“ta nghĩ sẽ là một kết quả tốt.”

“Nghị Trưởng đại nhân thật sự rất tự tin, có điều…”

Mắt Chim Cổ Đỏ lóe lên.

“Nhưng ta lại có một dự cảm không lành.”

“Ồ?”

Bạch Hổ nhướn mày nói, “Tại sao?”

“Bởi vì kế hoạch A đã thất bại.”

Chim Cổ Đỏ nói.

Trước khi bắt tay vào thực hiện, Chim Cổ Đỏ cứ ngỡ đó là một kế hoạch gần như hoàn hảo không một kẽ hở, mà đối với Muen Campbell mà nói, đó là một tử cục không lời giải.

Một Đái Quan Giả lão luyện, lại còn tiến hành tập kích khi không kịp đề phòng, ngay cả khi có Gấu Hồng, nhưng hắn ta không phải là Đái Quan Giả thực sự, làm sao mà ngăn cản được chứ?

Nhưng, nó vẫn thất bại.

Bởi vì Muen Campbell dường như đã lường trước được điều này, thế mà lại giấu Đái Quan Giả trong đội  xe của mình!

Chết tiệt, rốt cuộc là đã trải qua những gì, mới khiến hắn cảnh giác đến mức này? Theo những cuộc điều tra gần đây nhất, để có thể trong thời gian ngắn mời được vị Quan Tinh Giả kia, hắn đã bán mấy trang viên của cha mình!

Chim Cổ Đỏ cảm thấy nếu mình có đứa phá gia chi tử như vậy, việc đầu tiên hắn làm khi quay lại chính là một tát chết tươi.

Nhưng.

Do sự cảnh giác bất thường của Muen Campbell, kế hoạch A đã hoàn toàn thất bại.

Việc một kế hoạch hoàn hảo thất bại khiến Chim Cổ Đỏ phải suy nghĩ: “Liệu một kế hoạch hoàn hảo khác cũng có thể thất bại không?”

“Thì ra là vậy, việc có suy nghĩ như vậy hoàn toàn bình thường.”

Bạch Hổ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

“Nhưng ta cảm thấy, loại suy nghĩ này của ngươi là hoàn toàn không cần thiết.”

“Ồ? Tại sao?”

“Bởi vì ngươi quá để ý đến bản thân Muen Campbell.”

“Bản thân?”

“Đúng vậy, từ vụ ám sát lần trước và tình báo truyền về từ Học Viện, có thể thấy Muen Campbell đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong thời gian ngắn này.

Thậm chí, có khả năng cái bộ dang ngốc nghếch trước đây chỉ là ngụy trang, giờ đây khi lễ đính hôn với Công Chúa Cecilia sắp đến, sẽ không còn ai đe dọa được hắn ta nữa, hắn cuối cùng mới để lộ nanh vuốt của một con sư tử nhỏ.

Tất cả chúng ta đều bị hắn ta lừa, hắn ta xuất sắc hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Nhưng…”

Bạch Hổ đột nhiên thay đổi giọng điệu, khóe miệng nở nụ cười khẩy đầy khinh miệt, nó;.

“Lần này, việc hắn ta tạm thời sống sót được trong kế hoạch A, thực sự là nhờ sự xuất sắc của hắn ta sao?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Chim Cổ Đỏ cau mày.

“Nếu lần này không phải hắn ta cảnh giác, chúng ta đã…”

“Đương nhiên là không rồi!”

Bạch Hổ cắt ngang lời hắn ta:

“Xuất sắc thì sao? Cảnh giác thì sao? Đó có phải là lý do thực sự khiến hắn ta thoát được một kiếp không? Đều không phải!

Việc hắn ta sống sót cho đến bây giờ là nhờ hắn ta là con trai của một Công Tước cao quý, là nhờ hắn ta có đủ tiền để thuê một Đái Quan Giả bảo vệ, là nhờ hào quang bao quanh hắn ta!

Ha ha, xuất sắc? Thiên tài? Nhẫn nhịn? Mất đu chỗ đứng, những thứ đó chẳng có tác dụng gì cả, nếu không, ngươi tưởng rằng…”

Bạch Hổ nhìn thẳng vào mắt Chim Cổ Đỏ, cười lạnh nói.

“Nhưng năm nay, ta đã giết chết bao nhiêu thiên tài tự cho là đúng rồi?”

“……”

Chim Cổ Đỏ kinh hãi, chỉ đến lúc này, hắn ta mới nhận ra… bóng tối ẩn sâu nơi đáy mắt kẻ trước mặt mình, kẻ mà vẫn chưa lộ thân phận thực sự, nhưng lại có thể một tay tạo nên Nghị Hội Ngầm.

“Ngươi hiểu chứ? Đây chính là ý nghĩa của kế hoạch B, khi hào quang trên người hắn tan hết, khi hắn ta đơn độc trong tuyệt cảnh, không có ai hỗ trợ, thì dù vị Công Tước chi tử kia có xuất sắc hơn nữa, có tài giỏi hơn nữa, hơn cả những gì chúng ta nghĩ gấp mười lần!

Nhưng… thì có thể làm gì chứ?”

Bạch Hổ bỗng nhiên vỗ một trảo lên bàn, giống như đem một con kiến, dễ dàng nghiền nát.

Một con côn trùng mất đi hào quang, dù có mạnh mẽ đến mấy thì vẫn là một con côn trùng.

“Đương nhiên, nếu ngài Chim Cổ Đỏ vẫn còn lo lắng, hãy thử đặt mình vào vị trí của Muen Campbell mà suy nghĩ, ừm… theo tình báo hiện có, thực lực của hắn ta tạm thời được đánh giá là Võ Giả Tam Giai… không, giả sử hắn ta là Tam Giai đỉnh phong đi.

“Ngài Chim Cổ Đỏ, dùng bộ óc thông minh của ngươi mà suy nghĩ kỹ xem, Muen Campbell có khả năng sống sót không?” Bạch Hổ hỏi đùa.

“Khả năng sống sót là…”

Chim Cổ Đỏ đang suy nghĩ.

Kế hoạch này tuy do Bạch Hổ vạch ra, nhưng toàn bộ quá trình là do hắn phụ trách, nên mỗi một nhân vật bên trong, hắn đều có tình báo vô cùng chi tiết.

Mà những kẻ đang truy sát Muen Campbell hiện tại…

Kẻ Phanh Xác Barton, kẻ đã giết cha mình, trên tay có ít nhất mấy trăm sinh mạng, những chiêu thức kỳ lạ của hắn, ngay cả cường giả Ngũ Giai cũng phải dè chừng.

Linh cẩu đến từ một phòng thí nghiệm bí mật, được xưng là quái vật trong đám quái vật, cường độ nhục thân và khả năng phục hồi của hắn đủ để chống chọi lại cuộc xung phong của đội kỵ binh hạng nặng.

Chị em Flora, những kẻ phản bội của Tháp Khởi Nguyên… Việc họ có thể bước vào Tháp Khởi Nguyên bản thân đã chứng tỏ sự xuất sắc của họ rồi.

Và… Cha Xứ Sion, người đã bị Giáo Hội Sinh Mệnh truy sát nhiều năm nhưng vẫn sống tốt.

Những kẻ này là những tồn tại đáng sợ đến mức ngay cả bản thân hắn ta cũng phải rùng mình, là ác đồ trong đám ác đồ, tội phạm trong đám tội phạm, không hề có giới hạn, không có đạo đức, không có luân lý, chỉ cần nghe tên chúng thôi, ở một số vùng, đã đủ để khiến trẻ con ngừng khóc đêm.

Nếu mình là tên Muen Campbell đó, nếu mình là một Võ Giả Tam Giai đỉnh phong… không, táo bạo hơn chút nữa, ngay cả khi mình là một Võ Giả Tứ Giai, và ngay cả khi tôi có những đạo cụ và vật phẩm có thể mang theo..

Tuyệt đối là không thể!

Hắn cho dù có kéo theo một khẩu Ma Đạo Pháo, cũng không có khả năng sống sót!

Đây là khoảng cách về đẳng cấp, không thể giải quyết bằng sự xuất sắc đơn thuần hay các yếu tố bên ngoài.

Trừ khi Muen Campbell tại chỗ trở thành Tín Đồ Tà Thần, và trực tiếp nhận được sức mạnh khổng lồ từ Tà Thần, nếu không thì không có một tia khả năng!

Nhưng cái giá phải trả để có được sức mạnh cấp độ đó… e rằng còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Mà Muen Campbell cũng không điên đến mức từ bỏ tương lai tươi sáng của mình để thờ cúng Tà Thần chứ?

Và cô gái đi cùng hắn ta, theo tình báo, chỉ là một tín đồ của Nữ Thần chuyên tu THÁNH QUANG, ngay cả khả năng chiến đấu trực diện cũng không có, vậy cô ta có thể làm được gì chứ?

“hiểu rồi chứ?”

Bạch Hổ nâng ly, khẽ cười.

“Đúng là trên đời này có lẽ không tồn tại kế hoạch hoàn hảo, nhưng đối với Muen Campbell, việc bị dịch chuyển đến Rừng Tử Ách cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời hắn ta cũng đã bắt đầu đếm ngược.”

“Thì ra là vậy, là ta lo xa rồi.”

Chim Cổ Đỏ cũng nâng ly, mỉm cười.

“Vậy thì, chúng ta hãy tĩnh tâm chờ đợi tin tốt.”

“Tĩnh tâm chờ tin tốt.”

Tiếng ly rượu va vào nhau thanh thúy động lòng người, như một bản nhạc vang lên vào khoảnh khắc chiến thắng.

Bạn đã đến cuối chương 325.

Không gian đọc của bạn