“Bây giờ, đến lượt ta khiến các ngươi sung sướng rồi.”
Cùng với lĩnh vực lập lòe hồ quang điện mở rộng, từng luồng hỏa diễm, bắt đầu theo hô hấp, chậm rãi tuôn ra từ những vết thương trên bề mặt cơ thể của Muen.
Ngọn lửa có màu đỏ, hơi khác so với ngọn lửa bình thường, hắn liên tục chảy và rung động quanh Muen như những tiên nữ nhảy múa, mang lại cảm giác sống động.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, dường như có thể thoáng thấy điềm báo của cái chết và sự hủy diệt ở nơi sâu thẳm nhất của ngọn lửa.
“Ngọn lửa này là…”
Mắt Cha Xứ hơi híp lại.
Ma pháp?
Võ Kỹ?
Ma Đạo Khí?
Vũ Khí Luyện Kim?
Hay là hiệu quả của Di Vật Cổ Đại?
Không thể xác nhận.
Lĩnh vực kỳ lạ lập lòe hồ quang điện hoàn toàn chặn đứng cảm giác của hắn, thứ đã được mở rộng nhờ Thần Ân, mặc dù Muen ở ngay trước mặt, nhưng trong cảm giác của hắn, ở phía trước, chẳng có gì ở đó cả.
Kể cả ngọn lửa kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.
Thế nhưng…
Ngay cả khi ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ không khí cũng không hề tăng lên, bóng tối bao phủ tử vực cũng không hề bị ngọn lửa chiếu sáng, thậm chí, ngay cả những mảnh vải rách rưới bám trên cơ thể hắn, khi dính phải ngọn lửa đó, cũng không hề thay đổi chút nào.
Tuy là lửa, nhưng hoàn toàn không có hiệu ứng hay đặc tính của lửa, hắn chỉ rung động, như thể ánh sáng và hơi nóng hoàn toàn không tồn tại trong ngọn lửa ấy.
Nhìn bề ngoài thì không đáng sợ.
Đương nhiên, có lẽ là vì lĩnh vực kỳ lạ này đang che giấu hiệu ứng thực sự của ngọn lửa, nhưng dù ngọn lửa có thần kỳ đến đâu, Cha Xứ vẫn không cảm thấy Muen Campbell có khả năng lật ngược tình thế.
Như hắn đã nói trước đó, trước mặt Thần Ân, bất kỳ ngoại vật nào cũng đều không đáng nhắc tới
Điều duy nhất quan trọng là…
Cha Xứ nhìn sang bên cạnh, nhìn con Linh Cẩu ở trong lĩnh vực đó.
Linh Cẩu không cách xa Muen là mấy, ở khoảng cách này, hắn vốn dĩ có thể tung ra một đòn tấn công chí mạng bất cứ lúc nào, vốn dĩ có thể một lần nữa đâm móng vuốt sắc nhọn của mình vào trong máu thịt của Muen.
Nhưng hắn đã không làm vậy.
Hắn chỉ dùng đôi mắt đỏ thẫm, mê mang, nhìn chằm chằm vào Muen, tất cả vảy trên người hắn cơ hồ đều dựng đứng lên, lúc thì nhe răng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp từ cổ họng.
Giống như một con chó hoang gặp phải hùng sư vậy.
Hắn thế mà lại đang sợ hãi sao?
Con quái vật này, vốn đã mất đi lý trí phần lớn, chỉ còn lại bản năng khát máu, thế mà lúc này lại đang run rẩy vì sợ hãi sao?
Tại sao?
Hắn đã cảm nhận được điều gì ở trong lĩnh vực sao?
“Bắt đầu với ngươi trước vậy.”
Lúc này, Muen đột nhiên quay người, mỉm cười với Linh Cẩu.
Nụ cười đó ôn hòa, nhưng hắn lại khiến Linh Cẩu cảm thấy rợn tóc gáy, giống như một thiếu nữ ngây thơ gặp phải một kẻ biến thái trong rừng.
Sau đó thân thể Muen khẽ lắc lư, chớp mắt đã vượt qua khoảng cách không xa kí mà xuất hiện trước mặt Linh Cẩu.
Không có sự kiềm chế của Thần Ân, chỉ bàn về tốc độ, Muen đã vượt qua Linh Cẩu.
Cho nên Linh Cẩu không có đường thoát, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Muen vươn tay, giống như một người bạn cũ không thể quen thuộc hơn, ở trên đầu vai của hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái.
Ngay lập tức, ngọn lửa đỏ rực tuôn trào, ập về phía Linh Cẩu.
Hắn đây là…
Muốn dùng lửa đó, để thiêu chết Linh Cẩu sao?
Cha Xứ cau mày, bàn tay định lật mở Thánh Điển, nhưng đột nhiên dừng lại.
Để thận trọng, hắn cần hiểu hiệu quả thực sự của ngọn lửa, vì mục đích đó, đành phải để Linh Cẩu chịu thiệt thòi một chút.
Hơn nữa, với sức sống và khả năng phục hồi đáng sợ của Linh Cẩu dù bị có thiên đao vạn quả cũng không chết, cho dù ngọn lửa kia quả thực có chút lợi hại, cũng không đến nỗi.
“A——”
Nhưng giây tiếp theo, suy nghĩ của Cha Xứ bị một tiếng gầm chói tai cắt ngang.
Khi ngọn lửa tràn vào, Linh Cẩu giống như đột nhiên phải chịu đựng một cực hình nào đó, bắt đầu giãy giụa, gầm thét kịch liệt.
Cứ như mọi thống khổ trên thế gian đều dồn vào cơ thể hắn, con quái vật vốn gần như không có dây thần kinh cảm giác đau, bình thường dù bị vô số lưỡi dao sắc nhọn đâm vào cũng không thèm nhíu mày một cái, giờ đây lại đang vật lộn hết sức, gầm rú.
Hắn muốn dập tắt ngọn lửa đỏ rực klia, nhưng ngọn lửa lại như giòi trong xươngm dính chặt vào da thịt, không ngừng thiêu đốt! Thiêt đốt!
“Gào——”
Cuối cùng, không biết là từ sự tuyệt vọng của cái chết hay sự điên loạn tột cùng, Linh Cẩu trừng mắt đỏ ngầu nhìn Muen, toàn thân bị bao bọc bởi ngọn lửa đỏ, hung hăng lao về phía Muen.
Nỗi đau tột cùng khiến hắn vứt bỏ nỗi sợ hãi, hắn không còn quan tâm đến khí tức đáng sợ phát ra từ Muen nữa, chỉ muốn xé xác người đàn ông trước mặt thành từng mảnh!
Nhưng, khi móng vuốt sắc nhọn của Linh Cẩu chỉ còn cách cái cổ không chút phòng bị của Muen chưa đầy một tấc, thì động tác của hắn đột ngột dừng lại.
Bởi vì ánh mắt của hắn, trong lúc vô tình, đã chạm phải ánh mắt của Muen.
Khoảnh khắc này, trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như hồ nước của Muen, có ánh lửa sáng rực bùng lên.
Và rồi, trong mắt Linh Cẩu cũng bùng lên ánh lửa, lấy đồng tử làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh.
Ngọn lửa vẫn đỏ, nhưng lại chẳng có thực thể, nó xuất hiện từ đại não, từ tư duy, từ ý thức… từ sâu thẳm linh hồn hắn, rung động một cách yêu dị.
Sau đó thiêu đốt.
Thiêu đốt
Thiêu đốt tất cả!
“Ha ha…”
Linh Cẩu mở to đôi mắt đã trở nên trống rỗng, cố gắng thốt ra vài từ từ cổ họng.
“Khô…”
Nhưng cuối cùng, hắn không thể nói ra được.
Bởi vì Muen đã bớp chặt lất cổ hắn, vươn ngón trỏ đặt lên môi, khẽ nói:
“Suỵt —— tốt hơn là ngươi đừng nói cái tên đó ra.”
“Vậy thì, chúc ngủ ngon.”
Muen đột nhiên siết chặt lòng bàn tay.
Nhưng cảm giác truyền đến từ lòng bàn tay cậu không còn là của một sinh vật sống nữa.
Giống như một bức tượng đá đã mục nát qua nhiều năm tháng, cuối cùng đã đến hồi kết vào khoảnh khắc này.
Với một tiếng rắc, toàn thân Linh Cẩu biến thành vô số tro bụi trong lòng bàn tay Muen.
Tro bụi tản ra khắp nơi, hòa vào cuồng phong dữ dội, hoàn toàn biến mất.
Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi.
Con quái vật Tứ Giai mạnh mẽ này đã hóa thành tro bụi.
Không còn lại gì, từ trong ra ngoài.
Chỉ còn một khối lửa đỏ đang nhảy múa một cách yêu dị, dường như còn bùng cháy dữ dội hơn nữa.
“……”
Khoảnh khắc đó, chiến trường trở nên tĩnh lặng, như thể ngay cả tiếng gió cũng biến mất.
Mà ở trong tử vực do bão tố cùng những cây cổ thụ tạo ra này, Cha Xứ nhìn Muen, nhìn Linh Cẩu đã hóa thành tro bụi, biến mất bên cạnh Muen, vẻ mặt vốn luôn thong dong của hắn cuối cùng cũng… trầm xuống.
Dù mắt có mù hơn nữa, dù cách một tầng lĩnh vực che chắn mọi khí tức, hắn cuối cùng cũng nhận ra bản chất của sức mạnh đáng sợ này.
Loại thiêu đốt bất thưởng ở cấp độ quy tắc đó, tuyệt đối không thể thực hiện bằng ma thuật hay đạo cụ.
Đó là… sức mạnh từ thần linh.
“Thì ra là vậy… Đây là át chủ bài của ngươi sao, Muen Campbell?”
“Thú vị, thực sự thú vị, ai có thể ngờ rằng, đường đường là Công Tước chi tử, một thiên tài có nguồn tài nguyên hàng đầu thế giới, lại chọn con đường này.”
Sau một hồi im lặng, Cha Xứ đột nhiên bật cười, tiếng cười mang đầy vẻ chế giễu.
“Ngươi lại là… một Thánh Chức Giả sao?”
“……”
“Là Hỏa Diễm Chi Thần hay là vị Dung Lô Chi Thần kia? Thôi bỏ đi, nghĩ lại thì ngươi chắc sẽ không nói đâu, nhưng thật sự đáng kinh ngạc, một con cháu quý tộc cao cao tại thượng, lại có thể chịu đựng được con đường thanh tu cấm dục của Thánh Chức Giả sao?”
Cha Xứ quan sát Muen, vẻ mắt không tin nổi, thốt lên kinh ngạc.
“Ta đã là một Cha Xứ ở Giáo Hội lâu như vậy, đã chứng kiến vô số kẻ chỉ muốn nhận được ân huệ từ thần linh, nhưng vĩnh viễn không thể trở thành một tín đồ thành kính chân chính, không ngờ ngươi lại có thể làm được, phải thừa nhận rằng, Muen Campbell, người như ngươi, hiếm thấy, thật sự hiếm thấy.”
“Chuyện cấm dục này ta không làm được… thôi bỏ đi, cứ coi ta là như vậy đi.”
Khóe miệng Muen hơi giật giật, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu không biện minh, chỉ nhún vai nói.
“Vì Cha Xứ đã nhìn thấu sức mạnh của ta rồi, vậy không bằng cũng chấp nhận lời đề nghị của ta?”
“Hả?”
“Giống như lời ngươi nói đó.”
Muen mỉm cười, chỉ vào khoảng trống bên cạnh mình.
“Để không trở nên giống Linh Cẩu, ngươi cũng đầu hàng thì sao? Như vậy, ta cũng có thể nhân từ mà ban cho ngươi cái chết không đau dớn.”
“……”
Cha Xứ nghe thấy lời đề nghị quen thuộc của Muen, nhất thời ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên đưa tay lên vuốt mặt, che đi biểu cảm, vai hắn vẫn không ngừng rung lên.
“Phì… ha ha ha ha, Muen Campbell, ngươi quả thật là một người vô cùng thú vị.”
Cha Xứ cười lớn, rồi bỏ tay ra, để lộ ra… vẻ châm biến lại xuất hiện trên khuôn mặt:.
“Ta thừa nhận ngươi quả thực vượt xa tưởng tượng của ta, nhưng mà… tại sao ngươi lại cảm thấy chỉ dựa vào Thần Ân của một vị thần, chỉ dựa vào việc giết chết tên phế vật Linh Cẩu kia, là có thể khiến ngươi có thể… nói lời ngông cuồng như vậy với ta?”
“Không.”
Muen nghiêm túc nói:
“Ta đang vô cùng chân thành đề nghị đó, nếu có thể, ta thực sự không muốn sử dụng sức mạnh đó một cách tùy tiện đâu.”
“Thật là cuồng vọng làm sao, đã như vậy…”
Cha Xứ đột nhiên giơ cao Thánh Điển lên, sức mạnh tín ngưỡng đáng sợ trào dâng từ trên người hắn.
Hắn nhìn lên bầu trời, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt:
“Vậy thì ta sẽ để ngươi xem, uy năng thật sự của những vị Chúa tôn quý của ta!”
Thánh Điển lật mở.
Ánh sáng minh tịnh nở rộ, thần thánh và trang nghiêm.
Cha Xứ chỉ tay một cái.
Vô số cây cổ thụ rung chuyển, những thân cây to lớn đến mức mười mấy người cũng không thể ôm hết đột nhiên dẻo dai vặn xoắn, quấn lấy nhau, tạo thành từng tầng thiên la địa võng, bao bọc lấy Muen nhỏ bé như một con kiến.
Những cây cổ thụ khổng lồ xoắn vặn như bầy rắn trong mùa giao phối, cọ xát vào nhau, không để lại bất kỳ khe hở để chen vào.
Thật khó mà tưởng tượng được một thân xác bằng xương bằng thịt mong manh có thể sống sót bên trong đó, Cha Xứ dường như đã nghe thấy tiếng xương Muen vỡ vụn từng chiếc một.
Nhưng…
“Xì xì.”
Tiếng lửa chặp chờn, trong nháy mắt đã phá vỡ ảo tưởng của Cha Xứ.
Ngọn lửa đỏ rực, từ nơi trung tâm nơi những cây cổ thụ quẩn quýt lan ra, giống như đống lửa nhảy múa trên đống củi xếp ngay ngắn, trong chớp mắt bùng cháy… vô cùng mãnh liệt!
“Ha ha, phóng hỏa đốt rừng, là sẽ phải ngồi tù đến mục xương đó.”
Từ trong ngọn lửa, thân hình Muen từ từ xuất hiện, có chút bất đắc dĩ nói:
“Ngươi có thể dùng một chút chiêu thức của trần gian được không?
“Không có tác dụng sao?”
Nhìn ngọn lửa thiêu rụi vô số cây cổ thụ trong nháy mắt, Cha Xứ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Kết quả này, đã sớm dự đoán trước.
Xét cho cùng, việc sử dụng Thần Ân của Sâm Lâm Chi Thần để đối phó với lửa, dù thế nào cũng không phải là một hành động khôn ngoan.
Nhưng hắn làm vậy đơn giản vì đạo Thần Ân này là sức mạnh mà hắn sử dụng thuận tay nhất.
Cùng với…
Tạo cơ hội cho chiêu thức tiếp theo của mình.
Như thể cuối cùng đã tích đủ sức mạnh, biến ngón tay đang duỗi của Cha Xứ biến thành lòng bàn tay, rồi ấn xuống.
Cuồng phong bao trùm khu vực đó trong nháy mắt ngưng trệ.
Vô số cành lá bị cuồng ohong thổi bay, trên bầu trời cuối cùng cũng xuất hiện một khoảng không giữa khu rừng, vô số đám mây đen lơ lửng, quay tròn, co lại, và tạo thành một vòng xoáy như tận thế giáng lâm
Và từ vòng xoáy đó, cơn bão thực sự đã đến.
Luồng khí trước đó chỉ được dùng để vây khốn, trấn áp Muen, nhưng vào khoảnh khắc này, những tiếng sấm sét kinh hoàng, mưa đá và thép sắc như lưỡi dao cùng lúc trút xuống trong cơn bão, hòa quyện vào hồng thủy hủy diệt.
Đây không chỉ là sức mạnh của một Thần Ân, mà là sức mạnh tổng hợp của mấy đạo Thần Ân, tiêu tốn một lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng mà Cha Xứ đã tích lũy trong nhiều năm.
Cha Xứ tin chắc rằng, dưới hồng thủy hủy diệt này, chỉ cần là tộn tại dưới Ngũ Giai, đều tuyệt đối không có khả năng sống sót
Bởi vậy…
“Kết thúc rồi.”
Nhìn hồng thủy hủy diệt sắp bao trùm Muen, nhìn cơn bão và sấm sét sẽ phá hủy mọi thứ, Cha Xứ lại một lần nữa lộ ra nụ cười bình tĩnh kia.
Muen Campbell quả thực là một kẻ đáng sợ.
Đáng tiế, hắn đã gặp phải đúng kẻ thù sai thời điểm.
“Ta sẽ xây một bia mộ cho ngươi, ta sẽ khắc tên ngươi lên tấm bia mộ đó.”
Cha Xứ cúi đầu cầu nguyện.
Nhưng ngay khi hắn ngẩng mặt lên định tìm một hoặc hai thứ đủ để tạo ra một ngôi mộ đơn sơ trong đống đổ nát tồi tàn do hồng thủy hủy diệt để lại, đột nhiên, vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng.
“Bỏ đi, khụ khụ… cái việc xây mộ cho ta, cứ để sau này con trai hay con gái ta lo đi, ngươi còn không xứng.”
Tiếng nói vang lên từ phía sau đống đổ nát và bụi bặm do gió còn sót lại cuốn lên, xen lẫn một hai tiếng ho khan yếu ớt, nhưng vẫn… vô cùng rõ ràng.
Rõ ràng đến mức… khiến tim Cha Xứ suýt nữa ngừng đập.
“Cái… cái gì?”
Nụ cười thản nhiên biến mất trong tích tắc, lần đầu tiên vẻ mặt Cha Xứ lộ ra vẻ kinh hoàng không thể tin nổi.
“Làm sao mà có thể chứ!? Làm sao mà có thể chứ!”
Cuồng phong lại nổi lên, thổi bay bụi bặm và mảnh vụn che khuất tầm nhìn.
Sau đó, lộ ra dáng vẻ của người đàn ông tóc vàng lúc này.
Hắn không hề vô sự, sức mạnh của Thần Ân đã một lần nữa để lại trên cơ thể hắn mấy vết thương dữ tợn, sâu thấy cả xương
Nhưng, cũng chỉ có vậy.
Hắn vẫn còn sống, vẫn có thể đứng vững.
Thậm chí ngọn lửa đỏ rực kia đang lưu chuyển khắp toàn thân hắn, không ngừng giúp hắn hồi phục vết thương.
“Thì ra là vậy… Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi!”
Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, như thể phát hiện ra điều gì đó, Cha Xứ kêu lên đầy phấn khích,.
“Đó không phải là Thần Ân, đó không phải là Thần Ân, ngọn lửa đó… là Thần Quyến!”
Đúng vậy, thứ sức mạnh thần linh dồi dào cuồn cuộn như dòng nước sống, có thể cuồn cuồn không dứt, tùy ý tiêu hao, tuyệt đối không phải là Thần Ân — thứ vật chết dùng mất bao nhiêu liền vĩnh viễn hao hụt bấy nhiêu!”
Đó là Thần Quyến, là sức mạnh chiếu cố mà thần ban cho người mà mình sủng ái, là sự hiển hóa của một phần pháp tắc của thần linh tại nhân gian.
Muen Campbell thế mà lại là một Thần Quyến Giả!
Đùa cái gì thế!
Chuyện này, chưa từng nghe nói qua!
Thần Quyến Giả quý giá biết bao, sự xuất hiện của mỗi Thần Quyến Giả hầu như đều sẽ được ghi chép lại tại Giáo Hội.
Nhưng trong những ghi chép, chưa bao giờ có tên Muen Campbell.
Hắn không phải hạng vô danh tiểu tốt, hắn là Công Tước chi tử, là tâm điểm chú ý ngay từ khi sinh ra, mọi hành động của hắn ta đều nằm trong tầm mắt của những kẻ có lòng, chẳng lẽ hắn ta thực sự có thể ẩn nhẫn đến vậy sao?
Ẩn nhẫn đến mức… cho đến bây giờ, chưa bao giờ thể hiện sức mạnh thiên bẩm này cho người ngoài thấy sao?
Chết tiệt! Thần Quyến Giả thường thức tỉnh vào khoảng năm bảy, tám tuổi, mếu hắn đã có suy nghĩ ẩn nhẫn như vậy vào lúc đó, thì người này… rốt cuộc đáng sợ đến mức nào đây?
“Này này, sao đột nhiên ngươi lại có vẻ mặt ‘kẻ này đáng sợ như thế, tuyệt đối không thể giữ lại’ vậy? Có cần ta phối hợp ngươi hít một hơi lạnh không?”
Muen che vết thương, thật sự nhe răng trợn mắt hít một hơi lạnh.
Đau quá.
Dù Xích Diễm có lợi hại đến đâu, khả năng phòng thủ vẫn hơi thiếu.
Vừa rồi cậu thật sự suýt chút nữa là gục ngã rồi.
May mắn là cậu khá lỳ đòn.
Lại có Xích Diễm gia trì, cậu lại càng thêm bền bỉ hơn.
Muen bước một bước, đi về phía Cha Xứ.
“Chờ, chờ đã!”
Cha Xứ sợ hãi kêu lên.
“Đừng đến đây, dừng lại cho ta!”
Bão lại nổi lên, sấm sét gầm thét.
Từng luồng Thần Ân đáng sợ lại giáng xuống Muen.
Không có chút tác dụng nào.
Dù là cuồng phong hay lôi đình, dù là sắt thép hay mưa đá, hay ngọn lửa sáng hơn, trông có vẻ nóng hơn, tất cả đều không thể xuyên thủng lớp Xích Diễm mỏng manh bên cạnh Muen, tất cả đều bị thiêu rụi hoàn toàn.
Số lượng vẫn không thể bù đắp được khoảng cách tuyệt đối về chất lượng này.
“Không, không đúng!”
Nhìn cảnh tượng tuyệt vọng này, mắt Cha Xứ đỏ ngầu, không để tâm đến phong thái mà gầm lên:
“Dù có là Thần Quyến, dù có là sức mạnh Thần Quyến, cũng không thể mạnh đến thế, cũng không thể khiến Thần Ân mà ta phụng sự thần linh nhiều năm, khổ tu mới có được đều trở nên vô dụng!”
“Đây rốt cuộc là Thần Quyến của vị thần nào, thực sự là Hỏa Diễm Chi Thần kia sao?”
“Thậm chí còn có sức mạnh hồi phục sinh sơ, chẳng lẽ ngươi không phải chỉ được một vị thần chiếu cố sao?”
Cùng với đủ suy đoán khác nhau hiện lên, một cảm xúc ghen tỵ đột nhiên dâng lên trong lòng Cha Xứ, khiến hắn gần như phát điên.
“Tại sao? Tại sao sự khổ tu nhiều năm của ta, mỗi ngày thành kính, cũng chỉ có thể đổi lấy một chút Thần Ân không đáng kể, thế nhưng ngươi cái gì cũng không làm, liền được thần linh chiếu cố nhiều như vậy?”
Tại sao chứ! Trả lời ta!
“……”
Muen không trả lời.
Chỉ hơi cụp mắt xuống một chút.
Bất tri bất giác, cậu đã đứng trước mặt Cha Xứ.
Rất gần.
Giữa họ, chỉ còn một luồng hồ quang điện chập chờn.
Đây chính là giới hạn của Lĩnh Vực Luyện Kim.
“Lĩnh vực của Sư phụ Mela, còn lợi hại hơn ta nghĩ.”
Muen vô thức cảm thán.
Rõ rảng chỉ cách một tầng lĩnh vực mỏng manh, Cha Xứ vẫn không thể cảm nhận được khí tức của Khô Héo Chi Vương từ Xích Diễm, vẫn đang không ngừng suy đoán Thần Quyến này rốt cuộc đến từ vị thần nào.
Tất nhiên đều đoán sai rồi.
Rốt cuộc, hắn e rằng có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra, bản thân mình, đường đường là Công Tước chi tử, lại có thể bất chấp tiền đồ tốt đẹp bị hủy hoại hoản toàn, mà có liên hệ với Tà Thần.
Hơn nữa…
Muen nhìn ngọn lửa đỏ đang rung động.
Khi sức mạnh này không đi kèm với sự ô nhiễm tinh thần của Tà Thần… dường như cũng không yêu dị đáng sợ như tưởng tượng.
Thậm chí chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ “Tà Thần”.
“Nhưng vẫn nên dùng ít thôi.”
Muen lẩm bẩm. “Sức mạnh không thuộc về bản thân, không thể quá mức ỷ lại.”
Thu lại những suy nghĩ này, Muen lại nhìn Cha Xứ với khuôn mặt điên cuồng trước mặt mình.
Khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn khác với vị thợ săn bình tĩnh và tự tin trước đó.
“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa.”
Muen nói.
“Mượn cách nói của ngươi, chiếu tướng rồi, Cha Xứ.”
“……”
Những lời quen thuộc vang lên bên tai, sự điên loạn trên mặt Cha Xứ biến mất trong nháy mắt.
Hắn nhìn Muen, rồi lại cúi đầu chính mình.
Sau một lúc, hắn run rẩy nói.
“Ta còn có Thánh Quang của Nữ Thần.”
“Thánh Quang của ngươi, nếu xét về độ tinh khiết, kém xa Lea.”
“……”
Đúng vậy.
Hắn ta đã đứng gần thế này rồi, cho dù có là Thánh Quang của Nữ Thần cũng không thể ngăn cản hắn ta nữa rồi.
Thật sự kết thúc rồi sao?
Trong mắt Cha Xứ thoáng hiện một tia mê mang.
Cảnh tượng và lời nói đều quen thuộc như thế, nhưng tình cảnh của hai người đã hoàn toàn đảo ngược.
Hắn là thợ săn, còn mình…
Trở thành con mồi bị dồn vào chỗ chết.
Tất cả Thần Ân mà mình dựa vào đều đã cạn kiệt, trong tình thế tuyệt vọng này, mình không còn có thể làm gì nữa…
“Không, chưa kết thúc đâu!”
Như thể nghĩ ra điều gì đó, Cha Xứ đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt hắn lại hiện lên nụ cười điên cuồng.
Hắn nhanh chóng lật Thánh Điển.
Đến trang cuối cùng.
Cảm nhận được khí tức bám trên trang giấy đó, hắn không kìm được mà chảy những giọt nước mắt sung sướng.
“Đúng vậy, ta vẫn còn át chủ bài!”
“Vị Chúa cuối cùng… mà ta thờ phụng!”
…
…
“Giả sử, ta nói là giả sử.”
Trên bàn dài, Chim Cổ Đỏ đã uống đến hơi say, lắc đầu quầy quậy, hương về phía Bạch Hổ đưa ra nghi vẫn:
“Nếu tên Muen Campbell thực sự hung mãnh nhưu thế, giết ra một đường, thì chúng ta phải làm sao?”
“Đừng lo lắng, khả năng đó, không tồn tại.”
Đối mặt với nghi ngờ có vẻ phi lý này, Bạch Hổ chỉ lắc ly rượu và nhẹ nhàng nói, “Ta có một át chủ bài.”
“Hả?”
Chim Cổ Đỏ nhíu mày.
“Ý ngươi là nói, Cha Xứ sao?”
“Đúng vậy.” Bạch Hổ gật đầu.
“Có hắn ở đó, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì.”
“Bách Tín Giả… quả thật rất lợi hại, nhưng cũng có một điểm yếu chí mạng.”
Chim Cổ Đỏ suy tư, nói:
“Rốt cuộc, hắn ta chỉ là một người bình thường.”
“Người bình thường? Hừ.”
Bạch Hổ cười nhạo. “Một kẻ như hắn ta, thực sự có thể gọi là người sao?”
“Ý ngươi là gì?”
“Tiền đề để dùng tín ngưỡng đổi lấy sức mạnh từ thần linh chính là sự thành kính, nhưng một người có thể thành kính thờ phụng nhiều vị thần, chẳng phải đang nói đầu óc của hắn ta không bình thường sao?”
Bạch Hổ cười như không cười:
“Mà loại người có đầu óc không bình thương, lại còn thường xuyên giao thiệp đến các vị thần, thì khả năng thu hút các sự tồn tại không rõ lai lịch là rất cao.
Nếu không… một kẻ ngốc mang theo Thánh Quang, trong mắt Giáo Hội không khác gì một ngọn hải đăng, làm sao hắn ta thoát khỏi sự đuổi giết của Thánh Điện Phán Xét được chứ?”
“……Thì ra là vậy, ta hiểu rồi.”
Chim Cổ Đỏ ngẩn người một lúc, nhưng với sự thông minh của mình, hắn dễ dàng thông suốt những lắt léo trong đó, cảm thán nói:
“Quả nhiên là ngài, Nghị Trưởng đại nhân, ngay cả loại chuyện ngoài lễ thường này cũng đã cân nhắc tới rồi sao?”
“Đương nhiên rồi, nếu muốn hủy diệt hoàn toàn một người, thì tung ra mọi thủ đoạn chính là sự tôn trọng cần thiết.” Bạch Hổ mỉm cười.
“Quả thực, tuy rằng nhìn ra có chút chuyện bé xé ra to, nhưng như vậy cũng tốt.”
Chim Cổ Đỏ lại nâng ly rượu, nở một nụ cười còn chân thành hơn.
“Vậy thì, để chúng ta chúc mừng thành công trước vậy.”
“Ừm, chúc mừng thành công.”
Tiếng ly rượu va vào nhau trong trẻo và xúc động, như một bản nhạc chiến thắng.
…
…
“Cha Xứ Sion, thần linh có thực sự yêu thế nhân không?”
Trước đây, ra đã từng nghe qua nghi vấn như vậy.
Đó là một cô bé đáng yêu.
Cha mẹ cô bé qua đời vì một dịch bệnh bùng phát không báo trước, vì vậy mỗi ngày cô bé đều đến nhà thờ cầu nguyện, hướng về Nữ Thần, thổ lộ nỗi nhớ thương cha mẹ.
Ngày hôm đó cũng vậy, nhưng sau khi ta kết thúc buổi cầu nguyện của mình, cô bé đột nhiên túm lấy vạt áo ta và hỏi như vậy.
“Chắc chắn rồi.”
Ta xoa đầu cô bé, mỉm cười nói:
“Nữ Thần từ bi, luôn dõi theo tất cả chúng ta.”
“Nhưng mà.”
Cô bé mở to đôi mắt ngây thơ của mình, chớp chớp, đặc biệt khiến người ta thương xót:
“Mõi ngàu Con đều thành tâm cầu nguyện với Nữ Thần, nhưng tại sao Nữ Thần đại nhân lại không đáp lại con?”
“Con cầu nguyện điều gì?”
“Con muốn Nữ Thần đại nhân cho con biết, cha mẹ của con, họ ở phía dưới có tốt không, hu hu, còn có, con nhớ họ rất nhiều rất muốn gặp bọn họ, trước đây con từng mơ thấy bọn họ, nhưng con thậm chí không thể nhớ được khuôn mặt của họ.”
“……Đừng lo lắng, Nữ Thần đại nhân nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của con.”
Lúc đó, ta chỉ có thể trả lời như vậy.
Thần linh, có yêu thế nhân không?
Chắc chắn rồi.
Trước đó, ta đã tin chắc vào điều đó.
Nhưng một hạt giống nghi ngờ, vẫn không khỏi mọc rễ này mần trong lòng ta.
Ta muốn biết liệu thần linh có thực sự yêu thế nhân không.
Không phải là tình yêu được thêu dệt trong giáo điển, cũng không phải là tình yêu do tín đồ tưởng tượng ra.
Ta muốn thần linh tự mình trả lời ta.
Là yêu hay không yêu.
Ta bắt đầu thờ phụng Nữ Thần thành tâm hơn.
Nhưng dù ta cố gắng đến đâu, dù ta thành tâm cầu nguyện đến mấy, Nữ Thần vẫn không đáp lại, chỉ ban cho ta Thánh Quang.
Nhưng cái ta muốn không phải là Thánh Quang, mà là một câu trả lời.
Có lẽ vì có quá nhiều tín đồ nên Nữ Thần không có thời gian trả lời ta chăng?
Vậy là, sau một buổi học sáng nọ, ta đã hưỡng về những vị thần khác, bắt đầu cầu nguyện
Vẫn vô cùng thành tâm, vẫn vô cùng chân thành, vẫn dâng hiến tất cả những gì có thể.
Nhưng ngay cả những vị thần có rất ít tín đồ cũng không trả lời ta.
Họ vẫn như Nữ Thần, chỉ không ngừng đáp lại ta bằng sức mạnh.
Đủ loại sức mạnh khác nhau.
Nhưng ta không muốn sức mạnh.
Ta chỉ muốn một câu trả lời.
Thần linh có yêu thế nhân không?
Vì vậy, một vị, một vị, lại một vị.
Ta bắt đầu không ngừng tin vào những vị thần mới.
Cho đến ngày đó.
Đó là một ngày như thế nào ấy nhỉ? Ta quên rồi.
Ta chỉ nhớ rằng vào ngày đó, bên cạnh cô bé vừa thực hiện được nguyện ước nhờ sự giúp đỡ của ta, đứa trẻ đang rạng rõ nhưu đóa hoa nhỏ nở rộ niềm vui ấy, ta đã thực sự nghe được câu trả lời từ vị Chúa đó.
Ngài nói với ta:
【Yêu.】
…
…
“Ửm?”
Đột nhiên, Muen cau mày.
Bởi vì vị Cha Xứ trước mặt lại đột nhiên rơi vào trạng thái bất thường.
“Chưa kết thúc đâu! Ta vẫn còn át chủ bài!”
“Ta vẫn còn… vị Chúa cuối cùng!”
Vẻ mặt của Cha Xứ lúc này thật khó diễn tả bằng lời, hắn giống như một nồi thập cẩm vậy, liên tục pha trộn giữa sự cuồng tín, điên loạn, thành kính, sùng đạo và những cảm xúc hoàn toàn đối lập.
Nhưng dù biểu cảm của hắn có thay đổi thế nào đi nữa, thì điều Muen hiểu chỉ có một.
Hắn muốn gây chuyện
Hơn nữa, đã quá muộn để ngăn cản rồi.
【Cầu nguyện.】
Tiếng đọc kinh trang nghiêm vang vọng, cả thế giới trở nên tĩnh lặng.
Hơi thở Muen trì trệ, bởi vì cậu cảm nhận rõ ràng rằng khi vị Cha Xứ thốt ra hai từ đó, một ánh mắt đáng sợ ở tầng thứ cao hơn đã hướng về phía này.
Mẹ nó, cái cốt truyện quen thuộc này, cái cảm giác quen thuộc mạnh mẽ này…
Cảm giác nguy hiểm tràn ngập tâm trí, Muen đã bắt đầu nghĩ đến nên dùng tư thế nào để cầu xin sự giúp đỡ của Hắc Thư, mới không bị mất mặt quả mức.
【Bằng toàn bộ tĩn ngưỡng của ta, bằng toàn bộ Thần Ân của ta, khẩn cầu lòng từ bi của ngài】
【Xin ngài đối với kẻ vô tri trước mắt này, giáng xuống tình yêu của ngài đi.】
【Vị Chúa tôn quý nhất của ta, Ái Thần đại nhân vĩ đại.】[note109705]
Hả?
Ai cơ?
Muen mở to mắt, khi cậu vẫn đang tiêu hóa nội dung cầu nguyện của Cha Xứ, theo lời cầu nguyện kết thúc, sự thay đổi bắt đầu.
Trên khuôn mặt với biểu cảm phức tạp của Cha Xứ, da thịt bắt đầu vặn vẹo dữ dội, và cuối cùng, một khuôn mặt mới hiện lên bên cạnh khuôn mặt của hắn.
Khuôn mặt đó giống hệt khuôn mặt Cha Xứ, chỉ là, kinh mạch của hắn đang nhúc nhích, như thể vô số giun đất đang di chuyển bên dưới lớp da, tràn đầy ác ý đáng sợ.
Đồng thời, một tiếng thánh ca hư ảo vang lên, có những chiếc lông trắng rơi xuống từ khoảng không.
Ực. Ực..
Khuôn mặt đó nuốt chửng Thần Ân và tín ngưỡng của các vị thần khác, lộ ra vẻ mặt mãn nguyện, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, hắn mở đôi mắt đen kịt của mình, nhìn chằm chằm vào một con cừu non ngon lành khác.
Và rồi hắn thấy một khuôn mặt ngớ ngẩn.
Khuôn mặt ngớ ngẩn quen thuộc.
Bốn mắt nhìn nhau.
“Vãi!”
Sau một hồi im lặng, Muen cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu giật mình đến mức nhảy dựng lên, kinh ngạc nói.
“Ái Thần, tại sao lại là ngươi?”
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tại sao Ái Thần đột nhiên xuất hiện giữa trận chiến?
Cốt truyện này, dường như không có chút liên kết gì cả
Hay là tín ngưỡng của Cha Xứ đã chơi đa dạng như vậy ròi, đến nỗi ngay cả Ái thần cũng không tha?
【……】
Trong đôi mắt đen kịt, hiếm hoi phản chiếu hình ảnh con kiến, những ký ức trong quá khứ ùa về, thông qua đạo ý chí trên cơ thể Cha Xứ, hắn lập tức trở nên tức giận và hung dữ.
Lại là ngươi!
Lại là ngươi, con kiến phá hỏng chuyện tốt của ta!
Lần này, lần này xem ta không…
Hả?
Đôi mắt đen láy đột nhiên tập trung lại.
Bởi vì lúc đó, hắn thấy ngọn lửa đang cháy trên cơ thể Muen.
Lĩnh Vực Luyện Kim đươngnhiên không thể ngăn cản ánh mắt của hắn, hắn chỉ cần liếc một cái, là đã nhận ra nguồn gốc của ngọn lửa đỏ rực kia
【……】
Bốn mắt lại nhìn nhau.
“Ha ha, ta cảm nhận được, ta cảm nhận được tình yêu của Chúa rồi!”
Cha Xứ, người hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, dang rộng hai tay, cuồng nhiệt kêu lên.
“Ôi, thần linh thực sự yêu thế nhân! Chúa ơi, vị Chúa tôn quý của ta, xin ngài hãy giết tên khốn đáng ghét trước mặt ta, xin ngài hãy thể hiện thêm nhiều tình yêu của ngài hơn nữa!”
Xin ngài… Hả?”
Tiếng kêu của Cha Xứ đột nhiên dừng lại.
Bởi vì hắn lại phát hiện ra một sự thay đổi khác, mà đối với hắn, đó là một sự thay đổi tồi tệ.
Giống như thời gian quay ngược, khuôn mặt trên mặt hắn lại bắt đầu vặn vẹo, đôi mắt đen kịt nhắm lại khuôn mặt đầy ác ý chuyển động, rồi hòa tan vào cơ thể hắn một lần nữa.
Lông vũ biến mất, Thánh Quang tiêu tan.
Mà cảm giác được tràn ngập tình yêu của thần linh cũng biến mất trong tích tắc, không để lại dấu vết.
Ái Thần.
Chạy rồi.
Chạy trốn ngay lập tức.
Đương nhiên, việc nôn ra những gì đã nuốt vào là điều không thể.
Cứ thế, chỉ còn lại Cha Xứ, đã hoàn toàn biến thành một người bình thường, đứng đó với vẻ mặt tuyệt vọng và bối rối.
“Hả? Chúa?”
“Tình yêu của ngài đâu rồi?”


