“Cái này… cái này… cái này…”
Nhìn phụ thân và mẫu thân tay trong tay, trao nhau ánh mắt đầy tình tứ như thể thế giới này chỉ có hai người, Muen bỗng dưng cảm thấy mình như vừa bị ăn cơm chó đến mức đơ cả người.
Diễn biến này không đúng lắm.
Con, Muen Campbell, chẳng lẽ không còn là đứa con trai cưng mà hai người hết lòng yêu thương nữa sao?
Tình thương vô bờ bến của cha mẹ đâu rồi?
Sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí của cha mẹ đâu rồi?
Kết quả là bây giờ đột ngột bỏ con lại một mình rồi cùng nhau chạy trốn, chuyện này có hợp lý không?
Có hợp lý không hả?
Hơn nữa, sao đột nhiên lại xuất hiện một đứa em trai, em gái chứ!
Hóa ra trong nguyên tác, kết cục của Muen Campbell thể thảm đến vậy là vì hai người có con trai con gái mới nên quên bén luôn thằng con này đúng không?
“Ơ kìa phụ thân, mẫu thân đại nhân… Hai người kéo nhau đi sạch rồi, bỏ con lại bơ vơ thế này thì con biết phải làm sao đây?”
Muen cảm thấy mình vẫn nên cố gắng níu kéo, ít nhất cũng phải đi theo hai người, chứ không thể ở lại cái nơi quỷ quái đầy rẫy nguy hiểm như Beland này đâu!
“Hay là con cũng..”
“Hả? Con thì sao?”
Alice khó hiểu nhìn cậu:
“Muen bé bỏng, con không định đi học sao? Học viện Saint Marika bao ăn bao ở, lại cực kỳ an toàn, có gì mà phải lo lắng cơ chứ? Còn nếu con lo thiếu tiền tiêu vặt thfi khỏi lo nhé, mẹ đã giao hết cho Ann quản lý rồi. Cần gì cứ tìm Ann lấy là được!”
“Không, ý con không phải như vậy..”
Học viện Saint Marika có cả đám nhân vật chính và Cecilia ở đó, dối với Muen mà nói thì làm sao mà an toàn được chứ!
“Ý con là.. nếu con lại bị ám sát thì sao?”
Muen vội vã tìm lý do:
“Đúng vậy, chính là như vậy, lần trước con chỉ là gặp may, nếu lần sau lại bị ám sát, chẳng phải là con xong đời rồi sao?”
“Ám sát? Tại sao con lại bị ám sát?”
Logan nhíu mày, tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
“Ám sát con thì có lợi ích gì chứ?”
“Đương nhiên là có, con là…”
Con là con trai của Công tước.
Muen vốn định nói như vậy.
Nhưng nói được nửa câu thì cậu khựng lại.
Đúng vậy.
Cậu quả thật là con trai của Công tước, nhưng ai lại rảnh rỗi đi ám sát cậu chứ?
Ám sát cậu có gây tổn thất nào cho gia tộc Campbell không?
Không.
Bởi vì Công tước Campbell hiện tại là cha cậu, Logan Campbell.
Vị “Sư Vương” này, đang ở độ tuổi tráng niên.
Và điều quan trọng nhất là…
Muen liếc nhìn bụng dưới của Alice.
--- Bây giờ, khi người thừa kế thứ hai của gia tộc Campbell chuẩn bị ra đời, ai lại dại dột đến mức bất chấp cơn thịnh nộ của Công tước để tới ám sát một tên phá gia chỉ tử, phế vậy như cậu chứ?
Rảnh rỗi sinh nổng nổi à?
“Cha biết chuyện của Cecilia đã gây ra một số ám ảnh tâm lý cho con, nhưng con yên tâm, không ai rảnh rỗi đến mức đi ám sát con đâu.”
Logan vỗ vai Muen, vẻ như muốn nói “Con yếu như vậy thì cứ yên tâm mà nằm hường thụ đi”. Khuyên nhủ:
“Vả lại, nếu thật sự có người muốn ám sát con, thì kẻ được phái đến cũng không mạnh lắm dâu, kết giới của phủ đã được cha gia cố, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.”
“…”
Muen muốn khóc mà không ra nước mắt.
Cha đang khuyên nhủ con đấy à? Cha đang đâm dao vào tim con trai mình đấy.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả.”
Logan thở dài nói: “Cha biết con không nỡ rời xa cha mẹ, nhưng lòng cha mẹ nào có khác gì con đâu?”
“Đáng tiếc trên đời này, hiếm có chuyện vẹn cả đôi đường.”
“Cha phải ra tiền tuyến nắm quyền chỉ huy quân dội, Bệ hạ đã đặc biệt khai ân khi cho phép Alice về quê dưỡng thai ròi.”
“Còn con, chỉ có thể ở lại Beland thôi.”
“Ban đầu, cha cũng rất lo lắng cho con, nhưng những biểu hiện gần đây của con, đã vượt xa dự liệu của cha.”
Logan nhẹ nhàng đấm một quyền vào ngực Muen, vui mừng nói:
“Con đã trưởng thành rồi, Muen Campbell, bắt đầu giống một người đàn ông thực thụ rồi đấy.”
“Phụ thân…”
Muen nghe những lời của phụ thân mà cảm động đến cay cay nơi khóe mắt.
Nhưng ngay lập tức, cậu chợt bừng tỉnh.
Ủa? Không đúng!
Chảng phải đây là muốn mình ở lại Beland làm con tin, còn cha thì ở tiền tuyến nắm trọn binh quyền đó sao?
Lỡ như một ngày nào đó, cha lại cao hứng vỗ đùi một cái, “Dưới trướng bản vương có vô số tướng giỏi, mười vạn tinh binh, cái tên Hoàng đế kia lại hôn quân bất tài, gian thần lũng đoạn triều cương, chi bằng chúng ta… dựng cờ khởi nghĩa cho rồi!”
Vậy chẳng phải con sẽ bị Hoàng đế cho lên chém đầu sao?
Kết cục như vậy tuyệt đối không được xảy ra!
Nhưng Logan không cho Muen chút thời gian phản ứng nào, trực tiếp ôm lấy Alice, sải bước lên xe ngựa.
“Vậy thì Muen bẻ bỏng, cha mẹ đi trước nhé, con ở trường phải ngoan ngoãn đó.” Alice thò đầu ra khỏi cửa số xe, vẫy tay với Muen.
“Khoan đã…”
“À, đúng rồi.”
Logan nhìn về phía Ann:
“Ann, Muen và phủ Công tước, thời gian này đều giao cho cô đây.”
“Xin ngài yên tâm.”
Ann cung kính nói:
“Tôi nhất định sẽ hầu hạ Thiếu gia thật tốt, tuyệt đối không để bất kỳ ai làm hại đến ngài ấy.” [note93030]
“Ha ha, cô vẫn luôn đáng tin cậy như vậy.”
Nói xong, Logan đột nhiên nháy mắt ra hiệu với Muen, môi mấp máy, nhưng âm thanh lại trực tiếp vang đến bên tai Muen.
“Muen, nếu con tạm thời không tìm được tiểu thư quý tộc nào khác, thì Ann cũng được đó, cha không giống mấy lão già quý tộc cổ hủ kia, chỉ cần có thể sinh con trai cho gia tộc Campbell, thân phận gì đó cha xưa này chưa từng để ý.
Hơn nữa, cha và mẹ con vừa đi, cơ hội để con và Ann ở riêng sẽ tăng lên, cơ hội ngàn năm có một đấy nhé. Cha tin là Ann chắc chắn sẽ không từ chối con bất cứ điều gì đâu.”
“Phụ thân, phụ thân đang nói gì vậy!”
Muen xấu hổ, giận dữ nói.
“Ha ha, không nói nữa, chúng ta đi trước đây!”
Logan cười ha hả, mạnh mẽ vung roi trong tay.
Griffin phát ra một tiếng hí vang trời, đôi cánh xòe rộng, kéo theo xe ngựa bay vút lên không trung.
“Tạm biệt, Muen bé bỏng.”
Alice vẫn cố gắng vẫy tay.
“Mẫu thân, tạm biệt.”
“Phụ thân, tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé.”
Muen chỉ có thể ngậm ngùi đáp lời, rồi nhìn chỗ dựa lớn nhất mang đến cảm giác an toàn cho mình dần khuất khỏi tầm mắt.
…
“Vận mệnh ơi vận mệnh, vì sao ngươi cứ phải dày vò ta đến thế, lễ nào đây là cái giá phải trả cho lần Gacha đó lại lớn dến vậy sao?’
Nhìn cánh công phủ trống trải, Muen bỗng cảm thấy lòng mình cũng trống rỗng.
Phụ thân vừa đi, cũng có nghĩa là kế hoạch hoàn hảo cậu vừa vạch ra đã tan thành mây khói.
Cậu vẫn phải giống đứa trẻ sơ sinh, trần trụi đối mặt với đủ loại nguy hiểm tiềm tàng.
“Quả nhiên thế giới này chán ghét tên phản diện tóc vàng như mình sao?” Muen tự giễu cười.
“Thiếu gia Muen, ngài không sao chứ?”
Nhận thấy sự khác thường của Muen, Ann lo lắng hỏi:
“Ngài quá đau lòng sao?”
“Ta không sao.”
Muen lắc đầu, bước về trong phủ.
“Vậy Thiếu gia có an bài tiếp theo gì không ạ?”
Ann đi theo:
“Ngài muốn ăn sáng trước, hay là đi xem vườn hoa, giống Tulip mới mà phu nhân mang về dường nhưu đã nở rồi ạ.”
“Không, không đi đâu cả.”
Muen nói:
“Ta muốn đi thư viện.”
“Hả?”
Ann ngẩn người.
Nàng nhìn theo bóng lưng Muen, mang theo một tia khó tin.
Thiếu gia xua nay chẳng thèm đoái hoài đến sách vở, nay lại chủ dộng tìm đến thư viện ư?
“Vậy còn bữa sáng…”
“Mang đến thư viện đi.”


