Bóng đêm thâm trầm, mưa rào xối xả.
Trong làn mưa như trút nước, Muen hóa thành một cái bóng, nhanh chóng băng qua con phố Hạ Thành phức tạp và tối tăm, gió lạnh chạm vào lông mày và mắt cậu.
Con phố vắng lặng, không một tiếng động, chỉ có… sát khí như rắn độc di chuyển.
Một đạo hàn quang, đột nhiên cắt ngang màn mưa đang rơi, giống như đã diễn tập qua hàng ngàn vạn lần, đâm thẳng vào vị trí hiểm yếu của Muen,.
Muen khẽ xoay người, cậu cũng như đã diễn tập qua hàng vạn lần, nghiêng người tránh đòn tấn công đã tích lũy từ lâu này, một lưỡi dao sắc bén lướt qua ngực cậu, cậu quay đầu lại, nhìn người trong bóng tối.
Đó là một người phụ nữ.
Mặc trang phục hầu gái.
Vẻ mặt lạnh lùng như thể đeo một chiếc mặt nạ sắt.
Trông đôi mắt không phản xạ bất kỳ ánh sáng nào, không có lấy một chút cảm xúc nào.
Tập kích không thành, khuôn mặt của cô ta vẫn không hề thay đổi, ngay cả nhịp thở cũng không hề xáo trộn.
— Cứ như thể cô ta vẫn còn sống với tư cách một sát thủ.
Người phụ nữ không lùi bước, mà tiến lên.
Con dao găm nhỏ nhắn như một con bướm bay lượn, linh hoạt xoay chuyển trong tay cô ta, sau đó dùng chiêu thức sắc bén hơn, đâm vào cổ họng Muen.
Keng.
Lưỡi đao chạm nhau.
Tia lửa bắn ra từ Elizabeth và dao găm, chiếu sáng nụ cười ẩn hiện trên khóe môi Muen.
“Xem ra…”
Muen đánh bật con dao đi.
Bước tới.
Ép sát.
Người phụ nữ hóa thành một tàn ảnh, lập tức lùi lại vài mét.
Nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên, Muen vẫn đứng trước mặt cô ta.
Đoản đao trắng tinh, vẽ ra đao mang sáng chói, trong đêm tối này, bỗng nhiên nở rộ.
“Tài nghệ của ta, đã vượt xa ngươi rồi.”
Muen hạ thấp mắt, mặc cho máu trên má bị cơn mưa cuốn trôi, lặng lẽ nhìn sát thủ hầu gái không đầu trước mặt ngã xuống, rồi hóa thành những hạt bụi đen, biến mất
“Vĩnh biệt.”
Muen khẽ nói một câu.
Vô số lần vung đao, vô số lần trải qua ranh giới sinh tử.
Từ lúc ban đầu bị miểu sát, đến bây giờ bằng vào kỹ xảo học tự cô ta mà đánh bại cô ta, bất tri bất giác, đã qua hơn nửa năm.
Khoảng thời gian này, đủ để một người đàn ông, xảy ra thay đỏi thoát thai hoán cốt.
“Nhưng, như vậy vẫn chưa đủ…”
Muen hít một hơi thật sâu, rồi để Elizabeth trong tay tiêu tán.
Sau đó.
Nắm quyền.
Vung lên!
Ầm——
Như có tiếng sấm nổ trong cơn mưa, dưới tiếng nổ vang trời đó, những hạt mưa hóa thành sương mờ, lấy nơi hai nắm đấm chạm vào nhau làm trung tâm, bắt đầu lan tỏa
Trong chớp mắt, bán kính mười mét quanh Muen, đã biến thành một “chân không” mưa không thể lọt vào.
Cảm nhận được sự tê dại từ nắm đấm truyền đến, nhìn người đàn ông trần truồng với khí tức hung dữ như dã thú trước mặt, Muen nhếch miệng, nở nụ cười dữ tợn.
“Đến đây!”
Cậu quát lớn.
Lại một lần nữa chủ động vung quyền!
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Một quyền.
Lại một quyền khác.
Không hề có bất kỳ chiêu trò hoa mỹ nào cả, chỉ có những cú đấm va chạm giữa những người đàn ông!
Nhưng, đây không phải là tình cảnh lúc đầu.
Khi Muen lần đầu tiên đối mặt với người đàn ông trần truồng này, căn bản không thể ép hắn dùng toàn lực, chỉ cần hắn ta dùng một chút mánh khóe, liền bị hành hạ đến sống không bằng chết.
Cảm giác mỗi đốt xương, mỗi khối cơ bắp trên cơ thể, như bị người ta dùng tay không tháo ra, khiến cho Muen đến giờ vẫn còn nhớ như in.
Nhưng chỉ cần là kỹ thuật, thì đều có thể học được.
Mà sự yếu đuối đó, càng khiến người ta càng chú trọng dùng kỹ thuật để bù đắp.
Trong vô số lần đối đầu sinh tử, thứ Muen học được, không chỉ là Lôi Minh.
Hiện giờ, tất cả những gì mà người đàn ông trần truồng thi triển, đêu đã hóa thành chất dinh dưỡng cho cậu!
Nhưng.
Ghi chép của Hắc Thư, không chỉ là những con rối được sao chép một cách đơn giản.
Ngoại trừ không có cảm xúc, không biết suy nghĩ, bọn họ gần như không khác gì so với lúc còn sống.
Cho nên vị Mạo Hiểm Giả giàu kinh nghiệm này, khi nhận ra kỹ thuật không còn tác dụng với Muen, đã theo bản năng lựa chọn một loại phương thức chiến đấu chuyên môn nhắm vào Muen.
Đó chính là lấy lực phá lực!
Khi kỹ thuật gần như ngang bằng nhau, cảnh giới và sức mạnh sẽ trở thành chìa khóa phân thắng bại.
Với cảnh giới và sức mạnh mà người đàn ông đến nay vẫn còn vượt xa Muen, muốn nghiền ép cậu, vốn dĩ là một việc cực kỳ dễ dàng.
Đúng vậy, vốn dĩ.
“Cho nên, không hổ là cô, Sư phụ Mela!”
Muen cười lớn.
Từ nắm đấm của cậu, một tiếng nổ chấn động vang lên.
Tiếng nổ đó gấp gáp mà ngắn ngủi, như tiếng sét đánh xuyên qua ngọn núi.
Nhưng chỉ cần kéo dài khoảnh khắc này ra, sẽ phát hiện ra đó không phải là một tiếng nổ.
Mà là mấy tiếng nổ, chồng chất lên nhau trong khoảng khắc, từ đó bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần so với sức mạnh vốn có của Muen!
Trong quá trình va chạm quyền quyền đến thịt với người đàn ông, mỗi đốt xương của Muen đều đang kêu gào, mỗi khối cơ bắp đều đang run rẩy.
Da thịt của cậu nứt toác như sứ, máu tươi nóng rực không ngừng bị ép phun ra từ trong da thịt, nhuốm cậu thành một người máu.
Nhưng dù toàn thân đẫm máu, Muen không hề có ý lùi bước.
Ngược lại, đôi mắt cậu càng sáng rực, khí huyết dâng trào, adrenaline tăng vọt, vẻ dữ tợn trên mặt càng thêm cuồng nhiệt!
Đến đây!
Tiếp tục đến!
Vẫn chưa đủ!
Khiến ta vui sướng hơn đi!
Sau khi trao đổi không biết bao nhiêu quyền cước, cậu nhìn thấy người đàn ông đột nhiên rút lui, năm ngón tay hơi cong, như móng vuốt của dã thú.
“Ha ha, ta cũng biết!”
Muen cũng làm động tác giống như người đàn ông đó.
Lôi Minh.
Quyết đấu.
Lôi Minh.
Và… Ngũ Điệp! [note106349]
Tổng cộng năm lần Lôi Minh, ngưng tụ trong lòng bàn tay Muen, sau đó, trong nháy mắt bộc phát!
Như một thiên lôi khai thiên lập địa, mạnh mẽ xé toạc màn đêm đen tĩnh lặng này!
…
Dư ba tan đi.
Muen nhìn cánh tay gần như đã vặn vẹo thành dị dạng của mình, khẽ thở dài nói:
“Ta đã điều tra về anh…”
“Tên của anh là Rod, Rod Cazorla, đúng không.”
“Hôm nay là lần đâu tiên ta gọi tên anh.”
Dừng một chút, Muen đưa tay lên ngực, mang theo kính ý, khẽ nói:
“Vậy thì, Rod, hãy để ta mang theo lòng cảm tạ chân thành này, hướng anh nói một tiếng… tạm biệt.”
Trong những mảnh vỡ đá vụn dưới cơn mưa xối xả, người đàn ông vẫn đứng.
Chỉ là, trong bóng hình của màn đêm, toàn bộ bản tay trái của hắn, cả nửa lồng ngực, đã hoàn toàn biến mất.
Thắng bại đã định.
Muen ngẩng đầu lên.
Không biết có phải là ảo giác của cậu không, người đàn ông vốn chỉ tồn tại trong ký ức, lại khẽ gật đầu với cậu.
Rồi hóa thành những đốm sáng nhỏ, tiêu tan không thấy.
“Thật là ngắn ngủi mà cũng thật dài.”
Muen khẽ thở ra một hơi, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không tên.
Đối thủ mà trước đây ngay cả ngước nhìn cũng không làm được, giờ đây lại bị chính tay mình đánh bại.
Lần này, mình nên làm gì đây?
Khóc lớn?
Cười to?
Mừng rỡ ăn mừng?
Không.
Đều không đúng.
Bước tiến nhỏ này, không đáng để tự hào.
Đối thủ mà cậu sẽ đối mặt trong tương lai, sẽ không cho cậu cơ hội sống lại vô số lần, cũng không đợi cậu dừng chân tại chỗ.
Vì vậy.
Cậu phải.
Tiếp tục tiến lên.
Suy nghĩ trở lại, cảnh báo tử vong trong đầu, cũng đồng thời vang lên.
Muen theo bản năng nghiêng người né tránh, nhưng đao quang từ trong bống tối, vẫn chuẩn xác rơi lên người cậu, ở bụng cậu, để lại một vết thương lớn.
Chỉ là tránh được chỗ hiểm mà thôi.
“Chết tiệt.”
Muen tức giận mắng một tiếng, nhìn Xà Nhân yêu kiều bước ra từ trong bóng tối.
“Đều chết rồi, vậy mà còn âm hiểm hơn trước.”
“Thôi bỏ đi, cũng đâu phải mới bị ngươi chơi xỏ một hai lần, quen rồi.”
Muen khẽ ra một hôi, nhét đoạn ruột lòi ra từ vết thương trở lại [note106348], rút Elizabeth ra, lưỡi đao chạm nhau, lóe lên hàn quang
“Nào, chúng ta tiếp tục.”
Muen cười lớn.
“Tối nay còn chưa chết đến một lần, ta còn lâu mới… tận hứng!”


