“Hô.”
Muen thở dài một hơi, mở mắt, ngây người nhìn ánh sáng trắng xóa trên bầu trời.
Tầm nhìn của cậu mơ màng một lúc, cứ như thể vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi, nhưng khi một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc tràn vào não, đã kéo hoàn toàn linh hồn cậu từ đêm đen của máu và lưới đao trở về.
Từng bông tuyết trắng mịn rơi xuống từ trên cao, tan chảy trên da cậu, cành cây ngô đồng trụi lá, ngưng kết lớp băng bạc, giống như một tác phẩm nghệ thuật dưới nét bút của họa sĩ.
Lúc này, cậu đang đứng dưới những tán cây quen thuộc, xung quanh rất yên tĩnh, không một người qua lại.
Yên tĩnh và đẹp đẽ.
“Đã một thời gian không luyện tập trong Hắc Thư, cảm giác… hình như chơi quá kích thích rồi thì phải?”
Cảm giác trông rỗng mơ hồ vì tinh thần khô cạn, cũng với những cảm giác đau dớn còn sót lại trên tứ chi, Muen xoa xoa thái dương, không khỏi nở nụ cười khổ.
Không biết từ lúc nào, cậu đã từ một tên công tử được nuông chiều từ bé, đã trở thành một người hoàn toàn không thể ngồi yên.
Vừa mới thoát khỏi ma trảo của Sư phụ Mela, cậu vốn dĩ định tận hưởng sự nhàn rỗi vô vị, nhưng không ngờ chỉ là buổi tối, chỉ cần một thoáng lơ đãng, cậu đã lại đứng trong không gian do Hắc Thư tạo ra, đối mặt với những ghi chép giống như thật, nắm lấy Elizabeth
Lưỡi đao chạm nhau, máu thịt giằng co, liều chết đánh nhau.
Thật không ngờ lại có chút sảng khoái.
Chờ đã…
Muen giật mình.
Sảng khoái?
Rõ ràng bị dao đâm đau đớn như vậỵ, sao mình lại thấy sảng khoái?
Chẳng lẽ bị đâm quá nhiều, mình đã biến thành một tên khổ dâm rồi sao?
“Không không không, đây không phải là khổ dâm!”
Muen vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Sở dĩ cậu cảm thấy sảng khoái chỉ là do đại não để trung hòa sự đau đớn của cơ thể,
Giống như những người thường xuyên tập gym, càng tập càng nghiện, đó không phải là do khuynh hướng khổ dâm về tâm lý, mà chỉ là một phản ứng hóa học bình thường trong cơ thể mà thôi.
“Đúng vậy, ta chính là nam nhân có chi hướng nằm trên, không thể nào là khổ dâm được.”
Sau khi có được lời giải thích khoa học, Muen hài lòng nở nụ cười, vặn vẹo cơ thể và hoàn toàn buông lòng trên ghế dài.
Trước mắt, cứ thư giãn đã…
“Muen Campbell!”
Tiếng gọi quen thuộc đột vang lên, làm tuyết đọng trên cây rơi xuống.
“Quả nhiên ngươi ở đây!”
“Hửm?”
Muen nghiêng đầu né tránh những bông tuyết đang rơi, nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Mái tóc đen tùy ý buông xõa, khuôn mặt không trang điểm không qua kinh diễm, nhưng lại rất ưa nhìn, khóe miệng nở nụ cười tự tin bất cần đời.
Thiếu nữ chống hai tay lên hông, dưới bộ đồng phục giản dị có phần rộng thùng thình, là đặc trưng của cô ấy… ngực phẳng.
Ariel.
Cùng với… Lea đứng phía sau.
Nhưng Lea cố tình né tránh ánh mắt của Muen, không hề có ý định bắt chuyện, Muen cũng không muốn tự rước lấy phiền phức.
Dời ánh mắt.
Muen liếc nhìn bộ ngực mà Ariel cố tình khoe ra, ánh mắt hiện lên một tia thương hại.
Vẫn không thay đổi gì.
Nhưng cũng phải thôi, theo như Lea nói, đồ ăn của Ariel chỉ toàn là bánh mì đen, có thể thay đổi mới lạ.
“Ngươi nhìn đi đâu đấy!” Ariel đột nhiên dựng ngược lông mày, quát lớn.
“Khụ khụ.”
Muen xấu hổ ho khan hai tiếng, che giấu ánh mắt vô lễ của mình, mỉm cười nói.
“Lâu rồi không gặp, bạn học Ariel, dạo này khỏe không?”
“Hừ, đừng giả bộ, ta và ngươi không thân đến thế đâu.”
“…”
Vẫn khó gần như vậy.
“Vậy, tìm ta có chuyện gì không?”
“Ừm… chỉ là thấy ngươi dạo này đi học lại, nên đến trả đồ cho ngươi thôi.” Ariel khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói.
“Trả đồ cho ta?”
Muen ngẩn người.
Cậu không hề nhớ Ariel nợ mình cái gì.
Khi đang nghi hoặc, liền thấy Ariel lấy ra một chiếc vali lớn.
Mở ra.
Bên trong tự nhiên là những tờ tiến giấy quen thuộc với Muen.
“Câm một triệu này về đi, ta không cần đồng tiền bẩn thỉu của ngươi!”
“…Quả nhiên là cái này sao?”
Muen thở dài một tiếng.
“Ta đã nói là không cần trả mà, đây là lời xin lỗi cho những gì ta đã làm với cô, cũng là cảm tạ cho việc trước kia.”
“Ta không cần.”
Ariel bĩu môi, cười lạnh:
“Quỷ mới biết ngươi đang tính toán cái gì, chỉ bằng thứ này mà muốn ăn mòn linh hồn ta, khiến ta mất cảnh giác với ngươi, nằm mơ đi!”
“…”
“Tóm lại, cầm đống tiền bẩn thỉu của ngươi về đim chúng ta không ai nợ ai!”
Ariel ném chiếc vali cho Muen, rồi kéo Lea, quay đầu rời đi.
Muen cúi đầu nhìn chiếc vali trong lòng, rồi lại liếc nhìn Lea không nói lên lời, hướng về phía bóng lưng của Ariel nói:
“Thật sự không cần sao? Nghe nói dạo này cô khá khó khăn, ta có thể coi như cho cô mượn, không tính lãi suất.”
“…Không cần.”
Cơ thể Ariel khựng lại một chút, sau đó ngữ khí kiên định nói:
“Những khó khăn đó, ta sẽ dựa vào nỗ lực của bản thân để vượt qua, không cần ngươi thương hại!”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên, những kẻ chỉ biết lãng phí thời gian ở đây như ngươi, chắc chắn sẽ không hiểu được đâu.” Ariel khinh thường nói.
“Không hiểu sao…”
Muen nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười xòa.
“Vậy thì đành chịu.”
Ariel đã nói là không muốn, thì cậu cũng không thể ép buộc được, đúng không?
“Hừ.”
Ariel hừ mũi một tiếng, kéo Lea bỏ đi, bóng lưng cao ngạo như vị dũng sĩ dũng cảm tiến lên, bách chiến bách thắng trong truyện cổ tích, sắp dũng cảm bước vào…
Nhưng đi được nửa đường, nữ dũng sĩ đột nhiên quay đầu lại, hùng hổ bước đến trước mặt Muen.
Đưa tay ra.
“Hửm?”
“Cái vali…”
“Cái gì?” Muen ngơ ngác.
“Ta nói cái vali!”
Ariel nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ nói.
“Cái vali cũng phải tốn tiền, ngươi cũng muốn lấy à!”
“…”
Nữ dũng sĩ, cuối cùng vì một trăm hai mươi sáu Emil, quay đầu lại
…
Vài phút sau.
Một bóng người, quay trở lại nơi này.
Là Lea.
“Xin lỗi.”
Lea đến trước mặt Muen, nắm chặt tay, nhỏ giọng nói.
“Ariel thật sự rất bướng bỉnh.”
“Ta không nhớ mình có gì đáng để cô phải xin lỗi.”
Muen nhướng mày nhìn Lea, mỉm cười.
“Hơn nữa, tính cách đó của Ariel, chẳng phải rất đáng yêu sao?”
Bướng bình.
Cũng có thể gọi là kiên trì
Giữ vững giới hạn cuối cùng, giữ vững niềm tin.
Nếu không có phẩm chất kiên cường này, dù mang vận may và cơ duyên, cũng không thể trong thế giới đáng sợ này, trở thành nhân vật chính Phượng Ngạo Thiên được trời định.
Theo một cách nào đó, Ariel đưa ra quyết định như vậy cũng không có gì kỳ lạ.
Chỉ là cô ấy quá tập trung vào con đường trước mắt, mà vô thức bỏ qua những điều xung quanh.
Giống như thiếu nữ đáng yêu trước mặt Muen.
“Vậy thì, bắt đầu nhé.”
“Ừm.”
Không cần nói nhiều, trong rừng ngô đồng yên tĩnh không một bóng người này, Lea như thường lệ lấy đàn violin ra, bắt đầu kéo.
Muen nhắm mắt lại, lắng nghe.
Giai điệu du dương như nước chảy, xoa dịu những vết thương.
Không biết từ lúc nào, Muen đã chìm vào giấc ngủ…
…
“Ta… biểu diễn không hay sao?”
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Muen mở mắt ra lần nữa, điều cậu nhìn thấy là khuôn mặt xinh xắn phồng má của Lea.
“Vậy mà lại khiến ngươi buồn chán đến mức ngủ thiếp đi!”
“À, xin lỗi.”
Cảm thấy sự mệt mỏi đã biến mất, Muen thỏa mãn duỗi người, cười nói.
“Không phải là chán đâu, ngược lại, loại âm nhạc tuyệt vời có thể khiến ta cảm thấy an tâm này, cực kỳ hiếm thấy.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên.”
Muen lấy một triệu mà Ariel vừa trả lại ra đưa cho Lea, trêu ghẹo.
“Hãy tự tin lên một chút đi tiểu thư Lea, cô là nhạc công riêng mà ta thuê với giá cao đấy, nếu không xứng đáng, thì ta sẽ không trả tiền đâu.”
“Hừ.”
Lea nhận lấy tiền, hừ mũi một cách đáng yêu, không biết nhớ ra điều gì, khuôn mặt lại đỏ bừng.
…
Ngay cả khi Lea đã đi rồi, Muen vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn sắc trời dần tối, nghe tiếng cười đùa truyền đến từ phía xa sau khi các lớp học buổi chiều kết thúc.
“Luôn cảm thấy… bình yên quá.”
Không có Tà Thần.
Không có kẻ địch.
Không có nguy cơ sinh tử.
Không có Tu La Tràng.
Cũng không có dao phay kề cổ bất cứ lúc nào.
Đi học.
Tu luyện.
Đánh quái trong Hắc Thư, chịu ngược đãi dưới tay Sư phụ Mela.
Nghe nhạc du dương của Lea, thỉnh thoảng trốn học, lén lút đi tìm học tỷ, trải qua những đêm tuyệt vời.
Mọi thứ thật bình yên.
“Đây chính là cuộc sống học đường tươi đẹp mà ta hằng mong ước.”
Đắm chìm trong bầu không khí dễ chịu này, Muen nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Dù sao thì, đám phản diện cũng không thể nhanh như vậy đã gây ra chuyện gì nữa, mà học viện có Sư phụ Mela giám sát, cũng không thể xảy ra bất ngờ gì.
Trong nguyên tác, đoạn cốt truyện này cũng chỉ được lướt qua, chắc chắn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu.
Vì vậy, lúc này, hãy cứ tận hưởng đi…
“Dạo này nhàn nhã nhỉ, Muen Campbell.”
Tuy nhiên, ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai cậu.
Ông mặc một bộ lễ phục quý ông vừa vặn, không một chút cẩu thả, mũ phớt đội ngay ngắn trên đầu, dường như không hề lệch lạc, trong tay hắn nắm chặt cây gậy chống nàu bạc, trên đó được khảm những viên bảo thạch tinh xảo, và khắc những đường wân huyền ảo.
Ông không hề báo trước mà ngồi xuống ghế dài, rõ ràng trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc, nhưng khuôn mặt già nua kia vẫn cổ hủ và nghiêm nghị.
“Giáo… Giáo sư Planck?”
Nụ cười trên miệng Muen cứng đờ, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía ông lão ngồi bên cạnh, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
“Em vẫn đi học đều đặn, không hề trốn học!” Muen vội vàng sửa lại, lớn tiếng nói.
“Ta không đến để kiểm tra xem ngươi có trốn học hay không.”
“Vậy… em cũng không hề ép buộc Lea, mối quan hệ của chúng em rất thuần khiết…”
“Cũng không phải.”
Giáo sư Franz cười nhìn Muen, nói.
“Tuy rằng bản thân ta cũng tự nhận là một lão già cổ hủ, nhưng còn chưa cổ hủ đến mức ngăn cản loại giao dịch công bằng ngươi tình ta nguyện này
…Chỉ cần sau này ngươi không thực sự phát triển theo hướng quá trớn, ức hiếp con bé, học viện đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt.”
“Ha ha, vậy sao…”
Muen cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ.
Không phải đến kiểm tra việc trốn học, cũng không phải đến ngăn cản mối quan hệ với Lea…
Vậy thì Giáo sư Planck đến đây làm gì?
Dạo này mình đâu có làm chuyện xấu gì đâu!
Không lẽ là tìm mình đấy để thảo luận về lý tưởng nhân sinh chứ!
“Học sinh Muen.”
Đang lúc Muen đang nghi hoặc, Giáo sư Planck xóe năm ngón tay, nắm chặt cây gậy chống khuôn mặt già nua nghiêm nghị nở một nụ cười ấm áp, càng khiến Muen cảm thấy bất an.
“Ngươi có biết … nghi thức Mộc Thánh của Giáo Hội Sinh Mệnh không?”


