Ariel trở về phòng mình.
Mở cửa.
Rất tối..
Nét mặt của cô không có chút biến hóa nào, giống như đã quen với loại bóng tối này.
Cô tìm tòi trong ngực nửa ngày, cuối cùng lấy ra một cây… nến.
Một cây nến bình thường.
Chỉ còn lại một nửa.
Ariel búng đầu ngón tay, châm nến, cây nến xiêu vẹo, thậm chí còn có dấu vết thu gom sáp nến rồi nặn lại, ánh nến cũng chẳng máy sáng sủa.
Nhưng đối với Ariel thì vậy là đủ rồi.
Vừa hay có thể dùng nó để luyện tập kỹ năng [Nhìn Đêm].
Được rồi.
Cô cẩn thận cầm cây nến đi vào phòng, đứng trước chiếc bàn quen thuộc của mình, ngồi xuống.
Chìm vào trầm tư.
Rất lâu.
Cô cầm xấp tiền còn ấm nóng trong lòng bàn tay một, nở một nụ cười hạnh phúc.
“Lea, cậu thật sự rất tốt với mình.”
“Con bé đó đang nói dối.”
Giọng nói của người thứ hai vang lên, ánh nến lờ mờ lay động, một bóng người phiêu dật dần hiện lên, tuy dáng người mơ hồ, nhưng ẩn ẩn có thể nhận ra là một mỹ nữ.
Sư phụ của Ariel.
Linh hồn cường giả thần bí.
Bóng dáng của cô dưới ánh nến phác họa nên tư thế ngồi nghiêng trên bàn học, đang cúi đầu nhìn đệ tử của mình.
“Con biết.”
Đối mặt với lời nói đột ngột của sư phụ, vẻ mặt Ariel không hề thay đổi, khẽ nói:
“Sông chung với cậu ấy lâu như vậy, con sao có thể không phân biệt được lời nói dối của cậu ấy chứ? Con nai ngốc đó ngay cả nói dối cũng không biết, còn nói là tiền trợ cấp của Giáo Họi… sao có thể? Số tiền này…”
Ariel cúi đầu nhìn xấp tiền đó, trong mắt hiện lên sự xúc động.
“Số tiền này chắc là Lea vất vả kiếm được dựa vào nổ lực bản thân, đồ ngốc, khoảng thời gian này cứ lén lén lút lút, thật cho rằng ta không phát hiện sao?”
Nói đến đây, Ariel trong đầu đã hình dung ra cảnh Lea vất vả kiếm tiền.
Cậu ấy giỏi Thánh Quang Thuật, là đi chưa thương cho người khác? Hay là đi làm chân sai vặt cho một số giáo sư, giáo viên trong học viện?
Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, dù là gì thì chắc chắn cũng rất vất vả. Nhìn bộ dạng khi trở về vừa nãy, chắc là đã kiệt sức rồi.
“…Làm như vậy có ổn không?”
“Đương nhiên là không ổn.”
Ariel hít một hơi thật sâu.
“Nhưng Lea đã chọn không nói với con, nếu con cố gắng truy hỏi, ngược lại sẽ khiến cậu ấy khó xử.”
“Cậu ấy đã chân thành muốn giúp con như vậy, con càng không thể phụ lòng cậu ấy!”
“Vì vậy, điều con có thể làm bây giờ, chính là cố gắng hơn nữa để nâng cấp bản thân!”
“Con phải trở nên mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ, như vậy mới có thể thực sự có thể giúp đỡ Lea!”
“Hơn nữa…”
Ariel nhìn sang bên.
Trên bức tường đối diện, một chồng tiền giấy chất thành đống nhỏ..
Và bên cạnh đống tiền đó, có một tờ báo.
Trang báo nổi bật nhất, đưa tin tức trọng đại đang gây tranh cái nhiều nhất hiện tại.
[Tin từ Hoàng Cung truyền đến. Công Tước chi tử Muen Campbell và Công Chúa Cecilia, sẽ hoàn thành nghi thức đính hôn vào ngày sinh nhật của Công Chúa.]
“Ta sẽ không thua ngươi đâu, Muen Campbell!”
Nhìn tờ báo, trong mắt Ariel hiện lên vẻ kiên định.
“…Ừm, con có suy nghĩ như vậy, khiến vi sư rất vui lòng.”
Nhìn đệ tử của mình bộc phát ra ý chí chiến đấu và sự tự tin vô song, hư ảnh không khỏi mỉm cười hài lòng.
Tuy thời gian gần đây đã trải qua những thất bại vô cùng lớn, nhưng chúng không làm ý chí trên người Ariel, ngược lại còn thôi thúc nội tâm cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn, ý chí kiên định hơn.
Đây chính là phẩm chất cần thiết để đi trên con đường chí cường.
Hư ảnh mỹ nữ càng cảm thấy mắt nhìn người của mình không sai, Ariel Bugard, tương lai của cô ấy, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới.
“Yên tâm đi, với sự nỗ lực của con, cái tên Công Tước chi tử được nuông chiều kia, như thế nào cũng không thể đuổi kịp.” Hư ảnh an ủi.
“Con biết!”
Ariel nắm chặt tay.
“Nhưng con sẽ không bao giờ lơ là!”
“Rất tốt,nếu đã như vậy. chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nào.”
“Vâng!” Ariel khí phách ngút trời, lớn tiếng đáp.
“Nhưng trước đó, con phải chuẩn bị một ít đồ.”
Bóng dáng chống nạnh.“Năm ounce bột vảy Ma Thú cấp Bá Chủ, một ounce phấn hoa Monel, và một viên thạch ma lực kết tinh tinh khiết, cộng thêm một vài thứ khác, ừm… ta nhớ học viện hẳn là có bán những thứ này.”
“Hả? Lại… lại tốn tiền nữa sao?”
Ariel ngẩn người, vẻ hào khí tan biến, mếu máo nói.
“Chúng ta có thể đổi một phương pháp tu luyện không tốn tiền không?”
“Con đang nói lời ngu ngốc gì vậy?”
Hư ảnh dịu dàng nhìn đứa học trò ngốc nghếch của mình, hận rèn sắt không thành thép nói:
“Trong thế giới này, làm gì có chuyện có thể trở nên mạnh mẽ mà không tốn tiền chứ.”
“Nhưng mà… nhưng những thứ này… rất đắt đó…”
Ariel cúi đầu nhìn xấp tiền còn ấm nóng trong tay, ban đầu định giữ lại một chút để mua thêm đùi gà, bây giờ…
“Sư phụ.”
“Hửm?”
“Bánh mì đen”
Ariel ngẩng đầu lên, vừa xoa nước mắt vừa mỉm cười.
“Ngon thật.”
“…”
…
Bên kia, phòng của Muen, đèn đuốc sáng trưng
Mặc dù đã khuya, nhưng cậu vẫn cầm một mảnh giấy, bận rộn làm gì đó trong bồn tắm đá cẩm thạch đặt riêng của mình.
“Năm ounce bột vảy của Ma Thú cấp Bá Chủ… ừm? Một ounce là bao nhiêu nhỉ? Thôi kệ, cứ cho hết vào đi.”
“Một ounce phấn hoa Monel, ừm, một phần năm của cái vừa nãy… á, cho nhiều quá rồi, một phần năm của cái vừa nãy là bao nhiêu nhỉ? Thôi kệ, cứ cho hết vào đi.”
“Tinh thể ma lực thuần khiết, cái này không nói rõ, trên người mình còn mười khối.”
“VCònnhững thứ khác… toàn là những thứ không đáng tiền, cho thêm nhiều chút, cho thêm nhiều chút.” [note106281]
Sau một hồi bận rộn, Muen nhìn chất lỏng có phần sền sệt trong bồn tắm của mình do cho quá nhiều nguyên liệu, vẻ mặt kỳ quái, giật giật khóe miệng.
“Luôn cảm thấy, phương thuốc Luyện Thể mà Sự phụ Mela đưa cho mình, ngày càng giống như đang hầm canh vậy”
“Nhưng, cô ấy chắc sẽ không hại mình ở chỗ này đâu.”
Muen không nghĩ nhiều, trực tiếp cởi hết quần áo, nằm vào bồn tắm.
Trong khảnh khắc.
Do không tuân thủ công thức, dược lực cuồng bạo như sóng thần xông vào cơ thể Muen, khiến biểu cảm của cậu lập tức vặn vẹo.
Nếu là người bình thường, có lẽ đã sớm nổ tung mà chết trong quá trình Luyện Thể làm bừa này rồi.
Nhưng.
“So với sự giày vò của Sư phụ Mela và Giếng Bạch Ngân, vẫn còn kém xa!”
Muen nghiến răng.
Xích Diễm bùng cháy dữ dội trong cơ thể, mạnh mẽ hấp thụ dược lực cuồng bạo, biến thành sinh lực dồi dào, làm dịu cơ thể của Muen.
“Hà…”
Muen thở phào một hơi.
Dược lực dần dần được hấp thụ, cùng với việc rèn luyện và nhiều thứ khác trước đây, từng chút một nâng cao cảnh giới nhục thân của Muen.
Cuối cùng, dừng lại trước một bức tường thành.
“Nhị Giai đỉnh phong rồi sao?”
Muen giơ tay lên, hài lòng cảm nhận sự thay đổi của bản thân, cảm thán:
“Quả không hổ là phương thuốc Luyện Thể mà Sư phụ Mela nói là Tam Giai mới dùng được, hiểu quả thật tốt.
Chỉ là…”
Muen nhìn xuống, nhìn chất lỏng trong bồn tắm đã hoàn toàn mất đi dược lực, vô thức sờ càm.
Vì Xích Diễm, thứ trung gian này, kiếm lời chênh lệch, lượng hấp thụ được có lẽ còn không tới một phần ba
“Luôn cảm thấy có chút lãng phí.”
“…Thôi vậy.”
Tuy nhiên, cảm giác tiếc nuối nhỏ nhoi này nhanh chóng biến mất khỏi đầu Muen.
“Dù sao thì cũng không đắt…”


