“LEA!”
Tối hôm đó.
Ariel nhìn cô bạn lẻn vào phòng, hai tay chống nạnh, hậm hực nói:
“Cậu đi đâu vậy?”
“Ari… Ariel?”
Lea vừa bước vào phòng đã giật mình, rụt cổ lại, chớp mắt nói:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ ở đây thì có gì lạ sao?”
Ariel khẽ nhíu mày, có chút bối rối trước câu hỏi của Lea.
Đây là phòng của Lea mà.
Học viện Saint Maria từ lâu đã có ký túc xá đơn, nếu đột nhiên có người lạ xuất hiện trong phòng Lea, đó chắc chắn là một tình huống cực kỳ bất thường., nó thậm chí có thể phát triển thành một sự kiện lớn làm kinh động đến các giáo sư.
Nhưng Ariel thì khác.
Với mối quan hệ của cô với Lea, cô đã dùng cách nài nỉ dai dẳng để có được chìa khóa từ Lea.
Đừng nói là đột nhiên xuất hiện, cô ấy cơ bản đến phòng này chơi mỗi ngày.
Nhưng Lea bây giờ…
Có gì đó kỳ lạ.
Mắt Ariel đột nhiên trở nên sắc bén, như chim ưng nhìn chằm chằm vào Lea.
Thiếu nữ vẫn là thiếu nữ ấy, dường như không có gì thay đổi.
Nhưng với sự nhạy bén của Ariel, cô vẫn phát hiện ra điều gì đó khác lạ.
Ví dụ như ngay lúc này, khuôn mặt đáng yêu của Lea dưới ánh đèn, trông đặc biệt hồng hào, bong bẩy, như một quả táo chín mọng, khiến người ta không kìm được mà muốn cắn một miếng.
“Lea…”
“Ư… ừm?”
“Mặt của cậu, sao lại đỏ như vậy?”
“Hả? Có sao?”
Đột nhiên, trong mắt Lea hiện lên một tia hoảng loạn, hai tay vô thức sờ lên má.
Quả nhiên, từ lòng bàn tay truyền đến một sự ấm áp kỳ lạ.
Oa…
Tại sao…
Rõ ràng đã trôi qua lâu như vậy mới trở về mà.
“Lea, cậu không phải là…”
Nhìn vẻ hoảng hốt của Lea, Ariel càng khẳng định suy đoán trong lòng mình, vẻ mặt dần dần trở nên u ám.
“Chẳng lẽ, cậu không phải là, lút sau lưng tớ đi…”
“…”
Lea giật mình trong lòng.
Xong rồi, xong rồi…
Chuyện mình lén lút đi gặp Muen Campbell, người mà Ariel ghét nhất, sắp bị phát hiện rồi…
“Cậu đã lén đi chơi tuyết mà không nói với tớ!”
“Hả?”
“He he, đồ ngốc, vẫn còn giấu diếm à? Tớ biết quê Lea ở miền Nam mà, nhìn thấy tuyết lớn như vậy, chắc chắn sẽ không nhìn được mà!”
Ariel hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý như thể mình là thiên tài vậy.
“Mặt đỏ bừng vì lạnh, xem ra cậu chơi rất vui nha!”
“…”
“Nhưng mà!”
Ariel cố ý nghiêm mặt lại, hung hăng nói:
“Lén đi chơi mà không gọi mình, cậu quá đáng lắm đó!”
“Tớ… tớ không phải là sợ làm phiền đến Ariel sao.”
Lea nắm vạt váy, gượng gạo nở một nụ cười đáng yêu.
“Ariel dạo này trông có vẻ rất bận.”
“Dù mình bận đến mấy thì vẫn có thời gian chơi với cậu chứ. Hơn nữa, hôm nay cậu còn bỏ tớ trốn tiết, làm tớ ngủ gật trong giờ, bị giáo sư Planck phát hiện.”
Ariel nghiến răng ken két nói.
“Cậu có biết ông ấy mắng tớ tệ đến mức nào không?”
“… Xin lỗi.”
“Nếu xin lỗi là đủ, thì cái ngực của cậu có ý nghĩa gì chứ!”
Ariel nhe nanh múa vuốt lao tới, hung hăng nói.
“Mau chó tớ nắn bóp con bò sữa lớn này của cậu, nếu không thì khó mà giải được nỗi hận trong lòng tớ!”
“Oa… khoan đã, Ariel…”
“Hừ hừ, cứ kêu đi, cậu có kêu khản cả cổ cũng vô ích thôi, cậu càng kêu to, tớ càng hưng phấn!”
Ariel không ngừng co duỗi các ngón tay, thuần thục chộp vào những chỗ nhạy cảm của Lea, định dạy cho cô bạn thanh mai trúc mã ngày càng "phát triển" này một bài học.
Lea cũng như thường lệ rất nhanh khuất phục dưới ma trảo của cô, vừa cười ra nước mắt, vừa giãy giụa cầu xin tha thứ.
Tuy nhiên…
Đúng lúc ma trảo của Ariel sắp chạm vào vị trí nhạy cảm của Lea…
“Không muốn!”
Một lực đẩy bất ngờ khiến Ariel lảo đảo lùi lại vài bước, rồi ngây người tại chỗ.
“Le… Lea?”
Lea lại chủ động đẩy cô ra sao?
Tại sao?
Chẳng lẽ mình đã làm quá rồi sao?
Không đúng, hôm nay đâu có náo loạn bằng những lần chơi đùa trước đây…
“Xin lỗi…”
Lea ngay lập tức nhận ra sự thất thố của mình, hoảng hốt đến mức không biết đặt tay vào đâu.
“Cậu… cậu có sao không, Ariel?”
“Cuối cùng cậu cũng bắt đầu ghét tớ rồi sao?”
Ariel uất ức lớn tiếng nói:
“Cậu cũng bắt đầu khinh thường bộ ngực phẳng lì của tớ sao?”
“Không không, không, tớ không có.”
Lea càng thêm hoảng loạn giải thích.
“Sao… sao tớ có thể ghét Ariel được chứ?”
Cô đương nhiên không thể ghét Ariel.
Chỉ là khi Ariel định chạm vào cô như mọi khi, lại khiến cô không thể không nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
Cảnh tượng xuân sắc mà cô đã lén nhìn thấy vào ban ngày.
Mỗi khi nghĩ đến điều đó, tim cô lại không kìm được đập nhanh hơn.
Ô…
Chết tiệt, Muen Campbell.
“Tớ không ghét Ariel đâu, chỉ là… tự nhiên tớ cảm thấy hơi khó chịu một chút thôi.”
“Hơi khó chịu?”
Ariel nhướng mày, sự bất mãn trong lòng cô lập tức biến mất, lo lắng tiến lại gần.
“Không sao chứ?”
“Không… không sao.”
Lea lắc đầu. “Chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi.”
“Chắc là cậu đã chơi trong tuyết quá lâu nên bị cảm rồi.”
Ariel nhíu mày, dùng bàn tay nhỏ bé chạm vào trán Lea.
Hít.
Đúng là hơi nóng thật.
“Sao cậu có thể bất cẩn như trẻ con vậy chứ!”
Ariel lo lắng trách mắng.
Lea không đi con đường Võ Giả, nên cơ thể tương đối yếu, việc bị cảm lạnh là chuyện bình thường.
Nhưng có thể khiến tự mình chơi đến cảm lạnh, cảm giác thế nào cũng có chút không hợp với tính cách của Lea…
Không, tại sao mình lại nghĩ đến những điều này?
Một người đơn thuần như Lea, làm sao có thể nói dối mình được chứ?
Ariel lắc đầu, xua đi những suy nghĩ khó hiểu đó, rồi nhanh chóng kéo Lea vào trong chăn.
“Nhanh chóng nghỉ ngơi đi, đã dùng Thánh Quang Thuật cho mình chưa? Không thể nào bệnh nhẹ như vậy mà không tự chữa được.”
“Không sao đâu.”
Lea gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ không bị bệnh, sự khó chịu đó chỉ là tạm thời thôi…”
“Ôi chao, dù là tạm thời hay không thì cũng nghỉ ngơi đi!”
Ariel dùng chăn quấn Lea lại như một cục bột, rồi hài lòng vỗ tay.
“Vậy tớ sẽ ra ngoài trước, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa.”
“Ưm…”
Lea khẽ đáp lại, rồi như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên đưa tay ra khỏi chăn.
“Ariel, cái này cho cậu.”
“Đây là…”
Nhìn xấp tiền trong tay Lea, Ariel kinh ngạc mở to mắt.
“Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
“Là… là tiền trợ cấp từ Giáo Hội.”
“Trợ cấp? Chẳng phải trong thời gian thử luyện, Giáo Hội sẽ không giúp đỡ sao?”
“Về mặt tiền bạc, vẫn sẽ hỗ trợ một chút.”
“Ra là vậy, tớ còn tưởng Giáo hội thật vô tình chứ.”
Ariel gật đầu không chút nghi ngờ, rồi cắn môi, ngập ngừng nói.
“Nhưng mà, nếu đưa hết cho tớ thì cậu làm sao? Hơn nữa, tớ đã mượn cậu rất nhiều tiền rồi, thật sự có chút…”
“Ariel!”
Lea phồng má, giả vờ tức giận.
“Với mối quan hệ của chúng ta, cậu thực sự nghĩ như vậy sao? Cậu quá xem thường tớ rồi!”
“Lea…”
Trong mắt Ariel hiện lên khuôn mặt đáng yêu nhưng đầy kiên quyết của Lea, cô đột nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp.
Đúng vậy, với mối quan hệ giữa mình và Lea, tại sao mình phải bận tâm đến những điều này chứ?
“Cảm ơn cậu, Lea.”
Ariel hít một hơi thật sâu, cầm lấy xấp tiền lớn trong tay, nắm chặt tay Lea, nhìn vào mắt cậu, kiên quyết nói.
“Hãy tin tớ, tớ nhất định sẽ đưa cậu trở thành Thánh nữ!”
“Ừm”
“Đến lúc đó, tớ có điều muốn nói, hy vọng cậu sẽ nghe.” Nói rồi, trong mắt Ariel hiện lên một tia tinh nghịch và xấu hổ.
“Ưm…”
“Vậy tớ đi trước đây.” Ariel vẫy tay.
“À… à…”
Ariel ra khỏi phòng, đồng thời tắt đèn.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Tuy nhiên, Lea vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trống rỗng, mắt vẫn chưa quen với bóng tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Theo cốt truyện nguyên tác, lời nói của Ariel sẽ làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa hai người, nhưng một thế lực kỳ lạ lại khiến Lea không hề để tâm.
“Thánh Nữ… sao?”
Cô khẽ thì thầm.
Đó đã luôn là mục tiêu của cô.
Nhưng…
Kể từ khi gặp Muen Campbell, cô dưới sự xui khiến của số phận, làm ra những việc trái với danh nghĩa Thánh Nữ.
Cứ như vậy…
“Nữ Thần đại nhân…”
Lea chắp hai tay lại, cầu nguyện với đức tin trong lòng.
“Người có tha thứ cho Lea như thế này không?”


