Tia nắng cuối cùng, biến mất ở nơi chân trời, ngay cả gió nhẹ thổi từ bờ sông đến, cũng mang theo hơi thở tiêu điều của mùa thu.
Thiếu nữ bạch ngân khí chất cao nhã, vẫn là một thân váy trắng đơn giản, xinh xắn đứng đó, giống như một dóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi tuyết, tuyệt mỹ mà lạnh lùng.
Nhưng, khi nàng xuất hiện ở đây, không khí xung quanh lập tức thay đổi, như thể một mạnh thú mới vừa bước vào bãi săn, những kẻ săn mồi chốc lát lại trở nên cảnh giác, ngưng thần nheo mắt, sẵn sàng nghênh chiến
Chỉ có chú thỏ trắng nhỏ, vẫn run rẩy không ngừng.
"Cecilia, cô… cô đến đây làm gì?"
Cecilia giả vờ không để ý đến câu hỏi của Muen, dôi mắt lạnh lùng lướt qua Muen, rồi chuyển ánh mắt sang hai thiếu nữ xinh đẹp đang đứng cùng cậu.
"Anna Capaline?"
"Hội Trường, đã lâu không gặp."
Anna buông tay Muen ra, mỉm cười cúi chào.
"Đã lâu không gặp, cô thay đổi nhiều thật." Cecilia nhìn Anna từ đầu đến chân.
"Hội Trưởng vẫn xinh đẹp như mọi khi."
Anna cũng đánh giá Cecilia.
Thiếu nữ trước mát, mái tóc dài buông xõa như ngân hà rũ xuống, hàng mi tựa như hoa sương kết lại, dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt lạnh lùng, tuy chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản không phù hợp với thân phận, nhưng lại càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của nàng.
Thật đẹp.
Anna thầm thở dài trong lòng.
Nói về ngoại hình, nàng không nghĩ mình thua kém ai, nhưng khí chất cao lạnh như tuyết liên của Cecilia là điều không ai có thể bắt chước hay làm được.
Anna hiểu rằng, đối với đàn ông, khí chất thoát tục chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể chạm tới này, chính là thứ mê hoặc lòng người nhất.
Đặc biệt là đối với một tên biến thái nào đó
"Ta nhớ… ngươi tên là Ann đúng không?"
Cecilia lại chuyển ánh mắt sang Ann, nhẹ giọng nói.
"Trước đây đã gặp ở Phủ Công Tước, ngươi là hầu gái riêng của Muen."
"Có thể được Công Chúa nhớ tên, thật vinh hạnh."
Ann cũng buông tay ra, túm vạt váy nữ hầu và cung kính cúi chào.
Để giữ thể diện cho Phủ Công Tước, trước mặt Công Chúa, nàng phải giữ vẻ đoan trang của một hầu gái, không thể công khai thân mật với Muen như vậy.
"Ừm."
Cecilia khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, cứ như đó chỉ là một lời chào hỏi đơn thuần.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhìn về phía đó.
Đặc biệt chú ý đến chiếc còng tay đang cầm trên tay.
"Kim Trạch, ngươi định làm gì?"
"À… chuyện là, Muen Campbell đã tấn công tôi…"
"Dù hắn có tấn công ngươi, chỉ cần không phải Tín Đồ Tà Giáo, vậy đây cũng chỉ là vấn đề trị an, Cơ Quan Câm Lặng sẽ không nhúng tay vào những sự việc trị an như vậy."
Cecilia nhắm đôi mắt đẹp lại, lạnh lùng nói.
"Cái… cái này…"
Kim Trạch đứng đơ ra một lúc, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt anh ta lập tức hưng phấn lên.
"Đúng vậy, đây là sự kiện trị an, không thuộc thẩm quyền của tôi, ha ha, không liên quan đến tôi."
"Muen Campbell, ngươi chờ đấy, ta sẽ đi tố cáo ngươi ngay bây giờ, chắc chắn ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, cứ đợi đấy!"
Kim Trạch nói xong liền chạy vội vàng, chớp mắt đã biến mất.
Muen nhìn Kim Trạch chạy đi, ngây người.
Rất nhiều điều hiện lên trong đầu cậu, nhưng không thể nói ra.
Cái gì mà sự kiện trị an chứ, ta đánh đâu phải người bình thường đâu, hãy nghĩ đến thể diện của Cơ Quan Câm Lặng đi, Kim Trạch!
Hơn nữa, tố cáo với Đội Cảnh Vệ ư, chỉ bằng đám thùng rỗng kêu to đó, chúng có gan lại gần đây sao?
Ở đay tùy tiện chọn một người cũng có thể nghiền chết bọn chúng một trăm lần!
Muen nhịn không được lệ rơi đầy mặt.
Giờ phút này, ngay cả những Giam Mặc Giả đang ẩn nấp xung quanh không biết từ lúc nào đã đứng dậy, trên con đường vắng lặng, chỉ còn lại một nam ba nữ bốn người này.
Mà không biết từ lúc nào, ba người phụ nữ đã tạo thành một hình tam giác hoàn hảo, Muen đứng ngay giữa tâm điểm.
Thật là một kết cấu ổn định đến mức ngay cả Santiago cũng phải khen ngợi!
Nhưng phải bình tĩnh, Muen, bình tĩnh lại.
Chưa phải lúc tuyệt vọng.
Suy nghĩ kỹ một chút, tình hình này vẫn chưa đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Bởi vì… dù sao đi nữa, Cecilia không thể thực sự quan tâm đến cậu.
Hơn nữa với tính cách của nàng, cũng tuyệt đối không thể ghen tuông, nàng sẽ không cùng những người phụ nữ khác tranh giành đàn ông.
Mối quan hệ với cậu, chăng qua chỉ là một tờ hôn ước mà thôi, mặc dù hôn ước này sẽ trở thành một đính hôn thất sự, nhưng Cecilia không phải là người dễ dàng bị ràng buộc bởi những thứ như vậy.
Vì vậy, cô chỉ là người qua đường thôi, đúng không, Cecilia?
Muen nhìn Cecilia đầy hy vọng.
Mà Cecilia đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng quay lại nhìn Muen.
Sau đó, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, trong sự chờ đợi đầy mong đợi của Muen, nàng chậm rãi nói.
"Muen Campbell, ngươi hãy đi theo ta."
"…"
Trái tim Muen đột nhiên ngừng đập.
Cùng lúc đó, Muen cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh lại giảm đi một bậc, hai ánh mắt vốn còn mang theo kính ý đối với thân phận của Cecilia, trong chớp mắt liền lạnh xuống.
Một tam giác đều, hoàn mỹ khép kín.
Cái… cái gfi?"
Muen run rẩy hỏi.
"Tại… tại sao?"
"Bởi vì….”
Cecilia định trả lời, dường như nàng đã nhận ra bầu không khí cổ quái ở nơi này, ánh mắt liếc qua Ann và Anna, rồi ngẩng đầu lên, khóe môi vẽ một nụ cười, đổi giọng nói:.
"Ta bảo ngươi đi theo ta, cần lý do sao?"
Bá khí.
Uy mãnh.
Không cho phép nghi ngờ.
Rõ ràng là một thiếu nữ, đang đứng trước mặt, nhưng Muen cảm thấy như một vị tổng tài bá đạo băng lãnh cao cao tại thượng, đang dùng bàn chân ngọc mang tất đen giẫm lên mặt cậu
Nàng thật bá đạo ta thật yêu…
Không, bây giờ không phải lúc nói cài này!
Vì sao!
Muen không hiểu.
Cecilia, tại sao cô cũng nhúng tay vào!
Cái ao nhỏ bé của ta không thể chịu đựng được một con cá mập trắng lớn như cô đến quấy phá đâu.
Nó đã đủ hỗn loạn rồi mà.
"Xin hãy đợi đã, Công chúa."
Cuối cùng, Ann không thể chịu đựng được nữa, nàng đứng dậy nói.
"Thiếu gia vẫn còn thương tích trong người, phải về Phủ Công Tước để nghỉ ngơi, e rằng không thể đi cùng ngài được."
"Đúng vậy."
Anna cũng phụ họa.
"Hơn nữa, không có lý do gì mà lại đưa người đi như vậy, điều này chẳng phải không phù hợp với thân phận Công chúa của ngài sao?"
"Kỳ lạ, nói đến dưỡng thương, còn nơi nào có điều kiện tốt hơn Hoàng Cung sao?" Cecilia tùy ý đáp lại.
Sắc mắt Ann hơi đổi, nhưng điểm này nàng quả thực không thể phản bác.
"Còn về… thân phận?"
Cecilia lại nói. "Điều này càng kỳ lạ hơn, nếu theo thân phận mà xét, so với những người quan hệ mập mờ như hai người, ta chẳng phải là người có tư cách mang hắn đi nhất sao?"
Nói xong, Cecilia quay lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không, nhìn Muen đầy thâm ý:
"Ngươi thấy có đúng không? Vị hôn phu vài tháng nữa sẽ đính hôn với ta?"


