Chương 236 · 349 chương

Con đường của mỗi người

"Ngươi thấy có đúng không? Vị hôn phu vài tháng nữa sẽ đính hôn với ta?"

Giọng nói lạnh lẽo như tuyết lẫn trong làn gió nhẹ của Cecilia vang vọng trên con phố vắng vẻ này, nơi không có người ngoài cuộc, chỉ có những con cá mập trắng bơi lội, trong chốc lát, con phố trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể bị một vị thần tối cao tước đoạt đi âm thanh.

Môi Muen run rẩy, bị ánh nhìn bình thản và trêu chọc của Cecilia nhìn chằm chằm, nhưng cậu thậm chí không có đủ dũng khí để quay đầu lại.

Bởi vì rõ ràng thùng thuốc súng đã được châm ngòi.

"Cái gì? Đính hôn?"

Quả nhiên, đôi mày liễu của Anna lắp tức dựng đứng lên.

Nàng biết rõ Muen và thiếu nữ trước mặt có mối quan hệ hôn ước thực sự, và việc đính hôn chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa còn là ước định do Hoàng Đế đặt ra, về cơ bản rất khó để hủy bỏ, nhưng nàng không ngờ thời điểm đó lại đến sớm như vậy.

Hơn nữa, vị Công Chúa nổi tiếng cao lãnh này lại tự mình nói ra điều này trước mặt mọi người.

Đây là ý gì?

Tuyên chiến ư?

Sắc mặt Anna hơi trầm xuống, mái tóc đen mượt của nàng lập tức không gió mà bay lên, sâu trong đôi mắt trong veo như bảo thạch, một vầng trăng mơ hồ dần dần mọc lên.

Nàng đã tức giận rồi.

Trong khi đó, Ann lại bình tĩnh hơn, nàng đã biết tin này từ lâu, nên không có phản ứng quá lớn trước lời nói của Cecilia.

Nhưng mà.

Nàng siết chặt gấu váy trong lòng bàn tay, trong không khí mơ hồ truyền đến âm thanh kim loại rung động.

Với tư cách là hầu gái cận bên cạnh Thiếu gia, nàng đáng lẽ đã phải lường trước tình huống này từ lâu.

Nàng đáng lẽ không nên có bất kỳ ý kiến nào về điều này.

Nhưng, khi mọi chuyện đã đến nước này, nàng vẫn cảm thấy…

Vô cùng khó chịu.

Màn đêm dần buông xuống.

Sương mù nhàn nhạt từ bờ sông không xa bay tới, nhưng làn sương mù đó nhanh chóng bị một luồng khí vô hình xua tan, khiến không khí trở nên trong lành lạ thường.

Hơi thở lạnh lẽo, đổi thành sát khí như có như không, trong bầu không khí ngưng trệ này, luôn sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào.

Tí tách.

Tí tách.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Giống như mồ hôi nhỏ xuống từ trán Muen lúc này, nặng trĩu khiến người ta khó thở.

Cuối cùng.

Cecilia rời mắt khỏi người Muen, vuốt nhẹ mái những sợi tóc màu bạc trên trán, đôi mắt đẹp vẫn bình thản như mặt băng, dường như hoàn toàn không để hai luồng địch ý kia vào mắt, lạnh nhạt nói:

"Sao? Muốn ra tay với ta à?"

Không có dao động ma lực.

Không có đấu khi thi triển.

Không có địch ý.

Không có sát khí.

Cứ như thể là những lời nói bình thường như ở nhà.

Tuy nhiên, khoảnh khắc này, lời nói nhẹ nhàng của thiếu nữ lại khiến Ann và Anna cảm thấy áp lực to lớn, địch ý đang nhen nhóm trong lòng họ đột nhiên ngưng trệ.

Điều này không chỉ đến từ thiếu nữ được mệnh danh là thiên tài đỉnh cao nổi tiếng của Đế quốc, "Ma Nữ Thuần Bạch" với thực lực sâu không lường được, mà còn đến từ thân phận của nàng.

Nàng là Tam Công Chúa của Đế Quốc Leopold, là người có thân phận tôn quý nhất trong đất nước này.

Với thân phận hiện tại của Ann và Anna, việc được đứng trước mặt nàng để nói chuyện đã là sự ban ơn đủ lớn của nàng rồi.

Nếu họ thực sự động tay với Công Chúa của Đế Quốc trước công chúng, điều họ phải đối mặt sẽ là ý chí của cả đất nước này.

Vì vậy, sự kiêu ngạo của thiếu nữ là điều hoàn toàn hiển nhiên.

…

"Xem ra, hai vị đều không phản đối việc ta mang hắn đi."

Khuôn mặt lạnh lùng của Cecilia vẫn không biểu lộ cảm xúc nào.

"Vậy thì, đi thôi, hôn phu của ta."

"Ơ? À… bây giờ đi có phải là…"

Cecilia lạnh lùng liếc nhìn Muen, không nói gì, trực tiếp dùng tay ngọc nắm lấy cổ áo của cậu, giống như bắt gáy một con mèo con, trực tiếp lôi Muen đi.

Muen với vẻ mặt sắp khóc quay đầu lại, chắp tay, thành khẩn xin lỗi hai thiếu nữ.

Thật sự không phải là ta không muốn phản kháng, mà là vị chủ nhân này quá khó chọc.

Lát nữa đừng có cắn ta nhé, ta cũng vô tội mà!

…

Nhìn hai người dần khuất dạng, Ann và Anna đều im lặng không nói gì.

Một lúc sau, họ nhìn nhau.

Anna nói: "Ta phải đi rồi."

Ann nói: "Ta cũng phải đi rồi."

"Vậy, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Anna bước đi, đẫn đầu rời đi.

Nhưng mà, nàng không chọn con đường trở về học viện.

Con đường dưới chân cô dẫn đến Cơ Quan Câm Lặng.

"Vốn dĩ ta không muốn tranh giành đâu."

Anna lẩm bẩm.

Trong thế giới này, nơi ngay cả những người đồng tính nữ cực đoan như Ariel cũng có thể công khai xây dựng Cung Điện Pha Lê (Harem), và thậm chí có thể sinh con bằng ma pháp, việc một người đàn ông có thực lực mạnh mẽ và thân phận cao quý, có vài người phụ nữ, là chuyện rất bình thường.

Với thân phận của Muen, và thành tựu tương lai của cậu, Anna đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc cậu sẽ có những người phụ nữ khác bên cạnh.

Nàng vốn không phải là người thích tranh giành, cũng không quan tâm đến danh phận.

Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu là đủ rồi.

Cái gọi là tham lam, chỉ là mong muốn người mình yêu sẽ dành cho mình nhiều tình yêu ấm áp hơn mà thôi.

Nhưng.

Khoảnh khắc này.

Dù tính cách nàng có hiền lành đến đâu, không thích tranh giành đến đâu, nàng cũng không thể chịu đựng được việc người khác giẫm đạp lên mặt mình,cậy vào cái gọi là hôn ước để diễu võ dương oai.

Ngay cả khi đối phương là Công Chúa cao quý.

"Vậy thì, hãy đợi đấy, Công Chúa Điện Hạ kiêu ngạo."

Từ khuôn mặt xinh đẹp của Anna, sự quyến rũ biến mất, thay vào đó là một vẻ uy nghi hiếm thấy mà ngay cả Muen cũng chưa từng thấy.

Ánh trăng lấp lánh trong đôi mắt như bảo thạch.

Theo mỗi bước chân của nàng, những cái bóng sâu thẳm xung quanh đều điên cuồng nhảy múa vặn vẹo, như thể chúng đang lần lượt tuân phục dưới Quyền Hành tối cao này.

"Ta không quan tâm đến cái gọi là Công Tước phu nhân.

Nhưng,

Ta rất mong chờ đấy."

Ánh mắt Anna đầy quyết tâm, cô lặng lẽ tự hỏi.

"Ngay cả một Công Chúa cao quý như cô, trong tương lai cũng sẽ có lúc phải cúi đầu… và gọi tôi là 'tỷ tỷ'."

…

Sau khi Anna rời đi.

Ann vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hướng Cecilia và Muen đã đi, nhìn rất lâu.

Trên khuôn mặt thanh tú của nàng, như một ảo giác, một tia vặn vẹo và hung dữ lóe lên.

"Quả nhiên, để quét sạch những con sâu bọ này bên cạnh Thiếu gia, sức mạnh hiện tại của mình vẫn chưa đủ."

Nàng nhìn xuống đôi tay mình, nhớ lại cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ khi đối mặt với Cecilia vừa rồi.

Đó là trực giác của nàng, và thông qua trực giác đó, nàng biết rõ rằng mình còn thua xa Cecilia.

Dù sao, cả hai đều là Thần Quyến Giả, nàng tự nhân thiên phú của mình không hề thua kém Cecilia.

Tuy nhiên, thời gian tu luyện và tài ngueyen mà vị Công Chúa đó sở hữu là những thứ nàng hoàn toàn không thể so sánh được.

Không chỉ có Cecilia, mà ngay cả người phụ nữ tên Anna cũng mang lại cho nàng cảm giác nguy cơ mạnh mẽ.

Cô ta cũng là một đối thủ khó nhằn.

Và khi Thiếu gia ngày càng trở nên xuất chúng, nàng không biết sẽ thu hút thêm những loại tiện nữ hạ tiện nào nữa.

"Không thể chờ thêm được nữa."

Ann ngồi lại vào xe ngựa, kẽ ra lệnh.

"Đi thôi."

Cỗ xe bắt đầu rung chuyển, khởi hành ra khỏi thành phố.

Ann chống cằm, nhìn thành phố dần lùi lại phía sau, vuốt ve chiếc chìa khóa được chạm khắc từ một viên ngọc thạch màu máu, không biết lấy từ đâu ra.

"Vực Sâu sao…"

Cô cũng như đang tự hỏi.

"Không biết nếu trực tiếp giết mấy vạn Ma Tộc, thì có đủ để trở nên đủ mạnh không nhỉ?"

Bạn đã đến cuối chương 236.

Không gian đọc của bạn