Chương 234 · 349 chương

Ai cũng biết, Tam Giác là...

Gió đêm, rất lạnh.

Lòng Muen, còn lạnh hơn.

Khi cậu nhìn sang bên trái, một thiếu nữ có nốt ruồi lệ quyến rũ ở khóe mắt đang khoác tay cậu, nhìn cậu đầy tình cảm, trong đôi mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng có thể làm tan chảy lòng người.

Khi cậu nhìn sang bên phải, một hầu gái với mái tóc búi cao kéo tay áo cậu, miệng nở nụ cười, ánh mắt cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt mang theo sự ỷ lại và quyến luyến vô cùng.

Ôi, thật kỳ lạ.

Đây rõ ràng là một cảnh tượng mà bất cứ người đàn ông nào cũng mơ ước, được ôm ấp hai bên, hơn nữa những thiếu nữ bên cạnh đều là tuyệt sắc giai nhân đã có tiếp xúc da thịt, khoảng cách là âm với cậu…

Nhưng tại sao, giờ phút này bản thân lại không kìm được mà muốn rơi lệ?

Tại sao lại cảm thấy thà đại chiến với Tín Đồ Tà Giáo, còn hơn là ở lại đây?

"Này, thiếu gia, hãy nói cho chúng ta biết, ngài sẽ chọn ai?"

"Đúng vậy, học đệ, trả lời đi, dù câu trả lời của em là gì, chúng ta cũng sẽ không trách em."

Thật tốt quá, mình cặn bã như vậy mà cũng không trách mình…

Chờ đã!

Các người nghĩ ta sẽ tin sao?

Điều này rõ ràng giống hệt câu hỏi kinh điển "mẹ và bạn gái rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ai" ở kiếp trước!

Không, cái này thậm chí còn kinh khủng hơn.

Bởi vì khi chủ đề của câu hỏi biến thành hai người… tức là gấp đôi lựa chọn, gấp đôi sự kích thích…

Gấp đôi gánh nặng.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng Muen, cậu rất muốn tìm cơ hội thoát thân, nhưng hai người lúc này đều đang nắm chặt tay cậu, rõ ràng là không định buông ra cho đến khi nhận được câu trả lời.

Làm sao đây, làm sao đây?

Dù chọn ai thì kết cục của cậu cũng có vẻ sẽ rất tồi tệ.

Vào lúc này, bộ não của Muen hoạt động nhanh hơn bao giờ hết, nếu không phải lúc này thân thể có chút suy yếu, cậu thậm chí còn muốn khởi động thời gian trì hoãn để có thời gian suy nghĩ.

Nhưng sự thật là, con người luôn bộc lộ tiềm năng đáng kinh ngạc vào những khoảnh khắc nguy hiểm nhất.

Và trong khoảnh khắc linh quang chợt lóe ấy, cậu nắm được đường sống!

"Vị bên kia, ngươi qua đây."

Muen vươn tay ra xa.

"Ta?"

Kim Trạch, người đang trốn trong bóng tôi, ăn dưa đến hăng say, ngạc nhiên, anh ta chỉ vào mình và hỏi:

"Muen Campbell, ngươi đang gọi ta sao?"

"Không gọi ngươi thì gọi ai?"

Muen nở một nụ cười dịu dàng, "Ngươi qua đây, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi."

"Có chuyện…"

Kim Trạch nhíu mày.

Hắn nhìn Anna một bên, và rồi nhìn Ann ở phía bên kia, cả hai đều tùy ý liếc nhìn hắn một cái, rồi không thèm để ý dời ánh mắt đi.

Và rồi họ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Muen, chờ đợi cậu đựa ra lựa chọn.

Kim Trạch hơi do dự.

Tuy nhiên, ánh mắt của Muen, cái gọi là "chuyện quan trọng" mà cậu nói ra, đã khiến Kim Trạch miễn cưỡng tiến lại gần.

"Nói đi, chuyện quan trong gì?"

"Chính là…"

Muen nở một nụ cười quỷ dị, bóng dáng cậu lóe lên một cái, thoát khỏi tay hai người phụ nữ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một nắm đấm to như nồi đất, nhanh chóng phóng ta trong tầm mắt của Kim Trạch.

"Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, nhìn cài gì mà nhìn, tên cẩu độc thân này!"

"Cái——"

Kim Trạch trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Muen Campbell lại ra tay vào lúc như thế này.

Hắn điên rồi sao?

Nhưng bây giờ phản ứng đã muộn, dù cảnh giới của Kim Trạch có cao hơn Muen, hắn cũng không thể đối phó với cú tấn công bất ngờ này của Muen, huống chi là trong tình huống hoàn toàn không phòng bị.

Thế là Kim Trạch bị một đấm bay ra ngoài.

Sự im lặng ngay lập tức bao trùm nơi này.

Tất cả mọi người, kể cả Ann và Anna, đều ngạc nhiên nhìn Muen.

Họ không hiểu cậu ta đang lên cơn điên gì.

Kim Trạch nhanh chóng bật dậy từ mặt đất, vừa xoa vết đỏ trên mặt, vừa tức giận nói:

"Muen Campbell, ngươi có biết mình đang làm gì không?!"

"Ta biết."

Muen gật đầu:

"Ta đã tấn công một thành viên của Cơ Quan Câm Lặng, hơn nữa, cấp bậc của anh ta cũng không thấp."

"Vậy ngươi có biết hậu quả của việc này không?!"

Kim Trạch tức giận đến mức mặt mày tím tái.

Hắn, giữa ban ngày ban mặt, vô cớ tấn công một thành viên của Cơ Quan Câm Lặng.

Đây không phải là chuyện nhỏ, ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi là Công Tước chi tử mà Cơ Quan Câm Lặng sẽ bỏ qua cho ngươi sao?

Quan trọng nhất là, ngươi lại gọi ta là cẩu độc thân!

Độc thân thì sao, độc thân có ăn hết gạo nhà ngươi đâu?

Kim Trạch trực tiếp rút một bộ xiềng xích mà hắn mang theo để bắt giữ Tín Đồ Tà Giáo và lạnh lùng nói:

"Muen Campbell, hành vi của ngươi là trọng tội!"

"Chuyện này ta đương nhiên biết."

Muen cười ngạo nghễ, trong mắt cậu tràn đầy sự ngạo mạn xứng đáng với Công Tước chi tử, dường như hoàn toàn không để hành vi xấu xa này vào mắt

Tuy nhiên, khi Kim Trạch đang đề phòng, cho rằng Muen còn muốn làm ra chuyện gì vượt quá kiểm soát, thì cậu lại giơ hai tay lên, cúi đầu nói:

"Vậy nen, làm ơn bắt giữ ta đi, thưa ngài!"

"…Hả?"

Kim Trạch:???

Ann: …

Anna: …

Khi Kim Trạch còn đang bối rối, hắn cảm thấy hai ánh mắt đang hướng về phía mình, và chúng đang dần trở nên lạnh lẽo hơn.

Thân hình to lớn của Kim Trạch run lên, lập tức phản ứng lại.

Muen Campbell, ngươi hố ta!

Nhận lấy hai ánh mắt ngày càng lạnh lùng đó, Kim Trạch siết chặt xiềng xích trong tay, không khỏi run rẩy.

Một người, sát ý đã hóa thành thực chất, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc.

Người kia, theo tin đồn, rất có thể là Chấp Kiếm Nhân tiếp theo.

Vậy thì, vấn đề khó khăn là: giữ thể diện cho Cơ Quan Câm Lặng, hay giữ lấy cái mạng nhỏ của mình?

…

"Sao vậy, không bắt giữ ta sao? Là một thành viên Cơ Quan Câm Lặng lừng lẫy, vậy mà mặc ta chà đạp lên thể diện của Cơ Quan Câm Lặng sao?" Muen ngẩng đầu lên, cười toe toét.

Nhìn Kim Trạch, người nhìn thôi đã biết cổ hủ, không biết uyển chuyển đang rơi vào thế giằng co, lại cảm nha hai ánh mắt đầy sát khí đó chuyển từ mình sang Kim Trạch, Muen vỗ tay tán thưởng tài năng thiên bẩm của mình.

Tiếp theo, dù Kim Trạch làm gì đi nữa, cậu đều có đường lui.

Nếu bắt mình, mình thuận thế chuồn êm.

Nếu không bắt mình, mình sẽ tiếp tục khiêu khích, kéo dài thời gian.

Thế nào cũng không lỗ.

Quan trọng nhất là, cậu đã dễ dàng chuyển dời mâu thuẫn, đem mình từ trung tâm vòng xoáy thoát ra, đây là cơ trí đến nhường nào, tùy cơ ứng biến đến nhường nào.

He he, chỉ là Tu La Tràng hai người thôi, xem ta dễ dàng bước qua…

"Thật là náo nhiệt."

Lúc đó, một giọng nói thanh lãnh, bất ngờ vang lên.

Khóe miếng đang cong lên của Muen, lập tức cứng đờ.

Cậu từ từ quay đầu lại, nhìn về phía bóng dàng màu bạc quen thuộc ở đằng xa.

Cảm nhận hai ánh mắt bên cạnh cậu cũng chuyển từ Kim Trạch sang bóng dáng đó, giống như mãnh thú đang săn mồi cảm nhận được một mối đe dọa cùng cấp độ, Muen nuốt nước bọt, dùng giọng nói khô khốc như người sắp chết, từ cổ họng cố gắng ep ra mà hỏi:

"Ce… Cecilia, sao cô lại ở đây?"

Bạn đã đến cuối chương 234.

Không gian đọc của bạn