Có những lúc trong đời, bạn buộc phải chấp nhận thực tại mà số phận đã ban cho minh.
Siern luôn nghĩ điều đó là quá hiển nhiên và chưa từng nghi ngờ nó.
Sống và chết với đôi tay vấy máu trên vùng đất tuyết rộng lớn này thoạt nhìn có vẻ bi thảm, nhưng một khi đã chấp nhận, bằng cách nào đó người ta vẫn có thể chịu đựng được.
Cuộc sống ở những vùng đất ấm áp và màu mỡ như lãnh thổ của Duplain hay Beltus, nơi có thể bước đi giữa những cánh đồng hoa, chỉ dành cho những người như Aiselin.
Cô ghen tị với điều đó, nhưng không hề khao khát nó.
Đôi khi, khi đứng trên đỉnh tòa tháp nhìn xuống vùng lãnh thổ phương Bắc, để tuyết rơi phủ lên mình, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rằng nơi này chính là nhà của mình.
Trong cánh đồng tuyết lạnh lẽo và cô độc, những thân cây trơ trụi vươn lên từ mặt đất như những chiếc gai đâm hướng bầu trời.
Đó là quê hương của Siern — Công quốc Rochester.
*****
“Vì sao… vì sao cô vẫn còn sống?”
“Xin lỗi vì vẫn còn sống… chắc hẳn cô đã rất sợ nhỉ?”
“Không, tôi không có ý đó… Chỉ- chỉ là… thanh kiếm của hắn ta…”
Nhìn Siern lắp bắp với vẻ mặt bối rối, Aiselin chậm rãi giải thích những gì đã xảy ra với mình.
Dereck đã lên kế hoạch khiến mọi chuyện trông như thể Siern đã giết người. Cậu đã lừa cả Aiselin và tấn công Siern.
Cậu giả vờ đâm Aiselin bằng kiến, dùng thuốc nhuộm và ma pháp ảo thuật để tạo ra ảo giác.
Ngay từ đầu, Dereck không hề có ý định giết Siern, và tất cả mọi thứ đều nhằm mục đích giúp cô học cách kiểm soát bản năng giết người của mình.
Nói thì dễ, nhưng để thực hiện thì không hề đơn giản, bởi cậu phải sẵn sàng đối mặt với những đòn tấn công của Siern trong cơn phẫn nộ thật sự.
Không một gia sư nào trước đây dám đi xa đến mức đó để kiềm chế bản năng của Siern.
Sau khi tận mắt chứng kiến bản năng giết chóc ấy một lần, chín trên mười người đều sẽ bỏ chạy trong sợ hãi.
“…Vì sao hắn ta lại phải làm đến mức đó?”
“Bởi vì đó là cách duy nhất.”
Aiselin không nhắc đến lời hứa về một tước vị mà Ngài Melverot đã hứa với Dereck. Cô tin rằng, ngay cả khi không có phần thưởng ấy, Dereck vẫn sẽ làm mọi cách để sửa đổi Siern.
Dù có nhận ra hay không, Dereck đã dần hình thành một tinh thần trách nhiệm thực sự của một người thầy ma pháp.
Trên đời này không có “những cô gái hư hỏng”, chỉ có những người chưa được dạy dỗ đúng cách.
Nếu ai đó lạc lối, cậu sẽ cố gắng dẫn họ trở lại con đường tốt hơn. Chỉ riêng việc luôn suy nghĩ như vậy thôi cũng đã đủ khiến cậu trở thành một người thầy đáng kính.
“Dù sao thì… tôi đến đây để xin lỗi. Dù ý định có tốt đến đâu, kết quả vẫn là Dereck đã doạ sợ tiểu thư Siern, và dù không cố ý, tôi cũng là người đã tham dự vào chuyện này…”
“…”
“Và… như tôi đã nói, tôi nghĩ có lẽ cô đang rất bức bối hoặc buồn bã… Tôi muốn nói rằng cô không cần phải như vậy. Tôi vẫn sống khỏe, và Dereck cũng không hề có ý định giết tiểu thư Siern… chỉ vậy thôi.”
Aiselin thở dài như trút bỏ được gánh nặng, rồi mỉm cười.
“Chúng tôi đến phương Bắc là để giúp đỡ cho cô, tiểu thư Siern. Tôi chỉ muốn cô biết điều đó.”
Nhìn thấy cảnh ấy, Siern vô thức cúi đầu, như thể đang nhìn thẳng vào ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống cánh đồng tuyết.
Cơn giận mà cô dành cho Dereck giờ đây đã trở nên dao động mất phương hướng, chỉ còn lại một cảm giác bị phản bội mơ hồ.
Nếu anh ta thực sự gánh lấy tất cả những vai diễn tàn nhẫn đó chỉ vì cô, thì cô nên trút cơn giận của mình vào đâu?
Có lẽ… là vào chính bản thân mình — Trong đầu cô chợt hiện ra câu trả lời ấy.
“Dù sao thì, lần này tiểu thư Siern cũng không giết ai cả. Ngay cả khi bị bản năng và cơn giận chi phối, cô vẫn có thể lấy lại lý trí. Nếu đã làm được một lần, tôi tin rằng cô có thể làm được nó lần thứ hai, lần thứ ba.”
“Cô thật sự nghĩ… tôi sẽ làm được sao?”
“Tôi sẽ giúp cô. Như tôi đã nói, cô không cần phải hoàn toàn tin tưởng tôi. Cô có thể chỉ lợi dụng tôi rồi vứt bỏ cũng được. Vì vậy…”
“…Không.”
Siern lên tiếng bằng giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, ôm chặt lấy đầu gối.
Cô vùi mặt xuống như thể muốn giấu tất cả âm thanh vào trong bộ váy.
“Tôi sẽ… thử tin cô.”
Hai mắt của Aiselin lấp lánh như sao, mỉm cười rạng rỡ. Cô vô cùng vui mừng khi Siern lạnh lùng xa cách cuối cùng cũng bắt đầu mở lòng với mình.
Nhanh chóng tiến lại gần, cô ngồi xuống bên cạnh trên giường và nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn cô, tiểu thư Siern. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui.”
“Cô… không cần phải vui như vậy. Dù sao lòng tin của một một con quái vật như tôi cũng không có gì đáng giá, nhất là với đóa hoa của gia tộc Duplain.”
“Tiểu thư Siern, cô đang nói gì vậy? Đó là một vinh dự lớn với tôi.”
Đặt bàn tay mảnh mai của mình lên tay Siern, cô mỉm cười ấm áp.
“Thực ra tôi có một cô em gái bằng tuổi cô, tiểu thư Siern. Con bé cũng từng trải qua thời kỳ mất phương hướng, nhưng rồi con bé đã gặp được những người tốt và giờ đang dẫn dắt rất nhiều người để hướng tới mục tiêu trở thành một người cai trị. Tôi tin hai người sẽ trở thành bạn tốt.”
“T-thật sao…?”
“Vâng. Tôi vẫn nhớ khi con bé còn bám theo tôi và gọi tôi là chị Aiselin, nhưng giờ nó đã trở nên đáng tin đến mức mỗi lần nhìn thấy tôi đều cảm thấy tự hào. Tiểu thư Siern, dù bây giờ cô vẫn đang lạc lối, nhất định sẽ có ngày cô có thể kiểm soát được dòng máu đó và trở thành một pháp sư vĩ đại.”
Aiselin đang thực hiện rất tốt vai trò mà Dereck mong muốn cô đảm nhận, đó là động viên Siern và ôm lấy cô.
Thực ra, trước cả khi nói đến “vai trò”, ngay từ đầu Aiselin vốn dĩ đã là kiểu người như vậy.
“Này…”
Siern, vẫn ôm đầu gối và cúi đầu, do dự lên tiếng.
Giọng cô nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe được.
“Tôi có thể… em có thể gọi chị là chị không…?”
Khi nghe những lời đó, khuôn mặt Aiselin bừng sáng. Một cảm xúc dâng trào khiến cô không thể kìm nén, giống như khi thấy một chú mèo hoang đầy cảnh giác cuối cùng cũng chịu lại gần Minh vậy.
*****
Nữ hầu trưởng Serena nuốt khan khi băng bó vết thương cho Dereck.
Dù vẻ mặt của cậu vẫn không hề thay đổi khi cô rửa sạch vết thương, nhưng những vết bỏng và vết cắt trải rộng khắp cơ thể cậu đã đủ để khiến một người đàn ông trưởng thành phải bật khóc.
Đối với một lính đánh thuê từng lăn lộn nơi chiến trường, có phải những vết thương thế này chỉ là chuyện thường ngày không, hay đơn giản là Dereck sở hữu một ý chí phi thường?
Ngồi ở mép sofa trong phòng riêng, tay duỗi ra, Dereck bình tĩnh quan sát Serena thuần thục quấn băng quanh cánh tay mình.
“Tôi đã xử lý xong các vết trầy và cắt ở tay phải của ngài. Giờ chỉ còn cổ chân và phần lưng dưới.”
“Ừ, cô vất vả rồi. Cảm ơn.”
“Không, ngài Dereck mới là người vất vả hơn nhiều.”
Serena cũng từng là nạn nhân của Siern vài lần, nhưng chưa bao giờ vết thương của cô nghiêm trọng đến mức này.
Sau sự kiện ngày hôm nay, các người hầu của dinh thự Rochester đều đã hình thành một sự công nhận dành cho Dereck. Tất cả đều đã chứng kiến cảnh cậu đối đầu với Siern đang mất kiểm soát ngay trong dinh thự.
Nhìn thấy cậu bằng cách nào đó xoay sở được trước một “thảm họa sống” như vậy khiến họ nhen nhóm một tia hy vọng về một người hùng có thể quản giáo được Siern.
Không thể giúp đỡ gì cho Dereck trong một trận chiến, điều duy nhất Serena có thể làm lúc này là chữa trị vết thương cho cậu.
Ngay khi cô vừa bắt đầu tháo cuộn băng mới…
Cạch.
Thình thịch.
Không hề có chút cảnh báo nào, cửa phòng riêng của Dereck mở ra.
Quay đầu lại, cậu nhìn thấy Ngài Melverot bước vào, khoác trên mình trang phục lông thú dày của một quý tộc phương Bắc.
Serena giật mình, vội đặt băng gạc trên tay xuống và đứng dậy hành lễ.
“Cứ ngồi đó. Tiếp tục trị thương.”
Dereck, người cũng vừa định đứng lên, liền ngồi lại theo lệnh của Melverot.
Melverot bước những bước vững vàng vào phòng, đi ngang qua Dereck đang ngồi rồi dừng lại bên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ông lặng lẽ nhìn ra khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa kính, khoanh tay lại và cất giọng trầm thấp.
“Ta đã thấy cảnh cậu làm loạn trong khu vườn của ta.”
“Tôi đã làm hư hại một phần tài sản của dinh thự. Xin ngài hãy lượng thứ.”
“Đó là chỉ chuyện nhỏ so với việc Siern đã lấy lại được lý trí của mình.”
Thông thường, con gái ông chỉ lấy lại được sự tỉnh táo sau khi đã thoả mãn cơn khát máu hoặc sau khi ông can thiệp. Nhưng lần này, Siern đã thực sự tự mình cắt ngang được cơn phẫn nộ và sát ý bùng phát đó mà không gây ra hậu quả nào quá nghiêm trọng.
Dù phần lớn là nhờ sự kiên trì của Dereck, đó vẫn là một bước tiến lớn.
So với trước kia khi không còn hy vọng và chỉ có thể giam giữ cô, đây là một tín hiệu đáng mừng.
Thế nhưng Melverot không hề tỏ ra vui mừng. Ông chỉ đơn giản thừa nhận nỗ lực của Dereck.
“Tiếp theo cậu định làm gì?”
“Sau khi đã xác nhận cô ấy có thể kiểm soát được bản năng của mình, tôi sẽ thử lại lần này. Tôi sẽ cố gắng lặp lại quá trình dựa trên trải nghiệm thành công trước đó. Bên cạnh đó, trước khi đánh thức bản năng giết người của tiểu thư Siern, tôi cũng dự định dạy cô ấy một số mẹo nhỏ để thư giãn đầu óc…”
“Cậu nghĩ Siern sẽ nghe theo cậu sao?”
“Có thể sẽ mất khá nhiều thời gian để cô ấy làm theo những gì tôi nói, nhưng với tiểu thư Aiselin thì đó không phải là vấn đề.”
Aiselin có khả năng khiến người khác mở lòng với mình. Có vẻ Melverot cũng đồng tình với nhận định đó, nên ông không nói gì thêm.
Dereck đưa cánh tay còn lại ra cho nữ hầu trưởng Serena. Cô nhanh chóng xử lý vết thương và bắt đầu băng lại.
“Ta thừa nhận. Cậu giỏi hơn đám học giả bàn giấy từng đến khoe khoang rằng có thể dạy Siern. Ta cũng không phải là không hài lòng khi nhìn thấy sự thay đổi của Siern.”
“Cảm ơn sự khích lệ của ngài. Nhưng… ngài có vẻ không vui lắm.”
“Không phải ta đã nói ngay từ đầu rồi sao? Siern chẳng qua chỉ là đối tượng nghiên cứu ma pháp của ta. Làm sao ta có thể yêu thứ huyết thống đáng ghê tởm của Noir? Nó là con quái vật đã gây ra thảm họa Cuộc chiến Bình minh.”
“…”
Dereck im lặng nhìn lớp băng đang được quấn quanh tay mình, rồi liếc sang biểu cảm của nữ hầu trưởng.
Cô có vẻ cũng đã biết về thân thế thực sự của Siern và đang cảm thấy căng thẳng khi phải nghe những lời nội tâm của Ngài Melverot, người đứng đầu phương Bắc.
Thực tế, không chỉ riêng Serena, địa vị giữa Dereck và Melverot cũng khác nhau một trời một vực.
Nhưng Dereck cảm thấy mình vẫn phải nói thêm một điều.
“Lần này khi dạy tiểu thư Siern, tôi có vài suy nghĩ. Quả thật, đây không phải việc ai cũng làm được. Không nhiều người có thể chiến đấu với một đối thủ có lượng ma lực áp đảo như vậy mà vẫn đảm bảo được cho sự an toàn cục tiểu thư Siern cũng như mạng sống của bản thân, đồng thời đàn áp bản năng phản kháng của cô ấy ”
“Cậu đang muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của mình sao?”
“Có lẽ vậy. Ít nhất trong dinh thự Rochester này, không ai khác làm được. Ngoại trừ ngài, Ngài Melverot, dĩ nhiên.”
Dereck nói một cách nhẹ nhàng, mắt nhìn vào cánh tay đã được băng kín.
Melverot vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn rơi không ngừng.
“Nhưng… có vẻ ngài chưa bao giờ thực sự làm đến mức đó. Dĩ nhiên, tôi không bao giờ dám có suy nghĩ là ngài không thể nghĩ ra cách đó. Vậy nên, tôi đã tự hỏi liệu lý do gì đã ngăn ngài, đại pháp sư Melverot, một pháp sư sáu sao, không trực tiếp can thiệp… Suy nghĩ đó cứ lẩn vẩn trong đầu tôi.”
“…”
“Thực ra, để làm được điều đó, chúng ta phải dồn tiểu thư Siern đến giới hạn. Hơn nữa còn phải sẵn sàng gánh lấy sự thù hận và oán trách của cô ấy. Đẩy ai đó xuống vực để dạy họ cách tự mình leo lên… đó là cái giá phải trả.”
Dereck đã không do dự nhận lấy vai diễn đó. Trong mắt Siern, cậu là hiện thân của cái ác, một con quái vật đáng bị xóa sổ khỏi thế giới.
Thật lòng, bị Siern nhìn nhận như vậy chẳng có ý nghĩa gì với Dereck. Cân nhắc đến phần thưởng của nhiệm vụ lần này, đó còn là một món hời.
Nhưng đối với một người chỉ xem Siern như con quái vật năm đó như Melverot, điều gì đã ngăn cản ông đích thân thực hiện kế hoạch này?
Dereck im lặng một lúc. Trong căn phòng riêng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng băng được quấn và hình ảnh tuyết rơi trên ô cửa kính.
“Ngài nói ngài nhìn thấy tiềm năng để đột phá bảy sao ở tiểu thư Siern. Nhưng khi tôi thăm dò các mê cung cấp cao gần đây, tôi không tìm thấy dấu vết nào của việc chinh phạt hay nghiên cứu. Dù tìm thế nào cũng không có lấy một dấu hiệu.”
Để nghiên cứu về lĩnh vực này, Melverot sẽ cần đến rất nhiều hàng mẫu. Vậy nên việc thăm dò mê cung không phải là lựa chọn mà là điều bắt buộc.
Những quái vật như lich hay reaper, những con quái vật sở hữu ma pháp, chỉ xuất hiện trong các mê cung cấp cao. Tuy nhiên, trong những ngày lang thang khắp những mê cung bên ngoài dinh thự Rochester, Dereck không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy con người đã càn quét những mê cung cấp cao với quy mô luôn.
Những dấu vết hoạt động duy nhất của kỵ sĩ đoàn chỉ được tìm thấy ở các mê cung cách rất gần dinh thự, khả năng cao đến từ việc dọn dẹp định kỳ để giữ an toàn cho lãnh địa.
Ông nói quan tâm đến ma lực của Siern, nhưng lại không quan tâm đến những con quái vật biết dùng ma pháp khác. Những hành động của Melverot đang rất mâu thuẫn.
“Có thật là ngài Melverot… đang muốn đạt đến cảnh giới bảy sao không?”
“Ý của cậu là gì?”
“Chỉ là những suy nghĩ thừa thãi thôi.”
Dereck nói nhỏ, cúi đầu.
“Ngài Melverot là một anh hùng nổi tiếng khắp Đế quốc vì đã giết chết Đại ác ma Noir. Khi tiểu thư Siern phát hiện mình mang huyết thống Noir, không biết danh dự cao quý đó sẽ là một gánh nặng nặng nề đến mức nào với cô ấy… tôi đã nghĩ vậy.”
“…”
“Chỉ vậy thôi.”
Dereck không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Sau đó, căn phòng lại trở về với im lặng.
Ngày Siern mở mắt giữa bầy sói bị tàn sát, ngày bản năng giết chóc của cô lần đầu lộ diện trước thế giới, là người đầu tiên nhìn thấy cô trong tình trạng đó, Ngài Melverot đã nghĩ gì?
Đó là những suy nghĩ trong lòng Ngài Melverot. Nếu ông không chủ động nói ra, sẽ không có ai trên thế giới này có thể biết được.
Nhưng điều đó sẽ không gây trở ngại cho việc Dereck suy đoán.
Đứa con gái mà người bạn thân đã khuất và vợ anh ta để lại. Trong những năm tháng sống cùng cốt nhục duy nhất của người bạn đó, Melverot đã mang trong lòng những cảm xúc gì?
Khi nhìn Siern lớn lên giữa vùng đất tuyết này và dần trở thành một tiểu thư, ông đã cảm thấy ra sao?
Và khi nhận ra bản năng giết người ấy bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của Noir ông đã lộ ra biểu cảm như thế nào?
Melverot chính là người dẫn đầu cuộc chiến chống lại Noir.
Không ai hiểu rõ hơn ông những vết thương mà Noir để lại trên vùng đất này. Số người chết nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả những đồng đội thân thiết nhất của ông cũng đã ngã xuống dưới tay Noir.
Không thể để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng tới đại cuộc, việc để lại một dấu vết của Noir, một mầm họa tiềm tàng cho thế giới là điều mà con người anh hùng trong ông không bao giờ có thể chấp nhận.
Chính vì vậy, ông cần một lý do khác.
Ông phải tìm ra một lời biện minh hợp lý hơn để giữ Siern sống, một lời biện minh khác ngoài sự ích kỷ của bản thân mình.
Không phải để thuyết phục người khác, mà là để thuyết phục chính bản thân mình, ông cần một lý lẽ.
Có lẽ đó là lúc mà ông nghĩ tới cảnh giới “pháp sư bảy sao”.
Trước khi là anh hùng, một người cha, ông là một pháp sư. Cảnh giới huyền thoại mà đại pháp sư Adelbert đã nhắc đến, thứ có thể mang đến một chấn động có thể rung chuyển lịch sử ma pháp rộng lớn đồng thời cũng mang đến một lý do đủ để bỏ đại nghĩa qua một bên.
Tuy nhiên, có một người mà ông không thể lừa dối. Dù có thể lừa dối cả thế giới này lẫn chính mình, vẫn có một người mà ông không thể nói dối.
“Tiểu thư Siern có để lại một lời nhắn. Cô ấy muốn tôi chuyển lại cho ngài.”
“Lời nhắn?”
“Tiểu thư Siern đã nghĩ rằng hôm nay mình sẽ chết.”
[Hãy nói với cha tôi… rằng tôi rất biết ơn vì ông đã cố gắng hết sức để bao dung và chịu trách nhiệm cho một đứa con như tôi. Ít nhất thì… tôi… không hề oán trách ông… vì đã cố yêu thương một con quái vật như tôi đến tận cuối cùng… hãy thay tôi cảm ơn ông…]
Đó là những lời mà cô con gái đã để lại khi chọn chấp nhận cái chết, trong lúc bật khóc giữa cánh đồng tuyết.
Theo yêu cầu của cô, Dereck chỉ đơn thuần truyền đạt lại. Không thêm bớt một chữ, không bổ sung thêm bất kỳ cảm xúc nào.
*****
“…”
Ngài Melverot không hề cử động một chút nào khi nghe những lời “cuối cùng” của con gái mình từ Dereck. Như từ nãy đến giờ, ông vẫn lặng lẽ ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Khi nhắm mắt lại, thỉnh thoảng ông lại nghĩ đến ngày hôm đó.
Hình ảnh Siern đứng giữa thi thể của những con sói.
Dù tay đã đặt lên chuôi kiếm bên hông, cuối cùng ông vẫn chỉ có thể nắm lấy cổ tay cô bé đó và quay về dinh thự.
Dù thế nào đi nữa, con gái nhỏ của ông đã bám chặt vào cánh tay của cha mình khi theo ông băng qua cánh đồng tuyết lạnh lẽo. Trên con đường từ giữa đồng tuyết trở về dinh thự, dấu chân in trên tuyết là của hai người.
Kể từ ngày đó, vẫn luôn là như vậy.
“Cậu… là người có năng lực và thông minh, nhưng nói hơi nhiều.”
“Xin hãy thứ lỗi cho tôi.”
“Không sao. Nếu cậu muốn dạy Siern, có lẽ phẩm chất đó là cần thiết.”
Ngài Melverot, người đã lặng lẽ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ suốt một thời gian dài, cuối cùng lên tiếng bằng giọng trầm.
Sau đó, cả hai lại ngồi im lặng một lúc lâu, không nói thêm gì.
“Có một vườn nho nhỏ gần Rodelen.”
Sau một khoảng im lặng, Melverot lại cất tiếng.
“Nơi đó nổi tiếng về khả năng sản xuất rượu vang. Nó nằm ngay cạnh lãnh địa của Công tước Beltus và đồng bằng Delua, ngay trên tuyến giao thương nên vị trí cũng không đến nỗi tệ. Nhưng vì quá nhỏ và tương đối xa xôi, nên giới quý tộc trung ương gần như xem đó là một nơi để lưu đày.”
“À, vậy sao?”
Dereck đáp lại một cách hờ hững, nhưng bàn tay đã được băng bó âm thầm siết chặt đã bán rẻ cảm xúc thật sự của cậu.
“Đối với một số người, đó có thể là lưu đày, nhưng với người khác thì không hẳn. Dù nhỏ đến đâu, nó vẫn là một lãnh địa và có những thần dân cần được cai quản. Vì vậy, nếu không có tước vị quý tộc thì sẽ không có tư cách ngồi lên chiếc ghế đó. Đồng thời, vì là một vùng đất phiền toái, ít nhất cũng cần đến một nam tước để trông coi nơi này.”
Melverot quay đầu lại hỏi:
“Cậu có thích rượu vang không?”
“Tôi sẽ học cách tận hưởng nó kể từ bây giờ.”
“Vậy thì tốt.”
Ngài Melverot đứng dậy, một tiếng cười cao ngạo phát ra từ miệng ông.
Có lẽ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không có gì có thể thay đổi được phong thái kiêu hãnh của ông.


