Về truyệnQuý tộc Tiểu thư Cải tạo ký
Chương 80

Chương 80 · 137 chương

Con người (7)

Cơn bão tuyết trở nên dữ dội hơn.

Mỗi bước chân Siern bước trên cánh đồng tuyết, lớp tuyết xung quanh lại bị cuốn tung lên trời bởi sức mạnh ma lực của cô.

Trông như một cơn lốc sống đang di chuyển.

Vùuu!

Rít—!

Dù đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, Siern không còn hét lên nữa.

Aiselin chỉ là người cô mới gặp vài tuần trước, một mối quan hệ thoáng qua. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với Siern. Hai người không có điểm chung nào, nên cũng chẳng thể gọi là thân thiết.

Vậy nên việc cái chết của cô ấy khiến Siern tức giận đến vậy thật kỳ lạ.

Rít—!

Thế nhưng, khi nhìn thấy Aiselin nằm bất động dưới lớp tuyết, Siern cắn chặt môi dưới.

Dù chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn, Siern vẫn có thể nhận ra.

Cô ấy là một người chính trực đến mức kỳ quái khi cân nhắc đến việc cô ấy được sinh ra trong gia tộc Duplain, một người đã cố gắng thấu một kẻ như Siern, người bị cả thế giới gọi là quái vật. Một cô gái thật xinh đẹp, như thể một phép lành được ban cho thế giới này.

Ngay cả trái tim đã đóng băng của Siern cũng rung động khi nhìn thấy cô.

Siern, người không thể kiểm soát bản năng giết chóc, luôn tỏ ra ghét bỏ để đẩy Aiselin ra xa… nhưng dù có sao đi nữa, Siern cũng tuyệt đối không muốn thấy cô ấy chết đi một cách dễ dàng như thế.

‘Ngay cả mạng sống con người cũng có sự khác biệt về giá trị.’

‘Nếu phải có ai đó chết… thì đáng lẽ phải là mình.’

‘Thật quá bất công khi một sinh mệnh quý giá như vậy, người đã cố gắng ôm lấy và quan tâm đến mình, lại phải chết như thế này.’

Chính vì vậy, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tên hung thủ đang đứng trước mặt.

Giơ tay lên, siết chặt nắm đấm, cô dễ dàng thi triển ma pháp triệu hồi cấp hai: “Tiếng gọi của dã thú”.

Vùuu!

Hàng chục con sói được tạo thành từ ma lực xuất hiện trên cánh đồng tuyết.

Những con thú sở hữu cơ thể có chút hư ảo đó nhe nanh lao về phía Dereck. Mỗi con đều to ngang một người trưởng thành, nhưng Dereck chỉ lùi lại một bước tạo thế thủ mà không hề hoảng loạn.

Grrr! Gào!

Keng!

Hơi nước bốc lên từ những hàm răng sắc nhọn đang gầm gừ.

Dereck đá vào bụng con sói đang lao tới, lăn một vòng trên mặt đất, rút kiếm và chém đứt cổ nó.

Xoẹt!

Chuỗi động tác trôi chảy đến đáng kinh ngạc.

Con sói thậm chí còn chưa nhận ra mình bị chém, đã tan thành ma lực và biến mất.

Bầy sói vẫn còn hàng chục con vây quanh Dereck và đồng loạt tấn công, nhưng không một con nào chạm được vào hắn.

Vù! Vù!

Món vũ khí ma pháp bốn sao trên tay Dereck vung lên, ngọn lửa khổng lồ bùng cháy nuốt chửng xung quanh, và những con sói triệu hồi gào lên khi bị thiêu rụi.

Một vài con may mắn vượt qua được biển lửa, nhưng lại nhanh chóng bị hạ gục bởi thanh kiếm của hắn.

Xoẹt! Vù!

Dereck, sau khi lăn một vòng trên tuyết rồi đứng dậy, một tay cầm kiếm dài, tay kia cầm trượng.

Là một lính đánh thuê đã thành thạo cả ma pháp lẫn cận chiến, mọi đòn tấn công của Siern đều bị hắn hóa giải dễ dàng.

Siern biết điều đó.

Dù thành tựu ma pháp của cô vượt xa tuổi tác, cô vẫn không thể vượt qua Dereck. Sớm biết mình không thể thắng trong đối đầu trực diện, vậy nên đàn sói đó chỉ phục vụ mục tiêu phân tán sự chú ý của kẻ thù.

Đòn tấn công thật sự, đến từ con dã thú bằng xương bằng thịt duy nhất đang ẩn giấu giữa bầy sói ảo ảnh.

Keng!

Móng tay của Siern lao tới va chạm với thanh kiếm đã rút ra của Dereck.

Dù những ngón tay trắng nhỏ của cô có vẻ mềm mại, khi chạm vào lưỡi kiếm, tia lửa bắn ra cùng âm thanh chói tai.

Rắc! Rắc!

Dereck không hề kinh thường nhưng đầu ngón tay này. Dù sao trong lần đầu gặp Siern, những ngón tay của cô cũng đã nhuốm đầy máu.

Tất nhiên, móng tay con người sẽ không sắc bén và cứng cáp đến vậy. Siern đã sử dụng ma pháp biến hình để thay đổi cả độ sắc bén và sức mạnh của một phần cơ thể để dùng nó làm vũ khí. Ở độ tuổi này, hiếm có ai khác có thể sử dụng ma pháp biến hình một cách tinh vi đến vậy.

Siern nhìn thấy biểu cảm của tên lính đánh thuê tóc trắng qua lưỡi kiếm.

Biểu cảm đó quá đỗi bình thản khiến cô lại khiến cơn giận dữ lại bùng lên trong cô.

“Ngươi cũng xem ta là quái vật, đúng không?”

“…”

“Nhưng ngươi có biết không, ngươi trông cũng chẳng giống con người cho lắm.”

Siern siết chặt răng, truyền ma lực của mình vào lưỡi kiếm của Dereck.

Ngay khi ma lực hoàn toàn bao bọc lấy thanh kiếm, Siern bất chợt nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén.

Rắc… rắc…

Choang!

Cùng với một âm thanh giòn giã, thanh kiếm trong tay Dereck vỡ vụn như một chiếc bánh quy.

Cau mày nhảy lùi lại, Dereck rời khỏi phạm vi sải tay của Siern. Móng vuốt của cô cũng đồng thời xé toạc không khí tại vị trí mà hắn vừa đứng.

Vù!

Chỉ với một đòn, lượng ma lực khổng lồ đã thổi bay toàn bộ lớp tuyết tích tụ. Và xuyên qua màn tuyết xoáy, cô lao tới với đôi mắt phát sáng.

Dù mang vẻ ngoài của một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng bản chất thì Siern lại chẳng khác gì một con thú bị cơn khát máu che mờ lý trí.

‘Ma pháp biến hình?’

Dereck ném thanh kiếm giờ chỉ còn chuôi xuống cánh đồng, rồi cầm lại pháp trượng.

Loại ma pháp thay đổi đặc tính của vật chất cực kỳ phức tạp và đòi hỏi một lượng ma lực khổng lồ. Để biến đổi bản chất của thanh kiếm rắn chắc thành thứ dễ vỡ như bánh quy, một pháp sư cấp hai cũng sẽ bị vắt kiệt.

Thế nhưng chuyển động của Siern không hề chậm lại. Dùng ma pháp biến hình cấp ba gia tốc, cô lao đi với quyết tâm mãnh liệt hơn.

Đến mức này, không khó hiểu vì sao ngay cả những pháp sư danh tiếng nhất cũng không thể kiểm soát cô.

Để khống chế một cô gái sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào mà không báo trước, mang theo sát ý ngút trời, thì kiến thức ma pháp, văn hóa hay sự tao nhã là chưa đủ.

Thứ cần thiết là một ý chí áp đảo để nghiền nát cô.

Ầm!

Va chạm với lá chắn ma pháp mà Dereck vừa dựng lên, Siern thở dốc nặng nề.

Cô đã dùng quá nhiều ma lực trong một thời gian ngắn. Một pháp sư bình thường hẳn đã gục ngã vì kiệt sức.

Thế nhưng Siern vẫn nhìn chằm chằm vào Dereck.

Đối diện với sát ý rõ ràng đó, Dereck chỉ khẽ cười.

“Cô tức giận đến vậy vì cái chết của Tiểu thư Aiselin sao? Điều gì đã khiến cô tức giận đến thế?”

“…”

“Bởi vì cô cảm thấy Tiểu thư Aiselin là người duy nhất chấp nhận và ôm lấy cô sao, Siern? Cô tức giận vì nghĩ mình đã mất đi một người quý giá à? Điều đó nghe khá buồn cười đúng chứ?”

Rắc… rắc…

Lớp phòng hộ của Dereck không hề có dấu hiệu vỡ. Cách một lớp màn chắn trong suốt, hắn hạ ánh mắt, nói với vẻ sắc lạnh.

“Dù sao đi nữa, chẳng phải sớm muộn gì cô cũng sẽ chính tay giết chết cô ấy sao?”

“…”

“Vậy thì có gì khác biệt đâu chứ, đúng không? Tiểu thư Siern, cô thật kỳ lạ.”

Trong đôi mắt lạnh băng của kẻ sát nhân là một cảm xúc hoang man thật sự.

“Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Tay của cô thậm chí còn không bị vấy máu. Hay là cô đang thất vọng vì không được tự tay giết cô ấy? Nếu vậy thì chuyện này có thể giải thích được phần nào.”

“…”

“Dù sao, tôi cũng không thể nào hiểu được tâm trí của một con quái vật bị bản năng giết chóc chi phối. Nếu cô thật sự cảm nhận được sự khoái lạc hay niềm vui khi tự tay giết người mình quan tâm… thì dù không thể tán đồng, tôi cũng có thể thông cảm. Tôi có thể hiểu như vậy không?”

“Ha… ha…”

Rắc!

Siern bật lùi lại, kéo giãn khoảng cách.

Tiếp đất trên cánh đồng tuyết, cô đứng thẳng dậy, mái tóc xanh bay trong gió. Gương mặt cô bị che khuất bởi cái cúi đầu sâu nên không thể nhìn rõ biểu cảm.

Trong khi đó, Dereck hờ hững vung nhẹ thanh pháp trượng của mình.

“Phải. Cô tiểu thư mà tôi vừa giết quả thật hoàn mỹ đến mức một con quái vật như tôi không xứng để đi cùng cô ấy. Nhưng dù cô ấy hoàn hảo đến mức nào… tôi cũng không thể đồng ý với tất cả những gì cô ấy nói.”

[Không có ai trên thế giới này đáng phải chết, Tiểu thư Siern.]

Ngay cả giữa cánh đồng tuyết lạnh buốt, Aiselin vẫn khẳng định điều đó đến cùng, với gương mặt kiên định.

Cho đến khoảnh khắc trước khi cô ho ra máu vì thanh kiếm của Dereck, cô vẫn tin tưởng vào Siern hơn bất kỳ ai khác

Nhớ lại cảnh tượng đó, Siern từ từ ngẩng lên, để lộ ánh nhìn dữ dội. Từng lời mà cô thốt ra nhuốm đầy sự hận thù sôi sục.

“Những kẻ như ngươi đáng phải chết.”

Cuối cùng, ngay cả chút ánh sáng nhân tính còn sót lại trong đồng tử cô cũng biến mất.

Từ bỏ lý trí con người, cô lắng nghe tiếng gọi của con quái vật vĩ đại muốn thống trị thế giới.

Có thứ gì đó thì thầm trong trái tim Siern, người đã luôn kìm nén bản chất thật của mình.

‘Hắn là kẻ đáng phải chết. Hắn là kẻ đáng phải chết.’

Đón nhận giọt nước cuối cùng làm tràn ly, tiểu thư xinh đẹp của gia tộc Rochester cuối cùng đã quay lưng với thế giới.

Vùaaa!

Thứ bên trong cô giờ đây là một con quái vật phát cuồng vì giết chóc.

*****

Trên cánh đồng tuyết phía bên ngoài dinh thự Rochester, một xoáy ma lực khổng lồ có thể nhìn thấy từ khung cửa sổ vừa mới xuất hiện.

Ngồi trong phòng làm việc, chống cằm bằng một tay, Ngài Melverot vẫn giữ nguyên biểu cảm khi ngẩng đầu quan sát cảnh tượng đó.

Đó là hiện tượng sẽ xảy ra khi Siern hoàn toàn mất lý trí và bộc lộ bản chất quái vật thật sự của mình.

Khi lộ ra hình dạng quái vật, con bé sẽ phá hủy mọi thứ trên đường đi và giết chóc không phân biệt. Không còn cả ý chí của chính mình, con bé hành động như một thiên tai, chỉ bị dẫn dắt bởi bản năng.

Thông thường, Melverot sẽ đích thân ra tay để trấn áp hoặc ngăn chặn con gái mình. Nhưng lần này, Dereck đã yêu cầu ông không được can thiệp cho đến cuối, chỉ quan sát từ đây.

Có lẽ đó là một phán đoán ngạo mạn của vị gia sư đến từ phía tây nam của Đế quốc.

Sát ý bị giải phóng của Siern đủ khiến ngay cả những chiến binh dày dạn nhất cũng phải toát mồ hôi lạnh. Rất có thể mọi chuyện sẽ kết thúc bằng thêm một nạn nhân nữa của Siern.

[Nếu đã dạy cô ấy về trọng lượng của cái chết, thì cũng phải dạy cô ấy cách kiểm soát bản năng.]

[Người ta xó thể kiểm soát bản năng của một con quái vật sao?]

[Không phải là không thể. Con người không sống chỉ bằng bản năng. Nếu có thể tạo ra chỉ một cơ hội để cô ấy vượt qua sự thôi thúc mãnh liệt đó, và nếu cô ấy có thể nắm bắt cơ hội đó… thì lần thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ không phải là điều viễn vông.

[…]

[Vì vậy, giai đoạn khó khăn nhất trong kế hoạch này là cách xử lý sau khi cô ấy hoàn toàn mất lý trí. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và cố gắng khôi phục lý trí cho Tiểu thư Siern. Ngài có thể tin tôi lần này không?]

Dereck là một chuyên gia về quái vật. Melverot biết điều đó, nhưng không có nghĩa là ông có thể tin tưởng cậu một cách mù quáng.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của Melverot, thử một lần cũng chẳng có hại gì. Nếu kế hoạch của Dereck thành công, đó sẽ là kết quả vui vẻ cho cả hai bên. Nếu Dereck thất bại, cậu là người duy nhất phải gánh chịu cái giá lớn cho hành động liều lĩnh này.

Nhưng trong quá trình quan sát, Melverot lại cảm thấy một cảm giác vững tin kỳ lạ.

Ông lẩm bẩm một mình, vẫn chống cằm:

“Nếu hắn thực sự có năng lực đến mức đó…việc ban cho hắn một hai tước vị cũng không phải là không thể.”

Miễn là cậu có thể chứng minh được năng lực của mình.

*****

Ầm!

Ma lực màu lam bắt đầu chuyển sang đỏ sẫm và cuộn trào dữ dội.

Con thú bị sự điên loạn nuốt chửng lao về phía Dereck, tà váy tung bay.

Số lượng và cường độ ma lực đã mạnh gấp nhiều lần so với khi cô còn giữ được chút lý trí.

Rầm! Rắc!

Bịch!

Mỗi khi Siern vung tay, những ma pháp chiến đấu mà ngay cả pháp sư hạng nhất cũng phải dốc toàn lực mới thi triển được liên tiếp bay ra.

Dereck có thể chặn đứng ma pháp với số hỗ trợ của pháp trượng bốn sao, nhưng cơ thể của Siern, thứ đang lao về phía cậu một cách điên cuồng, thì không dễ dàng như vậy.

Vù! Ầm! Vù! Ầm!

Mỗi đòn tấn công đều như một vụ nổ lớn.

Không sở hữu bất kỳ vật phẩm mà pháp phòng hộ nào, chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ khiến Dereck mất mạng.

Dù phải đối mặt với vô số đòn đánh nặng nề, gương mặt Dereck vẫn không hề dao động.

Cậu là kẻ dành phần lớn cuộc đời mình để săn giết quái vật.

Cậu đã tiêu diệt quá nhiều sinh vật điên loạn và tuyệt vọng đến mức không thể đếm nổi. Sức mạnh của chúng vô cùng khủng khiếp, và chỉ cần sơ sẩy một chút thì mất đi một phần cơ thể cũng là chuyện bình thường.

Một con quái vật mất lý trí không phải vô địch. Càng giận dữ, đòn tấn công của chúng lại càng đơn giản và chuyển động cũng càng dễ đoán. Chỉ cần không bị cuốn theo nhịp điệu của chúng, việc đối phó không quá khó.

Ầm!!!

Tất nhiên, nói thì dễ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Chỉ cần một mũi tên ma pháp của Siern chạm đất, một hố sâu sẽ xuất hiện trên cánh đồng tuyết.

Cơ thể cô lao vút qua cánh đồng tuyết nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Mái tóc dài tung bay phía sau như chiếc đuôi của một con mãnh thú khổng lồ.

Bịch!

Trước nhịp tấn công dồn dập, của thiếu nữ đang bao bọc những ngón tay bằng ma pháp biến hình, không thể né tránh, Dereck buộc phải dựng lên một lá chắn phòng hộ.

Cú va chạm phá vỡ lá chắn nhưng cũng thành công ngăn chặn cô. Ở phía bên kia, Siern hít một hơi sâu, hơi thở trắng xóa tỏa ra trong không khí lạnh. Không còn chút lý trí nào trong ánh sáng phát ra từ đôi mắt cô.

Những gia sư đã quyết định bỏ chạy sau khi nhìn thấy dáng vẻ quái vật của cô không phải là không có lý.

Khoảnh khắc này đã chứng minh điều đó.

*****

Việc dạy dỗ một ai đó thực sự có ý nghĩa gì?

Đó là nỗi trăn trở thường trực của Dereck, người bằng cách nào đó đã từ một đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột trở thành một gia sư ma pháp cho giới quý tộc.

Dù là Diella, Ellen hay Denise… mỗi khi dạy ai, Dereck dường như luôn mang theo nỗi băn khoăn ấy.

Nếu nhiệm vụ của cậu chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, vậy thì cho họ một cuốn sách có lẽ còn tốt hơn.

Chắc chắn, việc trở thành thầy giáo của một người và dạy dỗ họ hẳn phải mang một ý nghĩa sâu sắc hơn.

Aiselin luôn cảm thấy ngưỡng mộ khi nhìn thấy Dereck, người luôn hoàn thành xuất sắc công việc gia sư của mình, lại bị cuốn vào những trăn trở như vậy.

Aiselin đã phát hiện và chiêu mộ Dereck từ khi cậu còn làm lính đánh thuê trong các quán rượu. Cô tin rằng không ai hiểu được suy nghĩ sâu kín của cậu hơn mình.

Chính vì thế, cô cho rằng việc Dereck rẽ sang hướng muốn giết Siern chỉ là một sai lầm nhỏ.

“Không có sinh mệnh nào trên thế giới này đáng phải chết.”

“Dù là ai, điều quan trọng là phải nghĩ cách dẫn họ đến con đường tốt đẹp hơn, chứ không phải giải quyết vấn đề bằng cách giết họ.”

Đó là cách mà Aiselin ngay thẳng và nhân hậu nhìn nhận thế giới này.

Cô tin rằng một ngày nào đó Dereck sẽ hiểu được quan điểm ấy, và cô muốn tin vào cậu, muốn chờ đợi cậu đến cuối cùng, ngay cả khi cậu đã đi sai đường.

Nhưng… liệu đó có phải là một suy nghĩ quá kiêu ngạo không?

Vào khoảnh khắc thanh kiếm của Dereck đâm xuyên người cô và máu bắn ra, Aiselin đã nghĩ:

“Cố gắng ôm trọn và thấu hiểu tất cả mọi người… có lẽ là mình đang đánh giá bản thân quá cao.”

“Có lẽ thôi thúc giải quyết mọi chuyện bằng giết chóc đã là bản năng của Dereck, thứ mà mình không thể thay đổi.”

“Có rất nhiều thứ không thể giải quyết chỉ bằng lý tưởng ấm áp.”

Như để nhắc nhở cô về sự thật ấy, mũi kiếm của chàng trai rút ra và hướng về phía Siern.

Trong khi dần mất đi ý thức giữa cánh đồng tuyết… Aiselin nghĩ:

“Mình vẫn chẳng biết gì về cậu thiếu niên tên Dereck này cả.”

Sự thiếu hiểu biết và kiêu ngạo đó… hẳn chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô…

“…Hắt xì!”

Ngay khoảnh khắc Aiselin chấp nhận cái chết của mình, cái lạnh buốt xương của cánh đồng tuyết phương Bắc bao trùm lấy cơ thể cô và kéo ý thức của cô về thực tại.

“…?”

Vũng máu đang lan ra dưới lớp tuyết rơi dày kia chắc chắn là của cô.

Thế nhưng ngay khi tỉnh lại, cô lại có thể lập tức ngồi dậy mà không cảm thấy bất kỳ đau đớn gì. Thứ trong tình trạng tệ nhất lúc này trên cơ thể cô chắc chỉ là đầu ngón tay đã bị hơi lạnh đông cứng.

Keng! Keng! Keng!

Giữa âm thanh giao chiến vọng lại từ xa, cuối cùng cô cũng hoàn toàn tỉnh táo.

“Hả…?”

Aiselin mở to mắt, nhìn quanh.

Cô nhớ rất rõ mình đã bị thanh kiếm của Dereck đâm trúng, nhưng hoá ra mũi kiếm đó đã không chạm đến da thịt cô mà chỉ tạo ra một lỗ hổng lớn ở bên hông áo.

Thanh kiếm của Dereck chỉ đâm xuyên qua lớp quần áo mùa đông dày đặc của cô. Với việc Aiselin thường mặc đồ rộng thùng thình, chuyện Dereck đâm trượt mục tiêu cũng không phải là điều khó hiểu.

“…”

Lại nhìn xung quanh, cô tìm thấy một túi da lớn bị thủng nằm trên mặt đất.

Cô run rẩy nhặt lên và phát hiện bên trong chứa đầy thuốc nhuộm đỏ đang thấm xuống đất. Hương hoa đặc trưng của mùi thuốc nhuộm mà cô từng ngửi thấy trên quần áo của Siern lan trong không khí.

Aiselin lập tức hiểu ra.

Vào khoảnh khắc bị đâm, cô rõ ràng đã cảm nhận được ma lực dâng lên. Bằng việc sử dụng ma pháp gây nhiễu “Hỗn Loạn (Chaos)”, ý thức của cô đã bị Dereck cắt ngang trong chốc lát.

“Ôi… trời ơi…”

Lý do cho hành động rắc rối như vậy là quá rõ ràng. Đó là giả chết Aiselin để khiêu khích Siern.

Tại sao Dereck phải làm đến mức đó? Là để khắc sâu trọng lượng của “cái chết” vào Siern, ít nhất là một lần.

Chỉ khi khiến Siern hiểu được ý nghĩa sâu sắc của cái chết, lặp đi lặp lại, thì mới có thể xây dựng nền tảng cơ bản để kiểm soát bản năng của cô.

Vì vậy, Dereck đã tự nhận vai phản diện.

Cô nhớ lại bóng lưng của người đàn ông đó đứng vững giữa cánh đồng tuyết, cầm thanh kiếm nhuốm đầy thuốc nhuộm đỏ như máu.

Khi hiểu ra toàn bộ sự việc, đầu ngón tay của Aiselin càng run rẩy hơn.

“Rốt cuộc… mọi thứ bắt đầu từ khi nào…?”

Cậu đã lên kế hoạch cho vở kịch này từ lúc nào? Điều đó quá rõ ràng. Ngay từ đầu.

Dereck, người không tin vào khả năng diễn xuất của Aiselin, đã không cho cô biết về màn kịch này để cô có thể diễn xuất một cách chân thật nhất.

Mà Aiselin, không hề hay biết, trước giờ vẫn cố gắng tìm cách ngăn cản hành động của Dereck và thay đổi suy nghĩ của cậu.

Một người thầy là gì? Việc dạy dỗ là gì? Nếu cần thiết, đó là việc chấp nhận việc bị học trò của mình căm ghét để dẫn chúng đến con đường chính xác.

Thậm chí nếu đến cuối cùng Siern vẫn bị giấu diếm khỏi chân tướng, hiểu lầm này sẽ tồn tại mãi mãi.

Toàn bộ hành động của Dereck từ đầu đến cuối… chỉ là để sửa chữa Siern. Điều đó chưa từng thay đổi.

Và việc Aiselin vẫn còn sống chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Bạn đã đến cuối chương 80.

Không gian đọc của bạn