Lần đầu tiên tiểu thư Siern giết người là khi cô khoảng mười tuổi.
Một ngày nọ, cô ấy đột ngột giết một nữ hầu mang đồ ăn vặt đến cho mình. Sau khi mọi chuyện đã diễn ra, cô lặng lẽ nhìn thi thể cô hầu trẻ nằm bất động ở góc phòng.
Rầm!
Khi Ngài Melverot xông vào phòng, tiểu thư Siern vẫn chỉ đứng đó, người đẫm máu.
Không có chút sợ hãi hay run rẩy nào trước việc mình vừa làm, cũng không hề lo lắng về hậu quả, cô lặng lẽ dõi đôi mắt nhợt nhạt nhìn về phía cha mình, hai gò má dính đầy máu.
Những vết máu trên bộ đồ ngủ trắng của cô trông như một phần của lớp ren trang trí.
Nhưng trong khi những người hầu bị cảnh tượng đó doạ cho khiếp sợ và các hộ vệ vội vã dọn dẹp hiện trường, thì cảm xúc của cha cô, Ngài Melverot, lại trông chút chập trùng.
Trong khoảng khắc đó, quản gia Layton không khỏi nảy ra một suy nghĩ bất kính.
Vẻ mặt bình tĩnh đó của Ngài Melverot khi nhìn thấy con gái mình giết người không bình thường chút nào… cứ như thể ngài ấy đã đoán trước được từ đầu.
Kể từ đó, xung động giết chóc của tiểu thư Siern liên tục bộc phát mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Thế nhưng, bất chấp chuỗi sự kiện kinh hoàng đó, Ngài Melverot chưa từng một lần thể hiện sự hoảng loạn.
*****
“Ngài Dereck!! Đủ rồi!! Nếu anh định dùng bạo lực để kiểm soát Tiểu thư Siern!! Ta, ta…!! Nhân danh Duplain!! Ta sẽ không đứng nhìn!!”
Đúng vậy, đủ rồi. Dereck nghĩ rằng cậu không thể để Aiselin tiếp tục một mình diễn xuất như vậy nữa.
Lời thoại tệ hại, giọng điệu gượng gạo chập trùng một cách khó hiểu, cùng những cơn bộc phát cảm xúc không đúng chỗ… tất cả đều sai hoàn toàn.
Có lẽ vì cô hầu như chưa từng lớn tiếng với ai, với một tiểu thư luôn sống thanh lịch và đoan trang như cô, việc thể hiện những cảm xúc đó thật quá sức.
Dereck nâng pháp trượng của mình lên và nói:
“Tiểu thư Aiselin, tôi không quan tâm đến hậu quả. Ngài Melverot đã ra lệnh cho tôi cải tạo Tiểu thư Siern bằng mọi cách cần thiết, và tôi sẽ sử dụng tất cả mọi phương tiện để đạt được kết quả. Nếu cô nhất định phải can thiệp, tôi buộc phải loại bỏ cô bằng vũ lực.”
“Ta là tiểu thư của công quốc Duplain. Anh dám… anh dám…! Không đúng! Ngươi dám nói đến chuyện dùng vũ lực trước mặt ta sao!! Ai đã cho ngươi can đảm đó!!”
“…”
Dereck đang cố hết sức để theo kịp dòng cảm xúc của Aiselin.
Diễn xuất của Aiselin giống như một hố đen nuốt chửng mọi cảm xúc xung quanh. Kế hoạch sẽ đổ bể nếu mọi thứ tiếp tục như vậy, vì vậy Dereck quyết định gia tăng thêm hiệu ứng sân khấu
Vùuu…
Ma lực của Dereck xoáy quanh cơ thể, những bông tuyết tích tụ bắt đầu biến thành làn sương mờ.
Siern đang nằm dưới đất nín thở, nuốt khan lo lắng, nhưng Aiselin lại bước lên một lần nữa, dang tay chắn trước mặt Dereck.
“Nếu anh định bắn… thì cứ bắn đi! Ta sẽ không rời khỏi đây!!”
Ma lực tập trung vào đầu trượng của Dereck.
Ma pháp chiến đấu hai sao, Hỏa Cầu, dần hình thành. Chỉ riêng sự xuất hiện của nó thôi cũng đã khiến tuyết xung quanh tan chảy, lộ ra mặt đất bị đông cứng bên dưới.
Siern run rẩy, nuốt khan. Nếu trúng trực diện, đó sẽ là đòn chí mạng.
Nếu cô chạy, Dereck sẽ đoán trước đường đi và chặn lại. Nếu đứng yên, sau khi người đang cản trước mặt cô bị loại bỏ, cô vẫn sẽ bị đánh đến chết.
Trước chính sách giáo dục tàn nhẫn của Dereck, Siern cố gắng gượng đứng dậy. Nhưng đôi chân yếu ớt không thể cử động.
Trong khi Siern run rẩy vì sợ, Aiselin vẫn dang tay đứng trước mặt Dereck. Dưới áp lực của ma lực áp đảo, đầu ngón tay cô run lên, nhưng vẫn quyết ý không chịu nhượng bộ.
Như thể thân phận tiểu thư của gia tộc Duplain chẳng có nghĩa lý gì, vị pháp sư tóc trắng vẫn tiếp tục dồn thêm ma lực, tạo ra một quả cầu lửa lớn hơn cả cơ thể người. Đó gần như đã là đỉnh cao của ma pháp hai sao.
“Cảnh cáo lần cuối. Tránh ra.”
“Nếu anh làm tôi bị thương… anh Dereck, anh sẽ không yên đâu…!”
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu cô phớt lờ cảnh cáo cuối cùng của tôi, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.”
Một thường dân có dám dùng một ma pháp cấp độ đó với tiểu thư của công quốc Duplain hay không?
Theo lẽ thường thì là không, nhưng cậu là kẻ đã không ngần ngại dùng ma pháp chiến đấu ba sao lên tiểu thư của gia tộc Rochester nên đáp án thật khó đoán.
Nỗi sợ rằng Dereck thật sự sẽ làm điều đó bắt đầu siết chặt trái tim Siern.
Vù!
Không nhiều lời thêm nữa, Dereck giải phóng Hỏa Cầu. Một cảnh tượng khó tin đến mức không thể tin vào mắt mình.
Aiselin, dang tay đứng trước Siern, nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy. Dù quả cầu lửa lao tới, cô vẫn không hề nhúc nhích.
Ngay sau đó—
Ầm!!
Một vụ nổ lớn vang lên, ngọn lửa tràn ngập toàn bộ tầm nhìn.
Sức nóng dữ dội làm tan chảy toàn bộ tuyết xung quanh. Khói bốc lên, hình ảnh ngọn lửa bùng cháy trong mắt cả ba người đang có mặt ở đây.
“…”
Quả cầu lửa… đã không trúng mục tiêu.
Khi Siern mở to mắt, cô nhận ra ma pháp chỉ sượt qua Aiselin rồi đánh xuống mặt đất.
Aiselin vẫn đứng chắn trước mặt Siern, hai tay dang rộng. Những ngón tay run rẩy cho thấy nỗi sợ hãi của cô. Vậy mà, cô vẫn không lùi một bước.
Cắn môi dưới, cô nhìn thẳng vào Dereck với quyết tâm, dù cơ thể vẫn run lên không kiểm soát.
Dereck lặng lẽ nhìn cô, rồi cuối cùng vác trượng lên vai.
“Lần này tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu cô còn có lần tới…”
Giữa cơn tuyết xoáy, đôi mắt đỏ lạnh lẽo của cậu nhìn chằm chằm cả hai.
“Cô sẽ phải trả giá.”
Nói xong, Dereck xoay áo choàng, bước về phía tòa nhà chính của dinh thự. Bóng lưng cậu trông giống như một tử thần bị buộc phải trì hoãn bản án tử của mình.
Nỗi sợ đã bao trùm cơ thể Siern, bò dọc sống lưng cô.
Rắc… rắc…
Bịch.
Khi Dereck khuất bóng, chân Aiselin mềm nhũn, cô ngã xuống tuyết, thở dốc liên hồi.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Aiselin vội quay sang Siern. Siern, do chân yếu không đứng nổi, đang run rẩy. Aiselin nhìn cô, cố gắng nở một nụ cười.
“Tiểu thư Siern… cô sợ lắm, đúng không? Tên lính đánh thuê vô lễ Dereck đó lúc nào cũng như vậy. Anh ta nghĩ mọi thứ đều có thể giải quyết bằng bạo lực…”
“T-tôi… tôi… vậy thì…”
“Không sao đâu. Bối rối là chuyện bình thường. Cô có bị thương không? Để tôi xem vết thương cho.”
Cố gắng hết sức, Aiselin đứng dậy, kéo lê cơ thể mệt mỏi, rồi quỳ xuống trước mặt Siern. Ngay cả trong lúc rối loạn, Siern vẫn cảm nhận được một sự ấm áp từ cô.
Aiselin có một trái tim nhân hậu, giỏi xây dựng mối quan hệ với người khác, và vẻ ngoài của cô mang theo sự cao quý khiến người ta không thể nảy sinh ý đồ xấu.
Hình ảnh cô bảo vệ và an ủi bằng sự chân thành có thể khiến bất kỳ ai rung động.
Đó cũng là lý do Dereck nhất quyết đưa cô theo. Nếu cậu đã đóng vai người cầm roi, thì cô chính là nhân tuyển tốt nhất để đóng vai người an ủi.
Thực tế, dù Siern vẫn lùi lại theo bản năng, cô vẫn cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ khi nhìn Aiselin tiến lại gần.
“Nào, cho tôi xem vết thương. Nếu xử lý sớm thì sẽ không để lại sẹo đâu.”
“K-không… tôi không muốn…”
Cánh tay đưa ra cửa Aiselin bị Siern gạt đi. Nhưng khi nhìn về phía bàn tay mình vừa từ chối, ánh mắt Siern có chút dao động.
“…Không sao đâu. Cô không cần phải căng thẳng như vậy.”
Vút!
Ngay khi Aiselin vừa cất tiếng dịu dàng, Siern lập tức quay người, chạy về phía tòa tháp rồi biến mất.
Sự bối rối trên gương mặt cô là điều dễ hiểu. Đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian quá ngắn. Dù vậy, việc cô không làm tổn thương Aiselin vẫn là một tín hiệu đáng mừng.
Cộp, cộp.
Nhìn Siern nhanh chóng biến mất bằng cách giẫm lên các gờ tường, Aiselin thở dài. Hơi thở trắng mỏng thoát ra từ đôi môi nhỏ hoà quyện vào không khí lạnh thấu xương của phương Bắc.
Chỉ dựa vào phản ứng đó, thật khó để nói Siern đã mở lòng hay chưa.
“Khó nói thật…”
Aiselin lẩm bẩm, vẻ mặt có chút nản lòng.
*****
Cốc, cốc, cốc.
“Vào đi.”
Dereck vừa tắm xong trong phòng dành cho khách và đang lau tóc. Đương nhiên, cậu chỉ mặc rất sơ sài.
Khi cậu đang giũ tóc trong chiếc áo choàng do người hầu đưa, cánh cửa mở ra và Aiselin bước vào.
“Ngài Dereck, về chuyện của tiểu thư Siern—”
Rầm!
Vừa liếc mắt vào trong phòng, cô lập tức đóng sầm cửa lại.
Thực ra, dù phần cơ thể lộ ra của Dereck là rất ít, chỉ một chút thoáng qua thân trên cường tráng của cậu thôi cũng đã đủ kích thích đối với Aiselin.
Tốc độ mà cô dùng để đóng cửa của lùi trở lại hành lang chẳng khác gì một lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm.
“D-D-Dereck, tôi không biết anh vẫn chưa mặc xong quần áo. T-tôi thật sự xin lỗi.”
“Không sao. Tôi tưởng cô là người hầu vì cô đã gõ cửa. Nếu cô lên tiếng trước thì tôi đã ra ngoài rồi.”
“Tôi chỉ định nói nhanh thôi vì nghĩ rằng anh hẳn đang rất mệt…”
“Có quý tộc nào lại vào phòng của một thường dân không? Dù gia đình cô đang gặp khó khăn, cô cũng nên hành xử đúng với thân phận của mình chứ.”
“Tôi đã nói rồi mà.”
Nghe thấy tiếng hít sâu từ bên kia cánh cửa, Dereck nhanh chóng mặc áo tunic và quần da vào.
“Tôi đã quyết định chấp nhận rằng mình là một quý tộc sa sút. Vậy nên tôi không thể để tâm đến quá nhiều chuyện vụn vặt.”
Hình ảnh “quý tộc sa sút” mà Aiselin tự hình dung có vẻ giống với một người phụ nữ tràn đầy sức sống, vượt qua nghịch cảnh hơn là một kẻ lang thang trong những con hẻm tối. Nhưng nếu cô đã nhìn nhận bản thân như vậy, thì cũng không nhất định phải sửa lại. Dù sao, như vậy cũng không có gì là không tốt.
Sau khi chỉnh trang xong, Dereck mở cửa. Cậu nhìn thấy Aiselin đang ngồi tựa vào tường hành lang, mặt vùi vào giữa hai gối. Đó là hình ảnh cậu chưa từng tưởng tượng khi hai người cùng thảo luận về ma pháp hay lịch sử trong Hội trà Hoa Hồng.
Kể từ khi cô dính vào chuyện gia đình, Dereck đã dần nhận ra một điều. Aiselin ngây thơ hơn cậu tưởng rất nhiều.
Khác với ấn tượng trước đó, có vẻ như từ trước đến nay, cô đã diễn rất tốt vai diễn tiểu thư quý tộc của mình. Sau tất cả, trong giới quý tộc người ta cũng không cần phải để tâm vào những chuyện vụn vặt như thế này.
“Anh đã mặc xong quần áo chưa?”
“Rồi.”
“Thật sự mặc xong rồi chứ?”
“Đúng vậy.”
Dereck trả lời mà không đổi giọng.
Aiselin hé mắt xác nhận, rồi nhanh chóng bước vào phòng và ngồi xuống chiếc bàn ở góc. Cô khẽ ho một tiếng, lấy lại vẻ điềm đạm, rồi nói bằng giọng trang trọng cổ điển:
“Xin thứ lỗi vì sự thất thố vừa rồi.”
“Không sao. Cô đến để nói về tiểu thư Siern, đúng không?”
“Vâng. Chúng tôi vừa chia tay sau khi anh rời đi.”
“Tiểu thư Siern phản ứng thế nào?”
“Cô ấy có vẻ hoang mang… nhưng tôi không nghĩ cô ấy đã hoàn toàn khép lòng lại.”
Ngay từ đầu, Aiselin và Dereck đã lường trước điều đó.
Aiselin sẽ là người ôm ấp, thấu hiểu, lắng nghe, đồng cảm và an ủi. Còn Dereck sẽ là người quở trách, nổi giận, trừng phạt, áp chế và gieo rắc nỗi sợ. Họ kỳ vọng rằng nếu cả hai làm tốt vai trò của mình, Siern rồi cũng sẽ dần mở lòng với Aiselin.
Ngay từ đầu, Aiselin đã bày tỏ sự lo ngại về việc để Dereck đảm nhận vai phản diện, nhưng Dereck không phải kiểu người bận tâm đến chuyện đó.
Được yêu mến hay bị căm ghét, với cậu chỉ là vấn đề điều chỉnh tâm lý. Cậu là người chú trọng đến kết quả, không phải các mối quan hệ con người.
Dù vậy, Aiselin vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Dereck với ánh mắt áy náy để xác nhận tâm trạng. Mỗi lần như vậy, Dereck đều phải nói là mình không sao.
“Dù sao thì, tôi nghĩ chúng ta không nên quá vội. Có thể nói là màn phối hợp tuyệt vời của chúng ta đang bắt đầu cho thấy hiệu quả.”
“…”
“Tôi biết… tôi không giỏi diễn xuất. Ngay cả khi đã dùng đến những thứ tôi học được từ những diễn viên giỏi nhất của đoàn kịch Levelton, màn trình diễn vừa rồi cũng không hề suôn sẻ…”
Ít nhất, Aiselin cũng biết rằng mình không làm tốt. Suýt nữa kế hoạch của họ đã lâm vào khủng hoảng vì khả năng diễn xuất tệ hại của cô.
“Lạ thật đấy, đúng không? Tôi có thể che giấu cảm xúc khi trò chuyện với những quý tộc khác ở Ebelstein, nhưng… khi thật sự phải diễn, tôi lại nói lắp…”
“Không chỉ mình cô đâu, tiểu thư Aiselin. Diễn xuất vốn dĩ đã khó và căng thẳng.”
“Một lần nữa, tôi lại được Ngài Dereck an ủi… Tôi đâu có đến phương Bắc vì chuyện này…”
Aiselin thở dài thật sâu, rồi lắc đầu và siết chặt nắm tay.
“Đây không phải lúc để nản chí. Dù sao tôi cũng đã nhận tiền, nên tôi phải làm tròn công việc của mình…”
“Không sao, tôi có sự kỳ vọng cao về tương lai của cô. Cô đang dần trở nên khá hơn.”
“Anh không cần để ý đến cảm xúc của tôi quá mức đâu, Ngài Dereck. Tôi đã nói rồi, tôi đã chấp nhận thân phận quý tộc sa sút của mình rồi.”
“Nhưng chỉ ra những điều mà cô đã biết rồi thì có ích gì?”
“Ugh…”
“Và đó không phải là lời an ủi đâu. Dù lúc đầu có hơi vụng về, nhưng phần sau cô đã làm rất tốt.”
“T-thật sao?”
Aiselin nhìn Dereck với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn hân hoan.
“Đúng vậy. Sự run rẩy nơi đầu ngón tay, giọng nói vừa run rẩy vừa kiên quyết khi đứng chắn trước quả cầu lửa… những diễn xuất đó rất chân thực. Xuất sắc. Tiểu thư Siern hẳn đã bị đánh lừa hoàn toàn.”
“Cái đó… không phải diễn…”
“…”
“Tôi thật sự đã rất sợ… Làm sao có thể không run khi một quả cầu lửa to bằng cả một chiếc thùng rượu đang hình thành trước mặt mình chứ… Tôi đã cố kìm nước mắt, nhưng… thể hiện sự sợ hãi thì lại trông thật không xứng đáng với cái tên Duplain…”
Dereck quyết định tốt nhất là bản thân không nên tiếp tục chủ đề này nữa.
“Dù sao thì, thật nhẹ nhõm khi tiểu thư Siern đã mở lòng dù chỉ một chút. Tôi đã điều tra và phát hiện vài điều đáng lo.”
“Thật sao?”
Khi Aiselin ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trên bàn chất đầy những tài liệu và sách vở mà Dereck đã yêu cầu tổng quản gia của dinh thự Rochester mang đến cho mình.
Có hồ sơ phục vụ, lịch sinh hoạt của Siern do người hầu tổng hợp…
Và kỳ lạ là còn có cả các ghi chép lịch sử về ‘Cuộc chiến Bình minh’ từng diễn ra ở phương Bắc.
‘Sao anh ấy lại đọc sách lịch sử…?’
Trong lúc Aiselin cau mày nghi ngờ, Dereck đã lau khô tóc xong và ngồi xuống trước mặt cô.
“Tóm lại, có vẻ tiểu thư Siern thực sự đã giết rất nhiều người. Những lời đồn về cô ấy không phải vô căn cứ.”
“…”
“Ngài Melverot bảo chúng ta đừng để tâm đến những nghi ngờ phát sinh trong quá trình giáo dục Tiểu thư Siern. Nhưng làm sao chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ với những thông tin trên mặt nổi? Vì vậy, tôi đã tìm hiểu mọi thứ có thể.”
Thấy biểu cảm nghiêm túc của Dereck, Aiselin cảm thấy một cảm giác an tâm khó tả.
Khi người đàn ông này đã quyết tâm làm gì, cậu sẽ đạt được bằng mọi giá. Cô đã từng thấy cậu hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng không thể, vậy nên cô tin là lần này cũng sẽ như vậy.
“Tôi cũng cảm thấy ngài Melverot đang che giấu điều gì đó.”
“Đó chính là điểm mấu chốt. Chúng ta không biết là gì, nhưng rõ ràng là thứ mà ngài Melverot không muốn bị phơi bày.”
“…Ngài Dereck. Ngài Melverot là anh hùng của phương Bắc, một trong số ít pháp sư sáu sao trên lục địa… Liệu việc phơi bày thứ ông ấy muốn giấu ra ánh sáng có thật sự là một hành động khôn ngoan không…?”
“Nếu xử lý tốt, chúng ta có thể “xây dựng mối quan hệ hữu nghị” với ông ấy vì cùng chia sẻ một bí mật, thay vì trở mặt thành thù.”
Aiselin nuốt khan.
Bình thường Dereck không ngại thể hiện mặt nhân tính của mình, nhưng khi đánh giá vị thế và lợi ích của mình, cậu có thể trở nên lạnh lùng hơn bất kỳ ai.
Nếu cậu khám phá được bí mật của pháp sư sáu sao Melverot, cậu sẽ có trong tay một vũ khí có giá trị không thể đo đếm.
Và nếu cậu có thể nhận được sự ủng hộ từ Melverot, cậu sẽ có một đồng minh tốt nhất cho con đường pháp sư của mình.
Dĩ nhiên, Dereck không cảm thấy bản thân có thể mặc cả với một tồn tại siêu việt. Người đàn ông đó hoàn toàn có thể nghiền nát cậu chỉ bằng sức mạnh thuần túy nếu ông cảm thấy không muốn bàn điều kiện.
Vì vậy, Dereck đã mang theo Aiselin.
Dù gia tộc cô đã sa sút đến đâu, cô vẫn là con gái của một gia đình công tước. Ngài Melverot không thể tùy tiện động đến cô mà không có lý do chính đáng, đặc biệt là khi chính ông là người đã mời cô đến đây.
Nhận ra điều đó, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Aiselin. Dereck định lợi dụng tiểu thư Siern để bằng cách nào đó khống chế ngài Melverot.
Và để trở thành một pháp sư cấp cao hơn, cậu sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì. Đó chính là con người của Dereck.
“Ngài Dereck…”
“…”
“Anh có… suy đoán nào không?”
Dereck không thích lên tiếng khi cậu vẫn chưa chắc chắn.
Hắn không đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm dựa trên giả định nửa vời. Nếu đến giờ vẫn chưa nói gì, là vì cậu chưa có bằng chứng rõ ràng để củng cố phán đoán của mình.
Nhưng vì Aiselin đã hỏi thẳng, cậu không thể làm ngơ, nhất là khi cả hai đang cùng chung một con thuyền. Dereck do dự một chút, bẻ khớp ngón tay, rồi cuối cùng đáp.
“Tiểu thư Aiselin, cô nghĩ tiểu thư Siern là người như thế nào?”
“Eh? Eh? Ừm… dù có vài góc cạnh thô ráp… nhưng thực ra cô ấy rất xinh đẹp… nếu được giáo dục đàng hoàng, có vẻ cô ấy có thể trở thành một quý cô tốt… kiểu như viên kim cương thô, anh không thấy vậy sao?”
“Một người giống như một viên kim cương thô sao?”
“Vâng. Là kiểu người như vậy.”
“Hmm, cô chắc chứ?”
“…Ý anh là sao?”
Aiselin nhíu mày suy nghĩ lại về những gì mà cô đã thấy trong suốt ngày hôm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi đã sắp xếp lại suy nghĩ, cô vẫn không hiểu được ý định của Dereck, vậy nên cô lại dõi mắt về phía cậu.
Đôi mắt đỏ của Dereck, người đang ngồi bình thản đối diện cô, sâu như một vực thẳm không đáy.
Ánh nhìn mà cậu lộ ra sau mái tóc trắng rũ xuống chính là ánh nhìn đã khơi dậy một nỗi sợ kỳ lạ trong Siern.
Người đàn ông này đã dành cả đời lang thang trong mê cung, nghiên cứu và giết vô số quái vật.
Nếu gom tất cả xác chết đã qua tay cậu, chúng sẽ chất thành núi, và máu của những sinh vật đó đã thấm vào thân xác lẫn linh hồn theo cách không thể nào rửa sạch.
Mùi hương tanh nồng của máu trong lúc lơ đãng tiết lộ ra tạo ra một luồng khí thế vô hình bao quanh lấy Dereck
Ngón tay của Aiselin vô thức siết chặt, và cô nín thở chờ đợi câu trả lời.


