Rắc… rắc…
Tiếng giày của Dereck nghiền lên lớp tuyết vang lên rõ ràng.
Giữa cánh đồng phủ trắng, nơi bão tuyết gào thét, bóng dáng cậu dần dần tiến về phía cỗ xe với cơ thể của Siern được vác trên vai.
Cơ thể cô mềm nhũn, những sợi tóc dài đung đưa theo gió, nhìn chẳng khác nào những bộ xác thú hoang mà cô mang theo trước đó.
Cảnh tượng đó khiến những người hầu tụ tập gần đó run rẩy trong sợ hãi.
“Xin thứ lỗi vì đã gây ra sự náo loạn này.”
“K-không sao… nhưng làm sao mà…?”
Đôi mắt Siern trợn ngược, vẫn chưa thể tỉnh lại.
Những người hầu không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa tiểu thư Siern và gia sư Dereck vì họ là người ngoài nghề. Nhưng họ có thể nhận ra từ đầu đến cuối, trên người Dereck chỉ có một vệt máu mờ nơi thái dương.
‘Ngài ấy chế ngự được tiểu thư Siern, người gần như có thể sánh ngang với pháp sư ba sao, dễ dàng đến vậy sao…?’
Quản gia trưởng Layton nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.
Nhưng Dereck thì hoàn toàn không để tâm. Vừa vác Siern, cậu vừa hỏi:
“Chúng ta đã không thể dùng xe ngựa nữa rồi. Dinh thự Rochester có cách xa nơi này không?”
“K-không hề… dù có đi bộ thì cũng không xa lắm. Nhưng di chuyển trong thời tiết thế này sẽ rất khó khăn…”
“Vậy thì đi nhanh lên.”
Nói rồi, Dereck bước thẳng vào cơn bão tuyết.
Cái lạnh cắt da cắt thịt dường như không hề ảnh hưởng đến cậu chút nào.
*****
Lách tách, lách tách.
Trang viên Rochester vươn lên như một tòa tháp cô độc giữa cơn bão tuyết.
Mặc dù nó có quy mô khá lớn, nhưng sự hùng vĩ của nó lại bị làm lu mờ bởi môi trường khắc nghiệt xung quanh.
Không giống như dinh thự Duplain, nơi khiến người ta choáng ngợp với khu vườn rộng lớn ngay khi bước qua cổng, phong cách kiến trúc của dinh thự Rochester mang cảm giác thực dụng hơn nhiều.
Nhưng xét đến việc quái vật thường xuyên xuất hiện và bất ngờ tấn công, điều đó cũng không phải là khó hiểu.
“Ngài đã phải trải qua một hành trình vất vả mới đến được lãnh địa Rochester. Với tư cách quản gia, tôi thật lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.”
“Không sao. Ít nhất thì giờ tôi đã hiểu Tiểu thư Siern là người như thế nào rồi.”
Ở vùng đất phương Bắc này, dường như có một phong tục là mang những vị khách đến bên lò sưởi ngay họ vừa bước chân vào nhà.
Dereck, đứng sưởi trước một lò sưởi cao quá đầu người, khẽ xua tay khi tổng quản gia dẫn các người hầu cận đến chào hỏi một cách trang trọng.
“Tiểu thư Siern đang ở đâu?”
“Cô ấy đang bất tỉnh. Chúng tôi đã đưa cô ấy vào một phòng riêng trong tòa tháp.”
“Tôi cần đến gặp cô ấy. Tôi vẫn còn một vài lời phải nói trước khi chúng tôi làm việc cùng nhau.”
“Tôi cần hỏi xin ý kiến của gia chủ.”
Tổng quản gia nuốt khan khi nhìn Dereck rồi cúi đầu rời đi.
Vị gia sư mới đến không phải là một người tầm thường.
Dù ngay trong lần gặp đầu tiên đã bị Tiểu thư Siern tấn công một cách vô cớ, cậu vẫn có thể ứng phó một cách thành thạo và điêu luyện.
Nếu thay đổi một pháp sư thiếu kinh nghiệm khác, người đó hẳn đã bị trọng thương ngay lập tức. Thực tế, Siern thường xuyên phục kích và khiến các pháp sư cấp cao bị thương nặng khi họ mất cảnh giác.
“Cô ấy còn đáng gờm hơn những gì tôi tưởng. Chuyện đó khiến tôi không khỏi nghi ngờ liệu chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không…”
Sau khi chỉ còn lại hai người, Aiselin, đang sưởi ấm phía sau Dereck, khẽ nói nhỏ.
Cô đã nhận ra vùng đất phương Bắc này hoàn toàn khác với lãnh địa Duplain màu mỡ và xinh đẹp.
Dù trước đó cô từng vui vẻ nói rằng mình sẵn sàng nhận bất cứ công việc gì vì đang rất cần tiền, nhưng sau khi trực tiếp đối mặt với Siern, người đã định giết cô ngay trong lần đầu gặp may, cô cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
“Không chỉ là không thể giao tiếp, mà thậm chí tính mạng còn có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào. Ngài Dereck thì có kinh nghiệm và kỹ năng… nhưng tôi thì…”
“Cô sợ à?”
“…Vâng.”
Aiselin thành thật đáp.
Ánh mắt cô thể hiện sự thiếu tự tin, nhưng cô không phải một tiểu thư chỉ biết than vãn.
“Nhưng tôi vẫn sẽ làm. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ cách theo cách của riêng mình.”
Nói rồi, cô siết chặt nắm tay, thể hiện quyết tâm.
“Nếu đã quyết định rồi thì phải làm đến cùng. Với lại, dù có than phiền thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.”
“Thái độ tốt đấy. Nhưng thật ra, cô không cần phải lo lắng quá đâu.”
“Hả?”
“Dù tôi đoán trước là sẽ rất khó khăn, nhưng cô có biết vì sao tôi lại mời cô đi cùng không, tiểu thư Aiselin?”
“Vì anh nghĩ tôi sẽ nhận lời ngay vì thù lao rất cao?”
“…Cũng không phải là không có lý do đó.”
Dereck ngồi xuống cạnh Aiselin bên lò sưởi và nói.
“Bởi vì tôi cần một người như cô.”
“Người như tôi…?”
“Cụ thể hơn là một người rõ ràng thanh lịch, tinh tế và xinh đẹp.”
“Hả?”
Trước cơn mưa lời khen bất ngờ đó, Aiselin nín thở, bối rối cúi đầu xuống.
“ Ngay cả khi anh có khen tôi như vậy… cũng sẽ không có gì đặc biệt xảy ra đâu…”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi. Khác với tôi, người có hơi thô lỗ và cục cằn, cô rõ ràng là người có giáo dưỡng và thanh nhã. Sự khác biệt đó rất quan trọng.”
Gương mặt Aiselin đỏ bừng trước lời nói thẳng thắn của Dereck, nhưng cô biết cậu không hề có ý tán tỉnh mini.
“Cô có nhớ tôi đã nói rằng mình có kế hoạch rồi không? Tôi đã nghe ngóng về Tiểu thư Siern và chuẩn bị sẵn. Nhưng có những việc tôi không thể tự mình xử lý, vậy nên tôi cần đến sự hỗ trợ từ cô.”
“Những thứ như lễ nghi, phép tắc xã giao, hay kiến thức về khiêu vũ sao?”
“Không. Những thứ đó không quá quan trọng.”
“Gì cơ…? Không quan trọng sao…?”
Suy cho cùng, những kiến thức mang tính văn hóa đó có thể dạy sau khi họ chinh phục được Siern. Điều quan trọng nhất là làm sao để mang cô ta vào khuôn khổ.
“Chúng ta cần áp dụng chiến lược ‘cây gậy và củ cà rốt’. Tôi sẽ là cây gậy, còn cô, tiểu thư Aiselin, sẽ là củ cà rốt.”
“C-chuyện đó nghĩa là sao…?”
“Ừm… cô có muốn nghe chi tiết kế hoạch không? Thực ra, đó là một chiến lược tôi học được từ một người bạn cũ ở khu ổ chuột. Nghe cũng rất hứa hẹn nên tôi muốn thử một lần.”
Dereck có nhiều người quen ở khu ổ chuột, nhưng rất ít người cậu có thể gọi là “bạn”.
Vì cậu luôn giữ khoảng cách với những người trong giới quý tộc, Aiselin bỗng thấy tò mò về “người bạn cũ” mà cậu nhắc đến.
‘Sao mình lại tò mò về chuyện đó chứ…? Hình như mình đang tò mò hơi quá rồi…’
Tuy vậy, cô nhanh chóng lắc đầu, tập trung lại vào lời của Dereck.
“Nó gọi là… chiến lược ‘người vợ bị bạo hành’.”
“?”
“Nghe kỳ quặc lắm sao?”
“Cuộc sống gia đình của người bạn đó của anh… chắc hẳn không dễ dàng…”
Dereck vẫn nhớ đến quá khứ của cô nàng cung thủ khi cô chạy khắp khu ổ chuột để nuôi sống cô và người mẹ già nua của mình.
Khi mẹ cô đã mất, cuộc sống mồ côi của cô cũng chẳng dễ dàng hơn cậu là bao.
“Ở khu ổ chuột, ai cũng có câu chuyện riêng, vậy nên tôi không nhắc đến nó để nhận được sự đồng cảm. Tiểu thư Aiselin, tôi cần cô đóng vai người vợ bị bạo.”
Chuyện quái gì vậy? Đó chính là câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng cô. Nhưng Aiselin quyết định giữ im lặng chờ đợi lời giải thích Dereck.
“Còn tôi sẽ đóng vai người chồng tệ hại.”
“C-chồng? Ý anh là sao? C-chồng… Nếu ai nghe thấy họ sẽ hiểu lầm mất…”
“Chỉ là một phép ẩn dụ thôi. Tôi sẽ giải thích kế hoạch chi tiết.”
Dereck nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cơn bão tuyết đang cuộn xoáy. Phía sau Aiselin, người đang xoắn tay và đảo mắt nhìn quanh, cơn bão càng lúc càng dữ dội.
Ở lại vùng đất xa xôi này quá lâu không phải lựa chọn tốt. Tốt hơn hết là cậu nên nhanh chóng đạt được mục tiêu từ Ngài Melverot rồi rời đi.
Muốn làm vậy, họ cần cải biến suy nghĩ của Tiểu thư Siern càng nhanh càng tốt. Dù sao, cô cũng là con gái duy nhất của pháp sư vĩ đại nhất lục địa. Một khi chế ngự được cô, tin đồn rằng không có tiểu thư nào mà họ không thể “giáo dục” sẽ lan ra khắp lục địa.
Danh tiếng cá nhân gia tăng sẽ rất có ích cho tương lai của Dereck, và hơn nữa, Dereck còn có thể nhận được một tạo vật ma pháp từ lãnh chúa Melverot.
Không có lý do gì để lãng phí thời gian ở đây. Dereck với vẻ mặt nghiêm túc hơn, nói:
“Cô Aiselin. Cô có giỏi diễn kịch không?”
“C-có…”
Khi Dereck tiếp tục giải thích kế hoạch, sắc mặt Aiselin dần cứng lại.
“D-Dereck… làm vậy thật sự ổn chứ?”
*****
– Ư-Ư…! Là quái vật!
– Lãnh chúa Melverot! Dù thế nào đi nữa, sao ngài có thể đưa thứ như vậy vào dinh thự! Đây không phải thứ có thể dạy dỗ hay kiểm soát! Chúng ta phải chính thức báo lên hoàng gia…!
– Làm ơn! Hãy tha cho tôi! Chỉ cần ngài tha mạng cho tôi… tôi cin chấp nhận bất cứ hình phạt nào…
– Cái gì… là ngươi…?
Vù!
Ngay khoảnh khắc vô số mảnh ký ức ập đến từ phía bên kia giấc mơ, Siern bật mở mắt.
Không khí ấm áp từ lò sưởi lan tỏa khắp phòng. Mùi chăn đệm vừa giặt sạch thoảng qua đầu mũi, và thỉnh thoảng, tiếng bão tuyết đập vào cửa kính vang lên.
Siern bật dậy, cố nhớ lại những ký ức cuối cùng của mình về trận chiến với một người đàn ông tên Dereck.
Hắn di chuyển như thể biết trước chính xác nơi cô sẽ đến, đoán được từng hành động của cô, và không cho cô bất kỳ cơ hội phản công nào mà tung đòn kết liễu bằng một ma pháp ba sao.
Ngay trước khi ngã xuống, khi ánh mắt họ chạm nhau, Siern đã vô thức nuốt khan.
Hắn khác với những giảng sư ma pháp từng đến vùng cực Bắc này để dạy cô.
Không phải kiểu học giả vùi đầu trong sách vở, mà là một kẻ dày dặn kinh nghiệm đã sống sót qua vô số trận chiến.
Dù không có thông tin gì về hắn trước đó, chỉ cần đối diện với sát khí của hắn, cô cũng có thể cảm nhận được, hắn đã giết vô số quái vật.
Là một con thú săn mồi đã quen với việc tước đoạt mạng sống.
‘Tốt nhất là không nên đối đầu trực diện. Phải phục kích khi không có ai, hoặc tấn công lúc hắn ngủ rồi tìm cách đuổi hắn khỏi dinh thự.’
Vừa nghĩ vậy, cô rời mắt khỏi trần nhà…
“Ah, cô tỉnh rồi à?”
Người đàn ông tóc trắng mà cô vừa nghĩ đến đang ngồi ở chiếc bàn trong góc phòng, vắt chéo chân đọc sách.
Trông hắn thoải mái đến mức cảnh tượng hắn đuổi theo cô trong cơn bão tuyết với một cái đầu chảy máu, dường như chỉ là chuyện trong giấc mơ.
Siern lập tức hất tung chăn, nhảy về phía góc phòng đối diện trong tư thế phòng bị.
“Ngươi… ngươi… tại sao lại ở đây…?”
“Cô biết lý do rồi mà, đúng không? Tiểu thư Siern, kể từ nay cô sẽ học ma pháp từ tôi.”
“Tại sao ta phải học từ ngươi? Rồi ngươi cũng chỉ nói linh tinh và bỏ cuộc rời đi thôi.”
“Chuyện đó sẽ do tôi quyết định. Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày mai…”
“Xuống địa ngục đi.”
Không để cậu nói hết câu, Siern dùng ma lực hất tung chiếc bàn. Dereck khép sách, hạ thấp trọng tâm, lăn người né tránh.
Rầm! Rắc!
Bịch! Ầm!
Những món đồ nội thất khác lần lượt bay về phía cậu, nhưng không thứ nào có thể chạm được vào góc áo của cậu.
Dereck né tránh một cách linh hoạt, và trước khi cô kịp nhận ra, cậu đã đứng ngay trước mặt, nắm chặt lấy cánh tay cô và siết chặt.
Rắc!
“Áaa!”
Dưới ánh nhìn đầy áp lực của Dereck, cơ thể Siern lại bắt đầu run rẩy.
Dù đối phương là một tiểu thư quý tộc, Dereck vẫn không hề do dự. Đôi mắt đỏ ngầu sát khí của cậu đáng sợ đến mức khiến cô gái hoang dã của phương Bắc cũng phải khiếp sợ.
Khoảnh khắc đó, Siern hiểu ra.
Đối phương không phải là một kẻ địch thừa thãi lòng nhân từ.
Hắn sẵn sàng dùng bạo lực để đát được mục tiêu khống chế hoặc thao túng cô, thuần hóa cô trở thành một con cừu ngoan ngoãn.
Ngay khi nhận ra mục đích đó, sự phản kháng trong cô càng dâng lên mạnh mẽ hơn.
“Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi sao? Đừng phí thời gian nữa, quay về Tây Nam đi. Phương Bắc không có chỗ cho ngươi.”
“Xem ra những gì diễn ra trước đó là không đủ để cô nhận ra vị trí của mình.”
Xét ở bất kỳ góc độ nào, một thường dân không nên nói như vậy với quý tộc như vậy. Nhưng trùng hợp thay, người ở trước mặt cô, Dereck, là một trong số ít những người có thể làm điều đó một cách danh chính ngôn thuận.
Mặc cho thời gian dạy học ngắn ngủi, Dereck đã chứng minh khả năng của mình với tư cách một gia sư.
Thậm chí, câu chuyện cậu tát thẳng vào mặt tiểu thư tai tiếng Diella ở Tây Nam ngay lần đầu gặp mặt đã không còn bị nhắc đến với sự chế giễu, mà đã trở thành minh chứng cho phương pháp giáo dục nghiêm khắc của mình.
Thái độ cứng rắn của Dereck trước một tiểu thư quý tộc là thứ mà các gia sư bình thường không thể bắt chước. Nếu một gia sư không có thành tích làm vậy, người đó sẽ bị tống cổ ra khỏi dinh thự mà không chút do dự.
Dĩ nhiên, cậu cũng có thực lực để chống lưng cho sự ương ngạnh đó.
Với năng lực ma pháp của Siern hiện tại, cô sẽ không dễ dàng thoát khỏi tay cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không thử.
Ầm!
Siern thi triển ma pháp chiến đấu hai sao “Quick Explosion”, khiến căn phòng bùng cháy.
Vùuu!
Dereck lập tức dùng ma pháp bảo vệ bản thân khỏi chấn động, nhưng buộc phải buông tay cô.
Vừa được tự do, Siern đạp tung cửa, lao ra khỏi tòa tháp. Rõ ràng, cô đã không có ý định chiến đấu với Dereck trong một trận chiến trực diện.
Vù!
Nhưng Dereck lập tức đuổi theo.
Cậu bám sát cô như hình với bóng. Sát khí trong mắt cậu vẫn còn đó, hứa hẹn một trận đòn không thương tiếc ngay khi Siern bị tóm.
“Ư…!”
Siern bao bọc cơ thể bằng ma lực và chạy ra ngoài tường dinh thự. Chỉ cần tạo được khoảng cách, cậu sẽ không thể tìm thấy cô giữa cánh đồng tuyết rộng lớn.
Ngay khi cô chuẩn bị nhảy qua tường, Dereck đã triệu hồi một đoạn dây leo để vướng chân cô.
Rắc!
Siern, vẫn mặc váy, lăn trên nền tuyết, phủi tuyết khỏi tóc rồi trừng mắt nhìn Dereck.
“Ư… đau quá…”
“Đây là do cô tự chuốc lấy. Vì cô không chịu nghe lời, tôi không còn cách nào khác ngoài việc khiến cô ghi nhớ bài học thông qua đau đớn.”
“Ngươi… nghĩ… mình có quyền làm như thế sao?”
“Tôi sẽ tự gánh chịu hậu quả.”
Nói xong, Dereck rút thanh pháp trượng mang sau lưng ra. Nhìn thấy thứ được quấn bên trong tấm vải, mắt Siern mở to kinh ngạc, cổ họng khô khốc nuốt xuống.
Đó là thanh pháp trượng bốn sao mang tên “Footsteps”.
Bốn nhánh gỗ cổ xưa đan xen vào nhau, trên đỉnh gắn một viên bảo thạch lớn.
‘Hắn… biết sử dụng pháp trượng sao…?’
Việc sử dụng vũ khí ma pháp không chỉ đòi hỏi trình độ ma pháp cao mà còn cần kinh nghiệm thực chiến.
Một pháp sư có thể sử dụng đũa phép hay pháp trượng có khả năng chiến đấu vượt xa một pháp sư bình thường.
Ngay từ lúc cậu khống chế cô mà không gây thương tích nghiêm trọng, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng giờ thì cô đã rõ, Dereck đã đạt đến trình độ không cần phải e những quý tộc bình thường.
“Cô có biết tên của thanh pháp trượng này không? Là người phương Bắc, có lẽ cô sẽ biết đấy, Tiểu thư Siern.”
“Do Aidenbrew chế tạo… là ‘Wanderer’ hay ‘Footsteps’…?”
“Là đáp án thứ hai. Nhưng thực ra, tôi đã đổi tên nó rồi.”
Việc người sử dụng đổi tên pháp khí không phải là hiếm. Dù tên gốc thường nổi tiếng hơn và vì sự tôn trọng với người chế tạo nên người ta ít khi làm vậy, nhưng Dereck có vẻ chẳng hề bận tâm.
“…Nó được gọi là Whip of Love.” (Cây roi tình yêu?, chắc là thương cho roi cho vọt)
“Ngươi… hoàn toàn điên rồi…”
Vù! Vù!
Dereck vung hờ thanh pháp trượng như một cây chùy. Nhìn bộ dáng này, thật khó để phân biệt cậu có phải là pháp sư hay không.
Vù! Vù!
Âm thanh xé gió của cây trượng khiến người ta rợn người. Chỉ cần trúng một cú thôi cũng đủ khiến bắp chân sưng tấy vì đau đớn.
Siern nuốt khan, định quay người bỏ chạy. Nhưng Dereck, đã quá quen với cách di chuyển của cô, dễ dàng khiến cô vấp ngã thêm một lần nữa.
Rắc! Bịch!
Siern lăn một vòng trên lớp tuyết dày, nghiến răng chống tay đứng dậy.
Quay đầu về phía sau, cô lại nuốt khan.
Cầm trên tay “Whip of Love” và từ từ tiến về phía cô là một người đàn ông đáng sợ, hiện thân của tình yêu, sự tận tâm và đức hạnh của một người thầy.
Dereck… thực sự là một người thầy mẫu mực của thời đại này.
“Tôi không làm điều này vì ước muốn cá nhân của mình. Ta làm vì cô, Tiểu thư Siern. Sử dụng bạo lực chưa bao giờ là điều đúng đắn. Mỗi khi tôi vung roi… tim tôi như vỡ vụn. Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng khiến linh hồn tôi đau đớn. Nhưng sửa dạy cho cô là nhiệm vụ của tôi. Dù tim tôi tan nát, tinh thần tôi suy sụp, tôi vẫn phải làm điều này vì cô, Tiểu thư Siern.”
“Đ-Đồ dối trá..! Làm sao ngươi có thể cười trong khi tim ngươi đau đớn được…! Đừng lại gần đây…!”
“Vậy thì, cô nghĩ mình xứng đáng nhận bao nhiêu roi, Tiểu thư Siern? Cô hãy chọn một con số đi. Tôi nghĩ mình ít nhất có thể giao quyền quyết định chuyện này cho cô.”
(Dịch giả-kun: thề câu này quen vl)
Ánh mắt Dereck lóe lên vẻ nham hiện, hơi thở của cậu phả ra làn khói trắng trong không khí lạnh. Nhìn người đàn ông như một con quái vật không thể kiểm soát, Siern lùi lại một bước trên nền tuyết.
Nhưng cô không thể thoát khỏi hắn. Trốn khỏi một người thành thạo ma pháp dò xét chỉ bằng ‘Gia tốc’ và các ma pháp biến hình là điều gần như không thể.
Khi cô chìm trong sợ hãi trước trận đòn đầu tiên từ trong đời, khi đầu ngón tay Siern bắt đầu run rẩy, chuyện ngoài dự đoán xảy ra.
“Ngài Dereck! Mau dừng tay lại!”
Vù!
Aiselin chạy xuyên qua cánh đồng tuyết, đứng chắn giữa Dereck và Siern.
Dang rộng hai tay, cô nhíu mày bảo vệ Siern phía sau.
Là một cô gái đã sống cuộc sống của một quý tộc cấp cao lâu năm, ngay cả khi chỉ đứng yên, cô cũng toát lên vẻ thanh nhã.
Ngay giữa cơn bão tuyết, khí chất cao quý ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Hình bóng dũng cảm của cô giống như một nữ anh hùng tỏa sáng giữa nghịch cảnh, loại khí chất thường thấy ở nhân vật chính trong tiểu thuyết của Denise.
Dereck, một độc giả trung thành của Lãnh Chúa Kiêu Ngạo Robain, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ đó của Aiselin.
Rồi, với vẻ mặt đầy quyết tâm, Aiselin lớn tiếng nói:
“Bạo lực! Là xấu! Đúng vậy! Là xấu! Bạo lực!!!”
Đáng tiếc là, ông trời không ban cho cô tài năng về giao tiếp như Denise.
“…”
Dù trong thâm tâm Dereck rất tôn trọng Aiselin, nhưng cậu không thể dành bất kỳ lời khen trái lương tâm nào cho kỹ năng diễn xuất của cô được.


