“Ừ. Đúng như ta dự đoán… gia tộc Beltus sẽ không ngăn cản anh rời đi.”
Denise nói với vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ.
Gấu váy lụa cao cấp của cô khẽ chạm sàn. Cô đang chuẩn bị cho buổi học triết học buổi chiều.
Dù đã hoàn thành buổi luyện tập buổi sáng với Dereck và ăn sáng xong, cô gần như không hề tỏ ra mệt mỏi. Ngay cả bản thân Denise cũng có thể nhận ra thể lực của mình đã cải thiện rõ rệt.
“Ý của cha ta rất rõ ràng. Gia tộc Belmiard đã bắt đầu dồn toàn lực hỗ trợ Ellen trở thành người kế thừa, còn gia tộc Duplain thì gần như không còn thế lực. Vậy nên giá trị của anh, Dereck, cũng giảm đi khá nhiều.”
“Tôi hiểu rồi.”
Lý do chính khiến gia tộc Beltus muốn giữ Dereck là để cậu không rơi vào tay gia tộc khác. Nhưng giờ thì không còn lý do gì để trói buộc cậu bằng một khoản tiền lớn nữa rồi.
Tuy nhiên, nếu Denise kiên quyết muốn gia hạn hợp đồng với Dereck, mọi chuyện vẫn có thể khác.
“Và ta cũng không có ý định giữ anh lại, Dereck.”
Denise nói một cách dứt khoát. Cô buộc mái tóc bạch kim xinh đẹp lên và cài chiếc vòng cổ sau gáy trần.
Cô nói mà không hề nhìn về phía Dereck, người đang đứng ở góc phòng với hai tay chắp sau lưng.
“Như ta đã nói, ta chỉ là con rối của gia tộc Beltus. Cân nhắc đến giá trị của ta, hiện tại ở cạnh ta cũng chẳng có lợi gì cho cậu.”
“Vậy tại sao cô lại dốc toàn lực để đánh bại Diella khi cô ấy thách đấu?”
“Ư…”
Denise giật mình như bị chạm vào điểm yếu, rồi thở dài.
“Dereck, anh thật kỳ lạ. Trong những tình huống không cần thiết như thế này, anh không nhất định phải sắc sảo đến thế đâu.”
“…”
“Thôi được rồi… chuyện với tiểu thư Diella cũng có phần do lòng tự trọng của ta, nhưng cuối cùng gia tộc Duplain đã bị kéo đến bờ vực, nên ở lại với gia tộc Beltus mới là lựa chọn đúng, đúng không? Anh nên tỏ ra biết ơn đi.”
“Cô nói đúng. Cảm ơn.”
“Anh không nên cảm ơn một cách dễ dàng như vậy… thật là…”
Cô cố che giấu sự khó chịu bằng giọng điệu kiêu ngạo, Dereck luôn không phản ứng theo cách cô mong muốn.
Cô cài vài chiếc trâm hình bươm bướm lên tóc, chỉnh lại váy, rồi hoàn tất việc chuẩn bị.
Sau đó, bước đến trước mặt Dereck, Denise chống tay lên hông, ngẩng nhìn cậu với đôi môi hơi mím lại.
“Không cần hỏi cũng biết. Sau tất cả những gì ta đã nói, anh vẫn sẽ trở thành gia sư cho tiểu thư Siern, đúng không?”
“…”
“Dù ta có cố ngăn thế nào, anh cũng không cưỡng lại được thứ liên quan đến ma pháp. Ta không biết anh sẽ định đạt được gì từ ngài Melverot, nhưng nếu có thể xây dựng mối liên hệ với một pháp sư 6 sao, anh sẽ làm bất cứ điều gì.”
Denise là người đã tận mắt thấy biểu cảm phấn khích của Dereck khi cậu lĩnh hội ma pháp dưới sự chỉ dạy của Drest.
Ngài Melverot có phần kiêu ngạo, nhưng nếu Dereck có thể thành công, lợi ích cậu nhận được sẽ cực kỳ lớn. Và Dereck là kiểu người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội.
Vì vậy Denise không có ý định ngăn cản cậu.
Dereck là người đáng tin cậy, luôn đứng về phía đồng minh trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả khi gia tộc Duplain rơi vào khủng hoảng, cậu vẫn lựa chọn giúp đỡ Diella và Aiselin.
Nhưng đồng thời, cậu cũng là người không thể bị trói buộc. Không ai có thể giữ kìm hãm tham vọng của Dereck. Niềm đam mê thuần túy của cậu với ma pháp là một ngọn lửa bất diệt.
Denise nhắm mắt một lúc, bật cười nhạt trong lòng.
‘Giờ thì mình đã hiểu vì sao gia tộc Duplain đã để người đàn ông này rời đi.’
Học trò đầu tiên của Dereck là Diella. Trước đây Denise không hiểu vì sao gia tộc Duplain lại để Dereck thoát khỏi sự kiểm soát của mình.
Cô từng suy đoán có lẽ Dereck đã đắc tội ai đó, hoặc nội bộ gia tộc Duplain đã xảy ra vấn đề, nhưng giờ thì cô đã hiểu.
Denise khẽ mở mắt, thở dài sâu rồi nói:
“Phương Bắc là một nơi nguy hiểm, rất khác với phía Tây Nam. Không giống như nơi mà những đồng bằng yên bình trải dài, phương Bắc có nhiều núi non và khí hậu cũng khắc nghiệt. Quái vật xuất hiện thường xuyên hơn, đôi khi còn là những con cực kỳ nguy hiểm.”
“Hơn nữa, sống trong môi trường khắc nghiệt khiến con người trở nên cứng rắn và thường không dễ dàng tin tưởng người ngoài.”
“Những người sống ở nơi đó luôn phải đối mặt với cái chết, vì vậy cách suy nghĩ của họ sẽ không giống với những kẻ sống trong thành phố yên bình như thế này.”
Denise ra hiệu cho nữ hầu đã giúp cô thay đồ và thì thầm điều gì đó.
Nữ hầu gật đầu rồi nhanh chóng đi đến kho trang sức. Không lâu sau, cô ấy quay lại với một chiếc vòng tay lớn và đưa cho Dereck.
“Đây là gì?”
“Là một trong những phụ kiện ma pháp do Học viện Arendale chế tạo và chỉ được bán cho những quý tộc cấp cao. Công dụng chính của bộ là xác định vị trí của người đeo món đồ còn lại trong cặp.”
“…”
“Nó đáng giá vài chục đồng vàng đấy, vậy nên đừng có mà làm mất nó.”
Dereck nhận lấy chiếc vòng, món quà đầu tiên mà Denise đưa cho cậu, trong lòng mang máng cảm giác như mình đã nghe thấy câu này ở đâu đó rồi.
[Là dụng cụ ma pháp mà Học viện Arendelle tặng cho ta trong lễ trưởng thành. Nó là một cặp với chiếc nhẫn này; khi hai người cùng đeo nó, hai người đó sẽ có thể cảm nhận vị trí của đối phương.]
Nghĩ rồi, Dereck lôi một món sợi dây chuyền ra từ trong túi áo. Cậu đã được tiểu thư Freya cho mượn một món trang sức tương tự trong thảm họa tại dinh thự Duplain.
Vì đó là món đồ rất đắt giá được người khác cho nhóm mà vẫn chưa có cơ hội trả lại, Dereck luôn mang nó theo bên người.
Nhìn món đồ mà Dereck lấy ra, mắt Denise lập tức mở to vì kinh ngạc.
“Chờ đã… ngoài ta ra còn có người khác tặng anh cái này à?”
“Tiểu thư Freya đã cho tôi muợn nó. Nó không chiếm quá nhiều diện tích nên tôi không có lý do gì để lấy ra, vậy nên tôi cứ luôn đặt nó trong túi.”
“…”
Denise nheo mắt nhìn cậu. Trong khi Dereck vẫn tỏ vẻ khó hiểu, cô thở dài rồi ngồi lại trước bàn trang điểm.
“Thứ này thường được xem là dấu hiệu của sự tin tưởng. Anh nghĩ một tiểu thư quý tộc sẽ tùy tiện đưa món đồ có thể xác định vị trí của mình cho bất kỳ ai sao?”
“Đó là một tình huống khẩn cấp… có lẽ cô ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi biết vị trí của nhau.”
“Ta hiểu, nhưng… tốt hơn là đừng lấy thứ này ra trước mặt các tiểu thư khác.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Nó thường được trao cho người mà họ muốn ghép đôi khi tham dự vũ hội hay sự kiện. Dù ta và tiểu thư Freya đưa nó cho anh vì một lý do thực tế hơn, nhưng việc có thể theo dõi vị trí của nhau bất cứ lúc nào dễ bị hiểu theo hướng lãng mạn hơn những gì anh nghĩ.”
Denise lại nhìn Dereck từ trên xuống dưới. Cô vốn biết là cậu rất đẹp trai, nhưng có vẻ mị lực của cậu còn lớn hơn những gì cô nghĩ.
Bộ đồ lính đánh thuê khiến cậu thiếu niên trông có vẻ trưởng thành và lão luyện, nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút riêng.
“Cậu nghĩ người khác sẽ nghĩ gì nếu thấy một người đàn ông điển trai mang theo nhiều món đồ ma pháp do các tiểu thư quý tộc tặng?”
“…”
“Ừ thì… cũng có những tên tầm thường thích sưu tầm mấy thứ đó như một loại chiến tích, nhưng dù có vì lý do gì đi nữa thì hình ảnh của người đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Những tiểu thư tặng quà cho kẻ trăng hoa như vậy cũng sẽ bị xem là ngu ngốc.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Ta tin anh không phải kiểu người đó. Nếu dùng nó đúng lúc, nó sẽ chứng minh anh được gia tộc Beltus công nhận, và anh có thể tận dụng uy tín đó.”
Denise khoanh tay, nói với giọng nhẹ nhàng. Nhưng Dereck có thể nhận ra được, thực chất, cô đang ngầm thể hiện mình sẽ trở thành hậu thuẫn cho cậu.
“Như anh đã biết, xã hội quý tộc được xây dựng trên các mối quan hệ. Biết vài nhân vật có thế lực sẽ giúp ích rất nhiều. Dù phương Bắc xa xôi, nhưng danh tiếng của một trong ba đại gia tộc vẫn rất có giá trị.”
“Cảm ơn vì sự chu đáo của cô. Nhờ vậy, tôi sẽ không gặp nhiều khó khăn khi chứng minh thân phận ở bất cứ đâu. Tôi rất cảm kích.”
“Ư…”
“…?”
“Không… chỉ là… ta vẫn không thể quen với việc vị gia sư như mãnh thú và chàng trai trẻ chân thành đó lại là cùng một người.”
Với Dereck, việc bị miêu tả bằng một tính từ như vậy khiến cậu hơi lúng túng, nên chỉ im lặng chấp nhận.
Ngay cả phản ứng đó cũng rất “Dereck”, khiến Denise chỉ có thể liếc cậu thêm vài lần.
“Haizz… Thôi được rồi, dù tiểu thư Siern phương Bắc có điên đến đâu thì cô ta cũng khó mà làm gì được anh. Anh giỏi cả ma pháp lẫn giao tiếp, nên ta không cần phải lo lắng cho anh.”
“Tôi sẽ cố hết sức.”
“Nhưng… mấy thứ như lễ nghi tiểu thư hay văn hóa thượng lưu thì sao? Anh không dạy được, đúng không?”
“Tôi đã tìm được người hỗ trợ. Một người có nền tảng vững chắc, hiểu rõ giới quý tộc, đủ năng lực và sẵn sàng đảm nhận.”
“Ta biết mối quan hệ của anh rất rộng, nhưng có cả một người như vậy sao? Nhân tài kiểu đó không nhiều đâu…”
“Không cần tìm đâu xa. Đó là tiểu thư Aiselin.”
“…Cái gì?”
Denise, vốn đang nghe với vẻ thả lỏng, lập tức căng người, mở to mắt.
Trực giác của phụ nữ bên trong cô đang gào lên. Cô đã nhận ra từ lâu tình cảm của Aiselin dành cho Dereck không đơn thuần là sự ngưỡng mộ tài năng, và chuyện lần này có thể là dây dẫn nổ cho mọi thứ.
“À… vậy là anh sẽ đi phương Bắc cùng tiểu thư Aiselin sao?”
“Có thể cô ất sẽ không đến Hội trà Hoa hồng thường xuyên nữa, nhưng tiểu thư Diella nói rằng cô ấy sẽ lo liệu những việc đó.”
“Không… ý ta là… sao tiểu thư Aiselin lại đến nơi như vậy?”
“Cô ấy nói mình cần tiền gấp.”
Một lý do rất hợp lý. Dù có là tiểu thư cao quý và xinh đẹp nhất vùng Tây Nam, nếu thiếu tiền, cô ấy cũng phải đi tìm việc.
Denise hiểu hoàn cảnh của Aiselin, nhưng việc cô ấy đi cùng Dereck khiến cô có linh cảm rất xấu.
‘Chuyện này… sẽ không có vấn đề gì thật sao…?’
Aiselin thông minh và chín chắn, nhưng vì được nuôi dưỡng như một đóa hoa trong nhà kính, cô sẽ không nhận ra tình cảm của mình. Những cô gái kiểu đó thường như vậy.
Bởi vì việc đi phương Bắc cùng nhau đã được quyết định, thì Denise chỉ còn một cách. Dù có hơi mạnh tay, cô phải “đánh thức” họ.
“Dereck.”
Denise nhìn cậu nghiêm túc.
“Ta nghĩ tiểu thư Aiselin thích anh.”
“Tôi cũng thích tiểu thư Aiselin. Với hoàn cảnh của cô ấy, không phải ai cũng có thể tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Có thể quen biết cô ấy là may mắn của tôi.”
“Không phải là ý đó. Ta nói là cô ấy thích anh như một người đàn ông.”
Denise đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo.
“…”
Dereck sững lại trong giây lát.
Cậu không hoàn toàn vô cảm, nên cũng nhận ra hành vi gần đây của Aiselin có gì đó khác lạ. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đó là tình cảm nam nữ. Xung quanh cô có rất nhiều người đàn ông xuất sắc, địa vị cao.
Một tiểu thư như cô chắc chắn cô tiêu chuẩn rất cao.
Từng làm việc bên cạnh Ellen và Denise, Dereck biết rõ ba đoá hoa của ba đại gia tộc được săn đón đến mức nào. Thậm chí, việc lịch sự từ chối những lá thư bày tỏ của các quý tộc trẻ tuổi còn là một phần của công hàng tuần.
Một người như vậy sẽ để ý đến cậu sao?
Dereck rất có khả năng tự nhận thức, nên trả lời thẳng:
“Cô đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá rồi, tiểu thư Denise.”
“Anh coi thường trực giác của ta à?”
“Tôi biết cô có con mắt nhìn người tốt… nhưng kết luận lần này có hơi nhảy vọt về mặt logic.”
Dereck khoanh tay, vẻ mặt hoàn toàn không tin.
“Ta biết anh sẽ phản ứng vậy, Dereck. Nhưng trực giác của ta chưa bao giờ sai. Aiselin thích anh, và nếu hai người cùng đi phương Bắc… trời mới biết giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì.”
“…”
“Vậy nên ta nói thẳng luôn. Nếu anh không thể giữ cái đầu tỉnh táo, sẽ có chuyện lớn xảy ra. Ta chưa từng thấy mối quan hệ giữa thường dân và tiểu thư quý tộc nào có kết cục tốt đẹp cả.”
Không hiếm việc gia chủ hay quý tộc trẻ lén nuôi tình nhân hay động chạm đến các nữ hầu.
Nhưng với một tiểu thư quý tộc, dính vào chuyện như vậy là gánh nặng khổng lồ. Nếu chỉ là tin đồn thì còn có đường xoay xở, nhưng nếu là sự thật, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Vì vậy, Denise phải cảnh tỉnh Dereck, cũng là vì Aiselin.
“Anh hiểu ý ta chứ, Dereck?”
“Nói thật, tôi không tự tin đến mức nghĩ rằng một tiểu thư cao quý sẽ để ý đến mình. Nếu có, thì tôi là kẻ tự luyến quá mức.”
“…”
“Dù vậy, nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ không coi nó như gió thoảng bên tôi. Tôi sẽ xử lý chuyện này theo cách của mình.”
“Xử lý? Anh định làm gì?”
Nghe câu trả lời đó, Denise lộ ra một biểu cảm khó tả.
Không phải cười, không phải cau mày, cũng không phải vô cảm…
Mà là một biểu cảm rất kỳ lạ, khó gọi tên.
*****
“Tiểu thư Aiselin… cô có thích tôi theo kiểu nam nữ không?”
“Phụt!”
Việc Aiselin phun trà một cách thiếu tao nhã rồi suýt sặc cũng chẳng khác gì mặt trời mọc ở phía Tây.
Quả thực, nhìn thấy cô mất bình tĩnh đến vậy là chuyện cực kỳ hiếm, nhưng Dereck, người đang ngồi đối diện Aiselin trong căn phòng tiếp khách đổ nát một nửa, đang tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này.
“D-Dereck… xin lỗi. Tôi đã nghe nhầm phải không? Dạo này tôi bận xử lý việc gia tộc cả ngày, nên có lẽ tôi đang bị ảo giác rồi…”
“Tôi vừa hỏi hỏi cô có thích tôi theo kiểu nam nữ không. Tôi biết đây là câu hỏi rất thất lễ và tự cao, nhưng tôi nghĩ nên làm rõ thì tốt hơn.”
Hỏi thẳng.
Đó đúng là kiểu phản ứng chỉ Dereck mới có thể làm.
Người bình thường sao có thể hỏi người khác một điều như vậy? Chỉ có Dereck, người dường như miễn nhiễm với những cảm xúc như xấu hổ hay ngại ngùng, mới có thể lựa chọn phương pháp thẳng thừng như thế này.
Dù có bị Diella đổ nước bẩn lên người, hay đọc cuốn tiểu thuyết tình cảm do Denise viết… cậu vẫn giữ vững tinh thần thép và không dao động.
Lớn lên ở khu ổ chuột, bước đi trên con đường nhuốm đầy máu, những rung động tinh tế của thiếu nữ đối với câụ chỉ như câu chuyện cổ tích ở một thế giới khác, thậm chí còn không tan rã được lớp băng trên bề mặt của cậu.
Sự lý trí tuyệt đối đó là một lợi thế với một lính đánh thuê, nhưng với một người phụ nữ muốn tiếp cận Dereck, đó lại là một bức tường không thể xuyên thủng.
Ngay cả những người từng trải cũng khó mà chiếm được lợi thế tâm lý trước cậu, vậy nên với Aiselin, gần như là người mới hoàn toàn trong chuyện tình cảm, đó là một thử thách quá tàn nhẫn.
“C-chuyện đó…”
Đôi mắt Aiselin run lên không kiểm soát, không thể tập trung suy nghĩ, như thế vừa bị đánh mạnh vào fdauaf.
Dù vốn nhanh trí, suy nghĩ của cô lúc này như bị đình trệ. Chiếc lưỡi tự cử động theo bản năng, và bằng tất cả khả năng, cô cố gắng đáp lại một cách tự nhiên nhất có thể.
“Khônggggg!”
Dĩ nhiên, thực tế thì câu trả lời của cô chẳng tự nhiên chút nào cả.
Với giọng điệu cao hơn bình thường vài tông, cô quyết định rằng, trong tình huống này, phủ nhận thẳng thừng là lựa chọn tốt nhất.
Thực ra, đó cũng là phản ứng phù hợp nhất khi đối diện với một thường dân. Sự giáo dưỡng của quý tộc được cô rèn luyện từ nhỏ cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
“Không thể nào! Ngài Dereck, tất nhiên tôi luôn biết anh là một người đáng tin cậy, vừa có ngoại hình vừa có năng lực xuất sắc, nhưng chuyện tình cảm nam nữ thì hoàn toàn là chuyện khác!”
“Vậy à. Tôi xin lỗi. Có lẽ do gần đây đạt được chút thành tựu nên lòng tự tôn của tôi đã bành trướng quá mức. Thật xấu hổ.”
“Ai cũng có lúc nhầm lẫn mà! Không sao đâu! Không có gì phải xấu hổ cả!”
Hành động của Aiselin cứng ngắc như một con rối làm bằng gỗ. Dù lẽ ra Dereck mới là người nên ngượng, nhưng nhìn thái độ và cách nói chuyện của cô, có thể dễ dàng nhận ra ai mới là người bối rối hơn.
“Dù sao thì, tôi đến để bàn về lịch trình đi phương Bắc, nên vào việc chính thôi.”
“Tôi hiểu rồi!”
“Nhưng chúng ta sẽ cần một tấm bản đồ. Tôi sẽ quay lại ngay, xin đợi một chút.”
“Vâng!”
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Aiselin lập tức tan chảy thành một vũng nước xuống chiếc ghế gỗ. Hơi thở dồn dập của cô kéo dài một lúc lâu.
Trong im lặng, cô thầm cảm ơn trời đất vì Dereck lại “ngốc” trong mấy chuyện này đến vậy.
*****
“…”
Sau khi đóng cửa lại, Dereck lặng lẽ bước dọc hành lang, ngồi lên bệ cửa sổ rồi xoa cằm.
‘Đúng là không thể xem nhẹ lời của tiểu thư Denise. Mình phải cẩn thận hơn.’
Aiselin, người đã mất đi sự bình tĩnh mọi ngày vì câu hỏi đột ngột, nghĩ rằng mình đã thành công qua mặt được Dereck. Nhưng đó là một cách nhìn quá ngây thơ.
Lớn lên ở khu ngoại ô, cậu đã chứng kiến đủ loại mối quan hệ méo mó, u ám và không lành mạnh.
Những thứ đó có thể xa rời vẻ hào nhoáng của xã hội thượng lưu, nhưng ít nhất, đó là môi trường mà người ta không thể không hình thành nhận thức về chuyện nam nữ.
‘May mà mình đã hỏi trước. Sau này mình phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo mới được.’
Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng Dereck không có hứng thú hay hiểu biết về phụ nữ.
Ngược lại, cậu là kiểu người có thể dùng suy nghĩ logic để phân tích và tác động tới tình cảm của phái nữ. Trong mắt các tiểu thư quý tộc, cậu chính là kiểu “người đàn ông nguy hiểm.”
Với một Aiselin ngây thơ, việc tự mình đối phó với cậu quả thực là quá sức.
‘Nên hoàn thành quá trình chuẩn bị sớm thôi.’
Chỉnh lại trang phục, Dereck bước tiếp qua hành lang.
Dù thế nào đi nữa, ưu tiên hàng đầu bây giờ là nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở phương Bắc rồi quay về.
*****
Soạt, soạt.
Đêm muộn, Denise, đang lặng lẽ viết, bỗng dừng tay.
Cô đặt bút xuống, khoanh tay và ngẩng lên nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Nghĩ đến việc hợp đồng của Dereck sắp kết thúc khiến trong lòng cô thấy trống rỗng.
Dù sao thì, cô cũng khá quý cậu.
Cô lo lắng cho an nguy của Dereck, người sắp đi đến phương Bắc, bởi cậu đã mang lại cho cô rất nhiều, theo nhiều cách khác nhau.
Dù việc cậu sẽ hợp tác cùng Aiselin để dạy tiểu thư Siern khiến cô bận tâm, nhưng giữ một con đại bàng trong lồng chim là điều không nên chút nào.
‘Có khi nào mình nên can thiệp thêm một chút không? Mình cứ có linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra…’
Dù sao đi nữa, Denise đã làm gần như tất cả những gì cô có thể làm.
Thế nhưng, trong lòng cô vẫn còn một cảm giác vướng mắc kỳ lạ liên quan đến chuyện của Aiselin. Giống như có thứ gì đó mắc lại trong lồng ngực, cứ âm ỉ khiến cô bận tâm.
Không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu theo một cách vô cùng khó hiểu.
(Lát nữa còn một chương.)


