Trải qua vô số lần luân hồi, nếm trải cái chết hết lần này đến lần khác, sức nặng của chính cái chết đối với Fina dần trở nên nhạt nhòa.
Bởi vậy, đôi khi cô gái vẫn lặng lẽ bước đi giữa nghĩa trang công cộng của Nam tước lĩnh Tigris và suy ngẫm.
Cái chết chẳng qua chỉ là đích đến cuối cùng được ban phát công bằng cho tất cả mọi người.
Sớm muộn gì, con người cũng sẽ nằm xuống trong một nấm mồ và bước vào sự nghỉ ngơi mang tên cái chết.
Mỗi khi nghĩ như vậy, cô lại cảm thấy cuộc đời của mình giống như một chuyến hành trình không có điểm đến.
Một cuộc đời chỉ biết trôi dạt theo dòng nước, không phương hướng, không mục tiêu rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?
Bản thân cô ở kiếp đầu tiên, con người đã bị chôn vùi trong quá khứ xa xôi đến mức gần như không còn nhớ nổi.
Ngày đó, vì sao cô ấy lại bắt đầu nghiên cứu ma pháp tử linh?
Cô đã không còn nhớ nguyên nhân đó nữa. Cuối cùng, thứ còn sót lại chỉ là sự trống rỗng và vô nghĩa.
Một cơn gió lạnh thổi qua nghĩa trang công cộng của Nam tước lĩnh Tigris.
Giữa làn gió khẽ lay động mái tóc, trong đầu cô chỉ hiện lên hình bóng của vài ma pháp sư sáu sao vẫn còn tồn tại trong thời đại này.
Melverot.
Người sống tiếp chỉ để hoàn thành lời hứa với một người bạn đã khuất từ rất lâu.
Kohella.
Người sống vì khát vọng thuần túy đối với tri thức ma pháp.
Drest.
Người sống bằng những ký ức đẹp đẽ còn sót lại trong tim.
Còn Fina…
Trong cô chẳng còn lại điều gì nữa.
Thật hư vô biết bao.
Một sinh mệnh chỉ đơn thuần kéo dài vô tận, lặp đi lặp lại không hồi kế làm sao có thể mang ý nghĩa gì được chứ?
Đôi lúc trong cuộc sống của cô cũng xuất hiện những gợn sóng đặc biệt.
Những cuộc gặp gỡ mới.
Những biến cố mới.
Những con người mới.
Nhưng ngay cả chúng cũng chẳng qua chỉ là những rung động nhỏ bé sớm muộn cũng sẽ tan biến ngay khi chạm đến bức tường thời gian khổng lồ.
Và chính vào lúc đó, cô mới hiểu ra.
Giá trị của một đời người tồn tại chính bởi vì nó có điểm kết thúc.
Bởi vì thời gian là hữu hạn nên từng khoảnh khắc mới trở nên quý giá.
Bởi vì một ngày nào đó sẽ mất đi, con người mới biết trân trọng những gì mình đang có.
Bởi vì sinh mệnh rồi sẽ khép lại, nên những lựa chọn của mỗi người mới mang ý nghĩa.
Những người sở hữu sinh mệnh vĩnh hằng sẽ không thể hiểu được điều đó. Kẻ không có điểm kết thúc sẽ chẳng thể cảm nhận được sức nặng của từng ngày đang trôi qua.
Và Fina, vị pháp sư tử linh đã sống không biết bao lâu, cuối cùng cũng nhận ra.
Điều cô đã đánh mất từ rất lâu không phải là ký ức, cũng không phải sức mạnh, mà là cảm giác trân quý cuộc sống như một con người bình thường.
Bởi lẽ đối với cô, ngày mai luôn tồn tại, năm sau luôn tồn tại, một thế kỷ sau cũng vẫn tồn tại.
Nhưng con người thì khác.
Họ chỉ có một cuộc đời.
Chỉ có một cơ hội.
Và cũng chính vì thế…
Cuộc đời của họ mới rực rỡ đến nhường ấy.
*****
"Ta là kẻ truy cầu đỉnh cao của tử linh thuật, gieo tai họa cho cả người sống lẫn kẻ chết."
Dereck đứng yên tại chỗ, hạ thấp pháp trượng, lặng lẽ nhìn Fina. Phía sau cô, khi đang ngồi trên tảng đá lớn, một luồng khí tức âm u bắt đầu lan tỏa.
Đó rõ ràng là sự tụ hội của vô số oán linh.
Thứ ma lực ấy bất thường đến mức chỉ cần cảm nhận thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng.
Dereck khẽ nhíu mày.
Thấy vậy, Fina bật ra một tiếng cười khinh khỉnh.
"Ta là pháp sư tử linh. Là người theo đuổi thứ ma pháp bị cả đại lục căm ghét và bài xích."
Cô chống cằm, nheo mắt nhìn anh.
"Cho nên… ngươi quả thật rất xui xẻo."
Dereck vẫn chỉ đứng đó nhìn cô.
Trong đầu cậu đang nhanh chóng sắp xếp lại tình hình và tìm cách xử lý.
Một pháp sư tử linh sáu sao như Fina vốn sẽ không bao giờ chủ động để lộ thân phận trước khi đạt được mục đích của mình.
Thế nhưng giờ đây cô lại ngang nhiên giải phóng sức mạnh của oán linh ngay trước mặt anh.
Điều đó chỉ có thể chứng minh một chuyện.
Cô không còn ý định che giấu nữa.
Dereck cất pháp trượng đi, chỉnh lại tư thế rồi hỏi.
"…Những gì cô vừa nói đều là thật sao?"
"Phản ứng nhạt nhẽo thật đấy."
Fina tặc lưỡi.
Mái tóc trắng phảng phất sắc tím nhạt tung bay trong gió, cô nhẹ nhàng lơ lửng lên đỉnh tảng đá. Hai chân bắt chéo, chống cằm bằng một tay.
Dáng vẻ ấy chẳng khác nào một nữ vương đang ngự trên ngai vàng.
Fina Raffaella Tigris.
Phù thủy Tigris.
Một pháp sư tử linh sáu sao hoàn toàn khác với Melverot, Drest hay Kohella. Không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Thất thường.
Cảm tính.
Tàn nhẫn.
Độc ác.
So với một con người, cô giống ma quỷ hơn. Những kẻ tiếp xúc với cô hiếm khi có kết cục tốt đẹp.
Dereck không biết vì sao cô lại quyết định tiết lộ thân phận, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh.
"Nếu những gì cô nói là thật, vậy thì tôi đã vô cùng thất lễ."
"Đúng vậy."
Fina gật đầu đầy hài lòng.
"Ngươi đã rất thất lễ với ta."
"…"
"Hễ có cơ hội là lại thao thao bất tuyệt những triết lý hạng ba, xen vào chuyện của người khác, đưa ra những lời phê bình rẻ tiền rồi xem chút hiểu biết nông cạn của mình là chân lý phổ quát."
Khóe môi cô giật nhẹ.
"Ta còn tưởng mình đang bị thử thách sức chịu đựng."
"Tôi chỉ có ý tốt với cô thôi."
"Thật là buồn cười."
Fina rùng mình. Thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên. Có lẽ những màn giáo huấn mà Dereck đã dốc hết tâm sức thực hiện thực sự khiến cô ghi nhớ quá sâu, đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến cô thấy khó chịu.
Sau đó cô lại chống cằm, đung đưa chân rồi tiếp tục.
"Quan sát ma pháp của ngươi, ta có thể nhận ra ngươi là một kẻ có tài năng. Nhưng tại sao ngươi chỉ nhắm vào mình ta? Ta có nên nổi giận hay không đây? Ngươi cư xử bình thường với tất cả các tiểu thư khác trong học viện kia mà."
"Dù sao tôi cũng không ngờ chỉ vì vậy mà cô lại đột nhiên tự tiết lộ thân phận."
"Không hẳn chỉ vì chuyện đó. Chỉ là nhân tiện nên ta mới muốn nói ra thôi. Vì sao ngươi chỉ nghiêm khắc với mình ta?"
Lý do thật sự là vì Dereck biết cô là một mối đe dọa, một đối thủ không thể đánh bại, một pháp sư tử linh sáu sao.
Nhưng cậu không thể nói như vậy.
Thế là Dereck nhanh chóng nghĩ ra một lời giải thích khác.
"Có lẽ cô không nhận ra. Nhưng cách cô sử dụng ma pháp, sự hiểu biết về lý luận cơ bản và tốc độ phản ứng trong lúc luyện tập đều vượt xa người bình thường. Tôi đã từng nói rồi. Tôi nhận ra cô đang cố tình che giấu thực lực."
"Vậy là anh biết thân phận thật của tôi?"
"Không đến mức đó. Tôi chỉ nghĩ cô là một thiên tài hiếm có. Một người bình thường và một thiên tài không thể được dạy theo cùng một cách. Dù sao kỳ vọng càng cao thì yêu cầu cũng càng cao, vì vậy phương thức giáo dục dành cho cô đương nhiên phải khác."
Lời nói của Dereck tuôn ra trôi chảy như dòng nước, mà chúng cũng không hoàn toàn là nói dối.
Dù xét thế nào, Fina cũng khác biệt hoàn toàn so với những thiếu nữ khác. Với trình độ của cô, ngay cả những thói quen vô thức cũng đủ để lộ dấu vết của một đại ma pháp sư.
Nói cách khác, nguyên nhân mà Dereck nghiêm khắc hơn với Fina là vì cậu xem trọng cô hơn những người khác.
Nghe vậy, Fina lập tức tỏ vẻ hài lòng.
Cô đung đưa chân đầy thích thú.
"Ừm. Tuy cái thái độ bề trên của ngươi rất đáng ghét, nhưng ánh mắt nhìn người của ngươi lại không tệ. Nhận ra được một tia sức mạnh của ta chứng tỏ ngươi cũng có chút bản lĩnh."
Có vẻ Fina vốn là kiểu người cực kỳ kiêu ngạo và thích được khen ngợi.
Tiếng cười ngân nga trong miệng cô tràn đầy sự vui vẻ, chứng minh hiện tại cô không có vẻ muốn giết Dereck ngay lập tức.
Sau khi cười một lúc, Fina nheo mắt.
"Ta đã sống qua những thời đại mà ngươi thậm chí không thể tưởng tượng nổi và đã gặp vô số con người. Nhiều người trong số đó ngươi chỉ biết đến qua sách sử."
"Tôi hiểu."
"Nhưng một người có thể chân thành với ma pháp đến mức này như ngươi thì rất hiếm."
"Đó chẳng phải chuyện bình thường sao? Những pháp sư vốn luôn ngước nhìn lên cao mà."
"Đúng vậy. Nhưng ngươi không phải loại người ôm mộng viển vông. Theo đánh giá của ta, ngươi có tài năng. Nhưng hiện tại ngươi đang mắc kẹt trước một bức tường."
Nụ cười trên môi cô trở nên đầy ẩn ý. Đôi mắt tím nhạt ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt.
Không biết từ lúc nào, những linh hồn vất vưởng quanh cô đã khiến cả khu rừng trở nên âm u hơn.
Người ta vẫn đồn rằng những nơi mà pháp sư tử linh sáu sao đi qua luôn lưu lại dấu vết của những oan hồn.
Đến giờ phút này, Dereck mới hiểu ra đó không phải truyền thuyết mà là sự thật.
Cô là một phù thủy đáng sợ, kẻ cầm từ những linh hồn và nuôi dưỡng bản thân bằng xác chết.
"Ta có thể dạy ngươi và biến ngươi trở thành một pháp sư bốn sao."
"…"
"Tự mình đâm đầu vào bức tường đó là cách làm kém hiệu quả nhất. Cách tốt nhất là cùng một người có đủ kinh nghiệm nghiên cứu phương pháp khai phá ma pháp của riêng mình. Về phương diện đó, không ai có thể sánh với ta."
Ông lão lang thang từng dạy cậu ma pháp một sao.
Katia Flameheart dạy cậu ma pháp hai sao.
Drest Wolftail dạy cậu ma pháp ba sao.
Còn bây giờ, một pháp sư tử linh huyền thoại bị cả đại lục sợ hãi lại chủ động đề nghị dẫn dắt anh tới cấp bốn sao.
Nghĩ kỹ thì đây quả thật là một tình huống cực kỳ nguy hiểm.
"Đó là một vinh dự."
Dereck đáp bằng giọng bình thản.
"Nhưng tôi không thể dễ dàng nhận lấy ân huệ như vậy."
"Ồ?"
Dù đối mặt với một pháp sư tử linh sáu sao, Dereck vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.
Những người có ý chí kiên định vốn không dễ dao động trước bất cứ điều gì, và Fina rất thích điều đó.
"Ngươi không muốn nhận ta làm thầy sao?"
"Tôi không tìm thấy lý do cho hành vi của cô. Một pháp sư tử linh sáu sao bị hoàng tộc Kohella đích thân truy nã vì sao lại chủ động giúp tôi? Tình huống này chỉ khiến tôi càng thêm cẩn trọng."
Cậu tiếp tục nói bằng giọng lạnh lùng.
"Cô không có lý do để giúp tôi. Mà tiếp nhận ân huệ của người khác khi chưa biết động cơ phía sau thường không có kết cục tốt đẹp."
"Đúng, sự cảnh giác đó rất đáng khen. Đừng lo, việc dạy ma pháp cho ngươi dù giữa chúng ta chẳng có liên hệ gì… thật ra cũng là vì lợi ích của chính ta."
Nụ cười đầy ẩn ý vẫn không biến mất.
Nó vừa giống như của một thiếu nữ tinh nghịch, lại vừa giống như đến từ một nữ vương đang nắm quyền sinh sát trong tay.
"Tất nhiên, ta không có nghĩa vụ phải giải thích lý do cho ngươi biết. Nhưng ta biết ngươi là loại người sẽ làm mọi thứ vì ma pháp."
"Có vẻ cô hiểu tôi khá rõ."
"Ta nhìn người rất chuẩn. Ngươi là một tên điên. Một kẻ phát điên vì ma pháp."
Đôi mắt quyến rũ ấy lại lóe sáng mhư muốn nhìn xuyên tận bản chất của Dereck.
"Không một kẻ cuồng ma pháp nào có thể từ chối lời chỉ dạy của một ma pháp sư sáu sao. Dù ngoài miệng nói không, trong đầu ngươi vẫn đang tính xem mình có thể học được bao nhiêu từ ta. Ngươi nghĩ ta không biết sao?"
"…Mắt nhìn người của cô thật đáng nể. Quả nhiên không hổ là ma pháp sư sáu sao."
"Đương nhiên."
Fina đắc ý hất cằm lên.
Đến lúc này, Dereck đã hoàn toàn hiểu rõ. Cô gái này cực kỳ dễ mềm lòng trước những lời tán dương.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười ngây thơ trên môi cô biến mất, ánh mắt lại phủ đầy khí tức âm u.
Những oán linh quanh cô bắt đầu rung động dữ dội.
"Tuy nhiên."
Giọng nói của Fina trở nên lạnh lẽo.
"Ta là một kẻ phản diện."
"…"
"Ta giết người, xúc phạm người chết, nhào nặn máu thịt. Ta cướp đi sinh mạng của người khác để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân. Ta chà đạp cái chết, phớt lờ cấm kỵ, vi phạm pháp luật mà không chút do dự."
Cuộc đời của Fina ngập trong mùi máu tanh.
Số người chết dưới tay cô nhiều đến mức có lẽ máu tươi bám trên đôi bàn tay ấy đã đủ tạo thành một con sông.
"Ta là một Phù thủy trú ngụ ở lãnh địa Tigris. Ta không thể nói trước việc học ma pháp từ ta sẽ mang lại lợi ích hay tai họa cho ngươi, nhưng điều đó không nằm trong phạm vi quan tâm của ta."
"Tôi cũng từng giết rất nhiều người."
"Con số đó không thể so với ta. Ta đã quen nhìn thế giới từ trên núi xác."
Nói xong, Fina nhìn Dereck bằng ánh mắt đầy hứng thú.
Học ma pháp từ một pháp sư tử linh có ý nghĩa gì?
Nếu chuyện này bị công khai, Dereck sẽ ngay lập tức trở thành kẻ thù của Đế quốc.
"Tôi không nghĩ việc học ma pháp tử linh là một lựa chọn khôn ngoan."
"Hahaha. Ngay từ đầu ta vốn không hề có ya định dạy ngươi ma pháp tử linh. Và để ta cảnh báo trước, tốt nhất là ngươi đừng bao giờ động vào nó chỉ vì tò mò."
Đó là câu trả lời ngoài dự liệu khiến Dereck phải nghiêng đầu.
Dereck vốn nghĩ một người đã dành cả đời cho tử linh thuật như cô sẽ muốn truyền bá nó. Nhưng biểu cảm của Fina lại vô cùng phức tạp.
“Ta không quan tâm đến những kẻ tầm thường trên đảo Rodentz, những kẻ thậm chí còn không thể hiểu một nửa những gì ta viết trên sách. Nhưng ngươi, một kẻ có thể thật sự hiểu ma pháp, có thiên phi, có tiềm năng để trở thành một kẻ vĩ đại trong tương lai, không nên chạm vào những ghi chép của ta nói riêng và ma pháp tử linh nói chung. ”
“Tôi có thể biết lý do của điều đó không?”
"Ma pháp tử linh vượt qua cấp độ năm sao không còn là phúc lành nữa, mà là một lời nguyền. Thông thường, nó sẽ nuốt chửng cả người sử dụng. Nhưng nếu ngươi vẫn kiên quyết muốn học, ta không có lý do gì để từ chối dạy ngươi.”
Nói xong, Fina nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi không giải thích thêm gì nữa.
Dereck lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi gật đầu, không tiếp tục truy hỏi.
"Ta vốn là người rất nhân từ và tốt bụng. Nếu chấp nhận lời đề nghị của ta, ta sẽ giúp ngươi đạt được mục tiêu bằng mọi cách có thể, đến mức ngươi phải rơi nước mắt vì cảm động."
"…Điều kiện là gì? Tiểu thư Fina không giống với kiểu người sẽ làm việc miễn phí."
"Tất nhiên rồi. Mà thật ra điều kiện này cũng chẳng phải chuyện xấu gì với ngươi."
Fina bật cười rồi nói:
"Trong tương lai, nếu ngươi thật sự trở thành một pháp sư sáu sao, ngươi phải đáp ứng một yêu cầu vô điều kiện của ta."
"Một yêu cầu?"
"Sẽ không phải chuyện gì khó khăn đâu. Nếu lo lắng thì ta có thể chính thức cam kết rằng yêu cầu đó sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến cuộc sống, địa vị, cơ thể hay linh hồn của ngươi."
Nghe xong, Dereck không khỏi nghiêng đầu.
Nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là một đề nghị có lợi cho cậu.
Dù theo nguyên tắc của Dereck, những chuyện nghe có vẻ quá tốt đẹp thường đáng để nghi ngờ, nhưng thực tế thì cậu cũng không có quá nhiều lựa chọn.
Fina đã chủ động để lộ thân phận.
Nếu lúc này cậu từ chối, rất khó đoán được cô ta sẽ phản ứng thế nào. Hơn nữa, bản thân Dereck cũng đang mắc kẹt trước rào cản của cấp độ bốn sao.
Nếu đã vậy, tốt nhất nên lái tình huống theo hướng có lợi cho cả hai bên.
"Đối với tôi đây cũng là chuyện tốt. Tuy nhiên, vì sự ổn định của cả hai, có một điều cần phải được thống nhất trước."
"Ngươi đang muốn thương lượng với ta sao? Dũng khí rất đáng khen, nhưng ta không có lý do gì để chấp nhận yêu cầu của ngươi."
"Tiểu thư Fina cũng là người hưởng lợi từ chuyện này. Xét cho cùng, chẳng phải cô đang trốn tránh sự truy tìm của Đế quốc sao?"
Anh tiếp tục bằng giọng nghiêm túc.
"Được cô nhận làm học trò và tiếp nhận sự chỉ dạy là chuyện tốt với tôi, nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc đến ánh mắt của công chúng. Trong mắt những người khác, tôi là viện trưởng của Học viện Ravenclaw, còn cô chỉ là một tiểu thư quý tộc vùng biên đến đây để học tập."
Dù trên thực tế, Fina là một tồn tại áp đảo, một đại ma pháp sư đứng trên đỉnh thế giới, nhưng thân phận mà cô đang che giấu chỉ là con gái của một nam tước nhỏ bé của lãnh địa hẻo lánh Tigris.
Nếu Dereck công khai coi cô là thầy, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Fina nghe xong thì im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Đúng vậy. Dù ta là người dạy ngươi, chúng ta cũng không thể bỏ qua vấn đề ngụy trang."
"Chính xác. Vậy nên ban ngày tôi vẫn sẽ là người phụ trách học viện, còn khi không có ai chú ý, tiểu thư Fina sẽ là người chỉ dạy tôi."
"Đề nghị hợp lý. Ta có thể chấp thuận điều này. Khi có nhiều người nhìn vào, ngươi sẽ là thầy của ta."
Có lẽ đây không phải kiểu quan hệ thầy trò thông thường. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đó là phương án tốt nhất.
"Ít nhất vào ban ngày, khi học viện đang hoạt động, tôi sẽ giữ vai trò người hướng dẫn. Khi mặt trời lặn và mọi người đã ngủ, tiểu thư Fina sẽ là sư phụ của tôi."
"Hehe… Nghe giống như một trò chơi đóng vai vậy. Đột nhiên ta cũng cảm thấy có chút mong chờ rồi đấy. Được thôi. Ta cũng sẽ đóng vai một học viên gương mẫu của học viện."
Nói xong, cô nhảy xuống khỏi tảng đá, thân thể nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ. Động tác của cô mềm mại đến mức tưởng như trọng lực không hề tồn tại.
"Các tiết học ma pháp ở học viện chán chết đi được, nhưng các lớp lễ nghi và văn hóa thì cũng có chút giá trị. Có lẽ vì sống quá lâu nên quan niệm của ta đã lỗi thời rồi. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy trà đạo và lịch sử khá thú vị. Cô gái đó, Aiselin, có cách nơi chuyện rất thuyết phục."
"Thật sao?"
"Đúng vậy. Cho nên diễn vai học trò và tận hưởng trò chơi đóng vai này vào ban ngày cũng không tệ. Nếu ngươi cũng có gì muốn dạy ta thì cứ tự nhiên."
Nụ cười thỏa mãn cùng dáng vẻ vênh mặt đầy tự mãn của cô thật nổi bật. Nói cho cùng, một pháp sư ba sao dạy ma pháp cho một pháp sư sáu sao vốn là chuyện quá mức vô lý.
Thấy Dereck tỏ ra khó xử, Fina lại cong môi.
"Gia sư ma pháp nổi tiếng nhất Ebelstein, người tiên phong trong nền giáo dục quý tộc, vậy mà lại đang đau đầu sao? Ta cứ nghĩ ngươi rất có tinh thần kính nghiệp chứ. Thất vọng thật đấy."
"Tiểu thư Fina là trường hợp vô cùng đặc biệt."
"Dù quá khứ của ta có phức tạp thế nào thì ta vẫn là một tiểu thư quý tộc. Chẳng phải ngươi luôn nói rằng trên đời không có cô gái xấu, chỉ có phương pháp giáo dục sai lầm thôi sao?"
Fina chống hai tay lên hông rồi nheo đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm về phía Dereck.
Thái độ thoải mái của cô giống hệt một con mèo hoang đã tìm được lãnh địa của riêng mình.
"Đúng vậy. Theo một nghĩa nào đó, có lẽ ta chính là người phụ trách kiểm chứng những quan điểm giáo dục của ngươi."
"…"
"Người ta nói trên đời không có cô gái xấu, nhưng ta chính là bằng chứng sống phủ nhận câu nói đó. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta không ngại giết người, không ngại xúc phạm xác chết, và cũng không ngại làm bất cứ điều gì vì lợi ích của bản thân."
Fina bật cười lớn.
Sau đó lại trở về với nụ cười quyến rũ quen thuộc.
"Ta là một kẻ phản diện."
Trong lời nói ấy chứa đầy sự nhạo báng.
"Vậy thì, vị gia sư nổi tiếng nhất Ebelstein có muốn cảm hóa một kẻ như ta không?"
Nụ cười tự tin của Fina hoàn toàn có cơ sở.
Trên toàn bộ đại lục rộng lớn này, chỉ có bốn người đạt tới cảnh giới pháp sư sáu sao.
Nghĩ đến sự cố chấp của những pháp sư sáu sao mà bản thân từng gặp, Dereck cũng hiểu vì sao cô lại tự tin như vậy.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, giọng nói của Fina bỗng dịu xuống đôi chút.
"Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Ta nghĩ chúng ta đã đi đến kết luận. Hơn nữa, có vẻ một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện."
Sột soạt.
"Ồ! Ngài Dereck, hóa ra anh ở đây! Có vài thay đổi trong lịch trình tuần tới nên tôi cần ngài xác nhận. Xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ của anh!"
Ngay khi giọng nói ấy vang lên, toàn bộ khí tức âm u bao trùm khu rừng lập tức tan biến. Khung cảnh xanh tươi yên bình trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xuyên qua những bụi cây, Aiselin xuất hiện với một chồng tài liệu ôm trong tay.
*****
"A, hai người đang tập luyện sao? Chỉ có anh và tiểu thư Tigris thôi à…"
"Tiểu thư Aiselin."
Fina lập tức đứng dậy khỏi tảng đá, khôi phục dáng vẻ tao nhã thường ngày.
"Thật xin lỗi vì đã khiến cô phải đi xa như vậy. Chỉ cần để tài liệu lại trong văn phòng, sau đó ngài Dereck xem qua cũng được mà."
"Không, đây là việc khá khẩn cấp."
Về phần Fina, vẻ kiêu ngạo và nguy hiểm vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, cô lại trở thành tiểu thư Tigris đoan trang, tự tin và lịch thiệp như mọi khi.
Khẽ nâng váy hành lễ với Aiselin, cô trông chẳng khác nào hình mẫu quý tộc hoàn mỹ.
"Xin thứ lỗi, tiểu thư Aiselin. Vì năng lực kém cỏi của tôi đã khiến ngài Dereck phải dành cả ngày nghỉ của mình để chỉ dạy."
"Không có gì đâu, tiểu thư Tigris. Đó vốn là trách nhiệm của Học viện Ravenclaw mà."
Nói rồi, cô nghiêng đầu quan sát Fina.
"Mà này… cô đổ mồ hôi nhiều quá."
"V-vâng… Tôi không quen với việc rèn luyện thể chất."
"Ra vậy…"
Aiselin nhìn qua nhìn lại giữa Dereck và Fina, rồi hơi bối rối gật đầu.
Sau khi chỉnh lại pháp trượng trên lưng, Dereck lên tiếng.
"Có vẻ tài liệu khá nhiều. Vậy nên tốt nhất chúng ta nên quay về văn phòng xử lý. Xin lỗi, tiểu thư Fina. Buổi học bổ túc hôm nay đành kết thúc tại đây."
"Xin đừng bận tâm, ngài Dereck. Hôm nay tôi đã học được rất nhiều điều. Thật lòng cảm kích ngài."
Nụ cười ấy trong mắt người ngoài hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng sau khi biết thân phận thật của cô, Dereck chỉ cảm thấy vô cùng khó tả.
Cậu hít sâu một hơi rồi nói:
"Vậy trước khi kết thúc, chúng ta sẽ chạy bộ về dinh thự Ravenclaw."
"…"
"Cô vẫn nhớ phương pháp hô hấp chứ? Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Đừng quên nhịp điệu đó."
"…Xin lỗi?"
Thực ra, Fina vẫn chưa đủ hiểu con người mang tên Dereck Ravenclaw.
Cậu là lính đánh thuê nổi tiếng nhất khu quán rượu của Ebelstein, và phương châm sống của cậu từ trước đến nay chỉ có một.
Nếu đã làm, thì phải làm đến nơi đến chốn.
Dù là việc lớn hay việc nhỏ, Dereck chưa từng làm qua loa. Chính sự nghiêm túc và tận tâm ấy đã giúp cậu nhận được sự tín nhiệm của vô số khách hàng. Đó đồng thời cũng là bí quyết thành công của Dereck.
Ban ngày, Dereck là thầy.
Ban đêm, Fina là thầy.
Mà hiện tại, mặt trời vẫn đang treo cao trên bầu trời, điều đó có nghĩa Fina đang là học trò của cậu.
Trong vai trò người thầy, Dereck tuyệt đối không bao giờ làm việc nửa vời.
"Ý tôi là… Hiện tại tôi đã mệt lắm rồi. Từ trước tới nay, tôi chưa từng giỏi trong việc vận động…"
"Tiểu thư Fina."
Dereck lập tức cắt ngang.
"Không phải chúng ta đã nghỉ ngơi từ nãy đến giờ rồi sao. Nếu cứ tiếp tục trốn tránh loại hình rèn luyện sức bền này, cô sẽ mãi dậm chân tại chỗ."
"Không… ý tôi là…"
Fina khẽ liếc sang Aiselin cầu cứu, nhưng Dereck vẫn tỏ ra vô cùng cứng rắn, không chừa một chút không gian nào dành cho việc thương lượng.
"Nào, chúng ta cùng chạy thôi."
“…”
"Chạy cùng nhau."
"…"
Fina hoàn toàn chết lặng, thế nhưng Dereck chẳng hề bận tâm. Chút e dè vừa xuất hiện sau khi biết thân phận thật của cô dường như đã biến mất không còn dấu vết.
Tính cách cứng đầu ấy không dễ gì thay đổi chỉ bằng vài lời đe dọa.
Những thiên tài chân chính thường có những điểm kỳ quái của riêng mình, và Dereck cũng không phải ngoại lệ.
"Đi nào, chúng ta không có cả ngày để lãng phí đâu, tiểu thư Fina."
Chiều hôm đó, vị pháp sư tử linh sáu sao duy nhất của đại lục đã có cơ hội thấu hiểu sâu sắc đau cơ toàn thân là một cảm giác như thế nào.


