Về truyệnQuý tộc Tiểu thư Cải tạo ký
Chương 115

Chương 115 · 137 chương

Fina (2)

Thân gửi Dereck.

Xin lỗi, sau khi nghe yêu cầu của con, ta đã tập trung điều tra bên phía Bá tước Elvester, nhưng vẫn không thể tìm được vị pháp sư nào có thể dạy con ma pháp bốn sao.

Đừng quá nản lòng mà hãy tiếp tục vươn tới những đỉnh cao mới bằng thiên phú ma pháp phi thường của con.

Ta là một người thầy còn nhiều thiếu sót nên ta không thể giúp con tiến xa hơn nữa. Nhưng ta vẫn sẽ luôn ủng hộ con từ tận đáy lòng mình.

Hãy luôn giữ gìn sức khỏe. Ta mong hạnh phúc sẽ mãi đồng hành cùng con.

Katia Flameheart

*****

"Điều quan trọng là nhịp thở. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Làm theo ta nào. Hít vào, thở ra."

"…Hít… vào… thở… ra…"

"Nếu cô thở như vậy thì sẽ càng khó chịu hơn đấy. Dù hiện tại có thấy hụt hơi thế nào đi nữa, vẫn phải giữ nhịp thở cho ổn định. Về lâu dài, nó sẽ giúp cô tiết kiệm thể lực đáng kể. Nào, hít vào, thở ra."

Ngày nghỉ là gì?

Đó là ngày được nghỉ ngơi.

Vậy tại sao vào một ngày không có tiết học ở Học viện Ravenclaw, Fina lại phải chạy lên ngọn đồi phía sau dinh thự cùng với Dereck?

Con đường này vốn chỉ là một lối mòn khá bằng phẳng. Thế nhưng với cơ thể nhỏ nhắn của cô, việc chạy liên tục suốt quãng đường dài như vậy thực sự là cực hình.

Như mọi khi, Dereck vẫn lên tiếng với vẻ mặt đầy sảng khoái.

"Thế nào rồi?"

"…Mệt… lắm…"

"Ừ, mệt là tốt."

"…"

Tên này bị điên rồi sao?

Ý nghĩ đó thoáng hiện lên trong đầu Fina, nhưng cô không thể nói ra thành lời. Việc làm phật ý người đàn ông này bây giờ không có lợi gì cho cô, trừ khi cô định xử lý hắn ta ngay bây giờ

Mặc dù xét về sức mạnh, Fina hoàn toàn áp đảo Dereck, nhưng trước khi tìm được manh mối về loại ma pháp tử linh cao cấp mà mình đang nghiên cứu, cô không muốn thu hút sự chú ý của người khác.

Vì vậy, cô không thể làm gì khác ngoài gượng cười.

Trong khi Fina đang chịu đựng đầy khổ sở, Dereck vẫn tiếp tục cất giọng tươi sáng như thể chẳng nhận ra điều gì.

"Cảm giác khó khăn đó rất quan trọng, tiểu thư Fina. Con người trưởng thành nhờ nghịch cảnh, vì vậy hãy học cách tận hưởng cảm giác ấy."

"Tận hưởng… sự khó khăn…? Đó là kiểu lý luận gì vậy chứ…?"

"À, không được than phiền."

"Nhưng mà… dù vậy đi nữa… lời ngài nói… hoàn toàn vô lý mà… hộc… hộc…"

"Hít vào, thở ra đi nào, tiểu thư Fina."

"Hít… phù… Khục! Khục!"

Sau khi hoàn thành bài huấn luyện thể lực cơ bản, Dereck cuối cùng cũng cho phép cô nghỉ ngơi sau khi tới được khu vực sâu nhất của khu rừng yên tĩnh.

Khu rừng trong buổi đầu chiều tràn đầy sức sống.

Dựa lưng vào một tảng đá lớn, Fina vừa thở dốc vừa lắng nghe tiếng động vật chuyển mình trong những bụi cây cùng tiếng lá xào xạc trong gió.

Tiếng chim sẻ ríu rít vang vọng giữa những tán cây. Ở phía bên kia tảng đá, Dereck bắt đầu khởi động các khớp trên cơ thể.

"Làm nóng người thế này là ổn rồi."

"L-làm nóng người…?"

"Chẳng phải hôm nay chúng ta tới đây để học ma pháp sao?"

"…"

Dereck đã thay đổi chiến lược.

Ban đầu cậu nghĩ rằng chỉ cần liên tục chỉ trích, gây áp lực và hành hạ tinh thần Fina như một trưởng bối đáng ghét, sớm muộn gì cô cũng sẽ tự nguyện rời khỏi học viện.

Thế nhưng ý chí của Fina, người quyết tâm ẩn mình khỏi thế gian bằng mọi giá, lại kiên cường hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Sau vô số năm tháng sống trong bóng tối, việc cô thành thạo kỹ năng kìm nén cảm xúc của bản thân cũng chẳng có gì lạ.

Nhận ra phương pháp này sẽ không mang lại kết quả, Dereck buộc phải nghĩ ra một cách khác.

Nếu không thể đuổi học cô ta, vậy thì để cô ta trực tiếp tốt nghiệp cũng được.

"Thực ra, ta đã quan sát ánh mắt của tiểu thư Fina rất nhiều lần trong giờ học."

"Ánh mắt của tôi…?"

"Tiểu thư Fina luôn chăm chỉ trong mọi việc và dành rất nhiều thời gian nghiên cứu ma pháp. Những tiểu thư khác học cùng cô đều rất thán phục trước điều đó. Họ cho rằng cô vô cùng siêng năng và có rất nhiều điều đáng để học hỏi."

"Hộc… hộc… Cảm ơn ngài đã khen ngợi. Tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi…"

"Nhưng…!"

Dereck đột nhiên nhấn mạnh.

"Ta đã nhìn thấy bản chất thật sự của cô, tiểu thư Fina."

Gia sư ma pháp nổi tiếng nhất Ebelstein.

Nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của Dereck, Fina bất giác tự hỏi liệu danh tiếng ấy có phải đã bị thổi phồng hay không.

"Tiểu thư Fina đang che giấu năng lực thật sự của mình."

Ngón tay Fina khẽ run lên, ánh mắt cô cũng trở nên lạnh lẽo.

Dereck đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cô. Nếu hắn ta thực sự phát hiện thân phận thật của cô, vậy thì cô cần phải suy nghĩ cách xử lý cái xác.

Những kẻ biết quá nhiều không nên còn sống.

Trong một thời đại mà pháp sư tử linh sẽ bị xử tử ngay khi phát hiện danh tính, Fina không muốn có người thứ hai biết được điểm yếu của mình.

"Che giấu năng lực…? Ngài đang nói gì vậy?"

Dù cố giữ giọng điệu bình thản, trong lòng cô đã bắt đầu cảnh giác.

"Ta đã nhận ra tất cả rồi. Ánh mắt chán chường của cô trong giờ học. Nụ cười dịu dàng cô dành cho mọi người. Và cả khoảng trống sâu thẳm ẩn sau vẻ ngoài đó."

"…"

"Trong cách cô vận dụng ma pháp trong lớp thực hành luôn tồn tại sự tự nhiên mà chỉ những người đã trải qua vô số năm tháng mới có được. Có lẽ tiểu thư Fina đã không nhận ra điều đó, nhưng một thứ như vậy sẽ không thoát khỏi ánh mắt của một người có kinh nghiệm như ta."

Giọng điệu của Dereck có phần khoa trương và kiêu ngạo, nhưng những gì hắn ta nói hoàn toàn không sai.

Fina rất khó đặt hứng thú vào những ma pháp cấp thấp tầm thường trên lớp học, và ngay cả những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt cũng vậy.

Dù hiện tại Fina đang đóng vai một tiểu thư ngây thơ của gia đình nam tước vùng quê rất tốt, cô cũng khó mà ngụy trang cả những cảm xúc mà mình lơ đãng thể hiện ra.

Điều khiến cô ngạc nhiên là người đàn ông này lại nhận ra điều đó.

Trước giờ cô vẫn cho rằng hắn ta chỉ là một kẻ thích xen vào chuyện người khác, cổ hủ và phiền phức, nhưng không ngờ hắn ta lại có một mặt sắc bén đến vậy.

"Thật ra chuyện các tiểu thư quý tộc che giấu tài năng của mình cũng không hiếm gặp. Những trường hợp vì hoàn cảnh nội bộ gia tộc nên không muốn bộc lộ năng lực cũng không phải một thứ hiếm gặp."

Không nói đâu xa, chính Denise cũng đã che giấu chuyện mình là một pháp sư dò xét hai sao suốt nhiều năm.

"Cho nên tôi sẽ không hỏi lý do vì sao tiểu thư Fina che giấu năng lực của mình. Nhưng chẳng phải như vậy rất đáng tiếc sao? Cô đã lặn lội tới tận lãnh địa Ravenclaw, vậy mà chỉ định lãng phí thời gian như thế thôi à?"

"…"

"Chính vì vậy, tôi sẽ dạy cho cô những ma pháp ở cấp độ cao hơn."

Nghe đến đó, Fina âm thầm cười nhạo trong lòng. Quả nhiên, người đàn ông này đã nhận ra cô đang giấu thực lực.

Khả năng quan sát đó thực sự đáng khâm phục, nhưng hắn ta vẫn cho rằng cô chỉ là một pháp sư hai sao.

Điều đó cũng rất bình thường.

Dù sao thì việc con gái duy nhất của một nam tước vùng quê vô danh lại là một pháp sư tử linh sáu sao không phải là thứ mà người ta có thể đoán ra.

Suy luận hợp lý nhất vẫn là cô đã đạt tới trình độ pháp sư hai sao.

'Xem ra hắn ta vẫn chưa phát hiện thân phận thật của mình.'

Không cần phải sử dụng đến sức mạnh để giải quyết vấn đề, Fina thầm thở phào một hơi rồi dựa lưng vào tảng đá.

Ngay lúc đó, Dereck rút cây pháp trượng cậu đeo sau lưng ra.

Ma lực bùng lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ khu rừng phủ đầy cây cối và sinh khí xung quanh bỗng nhiên đông cứng hoàn toàn.

*****

Theo quan sát của Fina, một thời đại đều sẽ xuất hiện vài con người phi thường.

Họ không đơn thuần chỉ là một người sở hữu tài năng xuất chúng hay đạt được những thành tựu to lớn từ rất sớm. Những người được cô gọi là "phi thường" có sự khác biệt ngay từ bản chất với những con người bình thường.

Suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Fina đã gặp đủ loại người, trong số đó có rất nhiều pháp sư được ca tụng là thiên tài.

Hơn nữa, cô là người hiếm hoi từng gặp gần như toàn bộ các ma pháp sư sáu sao được biết đến trên đại lục, kể cả những người đã chết hoặc mất tích.

Có người khi ấy đã là cường giả đứng trên đỉnh thế giới.

Có người vẫn đang trên con đường trưởng thành, chưa đến lúc tỏa sáng.

Cũng có người chỉ là những đứa trẻ thậm chí còn chưa biết đọc.

Nhưng bất kể tuổi tác thế nào, những người sinh ra để thống trị thế giới ma pháp đều sở hữu tố chất khác biệt ngay từ đầu.

Melverot đã nắm vững ma pháp bốn sao không lâu sau lễ trưởng thành.

Drest, xuất thân thường dân, vẫn tự mình bước lên hàng ngũ đại ma pháp sư mà không nhận được bất kỳ sự chỉ dạy nào.

Kohella đạt tới cấp năm sao trước tuổi ba mươi, rồi ngay năm sau đã chế tạo thành công một đạo cụ ma pháp cấp năm.

Phi thường là như vậy. Không chỉ đơn giản là vượt trội, mà phải là không thể so sánh.

Họ là những người có thể biến khoảng cách giữa hạng nhất và hạng hai trở thành vực sâu của sự tuyệt vọng, là người chạy xa đến mức chẳng còn ai nhìn thấy bóng lưng.

Chỉ những con người như thế mới có thể bước vào lĩnh vực của các ma pháp sư sáu sao.

Vùuu!

Rắc—!

Mà người thanh niên trước mặt cô, người người vừa mới bước qua tuổi trưởng thành không bao lâu, lại đang thi triển một cách thuần thục ma pháp chiến đấu cấp ba.

Ma pháp chiến đấu cấp ba – Đóng băng.

Chỉ với một lần thi triển, toàn bộ cây cối trong khu vực đều bị bao phủ bởi băng giá, như thể thời gian đã gia tộc và mùa đông đã đến sớm giữa khu rừng.

Trình độ ma pháp mà người thanh niên với gương mặt chưa hề xuất hiện một nếp nhăn ấy thể hiện tuyệt đối không phải thứ một người trẻ tuổi bình thường có thể đạt tới.

Lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt, Fina khẽ nheo mắt.

'Ở độ tuổi này mà đã sử dụng được ma pháp ba sao sao?'

Cô khoanh tay rồi lắc đầu.

'Không phải loại chỉ biết nói suông…'

Sau nhiều ngày bị Dereck làm phiền đến phát bực, đánh giá của Fina về hắn ta đã tụt xuống mức thấp nhất.

Hắn ta nghiêm túc với ma pháp, nhưng lại quá nhiều lời, lại còn thích giảng đạo lý một cách phiền phức.

Thế nhưng dù vậy, cô vẫn không thể phủ nhận năng lực ma pháp của Dereck.

'Không phải chỉ là bắt chước hình thức của ma pháp cấp ba, hắn ta thật sự đã làm chủ nó… Là một ma pháp sư cấp ba hoàn chỉnh.'

Dĩ nhiên, Fina chưa từng nghĩ Dereck là người bình thường.

Một lính đánh thuê xuất thân từ khu ổ chuột muốn được giới quý tộc công nhận thì nhất định phải có năng lực tương xứng.

Nhưng trình độ ma pháp của Dereck đã vượt xa mức "có năng lực". Nó đã chạm đến ngưỡng có thể gọi là phi thường.

'Chẳng phải Melverot cũng vào độ tuổi này khi lĩnh ngộ ma pháp bốn sao sao…?'

'Hắn ta đã gần đến mức đó rồi.'

Fina nhìn Dereck, người đang bình thản phủi bụi trên cổ áo, bằng ánh mắt nghiêm túc.

Đám quý tộc kiêu ngạo ở trung tâm đại lục có lẽ chưa nhận ra, nhưng ở trình độ này, có thể nói một thế lực mới đang dần trỗi dậy tại vùng ngoại vi.

Nếu xét đến tiềm năng của Dereck, sẽ chẳng có gì lạ nếu một ngày nào đó hắn ta sẽ sở hữu sức ảnh hưởng ngang ngửa Melverot.

Hiện tại hắn ta vẫn còn yếu, vẫn chưa đủ để khiến các thế lực lớn chú ý. Nhưng nếu hắn ta bắt đầu hứng thú với chính trị hay đấu đá quyền lực, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Người đàn ông này hiện tại vẫn đang ở điểm xuất phát trong cuộc đời. Nhưng đồng thời, cô cũng biết đó chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi hắn ta hoàn thành quá trình lấy đà.

"Ma pháp chiến đấu cấp ba Đóng băng mà tôi vừa thi triển rất hữu ích để ngăn chặn đối thủ đang áp sát và kéo dài thời gian niệm chú. Dù có phần thiếu vẻ đẹp của các học phái chính thống, nhưng tính thực dụng lại vô cùng xuất sắc."

"Thật đáng kinh ngạc. Đúng như mong đợi ở ngài Dereck, kỹ năng ma pháp của ngài quả nhiên rất đáng nể."

Fina nở nụ cười khéo léo rồi lên tiếng tán thưởng.

Cô đã đạt đến sáu sao trong lĩnh vực ma pháp tử linh. Ngay cả trong các hệ phái ma pháp khác, cô cũng ở khoảng giữa bốn sao và năm sao.

Loại ma pháp Dereck vừa sử dụng là thứ cô chỉ cần luyện tập một chút là có thể làm chủ.

"Nếu chỉ đứng nhìn rồi cảm thán thì sẽ rất khó tiến bộ. Tôi tin rằng trước khi rời khỏi học viện, tiểu thư Fina hoàn toàn có thể sử dụng được loại ma pháp ở cấp độ này."

"V-vâng…? Chuyện đó… làm sao có thể chứ? Chỉ trong nửa năm…"

"Tôi nghĩ hoàn toàn có thể."

Dereck nhìn thẳng vào cô.

"Có điều gì không thể đạt được bằng sự quyết tâm sao?"

"…"

Fina thật sự thấy câu chuyện cười mà Dereck vừa kể rất nhạt nhẽo.

Ở thời đại này, một người có thể thi triển ma pháp một sao trước lễ trưởng thành đã được xem là có thiên phú về ma pháp.

Một thiếu nữ thậm chí còn chưa chính thức ra mắt xã hội mà sử dụng được ma pháp ba sao sao? Đó là loại quái vật đủ để khiến toàn bộ đại lục chấn động.

Nếu tìm khắp Ebelstein, thậm chí là toàn bộ đại lục, số người đạt được thành tựu đó trước tuổi trưởng thành cũng không vượt quá một bàn tay.

Ở khu vực tây nam đại lục hiện tại, chỉ có duy nhất một người có thể làm được điều đó là Siern.

Thế nhưng Dereck vẫn nhìn Fina bằng ánh mắt tràn đầy tin tưởng.

Không hề dao động, không hề nghi ngờ.

Điều đó khiến cô bất giác tò mò.

Sự tự tin ấy rốt cuộc đến từ đâu?

Nhắc đến sự tự tin, trong đầu Fina bỗng hiện lên hình bóng của một đại ma pháp sư khác, người đã trở thành anh hùng chỉ bằng niềm tin tuyệt đối vào bản thân.

Kalimford, ma pháp sư chiến đấu sáu sao.

Ngay cả khi gần năm mươi tuổi, ông ta vẫn cười như một đứa trẻ mỗi khi thi triển ma pháp.

Nghe nói thời trẻ ông ta cũng như vậy, chỉ nhìn chăm chú về phía ma pháp mà không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác.

Biểu cảm ngây thơ của một tiểu thư quý tộc vùng quê trên gương mặt Fina dần biến mất từng chút một.

Cuối cùng, cô nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Cô đứng thẳng lưng rồi lên tiếng.

"Ngài Dereck."

"Vâng."

"Ngài Dereck… hiện giờ đã là một ma pháp sư ba sao hoàn thiện."

Giọng nói của Fina hoàn toàn mất đi vẻ tươi sáng thường ngày.

Nó mang lại một cảm giác nặng nề như đang muốn kéo người ta chìm xuống vực sâu.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như pháp sư tử linh bất tử đã sống qua vô số năm tháng đang lột bỏ lớp ngụy trang.

Một luồng hàn ý lạnh buốt quét qua khu rừng.

Trong đôi mắt tím nhạt như có oan hồn đang trú ngụ, Fina lặng lẽ nhìn Dereck rồi hỏi.

"Ngài có muốn trở thành một pháp sư bốn sao không?"

Dereck khẽ nhíu mày.

Cậu không ngờ Fina lại bất ngờ hỏi điều đó.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi gặp cô, Dereck thật sự rơi vào trầm tư.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu gật đầu.

"Chuyện đó chẳng phải quá hiển nhiên sao? Mọi ma pháp sư đều mơ ước vượt qua giới hạn của chính mình."

"Cấp độ bốn sao hoàn toàn khác với những cấp bậc trước."

Fina khẽ nhắm mắt.

"Muốn bước tới đó, người ta phải tự mình xây dựng ma pháp của bản thân, phải vận dụng được ma lực mang thuộc tính riêng của chính mình."

Cho đến cấp độ ba sao, người ta chỉ đang đi trên những con đường đã được khai phá bởi những người đi trước. Nhưng từ cấp độ bốn sao trở đi, mỗi người phải tự mở ra con đường của riêng mình.

Đó là quá trình cực kỳ khó khăn, đến mức việc nhận được sự chỉ dẫn từ một ma pháp sư cấp cao cũng chưa chắc sẽ giúp ích được gì. Ngay cả những người sinh ra trong gia tộc danh giá cũng không dám chắc mình sẽ đạt tới cảnh giới ấy trước khi chết.

Còn với một kẻ từng lang thang trong khu ổ chuột, điều đó gần như là bất khả thi.

Thế nhưng Fina biết đã từng có người làm được.

Drest Wolftail.

Bóng ma lang thang của đại lục.

Người đàn ông trước mặt cô dường như sở hữu niềm đam mê của Kalimford, tài năng của Melverot, và ý chí vượt qua nghịch cảnh của Drest.

Xét về tiềm năng, hắn ta đã gần như hoàn thiện.

"Ngài định tiếp tục bước đi như vậy đến đâu?"

"Tất nhiên là tới đỉnh cao."

Đỉnh cao mà con người có thể chạm tới.

Cấp độ sáu sao.

Hắn ta muốn đạt tới cảnh giới mà trên cả đại lục rộng lớn này hiện tại chỉ có bốn người đạt được?

Cậu bé ăn mày năm nào từng ngẩng đầu nhìn lên những vì sao giờ đây đã leo từng bước một để trở thành quý tộc có lãnh địa.

Cậu không chỉ đang nói về lý tưởng mà cậu thực sự đang lặng lẽ leo lên ngọn núi đó.

"Ha ha… ra là vậy."

Fina bật cười khẽ.

"Ngài Dereck… chẳng lẽ thật sự muốn trở thành một pháp sư sáu sao sao?"

"…Hửm?"

"Ngài vừa nói rồi mà. Ngài muốn lên tới đỉnh cao."

"Đúng vậy."

Dereck đáp lại bằng vẻ bình thản quen thuộc trong khi cất pháp trượng đi.

"Ta đang hướng tới đỉnh cao."

Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm của Fina cứng lại.

Người đàn ông này rốt cuộc đang nhìn về nơi nào?

Cấp độ sáu sao là giới hạn của nhân loại.

Nhưng hình như… hắn ta đang nhìn về phía một nơi còn cao hơn nữa.

*****

Đại ma pháp sư Adelbert, người đầu tiên hoàn thiện toàn bộ hệ thống ma pháp, đã tạo ra hệ thống các cấp bậc của pháp sư khi ngước nhìn chòm sao Bắc Đẩu trên bầu trời đêm.

Vậy nên suy cho cùng, đỉnh cao thực sự của ma pháp không chỉ dừng lại ở con số sáu.

Và rồi, sau một khoảng thời gian dài đến mức không thể đo đếm…

Trong một góc con suối nhỏ chảy qua khu ổ chuột.

Vào đêm khuya tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng dế cũng không còn vang lên.

Một đứa trẻ tóc trắng, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù ngẩng đầu nhìn chòm sao Bắc Đẩu trên bầu trời đầy sao rồi đưa tay về phía nó.

Từ nơi sâu thẳm nhất của thế giới.

Từ vực sâu chỉ có bóng tối ngự trị.

Vươn tới đỉnh cao nhất của bầu trời đầy sao ấy.

Một phong cảnh chỉ tồn tại trong truyện thuyết mà đến tận bây giờ người ta vẫn chưa thể xác định liệu nó có thật sự tồn tại hay không.

Đó chính là nơi ánh mắt của người đàn ông ấy đang hướng tới.

Không phải kiểu lý tưởng viển vông như "đàn ông phải có chí lớn".

Cũng không phải thứ lý luận đơn giản kiểu "nhắm cao thì ít nhất cũng đạt được một nửa".

Ánh mắt của cậu hoàn toàn nghiêm túc, không hề có lấy một tia khoa trương hay cường điệu.

Người đàn ông luôn thích nói những lời lớn lao, luôn xen vào chuyện của người khác một cách không cần thiết, giờ phút này không còn nhiều lời nữa.

Cậu chỉ đơn giản đang nói ra một sự thật mà bản thân tin tưởng tuyệt đối.

*****

Một khu rừng tràn đầy sinh khí không phải là một nơi dễ chịu đối với một pháp sư tử linh, người luôn đồng hành cùng cái chết và linh hồn.

Giữa biển sinh mệnh ấy, vị pháp sư tử linh sáu sao vẫn ngồi im lặng.

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào Dereck, cuối cùng Fina lên tiếng bằng giọng nói lạnh nhạt.

"Anh quả thật là một kẻ kỳ lạ."

Đôi mày của Dereck khẽ nhướng lên.

Từ lúc nào không hay, Fina đã thôi không còn dùng kính ngữ với anh nữa.

Và ánh mắt của cô cũng đã trở nên sắc bén hơn hẳn trước kia.

Bạn đã đến cuối chương 115.

Không gian đọc của bạn