Về truyệnQuý tộc Tiểu thư Cải tạo ký
Chương 112

Chương 112 · 137 chương

Khởi đầu (3)

“Hãy đi gần hơn với Nam tước Ravenclaw một chút đi. Dù sao trước đây hắn ta cũng từng là gia sư của con, nên sẽ chẳng ai thấy kỳ lạ cả.”

Đại Công tước Beltus luôn nhìn con người như những quân cờ trên bàn cờ. Điều ông ta yêu quý hơn tất cả chính là thanh danh của gia tộc Beltus mà mình đã dày công gây dựng.

Còn mỗi thành viên trong gia tộc…

Chẳng qua chỉ là một mắt xích trong đại cục đó.

Bản tính lạnh lùng và toan tính ấy cũng chảy trong huyết quản của những người con mang dòng máu Beltus.

Đôi khi, Đại Công tước còn nhìn Denise bằng ánh mắt lạnh giá, như thể đang cân nhắc xem cô còn giá trị lợi dụng đến mức nào.

Dĩ nhiên, Denise cũng có đôi chút bất mãn về điều đó, nhưng cô chưa bao giờ thật sự phản kháng.

Đối với cô, chỉ cần nhanh chóng chứng minh giá trị của bản thân rồi được yên ổn lười biếng, không phải bận tâm đến những chuyện phiền phức khác thì đã đủ mãn nguyện.

'Dù vậy…'

Denise hoàn toàn không quan tâm Đại Công tước Beltus đang định dùng mối quan hệ của cô với Nam tước Ravenclaw để bày ra âm mưu gì.

Cô chỉ đơn giản làm theo ý nguyện của gia tộc, xuất hiện tại dinh thự Ravenclaw như mọi khi.

Thế nhưng bầu không khí của dinh thự Ravenclaw sau một thời gian dài quay trở lại đã hoàn toàn khác trước.

Việc Aiselin đứng ra chỉ huy hàng loạt công trình xây dựng quả thực không có gì khó hiểu, nhưng điều thật sự khiến vẻ mặt Denise trở nên nghiêm túc lại là sự thay đổi của Ellen.

“Đã đến lúc cô nên rời khỏi dinh thự Nam tước Ravenclaw rồi đấy. Tiểu thư Aiselin là người của gia tộc Duplain. Với tình trạng thanh danh gia tộc hiện giờ, chẳng phải người đáng lẽ phải trở thành trụ cột như cô nên quay về dinh thự chính sao?”

Những ngày đầu gặp nhau trong giới giao lưu của Ebelstein, hai người họ thường xuyên đối đầu gay gắt, nhưng sau vô số biến cố và khủng hoảng, khoảng cách giữa họ đã dần thu hẹp lại.

Vậy mà sau một thời gian dài không gặp, mối quan hệ giữa Ellen và Aiselin dường như đang một lần nữa xấu đi.

Là người luôn phải nắm rõ mọi biến động trong giới quý tộc, Denise đương nhiên rất muốn biết nguyên nhân.

Thế nhưng…

Lý do thật sự lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.

“T-th-thật ra… D-Diella vẫn đang quản lý mọi chuyện rất tốt… C-còn tôi cũng đang cố gắng giúp đỡ gia tộc theo cách của mình…”

Nhìn thấy Aiselin lảng tránh ánh mắt người khác, thậm chí còn lắp bắp khi nói chuyện là một cảnh tượng hoàn toàn mới mẻ đối với Denise.

Không ai có thể sánh bằng cô về khả năng quan sát.

Chỉ cần chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Denise nhanh chóng hiểu ra vì sao bầu không khí vốn hài hòa trước đây giờ đây lại căng thẳng đến vậy.

'Chẳng lẽ nào… ngay cả tiểu thư Ellen cũng…?'

Denise đã biết từ lâu rằng Aiselin dành cho Dereck một loại tình cảm đặc biệt.

Cho dù cô là đóa hoa và trụ cột của gia tộc Duplain đi nữa, thì rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân nhất.

Sau vô vàn biến cố, chuyện trái tim cô dao động cũng là chuyện tự nhiên.

Denise từng nghĩ đó chỉ là một cơn gió thoảng qua, một cơn bốc đồng nhất thời, thế nên cô cứ mặc kệ.

Nhưng đến lúc này, mọi chuyện dường như đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

Ngay cả Ellen cũng giống như bị thứ gì đó mê hoặc. Cô cũng đang ra sức tách những người phụ nữ khác ra khỏi Dereck, nhìn chẳng khác nào nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết tình cảm hạng ba.

Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến Denise cảm thấy choáng váng.

Nhưng mà những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Denise thường lén đọc lúc rảnh rỗi luôn để nhân vật bộc lộ cảm xúc một cách trắng trợn, còn đằng này, Ellen lại cố gắng che giấu tình cảm của mình theo cách riêng.

Chính điều đó lại khiến tất cả trở nên chân thật hơn.

Bộ não của Denise, vốn đã bị đơn giản hóa theo logic của những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, rất nhanh đã vẽ ra một tam giác.

Aiselin.

Ellen.

Và Dereck.

'Không biết mình có nên nghĩ như vậy không nữa… nhưng tình hình này… thú vị quá…!'

Bản năng của một tiểu thuyết gia khiến cô không thể kìm nén được sự phấn khích kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

Dù sao thì Dereck cũng là một người đàn ông hoàn toàn không hứng thú với phụ nữ, thứ duy nhất cậu ấy theo đuổi chỉ là thành tựu trong ma pháp.

Học viện huấn luyện dành cho các tiểu thư quý tộc mà cậu xây dựng có lẽ cũng chỉ là một phương tiện để hoàn thiện con đường ma pháp của bản thân và kiếm nguồn tài chính để duy trì gia tộc.

Nghĩ đến việc hai tiểu thư của những gia tộc quyền thế bậc nhất vùng tây nam đại lục lại đang tranh giành một người đàn ông nghiêm túc và cứng nhắc như vậy, Denise có thể tưởng tượng ra vô vàn những sự cố và tình tiết nối tiếp nhau không ngừng.

Chỉ cần tưởng tượng đến thôi cũng đủ để vô số ý tưởng trào dâng trong đầu cô.

Thậm chí Denise còn không dám chắc bản thảo còn dang dở của mình, 《Lãnh Chúa Kiêu Ngạo Robain》, sẽ bị nguồn linh cảm này ảnh hưởng đến mức nào.

Đương nhiên, hai người trong cuộc lúc này gần như sắp kiệt quệ vì cuộc chiến tâm lý, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến Denise chứ?

Dù sao đó cũng chỉ là "chuyện của người khác."

Nghĩ đến đây, đôi mắt Denise càng lúc càng sáng lên.

'Đúng vậy. Chỉ cần mình tuyệt đối giữ vững vị trí của một người quan sát thì làm sao có chuyện gì xảy ra được chứ?'

Mang theo suy nghĩ ấy, Denise dựa lưng vào ghế, hài lòng ngắm nhìn hai người đối diện, trong đầu cô đã bắt đầu nảy sinh đủ loại ý tưởng.

Tuy nhiên, cô cũng không thể hoàn toàn chìm đắm trong những tưởng tượng đó.

'Phụ thân dường như tin rằng… đằng sau mọi hành động của Nam tước Ravenclaw đều ẩn giấu một mục đích vô cùng lớn lao…'

Bỏ lại Aiselin và Ellen vẫn đang âm thầm đấu trí với nhau, Denise nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, rồi lại chìm vào suy nghĩ.

Đại Công tước Beltus luôn cực kỳ cảnh giác trước những thế lực mới nổi hoặc những nhân vật bất ngờ có khả năng gây ảnh hưởng trong giới quý tộc.

Việc ông đặc biệt dè chừng Dereck, người có thanh thế tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây, có lẽ cũng xuất phát từ bản tính độc chiếm ấy.

Denise biết rất rõ Dereck vốn chẳng có hứng thú gì với quyền lực thế tục, thế nhưng con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Khi vị trí mà bạn đứng thay đổi thì góc nhìn của bạn cũng sẽ thay đổi theo.

Vì lý do an toàn, Denise vẫn cảm thấy mình cần phải quan sát thật kỹ tình hình ở Nam tước lĩnh Ravenclaw.

Vì thế, cô đành đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Cũng đã khá muộn rồi.”

“Tôi sẽ đi xem khu sân huấn luyện, tiện thể chào hỏi những vị tiểu thư khác luôn.”

*****

Tử thần cất bước.

Mỗi bước chân của pháp sư tử linh lục tinh Fina đều chất chứa oán niệm của vô số linh hồn.

Vị pháp sư tử linh huyền thoại đã phá vỡ mọi cấm kỵ, điều khiển thi thể và oan hồn, chỉ cần khẽ vung tay cũng có thể tạo nên một đạo quân người chết, chỉ cần búng nhẹ đầu ngón tay cũng đủ cướp đi sinh mạng của một kẻ không có khả năng chống cự.

Trên khắp đại lục, không ai am hiểu ma pháp tử linh hơn cô.

Đến cả chính cái chết cũng phải e sợ mà lẩn tránh.

Hiện thân của tử vong chậm rãi tiến đến.

Cộc.

Cộc.

Cô từng bước bước xuống bậc thềm của cỗ xe ngựa mang huy hiệu gia tộc Tigris, lặng lẽ quan sát cổng vào của Nam tước lĩnh Ravenclaw.

Không quá nguy nga, nhưng mọi thứ cần có đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Mái tóc bạc điểm những sợi ánh tím khẽ lay động trong gió, tựa như đang chứng minh bầu không khí tử vong bao phủ quanh cô.

Thế nhưng…

Bề ngoài của Fina chẳng khác gì một tiểu thư thôn dã xuất thân từ một gia đình nam tước miền quê.

Một thiếu nữ xinh đẹp lớn lên giữa đồng cỏ và sườn đồi, được mọi người yêu thương, vô tư chạy nhảy giữa thiên nhiên.

“Đây là Nam tước lĩnh Ravenclaw. Hôm nay có rất nhiều tiểu thư thuộc các gia tộc danh giá tụ hội, mong tiểu thư giữ lễ nghi cẩn thận.”

Fina khẽ cong khóe môi.

Người đánh xe và gia nhân bên cạnh đều tỏ ra căng thẳng, nhưng cô vẫn ung dung bước đi, đôi mắt khép hờ đầy bình thản.

Dáng vẻ dịu dàng với hai tay đặt trước bụng hoàn toàn không hề thua kém bất kỳ tiểu thư danh môn nào.

Những tiểu thư quyền quý nếu không được giáo dục tốt mà chỉ biết dựa vào danh tiếng gia tộc thường rất dễ để lộ sự thiếu tao nhã trong từng cử chỉ.

Ngược lại, ngay cả một người xuất thân từ một nam tước lĩnh xa xôi cũng có thể toát ra khí chất khiến người khác vô thức giữ khoảng cách.

Fina chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy.

Đôi mắt khép hờ ấy mang theo một vẻ cổ xưa không thể diễn tả bằng lời.

Dù vẫn còn trẻ và thậm chí chưa chính thức bước chân vào giới xã giao, cô đã sở hữu một khí chất khiến ngay cả những quý tộc cấp thấp trong giới giao lưu của Ebelstein cũng phải chần chừ khi mở lời.

Cô mỉm cười dịu dàng, dùng chất giọng ôn hòa nói với người lính gác cổng Ravenclaw.

“Tôi đến từ gia tộc Nam tước Tigris. Tên tôi là Fina Raffaella Tigris.”

Người lính gác nghe vậy, xin cô chờ một lát rồi kiểm tra danh sách khách mời. Sau khi xác nhận tên cô có trong danh sách, ông ta ngẩng đầu nhìn lại Fina.

Và trong khoảnh khắc ấy, người lính đang cầm giáo bỗng vô thức nín thở.

So với ông, một người đã bước sang tuổi trung niên, Fina còn chưa bằng một nửa tuổi.

Chiều cao của cô chỉ vừa đến ngực ông, vóc dáng thấp bé đến mức ông phải hơi cúi xuống mới có thể đối diện ánh mắt ấy.

Thế nhưng đôi mắt màu oải hương kia lại mang theo một sức hút kỳ lạ. Chỉ cần nhìn vào, dường như linh hồn người ta cũng sẽ bị cuốn đi mất.

Người lính không có bất kỳ hiểu biết nào về ma pháp, ông hoàn toàn không nhận ra sự bất thường ấy, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Fina không hề cố ý làm vậy, nhưng đôi mắt mê hoặc ấy, món quà trời sinh của cô, lại sở hữu năng lực kỳ dị có thể chạm tới trái tim con người.

Ngay cả những người lần đầu gặp mặt cũng sẽ vô thức bị cô thu hút, rồi gật đầu trước những yêu cầu mà bình thường họ sẽ không bao giờ chấp nhận.

Ban đầu chỉ là cảm giác cô thật xinh đẹp, nhưng theo thời gian, vài tháng hoặc vài năm, họ sẽ từng bước rơi vào tấm lưới của cô, cho đến khi sẵn sàng dâng hiến cả tính mạng.

Chỉ có hai cách để chống lại.

Một là biết trước về đôi mắt mê hoặc của Fina và luôn giữ cảnh giác.

Hai là bản thân vốn đã hoàn toàn miễn nhiễm với loại ma pháp ấy.

Đương nhiên, những người không có chút kiến thức gì về ma pháp đều không thể chống cự.

“Xin… xin mời vào…”

Thế là người lính gác, với ánh mắt hơi đờ đẫn, thậm chí còn quên cả quy trình kiểm tra thông thường mà trực tiếp mở cổng.

Fina khẽ cúi đầu đầy tao nhã.

Nụ cười trên môi cô vẫn dịu dàng như cũ, rồi cô bước qua cánh cổng lớn của Nam tước lĩnh Ravenclaw.

'Cơ sở vật chất tuy mộc mạc, nhưng xét về thời gian xây dựng thì đã vượt ngoài dự đoán của mình.'

Băng qua khu vườn, Fina thầm đánh giá nơi này.

'Dù vậy… suy cho cùng đây vẫn chỉ là một cơ sở đào tạo dành cho những người vừa mới bước vào con đường ma pháp.'

Cô khẽ khép mắt, dẫn theo đoàn tùy tùng của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó hiểu.

Việc che giấu thân phận, tái sinh thành con gái duy nhất của gia tộc Nam tước Tigris quả thực là một lựa chọn sáng suốt.

Một nam tước lĩnh nhỏ bé ở vùng nông thôn chẳng ai để mắt tới.

Đó là nơi hoàn hảo để nghiên cứu ma pháp tử linh hoặc yên tĩnh viết sách.

Nhưng dù có hẻo lánh đến đâu, quý tộc vẫn là quý tộc. Cô không thể hoàn toàn cắt đứt với các hoạt động giao lưu xã hội.

Cuối cùng, không chịu nổi sự thúc ép của Nam tước Tigris, cô vẫn phải bước chân vào Học viện Huấn luyện Ravenclaw.

Thế nhưng cô không có lý do gì phải ở lại quá lâu trong một nơi toàn những pháp sư hạng ba.

Cô không biết quá trình học tập sẽ diễn ra thế nào, nhưng trong đầu cô chỉ có một mong muốn.

Đó là nhanh chóng kết thúc rồi rời đi.

Lãng phí thời gian tại một nam tước lĩnh được bao quanh bởi những vườn nho chẳng hề hấp dẫn chút nào.

Cô còn có một khát vọng phải hoàn thành. Một nơi như Ravenclaw quá nhỏ bé để chứa đựng một pháp sư tử linh lục tinh, và không ai có thể phủ nhận điều đó.

Fina bình thản bước về phía tòa dinh thự chính của Nam tước lĩnh, tay khẽ nâng vạt váy điểm ren trắng và tím nhạt.

Ít nhất, cô cũng nên gặp mặt chủ nhân của nơi này một lần và xem thử đó là một người đàn ông như thế nào.

*****

Fina dẫn theo gia nhân đi thẳng đến phòng làm việc của Nam tước Ravenclaw.

Quả nhiên, ở đó có một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, đang cặm cụi làm việc bên ngòi bút.

Cô vốn nghĩ rằng, với số lượng khách quý hôm nay, hẳn đối phương sẽ không có thời gian tiếp đón mình. Nhưng cô không ngờ, anh ta lại đồng ý gặp nàng mà không hề do dự.

Fina khẽ nâng vạt váy hành lễ.

“Cảm tạ ngài đã dành thời gian tiếp kiến. Tôi là Fina Raffaella Tigris, đến từ Nam tước lĩnh Tigris. Thật vinh hạnh khi được gặp ngài Dereck, viện trưởng của Học viện Huấn luyện Ravenclaw.”

“Thì ra cô là tiểu thư của gia tộc Tigris.”

Dereck Lydorf Ravenclaw, chủ nhân của tòa dinh thự này, chàng nam tước trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy.

Những gia nhân đi theo Fina cũng lập tức cúi đầu.

Khoảng cách tuổi tác giữa hai người không lớn, nhưng xét về tước vị, Dereck và Nam tước Tigris là ngang hàng.

Một người trẻ tuổi xuất thân từ vùng quê hẻo lánh mà có thể đạt được địa vị như vậy chắc chắn không phải một nhân vật tầm thường.

Đương nhiên, trong mắt một kẻ đã chạm tới đỉnh cao ma pháp nhân loại, pháp sư lục tinh, thì tất cả những địa vị mà họ tự gán lên mình chỉ khiến cô cảm thấy hơi… đáng yêu.

Tất cả chỉ là một màn kịch để cô hòa nhập vào thế giới đồng thời che giấu lưỡi dao sắc bén trong tim mình.

Cho nên, nụ cười dịu dàng cùng cái cúi đầu vừa phải của Fina vẫn đầy vẻ ung dung.

Dereck nhìn cô, khẽ đưa tay xoa trán rồi chắp hai tay ra sau lưng, chậm rãi nói.

“Ta biết khá rõ về Nam tước lĩnh Tigris. Hiệu suất canh tác của nơi đó rất cao, đến mức một phần mười lượng lương thực ở vùng đông nam đều xuất phát từ lãnh địa nhỏ bé ấy. Ta cũng nghe nói quặng sắt lấy từ dãy núi Lafran phía bắc có chất lượng rất tốt.”

“Thật vinh hạnh khi ngài còn nhớ đến vùng biên cảnh nhỏ bé của chúng tôi. Phụ thân tôi luôn tận tâm với chính sự, người dân cũng noi theo tấm gương ấy mà chăm chỉ sống qua từng ngày. Đó là điều tôi vô cùng tự hào.”

Giọng nói của Fina vẫn điềm tĩnh.

Dù bên trong giọng nói đó vẫn còn thấp thoáng nét non trẻ của một thiếu nữ, nhưng thiếu nữ ấy thực chất lại là một quái vật đã luân hồi suốt hàng trăm năm.

Chỉ vì vẻ ngoài ngây thơ mà lơ là cảnh giác với cô là hành động cực kỳ nguy hiểm.

Dereck khẽ nhắm mắt trầm ngâm trong chốc lát.

Quyền lực?

Ma pháp?

Những thứ đó hoàn toàn vô dụng trước con quái vật đã đạt tới cảnh giới lục tinh. Ngay khi cô nhận ra thân phận của mình đã bị phát hiện, không ai biết cô sẽ hành động thế nào.

Cho nên, điều cần thiết ở đây là một tinh thần không biết sợ hãi.

Dereck hắng giọng và bước lên phía trước, rồi dùng giọng điệu đầy cương quyết mà nói.

“Theo những gì mà ta quan sát được… tiểu thư của gia tộc Tigris hình như hơi thiếu lễ nghi.”

“…Xin thứ lỗi?”

“Dù có là quý tộc đi nữa, làm sao một người xuất thân từ vùng biên cảnh lại có thể chỉ đến vừa đúng giờ như vậy được?”

Dù nói thế nào, Dereck vẫn có địa vị xã hội cao hơn cô.

Như đã nói lúc trước, dù tuổi tác không hơn bao nhiêu, nhưng tước vị của cậu ngang hàng với phụ thân của Fina.

“Khi khóa học chính thức bắt đầu… chẳng phải ta sẽ trở thành giảng sư của tiểu thư Fina sao?”

“V-vâng… đúng là như vậy.”

“Nếu đã thế thì ta không thể không lên tiếng. Đúng giờ không phải là vấn đề. Nhưng khi xuất phát từ một nơi xa như vậy, lẽ ra cô phải lên đường sớm nửa ngày… không, ít nhất phải sớm một ngày để đề phòng mọi tình huống bất ngờ.”

Fina thoáng ngẩn người trước màn quở trách bất ngờ ấy, trên trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

“N-nhưng… may mắn là tôi vẫn đến kịp giờ mà.”

“À. Việc cô không đến muộn không quan trọng. Chính cô cũng vừa nói rồi đấy thôi, đó chỉ là may mắn. Nếu bánh xe bị sa lầy thì sao? Nếu trên đường gặp cướp thì sao?”

“Chuyện đó thì…”

“Cô dám chắc những chuyện ấy tuyệt đối không xảy ra sao? Không ai dám cả. Cho nên con người phải biết chuẩn bị trước và dự liệu mọi khả năng. Haiz…”

Dereck đã hoàn toàn nhập tâm vào bài giảng. Cậu xoa hai bên thái dương rồi tiếp tục.

“Ta thật sự không muốn nói thế này nhưng… hồi bằng tuổi cô, ta còn chẳng dám phản bác giáo viên của mình một câu, chỉ sợ bỏ lỡ lời dạy quý giá.”

“N-nếu vừa rồi có khiến ngài nghĩ rằng tôi đang cãi lại… t-tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi không giải quyết được tất cả. Chẳng lẽ một lời xin lỗi có thể giải quyết quãng thời gian cô học ở học viện sao?”

“Ơ…? K-không phải ý tôi là vậy… thế thì… tôi phải làm sao đây…?”

Dereck khoanh tay.

Sắc mặt càng thêm nghiêm nghị.

“Phải làm gì à? Cô phải tự suy nghĩ lấy điều đó. Sao có thể mãi dựa vào ý kiến của người khác được? Một pháp sư chân chính là người biết tự phản tỉnh bản thân.”

“Đ-đúng là như vậy…”

“Đúng rồi. Bình thường cô có mang theo công cụ ma pháp hay sách ma pháp bên mình không?”

“Tất nhiên rồi! Tôi luôn mang theo để có thể nghiên cứu ma pháp bất cứ lúc nào. Tôi là người rất cẩn thận trong việc chuẩn bị.”

“Ừm… nhưng đừng quá dựa dẫm vào chúng.”

“…Sao cơ?”

Fina ngơ ngác hỏi lại.

Gương mặt Dereck lập tức trở nên nghiêm khắc hơn.

“Thể xác và tinh thần ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu lúc nào cô cũng chỉ tìm kiếm sự tiện lợi, chỉ đi theo những đáp án mà người khác đã chuẩn bị sẵn… thì ý chí của cô sẽ mạnh lên bằng cách nào? Như thế là không được. Sách ma pháp? Công cụ ma pháp? Chính vì quá phụ thuộc vào chúng mà các pháp sư ngày nay chỉ biết tìm con đường dễ dàng. Đúng là thời thế suy đồi.”

“…”

“Hồi thời của ta, tiểu thư Tigris à, ta phải tự mình ghi nhớ chú ngữ, dùng chính cơ thể mình làm môi giới dẫn truyền ma lực. Bây giờ nghe thì có vẻ khắc nghiệt, nhưng chính nhờ những gian khổ đó mà sự thấu hiểu và trực giác ma pháp của ta mới được tôi luyện. Người ta vẫn thường nói, có những khổ cực đáng để bỏ tiền ra mua lấy.”

Chiến thuật của Dereck… Thật sự khó mà diễn tả bằng lời.

Ngay cả một pháp sư lục tinh như Fina cũng không biết nên đáp lại thế nào.

“Ta thì không sao cả… nhưng ta nói những điều này vì lo rằng một ngày nào đó cô sẽ bị người khác gọi là một pháp sư thiếu giáo dưỡng. Nếu không phải vì không muốn tiểu thư Fina phải nghe những lời khó chịu như thế, ta sẽ không xen vào đâu.”

“À… nếu là như vậy…”

“Nhưng mà! Nếu ở đâu đó cô bị người ta chỉ trích…! Chẳng lẽ chuyện đó cũng không sao sao?! Cho nên đừng xem nhẹ, hãy nghiêm túc suy nghĩ đi. Đây đều là kinh nghiệm cả. Hãy lắng nghe bằng cả nhiệt huyết. Ở nơi khác nếu muốn nghe những lời này còn phải trả tiền đấy. Nhưng vì cô có lòng cầu tiến, mà trên đời này chẳng có gì nhiệt huyết không làm được, nên ta mới tận tình chỉ bảo.”

“T-tôi… thực ra cũng đã đóng học phí rồi mà…”

“Ồ… lại còn cãi lời nữa sao…!”

*****

Ngày đầu tiên tại Học viện Huấn luyện Ravenclaw.

Fina cảm nhận ý thức của mình dần trở nên mơ hồ.

‘Chuyện này có gì đó không đúng…’

Rõ ràng đó không phải là một loại ma pháp mê hoặc hay thuật nhiễu loạn tinh thần, thế nhưng cô lại có cảm giác như chính tâm trí mình đang từng chút một bị nuốt chửng.

Nhưng Fina không biết… đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

Bạn đã đến cuối chương 112.

Không gian đọc của bạn