Chỉ mất chưa đến 5 phút để đọc xong phần tài liệu giới thiệu về thân phận của Dereck Lydorf, Nam tước Ravenclaw.
Anh ta là một ma pháp sư xuất thân dân thường ở vùng ngoại ô, không có huyết thống danh giá nào chống lưng, nhưng lại thức tỉnh được thiên phú ma pháp bậc nhất ngay giữa khu ổ chuột.
Sau đó, anh ta từng sống một quãng thời gian dưới thân phận lính đánh thuê, rồi tình cờ trở thành gia sư ma pháp cho giới quý tộc.
Đương nhiên, một ma pháp sư xuất thân từ lính đánh thuê như anh ta ban đầu chẳng nhận được bao nhiêu sự coi trọng, thế nhưng các tiểu thư quý tộc từng nhận được sự trợ giúp của anh ta lại liên tiếp đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi.
Khi từng người một liên tục đột phá, danh tiếng của vị gia sư ma pháp tên Dereck dần lan truyền khắp giới thượng lưu Ebelstein, và chẳng bao lâu sau, các gia tộc quý tộc bắt đầu cạnh tranh nhau để lôi kéo anh ta.
Không mất quá nhiều thời gian, anh ta đã xây dựng được danh vọng vững chắc trong giới quý tộc.
Khi thảm họa ma pháp tử linh xảy ra tại gia tộc Duplain, anh ta đã lập công lớn khi cứu sống vô số quý tộc. Cuối cùng, dưới sự tiến cử của Lãnh chúa phương Bắc Melverot, anh ta được sắc phong tước vị nam tước và trở thành một quý tộc sở hữu lãnh địa riêng.
'Thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng ma pháp của cậu ta đang tiến bộ với tốc độ chóng mặt.'
Bá tước Belmiard ngồi trong một góc thư phòng, lặng lẽ nhìn chồng tài liệu chất cao trước mặt.
Sau chuyện của Leonard, công việc tồn đọng đã nhiều đến mức khó lòng đếm xuể.
Đứa con trai út của ông đã dấn thân vào ma pháp tử linh, và khi đến lúc chính tay mình phải đoạn tuyệt với nó, tâm trí ông đã bị nỗi đau giày vò đến mức chẳng thể tiếp tục xử lý công việc.
'Leonard… Thật là một bi kịch… nhưng ngoài cách đó ra thì không còn lựa chọn nào khác…'
Thân thể của Leonard đã hoàn toàn hỏng mất, không còn cách nào cứu chữa.
Dù toàn thân nhuốm máu, hắn vẫn van xin Bá tước hãy tin tưởng mình thêm một lần nữa.
Hắn đưa ra những lời biện minh yếu ớt, nói rằng có thể giải thích tất cả, nhưng chút lòng thương xót cuối cùng cũng đã tan biến.
Thế nhưng, Bá tước Belmiard cũng không thể đơn giản quay đầu đi và quy mọi tội lỗi cho Leonard.
Người ta thường nói, nuôi con mà không dạy là lỗi của cha.
Suốt những năm tháng qua, ông chỉ chú tâm đến hai người thừa kế là Linus và Ellen, mà chưa từng để ý đến tham vọng hay khát vọng của đứa con út.
Chính vì vậy, Bá tước Belmiard không thể oán trách Leonard.
Ông không thể nói rằng mình hoàn toàn vô can trước con đường tăm tối mà con trai đã bước vào.
Đối diện với sự thiếu sót của chính bản thân, Bá tước Belmiard khẽ nhắm mắt lại rồi lên tiếng.
"Leonard. Ta đã nhờ nữ Tử tước Rodelia giữ lại mạng sống cho con."
"A… phụ thân…!"
"Nhưng ta cũng đã nói với cô ấy rằng những chuyện khác đều không quan trọng. Vì vậy, như một sự chuộc tội, con phải gánh lấy hậu quả do chính mình gây ra."
Không trách mắng, cũng chẳng quát tháo, Bá tước Belmiard chỉ bình thản nhắm mắt và thông báo cho con trai.
Nhìn gương mặt Leonard một lần nữa trắng bệch đi, trái tim ông lại càng thêm đau nhói.
Rơi vào tay Tử tước phu nhân Rodelia, trên thực tế, là một lời nguyền khoác lên lớp vỏ của sự khoan dung.
Dù sao, trên đảo Rodentz, hắn đã tận mắt chứng kiến vô số tử linh pháp sư cầu xin được chết.
Leonard gào khóc thảm thiết, nhưng Bá tước Belmiard chỉ lặng lẽ quay mặt đi, ra lệnh cho người hầu đưa nó rời khỏi đó.
Chuyện của Leonard đã kết thúc.
Dẫu lòng cô trĩu, ông vẫn phải tiếp tục xử lý việc tiếp theo.
Còn rất nhiều công việc tồn đọng, nhưng điều ông cần xem xét lúc này… chính là lời tuyên bố đầy chấn động của cô con gái yêu quý, Ellen.
Và dĩ nhiên, việc đọc những báo cáo cùng tài liệu về Nam tước Dereck Lydorf Ravenclaw cũng là một phần trong chuyện đó.
Bá tước Belmiard thừa nhận rằng Dereck quả thực là một nhân tài xuất sắc và hữu dụng, nhưng ngoài điều đó ra thì ông chưa từng dành sự quan tâm đặc biệt cho người này.
Ở vị trí của mình, ông đã quá quen với việc thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân vật kiệt xuất như Dereck. Chỉ cần nghĩ một câu "thật đáng kinh ngạc" rồi bỏ qua là đủ.
Nhưng sau lời thú nhận bất ngờ của Ellen, ông không thể tiếp tục làm ngơ được nữa.
"Con… đã giữ họ ở lại thêm ba ngày. Vì vậy… con cần một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình…"
Ellen, người vẫn luôn hành xử như nữ chủ nhân của dinh thự Belmiard mỗi khi xử lý mọi việc, cứ hễ nhắc đến Dereck là lại lắp bắp, vụng về đến lạ.
Bá tước Belmiard, người đã dõi theo con gái mình suốt cả cuộc đời, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ấy đều cảm thấy xa lạ đến mức mồ hôi lạnh chảy dọc sống mũi.
"Ta cũng còn nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng… nhất định phải là Nam tước Ravenclaw sao…?"
Bá tước Belmiard gạt hết tài liệu trên bàn sang một bên, chỉnh lại tư thế rồi lên tiếng.
Dereck không phải là một người đàn ông có khuyết điểm gì quá lớn.
Nhưng với thân phận của Ellen, cô hoàn toàn có thể gặp được những người cao quý hơn, tài giỏi hơn, thậm chí tuấn tú hơn.
Thư cầu hôn gửi tới dinh thự riêng và dinh thự chính tại Ebelstein nhiều đến mức đếm không xuể, mà trong số đó còn có không ít cái tên lừng lẫy.
Con tim vốn chẳng phải lúc nào cũng nghe theo lý trí, nhưng vì sao một tiểu thư cao quý đến mức chỉ dưới mỗi Hoàng thái tử, tại sao lại nhất quyết hướng về Dereck?
(Dịch giả-kun: nhắc lại một lần nữa, ông này là Margrave, địa vị ngang với hầu tước và có quyền chiêu mộ nhiều binh lính hơn số lượng cho phép của các quý tộc để bảo vệ biên giới.)
Huống hồ, anh ta còn là một người đã chính thức kết hôn.
Theo tin tức mà hầu gái Briana điều tra được, vợ anh ta là một nữ cung thủ dân thường xuất thân từ khu lính đánh thuê của Ebelstein, hơn nữa còn là một người không dễ đối phó.
Từ góc nhìn của Bá tước, dĩ nhiên ông tin chắc rằng con gái mình có thể dễ dàng loại bỏ một nữ cung thủ dân thường như thế, nhưng dư luận bên ngoài chắc chắn sẽ không tốt cho cô.
Bông hoa của gia tộc Belmiard, nữ chủ nhân tương lai của gia tộc, lại si mê một vị nam tước vùng quê chuyên chăm sóc những vườn nho ở ngoại thành, hơn nữa còn là đàn ông đã kết hôn…
Dù quyền thế của Bá tước có lớn đến đâu, chẳng lẽ Ellen cũng không cần để tâm đến danh dự của mình sao?
Nghĩ đến đó, Bá tước Belmiard điềm tĩnh lên tiếng.
"Ellen. Ta nhất định phải nói điều này. Nam tước Ravenclaw là một người tốt, nhưng trong giới quý tộc Ebelstein cũng có không ít người ưu tú chẳng kém. Con có biết Robenalt, trưởng nam của gia tộc Beltus chứ? Cậu ta là Đại công tước, ngoại hình xuất chúng, lại có cả gia tộc hậu thuẫn."
"Con từng nghe tiểu thư Denise nhắc đến người đó ở Hội Trà Hoa Hồng. Nhưng con cũng nghe nói tài năng ma pháp của người đó chẳng có gì nổi bật, hơn nữa còn thiếu sự quyết đoán, dễ dàng bị chi phối bởi những người xung quanh."
"L… là vậy sao…?"
Trên thực tế, Ellen vốn hoạt động trong giới quý tộc còn tích cực hơn bất kỳ ai, nên cô hiểu rõ về những người trẻ tuổi của các gia tộc khác hơn phụ thân mình rất nhiều.
Ellen ngượng ngùng nghịch những đầu ngón tay, rồi lí nhí như tiếng muỗi kêu.
"Với lại… chẳng phải Dereck cũng rất đẹp trai sao…?"
"…"
"Thân thể rắn rỏi hơn hẳn so với tuổi tác… lại có chí tiến thủ… thiên phú ma pháp cũng xuất sắc… có lập trường kiên định… hơn nữa còn rất tinh tế…"
"…"
Tầm nhìn của Bá tước Belmiard bỗng trở nên mờ đi.
Với tuổi tác của mình, ông đã có kinh nghiệm trong rất nhiều lĩnh vực, nhưng đây là lần đầu tiên ông nuôi dạy một cô con gái.
Nhìn thấy bộ dạng này của Ellen, ông mới nhận ra hiện tại dù mình có nói gì cũng vô dụng. Trong mắt con gái Nam tước Ravenclaw đã là người đàn ông hoàn hảo nhất
Người ta gọi đó là "yêu đến mù quáng", nhưng ông thật sự không hiểu nổi điều gì đã khiến Ellen trở nên như vậy.
"Anh ấy còn kén ăn nữa, nhưng mà điều đó rất đáng yêu… mỗi khi xắn tay áo lên, những đường gân trên cánh tay trông có mị lực đến kỳ lạ… anh ấy rất cẩn thận trong việc bảo dưỡng trang bị… và không hề nao núng dù phải đối diện với những người quyền lực nhất… rồi còn…"
"Đ… đủ rồi, Ellen."
"…"
Nhận ra mình đã nói quá nhiều, Ellen khẽ nín thở, đưa tay vuốt mái tóc rồi lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ. Có lẽ vì quá xấu hổ nên cô cố tình tránh ánh mắt của phụ thân.
Bá tước Belmiard xoa nhẹ hai bên thái dương, chìm vào suy tư.
Vì cô con gái yêu quý Ellen, dù phải hái cả những vì sao trên trời xuống, ông cũng sẽ làm.
Nhưng chinh phục Nam tước Ravenclaw tuyệt đối không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Đó là người mà ngay cả gia tộc Duplain trong thời kỳ huy hoàng nhất cũng đành phải từ bỏ.
Một con người khao khát tự do đến cực điểm, sẵn sàng rời đi không chút do dự nếu môi trường xung quanh cản trở việc nghiên cứu ma pháp của mình.
Quan trọng hơn cả…
Việc liệu Dereck có chút tình cảm nào dành cho Ellen hay không, cũng là một chuyện quan trọng cần phải xem xét.
Đương nhiên, trong mắt Bá tước, Ellen là thiên sứ sa xuống từ thiên giới, cho dù gom tất cả mỹ nhân trong thiên hạ lại cũng chỉ là những người phụ nữ xấu xí khi đứng cạnh con bé.
Dĩ nhiên, đó chỉ là góc nhìn của riêng ông.
Dù sao đi nữa, với nghề nghiệp của mình, Nam tước Ravenclaw hẳn đã có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với các tiểu thư quý tộc. Vậy nên không phải tự nhiên mà anh ta lại lựa chọn kết hôn với một nữ lính đánh thuê ở Ebelstein.
Nếu mẫu người lý tưởng của anh ta là kiểu người giản dị và mạnh mẽ, thì Ellen hoàn toàn trái ngược.
Con bé không phải một người vợ đoan trang hiền dịu, mà giống một vị thánh nữ cao quý của giới quý tộc, không phải một người có thể chăm sóc cho gia đình, mà giống một vị quân chủ khiến người khác có thể an tâm gửi gắm niềm tin.
Quan trọng hơn nữa…
Một người luôn phải đứng ở trung tâm như Ellen, nếu ở bên Dereck, có lẽ cuối cùng lại sẽ trở thành người bị anh ta dẫn dắt.
Đương nhiên, nói cho cùng, tất cả những điều ấy cũng chỉ là những lời ngụy biện mà thôi.
'Dù hắn ta có là người tốt đến đâu… thì gả Ellen đi vẫn là không thể chấp nhận được! Ellen là báu vật mà ta đã dốc cả đời để bảo vệ…!'
Cũng giống như vô số người cha có con gái khác trên đời, Bá tước Belmiard cảm thấy vô cùng kháng cự khi nghĩ tới việc phải trao con gái mình vào vòng tay của một kẻ không biết nào đó.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Ellen đang khẽ bồn chồn siết chặt hai bàn tay, trái tim ông lại mềm đi.
Làm cha… quả thực chẳng phải chuyện dễ dàng.
'Phải rồi… mình biết rất rõ. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng mình vẫn sẽ làm theo điều Ellen mong muốn.'
Bá tước Belmiard khẽ thở dài.
Ellen từ trước đến nay vẫn luôn cố gắng đáp lại kỳ vọng của ông, gần như chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì.
Đứng trước lời thỉnh cầu đầu tiên nhận được từ con gái, trái tim của một người cha không thể nào cứng rắn nổi.
Nam tước Ravenclaw.
Muốn chinh phục anh ta không hề dễ dàng, nhưng dù vậy, ông vẫn phải nghĩ ra một kế sách.
"Được rồi, Ellen. Trái tim con người thể cân nhắc bằng được và mất."
"Phụ thân…!"
"Như ta đã nói, Nam tước Ravenclaw giống như một con sói cô độc, rất khó bị ràng buộc bởi thế lực của kẻ khác. Nhưng dẫu vậy, cũng không phải hoàn toàn không thể thuyết phục được anh ta. Ta sẽ cố gắng hết sức."
Nói rồi, Bá tước Belmiard đứng dậy khỏi bàn làm việc.
"Trước mắt, hãy cố giữ Nam tước Ravenclaw ở lại dinh thự càng lâu càng tốt. Trong khoảng thời gian này ta sẽ nghĩ ra cách nào đó."
Nhìn thấy gương mặt Ellen một lần nữa rạng rỡ lên, trái tim Bá tước lại dịu xuống.
Nỗi đau vì mất đi Leonard vẫn còn âm ỉ, nhưng chí ít ông cũng có thể cảm tạ vì Ellen vẫn bình an vô sự.
Ngay lúc Bá tước Belmiard bắt đầu suy tính kế hoạch.
"Có một vị khách quý đã đến trước cổng chính của dinh thự."
"Khách quý sao? Giờ này còn có thể là ai?"
"Thưa ngài…"
Người hầu cung kính cúi đầu rồi đáp.
"Tiểu thư Aiselin của gia tộc Duplain đã đích thân đến.”
*****
Ellen khẽ mở to mắt khi nhìn thấy Aiselin.
Lần cuối gặp nhau tại Hội Trà Hoa Hồng, cô vẫn khoác trên mình bộ váy lộng lẫy, từng cử chỉ đều toát lên phong thái của một tiểu thư quý tộc đích thực. Thế nhưng sau khoảng thời gian phụ việc tại dinh thự của Nam tước Ravenclaw, con người cô dường như đã thay đổi khá nhiều.
Cô vẫn mặc một chiếc váy xếp bèo duyên dáng, chỉ là đã bỏ đi những món trang sức rườm rà không cần thiết, hai tay áo cũng được xắn lên gọn gàng, khiến tổng thể trông năng động hơn trước.
Dẫu vậy, Aiselin vẫn là Aiselin, khí chất cao quý đặc trưng của cô chưa từng biến mất, chỉ là cảm giác đem lại đã khác đi rất nhiều.
Điều khiến người khác kinh ngạc nhất chính là cô không đến bằng xe ngựa mà cưỡi ngựa thẳng tới đây, trên yên ngựa và sau lưng còn buộc theo một chiếc ba lô da.
Hình ảnh một tiểu thư mặc váy ren thanh nhã lại đeo thêm chiếc ba lô da quả thật khó mà diễn tả bằng lời.
Giống như đang nhìn thấy một cô công chúa tự mình cày ruộng vậy… vừa kỳ quái, vừa khó tin.
"Ôi, tiểu thư Aiselin?"
"Tiểu thư Ellen! Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau! Gần đây tôi không thể tham dự các buổi tụ họp ở Hội Trà Hoa Hồng nên mãi chẳng có dịp gặp cô, thật sự rất đáng tiếc."
Nhìn thấy cô gái đang mỉm cười dịu dàng rồi cất giọng tao nhã trước mắt, ai cũng có thể nhận ra đây đúng là Aiselin.
Thế nhưng, sau khi xuống ngựa với một âm thanh khe khẽ, Aiselin đặt chiếc ba lô da xuống đất rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Những người hầu của dinh thự Belmiard vừa nhìn thấy cảnh ấy liền kinh hãi chạy vội tới nhận hành lý.
Aiselin trao đồ cho họ, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn các vị. Người hầu của dinh thự Belmiard thật tốt bụng."
Nói rồi, cô tiếp tục tháo xuống những kiện hành lý còn buộc trên yên ngựa.
Bên trong chỉ có vài vật dụng cần thiết cùng một tấm chăn da dùng để nghỉ ngơi dọc đường.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thực hiện một chuyến đi xa bằng ngựa như vậy, nhưng xem ra cô vẫn hoàn thành hành trình mà không gặp trở ngại lớn nào.
Một tiểu thư quý tộc tự mình rong ruổi trên lưng ngựa, đó là chuyện gần như chưa từng nghe nói.
Nhìn Aiselin với vẻ mặt đầy kinh ngạc, Ellen khẽ cười gượng.
"Tôi thật không ngờ tiểu thư Aiselin lại đích thân tới tận dinh thự Belmiard. Nếu cô gửi thư báo trước, tôi đã cho người mang xe ngựa đến đón rồi."
"Những lời của cô khiến tôi vừa cảm kích vừa áy náy. Nhưng vì có việc gấp nên tôi không thể làm thế."
"Việc gấp sao? Đã xảy ra chuyện gì à?"
"Thật ra… dạo gần đây tôi vẫn đang ở dinh thự của Nam tước Ravenclaw để làm đủ thứ việc."
Ellen biết Aiselin thường xuyên lui tới dinh thự của Nam tước Ravenclaw vì chuyện liên quan đến học viện sắp mở cửa. Nhưng cô chưa từng nghĩ Aiselin còn làm những việc khác, nên không khỏi nghiêng đầu đầy khó hiểu.
"Làm việc ư? Một tiểu thư của gia tộc Duplain lại ở một dinh thự nam tước nơi vùng ngoại ô để làm việc sao…?"
"À… chuyện này nếu để người khác biết thì cũng ảnh hưởng đến thanh danh gia tộc. Tiểu thư Ellen, cô có thể giữ bí mật giúp ta được không?"
"Chuyện đó thì không khó… nhưng, rốt cuộc là cô có việc gì ở đó?"
"Gần đây tôi đã cố gắng học hỏi khad nhiều thứ. Trong lúc phụ giúp ở dinh thự của Nam tước Ravenclaw, tôi sẽ có cơ hội áp dụng những điều mình học được. Thật sự rất thú vị."
Nói đến đây, gương mặt Aiselin sáng bừng lên.
Một vẻ tươi tắn và đầy sức sống đến mức khó ai tin rằng cô chính là tiểu thư của một gia tộc đang trên bờ vực suy tàn.
"Gần đây tôi phụ trách khá nhiều công việc thực tế như quản lý tài chính, điều hành nhân sự trong dinh thự… chăm lo cho người hầu… giám sát các dự án lớn liên quan đến học viện… còn phải để mắt tới Hội Trà Hoa Hồng… tham dự các buổi giao lưu quý tộc nữa… Dù có thêm mười thân thể chắc cũng không đủ dùng. Ha ha."
"N-nhiều đến vậy sao…?"
Ellen mở to mắt nhìn cô.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, quản lý những công việc nội bộ đó…
Chẳng phải là nhiệm vụ của nữ chủ nhân dinh thự hay sao?
Rõ ràng đã có một vị Nam tước phu nhân chính thức là Pheline, thế nhưng nhìn Aiselin tự do đi lại và xử lý mọi việc trong dinh thự, người ta không thể không cảm thấy cô mới chính là người nắm thực quyền tại Nam tước lĩnh Ravenclaw.
Nếu không biết trước tính cách của cô, thậm chí người ta còn có cảm giác mục đích của cô là thâu tóm cả lãnh địa ấy.
Nhưng sau khi biết được cô đến đây tìm Dereck để xin quyết định cuối cùng, suy nghĩ ấy lại biến mất.
"Gần đây ngài Dereck bận đến mức không có thời gian phê duyệt những hạng mục đang được triển khai trong Nam tước lĩnh Ravenclaw. Có khá nhiều việc cần có sự xác nhận của anh ấy mới có thể tiếp tục tiến hành… vậy nên tôi đành phải tự mình tới đây để không ảnh hưởng tiến độ công việc."
Cho dù nghĩ thế nào đi nữa, một tiểu thư con gái công tước tự mình chạy đến chỉ để xin phê duyệt công việc từ một Nam tước cũng rất ngoài dự liệu.
Thế nhưng Aiselin dường như chẳng bận tâm chút nào đến những quy tắc về địa vị hay quyền lực, chỉ nở nụ cười đầy tự nhiên.
Nhìn bộ dạng ấy, trong lòng Ellen dần dâng lên một cảm giác nguy cơ khó tả.
Ít nhất thì Pheline hoàn toàn không xem Dereck như một người đàn ông.
Nếu có ai bảo cô từ bỏ vị trí Nam tước phu nhân, có lẽ cô sẽ vui vẻ ngâm nga một khúc hát rồi quay về Ebelstein ngay lập tức.
Nhưng Aiselin thì lại khác.
Mọi chuyện với cô phức tạp hơn nhiều.
"V-vậy ra… lý do tiểu thư Aiselin không quản đường xa mà đích thân đến dinh thự Belmiard là…"
"Đúng vậy! Tôi cần phải đưa ngài Dereck trở về!"
Aiselin đầy hào hứng trả lời.
Nghe thấy câu đó, gương mặt Ellen lập tức cứng đờ.
*****
"…Không hiểu sao đột nhiên mình lại thấy sống lưng lạnh toát…"
Dereck, đang ngồi trong phòng khách của dinh thự và đọc một quyển sách ma pháp, bỗng khẽ rùng mình.
Một lúc sau, cậu khép cuốn sách vừa mượn từ thư viện của gia tộc Belmiard lại rồi khẽ thở dài.
'Quả nhiên… khác với gia tộc Duplain, ở Belmiard không có quyển sách ma pháp cao cấp nào thật sự phù hợp.'
Thực tế, từ cấp độ ma pháp bốn sao trở đi, những gì có thể học được từ sách vở đã bắt đầu có giới hạn.
Muốn tiến xa hơn, cách hiệu quả nhất vẫn là tìm được một người thầy giỏi.
Dereck khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau ghế rồi từ từ nhắm mắt lại.
Con đường ma pháp của cậu, vốn phát triển với tốc độ như tên bắn, giờ đây dường như đã bước vào một giai đoạn chững lại.
Cậu đã từng nghe về một bức tường mà bất kỳ ma pháp sư nào trong đời đều phải đối mặt ít nhất một lần, và giờ đây, bức tường ấy đã xuất hiện trước mặt Dereck.
Cậu đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để vượt qua nó một cách khôn ngoan nhất.
Cậu đã học ma pháp một sao từ một ông lão ăn mày sống trong khu ổ chuột.
Ma pháp hai sao là do một nữ quý tộc sa sút của gia tộc Flameheart truyền dạy.
Ma pháp ba sao lại học từ một đại ma pháp sư già nua lang bạt khắp thế gian.
Vậy thì cậu phải kiếm đâu ra một người có thể dạy mình ma pháp bốn sao?
Dereck, người đã trở thành gia sư ma pháp cho rất nhiều người, trớ trêu thay lại không tìm nổi một người dạy ma pháp cho chính bản thân mình.


