“Trong cuộc họp lần trước, con đã được nghe kể về những chiến công huyền thoại của ngài Rodeia trên đảo Rodentz.”
Đối diện Ellen vừa kết thúc lời giải thích, sắc mặt của Bá tước Belmiard, người đang khoanh tay ngồi sau bàn làm việc, càng trở nên nặng nề hơn.
“Người ta nói rằng với Thánh Huyết Kiếm trong tay, chỉ trong một ngày bà ấy đã quét sạch hàng chục pháp sư tử linh trong một sào huyệt lớn nằm sâu dưới lòng đất.”
Mỗi lần trở về doanh trại, toàn thân nữ Tử tước Renouel đều nhuốm đầy máu của pháp sư tử linh. Người đời kể rằng dáng vẻ ấy chẳng khác nào một tử thần bước ra từ địa ngục.
Bà đã dành cả đời mình để truy sát đám pháp sư tử linh của đảo Rodentz.
Thậm chí chỉ cần cảm nhận được chút ma lực còn sót lại, bà cũng có thể nhận ra ngay đó có phải là ma pháp tử linh của Rodentz hay không.
Dù ma pháp tử linh có vô số trường phái khác nhau, nhưng chỉ cần xuất thân từ Rodentz thì chúng tuyệt đối không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của bà.
Bá tước Belmiard khẽ nhắm mắt lại.
Nếu Leonard thật sự đã lấy danh nghĩa hành hương để ra ngoài học tập ma pháp tử linh thì đó cũng sẽ là một vết nhơ khổng lồ đối với gia tộc Belmiard.
Hiện tại, con gái và con trai ông đang lẫn nhau tố cáo đối phương là pháp sư tử linh.
Đối với Bá tước Belmiard, người phải đứng giữa phân xử hai người, tâm trạng của ông tất nhiên vô cùng phức tạp.
Nhưng cuối cùng, ông vẫn phải đưa ra lựa chọn.
Dù là huyết nhục của chính mình, nếu cần thiết, ông vẫn phải tự tay cắt bỏ.
Ngày hôm nay, ông phải chọn từ bỏ một trong hai.
Hoặc là con trai.
Hoặc là con gái.
Sức nặng của sự thật ấy đè nặng lên trái tim vị Bá tước.
“Phụ thân.”
Ellen lên tiếng với người cha đang cúi đầu dưới gánh nặng trách nhiệm.
“Phụ thân đã sống với tư cách một lãnh chúa từ khi còn trẻ tuổi. Dẫn dắt quân đội, cai quản lãnh thổ và dẫn đường cho vô số người.”
“…”
“Con luôn ngưỡng mộ cuộc sống ấy. Con từng nghĩ rằng một cuộc sống cống hiến cho quyền lực, cho chiến thắng và sự kính trọng của người khác thật cao quý và tuyệt vời. Hình mẫu cuộc đời lý tưởng và huy hoàng nhất mà con có thể tưởng tượng ra chính là cuộc đời của phụ thân.”
Đó có phải là lời tâng bốc nhằm lấy lòng Bá tước hay không?
Không.
Dù có bị dồn đến đường cùng, Ellen, con gái duy nhất của Bá tước Belmiard, cũng không phải kiểu người dùng những lời xu nịnh rẻ tiền để cầu xin sự thương hại.
“Nhưng cuộc sống mà con tưởng tượng về phụ thân hẳn đã rất khác với thực tế. Để giữ vững vị thế của Belmiard đến ngày hôm nay, phụ thân chắc chắn đã trải qua vô số thử thách và thất bại.”
Ellen vừa nói vừa khẽ nghịch phần viền váy.
“Có lúc bị phản bội. Có lúc mất đi những đồng đội từng xem như người thân. Có lúc không thể đạt được mục tiêu của mình. Có lúc bị cướp mất thứ quý giá. Có lúc bị vu khống. Có lúc ngã xuống vì lòng đố kỵ của người khác.”
Khi mà tất cả mọi người trong dinh thự đều gọi cô là phù thủy, dường như cô đã nhận ra điều gì đó mới mẻ.
Cô gái từng chỉ biết mơ mộng và theo đuổi quyền lực mà mình ngưỡng mộ giờ đây đã trưởng thành hơn.
Cô đã bắt đầu suy ngẫm về cái giá để tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn.
Đôi mắt Bá tước Belmiard khẽ rung động.
Đứa con gái mà ông nghĩ đang bị nhốt trong phòng, cô độc và đau khổ không biết từ lúc nào đã không còn ngây thơ như trước nữa.
Con bé đã mở rộng tầm nhìn, học hỏi được điều gì đó, và trưởng thành từ chính điều ấy.
Ellen khẽ thì thầm với vẻ mặt bình thản hơn trước.
“Đây cũng là một phần của cuộc sống.”
Nói xong, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Rồi như đã hạ quyết tâm, cô từ từ mở mắt.
“Phụ thân. Con không yêu cầu người lập tức tin tưởng con. Nhưng ít nhất, con muốn nói điều này với người. Với tất cả những gì người đã hy sinh và cố gắng vì con.”
*****
Tại một bên khác của dinh thự Belmiard, tiếng hét của Leonard vang vọng trong tầng hầm.
Nhìn thấy Dereck muốn thi triển ma pháp để khống chế mình, Leonard lập tức rút từ trong ngực áo ra một lọ thủy tinh nhỏ rồi ném mạnh xuống sàn.
Choang!
Chiếc lọ vỡ tan.
Khói trắng nhanh chóng tràn ngập phòng thí nghiệm chật hẹp dưới lòng đất.
Dereck dùng tay áo che mũi đồng thời thi triển ma pháp hệ phong để thổi tan màn khói.
Ngay khi tầm nhìn được khôi phục những thi thể bị Leonard điều khiển bằng ma pháp tử linh bắt đầu co giật một cách quái dị rồi lao thẳng về phía Dereck.
*****
“Con là một đứa con gái ngu ngốc và thiếu sót. Vì vậy vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi.”
Ellen khẽ nói.
“Điều may mắn duy nhất là con đã gặp được một người mà con có thể thật lòng muốn dẫn đường cho con. Một cơ hội mà có lẽ cả đời này con sẽ không bao giờ gặp lại lần thứ hai.”
*****
Thanh kiếm đã rời khỏi vỏ của Dereck xé gió lao đi.
Từng xác chết lần lượt bị chém đứt.
Nhưng Leonard đã tận dụng khoảnh khắc Dereck bị cản chân rất tốt.
Chỉ với một ma pháp chiến đấu cấp một, một luồng xung kích bùng nổ thổi tung cánh cửa gỗ của căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.
Rầm!
Leonard lập tức chớp cơ hội lao lên mặt đất.
Dereck nhanh chóng xử lý những thi thể còn lại rồi đuổi theo không chút chần chừ.
Vừa chạy lên cầu thang, Leonard vừa ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt hắn tràn đầy oán độc.
Ngay cả trong bóng tối người ta cũng có thể cảm nhận rõ những tia sáng thù hận chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
Những đó là tất cả những gì hắn có thể làm lúc này.
Bởi lúc này, Dereck rõ ràng đã trở thành kẻ săn mồi.
Mà trước một con mãnh thú đang đói bụng, con mồi chỉ có thể dốc toàn lực bỏ chạy.
*****
“Người đó không sinh ra trong một gia đình cao quý, cũng không phải người luôn đúng trong mọi chuyện.”
“…”
“Nhưng người đó đã lựa chọn sống một cuộc đời cao quý. Niềm tin của người đó luôn vững chắc. Và một khi đã xác định mục tiêu của mình, người đó sẽ không dao động.”
*****
Leonard cuối cùng cũng thoát được khỏi tầng hầm.
Bóng tối đã biến mất và ánh sáng mặt trời tràn vào tầm mắt.
Khi hắn lăn nhào trên sàn căn phòng của Ellen, thở dốc giữa căn phòng ngập nắng, Dereck cũng đã bước ra từ cánh cửa của căn phòng bí mật.
Leonard vội vàng lao ra cửa, nhưng Dereck đã chộp lấy gáy hắn rồi ném mạnh vào góc phòng.
Rầm!
Leonard lăn trên sàn và rên lên đau đớn.
Tay vẫn giữ chặt thanh kiếm, Dereck từng bước tiến lại gần con mồi đã không còn ý chí phản kháng của mình.
Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Dereck, Leonard run rẩy hét lớn.
“Được rồi! Ta thua! Ngươi thắng!”
“Ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn! Chỉ cần đừng giao ta cho Rodeia! Người phụ nữ đó chẳng khác nào tử thần cả! Nếu giúp ta rời khỏi dinh thự này ngay bây giờ, ta sẽ làm bất cứ điều gì! Tiền bạc, danh vọng! Ta sẽ trả lại danh dự cho Ellen nữa!”
Hắn liều mạng thuyết phục Dereck, nhưng cậu chẳng hề lắng nghe mà tung nột cú đá thẳng vào mặt habws.
Bốp!
Cùng với tiếng va chạm nặng nề và máu tươi bắn tung tóe, một vật màu trắng văng ra khỏi miệng Leonard rồi lăn trên sàn.
Cúi đầu nhìn về phía vật thể lạ mắt dưới sàn nhà, Leonard nhận ra đó là một chiếc răng cửa.
*****
“Con nghĩ rằng một người thầy thực sự là người luôn bước đi ở phía trước.”
Ellen khẽ mỉm cười.
“Trong cuộc đời sẽ có lúc bối rối. Sẽ có những khi con cảm thấy cuộc sống giống như một mê cung không lối thoát. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ai đó bước đi vững vàng phía trước, ta sẽ tìm được con đường của mình nhanh hơn.”
*****
Leonard ôm khuôn mặt sưng vù mà cầu xin tha mạng, nhưng Dereck chỉ lạnh nhạt đáp lại.
“Không phải ngươi cũng đã biết ngay từ đầu rồi sao, rằng hiện tại ta không thể giết ngươi. Nhưng ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết.”
Giọng Leonard run rẩy.
“Muốn đánh thế nào cũng được… Muốn biến ta thành bộ dạng gì cũng được… Nhưng xin ngươi… đừng giao ta cho Rodeia…”
Những pháp sư tử linh từng tận mắt chứng kiến chiến tích của nữ Tử tước Renouel trên đảo Rodentz đều có cùng một suy nghĩ.
Người phụ nữ mất cha mẹ dưới tay pháp sư tử linh ấy là một hồn ma báo thù. Bà ta có thể lột da, moi ruột họ với vẻ mặt bình thản nhất.
Những người này hiểu rõ hơn ai hết, việc rơi vào tay Rodeia là một kết cục tàn khốc đến mức nào. Có lẽ bị Dereck giết chết ngay tại chỗ còn dễ chịu hơn nhiều.
Thế nhưng Dereck lại không có lý do gì để cân nhắc đến ý nguyện của Leonard.
“Ngoan ngoãn nằm yên ở đó đi, Leonard.”
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt ấy, Leonard nghiến răng ken két rồi bất ngờ dùng toàn lực nhào về phía mũi kiếm của Dereck.
Khoảnh khắc Dereck thu kiếm lại theo bản năng, Leonard lao thẳng về phía cửa sổ.
Rầm!
Hắn dùng cả cơ thể đâm xuyên qua lớp kính rồi nhảy ra ngoài.
Choang!
Âm thanh kính vỡ vang vọng từ một căn phòng trong tòa nhà chính.
Thậm chí, nó còn truyền tới cả phòng làm việc nơi Ellen và Bá tước Belmiard đang trò chuyện riêng.
“…?”
“Con đã may mắn gặp được một người mà mình có thể thật lòng tin tưởng và noi theo trong khoảng khắc quan trọng của cuộc đời.”
Dường như có chuyện bất thường đang xảy ra trong dinh thự, nhưng Ellen vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt bình thản.
Đôi mắt cô khẽ nhắm lại.
“Như con đã nói. Con đã gặp được một người thầy đáng kính. Dù từng lạc đường đôi chút, nhưng con đã học được cách tìm lại phương hướng của mình.”
“…”
“Giữ chặt những người thật lòng ở bên mình khi bản thân rơi xuống đáy vực. Đó mới là điều quan trọng nhất.”
Bá tước Belmiard có chút bận tâm đến tình hình bên ngoài, nhưng ông không muốn ngắt lời con gái mình khi con bé muốn nói gì đó một cách nghiêm túc.
“Phụ thân. Có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp để nói điều này, nhưng xin người đừng quá kinh ngạc.”
*****
Rầm! Đoàng!
Những tiếng động dữ dội vang lên từ khu vườn trung tâm của dinh thự.
Đó là âm thanh được tạo ra bởi Leonard, người đang bỏ chạy, và Dereck, người đang truy đuổi phía sau hắn ta.
Trong lúc Ellen vẫn bình thản trò chuyện với phụ thân, cuộc truy đuổi giữa hai người đàn ông đã tiến tới hồi cao trào.
Leonard ngã nhào xuống đất và lập tức đứng dậy, lao thẳng về phía đại sảnh chính.
Còn Dereck thì vẫn không ngừng đuổi theo sát phía sau.
Những người hầu phụ trách quản lý dinh thự đều chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Leonard lập tức gào lên:
“Các người còn đứng đó làm gì?! Mau ngăn tên xâm nhập kia lại! Hắn đang tấn công thiếu gia của gia tộc Belmiard kìa!”
Thế nhưng, dù nghe thấy tiếng hét của hắn, những người hầu không biết ma pháp, chỉ có thể phụ trách công việc dọn dẹp, cũng không có năng lực để xen vào cuộc truy đuổi bắt.
Leonard loạng choạng bước dọc hành lang. Sau khi liên tiếp lĩnh trọn những cú đánh từ Dereck, tầm nhìn của hắn đã trở nên mờ nhòe và chao đảo.
Dẫu vậy, hắn vẫn nghiến chặt đôi môi rướm máu, tiếp tục cắm đầu bỏ chạy.
Trên đường đi, hắn đá đổ bàn ghế, hất tung kệ tủ, cố gắng tạo chướng ngại vật để làm chậm bước truy đuổi phía sau, nhưng tất cả đều bị ma pháp của Dereck nghiền nát không thương tiếc.
Hắn không thể thắng một lính đánh thuê lão luyện về mặt thể chất, cũng chẳng thể vượt qua đối phương về ma pháp.
Sau tất cả, nếu muốn cắt đuôi Dereck, Leonard chỉ có thể dựa vào mưu mẹo và vận may. Nếu không sử dụng ma pháp tử linh cấm kỵ, hắn thậm chí còn chẳng thể khiến Dereck chậm lại.
Từng bước một, bàn tay của Dereck đã vươn tới ngay sau lưng hắn.
Leonard nghiến răng hất bàn tay đó ra, lăn mạnh trên sàn rồi một lần nữa giải phóng năng lượng tử linh bên trong mình.
Vô số oán linh tụ tập quanh cơ thể hắn, dần dần thành hình.
Khi Leonard siết chặt nắm đấm, tất cả lập tức hóa thành ma pháp.
Thứ hắn phóng về phía Dereck là ma pháp “Hấp Thu Sinh Mệnh”. Trong số các ma pháp cấm kỵ, đây là một trong những loại tà ác nhất, bởi nó trực tiếp hút cạn sinh lực của đối phương.
Nhưng trước khi phép thuật kịp hoàn toàn thành hình, Dereck đã túm lấy cổ áo hắn rồi liên tục giáng nắm đấm xuống mặt.
Bịch! Bịch!
Âm thanh nặng nề vang vọng khắp hành lang.
Khuôn mặt Leonard méo mó đến thảm hại, ngay cả tiếng rên đau đớn cũng không thể phát ra. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt Dereck.
Thế nhưng biểu cảm của cậu vẫn không hề thay đổi.
Dereck là một ma pháp sư xuất sắc, nhưng trong cuộc chiến với Leonard, cậu gần như chẳng dùng đến ma pháp thực sự.
Dùng ma pháp đối đầu ma pháp chỉ cần thiết khi sức mạnh của hai bên ở cùng một đẳng cấp.
Năng lực ma pháp của Leonard hoàn toàn không đủ tư cách để so sánh với Dereck.
Để chế ngự hắn, Dereck thậm chí còn chẳng cần phải lãng phí ma lực của mình.
Dẫu vậy, Leonard vẫn không từ bỏ.
Âm thầm niệm chú một lúc, một bàn tay xương trắng bất ngờ trồi lên từ dưới chân Dereck, khiến cậu mất thăng bằng trong chốc lát.
Dereck nhanh chóng lấy lại tư thế, nhưng Leonard đã lợi dụng khoảnh khắc ấy thoát khỏi sự khống chế rồi tiếp tục lao xuống hành lang.
Lảo đảo nhưng vẫn cố hết sức, hắn lại kéo giãn được khoảng cách thêm một chút.
Có thể trốn thoát.
Dereck quả thật là một lính đánh thuê cực kỳ xuất sắc, nhưng không phải là không thể cắt đuôi hắn.
Chỉ cần dùng ma pháp tử linh mà hắn tự tin nhất để liên tục cản trở đối phương, sau đó rời khỏi dinh thự, hắn vẫn còn cơ hội sống sót.
Một khi bảo toàn được tính mạng, ngày báo thù rồi sẽ tới.
Gia tộc Belmiard có thể trách phạt hắn, có thể khai trừ hắn, nhưng chỉ cần còn sống, hắn nhất định sẽ tìm được cơ hội giết chết tên lính đánh thuê ngu xuẩn đó.
Nắm chặt sợi hy vọng mong manh ấy, Leonard lại tiếp tục chạy về phía khu vườn.
Xuyên qua khu vườn được bao bọc bởi những hàng rào cây cắt tỉa như mê cung, hắn xô ngã đám người làm vườn đang cản đường rồi lao đi.
Ầm!
Dereck sải bước tiến vào, trực tiếp phá nát mọi hàng rào cây trên đường truy đuổi và nhanh chóng tìm thấy hắn.
Leonard lại triệu tập oán linh bao quanh cơ thể, liên tục sử dụng những ma pháp tử linh cơ bản nhằm hạn chế chuyển động của Dereck.
Nhìn thấy tốc độ của đối phương dần chậm lại, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười. Rõ ràng, Dereck đang gặp khó khăn vì những sự quấy nhiễu đó.
Ngay từ đầu, sai lầm của gã lính đánh thuê đó chính là đã để hắn trốn khỏi tầng hầm.
Đây là dinh thự nơi Leonard lớn lên từ thuở nhỏ. Mọi lối thoát hiểm, mọi đường bí mật, hắn đều thuộc nằm lòng.
Chỉ cần tận dụng địa hình cùng ma pháp tử linh hợp lý, việc cắt đuôi tên lính đánh thuê chậm chạp kia chẳng phải chuyện gì quá khó khăn.
Trước khi người hầu hoặc binh lính kéo tới, hắn phải nhanh chóng rời khỏi dinh thự. Nếu cướp được một con ngựa ở chuồng và phi nước đại ra ngoài, hắn sẽ tới được vùng đồng bằng trước khi cuộc truy bắt thực sự bắt đầu.
Chính vào lúc hắn quay đầu lại để xác nhận khoảng cách với Dereck—
Bốp!
Ma lực trong không khí dao động dữ dội.
Thân ảnh Dereck bỗng tăng tốc đến mức mắt thường không thể nào theo kịp.
Đó là hiệu quả của ma pháp biến hình ba sao — “Gia Tốc.”
Với thiên phú ma pháp bẩm sinh của mình, chỉ cần quan sát vài lần, Dereck đã có thể tái hiện hoàn hảo ma pháp gia tốc mà Siern từng sử dụng.
Trước khi kịp nhận ra, Leonard đã bị nhấc bổng lên. Bàn tay của Dereck đang bóp chặt lấy cổ hắn.
Leonard tuyệt vọng cào cấu bàn tay đang siết cổ mình, cố phát ra âm thanh nghẹn ngào.
Giữa khu vườn đã tan hoang vì những hàng rào bị phá nát và mặt đất bị cày xới, Dereck xách Leonard lên bằng một tay rồi lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi còn muốn tiếp tục nữa không?”
Đôi mắt bình tĩnh của cậu nhìn thẳng vào Leonard.
“Ư… kh…”
Chính lúc ấy, Leonard mới hiểu ra.
Ngay từ đầu, ở tầng hầm, Dereck chưa từng để mất dấu hắn. Tên tóc trắng này đã cố tình thả hắn đi.
Nếu sử dụng ma pháp Gia Tốc ngay từ đầu, cuộc truy đuổi này vốn dĩ sẽ không bao giờ xảy ra.
Dereck đã cố tình cho Leonard hy vọng rằng mình có thể chạy thoát, cố tình khiến hắn tin rằng chỉ cần dốc toàn lực là có thể bỏ xa đối phương, cố tình ép hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng để tìm đường sống.
Tại sao cậu lại phải làm đến mức đó?
Câu trả lời quá rõ ràng.
“Là ma pháp tử linh…! Thiếu gia Leonard đã sử dụng ma pháp tử linh!”
“Mau báo cho ngài Bá tước…! Và cả quản gia nữa!”
“Aaaa! Aaaa!!”
Tiếng hỗn loạn bùng nổ khắp dinh thự.
Leonard cắn mạnh vào đôi môi đẫm máu của mình. Hắn căm giận khi biết được sự thật tất cả những sự giãy dụa của mình chỉ là một phần trong kế hoạch của Dereck.
*****
“Bên ngoài dinh thự có vẻ rất ồn ào, thưa phụ thân.”
Ellen khẽ lên tiếng.
Trong lúc Bá tước Belmiard và Ellen đang trò chuyện riêng, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Dù không biết chi tiết, Ellen vẫn cất giọng bình thản như thường lệ.
Cô khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc đỏ xinh đẹp rồi nở một nụ cười đầy mê hoặc.
Ngay cả lúc đang trở thành đối tượng của sự căm ghét và khinh miệt từ mọi người, cô vẫn bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn con gái mình, Bá tước Belmiard lên tiếng:
“Được rồi, Ellen. Vậy đó là điều con muốn nói sao?”
“…Xin đừng hiểu lầm, thưa cha. Như con đã nói, con gái của người sinh ra vốn chỉ là một người bình thường với vô số thiếu sót. Con từng khao khát sức mạnh, từng gặp phải một đối thủ không thể đánh bại và cảm thấy cay đắng. Con đã rơi xuống tận đáy vực, đánh mất toàn bộ niềm tin vào bản thân cũng như tín niệm của mình.”
Giọng nói dịu dàng của Ellen dường như đang che giấu một tầng ý nghĩa sâu xa hơn.
Nghe lời thú nhận của con gái, Bá tước Belmiard bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Dù vậy, con tin rằng tất cả những quá trình ấy đều có ý nghĩa. Bởi vì con đã gặp được một người tốt.”
“…”
“Đúng vậy. Trong mọi thử thách, người luôn đứng bên cạnh con đến cuối cùng chính là Nam tước Ravenclaw. Con còn có thể nói gì hơn đây? Anh ấy là một người đáng để tín nhiệm, đáng để gửi gắm niềm tin, và nếu có thể giữ anh ấy bên cạnh mình, anh ấy sẽ trở thành một người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà con có thể tìm thấy.”
Bá tước Belmiard khẽ gật đầu rồi đáp:
“Ta cũng đồng ý rằng cậu ta là một người tốt. Có rất nhiều người muốn nhận cậu ta làm người hướng dẫn của mình, nhưng con sói đơn độc ấy sẽ không bao giờ thề trung thành với bất kỳ ai.”
“Vâng, thưa cha. Nhưng con không hề nói rằng mình muốn anh ấy đồng hành cùng mình với tư cách là gia sư.”
“…Vậy ý con là gì?”
Trước câu hỏi mới ấy, Ellen đột nhiên im lặng.
Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, rồi cô lúng túng cúi đầu xuống.
Gương mặt đỏ ửng khác thường cùng những ngón tay đang đan vào nhau khiến cô trông chẳng khác gì một thiếu nữ bình thường.
Sự khác biệt ấy khiến người ta cảm thấy vô cùng xa lạ.
Khi nhắc đến Ellen, người ta thường nghĩ tới hình ảnh gì?
Một nữ quý tộc đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Một người chỉ huy chư hầu của mình.
Một khí chất cao quý đến mức khiến người khác không dám tùy tiện tiếp cận, tựa như đóa hồng nở rộ trên vách đá cheo leo.
Vậy thì lúc này, thiếu nữ đang ngồi trước mặt ông là ai đây?
Nhìn dáng vẻ ấy của con gái, vẻ mặt bối rối của Bá tước Belmiard dần dần trở nên cứng đờ.
Không lâu sau, những giọt mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy dọc theo cổ ông.


