“Reng reng reng——”
Vòng tay khế ước bỗng rung lên.
Lâm Vũ theo phản xạ cúi đầu xuống.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến chỉ có một chữ——
【Mẹ】
…… Đúng là sợ gì gặp nấy.
Đầu ngón tay cô khẽ cứng lại.
Ngay giây tiếp theo, gần như không hề do dự, cô lập tức cúp máy.
“Cúp luôn à?”
La Thiếu Thiên quay sang nhìn cô,
“Dì…… chắc sẽ còn gọi lại nữa nhỉ?”
“Mặc kệ vậy……”
Ngoài miệng Lâm Vũ nói vậy, nhưng giọng rõ ràng chột dạ.
Quả nhiên, chưa đầy vài giây sau, âm báo WeChat liền vang lên.
Cô mím môi, mở ra xem, đúng là tin nhắn mẹ gửi tới:
【Con trai, vẫn đang làm cái nhiệm vụ cơ mật gì đó à?】
Lâm Vũ nhìn chằm chằm dòng chữ ấy 2 giây, nhanh tay gõ vài chữ.
【Mẹ, đừng gọi điện nữa, con đang bận.】
Sau khi tin nhắn được gửi đi, khung chat im lặng chừng hơn 10 giây.
Ngay sau đó, bên kia gửi tới một tin nhắn thoại.
Một tin nhắn thoại màu xanh thật dài lặng lẽ nằm trên màn hình.
Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy tin nhắn thoại ấy, trong lòng Lâm Vũ bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
“…… Không nghe à?”
“Đằng nào cũng chỉ là mấy lời lải nhải thôi……”
Lẩm bẩm vậy thôi, nhưng sau một chút do dự, cô vẫn bấm mở.
Giọng mẹ nhanh chóng vang lên từ vòng tay.
“Dù bận đến mấy cũng đâu thể mấy tháng trời không gọi lại lấy một cuộc chứ? Có thật là vì công việc nên con mới không nghe điện thoại không?”
“Đã có thời gian nhắn tin thì sao lại không có thời gian nói với mẹ một câu?”
“Lâu như vậy rồi, mẹ với bố con…… cứ tưởng con gặp chuyện ngoài ý muốn, con biết không?”
“Khi nào thì nghe máy một lần, gặp mặt một chút, hoặc để bố mẹ nghe giọng con cũng được mà.”
“Mẹ với bố con…… nhớ con lắm.”
Ban đầu, trong giọng bà vẫn còn mang theo chút trách móc cố nén cơn giận.
Nhưng càng nói về sau, lời trách cứ gượng gạo ấy vẫn dần dần sụp xuống.
Cuối cùng chỉ còn lại sự mệt mỏi và lời cầu xin gần như hạ mình.
“……”
Lâm Vũ không nói gì.
Chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhìn mũi giày của mình.
Thật ra cô cũng nhớ bố mẹ.
Nhớ đến quay quắt.
Cô cũng muốn gặp họ, muốn nghe họ lải nhải, thậm chí chỉ cần được bố cau mày mắng cho vài câu cũng được.
Nhưng bây giờ……
Với cái bộ dạng quỷ quái này, bảo cô mở lời thế nào đây?
“Tôi đại khái hiểu nỗi khó xử của cậu rồi.”
Trong bầu không khí im lặng, La Thiếu Thiên chậm rãi lên tiếng.
“Là…… rắc rối về thân phận, đúng không? Không phải cậu không muốn liên lạc với họ, mà là không biết phải giải thích thế nào.”
“……”
Lâm Vũ vẫn không nói gì.
“Nếu vậy thì để tôi nói giúp cậu.”
Vừa nghe câu đó, Lâm Vũ giật bắn cả người.
Cô vụt ngẩng đầu lên, mắt mở tròn xoe, như thể vừa nghe thấy chuyện gì kinh thế hãi tục.
“Cậu cậu cậu cậu…… cậu nói thay tôi á?!”
“Đúng.”
Giọng La Thiếu Thiên rất bình tĩnh,
“Bố mẹ cậu chắc vẫn khá tin tưởng tôi chứ? Nếu để tôi giải thích trước một phần, có lẽ họ sẽ dễ chấp nhận hơn một chút.”
Lâm Vũ ngơ ngác nhìn anh, đầu óc gần như không theo kịp.
“Cậu nói thay…… cậu định nói gì?”
“Nói cậu biến thành phụ nữ chứ còn gì nữa.”
“Này! Bố mẹ tôi sẽ sụp đổ mất!”
“Có lẽ vậy.”
La Thiếu Thiên gật đầu, vậy mà không hề phủ nhận,
“Hơn nữa, khả năng cao là họ sẽ suy sụp một thời gian.”
“Thế mà cậu còn——”
“Nhưng nếu có một lý do đủ thích hợp, một thời điểm đủ thích hợp, rồi cho họ thêm chút thời gian để thích nghi, thì cũng không phải hoàn toàn không có khả năng chấp nhận.”
“Lý do thích hợp?”
Lâm Vũ nghe mà cau chặt mày, giữa hai chân mày gần như xoắn thành một nút thắt,
“Lấy đâu ra lý do nào thích hợp chứ? Chẳng lẽ thật sự nói với họ là tôi đang làm Ma Pháp Thiếu Nữ? Không được đâu! Làm vậy là vi phạm quy định của công ty! Bị trừ tiền đó!”
“Vậy thì để quản lý Tiền đứng ra.”
“Tên mập chết bầm đó?”
“Ừ.”
La Thiếu Thiên gật đầu,
“Ông ta ăn nói rất giỏi, hơn nữa còn có vẻ ngoài cực kỳ đáng tin. Nếu để ông ta đứng ra nói chuyện với bố mẹ cậu, chưa chắc không thể giúp họ bình tĩnh lại trước.”
Lâm Vũ vốn định buột miệng nói một câu “Sao có thể chứ”.
Nhưng lời đã lên đến miệng lại nghẹn cứng.
Bởi trong đầu cô lại rất không có tiền đồ mà tự động hiện lên gương mặt của quản lý Tiền, kẻ cười mà giấu dao, chết cũng có thể nói thành sống.
Mà phải công nhận……
Nếu gã này nghiêm túc bắt đầu bịa, không đúng, bắt đầu “trao đổi”, thì biết đâu thật sự có thể lấp liếm cho trót lọt.
Hay là……
Thử thật xem?
Đúng lúc ấy, mẹ cô lại gọi điện tới lần nữa.
“Bzzz—— Bzzz——”
Tiếng rung nghe đặc biệt chói tai trong không khí.
Theo phản xạ, Lâm Vũ định bấm từ chối.
Nhưng lần này, cổ tay cô bỗng bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.
“Đợi đã.”
“Làm gì?”
Lâm Vũ quay đầu trừng anh, giọng cũng căng cứng lại,
“Giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị xong để nói chuyện với mẹ đâu! Giọng tôi bây giờ vẫn là giọng con gái……”
“Để tôi đi, để tôi nói.”
“Hả? Nói luôn bây giờ à?”
“Tất nhiên không phải nói hết mọi chuyện ngay bây giờ.”
La Thiếu Thiên kiên nhẫn giải thích,
“Trước hết cứ giúp cậu câu giờ đã, nếu không dì chắc chắn sẽ gọi mãi. Cậu khó chịu, dì cũng khó chịu.”
“……”
Lâm Vũ cắn môi, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn tháo chiếc vòng tay khế ước trên tay xuống rồi đưa cho anh.
“…… Được rồi.”
“Nhưng cậu tuyệt đối đừng nói linh tinh đấy.”
“Ừ.”
La Thiếu Thiên nhận lấy vòng tay, bấm nhận cuộc gọi.
Ngay giây tiếp theo, đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nói run run vì sốt ruột.
“A lô, Tiểu Vũ, cuối cùng con cũng chịu nghe điện thoại rồi!”
“A lô, dì.”
“À…… cháu là ai?”
“Cháu là bạn của Lâm Vũ, Thiếu Thiên. Dì còn nhớ cháu không?”
“Ồ ồ ồ…… Thiếu Thiên! Nhớ chứ, nhớ chứ, sao mà không nhớ được!”
Giọng mẹ rõ ràng thả lỏng hẳn đi một chút, nhưng ngay sau đó lại trở nên gấp gáp,
“Lần trước trong bữa ăn ấy còn nhờ cháu giúp giải vây nữa. Mà này…… sao lại là cháu nghe máy thế? Tiểu Vũ nó……”
“Dì à, có một chuyện…… cháu vẫn quyết định nói thật với dì.”
“Hả?”
Hả?
Không chỉ người ở đầu dây bên kia sững sờ.
Ngay cả Lâm Vũ cũng suýt xù lông ngay tại chỗ.
Cô trợn tròn mắt, suýt nữa đã nhào tới giật lấy vòng tay khế ước.
Không phải chứ!?
Thế là định ngửa bài luôn rồi hả?!
Đừng mà, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý chút nào hết!
“Thật ra, người vẫn luôn trò chuyện với dì trong thời gian qua…… không phải Lâm Vũ, mà là cháu.”
“Cái gì?!”
Đầu dây bên kia lập tức cao giọng.
“Vâng, là cháu.”
La Thiếu Thiên bình tĩnh đến đáng sợ,
“Dì đừng vội. Sở dĩ vẫn không nghe điện thoại là vì một khi nghe máy sẽ rất dễ bại lộ.”
“Nhưng cũng mong cô thông cảm, Lâm Vũ đúng là đang thực hiện nhiệm vụ bảo mật của công ty.”
“Do cấp độ bảo mật quá cao, để trấn an người nhà và tránh những rắc rối không cần thiết, nên tạm thời bọn cháu thay cậu ấy quản lý tài khoản và duy trì liên lạc với bên ngoài.”
“Thế còn nó……”
“Dì cứ yên tâm.”
Giọng La Thiếu Thiên dịu xuống đôi chút,
“Con trai dì không sao. Một thời gian nữa, cậu ấy sẽ có thể gặp dì.”
“Haizz…… phải nói sớm chứ.”
Người mẹ ở đầu dây bên kia rõ ràng thở phào một hơi thật dài, giọng điệu cũng dịu hẳn xuống,
“Cứ thần thần bí bí, dì hỏi thăm bên con gái mà cũng chẳng hỏi được gì, cứ tưởng nó thật sự gặp chuyện rồi.”
“Dì chỉ có mỗi một đứa con trai, bố nó còn trông mong nó nối dõi tông đường nữa!”
Nghe bốn chữ “nối dõi tông đường”, mặt Lâm Vũ giật mạnh một cái.
Nối dõi tông đường?
Hừ.
Bây giờ đến cả công cụ gây án cũng chẳng còn, nối cái khỉ.
“Thiếu Thiên à, vậy thì ngại quá, dì cứ gọi điện suốt trong thời gian qua, chắc cũng làm phiền các cháu nhiều.”
“Không có gì đâu, dì.”
“Có điều Tiểu Vũ nhà dì cũng thật là, đang yên đang lành sao lại nhận cái công việc bí mật như vậy chứ. Dì với bố nó đều bảo rồi, cố gắng vừa phải thôi, đừng có liều quá, sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
“Vâng, cháu hiểu. Nhưng có lẽ cậu ấy cũng có lý do bất đắc dĩ.”
“Lý do?”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lát.
“Theo lời Tiểu Vũ nói, nó nhận công việc này…… có phải là để trả nợ cho gia đình không?”
La Thiếu Thiên và Lâm Vũ nhìn nhau rồi gật đầu:
“…… Vâng.”
“Nhưng dì đừng lo.”
“Nhiệm vụ lần này Lâm Vũ hoàn thành rất tốt, trước ngày mười lăm tháng này sẽ được phát lương.”
“Đến lúc đó, vấn đề nợ nần của gia đình…… chắc sẽ được giải quyết.”
Nghe đến đây, trái tim vẫn luôn căng chặt của Lâm Vũ lại dần dần thả lỏng.
Cũng không biết vì sao.
Rõ ràng đây vốn là một trong những chủ đề mà cô sợ phải đối mặt nhất.
Thế nhưng bây giờ, những lời về chuyện rắc rối ấy được La Thiếu Thiên nói ra lại khiến cô có cảm giác đặc biệt đáng tin.
Thật tình……
Sao mình lại bất giác dựa dẫm vào tên này thêm một lần nữa chứ.
Đáng ghét.
“Ha……”
Đúng lúc ấy, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp của một người đàn ông.
Là bố của Lâm Vũ.
“Trả nợ?”
“Thằng nhóc đó…… kiếm được bao nhiêu tiền để trả nợ?”
Nghe bố Lâm Vũ xen vào, La Thiếu Thiên theo phản xạ quay đầu nhìn cô.
Thì thấy chẳng biết từ lúc nào cô đã khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt như đang nói “Mau thể hiện thực lực cho bố tôi xem đi”, mong chờ nhìn anh.
Trông chẳng khác nào một học sinh tiểu học đang chờ người khác nổ thay mình.
La Thiếu Thiên suýt nữa thì bật cười.
Nhưng anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
“Thật sự không ít đâu, chú.”
“Không ít? Là bao nhiêu?”
“Khá nhiều, hơn 500 vạn.”
“Hơn 500 vạn?!”
Tiếng kinh hô của mẹ Lâm Vũ gần như lập tức truyền từ đầu dây bên kia tới.
Nghe vậy, tâm trạng của Lâm Vũ cũng khá lên không ít.
Đúng đúng, chính là phản ứng này.
Tiếp đi.
Mau tiếp tục làm họ chấn động đi.
“Vâng.”
“Tính tổng lại thì khoảng 1000 vạn.”
“……”
Đầu dây bên kia im bặt.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Lâu đến mức gần như có chút bất thường.
Nhưng Lâm Vũ lại thấy rất bình thường.
Đổi lại là ai thì cũng phải sững sờ thôi?
Dù sao thì trong mắt họ, đứa con trai vô dụng bị chê bai suốt mấy chục năm nay bỗng chốc trở thành người có thể cứu cả gia đình khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, kiểu tình tiết này thì ai mà tiêu hóa nổi ngay được chứ?
Cô thậm chí còn bắt đầu tự tưởng tượng trước diễn biến tiếp theo trong đầu.
Ví dụ như mẹ sẽ thốt lên một câu “Ôi chao, con trai mẹ đúng là có tiền đồ rồi”, rồi bố sẽ ho khan hai tiếng đầy gượng gạo, cố làm ra vẻ cứng miệng mà nói “Cũng được đấy, cuối cùng cũng ra dáng đàn ông”.
Ai ngờ——
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, người mẹ ở đầu dây bên kia bỗng cất giọng khe khẽ:
“1000 vạn……”
“E là, vẫn chưa đủ……”
---
Hồi sau sẽ rõ
tối nốt


