Cuối cùng cũng đăng chương
---
Lễ thăng cấp của các Ma Pháp Thiếu Nữ có lẽ không giống như những gì nhiều người vẫn tưởng tượng.
Nếu là trong bầu không khí của phim hoạt hình hay truyện tranh, thì những dịp như thế này hẳn sẽ được bài trí vừa huyền ảo vừa trang nghiêm.
Một tiền bối lớn tuổi, dịu dàng đứng trên đài cao của tòa lâu đài chìm trong mây mù, mỉm cười tự tay cài lên ngực Ma Pháp Thiếu Nữ vừa được thăng cấp chiếc huy hiệu tượng trưng cho vinh quang.
Thế nhưng——
Viễn tưởng suy cho cùng cũng chỉ là viễn tưởng.
Ở thành phố Tân Hải, nói cho cùng thì Ma Pháp Thiếu Nữ cũng chỉ là một công việc nguy hiểm mang tính lao động phái cử mà thôi.
Đã là công việc thì dù có tô vẽ thế nào, cuối cùng cũng không tránh khỏi phảng phất mùi vị của thế giới hiện thực.
Ví dụ như, mùi đồng tiền.
Lễ thăng cấp được tổ chức tại hội trường chuyên dụng ở tầng 1 của công ty.
Hôm nay, gần như tất cả những nhân vật có máu mặt của khu C đều có mặt.
Ngoài quản lý Tiền và giám đốc Bạch, Lâm Vũ còn nhìn thấy không ít gương mặt quen mắt nhưng không nhớ nổi tên.
Phần lớn những người đó đều ngồi ở hàng ghế đầu, vẻ mặt điềm tĩnh, khí chất trầm ổn, nhìn là biết những nhân sự nòng cốt lâu năm trong ban quản lý hoặc các vị trí nghiệp vụ chủ chốt.
Hội trường được bố trí vô cùng trang trọng.
Bục chủ tọa, màn chiếu, đèn chiếu, bục phát biểu, hoa tươi.
Ánh đèn sáng đến mức hơi quá.
Sau khi người dẫn chương trình đọc xong một tràng lời phát biểu mang tính thủ tục, cuối cùng cũng giơ tay lên, làm một động tác mời về phía khán phòng rồi cất giọng vang dội:
“Tiếp theo đây—— Xin hãy dành một tràng pháo tay chào đón hai chấp hành viên được thăng cấp lần này lên sân khấu!”
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
Lý Tình là người đầu tiên đứng dậy.
Hôm nay rõ ràng cô đã chăm chút ăn diện rất kỹ, đến cả ngọn tóc cũng toát lên khí thế “hôm nay nhất định phải thắng đậm”.
Cô quay đầu lại, nhìn Lâm Vũ vẫn còn ngồi bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác, không nhịn được đưa tay kéo cô ấy một cái:
“Này, đừng có như mộng du nữa! Đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi!”
“Hả…… ờ ờ ờ!”
Bị kéo một cái như vậy, Lâm Vũ cuống cuồng đứng bật dậy.
Cô đúng là đang thất thần.
Chính xác hơn thì, kể từ sau cuộc điện thoại hôm qua, hồn vía của cô đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.
1000 vạn…… không đủ?
Sao lại không đủ được chứ?
Tại sao lại không đủ?
Chẳng phải đã nói……
Gia đình chỉ đầu tư hơn 500 vạn thôi sao?
Chẳng lẽ……
Thực ra số tiền họ bỏ vào đâu chỉ có 500 vạn!?
Đúng rồi, rất có thể……
Khả năng này quá lớn.
Trước giờ họ vẫn luôn như vậy.
Bất kể xảy ra chuyện gì, họ cũng đều nói giảm nhẹ tổn thất, ngoài miệng còn giả vờ như chẳng có gì mà bảo “Không sao đâu, chúng ta xử lý được”.
Phải làm sao đây……
Phải làm sao đây……
Nếu đến cả 1000 vạn này cũng không lấp nổi cái hố đó, thì từ giờ trở đi rốt cuộc mình còn phải kiếm bao nhiêu tiền nữa mới đủ?
“【Ashen Crystal】.”
Rốt cuộc mình phải làm sao đây……
Ban đầu còn tưởng lần này cuối cùng cũng có thể giải quyết được một phần khoản nợ.
Ban đầu còn tưởng mình cuối cùng cũng dành dụm đủ số tiền để bố mẹ có thể nhẹ gánh hơn đôi chút.
Kết quả bây giờ lại bảo cô rằng—— Vẫn chưa đủ.
Hoàn toàn chẳng đủ.
Nếu vậy thì, chẳng lẽ mình còn phải……
“【Ashen Crystal】!”
“Hả!?”
Lâm Vũ ngẩng phắt đầu lên.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ cảm thấy ánh đèn trước mắt chói đến quá mức, như mấy cây kim đâm thẳng vào đồng tử.
Ngay cả sàn nhà dưới chân cũng như đang khẽ lắc lư.
Đạp không vững, lâng lâng.
“Sao thế, căng thẳng vậy à? Ha ha ha!”
Bóng dáng của người dẫn chương trình đứng ở phía trước.
Thế nhưng dưới ánh đèn chói gắt, gương mặt ấy gần như chỉ còn lại một đường viền mờ, ngũ quan bị ánh sáng trắng nuốt sạch.
“Ha ha ha ha……”
Bên dưới sân khấu cũng vang lên vài tiếng cười đầy thiện ý.
Những người ngồi dưới khán phòng, vì ngược sáng mà trông như những bóng người nhỏ đen sì.
Không nhìn rõ biểu cảm.
Chỉ nhìn thấy họ đang cười.
“À…… à…… ừm, c-có hơi căng thẳng.”
Lâm Vũ rụt rè nhận lấy chiếc micro được đưa tới, lòng bàn tay đầy mồ hôi, giọng nói cũng nhẹ bẫng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đứt quãng.
Tinh thần của cô vẫn chưa hoàn toàn trở lại.
Lý Tình đứng bên cạnh cô, trên mặt nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp, nhưng khóe miệng không hề động đậy, khẽ hạ thấp giọng nhắc một câu:
“Người dẫn chương trình bảo em phát biểu, trước tiên cứ giới thiệu sơ qua về bản thân đi.”
“Ờ ờ……”
Lúc này Lâm Vũ mới như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng gật đầu.
“Ờm…… cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội phát biểu, tôi…… tôi thuộc tổ 1 khu C tên là Lâm……”
Nói được nửa câu, cô bỗng giật mình,
“À, 【Ashen Crystal】.”
Vốn không giỏi phát biểu, nên trong hoàn cảnh như thế này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Nếu chỉ lén than phiền vài câu thì cô đương nhiên rất thạo.
Nhưng một khi thật sự bị đẩy lên sân khấu……
May mà người dẫn chương trình rõ ràng đã quá quen với những tình huống như thế này.
Nụ cười chuyên nghiệp trên gương mặt anh ta không hề lay chuyển, không để bầu không khí gượng gạo kịp kéo dài, thuận thế tiếp lời:
“Được rồi, Ashen Crystal. Tính ra thì cô cũng gia nhập Công ty Bình Minh gần 1 năm rồi. Vậy thì, trong thời khắc đáng để kỷ niệm này, cô có cảm nghĩ gì về công ty không……?”
Cảm nghĩ?
Lâm Vũ cầm micro, suy nghĩ một lúc rồi thành thật lên tiếng:
“À…… công ty rất tốt, rất hào phóng, cho tôi rất nhiều tiền.”
“……”
Sau một khoảng lặng ngắn.
“Ha ha ha ha ha ha————!”
Bên dưới khán đài lập tức vang lên một tràng cười không nhịn nổi.
Lâm Vũ bị tràng cười ấy làm cho vành tai hơi nóng lên, vẻ mặt cũng cứng đờ trong thoáng chốc.
Cô hoàn toàn không biết rốt cuộc mọi người đang cười điều gì.
Là vì mình nói ngốc quá sao?
À……
Chắc là vậy, dù sao từ nhỏ mình đã……
“Khụ khụ.”
Một tràng ho trầm nhưng đầy uy lực vang lên từ vị trí chủ tọa ở chính giữa bục chủ tịch.
Quản lý Tiền chậm rãi vỗ nhẹ vào micro trước mặt mình, chủ động tiếp lời.
“Ashen Crystal nói rất có lý.”
Ông mỉm cười trước, ánh mắt lướt qua mọi người bên dưới.
“Nói rất giản dị, rất thuần túy, cũng rất chân thực.”
“Có những lúc, càng là lời thật thì càng không cần tô vẽ quá nhiều.”
“Bởi vì chính cảm nhận giản dị nhất ấy, ngược lại mới là thứ phản ánh vấn đề rõ nhất.”
“Công ty Bình Minh chúng ta, nói cho cùng, là một công ty coi trọng nhân tài.”
“Trong thời đại mới, điều gì là quan trọng nhất? Nhân tài là quan trọng nhất!”
“Điều gì là quý giá nhất? Người phấn đấu là quý giá nhất!”
“Điều gì đáng được trân trọng nhất? Chính là những người thật sự dám đứng ra, dám gánh vác, dám nỗ lực phấn đấu!”
Nói đến đây, quản lý Tiền giơ một tay lên, khẽ ấn xuống về phía khán đài, tràng cười vốn còn hơi rời rạc cũng tự nhiên lắng xuống.
“Mọi người hẳn vẫn còn nhớ khẩu hiệu cốt lõi mà công ty Bình Minh chúng ta luôn theo đuổi——”
“Lấy người phấn đấu làm gốc, tri ân người cống hiến, tuyệt đối không để người cống hiến chịu thiệt.”
“Đó không phải là lời nói suông, càng không phải khẩu hiệu tuyên truyền dán trên tường.”
“Đó là lời hứa của công ty chúng ta, là nguyên tắc, cũng là lằn ranh cuối cùng!”
Giọng ông càng về sau càng mạnh mẽ hơn,
“Ashen Crystal gia nhập công ty gần 1 năm, từ một người mới còn non nớt trưởng thành đến vị trí của ngày hôm nay, trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã trải qua biết bao nhiệm vụ, biết bao nguy hiểm, biết bao áp lực, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến!”
“Cô ấy nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ thanh tẩy ở những thời điểm then chốt, trực diện ô nhiễm, bảo vệ an toàn cho người dân, có những đóng góp thực sự cho sự vận hành ổn định của thành phố Tân Hải!”
“Các vị có thể nói cô ấy còn trẻ, có thể nói cô ấy còn non nớt, có thể nói cách ăn nói của cô ấy chưa đủ khéo léo——”
“Nhưng các vị không thể phủ nhận rằng cô ấy dám xông lên, đánh được, gánh được.”
“Một chấp hành viên như vậy chính là nhân tài mà công ty Bình Minh chúng ta cần nhất!”
Bên dưới bục chủ tọa, đã có người bắt đầu khẽ gật đầu.
Ngay cả những người ban nãy còn mỉm cười, lúc này cũng đã nghiêm túc và chăm chú hơn hẳn.
Quản lý Tiền chống hai tay lên mép bàn, hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói tràn đầy khí thế hùng hồn:
“Tôi luôn tin rằng, một tổ chức thực sự có sức sống thì không nên để người nỗ lực nguội lòng, không nên để người đã đổ máu thất vọng, càng không nên để những người sẵn sàng cống hiến bản thân cho sự nghiệp này cuối cùng lại tay trắng ra về.”
“Đối với những người phấn đấu, đối với những người cống hiến, công ty từ trước đến nay luôn rất hào phóng!”
“Đối với những người lấy kết quả để lên tiếng, công ty chưa bao giờ tiếc phần thưởng!”
“Cho nên——”
Quản lý Tiền giơ tay lên, vỗ mạnh hai cái.
“Bốp! Bốp!”
Khi hai tiếng vỗ tay vừa dứt, người dẫn chương trình đã chờ sẵn ở bên lập tức ra hiệu cho nhân viên lễ nghi lên sân khấu.
Hai nhân viên mặc đồng phục lễ nghi tiêu chuẩn nhanh chóng bưng hai tấm bảng chi phiếu khổng lồ bước lên.
Một tấm được đưa cho Lý Tình.
Tấm còn lại được đưa đến bên cạnh Lâm Vũ.
Trên tấm của Lý Tình ghi rõ ràng:
“Tròn 200 vạn tệ.”
Còn tấm trước mặt Lâm Vũ thì khoa trương đến mức khiến người ta tê cả da đầu——
“Tròn 1000 vạn tệ.”
“Ồa——”
Lần này, bên dưới khán đài thật sự bùng nổ.
Không còn chỉ là những tràng vỗ tay xã giao hay vài tiếng cười khe khẽ, mà là những lời xì xào bàn tán, những cái ghé đầu trao đổi cùng hàng loạt tiếng kinh ngạc không sao kìm nén nổi.
Rõ ràng, ngay cả không ít người có mặt ở đây cũng không ngờ lần này【Ashen Crystal】lại nhận được một con số khoa trương đến vậy.
Khi nhận lấy tấm bảng chi phiếu khổng lồ ấy, trái tim Lâm Vũ cuối cùng cũng hơi nhẹ nhõm được một chút.
1000 vạn.
Dù sao đi nữa, ít nhất cũng có một khoản tiền để hồi máu.
“Tiếp theo—— Bắt đầu nghi thức trao tặng!”
Giọng của người dẫn chương trình lại vang lên.
Cùng với câu nói ấy, chùm sáng giữa hội trường một lần nữa di chuyển, rồi chiếu thẳng xuống phía trước bục chủ tọa.
“Cộp, cộp.”
Giám đốc Bạch đứng dậy khỏi ghế chủ tọa.
Hôm nay anh vẫn mặc bộ âu phục màu sẫm chỉn chu như mọi khi, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã.
Ngay cả trong lễ thăng cấp như thế này, cảm giác áp bức tỏa ra từ người anh cũng không hề giảm bớt, ngược lại còn trở nên rõ rệt hơn bởi ánh đèn sân khấu và ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung về phía anh.
Theo sau anh là một cô nhân viên lễ nghi bưng khay.
Trên chiếc khay phủ một tấm vải nhung đỏ tươi, trông vô cùng trang trọng, cứ như sắp trao một món bảo vật gia truyền vậy.
Trước tiên là Lý Tình.
Giám đốc Bạch dừng bước trước mặt cô.
Ngón tay khẽ vén một góc tấm vải đỏ lên.
Bên trong lặng lẽ nằm một mặt dây chuyền hình cáo nhỏ màu hồng, tạo hình tinh xảo, quanh viền lưu chuyển ánh sáng linh năng nhàn nhạt.
Đích thân giám đốc Bạch đeo mặt dây chuyền ấy lên người Lý Tình.
“Thiết bị biến thân mới, chúc mừng cô, 【Red Fox】, đã thăng cấp lên hạng B. Cố gắng lên, vài hôm nữa đến tổng bộ để hiệu chỉnh【Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang】.”
“Cảm ơn giám đốc Bạch.”
Hiếm khi Lý Tình thu lại vẻ cười đùa thường ngày, nghiêm chỉnh cúi đầu đáp.
Sau đó——
Giám đốc Bạch xoay người, bước về phía Lâm Vũ.
“……”
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Vũ lập tức đứng thẳng lưng.
Bảo là không căng thẳng thì chắc chắn là giả.
Thậm chí còn có thể nói là căng thẳng hơn cả lúc nãy lên sân khấu phát biểu.
Bởi vì trong lòng Lâm Vũ, giám đốc Bạch chưa bao giờ chỉ là kiểu “lãnh đạo đứng ở vị trí cao hơn một chút”.
Mà là một người ở vị trí thượng tầng đúng nghĩa, một người mà cô không sao nhìn thấu được.
Bởi vậy, cho dù chỉ là một ánh mắt lướt qua của anh, cũng sẽ khiến Lâm Vũ theo bản năng cảm thấy:
Có phải mình lại làm sai chuyện gì rồi không.
Vì thế, khi giám đốc Bạch dừng lại trước mặt mình, cô thậm chí còn có thể cảm nhận rất rõ rằng lòng bàn tay mình lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Thế nhưng hôm nay, giám đốc Bạch trông có vẻ đúng là “hòa nhã” hơn ngày thường một chút.
Có lẽ là vì nhiệm vụ thanh tẩy lần trước thật sự đã mang lại cho công ty khoản lợi ích không nhỏ.
Mà nhà tư bản, hễ nhìn thấy lợi nhuận thì tâm trạng dù sao cũng sẽ khá hơn đôi chút.
Ngay giây tiếp theo, giám đốc Bạch giơ tay chậm rãi vén tấm vải đỏ lên.
Khác với mặt dây chuyền hình cáo nhỏ vừa tinh nghịch vừa đáng yêu của Lý Tình.
Nằm trên khay là một sợi dây chuyền đính mặt pha lê trong suốt.
Chỉ là, khối pha lê ấy không hoàn toàn tinh khiết không tì vết.
Trong nền trong suốt thấp thoáng trôi nổi một dải lưu quang linh năng màu tím nhạt, như một vệt ráng chiều[note111977] bị phong kín dưới tầng băng.
Đích thân giám đốc Bạch cầm nó lên, động tác ung dung, không nhanh không chậm.
Sợi dây chuyền mát lạnh vòng qua cổ cô, mặt pha lê khẽ rủ xuống trước ngực.
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Vũ chỉ cảm thấy như có một giọt nước lạnh buốt lướt dọc theo xương quai xanh xuống dưới, khiến cả người cô theo bản năng nín thở.
“Thiết bị biến thân.”
Giám đốc Bạch khẽ hạ mắt nhìn cô.
“Lần trước cô đã dùng rồi, cảm giác cũng không tệ chứ?”
“Ừ-Ừm ừm……”
Lâm Vũ vội vàng gật đầu.
“Được.”
Giám đốc Bạch khẽ gật đầu,
“Sau đó chúng tôi đã hiệu chỉnh lại các thông số.”
“Ngày mai có thể đến phòng mô phỏng trải nghiệm thử.”
“Vâng, cảm…… cảm ơn Giám đốc Bạch.”
Lâm Vũ cúi đầu đáp.
Thế nhưng——
Giám đốc Bạch không giống như lúc trao cho Lý Tình, trao xong là lập tức rời đi.
Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi nghiêng người về phía trước một chút.
Sau đó, bằng âm lượng chỉ mình cô có thể nghe thấy, anh nói bên tai cô một câu:
“Lát nữa sau khi cuộc họp kết thúc, đến văn phòng tôi một chuyến.”


