La Thiếu Thiên bước ra khỏi nhà hàng.
Phía sau anh là một Lâm Vũ ủ rũ lẽo đẽo theo sau.
“Phù……”
Gió biển từ khu Bãi Cạn chậm rãi thổi tới, mang theo chút lành lạnh ẩm ướt.
Làn gió lướt qua ngọn tóc, còn để lại một lớp ẩm dính rất nhẹ, như hơi thở của biển cả.
La Thiếu Thiên nhận ra điều đó.
Lúc đầu bữa ăn, rõ ràng tên này vẫn còn khá hào hứng.
Miệng thì luôn chê hết cái này đến cái kia, lúc thì càm ràm rượu vang không ngon, lúc lại bảo mấy nhà hàng sang trọng này màu mè, vừa đắt vừa thích kể chuyện, nhưng đôi mắt ấy thật ra vẫn luôn ánh lên vẻ thích thú.
Lén nhìn đầu bếp bày món, ngồi ngẩn người ngắm biển ngoài cửa sổ, đến cả khi nghe thấy tên những món ăn lạ cũng để lộ chút tò mò.
Nhưng kể từ màn cầu hôn bất ngờ ấy——
Cả người cô bỗng lặng đi.
Cảm giác ấy giống như một chú mèo vốn còn khá lanh lợi, đột nhiên cuộn mình lại.
Vậy thì…… bây giờ nên làm gì?
An ủi sao?
La Thiếu Thiên không biết phải làm sao.
Thật ra từ trước đến nay anh vốn không giỏi an ủi người khác.
Trước đây cũng từng có vài cô gái mang vẻ mặt như sắp khóc tìm đến anh để tâm sự.
Những lúc như vậy, anh thường chỉ thuận theo ý đối phương, nói vài câu kiểu như “Không sao đâu”, “Cô đã làm rất tốt rồi” rồi thôi.
Sau đó, đối phương thường đỏ hoe mắt rồi thuận thế nhào vào lòng anh khóc.
Nhưng Lâm Vũ rõ ràng không phải kiểu người như vậy.
Mỗi khi gặp chuyện buồn, cô thường chỉ vừa cứng miệng vừa ngượng nghịu nói một câu:
“Cứ để tôi thối rữa một mình một lúc là được.”
Suy nghĩ một lát, ánh mắt La Thiếu Thiên dừng lại ở công viên ven biển cách đó không xa, nơi có khá nhiều ghế dài, bên cạnh lại là biển.
Tiếng gió, tiếng sóng và tiếng người đều vọng lại từ một khoảng cách vừa đủ.
Đúng là một nơi thích hợp để tâm sự.
“Ra công viên phía trước đi dạo một chút đi.”
“Ừm…… ờ.”
Lâm Vũ khẽ đáp, nhưng phản ứng có phần chậm.
Quả thật cô đang có chút thất thần.
Nếu hỏi vì sao, thì chắc đúng là bị cảnh tượng vừa rồi kích thích.
Mẹ kiếp.
Hai người kia tối nay chẳng lẽ sắp mở khóa CG đặc biệt rồi à?
Chậc.
Kết hôn, kết hôn, kết hôn……
Chẳng phải người ta vẫn nói giá nhà ở thành phố Tân Hải cao đến mức người bình thường căn bản không với tới được sao?
Chẳng phải người ta vẫn nói tỷ lệ sinh hiện giờ đã thấp đến mức sắp phải báo động rồi sao?
Vậy mà sao cứ có cảm giác xung quanh mình vẫn đầy người sắp kết hôn thế nhỉ?
Lâm Vũ vẫn còn nhớ đám bạn đại học của mình.
Hồi học hệ cử nhân, phòng ký túc xá có tổng cộng 6 người, ngoài cô ra thì 5 người còn lại giờ đều đã có con cả rồi.
Đúng vào khoảng thời gian này năm ngoái, trưởng phòng ký túc xá hồi trước còn gửi thiệp cưới trong nhóm chat, mời cô tới dự hôn lễ.
Khi ấy, Lâm Vũ nhìn chằm chằm tấm thiệp cưới điện tử đỏ chói trên điện thoại rất lâu, cuối cùng vẫn kiếm cớ không đi.
Đến đó để làm gì chứ?
Xung quanh toàn những người thắng cuộc trong cuộc sống, nào váy cưới, nào pháo mừng, nào phù rể phù dâu, nào ảnh Moments 9 ô.
Một mình chạy tới đó, là chê mình vẫn chưa đủ mất mặt hay sao?
Còn bây giờ thì lại càng không thể đi.
Chưa nói đến thân phận hiện tại của cô, chỉ riêng gương mặt này thôi, đến lúc đứng giữa tiệc cưới, khéo còn náo nhiệt hơn cả bàn cô dâu, chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô dì chú bác của đám bạn cũ vây lại hỏi:
“Ôi chao, con gái nhà ai thế này? Có người yêu chưa? Đang làm việc ở đâu vậy?”
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tê cả da đầu.
Với lại…… cô cũng không muốn yêu đương với bạn học cũ.
Cảm giác đó, giống yêu nhau giữa hai thằng quá.
Ơ?
Mà nhắc mới nhớ.
Tại sao ở bên La Thiếu Thiên, cô lại không có cảm giác như vậy nhỉ?
Lâm Vũ theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.
Tên đó đang lặng lẽ đi trước cô một đoạn ngắn, không hề ngoảnh đầu, chỉ để lại cho cô một bóng lưng cao lớn, lặng lẽ.
Ờm……
Có lẽ là vì……
Chắc là vì La Thiếu Thiên khác.
Cậu ta cứ như người đến từ một thế giới khác.
“Ngồi đi.”
Sau khi hai người bước vào công viên ven biển, họ tìm một chiếc ghế dài sát bờ biển rồi ngồi xuống.
Chiếc ghế đã hơi cũ, tay vịn kim loại bị gió biển thổi đến lấm tấm vết gỉ, nhưng ngồi lên vẫn khá chắc chắn.
“Lúc nãy, từ nửa sau bữa ăn, thấy cậu có vẻ không được vui.”
“Có…… Có hả?”
Lâm Vũ theo phản xạ đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc mai bị gió biển làm rối.
“Mỗi khi chột dạ, mấy động tác vô thức của cậu khá là dễ nhận ra.”
La Thiếu Thiên nghiêng đầu sang, nhìn cô.
“Ha……”
Lâm Vũ khẽ thở dài.
Cô cũng quay đầu nhìn quanh.
Giờ này trong công viên không có nhiều người lắm.
Đằng xa có vài cặp đôi ngồi bên lan can hóng gió, còn gần đây thì chẳng ai để ý đến họ.
Không có người ngoài.
Thế thì cô cũng lười tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì.
“Tôi chỉ cảm thấy sau này, có lẽ mình sẽ khá thảm.”
“Thảm?”
“Ừ.”
Lâm Vũ gật đầu, rồi tự giễu cười nhạt,
“Tôi biết cậu định nói gì. Bây giờ tôi vừa mới được thăng chức tăng lương, sự nghiệp Ma Pháp Thiếu Nữ thì tiền đồ rộng mở, trong mắt người ngoài, kiểu gì cũng được xem là thành công rồi nhỉ?”
“Ừm, đúng là vậy.”
“Nhưng thành công trong sự nghiệp, nhiều khi lại phải đánh đổi bằng một cuộc sống rối tinh rối mù, đúng không?”
Cô đưa tay khẽ áp lên trán, đôi mày dần dần nhíu lại.
“Cậu biết không, Thiếu Thiên.”
“Tôi đã…… mấy tháng rồi không gọi điện cho bố mẹ.”
“Trước đây thì cứ cách vài hôm họ lại gọi cho tôi một lần, lúc thì gọi video, lúc thì gọi thường, hỏi han chuyện trong nhà, hỏi dạo này tôi thế nào, đã ăn cơm chưa, có lạnh không, công việc có thuận lợi không các kiểu.”
“Tôi cũng vừa chê họ phiền, vừa ngoan ngoãn kể cho họ nghe tình hình gần đây của mình.”
“Nhưng kể từ khi tôi hoàn toàn trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ……”
Cổ họng cô khẽ động, bàn tay siết chặt mái tóc,
“Tôi không còn dám bắt máy mỗi khi họ gọi nữa.”
“Đừng nói gọi video, đến cả cuộc gọi thường tôi cũng không dám bắt máy.”
“Tôi chỉ có thể nhắn tin cho họ trên WeChat, nói với họ rằng——”
“Con trai của bố mẹ dạo này đang bận làm một nhiệm vụ cơ mật, tạm thời không thể trả lời tin nhắn, cũng không tiện liên lạc.”
“Ban đầu tôi nghĩ…… kéo dài được ngày nào hay ngày đó.”
“Dù sao thì kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất.”
“Nhưng…… rốt cuộc tôi có thể trì hoãn được bao lâu đây?”
“Một tháng? Có lẽ còn được.”
“Một năm? Cố gắng một chút thì chắc cũng miễn cưỡng giả vờ cho qua.”
“Nhưng cả đời thì sao?”
“Ha……”
Cô cúi đầu xuống, các ngón chân trong giày vô thức co lại.
“Tôi không thể giấu bố mẹ cả đời được, đúng không?”
“Trước sau gì tôi cũng phải nói cho họ biết…… đã xảy ra chuyện gì.”
“Đúng không?”
“……”
La Thiếu Thiên không trả lời ngay.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi chậm rãi gật đầu.
“Ừ, đúng vậy.”
“Nhưng tôi phải mở lời thế nào đây?”
Lâm Vũ siết chặt ống tay áo của mình, giọng yếu ớt.
“Làm sao để họ chấp nhận hiện thực này……”
“Chuyện này, tôi thật sự không biết.”
Cô im lặng một lát, đầu ngón tay từ từ siết chặt.
“Tôi…… sợ.”
Cô cúi đầu, giọng hơi run run,
“Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ, vì ham chơi nên lén mặc đồ của em gái, kết quả bị bố tôi phát hiện, bị tát ngay tại chỗ.”
“Thật ra cái tát đó cũng không nặng lắm.”
“Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ.”
“Vì đó là lần đầu tiên tôi biết rằng, có những chuyện, trong mắt họ, đến chạm vào cũng không được.”
Gió biển lùa qua những khe hở của chiếc ghế dài, phát ra tiếng vi vu khe khẽ.
Lâm Vũ chậm rãi co vai lại, ôm chặt lấy chính mình.
“Phải làm sao đây…… Thiếu Thiên…… rốt cuộc tôi phải làm sao đây……”


