Chương 352 · 355 chương

Sherlock Holmes Phiên Bản Dark Web

“Tách.”

Hồ Quy ngồi trong một chiếc xe màu đen, hơi ngả người ra sau, dựa vào ô cửa kính dán phim một chiều ở hàng ghế sau, thuần thục bấm máy.

Trong ống kính, hai đối tượng mục tiêu đang hạ giọng trò chuyện.

Thông tin về người đàn ông kia, trước đó hắn đã lấy được cả một bộ hồ sơ từ người ủy thác, nên cũng chẳng có gì đáng để đào sâu.

Thứ thật sự rắc rối, ngược lại là cô gái tóc bạc trắng kia.

Quá chói mắt.

Cũng sạch đến bất thường.

Cứ như đột nhiên xuất hiện từ hư không vậy.

Hồ Quy khẽ nhíu mày, chuyển tấm ảnh vừa chụp vào điện thoại, sau đó mở một phần mềm liên lạc mã hóa rồi gửi bức ảnh cho cộng sự lâu năm của mình.

【Tiện Ngư, giúp tôi tra thông tin của người phụ nữ này.】

Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu thì bên kia đã trả lời.

【Không được.】

【Không hề có bất kỳ dấu vết nào của khuôn mặt này trong kho dữ liệu rò rỉ trên Dark Web.】

【Còn thông tin nào khác không? Cho thêm vài điều kiện đi, không thì khác gì mò kim đáy bể.】

Hồ Quy nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu lưỡi khẽ tì vào răng hàm trong.

Không tra được?

Không nên thế chứ.

Hắn đã bám theo hai người này mấy ngày rồi, ít nhiều cũng nghe lỏm được vài manh mối.

Nghĩ một lúc, hắn gõ tiếp:

【Tên, Lâm Vũ.】

Gần như ngay giây tiếp theo, bên kia đã gửi lại một sticker cạn lời.

【Có mỗi cái tên? Thế thì có tác dụng quái gì?】

【Cái tên Lâm Vũ này cũng phổ biến ngang Trương Vĩ hay Vương Cường thôi, thuộc kiểu bố mẹ nghĩ đại một cái là đặt được. Ra giữa đường hét to một tiếng, không 10 thì cũng phải 8 người quay đầu lại.】

“Chậc……”

Hồ Quy khẽ tặc lưỡi, thấy cũng có lý.

Hắn lại nhớ đến những mẩu đối thoại nghe lén được trong mấy ngày qua, ngón tay tiếp tục gõ thật nhanh:

【À đúng rồi, còn có địa chỉ.】

【Phố Bác sĩ, khu D, khu dân cư Phú Cường, tòa 5, phòng 213.】

Lần này, bên kia im lặng lâu hơn một chút.

Dòng chữ “Đối phương đang nhập……” phía trên khung trò chuyện chớp lên mấy lần, như thể đang lật tìm trong kho dữ liệu.

Khoảng hơn 10 giây sau, đối phương cuối cùng cũng nhắn lại:

【Địa chỉ này…… đúng là tra được một người tên Lâm Vũ.】

【Nhưng không phải người trong ảnh của cậu.】

【Không phải cùng một người?】

Hồ Quy lập tức nhíu chặt mày, cả người cũng ngồi thẳng dậy hơn.

【Đúng.】

【Hồ sơ cho thấy người sống ở tòa 5, phòng 213 là nam.】

【Nam, 27 tuổi.】

“…… Hả?”

Hồ Quy nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, nhất thời thậm chí còn nghi mình nhìn nhầm.

Nam?

27 tuổi?

Hắn quay đầu lại, lần nữa giơ ống nhòm trong xe lên, xuyên qua lớp kính ấy, lại nhìn về bóng người tóc bạc trắng trong nhà hàng.

Thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp, mái tóc rủ xuống bờ vai như ánh trăng, gương mặt nghiêng tinh xảo như nhân vật được dựng bằng đồ họa 3D.

Dù nhìn thế nào cũng chẳng thể liên hệ nổi với mấy chữ “người đàn ông 27 tuổi”.

【Tiện Ngư, cậu chắc là không nhầm chứ?】

【Không nhầm.】

Câu trả lời của đối phương vẫn dứt khoát như mọi khi.

【Hiện giờ toàn bộ việc thuê nhà ở thành phố Tân Hải đều được đăng ký trên hệ thống liên thông, địa chỉ, thân phận và thông tin cơ bản đều được trích xuất trực tiếp từ hệ thống, hiển thị chính là người này.】

【Ngược lại là phía cậu, chắc chắn không phải cậu theo nhầm người đấy chứ?】

【Tôi theo nhầm?】

Sắc mặt Hồ Quy hơi khó coi.

Điều tối kỵ đối với một thám tử tư chính là bị nghi ngờ năng lực nghiệp vụ, nhất là còn từ chính cộng sự lâu năm.

Bên kia tiếp tục gửi thêm một tin nhắn:

【Cô gái trong ảnh với người đàn ông trong hồ sơ này hoàn toàn là hai người khác nhau.】

【Cho dù là cao thủ giả gái thì cũng không thể khác nhau đến mức này được chứ?】

“Đệt……”

Hồ Quy nhìn chằm chằm vào màn hình, nhỏ giọng chửi thề một câu,

“Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy……”

Lúc này, bên kia lại gửi thêm một tin nhắn:

【Tôi gửi ảnh hồ sơ trong hệ thống cho cậu rồi.】

【Tự đối chiếu thử đi.】

Một lát sau, một bức ảnh bật ra.

Đó là ảnh thẻ trông như được chụp khi vừa tốt nghiệp đại học.

Người đàn ông trong ảnh mặc chiếc sơ mi trắng bình thường nhất có thể, tóc cắt gọn gàng chỉnh tề, gương mặt không có gì đặc biệt nổi bật, thậm chí còn hơi non nớt và rụt rè.

Ánh mắt hơi né tránh, như thể không quen đối diện với ống kính.

Thuộc kiểu lẫn vào đám đông là chẳng ai nhận ra.

“…… Quả thật không phải cùng một người.”

Hồ Quy ngả vật xuống ghế sau, đầu dựa vào gối tựa, chỉ cảm thấy hai bên thái dương căng tức từng cơn.

Đầu như muốn to ra.

Không phải cách nói ví von, mà là hiện tượng sinh lý.

“Mẹ kiếp, rốt cuộc mình đang điều tra cái quái gì thế này……”

Hắn gãi gãi cái đầu vốn đã chẳng còn bao nhiêu tóc của mình, càng gãi càng bực.

“Bên này trong ảnh là một mỹ thiếu nữ tóc bạc, bên kia trong hồ sơ đăng ký lại là một gã đàn ông 27 tuổi…… Ông đây biết ăn nói thế nào với người ủy thác đây?”

“Khoác lác xong rồi, quân lệnh trạng[note111466] cũng lập rồi, kết quả điều tra đến cuối cùng……”

Càng nghĩ hắn càng thấy vô lý.

“Hai người…… có thể khác biệt đến vậy sao?”

Nói đến đây, Hồ Quy không nhịn được mở ứng dụng【Thái Nhất】trên điện thoại.

【Thái Nhất】 là một trợ lý thông minh dành cho toàn dân trực thuộc Tập đoàn Thiên Khung.

Nếu nhất định phải ví von thì nó đại khái tương đương với những công cụ trò chuyện kiểu “Đậu Bao” của khoảng 20 năm trước, chỉ có điều chức năng mạnh hơn rất nhiều.

“Thái Nhất, Thái Nhất, cậu nói xem nếu cải tạo một người đàn ông từ đầu đến chân thành phụ nữ thì ngoài đời có khả thi không?”

Thái Nhất hiện lên cả đống lời lẽ quan phương, nào là “Nội dung dưới đây chỉ nhằm mục đích phổ cập kiến thức y học” các kiểu.

Cũng may kéo xuống phía dưới thì cuối cùng cũng đến phần trọng tâm:

Đại ý là chỉ thay đổi ngoại hình thì vẫn có khả năng, nhưng chức năng sinh sản thì không thể thay đổi, khung xương cũng không thể thay đổi.

“Xuýt……”

Hồ Quy nhìn chằm chằm vào màn hình, đưa tay xoa cằm.

Nghe vậy thì đúng là có vẻ làm được thật.

Nhưng vừa nghĩ lại, hắn liền lắc đầu.

“Không đúng, không đúng…… Đời nào lại vô lý thế được, bên trên còn nói khung xương không thể thay đổi, cô gái kia nhìn kiểu gì cũng chưa đến mét sáu, có người đàn ông nào lại chưa đến mét sáu chứ……”

Đúng lúc ấy, dòng ghi chú bổ sung cuối cùng của Thái Nhất khiến hắn khựng lại.

Bổ sung: Theo phân tích từ các tư liệu công khai, Tập đoàn【Sinh học Thụy Khang】dường như đã đạt được bước đột phá trong lĩnh vực cải tạo cơ thể trong những năm gần đây.

Sinh học Thụy Khang?

Công ty dược sinh học được mệnh danh là dẫn đầu thế giới ấy sao?

Nghe nói mới thành lập chưa được bao nhiêu năm đã nghiền Moderna lẫn Regeneron ra bã.

Xem ra ghê gớm thật……

Tiện Ngư: 【Có manh mối mới.】

Hồ Quy lập tức ngồi thẳng người.

【Nói đi.】

【Manh mối có tính phí, 50 tệ.】

“** moẹ……”

Mặt Hồ Quy lập tức đen sì, suýt nữa ném luôn cái điện thoại.

【Lại muốn ông đây mời cậu ăn Thứ Năm Điên Cuồng nữa hả? Biến đi!】

【Thích thì lấy, không thì thôi.】

“Mẹ kiếp, đúng là đồ khốn……”

Hồ Quy thì mắng vẫn cứ mắng, nhưng tay lại rất thành thật.

50 tệ, chuyển qua.

Hết cách.

Có những lúc, khoảng cách giữa lòng tự trọng và sự thật đúng là chỉ có 50 tệ.

Một lát sau, Tiện Ngư gửi tới một gói hồ sơ.

Hồ Quy mở ra.

“Lâm Tuyết?”

Ảnh thẻ trong hồ sơ là của một cô gái có gương mặt thanh tú, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, nét mày toát lên vẻ lanh lợi, trông đúng kiểu học sinh ngoan có thành tích học tập xuất sắc từ nhỏ đến lớn.

“Cũng đáng yêu đấy chứ……”

Hồ Quy thuận miệng lẩm bẩm một câu.

Ngay giây tiếp theo, tin nhắn của Tiện Ngư cũng gửi đến:

【Em gái của người tên “Lâm Vũ” mà cậu vừa tra.】

【Xem thử có đào được gì không.】

“……”

Hồ Quy nhíu mày, đọc lướt từ trên xuống dưới.

Không thấy điểm gì đặc biệt bất thường.

Chẳng qua chỉ là thành tích học tập tốt, lý lịch trong sạch, hiện đang theo học tại Đại học Tân Hải, chuyên ngành cũng liên quan đến sinh học.

Đọc tiếp xuống dưới.

Người hướng dẫn: Tiến sĩ Evelyn Reed.

Đơn vị hợp tác nghiên cứu: Tập đoàn Sinh học Thụy Khang.

“…… Hả?”

Mí mắt Hồ Quy giật mạnh.

“Sinh học Thụy Khang?”

Hắn nhìn chằm chằm mấy chữ ấy, đầu óc bắt đầu xoay chuyển.

Một thám tử thực thụ chưa bao giờ sợ suy nghĩ của mình quá hoang đường.

Chỉ sợ nó chưa đủ hoang đường!

Khi bạn đã loại bỏ mọi khả năng không thể xảy ra, thì điều còn lại, dù có khó tin đến đâu, cũng nhất định là sự thật.

—— Sherlock Holmes.

Câu nói này, hắn luôn ghi nhớ như in.

Sherlock chính là thần tượng của hắn.

Mặc dù ngoài đời hắn chẳng có áo măng tô, cũng chẳng có tẩu thuốc, càng không có bạn cùng phòng biết kéo vĩ cầm.

Nhưng điều đó không hề cản trở việc sâu trong tâm hồn, hắn luôn tự xem mình là phiên bản Sherlock Holmes rắn rỏi.

Thế là.

Các manh mối đã xâu chuỗi lại với nhau.

Thứ nhất, địa chỉ khớp.

Thứ hai, tên khớp.

Thứ ba, người đàn ông trong ảnh và người phụ nữ ngoài đời, dòng thời gian cũng miễn cưỡng khớp được.

Thứ tư, cô “em gái” này lại làm nghiên cứu sinh học trong hệ thống của Tập đoàn Sinh học Thụy Khang.

Thứ năm, 【Thái Nhất】 đã nói rất rõ rằng Sinh học Thụy Khang đã có bước đột phá trong lĩnh vực cải tạo cơ thể.

Tóm lại——

Hồ Quy chậm rãi mở to mắt.

“Đệt……”

Cuối cùng hắn cũng rút ra được một kết luận kinh thiên động địa.

Hai “Lâm Vũ” đó vốn dĩ không phải hai người.

Mà là——

Cùng một người!

Vậy tại sao lại khác nhau đến thế?

Đáp án đã quá rõ ràng!

“Chắc chắn là em gái cậu ta……”

Hồ Quy nuốt khan, cảm thấy mình dường như đang tiến gần đến một bí mật khổng lồ,

“Chắc chắn là em gái cậu ta…… lén dùng công nghệ của Sinh học Thụy Khang để biến cậu ta thành phụ nữ!!!”

Ngay khoảnh khắc thốt ra câu đó.

Cả người Hồ Quy phấn khích đến mức da đầu tê dại.

Thế nào mới gọi là chuyên nghiệp!

Đây mới gọi là chuyên nghiệp!

“Mẹ nó, ông đây đúng là phiên bản Sherlock Holmes của Dark Web!”

Nghĩ đến đây, vì sợ lại xảy ra trục trặc như lần ở Universal Studios trước đó, hắn vội vàng gửi toàn bộ kết luận cho người ủy thác.

“A lô, chú Trần, cháu đào được tin lớn rồi!”

Bạn đã đến cuối chương 352.

Không gian đọc của bạn