“Cũng gần như vậy.”
La Thiếu Thiên thản nhiên đáp một câu, rồi như chợt nghĩ tới điều gì đó, lại bổ sung,
“Có thể xem là một loại kỹ xảo kinh doanh. Nói trắng ra thì chính là gia tăng giá trị cảm xúc. Về mặt này, người Nhật quả thật khá giỏi. Mấy chục năm trước họ đã bán cái gọi là tinh thần thủ công rồi, giờ nghe nói đến cả người bán trái cây cũng phải dùng chiêu này.”
“……”
Lâm Vũ lập tức nhớ tới quả dưa lưới mình từng bỏ ra 588 tệ để mua, sắc mặt nhất thời trở nên khó tả.
…… Mẹ nó.
Nói như vậy thì lần đó chẳng phải cô đã bị giá trị cảm xúc hớt sạch rồi sao?
Phía trước, vị đầu bếp râu quai nón vẫn đang dùng giọng điệu đầy chất kể chuyện để giới thiệu về nguồn gốc nguyên liệu, triết lý ẩm thực và ký ức quê hương, cứ như phía sau mỗi món ăn đều ẩn chứa một thiên sử thi trải dài khắp bán đảo Apennine.
Sau đó, màn “nấu ăn trình diễn” chính thức bắt đầu.
Nhà hàng này hiển nhiên đi theo hình thức đặt chỗ trước, tối nay khách cũng không tính là đông, tính đi tính lại, kể cả bàn của họ thì cũng chỉ khoảng 10 người.
Bởi vậy mỗi khi hoàn thành một món ăn rồi lần lượt chia đến từng bàn khách, nhịp độ cũng vừa khéo.
Ban đầu Lâm Vũ còn cảm thấy quy trình này có phần màu mè, giống như đang xem chương trình ẩm thực được nâng cấp lên phiên bản siêu đắt đỏ ghi hình trực tiếp.
Nhưng sau khi thực sự xem một lúc, cô lại thấy…… khá mới mẻ đấy chứ.
Phải thừa nhận rằng người có tiền quả nhiên không chỉ ăn bản thân món ăn.
Thứ họ ăn còn là bầu không khí, là cảm giác nghi thức.
Vấn đề duy nhất là ăn như thế này quá mệt.
Ban đầu cô còn nghĩ hiếm lắm mới ra ngoài ăn một bữa đắt tiền, cứ thả lỏng một chút, thấy thoải mái thế nào thì làm thế ấy.
Khổ nỗi mấy vị khách ở các bàn bên cạnh ai nấy đều ngồi thẳng lưng thẳng eo, cứ như sau lưng bị người ta lén cắm một cây cán bột vậy.
Hai khuỷu tay lơ lửng, tay trái cầm nĩa tay phải cầm dao, động tác cắt sườn cừu chuẩn mực đến mức như đang tham gia một kỳ kiểm tra nghi thức, cứ như chỉ cần làm nước thịt bắn lên quần áo một chút thôi là phải đền tiền.
Bị bầu không khí đó ảnh hưởng, ngay cả cái nĩa cô cũng không dám đặt lung tung nữa.
“Ăn ở nhà hàng này…… tốn bao nhiêu tiền vậy?”
Cuối cùng Lâm Vũ vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi ra câu này.
Thật ra hiểu biết của cô về cái gọi là ẩm thực Ý vô cùng hạn chế, cùng lắm cũng chỉ biết pizza với mì Ý, còn trong các thương hiệu chuỗi thì nhiều nhất cũng chỉ biết kiểu như Saizeriya[note111462] mà thôi.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại——
Nam nữ ngồi đối diện nhau, ánh nến lay động, bên tai còn có nhạc nền du dương cùng giọng kể chuyện trầm thấp của đầu bếp.
Hiển nhiên không phải kiểu có thể mua bằng deal nhóm rồi nhỉ?
La Thiếu Thiên giơ tay lên, đưa một ngón tay về phía cô.
“1000 à? Bảo sao lại cầu kỳ đến thế……”
Lâm Vũ cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly, đôi mày thanh tú lập tức hơi nhíu lại,
“Rua…… chua chua, còn có mùi hun khói nữa, không ngon lắm. Quả nhiên tôi vẫn thích nước trái cây hơn.”
La Thiếu Thiên nghe vậy không nhịn được mà bật cười:
“Margaux đã được xem là loại khá dịu rồi. Đừng vội uống, ngửi thử trước đi, sẽ có chút hương hoa đấy.”
“Thật à?”
Lâm Vũ nửa tin nửa ngờ đưa ly rượu lại gần chóp mũi, khẽ ngửi một cái.
Ấy vậy mà thật.
Quả thật khá thơm.
Thế là cô ngước mắt liếc anh một cái:
“Cậu còn hiểu cả rượu vang nữa à?”
“Bố tôi trước đây làm nghề bán hàng, khá hiểu những thứ này. Hồi nhỏ tôi từng nghe ông kể không ít.”
“Bố cậu chẳng phải……”
Nói được nửa câu, Lâm Vũ chợt khựng lại.
“Không phải người bố hiện giờ.”
Giọng điệu của La Thiếu Thiên rất bình thản.
“Ồ…… ồ ồ.”
Lúc này Lâm Vũ mới phản ứng lại, khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.
Ra là vậy.
Xem như là…… thấy vật nhớ người nhỉ.
Mà……
Trong những hoàn cảnh mọi người đều nói khẽ như thế này, quả thật rất thích hợp để trò chuyện về những chuyện cũ.
Cô chậm rãi lắc nhẹ ly rượu trong tay, lắng nghe những tiếng leng keng khe khẽ do dao nĩa và tấm thép phía trước va chạm tạo nên, nghĩ ngợi một chút rồi cũng lên tiếng:
“Trùng hợp thật, bà nội tôi trước đây cũng rất thích uống rượu, chỉ là bà uống rượu gạo do nhà tự nấu thôi~”
“Rượu gạo?”
“Ừm, chỉ cần lấy một cái chum thật lớn, cho hồng khúc vào, bịt kín miệng chum lại rồi ủ ở đó cho chín dần. Đợi đến lúc mở ra, cả căn nhà đều ngập trong mùi rượu đậm đặc, cảm giác ngửi cũng không khác rượu vang này là bao.”
Nói đến đây, khóe môi cô bất giác cong lên,
“Trước đây bà đặc biệt thích mỗi bữa tối tự múc cho mình một bát. Rượu có màu vàng vàng, còn hơi đục nữa, uống vào xong cả khuôn mặt bà sẽ từ từ đỏ lên.”
Nói đến đây, Lâm Vũ bỗng thở dài,
“Nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn đừng đụng vào mấy thứ do người già tự nấu như vậy. Xác suất aflatoxin vượt chuẩn thật ra khá cao. Hồi tôi học đại học, bà chính là qua đời vì ung thư gan.”
Không khí chợt yên lặng trong giây lát.
Động tác cầm dao nĩa của La Thiếu Thiên khẽ khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cô.
“Xin lỗi, khiến cậu nhớ lại chuyện không vui rồi.”
“Ây da, không sao đâu, đều là chuyện từ rất lâu trước đây rồi mà.”
Lâm Vũ hoàn hồn lại, xua tay, giọng điệu rất thoải mái.
“Tôi đâu phải kiểu người mong manh chạm nhẹ một cái là vỡ tan. Với lại, nói cho cùng, trước đây có nhiều tiếc nuối như vậy chẳng phải là vì không có tiền sao. Bây giờ tôi có tiền rồi, còn chuyện gì có thể dễ dàng đánh bại tôi nữa chứ?”
“Xin chào hai vị.”
Một nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy nhỏ tới, dừng bên cạnh bàn của họ.
Chiếc nắp đậy màu bạc được nhẹ nhàng nhấc lên, một mùi hương hòa quyện giữa vị mặn và vị ngọt chậm rãi lan tỏa.
“Đây là món tráng miệng đặc trưng của hai vị —— Hải Triều Hồng Tinh, xin mời thưởng thức.”
“Hải Triều Hồng Tinh?”
Lâm Vũ nhướng mày, tiện tay nhận lấy đĩa tráng miệng.
Món tráng miệng trong đĩa có tạo hình rất đặc biệt.
Phần đáy là một lớp vỏ tart giòn được làm thành màu vàng nhạt, phía trên phủ kem tươi đánh bông vị mặn cùng mousse thịt cua, viền ngoài điểm xuyết chút thạch quýt, trông như ánh sáng nhàn nhạt còn sót lại sau khi những con sóng vừa quét qua.
Trên cùng chỉ đặt một một quả dâu tây nguyên vẹn, đỏ tươi căng mọng, giống như ngôi sao duy nhất được cố ý giữ lại trên đầu ngọn sóng.
Tổng thể màu sắc của món tráng miệng mang cảm giác rất mộng ảo, nhưng cách phối hợp nguyên liệu lại vô cùng táo bạo.
Hải sản và trái cây kết hợp với nhau, chỉ nghe thôi đã thấy hơi giống ẩm thực hắc ám rồi.
“Cậu gọi à?”
Lâm Vũ nghiêng đầu, tò mò hỏi.
“Ừm, món đặc trưng của nhà hàng này.”
La Thiếu Thiên giải thích,
“Nghe nói là một trong những món tráng miệng được yêu thích nhất ở đây.”
“Vậy sao……”
Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh một lúc, đang định xiên một miếng.
Thì từ bàn bên cạnh chợt vang lên một giọng nam dịu dàng:
“Bảo bối, nếm thử xem, đây là món tráng miệng nổi tiếng nhất của nhà hàng này đấy.”
Lâm Vũ theo phản xạ đảo mắt nhìn sang.
Đó là một cặp đôi trẻ tuổi đang ngồi ở bàn bên cạnh họ.
Chàng trai mặc một bộ vest sáng màu vừa vặn, mái tóc rõ ràng đã được chăm chút cẩn thận.
Cô gái thì mặc một chiếc váy dài hai dây màu hồng nhạt, chiếc cổ thon dài, đôi hoa tai khẽ đung đưa dưới ánh nến.
Cô gái mang theo nụ cười hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng cắt một miếng bánh nhỏ rồi đưa vào miệng.
Ngay sau đó——
“Ưm…… a?”
Cô ấy như cắn phải thứ gì đó cứng cứng, ban đầu ngơ ngác, sau đó hơi nhíu mày lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô gái dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lấy thứ đó ra khỏi miệng, cả người cô ấy lại hoàn toàn sững sờ.
Đó là một chiếc nhẫn.
Mặt kim cương được cắt gọt cực kỳ tinh xảo, dưới ánh nến phản chiếu những tia sáng nhỏ vụn nhưng chói lóa.
“……”
Cô gái mở to mắt, đến cả nhịp thở cũng như ngừng lại một thoáng.
Mà gần như đúng vào lúc ấy, nhạc nền nơi góc nhà hàng lặng lẽ chuyển sang một giai điệu dịu dàng và lãng mạn hơn.
Vài bàn khách xung quanh dường như cũng nhận ra điều gì đó, đồng loạt dừng động tác trong tay lại.
Chàng trai kia đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn trong tay cô gái.
Sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, anh quỳ một gối.
“Kể từ lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy rằng, trong đời có những chuyện nhất định phải liều một lần.”
Giọng anh không quá lớn, nhưng vì lúc này xung quanh rất yên tĩnh nên lại đặc biệt rõ ràng.
“Anh biết mình không phải người hoàn hảo nhất, cũng không dám chắc cả đời sẽ không mắc sai lầm. Nhưng anh có thể đảm bảo rằng, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ luôn đứng bên cạnh em.”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú.
“Vậy nên…… em có đồng ý lấy anh không?”
Cô gái đưa tay che miệng, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Cô ấy gật đầu thật mạnh.
“Em đồng ý.”
Tiếng vỗ tay gần như vang lên ngay trong khoảnh khắc đó.
Có người hò reo, có người huýt sáo, cũng có người vừa cười vừa vỗ tay.
Chàng trai đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô gái.
Sau đó, giữa những tràng pháo tay và tiếng reo hò của mọi người, hai người ôm chầm lấy nhau.
“Bộp, bộp, bộp——”
La Thiếu Thiên cũng vỗ tay theo.
Lâm Vũ đương nhiên cũng vỗ tay.
Chỉ là——
Chỉ là không biết vì sao.
Nhìn cảnh tượng ấy, nghe những tiếng hò reo thiện ý cùng những tràng pháo tay xung quanh, tim cô lại bỗng nhiên khẽ thắt lại.
Không phải ghen tị.
Ngược lại, cô thật lòng cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất tốt đẹp.
Tốt đẹp đến mức……
Cứ như được cắt thẳng từ đoạn cao trào nào đó trong một bộ phim vậy.
Nhưng cũng chính vì quá tốt đẹp.
Nên mới khiến người ta không nhịn được mà nghĩ——
Liệu thứ hạnh phúc như thế, có phải……
Đã không còn đến lượt mình nữa rồi không?
“Nào, mọi người cùng chụp một tấm ảnh đi!”
Không biết là ai cười đề nghị một câu.
Cặp đôi vừa hoàn thành màn cầu hôn được mọi người vây quanh vào giữa, những vị khách xung quanh cũng lần lượt tiến lại gần hơn, trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười chúc phúc.
“3—— 2—— 1——”
“Tách!”


