Vô địch rồi, tự do rồi! Lịch đăng chương sẽ trở lại bình thường, cố gắng ra chương nhiều nhất có thể.
---
Ngày hôm sau, Lâm Vũ dậy từ rất sớm.
Ngay cả cô cũng không biết rốt cuộc mình đang háo hức vì điều gì.
Theo lý mà nói, bình thường cô rõ ràng là kiểu người chỉ hận không thể ngủ một mạch đến tận trưa.
Thế nhưng hôm nay, trời vừa tờ mờ sáng, cô đã tỉnh giấc.
Giơ tay lên nhìn chiếc vòng tay khế ước.
Thời gian gặp mặt đã hẹn là 10 giờ.
Theo kế hoạch, là do cái tên La Thiếu Thiên đó tới đón cô, sau đó cùng nhau đến một nhà hàng Ý ở khu Bãi Cạn để “mô phỏng” quy trình của cái gọi là nhà hàng cao cấp.
Đúng vậy, chỉ là mô phỏng thôi.
Chứ có phải hẹn hò chính thức đâu.
Lâm Vũ thầm lặp lại từ đó trong lòng một lần, cố gắng khiến trái tim có phần không chịu nghe lời của mình ngoan ngoãn hơn một chút.
Mặc dù bây giờ trên tin tức suốt ngày nói nào là “châu Âu suy tàn”, “các quốc gia tư bản lâu đời đang đi xuống” các kiểu vớ vẩn, nhưng không thể không thừa nhận rằng ẩm thực Ý vẫn rất được ưa chuộng trong giới “Old money”[note111321] và những người mê hình tượng trung lưu.
Nói chung, vừa nghe đã thấy đắt.
Bây giờ là 9 giờ rưỡi.
Mà Lâm Vũ đã đứng trước gương toàn thân, tới lui loay hoay gần 20 phút rồi.
Cô đang chọn đồ.
Nói thật, bản thân chuyện này đã quá khó đỡ rồi.
Trước đây mỗi lần ra ngoài, cô chỉ tiện tay vớ lấy một chiếc hoodie mặc vào, xỏ đại quần jean, vuốt tóc qua loa vài cái là cơ bản xem như đã chuẩn bị xong xuôi.
Nhưng bây giờ thì khác, chỉ riêng câu hỏi “hôm nay mặc gì” thôi cũng đủ khiến cô đứng trước gương ngó qua ngó lại, do dự cả buổi.
Kỹ năng【Đến Giờ Thay Đồ】tuy cũng có thể thực hiện hiệu quả thay trang phục, nhưng vấn đề là thứ đó đổi ra về cơ bản đều đi theo hướng “đồng phục đặc sắc”.
Nào là đồng phục thủy thủ, váy chiến đấu, trang phục lộng lẫy……
Mang đi đánh vật ô nhiễm thì đúng là ngầu thật, nhưng nếu mặc đến nhà hàng Ý thì ít nhiều sẽ tạo cảm giác giống như vừa trốn khỏi hậu trường hội chợ truyện tranh vậy.
May mà một thời gian trước em gái đã dẫn cô đi dạo trung tâm thương mại mấy lần, cố nhét thêm vào tủ đồ của cô một ít “trang phục nữ bình thường”.
Ít nhất cũng không đến mức lần nào ra ngoài cũng phải dựa vào đồng phục học sinh với trang phục chiến đấu để chống đỡ.
Hiện giờ trên người cô đang mặc một chiếc áo len dệt kim màu be nhạt, bên dưới là chân váy xếp ly màu xám đậm, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác nhỏ có đường cắt may gọn gàng.
Đôi tất cũng không phải kiểu tất đen kiểu tuyệt đối lĩnh vực quá khoa trương như trước đây, mà là loại tất lửng thường ngày hơn một chút, kết hợp với đôi giày da cổ thấp do em gái chọn cho cô, tổng thể trông lại khá ra dáng.
Lâm Vũ nhìn chằm chằm bản thân trong gương một lúc lâu, khẽ mím môi.
…… Cũng không tệ.
Ít nhất là không mất mặt.
Nếu trang điểm thêm một chút nữa thì có lẽ sẽ đẹp hơn nhỉ.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Lâm Vũ đã lập tức lắc đầu.
Thôi bỏ đi.
Cô không biết trang điểm.
Đừng nói tới kẻ mắt với mascara, ngay cả kem nền và kem lót cô còn chẳng phân biệt rõ.
Thật sự mà cắn răng làm thử thì biết đâu cuối cùng chỉ tự biến mình thành ảnh minh họa hiệu ứng nữ quỷ dạ hành.
Có điều……
Cô lại ghé sát gương hơn một chút, nhìn kỹ gương mặt mình.
Hình như cũng không cần thiết đến vậy?
Phần tạo hình của cơ thể này thật sự quá mức gian lận rồi.
Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn, đôi mắt to và có hồn, cho dù không dựa vào bất kỳ “trang bị cộng thêm” nào, chỉ riêng mặt mộc thôi cũng đã đủ tạo ra hiệu quả đẹp đến mức khó tin.
Nghĩ tới đây, Lâm Vũ hơi thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vỗ nhẹ lên má mình, cố gắng tự trấn an tinh thần đôi chút.
“Lại có phải hẹn hò đâu, chỉ là đi mô phỏng thử nhà hàng cao cấp thôi mà……”
“Đúng vậy, là thế đấy.”
“Đừng căng thẳng, đừng nghĩ nhiều, ai ngại ngùng trước là người đó thua……”
Vừa lẩm bẩm khe khẽ, cô vừa cố gắng thuyết phục chính mình.
Thế nhưng nói thì nói vậy, vành tai vẫn không chịu nghe lời mà hơi nóng lên.
“Gu gu……”
Đúng lúc này, bên chân vang lên một âm thanh quen thuộc.
Tiểu Bạch chẳng biết đã lững thững đi tới từ lúc nào, đang ngồi xổm bên chân cô. Nó ngẩng đôi mắt điện tử đỏ như hồng ngọc lên nhìn cô, đồng thời giơ cái chân nhỏ ra kéo kéo mép tất của cô.
“Gì thế?”
Lâm Vũ cúi đầu liếc nó một cái,
“Mày cũng muốn ra ngoài à?”
“Gu gu!”
Tiểu Bạch lập tức gật đầu, hơn nữa còn gật rất nhiệt tình.
“Hả? Một con robot AI như mày ra ngoài thì làm được gì?”
Lâm Vũ khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt lại, từ trên cao đánh giá con thỏ điện tử rõ ràng chẳng có ý tốt gì này.
“Ồ—— Hiểu rồi.”
“Tên nhóc nhà mày, chẳng phải lại muốn đi tán tỉnh mấy cô bé chứ gì?”
“Gu gu?”
“Bớt giả vờ vô tội đi.”
Trên mặt Lâm Vũ lập tức hiện lên vẻ khinh bỉ không hề che giấu,
“Lần trước lúc tao dẫn mày ra ngoài, mày đã cố tình làm ra vẻ đáng yêu ở khu phố thương mại. Nào là nghiêng đầu, nào là chớp mắt, còn cọ tới cọ lui vào váy của mấy nữ sinh trung học người ta nữa.”
“Làm cả đống cô gái nhỏ vây quanh mày sờ tới sờ lui, chụp ảnh check-in, thậm chí còn có người hỏi tao mua mày ở đâu.”
“Mày tưởng tao không nhìn ra chắc? Đúng là biến thái mà!”
“Gu gu!”
Động tác của Tiểu Bạch lập tức khựng lại một chút, sau đó quay mặt sang một bên một cách cực kỳ giống con người, đôi mắt đảo qua đảo lại, bày ra dáng vẻ chột dạ kiểu “không hiểu cô đang nói gì”.
“Chậc, còn giả vờ nữa.”
Lâm Vũ trợn mắt,
“Tóm lại, hôm nay mày cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Tao ra ngoài có việc chính, không rảnh dẫn theo một con Incubus điện tử như mày đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu.”
Nói xong, cô không thèm để ý tới cục lông này nữa, đi thẳng ra cửa thay giày.
Thế nhưng vừa mới cúi người xuống, Tiểu Bạch đã lại bám tới, cứ xoay vòng quanh chân cô không ngừng, thậm chí còn chưa chịu bỏ cuộc mà tiếp tục kéo kéo bắp chân cô, bày ra bộ dạng cố chấp như đang nói “Mang tôi theo đi, mang tôi theo đi.”
“Mày còn bám theo nữa hả?”
Thái dương Lâm Vũ khẽ giật,
“Biến đi.”
Cô không chút khách sáo nhấc chân lên, nhẹ nhàng đá một cái.
“Ưm——”
Tiểu Bạch lập tức bị đá lăn mấy vòng trên sàn nhà, giống hệt một cuộn len màu trắng, lăn một mạch tới tận mép phòng khách mới miễn cưỡng dừng lại.
Vài giây sau, nó lảo đảo bò dậy, giũ giũ bộ lông trên người.
Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Cạch.”
Cửa đóng lại.
Khoảnh khắc này, trong đôi mắt đỏ như hồng ngọc của Tiểu Bạch rõ ràng đã xuất hiện thêm…… một tia tức giận sau khi bị xúc phạm.
“Gu gu ga ga!”
…………
“Pescara là một thành phố nhỏ của Ý.”
“Nó nằm ở miền Trung nước Ý, điều đặc biệt nhất của nơi đó chính là núi và biển liền một dải.”
“Phía đông là những bãi biển Adriatic ngập tràn ánh nắng.”
“Phía tây lại là dãy núi Apennine hùng vĩ và hoang dã.”
“Đó là một thành phố nghỉ dưỡng ven biển sở hữu đường bờ biển dài cùng sức sống hiện đại…… Xét trên một phương diện nào đó, nó khá giống với thành phố Tân Hải.”
“Vì vậy, khi tôi đến Tân Hải, tôi đã quyết định—— mang hương vị quê hương của mình tới nơi này.”
“Pescara không chỉ là quê hương của tôi, mà còn là tên của nhà hàng này, hơn nữa còn là…… hương vị mà tôi muốn mang tới cho mọi người.”
Ở giữa nhà hàng, một đầu bếp người Ý để bộ râu quai nón rậm rạp đang đứng trước khu bếp mở, khẽ cúi người về phía các thực khách có mặt.
Sau khi ông dứt lời, xung quanh lập tức vang lên một tràng pháo tay lịch sự.
Có lẽ một số người đang khen câu chuyện ông kể khá hay, còn một số người khác đơn thuần là kinh ngạc—— tiếng Trung của ông người nước ngoài này vậy mà lại lưu loát đến thế.
Lâm Vũ và La Thiếu Thiên ngồi ở vị trí trung tâm nhưng hơi lệch về phía cửa sổ.
Vị trí này rất ổn.
Một bên là những ô cửa kính sát đất rộng lớn, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy mặt biển ngoài khu Bãi Cạn đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đồng thời, khoảng cách giữa các bàn cũng được giữ đủ rộng, không đến mức phải ngồi sát với khách bên cạnh, cảm giác riêng tư cũng khá tốt.
Lâm Vũ vừa vỗ tay theo hai cái, vừa không nhịn được mà lén quan sát cách bài trí bên trong nhà hàng này.
Nói là “nhà hàng”, nhưng nó giống một biệt thự kiểu Tây ven biển được cải tạo thành địa điểm dùng bữa cao cấp.
Dưới chân là sàn gỗ du màu sẫm, vân gỗ tự nhiên, sau khi được đánh sáp thì ánh lên một thứ ánh sáng ấm dịu đầy trầm lắng.
Bốn phía không phải kiểu kết cấu tường kín theo nghĩa truyền thống, mà đã được thay thế bằng những mảng kính sát đất diện tích lớn, khung cửa thanh mảnh, tầm nhìn rộng thoáng đến mức gần như tạo cho người ta ảo giác đang ăn cơm trong một nhà triển lãm ven biển.
Vài căn phòng vốn tách biệt dường như đều đã được thông với nhau, ngay cả một phần sàn tầng trên cũng bị dỡ bỏ, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy mái vòm cao đến mức khoa trương.
Cao khoảng 8 mét.
Vài thanh xà gỗ to lớn bắc ngang phía trên đầu, nghe nói còn là gỗ cũ được ông chủ vận chuyển bằng đường hàng không từ quê nhà sang, đã có lịch sử hơn 100 năm.
Những thanh gỗ ấy không hề mới, thậm chí còn có thể nhìn thấy những vết nứt nhỏ do thời gian để lại, thế nhưng cũng chính vì vậy mà cả căn phòng có thêm một cảm giác trầm hậu rất khó làm giả.
Chính giữa mái vòm treo một chiếc đèn chùm kiểu cành cây khổng lồ.
Lúc này đèn chùm vẫn chưa được bật, nhưng vì ánh trời bên ngoài quá đẹp nên từng mảng ánh nắng lớn xuyên qua cửa kính sát đất tràn vào, vẫn khiến cả nhà hàng sáng sủa và trong trẻo.
Kiểu sáng đó không phải thứ ánh sáng do đèn huỳnh quang trắng lạnh trong các nhà hàng ở trung tâm thương mại tạo ra, mà là thứ ánh sáng mang theo hơi ấm, như được ngâm trong gió biển và hương gỗ.
Rất cao cấp.
Mà cũng rất đắt.
Lâm Vũ vừa quan sát, vừa âm thầm đưa ra kết luận cực kỳ mộc mạc này trong lòng.
Cô hơi ghé người lại gần một chút, nhỏ giọng càm ràm:
“Mấy ông Tây này…… có phải đều đặc biệt thích kể một câu chuyện trước khi mang món ăn lên không vậy?”


