Chương 349 · 355 chương

Cảm Giác Ỷ Lại Rất Nguy Hiểm

“A a…… l-là Quản lý Tiền à!”

Lâm Vũ giật bắn mình, suýt nữa hất văng cả vòng tay khế ước.

Cô vội hắng giọng, lập tức đổi sang giọng điệu nịnh nọt:

“Tôi nghe nhầm cuộc gọi rồi, ha ha…… xin lỗi xin lỗi, vừa nãy tôi đùa với bạn chút ấy mà~ Ngài tìm tôi có việc gì vậy ạ?”

Ở đầu dây bên kia, quản lý Tiền quả nhiên không hổ là người từng trải, sóng to gió lớn gì cũng đã gặp qua, với chuyện cỏn con thế này đến hỏi thêm một câu cũng chẳng buồn, lập tức đi thẳng vào vấn đề:

“Kết quả kỳ khảo hạch thăng chức của cậu có rồi.”

“Ơ…… có rồi?”

“Đúng, cả của Lý Tình nữa, hai cậu chuẩn bị đi, ngày kia, tức là thứ ba tuần này, công ty sẽ tổ chức một buổi lễ thăng chức cho hai cậu.”

Lễ thăng chức?

Khoảnh khắc ấy, cả người Lâm Vũ cứng đờ.

Như thể có một luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, đến cả nhịp thở của cô cũng khựng mất một nhịp.

Ngay sau đó, đôi mắt xinh đẹp ấy lập tức mở to tròn xoe, giọng nói cũng run lên theo:

“Quản…… Quản lý Tiền, c-cuối cùng cũng chốt cho tôi rồi sao? Tôi tôi tôi tôi……”

“Ừ, đúng vậy.”

Vỏn vẹn ba chữ.

Nói nhẹ như không.

“Hu hu hu……”

Lâm Vũ bật khóc ngay tại chỗ,

“Tốt…… Tốt quá……”

“Lương…… lương tháng 8 vạn tệ……”

“Tôi…… Tôi cuối cùng cũng không phải ngày nào cũng chăm chăm nhìn hạn sử dụng của hộp cơm giảm giá trong cửa hàng tiện lợi nữa rồi hu hu hu……”

Vừa nói, cô vừa đưa tay lau nước mắt, bờ vai khẽ run lên.

Quản lý Tiền ở đầu dây bên kia rõ ràng bị cái tiền đồ bé tẹo ấy của cô chọc cười, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần:

“Nhỏ quá rồi, tầm nhìn nhỏ quá rồi.”

“Cậu quên khoản【Tiền thưởng nhân tài đặc biệt】mà trước đó Giám đốc Bạch đã đích thân hứa với cậu rồi à?”

“Cộng thêm tiền thưởng nhiệm vụ của sự kiện thanh tẩy Universal Studios lần này nữa, tổng cộng là——”

Quản lý Tiền cố ý ngừng một chút, giống hệt một tên gian thương cực kỳ biết cách câu người ta đến sốt ruột, chậm rãi đọc ra con số ấy,

“Tổng cộng, 1000 vạn.”

“Hiz——”

Lần này cô hít trọn một hơi khí lạnh.

Cả người Lâm Vũ như bị ai gõ một cái lên trán, trước mắt thậm chí còn tối sầm lại trong thoáng chốc.

Cô ngồi ngây ra tại chỗ, môi hơi hé mở, trong đầu chỉ còn ba chữ ấy không ngừng vang vọng——

1000 vạn.

1000 vạn?!

Đó không còn chỉ là một con số trong thẻ ngân hàng nữa.

Mà đã là bước ngoặt của cả cuộc đời rồi ấy chứ?!

Giá nhà ở thành phố Tân Hải, cho dù là khu vực tương đối bình thường, cũng cơ bản dao động quanh mức 10 vạn 1m².

1000 vạn……

Đủ để mua một căn hộ khoảng 100m² ở Khu Tổ Ong.

Không phải vay mua nhà.

Không phải chỉ đủ tiền trả trước.

Mà là——

Trả toàn bộ.

Một bước là xong!

Sau đó quản lý Tiền dặn dò thêm vài câu, đại khái cũng chỉ là những lời như “Chuẩn bị cho tốt”, “Đừng hỏng việc vào lúc then chốt”, “Thứ ba nhớ đến sớm” các kiểu.

Nói xong, ông rất chu đáo cúp máy, rõ ràng là muốn chừa cho Lâm Vũ đủ thời gian để từ từ tiêu hóa tin vui động trời này.

Mà Lâm Vũ quả thật cũng cần một chút thời gian.

Lúc này cả người cô như vừa bị một đạo thiên lôi bổ trúng, đầu óc lâng lâng, chân cứ nhẹ bẫng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ không ngừng lặp đi lặp lại——

Ái, mình đỗ rồi!

Cảm giác ấy thật sự cũng chẳng khác Phạm Tiến[note111213] thi đỗ là bao.

“Hê hê…… hê hê hê……”

Lâm Vũ che miệng, suýt nữa thật sự cười ngốc với khoảng không.

Theo phản xạ, cô cầm lấy vòng tay khế ước, ý nghĩ đầu tiên chính là báo tin này cho bố mẹ.

Dù sao thì cũng là 1000 vạn mà!

Đừng nói là ở quê, ngay cả tại thành phố Tân Hải, đây cũng là một con số đủ để thay đổi vận mệnh của một người bình thường chỉ trong chớp mắt.

Thế nhưng vừa lướt mở giao diện liên lạc, Lâm Vũ chợt như nhớ ra điều gì, động tác bỗng khựng lại.

“Hảả?”

Cô nhíu mày, đôi môi vô thức hơi chu ra.

“Tên La Thiếu Thiên đó…… sao vẫn chưa gọi điện cho mình?”

Một cảm xúc nho nhỏ không biết nên gọi tên thế nào lập tức dâng lên từ đáy lòng.

Rõ ràng vừa nãy cô đã nói đến mức đó rồi.

Nào là “có muốn gọi video không”, nào là “cơ hội chỉ có một lần”……

Chỉ thiếu điều viết thẳng mấy chữ “mau nói chuyện với tôi đi” lên mặt nữa thôi.

Kết quả thì sao?

Tên đó đến tận bây giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì?

“Chậc……”

Lâm Vũ bắt đầu thấy bực bội.

Cô quay đầu, liếc nhìn tấm gương soi toàn thân đặt bên cạnh.

Phản chiếu trong gương là một cơ thể thiếu nữ mảnh mai và mềm mại.

Làn da trắng đến mức như phát sáng, xương quai xanh rõ nét, đường cong vòng eo mềm mại, đôi chân thon dài vừa đẹp, cân đối đến vừa đúng độ.

Vẻ đẹp ấy, chỉ cần tùy tiện mở một buổi livestream thôi cũng đủ khiến quà tặng bay kín màn hình.

Vậy mà tên La Thiếu Thiên đó lại……

“Ơ?”

Lâm Vũ chớp chớp mắt, chợt nghĩ ra điều gì đó.

“Hay là tên đó vừa nãy có việc nên không xem điện thoại?”

Nghe cũng khá hợp lý.

Thế là sau khi nghĩ ngợi, cô vẫn chủ động nhắn một câu.

【Lâm Vũ】: Đang bận à?

Gần như ngay giây tiếp theo sau khi tin nhắn được gửi đi——

【La Thiếu Thiên】: Tắm xong rồi à? (rep ngay)

“Tên này! Hóa ra vẫn online à!!!”

Lâm Vũ suýt bật khỏi ghế sofa, tức đến mức má cũng phồng lên.

Cái gì vậy chứ!

Hóa ra tên này vẫn luôn online!

Thế mà vừa nãy mình còn tìm lý do hộ cậu, kết quả cậu cố tình để tôi chờ đúng không?!

Càng nghĩ cô càng thấy không phục, đầu ngón tay gõ lia lịa trên màn hình.

【Lâm Vũ】: Vốn định cho cậu xem thứ hay ho, giờ thì cậu hết cơ hội rồi, vì cậu đúng là làm màu thật đấy. (mặt vô cảm)

Vài giây sau.

【La Thiếu Thiên】: 😓 Ờm…… xin lỗi nhé, vừa nãy quản lý Tiền gọi điện tìm tôi.

“Ha……”

Lâm Vũ sững người.

“Thì ra là vì lý do này……”

Ngọn lửa nho nhỏ trong lòng lập tức “phụt” một tiếng rồi tắt ngấm.

Không, nói chính xác hơn thì là được xoa dịu.

Bởi vì điều đó có nghĩa không phải cô không có sức hút, cũng không phải những ám chỉ của cô chưa đủ rõ ràng mà.

Ừm……

Nếu là vậy thì…… hình như cũng có thể chấp nhận được.

“……”

Nhưng chấp nhận thì chấp nhận, Lâm Vũ lại đột nhiên sững người.

Khoan đã.

Không đúng nhỉ?

Tại sao mình lại để ý đến chuyện “sức hút” như thế chứ?!

Rõ ràng ngay từ đầu mình chỉ định chơi khăm cậu ta thôi mà?

Chỉ là muốn đợi đến lúc cậu ta gọi video sang rồi cười nhạo thật dữ một câu “Đúng là đồ ngoài lạnh trong nóng” thôi mà?

Đúng, chính là thế.

Chắc chắn chỉ vì trò chơi khăm thất bại nên mình mới hơi để tâm một chút thôi.

Chắc chắn không phải vì lý do nào khác.

Tuyệt—— đối—— không—— phải.

Đúng lúc cô còn đang cố sức thuyết phục bản thân thì——

“Tút tút tút——”

Cuộc gọi video gọi tới.

“Ưm——!”

Lâm Vũ run bắn cả người, tay run lên một cái, suýt nữa ném văng cả vòng tay khế ước.

Cô nhìn chằm chằm cái tên đang nhấp nháy, cổ họng thắt lại, trái tim cũng theo đó đập thình thịch từng nhịp.

Cuộc gọi được kết nối.

Màn hình sáng lên.

Ở đầu bên kia màn hình, có lẽ cuối cùng La Thiếu Thiên cũng đã xử lý xong công việc, cả người đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa.

Cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ phần xương quai xanh với những đường nét rõ ràng.

Lâm Vũ nheo mắt.

Đáng ghét thật……

Rõ ràng chỉ tùy ý dựa ở đó thôi, vậy mà bờ vai vẫn rộng đầy cảm giác hiện diện, khiến chiếc ghế sofa cũng trông có phần chật hẹp.

Ấy thế mà một tên trông đầy hormone nam tính như vậy, ánh mắt lại vẫn dịu dàng.

Những lời thoại đã chuẩn bị sẵn, rõ ràng cô đã tập đi tập lại trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Ví dụ như——

“Hahahahaha đồ muộn tao, không ngờ chứ gì? Tôi có tắm đâu!”

Hoặc như——

“Sao nào, vừa nãy rung động rồi đúng không? Muốn xem lắm chứ gì?”

Thế nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy gương mặt ấy——

“Ờ…… ờ……”

Cô hé miệng.

…… Không nói ra được.

Chẳng hiểu vì sao.

Rõ ràng vừa nãy trong đầu còn đầy những ý đồ tinh quái, nghĩ xem phải trêu chọc anh thế nào, phải trả đũa bằng cách khiến anh mất mặt ra sao.

Nhưng đến khoảnh khắc đối phương thật sự xuất hiện trên màn hình, đầu óc cô như bị ai đó gõ khẽ một cái, trống rỗng.

Chỉ thấy căng thẳng.

Căng thẳng quá.

Tim đập nhanh đến mức cứ như giây tiếp theo sẽ nhảy vọt khỏi cổ họng.

“Tắm xong rồi à?”

La Thiếu Thiên ở đầu bên kia màn hình lên tiếng trước.

“…… Thật ra tôi chưa tắm, lừa cậu thôi.”

Cuối cùng Lâm Vũ cũng ép mình cất được tiếng, nhưng rõ ràng là có phần thiếu tự tin.

“Lừa tôi?”

“Đúng vậy……”

Cô ôm chiếc gối ôm, cả người nằm sấp trên ghế sofa, hai chân co lên phía sau, cứ đung đưa qua lại.

Như thể đang dùng mấy động tác trẻ con ấy để che giấu sự mất tự nhiên của mình.

“Vốn dĩ tôi định đợi cậu gọi video sang, rồi cười nhạo cậu một trận.”

“Ha……”

La Thiếu Thiên gác tay sau đầu, để lộ vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười.

“Tôi đã bảo mà, sao tự dưng cậu lại nói mấy lời khó hiểu như thế. Hóa ra lại đang bày trò xấu.”

“C-Cái gì mà bày trò xấu chứ……”

Lâm Vũ cứng miệng nhỏ giọng cãi lại một câu, nhưng hai má đã lặng lẽ nóng bừng lên.

Để đối phương không nhận ra lúc này mình mất mặt đến mức nào, cô lập tức gượng gạo chuyển sang chủ đề khác:

“À thì…… quản lý Tiền nói gì với cậu thế?”

“Nói chuyện cậu phải tham dự lễ thăng chức vào thứ ba.”

“Ồ……”

“Còn nữa——”

La Thiếu Thiên hơi ngừng lại một chút, khóe miệng cong lên,

“Chúc mừng nhé.”

“Hừ……”

Vừa nghe nhắc đến chuyện này, Lâm Vũ đã không nhịn được khẽ hừ một tiếng.

Cảm giác hạnh phúc vì bị vận may khổng lồ đập trúng ấy đến tận bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong người cô, khiến cả người cô lâng lâng như đang bay.

“Khách sáo quá, đến lúc đó tôi mời cậu ăn nhé~”

“Mời tôi, hay mời mọi người?”

“……”

Các ngón chân của Lâm Vũ lập tức co quắp lại.

“Làm…… Làm gì? Cậu còn định ăn hai bữa à?”

“Thế tôi mời cậu?”

“Xì…… cậu mời tôi làm gì?”

Lâm Vũ lập tức ngẩng cằm lên ra vẻ hùng hổ, như một chú mèo con xù lông.

“Tiền thưởng của tôi nhiều lắm nhé! Không thiếu chút tiền ấy của cậu đâu!”

“Ồ? Tự tin dữ vậy sao?”

“Tất nhiên!”

“Vậy thì hai bữa.”

“…… Cậu đúng là chẳng khách sáo chút nào! Có điều——”

Nói đến đây, khí thế của Lâm Vũ bỗng yếu đi.

Cô giơ tay gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

“Có điều…… thật ra tôi chẳng có kinh nghiệm với mấy nhà hàng cao cấp.”

“Ừm?”

“Ý là…… bình thường tôi chỉ đi mấy quán như chuỗi thức ăn nhanh hoặc quán nhỏ thôi. Cao cấp hơn một chút thì cùng lắm cũng chỉ cỡ Pizza Hut…… Nếu đã mời khách thì…… chắc phải chọn nơi cao cấp hơn một chút nhỉ?”

Nói xong câu đó, chính cô cũng thấy hơi mất mặt.

Dầu gì cũng là người sắp có 1000 vạn trong tay rồi, vậy mà vừa mở miệng vẫn đầy vẻ nghèo túng của một kẻ chưa từng thấy việc đời.

Thế nhưng, La Thiếu Thiên lại không hề lộ ra bất kỳ vẻ chế giễu hay ngạc nhiên nào.

“Dễ mà.”

“…… Dễ?”

“Ừ, tôi dạy cậu.”

“Cậu dạy tôi?”

“Đúng.”

Giọng điệu của anh tự nhiên như thể đang nói “Mai cùng đi ăn sáng nhé”

“Bọn mình có thể thử thực hành trước. Mai cậu có thời gian không? Tôi đưa cậu đến nhà hàng thử là được.”

“Thử?”

“Ừ, thật ra cũng không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Suy cho cùng thì nhà hàng cao cấp cũng chỉ là nơi để ăn uống, về bản chất chẳng khác gì mấy quán ven đường, chỉ là quy củ nhiều hơn một chút thôi.”

“Thật hay giả vậy……”

“Yên tâm.”

La Thiếu Thiên nhìn cô, giọng điệu rất điềm tĩnh,

“Đến lúc đó cứ nhìn theo tôi là được.”

Không hiểu vì sao.

Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, vậy mà Lâm Vũ lại thấy vô cùng yên tâm.

Dường như chỉ cần có tên này ở bên, rất nhiều chuyện vốn cô không giỏi đều có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Đáng ghét thật.

Những lời khiến người ta dần dần trở nên phụ thuộc như thế…… chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu.

“…… Vậy, được rồi.”

Sau khi dứt lời, Lâm Vũ vốn còn định mạnh miệng thêm vài câu, nhưng ánh mắt vô tình liếc lên góc trên bên phải màn hình, cả người bỗng cứng đờ.

Khoan đã.

Góc quay này……

Cô cúi đầu nhìn xuống, lúc ấy mới giật mình phát hiện từ nãy đến giờ mình vẫn ôm gối nằm sấp trên ghế sofa, camera của vòng tay chẳng biết từ lúc nào đã lệch sang một góc cực kỳ nguy hiểm.

Trong khung hình, một mảng da thịt trắng phau chiếm một phần rất nổi bật.

“——!!!”

Mặt cô “bừng” một cái, đỏ ửng lên.

Cô cuống cuồng kéo phắt chiếc gối ôm chắn trước ngực, che kín người mình, đến cả vành tai cũng nóng ran.

“Đ-Được rồi được rồi! Không nói chuyện với cậu nữa!”

“Bây giờ…… t-tôi thật sự phải đi tắm đây!”

Nói xong câu đó, cô giơ tay che kín camera, bịt chặt đến không còn một kẽ hở, chỉ còn giọng nói nghèn nghẹt vọng ra từ sau lòng bàn tay.

“Hừ, không cho cậu xem!”

Lời vừa dứt.

“Tạch” một tiếng.

Cuộc gọi video bị ngắt.

---

Ngày mai tôi thi đỗ tôi cũng sẽ cười như điên.

Bạn đã đến cuối chương 349.

Không gian đọc của bạn