Chương 348 · 355 chương

Trò Đùa Tai Hại

Lúc về đến nhà thì đã là đêm khuya.

Lâm Vũ lăn lộn suốt cả ngày, gần như đến sức thay quần áo cũng chẳng còn.

Cô vừa đá văng đôi giày, vừa tiện tay ném bừa áo khoác, váy, tất và mấy thứ linh tinh xuống sàn.

Sau đó, cô chẳng buồn giữ chút hình tượng nào mà ngả phịch xuống ghế sofa.

“Ha——”

Cô giơ tay đặt lên trán, thở hắt ra một hơi thật dài.

Mệt.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Chỉ cần đầu óc hơi hoạt động một chút là cảm giác như có một mớ chỉ rối thắt nút bên trong, càng gỡ càng rối.

“Gu gu……”

Bên cạnh vang lên tiếng máy móc khe khẽ.

Tiểu Bạch chẳng biết chui ra từ góc nào, giống hệt một robot giúp việc thông minh vừa hoàn tất bản cập nhật hệ thống, bước đôi chân ngắn cũn cỡn[note109913], bắt đầu ngậm từng món quần áo cô vừa ném xuống đất rồi tha đến nhét vào giỏ đựng đồ bẩn.

Động tác tuy chưa thể gọi là nhanh nhẹn, thậm chí còn có hơi vụng về, nhưng so với dáng vẻ ông cụ ngày trước chỉ biết quay mông về phía cô, trên mặt như viết rõ mồn một dòng chữ “Loài người đúng là phiền phức”, thì đúng là một bước nhảy vọt về chất.

“Ồ, cuối cùng cũng cập nhật OTA[note109914] rồi hả.”

Lâm Vũ nheo mắt, nhìn nó chạy ngược chạy xuôi, lười biếng buông một câu cà khịa,

“Trước đây chả có tác dụng quái gì, giờ lại biết giúp tao dọn quần áo rồi cơ đấy…… Được lắm được lắm, có tiến bộ.”

Cô nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên cục bông xù ấy một lúc, trong lòng chợt dấy lên chút mong chờ.

“Hay là…… lần sau nâng cấp thêm đi?”

“Ví dụ như thêm chức năng mát-xa này, bóp vai đấm chân này, hoặc tự động pha nước đường đỏ……”

“Ngày nào tao cũng tốn bao nhiêu tiền điện vì mày, cũng đến lúc mày báo đáp rồi nhỉ?”

“Gu gu.”

Tiểu Bạch đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, như thể lười để ý đến cô.

“Bíp bíp……”

Đúng lúc ấy, vòng tay khế ước bỗng rung khẽ một cái.

Lâm Vũ sững người, chậm chạp nhấc cổ tay lên, mở màn hình.

Có tin nhắn WeChat mới.

Liên hệ——

La Thiếu Thiên.

Tim cô chẳng hiểu sao lại khẽ thắt lại.

Cô theo bản năng mím môi, đầu ngón tay dừng ở mép màn hình nửa giây rồi mới nhấn vào.

【La Thiếu Thiên】: Hôm nay cậu đến thăm Trần Băng à?

【Lâm Vũ】: Ừ…… Sao cậu biết?

【La Thiếu Thiên】: Sau đó tôi với Quản lý Tiền cũng đến, thấy quà hai người để lại.

【Lâm Vũ】: Hahaha…… Trùng hợp thế.

【La Thiếu Thiên】: Ừ.

Sau đó, thì không còn sau đó nữa.

Lâm Vũ nhìn khung chat vẫn im lìm, cả người lại lún sâu thêm một chút vào ghế sofa, vẻ mặt lập tức có hơi buồn bực.

“Cái tên này…… Nói gì đi chứ.”

Cô khe khẽ lẩm bẩm, đầu ngón tay vô thức chạm lên viền màn hình.

“Trai thẳng thật hả?”

Rõ ràng đã chủ động nhắn tin trước, vậy mà cuộc trò chuyện lại kết thúc cụt lủn ngay tại đây.

Không thể thuận đà nói tiếp được sao?

Ví dụ như——

“Mấy hôm nay cậu có rảnh không?”

“Ngày mai có bận không?”

“Ăn cơm chưa?”

“Tắm chưa?”

“Có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Hoặc dù chỉ là một câu “Nghỉ ngơi sớm nhé”, cũng còn hơn cái chữ “Ừ” khô khan này chứ?

Đâu phải tôi không trả lời tin nhắn của cậu……

“Đối phương đang nhập……”

Đột nhiên, dòng chữ nhắc nhở màu xám nhạt ấy bật lên.

Hơi thở của Lâm Vũ khẽ khựng lại.

Cô lập tức ngồi thẳng người hơn một chút, mắt chăm chú nhìn màn hình.

Thế nhưng, dòng chữ ấy cứ lặng lẽ treo ở đó.

Vẫn luôn hiển thị.

Mà mãi chẳng thấy tin nhắn mới hiện ra.

Ồ hô?

Tên này cũng biết lăn tăn cơ à?

Thấy dòng chữ “Đối phương đang nhập……” treo lơ lửng cả nửa ngày mà mãi vẫn không nhảy ra nổi một chữ nào, cơ thể vốn đang nằm ườn trên ghế sofa của Lâm Vũ lập tức hơi nhổm dậy.

Trong lòng cô thậm chí còn có một chút——

Thầm sung sướng.

Mặc dù chỉ một chút thôi.

Nhưng sướng là sướng.

Có lẽ bây giờ cô cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được cảm giác ưu việt[note109915] kỳ diệu khi “làm con gái”.

Thế nào gọi là được cưng chiều nên chẳng có gì phải sợ?

Thế nào gọi là chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến người bên kia bứt tai gãi má, lòng dạ bồn chồn?

Hẹ hẹ……

Hóa ra, là cảm giác này sao.

Cũng thú vị phết đấy chứ.

“Nếu đã vậy thì……”

Lâm Vũ nằm sấp lên tay vịn ghế sofa, nheo mắt lại, khóe miệng dần dần cong lên đầy tinh quái,

“Hay là…… trêu ghẹo tên này một chút nhỉ?”

Dù sao bình thường cậu ta cũng luôn mang dáng vẻ bề ngoài đứng đắn, bên trong thì hiền lành lương thiện.

Nếu thật sự trêu một phen để xem rốt cuộc tên này có thể giữ bình tĩnh đến mức nào thì chắc cũng vui lắm.

Thế là cô hít sâu một hơi, mang theo chút hồi hộp nho nhỏ trước khi làm chuyện xấu, ngón tay nhanh chóng mở khung trò chuyện rồi gõ lách cách một dòng:

【Lâm Vũ】: Tôi đang tắm nè~ 🛀

Gửi đi xong, chính Lâm Vũ cũng ngẩn người mất hai giây, mặt hơi nóng lên.

Đệt.

Câu này có phải hơi ấy quá rồi không?

Hình như hơi quá trớn, nhưng……

Phấn khích thật đấy!

Bên kia quả nhiên im lặng.

Dòng chữ “Đối phương đang nhập……” biến mất rồi lại xuất hiện, xuất hiện rồi lại biến mất.

Một lúc sau, mới chậm chạp hiện lên một tin nhắn mới.

【La Thiếu Thiên】: Ồ, vậy lát nữa nói sau nhé, cậu cứ làm việc trước đi.

“Hả?”

Lâm Vũ mở to mắt, cả người bật phắt khỏi ghế sofa.

Thế thôi á?

Cậu chỉ thế thôi á?

Cô nhìn chằm chằm tin nhắn ấy suốt ba giây, ngay sau đó linh hồn nghịch ngợm trong người bùng lên cái “phừng”.

Không được.

Tên này xem ra còn nhịn giỏi hơn cả tưởng tượng.

Vậy thì phải châm thêm một mồi lửa nữa.

Thế là cô nheo mắt đầy ranh mãnh rồi bắt đầu gõ tiếp:

【Lâm Vũ】: Có muốn gọi video không? 😏

Gửi xong câu ấy, đến chính cô cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

“Đệt…… Có phải mình chơi hơi lớn rồi không?”

Nhưng đằng nào cũng đã làm rồi.

Đã đến nước này rồi, không chơi tới cũng không được.

Thế là cô lại nhanh tay nhắn thêm một câu:

【Lâm Vũ】: Cơ hội chỉ có một lần thôi đó~

Ngay khoảnh khắc gửi đi, tim Lâm Vũ lập tức đập loạn “thình thịch thình thịch”.

Cô đã nóng lòng hình dung ra cảnh tượng tiếp theo——

Đầu tiên là đợi La Thiếu Thiên không nhịn nổi nữa rồi gọi video sang.

Sau đó cô sẽ “vụt” một cái nhận cuộc gọi, chỉ để lộ khuôn mặt trên màn hình, rồi bắt đầu cười nhạo cậu ta một trận:

“Hahahahahaha! Bị tôi bắt quả tang rồi nhé!”

“Hóa ra bề ngoài cậu đứng đắn thế mà trong lòng lại muộn tao[note109916] đến vậy!”

“Cái tên mày rậm mắt to như cậu mà cũng thèm mấy thứ này cơ à?”

Nghĩ đến đây, Lâm Vũ suýt nữa cười đến đau cả bụng.

Đương nhiên, cô cũng không phải hoàn toàn không chừa đường lui.

Nếu bên kia thật sự nổi giận, mắng cô làm loạn gì đó thì cũng chẳng sao.

Dù sao bây giờ cô đúng là đã cởi đồ, trên người chỉ còn lại đồ lót mà thôi.

Nếu thật sự đến nước ấy……

Cô lén cúi đầu, nhìn trạng thái hiện tại của mình.

“Ừm……”

Nếu cậu ta thật sự nổi cáu, chỉ cần hạ góc quay xuống một chút……

Chắc là cũng đủ làm cậu ta nguôi giận nhỉ?

Thế là Lâm Vũ giơ vòng tay lên, mắt dán chặt vào màn hình ảo, bước vào chế độ bấm giờ căng thẳng và kích thích nhất.

30 giây.

“Chắc cũng sắp gọi sang rồi nhỉ?”

1 phút.

“Đều một phút rồi…… Này, chẳng lẽ vòng tay bị đơ à?”

Cô nhíu mày, không nhịn được kéo khung trò chuyện lên một chút để xác nhận tin nhắn đúng là đã gửi đi.

2 phút.

“Không phải chứ? Chẳng phải cậu thích tôi sao?”

“La Thiếu Thiên, cậu cũng nhịn giỏi quá đấy chứ?!”

Cô bắt đầu đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng khách.

2 phút 30 giây.

“Chẳng lẽ…… mình nói vẫn chưa đủ rõ sao?”

“Hay là…… thật ra tên này vốn chẳng có ý đó?”

3 phút.

“……”

Bầu không khí bỗng chốc yên lặng.

Lâm Vũ cúi đầu nhìn khung trò chuyện vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, nụ cười gian trên mặt dần dần cứng đờ.

Không đúng!

Sao vẫn chưa gọi sang vậy?

Chẳng lẽ mình kém hấp dẫn đến thế sao?

Sao chẳng có phản ứng gì hết vậy?!

Đáng ghét!

La Thiếu Thiên, cậu đang trêu tôi đấy à?!

“Tút tút tút——”

Đến rồi!

Cuộc gọi video cuối cùng cũng đến!

“Tôi biết ngay mà!!!”

Lâm Vũ luống cuống tay chân nhận cuộc gọi ngay trong tích tắc, cả người lập tức chuyển sang chế độ “bắt quả tang”, trên màn hình chỉ lộ ra một gương mặt đầy vẻ cười nhạo.

“Hahahahaha! Bị tôi bắt quả tang rồi nhé, đồ muộn tao! Hóa ra thứ cậu vẫn luôn muốn xem là mộ—— ơ…… ơ……”

Ngay giây tiếp theo.

Nụ cười của Lâm Vũ khựng lại.

Bởi vì người gọi video tới không phải La Thiếu Thiên.

Mà là……

“Tiểu Lâm, cậu phát điên cái gì thế?”

Quản lý Tiền ở đầu bên kia đang nhìn cô với vẻ mặt khó tin,

“Không cần tiền thưởng nữa à?”

Bạn đã đến cuối chương 348.

Không gian đọc của bạn