Trần Băng lúc ở riêng sẽ là người như thế nào nhỉ?
Thật ra Lâm Vũ đã nghĩ đến câu hỏi này rất nhiều lần.
Trong tưởng tượng của cô, một người như Trần Băng, ngày thường lúc nào cũng lạnh mặt, hở ra là bắt tăng cường huấn luyện, cả người toát ra khí chất “chị đại”, thì lúc ở riêng hẳn cũng phải là kiểu ngự tỷ lạnh lùng, kiêu diễm đúng chuẩn.
Thế nhưng——
Khi cô và Lý Tình ôm quà đẩy cửa phòng bệnh bước vào, đôi mắt của Trần Băng trên giường bệnh gần như sáng bừng lên ngay tức khắc.
“Wa, cái này tặng em sao? Cảm ơn nhé~”
Giọng điệu ấy lại mềm mại đến bất ngờ.
Mềm đến mức giống như một cô gái nhỏ vẫn chưa hoàn toàn học được cách che giấu cảm xúc của mình.
Xuýt……
Miêu tả như vậy hình như hơi kỳ.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như cũng chẳng có gì sai.
Nói cho cùng, năm nay cô ấy cũng chỉ vừa mới trưởng thành mà thôi.
Ánh nắng trong phòng bệnh thật đẹp.
Con thú nhồi bông được Trần Băng ôm chặt trong lòng, như thể đó là một báu vật vô cùng quý giá, ôm khư khư không chịu buông tay.
Bó hoa hướng dương thì được cô cẩn thận đặt bên bệ cửa sổ, những cánh hoa vàng óng dưới ánh mặt trời tỏa ra một quầng sáng ấm áp.
Lâm Vũ và Lý Tình ngồi hai bên giường bệnh.
Hai người rất ăn ý đưa mắt nhìn nhau.
Lý Tình nhướng mày, ánh mắt như đang nói——
“Thấy chưa, em đã bảo rồi mà, lúc ở riêng cô ấy đúng là một cô nàng mềm mại.”
Lâm Vũ thầm buông một câu cà khịa trong lòng.
Tương phản…… cũng lớn quá đi.
“Ờm……”
Trần Băng ôm thú nhồi bông, hơi cúi đầu xuống, nhưng đôi mắt lại rụt rè nhìn hai người,
“Vừa rồi em nghe vị lãnh đạo kia nói, hai người…… trước đây hình như là đồng nghiệp của em, đúng không?”
“À…… đúng vậy.”
Lâm Vũ là người lên tiếng trước, giọng nói cũng vô thức dịu đi đôi chút,
“Hồi đó…… chính chị Băng là người dẫn em nhập môn mà.”
“Hả—— Hả? Em á?”
Trần Băng giơ tay chỉ vào chính mình, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng bối rối.
“Sao vậy?”
“Em…… em cũng biết hướng dẫn người mới sao? Em giỏi đến vậy sao?”
Cô ngượng ngùng gãi gãi tóc, vành tai hơi ửng đỏ,
“Xin lỗi nhé, em…… chẳng nhớ gì cả.”
“Vậy à……”
Lý Tình khẽ thu lại nụ cười trên mặt, hơi nghiêng người về phía trước,
“Thế bây giờ…… đại khái cậu còn nhớ được bao nhiêu?”
“Ừm……”
Trần Băng im lặng suy nghĩ một lúc, ánh mắt dừng trên chiếc tai của con thú nhồi bông trong lòng, như thể đang lần theo một sợi ký ức đứt quãng để tìm ngược trở về.
Mấy giây sau, cô mới chậm rãi lên tiếng:
“Em cảm thấy…… có rất nhiều chuyện trong cuộc đời mình, em đều không còn nhớ rõ nữa.”
“Chỉ đại khái nhớ là từ nhỏ em đã sống cùng bố mẹ.”
“Sau đó…… bố mất, sức khỏe của mẹ cũng không được tốt.”
“Rồi đúng vào lúc đó, em bất ngờ được tuyển vào Công ty Bình Minh.”
“Làm việc được vài năm thì hình như đã xảy ra một vụ tai nạn…… nên bây giờ em không thể tiếp tục làm việc nữa.”
Thì ra không chỉ là ký ức về công ty.
Mà ngay cả một phần cuộc đời trước đây của cô ấy, cũng đã bị thiếu mất sao?
Lâm Vũ lặng lẽ lắng nghe, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực như bị thứ gì đó khẽ đè xuống, nghèn nghẹn.
“Nhắc mới nhớ……”
Dường như Trần Băng chợt nhớ ra điều gì, cô hơi ngượng ngùng ngẩng đầu lên,
“Em còn chưa biết tên của hai người nữa, có thể…… giới thiệu một chút được không?”
Cô ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng bổ sung,
“Nhìn thái độ của hai người đối với em, trước đây…… chắc bọn mình là bạn rất thân nhỉ?”
“Bạn à? Không phải đâu.”
Lý Tình bỗng lắc đầu.
“Ơ——?”
Trần Băng lập tức mở to mắt, dường như thật sự bị dọa.
Lý Tình liền cười hì hì nói tiếp:
“Là bạn thân đó~”
“Ồ……”
Lúc này Trần Băng mới thở phào một hơi dài, vỗ vỗ ngực,
“Hù chết em rồi, em còn tưởng trước đây mình không được mọi người quý mến cơ……”
“Sao có thể chứ.”
Lý Tình chống cằm, tiếp tục trò chuyện với cô câu được câu chăng.
Hai người vừa tán gẫu, vừa giới thiệu sơ qua về thân phận hiện tại của nhau.
Đương nhiên, vì quy định của công ty, hai người không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến “Ma Pháp Thiếu Nữ”, chỉ mơ hồ nói rằng trước đây đều làm ở vị trí ngoại cần.[note109692]
Ngoại cần.
Nói chính xác thì cách nói này thật ra cũng không sai.
Dù sao công việc của Ma Pháp Thiếu Nữ vốn dĩ là chạy khắp thành phố Tân Hải.
Thậm chí trong khoảnh khắc, Lâm Vũ còn muốn buột miệng thêm một câu——
Với lại xét ở một góc độ nào đó, bọn mình cũng xem như là lao động phái cử ấy nhỉ.
Nhưng cuối cùng, kiểu trò đùa địa ngục này vẫn không nói ra.
Đang trò chuyện, trong đầu Lâm Vũ bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Vừa rồi…… Trần Băng có phải đã nói là chị ấy “sống cùng bố mẹ” không?
Tim cô khẽ thắt lại, cô không nhịn được mà khẽ lên tiếng:
“Ờm, chị Băng……”
“Ôi chà, Tiểu Vũ, đừng khách sáo thế mà.”
Trần Băng ôm thú nhồi bông, khẽ cười, đôi mắt cong cong,
“Cứ gọi em là Băng-chan là được rồi~”
“Ơ……”
Vừa nghe cách xưng hô ấy, Lâm Vũ bỗng dưng nảy sinh một cảm giác vi diệu như thể “phạm thượng”.
Cô khẽ hắng giọng rồi mới tiếp tục hỏi:
“Ờm, Băng-chan…… chị là con một đúng không?”
“Đúng vậy, sao thế?”
Trần Băng trả lời rất tự nhiên, không hề do dự.
Ánh mắt Lâm Vũ khẽ lóe lên.
“Ồ…… k-không có gì.”
Cô vội cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì rồi khẽ mỉm cười,
“Chỉ là em nghĩ, con một thì chắc sẽ vất vả hơn nhỉ? Rất nhiều chuyện đều phải tự mình gánh vác, lại còn luôn phải gánh trên vai kỳ vọng của bố mẹ các thứ……”
“Thật ra cũng ổn mà.”
Trần Băng nghiêng đầu, nụ cười rất nhẹ, cũng rất trong trẻo,
“Em cảm thấy cuộc đời mình…… khá là vui vẻ.”
“Bố mẹ đều rất yêu em.”
“Tuy bây giờ em không thể tiếp tục làm việc ở Công ty Bình Minh nữa, nhưng vị lãnh đạo kia chẳng phải đã nói rồi sao? Công ty sẽ bồi thường cho em một khoản tiền rất lớn.”
Nói đến đây, đôi mắt cô lại hơi sáng lên, như thể đã bắt đầu nghiêm túc hình dung về tương lai.
“Có khoản tiền đó rồi, em muốn mở một quán cà phê trước, rồi……”
“Thời gian thăm bệnh cũng gần hết rồi.”
Chiếc máy liên lạc trong góc phòng bệnh bỗng vang lên giọng nói lười biếng nhưng vẫn bình thản như mọi khi của Tiến sĩ Mai.
“Ha……”
Trần Băng rõ ràng lộ ra vài phần thất vọng.
Cảm giác mất mát khi vừa mới thân thiết với người khác được một chút đã buộc phải dừng lại gần như hiện rõ trên gương mặt cô.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không dám làm trái ý “lãnh đạo”, chỉ có thể ôm chặt con thú nhồi bông trong lòng, lưu luyến nhìn hai người.
“Yên tâm đi, sau này bọn mình sẽ còn đến thăm cậu nữa mà, Băng-chan!”
Lý Tình cười hì hì vẫy tay, như đang cố làm cho bầu không khí chia tay trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Ừm……”
Trần Băng gật đầu, giọng rất khẽ.
“Vậy…… em chờ hai người.”
Cánh cửa phòng bệnh khẽ khép lại sau lưng hai người, bầu không khí vui vẻ mà mọi người đã cố gắng duy trì trong phòng bệnh dường như cũng bị ngăn cách lại phía sau cánh cửa ấy.
Hành lang lại trở về vẻ yên tĩnh.
Nụ cười trên gương mặt Lý Tình vẫn còn đó, nhưng rốt cuộc cũng nhạt đi đôi chút.
Lâm Vũ im lặng vài giây rồi mới khẽ lên tiếng:
“Chị Băng…… hình như thật sự đã quên mất rất nhiều thứ rồi.”
“Ừm.”
Lý Tình gật đầu, nhưng không tỏ ra quá buồn bã, trái lại còn có vẻ khá thanh thản, giọng nói rất khẽ,
“Nhưng như vậy cũng khá tốt mà, đúng không?”
“Cô ấy hình như đã quên hết những điều nặng nề, đau khổ, chỉ giữ lại một vài…… ký ức tương đối tốt đẹp.”
Nói đến đây, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười có phần phiêu hốt.[note109693]
“Mà này, nếu sau này đến lượt em thì……”
“Em cũng hy vọng mình sẽ trở thành như vậy.”
“Dù sao thì……”
Cô nói được nửa câu, khóe môi khẽ động, như thể vốn định nói điều gì đó nặng nề hơn, nhưng đến giây phút cuối cùng lại cố gượng đổi lời.
“Cuộc đời của Ma Pháp Thiếu Nữ bọn mình——”
Cô cười hì hì, cố ý kéo giọng thật ngọt ngào.
“Chẳng phải nên ngọt ngào một trăm phần trăm sao? Hẹ hẹ hẹ~”


