Chương 346 · 355 chương

Chọn Quà

“Cậu là người Hàn Quốc à? Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền.”

Tiến sĩ Mai chẳng hề nể nang mà buông một câu châm chọc,

“Công ty đâu có thiếu chút tiền thưởng đó của cậu, còn hai đứa các cậu thì——”

Cô hất cằm, ra hiệu về phía phòng bệnh.

“Nhân lúc này, tranh thủ nói chuyện với Trần Băng nhiều hơn đi.”

“Bây giờ cô ấy đã mất ký ức rồi, nên nếu xét theo tiêu chuẩn của công ty…… thì thực ra cô ấy đã đủ điều kiện ‘tốt nghiệp’.”

“Nói cách khác, chẳng bao lâu nữa, các cậu sẽ không thể tùy ý tiếp xúc với cô ấy như bây giờ nữa đâu.”

“……”

Sau đó, Tiến sĩ Mai lại dặn dò thêm một số việc liên quan đến hạn chế tiếp xúc, quy trình tiếp theo, cùng những điều cần lưu ý khi vào thăm phòng bệnh.

Nói xong, cô không nán lại nữa, chỉ phất tay rồi chậm rãi rời đi.

“Cộp, cộp, cộp……”

Tiếng bước chân dần xa.

Lâm Vũ đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

“À……”

Cô hé miệng, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

Vậy là……

Chị Băng, cứ thế mà tốt nghiệp rồi sao?

Không có một màn khép lại nào ra hồn.

Không có một buổi tuyên dương long trọng.

Không có lãnh đạo đứng trên bục, vẻ mặt đầy vui mừng vỗ vai chị ấy rồi nói một câu “Em là niềm tự hào của công ty”, “Em là nhân viên xuất sắc nhất của chúng ta.”

Không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay, không có tiệc chia tay, cũng không có cảnh mọi người quây quần lại, rôm rả ăn với nhau một bữa cơm chia tay.

Cứ thế——

Làm xong phi vụ cuối cùng, bị thương, mất ký ức, rồi lặng lẽ, như thể bị ai đó khẽ gạch tên khỏi câu chuyện, cứ thế tốt nghiệp.

Hời hợt quá rồi đấy?

Tựa như tiện tay gọi một cốc Mixue Bingcheng, uống xong thì tiện tay ném vào thùng rác, qua loa đến lạ.

Lâm Vũ bỗng nhớ lại đêm hôm đó.

Nhớ đến bóng lưng Trần Băng đứng chắn phía trước.

Khi ấy, chị ấy rõ ràng anh khí[note109497] đến thế.

Vậy mà…… Đó lại chính là trận chiến cuối cùng của chị ấy với tư cách một Ma Pháp Thiếu Nữ sao?

Nghĩ đến đây, lồng ngực cô lại thấy hơi nghèn nghẹn.

Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Vũ lại ép bản thân đè nén những cảm xúc ấy xuống.

Thật ra……

Như vậy cũng tốt mà, đúng không?

Ít nhất, chị ấy đã sống sót.

Không phải thật sự chết trên chiến trường như trong rất nhiều câu chuyện.

Không bị cụt tay cụt chân, cũng không biến thành loại quái vật hoàn toàn đánh mất bản thân.

Chị ấy chỉ là đã quên mà thôi.

Tay chân lành lặn, nguyên vẹn không sứt mẻ, an toàn “tốt nghiệp”.

Có thể tiếp tục sống với thân phận một người bình thường, chẳng phải đó đã là kết cục tốt đẹp nhất rồi sao?

“……”

Đúng lúc cô còn đang chìm trong những cảm xúc phức tạp ấy, bỗng có người khẽ giật vai cô một cái.

“Gì thế?”

Lâm Vũ quay đầu nhìn sang Lý Tình đang đứng bên cạnh.

“Đi theo em xuống tầng dưới một chuyến.”

“Hả? Bây giờ á?”

“Bây giờ.”

“Đi làm gì?”

“Đừng hỏi nhiều thế, cứ đi theo em là được.”

“……”

Lâm Vũ chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ theo Lý Tình bước vào thang máy.

“Đinh.”

Thang máy đi xuống.

Sau khi cửa kính mở ra, hai người đi qua đại sảnh của trung tâm y tế, rồi men theo thang cuốn rẽ vào khu trung tâm thương mại nhỏ liền kề bên cạnh.

Bầu không khí ở đây hoàn toàn khác với khu phòng bệnh trên tầng.

Ánh đèn dịu nhẹ, nhạc nền vui tươi, thậm chí còn có mấy đứa trẻ cầm bóng bay chạy qua chạy lại.

Cảm giác đời thường ùa tới.

Lý Tình không hề dừng bước, như thể đã xác định sẵn đích đến từ lâu, đi thẳng về phía cửa hàng Miniso.

“Này này, chị đưa em tới đây làm gì? Mua cốc uống nước à? Hay mua hộp đựng đồ?”

“Ai mua mấy thứ đó chứ.”

Lý Tình trợn mắt, rồi lao thẳng vào khu bày thú nhồi bông,

“Ừm…… cái này không được, trông ngố quá.”

“Cái này cũng không được, mặt lệch quá.”

“Ưm, cái này hình như cũng hơi đáng yêu……”

Cô ngồi xổm trước kệ hàng, lựa tới lựa lui, động tác cẩn thận như đang chọn một món quà vô cùng quý giá cho ai đó.

Chẳng bao lâu sau, cuối cùng cô cũng ôm một con thú nhồi bông lên rồi quay người lại.

Đó là một chú mèo nhồi bông có tạo hình mèo bò sữa.

Bộ lông xoăn xoăn, đôi mắt tròn xoe, trên cổ còn quàng một chiếc khăn màu hồng.

Trông mềm ụp, lại còn hơi ngơ ngác đáng yêu.

“Đây là……”

“Quà tốt nghiệp chứ còn gì nữa, đồ ngốc.”

Lý Tình đáp như thể đó là chuyện đương nhiên,

“Chẳng lẽ lại để Băng-chan cứ thế tay không mà tốt nghiệp à?”

“……”

Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Vũ mới cuối cùng hiểu ra.

“Ồ……”

Ngay sau đó, cô cũng không ngẩn người nữa mà bắt đầu nghiêm túc lựa chọn trên kệ hàng.

Nếu chị Tình đã chọn mèo.

Thì cô…… chọn chó vậy.

Ánh mắt lướt qua từng hàng thú nhồi bông sặc sỡ, cuối cùng dừng lại trên một thứ có tạo hình kỳ quặc nhưng lại hơi đáng yêu.

Đó là một chú chó màu xanh lá.

Hay đúng hơn, là một thứ như được khâu vá giữa một con chó và một cây bắp cải.

Tròn vo, xanh mướt, trông vừa ngơ vừa gà, đúng kiểu chẳng nên cơm cháo gì.

“…… Chọn cái này vậy.”

Lâm Vũ ôm chú chó bắp cải nhồi bông vào lòng, cúi đầu ngắm nghía vài cái, rồi bỗng không nhịn được mà bật cười.

“Cũng khá giống em hồi trước đấy.”

“Trước đây chị có đáng yêu thế đâu?”

Lý Tình không chút nể nang mà châm chọc.

“Này!”

Ôm thú nhồi bông đi thanh toán xong, hai người lại vội vã chạy tới tiệm hoa gần đó.

Vừa đẩy cửa kính bước vào, một mùi hương hoa thanh mát đã ùa tới.

Trong tiệm ấm áp, ánh đèn ngả sang màu vàng nhạt, chiếu lên những bó hoa được bày biện ngay ngắn, như phủ lên mỗi bông hoa một lớp hiệu ứng dịu nhẹ.

Những bông hoa trắng, hồng, vàng, tím chen chúc nhau trong những chiếc thùng thủy tinh, yên tĩnh mà xinh đẹp.

“Mua hoa gì đây?”

Lâm Vũ đứng ở cửa, hơi ngẩn người nhìn những bó hoa ấy.

Nói thật, trước đây cô gần như chưa từng nghiêm túc đi mua hoa.

Không phải vì không muốn, mà vì cô luôn cảm thấy thứ này vừa đắt vừa mỏng manh, ôm trong tay chẳng được mấy hôm là tàn, còn chẳng thiết thực bằng mua hai chai cola 3 tệ.

“Chị thấy Băng-chan hợp với loại nào?”

Ánh mắt Lý Tình đảo qua đảo lại giữa những bó hoa.

Lâm Vũ nghĩ ngợi:

“Ờm…… hoa ly? À…… không không, hoa ly trông giống đi thăm bệnh quá nhỉ? Với lại cũng hơi nhạt quá…… Hoa hồng?”

“Hoa hồng lại càng không đúng! Chẳng phải đó là hoa dùng để tỏ tình sao? Chị định tặng chị Băng một bó hồng đỏ à?”

Lý Tình nhìn cô với ánh mắt có gì đó không đúng,

“Chẳng phải chị đã có người kia rồi sao? Đừng nói là chị định bắt cá hai tay nhé?”

“Này! Em chỉ đang chọn hoa thôi mà, giỏi thì tự nghĩ đi!”

“Thì em đang nghĩ đây này!”

Hai người đứng trong tiệm, nhìn đống hoa trước mặt mà phát sầu, khung cảnh nhất thời trông có phần buồn cười.

Đúng lúc ấy, cô nhân viên trẻ phụ trách gói hoa trong tiệm để ý đến hai người.

Cô đặt tờ giấy kraft đang cầm trong tay sang một bên, mỉm cười bước tới:

“Hai bạn định tặng bạn à?”

“À, đúng.”

“Là một người bạn rất quan trọng.”

Lý Tình bổ sung.

“Là con gái sao?”

“Ừm.”

Cô nhân viên gật đầu, ánh mắt dừng lại trên những con thú nhồi bông trong lòng hai người một chút, dường như lập tức đoán được đại khái bầu không khí.

Cô mỉm cười hỏi:

“Vậy người bạn đó là kiểu dịu dàng, trưởng thành, hay là kiểu hoạt bát, đáng yêu?”

“Dịu dàng…… trưởng thành…… chắc vậy?”

Lâm Vũ nghĩ ngợi, rồi hơi chần chừ.

“Tuy bình thường khá nghiêm khắc, nhưng…… thật ra là một người rất đáng tin cậy.”

“Nhưng thật ra cũng đáng yêu lắm nhé!”

Lý Tình liếc Lâm Vũ một cái rồi bổ sung,

“Người ta ngoài mặt thì vậy thôi, chứ riêng tư lại có trái tim thiếu nữ lắm đấy, chị còn chưa biết à?”

“Hảả? Thật hay đùa vậy?”

“Em lừa chị làm gì.”

“Ừm……”

Cô nhân viên hơi phân vân một lúc.

Cô xoay người, nhẹ nhàng lựa giữa mấy bó hoa một hồi, cuối cùng rút ra một bó hoa hướng dương vàng rực.

“Vậy thì tôi thấy bó này rất hợp.”

“Hoa hướng dương?”

“Đúng vậy.”

Cô nhân viên ôm bó hoa vào lòng, cười cong cả mắt rồi giải thích,

“Ý nghĩa của hoa hướng dương thường khiến người ta nghĩ đến hy vọng, sức sống, lòng dũng cảm, và cả…… cảm giác luôn hướng về phía ánh sáng.”

“Dù là người trưởng thành hay một cô gái đáng yêu thì cũng đều sẽ thích cả.”

“Với lại loài hoa này trông rất tươi sáng. Nếu là để gửi gắm tâm ý kiểu như ‘Mong sau này cậu cũng sẽ tiếp tục sống thật tốt’……”

Cô khẽ nâng bó hoa lên cao thêm một chút, mỉm cười nói,

“Tôi nghĩ hoa hướng dương là một lựa chọn rất tuyệt.”

“……”

Lâm Vũ nhìn bó hoa ấy, khẽ sững người.

Đĩa hoa màu vàng óng, từng lớp cánh hoa xếp chồng lên nhau, trông như một mặt trời nhỏ luôn ngẩng cao đầu.

Hy vọng, sức sống, dũng cảm.

Quả thật…… rất hợp với chị Băng.

Hay đúng hơn, cô hy vọng sau này chị Băng cũng sẽ trở thành như vậy.

Dù đã mất đi thân phận Ma Pháp Thiếu Nữ, dù không còn là người chị cả năm nào……

Thì vẫn có thể tiếp tục sống một cuộc đời tràn đầy sức sống.

“Chọn bó này đi.”

Lâm Vũ khẽ nói.

Bạn đã đến cuối chương 346.

Không gian đọc của bạn